Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Châu Á-Thái Bình Dương: Mỹ sẽ triển khai 300 tàu hải quân

Tư lệnh phó hải quân Indonesia nhận định xung đột ở biển Đông vẫn có nguy cơ bùng phát.

 

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO MỸ

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin ngày 26-10 tại Phnom Penh (Campuchia), Đô đốc Tea Vinh, Tư lệnh hải quân Hoàng gia Campuchia, đã hội đàm với Bộ trưởng Hải quân Mỹ Ray Mabus.

Làm giả thiết kế để tránh bị xử lý vụ vỡ đập thủy điện Đakrông 3 : Lộ bêtông trộn đất và gỗ mục: là… kế hoạch của chủ đầu tư


Một phần của đập thủy điện bị cuốn trôi, nhưng chủ đầu tư vẫn nói “vỡ phần đang thi công dở dang”.
Làm giả thiết kế để tránh bị xử lý vụ vỡ đập thủy điện Đakrông 3 (CAND).
Sau khi bị đoàn liên ngành kiểm tra sự cố vỡ đập thủy điện Đakrông 3, chủ đầu tư công trình đã trình ra một bản vẽ, nhưng không có sự phê duyệt của các cấp, ngành có thẩm quyền, cho rằng vì mục đích kiểm tra thân đập, các bên chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát và đơn vị thi công đã thỏa thuận xây dựng một bức tường tạm (thực chất là 3 khoang đập bị vỡ) theo bản vẽ trên.

Mỗi năm nhập 100 tấn gà thải từ Trung Quốc; Phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa 6 viên “thuốc lạ”

-Vào thời kỳ cao điểm gà loại thải của Trung Quốc, lượng nhập qua Quảng Ninh có thể lên đến 100 –  200 tấn/ngày, qua cửa khẩu Lạng Sơn có thể lên đến 100 tấn/ngày. Theo đó, ước tính bình quân mỗi năm có thể nhập đến 70.000 – 100.000 tấn gà đẻ loại thải về Việt Nam.

Chống lợi ích nhóm bằng những dấu hỏi

Chống lợi ích nhóm bằng những dấu hỏi Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) bị bắt hôm 21.8. Ảnh: Internet

Hai cái tên Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng và vấn đề lợi ích nhóm trong giới nhà băng, quả nhiên trở thành chủ đề nóng khi các vị đại biểu QH thảo luận về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm.

“Bom” KBC sắp phát nổ!

(Petrotimes) - Tên tuổi của Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc (Mã chứng khoán KBC) luôn gắn liền với tên tuổi của ông Đặng Thành Tâm. Tuy nhiên, khi ông Đặng Thành Tâm đang dính tới một loạt sai phạm trong hoạt động đầu tư, uỷ thác đầu tư, môi giới chứng khoán,... trong lĩnh vực ngân hàng và kết quả kinh doanh của các công ty ông đang giữ vai trò Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng giám đốc lại vô cùng bết bát khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại. Thị trường tài chính thời gian tới sẽ chứng kiến “quả bom tài chính” mang thương hiệu của ông Đặng Thành Tâm sẽ phát nổ.

KBC chính là "con cưng" của ông Đặng Thành Tâm.

Bí Mật Ngũ Giác Đài – Phần IV – A3 : QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ 1945 – 1967


Bí Mật Ngũ Giác Đài – Phần IV – A3
QUAN HỆ GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ
1945 – 1967
IV-A-3
DIỄN BIẾN CỦA CHIẾN TRANH
HOA KỲ VÀ PHÁP RÚT KHỎI VIỆT NAM
1954 – 1956

Nguyễn Quốc Vĩ dịch: Tải về Phần IV- A3 (1)
Lời người dịch:
Từ thuở nhỏ mãi đến bây giờ tôi chỉ biết thông tin là ông Diệm do Hoa Kỳ đưa về và hệ luận tuyên truyền tất nhiên là ông Diệm chỉ là một thứ bù nhìn con rối cho Hoa Kỳ. Biết Hoa Kỳ thay chỗ cho Pháp nhưng không biết diễn biến ra sao? Biết Bảo Đại mời Diệm về làm Thủ Tướng nhưng rồi Diệm truất phế Bảo Đại kéo theo lời kết án kẻ phản thùng, phản chủ.
Phần IV-A-3 này kể lại rất rõ:

Thay đổi.

Vân Cầm

-(TBKTSG) Thứ Năm,  25/10/2012- Mặc dù mang tiêu đề “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013”, báo cáo của Chính phủ tại phiên họp khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII vào đầu tuần này lại tiếp cận theo cách kiểm điểm những điều làm được và chưa làm được của Chính phủ nên người nghe khó lòng hình dung chính xác “tình hình kinh tế” năm nay qua báo cáo. Thay vào đó, người nghe có thể bị cuốn vào những thành tựu như “kiềm chế lạm phát”, “lãi suất cho vay đã giảm”, “tỷ giá ổn định”, “xuất khẩu tăng 18,9%”, “dự trữ ngoại hối tăng”, “ước thu ngân sách đạt kế hoạch”, “giữ bội chi ngân sách ở mức 4,8% GDP”, “hàng tồn kho giảm”, “sản xuất công nghiệp tăng dần qua từng quí”...

