Thứ Năm, 17 tháng 9, 2009

Điểm tin 17/9-- Trung Quốc khai thác dầu khí ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ

Trung Quốc khai thác dầu khí ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ
Trung Quốc vừa bắt đầu khai thác bồn khí đốt Ledong (LD) 22-1.
Đây là vị trí của LD 22-1:

LD 22-1 nằm cách đường trung tuyến khoảng 10 hải lý phía Trung Quốc.

Vào năm 2002, Công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corporation) công bố một bản đồ dầu khí trong đó các lô dầu khí Trung Quốc lấn sang bên Việt Nam của đường trung tuyến. Theo bản đồ đó, hai vùng dầu khí LD29-1 (nằm phía Việt Nam của đường trung tuyến) và LD20-1 (nằm vắt ngang đường trung tuyến) đang bị Trung Quốc triển khai.

- Lịch sử quản lý hành chính quần đảo Hoàng Sa (TCNgh.Cứu&Ph.Triển/bauxite).
- Tài liệu: bài viết của ông Lưu Văn Lợi về bức thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng (blog Bùi Văn Phú).
- 50 tỉ đồng hỗ trợ chiến sĩ, đồng bào vùng biên giới hải đảo (DTrí).
- Thư ngỏ của một Đảng viên về vụ việc đưa tin bất lợi trên báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (bauxite).
Tại sao tôi từ chức? (VNN).

- Có “NHÂN VẬT X ” chống sau lưng, bảo đảm chính trị văn hoá tư tưởng cho bà TH"
AI CHỐNG LƯNG CHO BÀ TỔNG BIÊN TẬP BÁO THỂ THAO ĐẬP OSIN (blog ARIZONA).
- tham gia tổ chức, đảng phái nào? (blog Người Buôn Gió).
Công Hùng: “Người Hiệp sĩ đương thời!” (nguoiduongthoi.com.vn);
Nguyễn Công Hùng nhận bằng khen ‘Gương mặt trẻ tiêu biểu 2006′ (VNN).

- Vai trò của IDS trong xã hội công dân (BBC).Viện nghiên cứu phát triển IDS tuyên bố giải thể (blog ĐôngA).
Hãy nói đúng luật dù có đi ngược dòng!

Vietnam's War on Religion By: Michael Benge FrontPageMagazine.com | Wednesday, September 16, 2009


Vụ bạo động tại giáo xứ Loan Lý, Lăng Cô--rfa
Từ khuya ngày 13/9 đến rạng sáng ngày 14/9, tại giáo xứ Loan Lý, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã xảy ra một vụ tranh chấp giữa giáo dân và chính quyền địa phương về vấn đề chủ quyền trên khu đất xây dựng trường học.


Tổ chức nhân quyền K. Khrom yêu cầu VN giải quyết vụ đất đai tại An Giang rfa
Tin nhận được từ Phnom Penh hôm qua ( thứ 3) cho hay, nhiều tổ chức nhân quyền của người Khmer Khrom đã gởi thư thỉnh nguyện chung đến sứ quán của Việt Nam tại Phnom Penh, yêu cầu Hà Nội sớm giải quyết vấn đề trưng dụng đất đai tại An Giang, đồng thời bồi thường cho hơn 400 gia đình nông dân có ruộng đất bị lấy, để phóng con kênh, qua địa phận Tịnh Biên, An Giang.


Việt Nam - người cam kết tích cực
Nghị định thư Montreal là một trong những văn bản pháp lý quốc tế thành công nhất được 100% các nước trong LHQ đồng thuận tham gia. Việt Nam là một người cam kết tích cực của tổ chức này.



Họ là những người vác thánh giá (Nguyễn Thượng Long)--- e-ThongLuan
Thêm 2 dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của China Eximbank (CPhủ).
- Trước khi hiệp định biên giới được ký kết (minhbien.org).
VinaGame không còn chặn tên Hoàng Sa và Trường Sa trong game online.
Xã hội dân sự Việt Nam. tiasang
Giáp lá cà… (NĐBNDân)

- Hình thành Nhà nước phục vụ (SGTT). TS Nguyễn Ngọc Điện.
- Hoa Kỳ tài trợ 4 dự án Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam (ĐĐKết)
- Ngăn chặn xuất cảnh phải báo trước (TTrẻ).
Bị chặn lại ở sân bay (bauxite),


Khó chống đầu cơ nhà đất vì thiếu cơ sở tính thuế
Nhiều chuyên gia khuyến nghị Dự luật thuế nhà, đất nên tập trung vào mục tiêu chính là chống đầu cơ bất động sản.

Đằng sau sự sụt hạng môi trường kinh doanh
(TuanVietNam) - Mặc dù cách đánh giá của WEF và WB khác nhau, nhưng đều chỉ ra cùng xu hướng: sự sụt hạng của Việt Nam là đáng kể - TS. Nguyễn Quang A.

Túi khôn nằm ở đâu?-- VOA
Các nước dân chủ phát triển đều có khá nhiều cơ quan nghiên cứu