Thậm chí những điểm chưa làm được, tức chưa đạt chỉ tiêu do Quốc hội thông qua vào năm ngoái như tăng trưởng GDP cũng làm người nghe hình dung khác về nền kinh tế khi nghe “tăng trưởng kinh tế chín tháng đạt 4,73%, ước cả năm đạt khoảng 5,2%, thấp hơn kế hoạch nhưng quí sau cao hơn quí trước”. “Quí sau cao hơn quí trước” thì không có gì đáng lo, mọi chuyện đang tốt dần lên. Nói tóm lại, cách nói “đạt và vượt 10 trên 15 chỉ tiêu kế hoạch” là cách tư duy rất cũ kỹ trong khi tình hình thực của nền kinh tế không được nhận diện đầy đủ và chính xác.

Bội chi ngân sách đến 15/10 vượt dự toán 2012 hơn 10%

Bội chi ngân sách nhà nước đã tăng liên tiếp từ đầu năm đến nay, tính tới ngày 15/10 là 155,21 nghìn tỷ đồng. Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách nhà nước đến ngày 15/10 ước tính đạt 523.360 tổng đồng, đạt 70,7% dự toán năm.

a

Do tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong những tháng đầu năm khiến thu nội địa và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu chỉ đạt dưới 70% dự toán. Tuy nhiên, thu từ dầu thô tăng khá mạnh, ước đạt 103,6% dự toán.

ĐỨNG NHÌN

Bùi Đình Quyên

Từ động vật trở thành con người thì phải mất thời gian là hàng triệu năm
Từ con người trở thành Động vật thì chỉ trong thời gian gang tấc ?
Một người Quan tốt thì phải coi phản biện xã hội là món ăn hàng ngày
Một người Quan xấu thì sợ phản biện ,do vậy sinh ra cấm đoán, thù hằn nhân dân

ĐỨNG NHÌN

Dân tố quan tham có quả tang
Mà sao sếp nhũng vẫn hiên ngang
Đất trời tổ quốc quan tham chiến
Xé lẻ chia nhau cướp giữ đàng
Cái luật Quảng Ninh rất xỗ sàng
Của dân quan cướp vẫn lên thang
Ai mà động đến ông vu cáo
Đài báo Quảng Ninh phát tiếng vang

THẾ GIỚI BÍ ẨN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM Tài liệu tham khảo đặc biệt

Thứ Sáu, ngày 26/10/2012

(Báo Le monde diplomatique số 702, tháng 9/2012)

“Để sau đại hội” … Đó là câu trả lời cho mọi đề nghị phỏng vấn với các nhà lãnh đạo Trung Quốc — không loại trừ cả các cuộc gặp không chính thức. Điều gì đang xảy ra đằng sau những bức tường đỏ trụ sở của Đảng cộng sản Trung Quốc, chỉ cách TửCấm thành 2 bước chân?

Trong khu phố Ngụy Công Thôn, trên vỉa hè rộng nối Đại học Nhân dân, một trong những trường lâu đời nhất ở Bắc Kinh, với bến xe điện ngầm cùng tên, Hội đồng nhân dân đã cho dựng một cột báo điện tử, với màn hình cảm ứng và hệ thống tương tác, cho phép người ta tự định vị mình trong thành phố. Trên các mặt của cột báo điện tử này, các áp phích đỏ hiện dòng chữ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), biểu tượng búa liềm rất bắt mắt, với hình ảnh của những người lao động ưu tú và các nhà lãnh đạo kiểu mẫu. Phải chăng đây là sản phẩm công nghệ tốt nhất để biết mình đang ở đâu trong chính sách cộng sản? Dường như ít có khả năng các nhóm sinh viên, thường đi tiên phong trong lĩnh vực thời trang, trong cái tháng Sáu ấy, con gái thì quần soóc hay váy ngắn khêu gợi, con trai thì sơmi bó hoặc áo phông in những dòng chữ tiếng Anh…, nắm bắt được thông điệp kia. Trung Quốc, nơi sự hiện đại phóng túng nhất chung sống với những cách thức cổ lỗ nhất, bước đi như vậy đó.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Việt Nam Tìm kiếm sự ổn định


-Cuộc Tìm kiếm Sự ổn định của Việt Nam -Vietnam’s Search for Stability
Alexander L. Vuving/The Diplomat
Lê Quốc Tuấn X CafeVN chuyển ngữ

Vào ngày 15 tháng 10, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kết thúc một cuộc họp dài nhất, thừa nhận những sai lầm lớn trong việc ngăn ngừa và khắc phục nạn tham nhũng. Trọng tâm thảo luận của cuộc họp là việc quản lý yếu kém và tệ bao che của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật đãcuối cùng thoát khỏi việc bị trừng phạt.

VN nới lỏng quản lý báo chí nước ngoài

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị nói Nghị định mới "khắc phục những điểm không phù hợp"

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký nghị định mới với một số quy định thông thoáng hơn đối với các cơ quan báo chí nước ngoài. 

Dư chấn “bầu” Kiên khiến tài sản của ACB giảm 67.000 tỉ đồng

(Petrotimes) - Đây là thông tin được ông Nguyễn Thanh Toại – Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Cổ phần Á châu (ACB) chia sẻ với báo chí ngày 26/10

.Vàng làm tài sản của ACB "bốc hơi" 500 tỉ đồng.

Tổng bí thư sẽ làm trưởng ban chống tham nhũng

(VTC News) – Theo dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi việc tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng sẽ được quy định trong văn kiện của Đảng. 

Sáng 26/10, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã trình bày tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi. Một trong những nội dung đáng chú ý là mô hình Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng. 

Đề xuất Tổng bí thư làm trưởng ban phòng, chống tham nhũng Ông Huỳnh Phong Tranh. Ảnh: Nguyễn Hưng/VnExpress 

TRUNG QUỐC CHẶN BÁO MỸ VÌ BÀI VIẾT VỀ TIỀN NHÀ ÔN GIA BẢO

Ông Ôn Gia Bảo có tiếng là thủ tướng 'gần dân' vì thường gặp công chúng và dễ bày tỏ cảm xúc. Ông Ôn Gia Bảo dự kiến sẽ rời ghế Thủ tướng sau Đại hội 18 ở Bắc Kinh vào tháng 11 này

 

Báo Mỹ New York Times nói trang web của họ bị chặn ở Trung Quốc vì bài phóng sự điều tra nói thân nhân Thủ tướng Ôn Gia Bảo tích lũy và kiểm soát hàng tỷ đôla tài sản.

Theo bài trên trang này, con trai, con gái, em trai, em rể của Thủ tướng họ Ôn, người dự kiến sẽ từ nhiệm sau Đại hội Đảng 18 vào tháng tới, đã và đang kiểm soát “các tài sản trị giá ít nhất là 2,7 tỷ USD”.

Người dân Việt Nam đang "còng lưng" gánh giá thuốc

(Dân trí) – Mỗi người dân Việt Nam đang phải chi 23USD cho việc sử dụng thuốc trị bệnh, dự tính năm 2014 con số trên sẽ tăng thêm 10USD. Ngành dược bị các doanh nghiệp nước ngoài “lấn sân”, người dân phải còng lưng gánh giá thuốc.

Doanh nghiệp dược Việt Nam đang lép vế trên sân nhà
Doanh nghiệp dược Việt Nam đang lép vế trên sân nhà

Nền kinh tế đang chuyển biến tích cực, đúng hướng?

-(Toquoc)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khóa XIII, sáng 24/10, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch năm 2013.

Thảo luận tại tổ, ĐB Quốc hội cho rằng chưa thể khẳng định dấu hiệu phục hồi của nền kinh tế (ảnh: Nguyễn Duy)

Nga thành lập trung tâm phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng của Bộ Quốc phòng tại Cam Ranh

-Камрань Вьетнам порт
© Flickr.com
-- Nga muốn xây trung tâm tại Cam Ranh (ĐV).Khi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao QĐND Việt Nam, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Tướng Nikolai Makarov bày tỏ mong muốn xây dựng trung tâm phục hồi chức năng và nghỉ dưỡng tại Cam Ranh.

Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Tập đoàn Huawei bị tố thuộc mạng lưới gián điệp TQ

A sales assistant looks at her mobile phone as she waits for customers behind a counter at a Huawei booth in Wuhan, Hubei province, October 10, 2012. REUTERS/Stringer-Exclusive: Huawei partner offered U.S. tech to Iran

LONDON (Reuters) - An Iranian partner of Huawei Technologies Co Ltd, a Chinese company that has denied breaking U.S. sanctions, last year tried to sell embargoed American antenna equipment to an Iranian firm, according to documents and interviews

Chiêu ‘độc’ tăng giá của chủ thầu Trung Quốc

Bỏ thầu rẻ rồi lấy cớ dự án "nằm chết" và gây ô nhiễm nặng môi trường, nhà thầu Trung Quốc lại xin điều chỉnh tăng giá để tiếp tục thi công.

Nhà máy Nhiệt điện Nông Sơn (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) được nhà thấuTrung Quốc nhận nhưng ì ạch từ năm 2008 đến nay thì dừng hẳn, để lại những hậu quả cho địa phương gánh chịu: Diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, năng xuất sản suất giảm sút, giao thông gián đoạn cùng nhiều hệ lụy khác...

Nhà máy nhiệt điện Nông Sơn im lìm vì nhà thầu Trung Quốc dừng thi công.

Công an tát dân, hàng trăm người “vây” trụ sở

(NLĐO) - Ngày 25-10, thượng tá Trương Cẩm Bình, Phó Trưởng công an huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang, xác nhận có hàng trăm người dân hiếu kỳ đã tập trung về trụ sở Công an xã Tân Thanh để phản đối việc Công an xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có hành vi đánh ông Nguyễn Văn Tuấn (52 tuổi, ngụ ấp 2 xã Tân Thanh).

Theo thượng tá Bình, ngày 24-10, hai công an viên xã Bình Thạnh có đến Công an xã Tân Thanh nhờ mời ông Tuấn đến trụ sở  Công an xã Tân Thanh để làm việc vì nghi ngờ ông Tuấn có tham gia vụ đánh nhau xảy ra ở xã Bình Thạnh.

Trong lúc hai công an viên làm việc với ông Tuấn thì có lời qua tiếng lại. Một công an viên đã tát vào mặt ông Tuấn. Ông Tuấn bỏ chạy ra ngoài và điện thoại cho người nhà.

In tiền để tăng lương?!

-In tiền để tăng lương?! (NVP)

Tuần qua, vấn đề tăng lương lại nóng lên khi được đưa ra bàn trước Thường vụ Quốc hội. Theo lộ trình cải cách tiền lương, từ ngày 1-5-2013, lương tối thiểu sẽ tăng từ 1,05 triệu đồng lên mức 1,3 triệu đồng/tháng. Thế nhưng Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ cho biết không thể bố trí nguồn ngân sách để thực hiện lộ trình tăng lương, “trừ phi Thường vụ Quốc hội đồng ý cho in thêm tiền”.
Phải nói thẳng, đây là một tuyên bố không nghiêm túc!

Chủ tịch Eximbank chia sẻ về thương vụ thâu tóm Sacombank

-
Ông Lê Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT Eximbank

-Ngân hàng điều chỉnh cơ cấu huy động vàngTại ACB, diện áp lãi suất huy động vàng cao đã thu hẹp trong khi Eximbank chỉ còn huy động vàng kỳ hạn 3 tuần thay vì kỳ hạn tháng như trước.

Đến ngày 25/10, còn đúng 1 tháng để các ngân hàng thương mại chuẩn bị cho việc ngừng hẳn nghiệp vụ huy động vàng theo mốc hẹn 25/11/2012 mà Ngân hàng Nhà nước đã ấn định.

Thứ Tư, 24 tháng 10, 2012

"Chính phủ nhận lỗi, cử tri mừng nhưng chưa tin"; Thư gởi vong linh cháu gái lớp trưởng

-SGTT.VN - Nếu không còn chương trình mục tiêu quốc gia thì sẽ không còn kẽ hở, đó là ổ tiêu cực. Không đổi mới thì vẫn chi dàn trải, không còn tiền đầu tư cho phát triển kinh tế và cho cả tăng lương. Phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp cảnh báo, lần đầu tiên Việt Nam có khái niệm đảo nợ, tức là Việt Nam đi vay không phải để trả nợ, nếu cứ chi tiêu như vậy.

Khôi hài phân bổ ngân sách

“Cách làm ngân sách của mình hết sức bất hợp lý, như vậy thì không thể có nguồn lực để tăng lương. Chuyên viên cấp vụ cứ trình lên, lãnh đạo ngồi ung dung phân bổ theo địa chỉ có sẵn mà không rà soát xem cái gì cần, cái gì không”, ông Nguyễn Đình Quyền, phó chủ nhiệm ủy ban Tư pháp của Quốc hội phát biểu khá gay gắt tại phiên thảo luận về dự toán ngân sách Nhà nước và tình hình kinh tế xã hội 2013 ngày 24.10 của tổ Hà Nội.

Không nhân nhượng với cạm bẫy ‘gác tranh chấp cùng khai thác’ của Trung Quốc

-"Hãy cảnh giác và không bao giờ nhân nhượng trước chủ trương “gác tranh chấp cùng khai thác” trong phạm vi biển, đảo, được tạo ra bởi 'đường lưỡi bò' do Trung Quốc tự ý vạch ra trong Biển Đông, bất chấp luật pháp và thực tiễn quốc tế!" - TS Trần Công Trục nhấn mạnh.

Tuyệt đối không nhân nhượng với cạm bẫy ‘gác tranh chấp cùng khai thác’ của Trung Quốc

Ông Trần Công Trục và cuốn sách "Dấu ấn Việt Nam trên Biển Đông". Ảnh: Internet

BÀI THƠ ƯỚC MƠ CỦA NGƯỜI DÂN ĐEN

Cc kiện trờiBùi Đình Quyên

Cóc ngồi đáy giếng cứ kêu
Thiên đình bận việc bao điều không hay
Những Hồ Tôn Hiến thời nay
Có tiền thì cũng có đầy mưu gian
Nghĩ ra nhiều kiểu tham lam
Đã làm đảo lộn thế gian mất rồi
Thành tâm tâu đến cửa trời
Bớt giờ vàng ngọc cứu người dân oan
Thẳng tay trị kẻ bất nhân
Dẫu rằng không được mười phân vẹn mười
Không nên đánh trống bỏ dùi
Không nên ê kíp quyên lời thề xưa

Những Phim Ngoại Quốc Thật Hay Của Một Thời

-Dành cho những phút rảnh rỗi

Phim “L’Amant - Người Tình” 

Phòng, chống “Diễn biến hòa bình”: Cái nhìn phiến diện, phi thực tế

- “Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RWB – Reporters Without Borders) mới đây đưa ra nhận xét phi thực tế rằng, Việt Nam là ‘nhà tù lớn nhất thế giới cho các bloggers và những người bất đồng chính kiến phổ biến quan điểm của mình trên mạng…’.”

QĐND - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RWB – Reporters Without Borders) mới đây đưa ra nhận xét phi thực tế rằng, Việt Nam là “nhà tù lớn nhất thế giới cho các bloggers và những người bất đồng chính kiến phổ biến quan điểm của mình trên mạng...".

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc; Không để biển Đông ảnh hưởng quan hệ Việt-Trung

-“Công an hai nước cũng sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh nội địa, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động phá hoại, gây chia rẽ đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch…”.

Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Kiến Trụ phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

- Bộ trưởng Công an Trung Quốc sang thăm Việt Nam (TTXVN). Nhận lời mời của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ông Mạnh Kiến Trụ, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Bộ Công an nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã sang thăm Việt Nam và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Bộ Công an hai nước lần thứ 3. 

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2012

WB: Việt Nam xếp thứ 99 toàn cầu về mức độ thuận lợi kinh doanh

-Môi trường kinh doanh tại Việt Nam được cải thiện nhờ một số cải cách trong đó có cải cách về thủ tục thuế.

Ngân hàng thế giới (WB) vừa công bố báo cáo về chỉ số đánh giá mức độ thuận lợi kinh doanh ở 185 nền kinh tế trên thế giới. Theo đó, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 99, so với thứ 98 năm 2011.

Việt Nam được đánh giá là môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nhờ quy định các doanh nghiệp được phép tự in hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Xếp hạng này dựa vào đánh giá trên 10 tiêu chí: Thành lập doanh nghiệp; Cấp giấy phép; Tuyển dụng và sa thải lao động; Đăng ký tài sản; Vay vốn; Bảo vệ nhà đầu tư; Đóng thuế; Thương mại quốc tế; Thực thi hợp đồng; Giải thể doanh nghiệp.

Gần 1.700 công nhân ngừng việc vì thu nhập quá thấp

-Gần 1.700 cng nhn ngừng việc v thu nhập qu thấp
Vụ ngừng việc của CN Cty Tài Lộc vào sáng 19.10. Ảnh: L.Tuyết

-“Một bộ phận người lao động có cuộc sống quá bức bách”

“Cần phải tăng lương để cải thiện đời sống người lao động, bởi có một bộ phận người lao động hiện nay có cuộc sống quá khó khăn, bức bách”

Trò đùa vô ý thức hay một sự phá hoại có chủ mưu?

-Nguoi Viet Online

Huy Phương/Người Việt

 Không tìm ra người đã trả giá $175,000 cho tác phẩm “Vá Cờ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh.

Trong ngày tổ chức đại nhạc hội “Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH” kỳ 6 tổ chức tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, vào khoảng 4:30 chiều là tiết mục đấu giá tác phẩm “Vá Cờ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc Hạnh. Trên sân khấu lúc bấy giờ có hai MC Ðỗ Tân Khoa và Nam Lộc đang bắt đầu loan báo cuộc đấu giá.

“Vá Cờ” chuẩn bị lên sàn đấu giá. (Hình: Hội H.O. Cứu Trợ)

Ai cười? Ai không cười?

-  

Ai cười? Ai không cười?

-KIẾN NGHỊ GỬI BCT CỦA 12 TƯỚNG LÃNH VÀ ĐẢNG VIÊN LẢO THÀNH (Về Nguyễn Chí Vịnh, Lê Đức Anh, Nông Đức Mạnh...) (2-6-12) -- Tài liệu thấy trên mạng, không thể kiểm chứng.◄◄

Có nên tin vào họ sau Hội nghị TW6? (RFA 22-10-12) -- Pv GS Nguyễn Minh Thuyết

Cục Cảnh sát biển Việt Nam tiếp nhận tàu CSB 8001

QĐND Online - Sáng 23-10, Cục Cảnh sát biển Việt Nam và đại diện nhà máy Z189-Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và hãng đóng tàu DAMEN (Hà Lan) tổ chức lễ ấn nút hạ thủy và bàn giao tàu DN 2000 (dựa trên nguyên mẫu OPV - 9014) mang số hiệu  CSB 8001. Tham dự lễ bàn giao và ấn nút hạ thủy tàu có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Cục trưởng Cục Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Nguyễn Quang Đạm và các bên có liên quan.

Thượng tướng Nguyễn Thành Cung ấn nút hạ thủy tàu CSB 8001

10 quốc gia có trình độ học vấn cao nhất

Thứ Tư, 17/10/2012 10:25

Mặc dù tình hình kinh tế thế giới có nhiều khó khăn nhưng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học vẫn đang tăng lên. Đó là điều đáng chú ý trong bản báo cáo về kinh tế toàn cầu do tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố.

Tại các quốc gia phát triển, tỷ lệ người dân có trình độ cao đẳng và đại học tăng hơn 30% trong năm 2010, riêng ở Mỹ, con số ấy lên đến 40%. Tuy nhiên, đạt được trình độ học vấn sau đại học là vấn đề không đơn giản ngay tại những quốc gia giàu có. Một nghịch lý cũng đã bộc lộ là sự gia tăng số người đạt trình độ sau đại học tại các nước giàu tỏ ra rất khiêm tốn so với những nền kinh tế đang phát triển.

Chẳng hạn, Hoa Kỳ chỉ có khoảng 1% dân số có trình độ sau đại học nên nằm trong số những quốc gia có tỷ lệ tăng số người theo học sau đại học thấp nhất thế giới kể từ năm 1997, trong khi tại Ba Lan, tỷ lệ đó lên đến 7,2% trong giai đoạn 1997-2010.

Thứ Hai, 22 tháng 10, 2012

Khủng hoảng Nhật-Trung về Senkaku và chiến lược của Mỹ tại CA-TBD

--Tàu tuần duyên Nhật Bản (trên) chặn tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông, 24/09/2012
Tàu tuần duyên Nhật Bản (trên) chặn tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, biển Hoa Đông, 24/09/2012
REUTERS-RFI
-Cuộc khủng hoảng Senkaku/Điếu Ngư ở biển Hoa Đông tác động ra sao đến chiến lược tái cân bằng lực lượng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương ? Trên đây là nội dung chính bài viết của chuyên gia Carlyle A. Thayer, giáo sư danh dự đại học New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, Canberra, đăng trên trang web của Học viện Hải quân Mỹ, (U.S. Naval Institute - http://www.usni.org) ngày 16/10/2012. Bài mang tựa: « Tranh chấp quần đảo Senkaku: Rủi ro đối với chính sách tái cân bằng lực lượng của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương ? ».

Đằng sau mối quan hệ đối tác thương mại Trung – Triều

SGTT.VN - Tờ China Daily, hồi tháng 9, thông báo Trung Quốc và Triều Tiên khuyến khích đầu tư vào hai đặc khu kinh tế để thắt chặt quan hệ kinh tế giữa hai nước, với một loạt chính sách ưu đãi về thuế, đất, nhân công và hộ chiếu.

 

Lễ khai mạc một Hội chợ tại đặc khu kinh tế Rason vào cuối tháng 8.2012. Tham dự ngoài chủ nhà Triều Tiên còn có Trung Quốc, Nga, Thụy Điển... Ảnh: Xinhua

Nghịch lí Việt Nam: trí tuệ tụt hạng, xa xỉ lên ngôi

- Nguyen Van Tuan 

Thật ra, nói “nghịch lí Việt Nam” cũng oan, vì nước nào mà không có nghịch lí. Nhưng đọc tin tức hàng ngày trong tuần qua làm tôi phải ghi lại đây vài dòng gọi là nhật kí. Trong khi các bảng xếp hạng trí tuệ và năng lực cạnh tranh toàn cầu cho thấy VN đang tụt hạng, thì mặt khác một vài nơi người ta tiêu dùng một cách rất xa xỉ. Trong điều kiện thu nhập thấp, sự xa xỉ này càng đáng chú ý.

Ông Đặng Thành Tâm phản bác báo VN

---

--Tin liên quan: Đại biểu QH 'không tỵ nạn chính trị'
-Ông Đặng Thành Tâm khai man là Chủ tịch HĐQT khi ứng cử ĐBQH Khóa XIII

-- Hồi âm loạt bài liên quan đến ĐBQH Đặng Thành Tâm: Công bố kết luận thanh tra Ngân hàng TMCP Phương Tây và ông Đặng Thành Tâm; đại biểu quốc hội khóa XIII (NCT).

Thủ tướng nhận lỗi về khuyết điểm trong điều hành tập đoàn kinh tế


-Chính phủ thừa nhận chống tham nhũng chưa đạt yêu cầuThời báo Kinh tế Sài Gòn Online
(TBKTSG Online) -Chính phủ hôm 22-10 thừa nhận trước Quốc hội công tác phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong xã hội. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng cảnh báo tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.

Kém học, ít nghe, cạn nghĩ

-VƯƠNG-TRÍ-NHÀN 

Trích từ chuyên mục
 Người xưa cảnh tỉnh
đã in trên Thể thao và văn hóa 2005-2007
Các đầu đề nhỏ và chú thích là của người biên soạn

Đối với những tư tưởng lớn 
 chỉ hiểu sơ sài
       Thu nhặt tất cả những gì về văn chương nghệ thuật đã được làm ra trên đất nước ta, dễ thấy nguồn tài sản tổ tiên ta để lại là mỏng mảnh so với các dân tộc khác. Không thể từ cái di sản đó tiếp thêm sức mạnh trong cuộc chiến đấu giành một chỗ đứng trên thế giới.

Ma trận sở hữu chéo: "Nội soi" Sông Đà và Xây lắp Dầu khí; Cảnh báo nhập siêu toàn diện từ Trung Quốc

(DĐDN) Khi tài chính khó khăn, lực bất tòng tâm, nhiều công ty mẹ đã phải thẳng thừng từ chối hỗ trợ các công ty con hoặc công ty liên kết, thậm chí đề xuất thoái vốn.

Sở hữu chéo giữa công ty mẹ và con xuất phát từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng quá dễ dàng và thuận lợi trong khoảng thời gian 4 - 5 năm về trước.

"TQ không coi Điếu Ngư là lợi ích quốc gia cốt lõi"

-
 Quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư. (Nguồn: AP)
Theo Kyodo, các nguồn tin Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/10 cho biết giới lãnh đạo Trung Quốc đã không ám chỉ quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) hiện do Nhật Bản kiểm soát trên biển Hoa Đông là lợi ích quốc gia cốt lõi tại các cuộc đàm phán hồi tháng 9 với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, động thái này dường như nhằm tránh xung đột ngoại giao với Washington.

Trung Quốc mưu tính gì sau đầu tư khủng vào Lào, Campuchia?

-Trong nhiều năm gần đây, Trung Quốc tăng cường hiện diện tại Lào, Campuchia với những khoản đầu tư hàng tỉ đô la. Trước 'hành động hào hiệp' của Trung Quốc, lãnh đạo Campuchia gọi nước này là "người bạn đáng tin cậy nhất".

Trong thời gian từ 1994 đến 2011, Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 8,8 tỷ USD vào Campuchia và trở thành nhà đầu tư lớn nhất.

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Quan chức VN thăm tàu sân bay Hoa Kỳ; Hải quân Hoa Kỳ: Đường ta, ta cứ đi ở biển Nam Hải

Chín đ́u cơ ćt cánh từ Hàng khng m̃u hạm USS George Washington

-Biển Đông - Mỹ - Trung Quốc: US shows its maritime resolve in disputed South China Sea, sending signal to Beijing (AP WP 20-10-12)-DCVOnline  Tin AP
Hải quân Hoa Kỳ: Đường ta, ta cứ đi ở biển Nam Hải

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam – Hoa Kỳ gởi hàng không mẫu hạm chạy bằng năng lượng hạt nhân đến tuần tra, nhỡn nhơ qua vùng biển Nam Hải hôm thứ Bảy ngày 20 tháng Mười, như muốn trình làng sức mạnh của mình ở vùng biển đang nhanh chóng trở thành điểm trọng tâm của sự kình địch mang tính chiến lược với Bắc Kinh.

Việt Nam: Liên tục hạ dự báo tăng trưởng

-Trần Vinh Dự

18.10.2012

-Từ đầu tháng 10 trở lại đây, có một làn sóng các định chế tài chính thế giới điều chỉnh lại dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm nay và năm 2013 theo hướng bi quan hơn so với trước.

Chỉ trong vòng khoảng 1 tuần đầu tháng 10, ngân hàng HSBC hạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2012 và 2013 từ mức 5.1% và 5.8% (số liệu dự báo hồi tháng 5 năm nay) xuống còn 5% và 5.3%.  Tương tự như vậy, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng hạ dự báo của họ cho năm 2012 và 2013 từ mức 5.6% và 6.3% (số liệu dự báo hồi tháng 4 năm nay) xuống còn 5.1% và 5.9%. Ngân hàng Thế giới vẫn còn lạc quan hơn một chút, nhưng vẫn lạ dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam cho năm nay và năm sau từ mức 5.7% và 6.3% (số liệu dự báo hồi tháng 5 năm nay) xuống còn 5.2% và 5.7%.

Giữ vững niềm tin trong cuộc đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

-QĐND - Sau sự sụp đổ của Liên Xô, Đông Âu (1989-1991), nhà khoa học chính trị Mỹ Francis Fukuyama đã xuất bản cuốn sách “Sự tận cùng của lịch sử”. Theo Fukuyama, “nền dân chủ tự do” phương Tây là chặng cuối cùng của loài người, mà các quốc gia đều không thể vượt qua. Nói cách khác, chủ nghĩa tư bản sẽ là hình thái kinh tế xã hội cuối cùng của nhân loại. Về mặt chính trị điều đó có nghĩa sẽ không có chủ nghĩa xã hội, cũng như không có chủ nghĩa cộng sản. Tất nhiên, đó là mong muốn của chủ nghĩa đế quốc và những kẻ tay sai cho chúng.

Số phận kỳ lạ của chiếc trực thăng UH-1 số hiệu 60139 - Phi vụ đầu tiên ở Trường Sa

-Số phận kỳ lạ của chiếc trực thăng UH-1 số hiệu 60139 - Kỳ 1:
Phi vụ đầu tiên ở Trường Sa
TT - Đầu tháng 1-1976, trung đoàn không quân 917 nhận nhiệm vụ đưa thiếu tướng Lê Ngọc Hiền (phó tổng tham mưu trưởng) và đoàn cán bộ của Bộ Tổng tham mưu đi thị sát tình hình và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội hải quân trên quần đảo Trường Sa.

Chiếc máy bay trực thăng UH-1 của Mỹ số hiệu 60139 được lệnh đưa xuống tàu ra đảo! Đó là lần đầu tiên trong lịch sử, máy bay của không quân nhân dân VN thực hiện một phi vụ ở quần đảo Trường Sa.

Thủ tướng: 'Chú trọng giáo dục nhân cách, lý tưởng cho HSSV'

-Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM

Đài Tiếng Nói Việt Nam
Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Đại học Quốc gia TPHCM. (VOV) - Thủ tướng nhấn mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là vấn đề toàn Đảng, toàn dân hết sức quan tâm, trăn trở.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri

Ném đá, chém tét đầu lực lượng cưỡng chế

(Dân trí) - Sáng 20/10,UBND quận Ninh Kiều tiến hành cưỡng chế 2 hộ dân trên đường Nguyễn Văn Văn Cừ, phường An Hòa để mở rộng đường Nguyễn Văn Cừ và đã gặp phải sự phản đối quyết liệt của 1 hộ dân. 


Lực lượng chức năng đang cho máy ủy san lấp mặt bằng ở khu vực nhà bà Hai và ông Hiếu
Lực lượng chức năng đang cho máy ủy san lấp mặt bằng ở khu vực nhà bà Hai và ông Hiếu

Nhà thơ Tô Kiều Ngân qua đời tại Sài Gòn, thọ 86 tuổi

Son Tran " Nữa đêm thoáng gọi hồn linh-quyển,
Nghe đáy lòng đau tiếng thở dài.
Mực đẵm nét sầu thơ muốn chuyển
Ngược dòng năm tháng nhớ thương ai!"
(Võ-Như)

Từ nay trên đời không còn bao giờ đêm đêm chúng ta được nghe sáo Tô Kiều Ngân nữa!

Thân kính .

SÀI GÒN (NV) - Nhà thơ Tô Kiều Ngân, một trong những người đồng sáng lập ban thi văn Tao Ðàn trên đài phát thanh Sài Gòn năm 1955, vừa qua đời ngày 20 tháng 10, 2012, tại Sài Gòn, thọ 86 tuổi.

LÃNH ĐẠO MỚI CỦA TRUNG QUỐC: HOẶC LÀ CẢI CÁCH, HOẶC LÀ TRỞ THÀNH “VỊ HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG”

Boxun -Tác giả:  Ngô Vũ Người dịch:  XYZ     19-10-2012

Hoàng đế cuối cùng?

Báo Anh “The Times” khi trích dẫn bài viết mới đây trên tạp chí “Cầu thị” nói về Trung Quốc cần phải đẩy mạnh cải cách, cho rằng, Trung Quốc đang đứng trước ngưỡng cửa của lịch sử, các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đưa ra sự lựa chọn giữa cải cách chính trị hoặc là “ngõ cụt”. Người bình luận cho rằng, bài viết trên “Cầu thị” đặt nền móng cho Đại hội 18. 

Ngậm đắng nuốt cay

-Lữ Giang 
Hôm 15.10.2012 cựu hoàng Norodom Sihanouk của xứ Chùa Tháp đã qua đời tại Bắc Kinh. Di hài của ông được đưa về Phnom Penh hôm 17.10.2012 và được đặt ở Hoàng cung trong ba tháng trước khi hỏa táng. Chính phủ Kampuchia ra lệnh treo cờ rũ, còn dân chúng đeo băng đen với gương mặt đẫm lệ.

 THÂN PHẬN NHƯỢC TIỂU
Có thể nói cuộc đời của cựu hoàng Sihanouk là biểu tượng cho thân phận của những nhà lãnh đạo của các nước nhược tiểu, bị các cường quốc biến thành con bài.
Nhưng Sihanouk khác với Nguyễn Văn Thiệu và Dương Văn Minh của Việt Nam. Sihanouk thấy rõ những chuyện sẽ xẩy đến cho đất nước ông và ông đã tìm mọi cách để thoát nạn, nhưng cuối cùng phải chấp nhận thân phận bi thảm của một nước nhược tiểu. Một vài câu chuyện chúng tôi sẽ kể lại dưới đây, cho thấy rõ điều đó.

Tống Văn Công: Để Chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ!

--Tống Văn Công: Để Chủ tịch nước hoàn thành nhiệm vụ! (viet-studies 20-10-12)

  

 Mấy ngày qua, nhân dân cả nước chăm chú lắng nghe các vị lãnh đạo của Đảng trả lời cử tri, đặc biệt là những lời tâm huyết của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: “Tình hình còn nhiều phức tạp , mức độ tham nhũng đang gia tăng hết sức nghiêm trọng…. Có những người đấu tranh chống tham nhũng bị trù dập, nhiều khi gia đình tan tác. Chúng tôi có lỗi lớn là không bảo vệ nổi những con người đó”. Ông kêu gọi mọi người dũng cảm phát hiện tham nhũng: “Tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trù úm một người, một nhóm người, nhưng không thể trù úm cả dân tộc”! Ông nói: “Khi tự thấy mình nhu nhược, tôi sẽ làm đơn xin ngh”ỉ; “rút lui để những người dũng cảm làm việc”.

Tổng số lượt xem trang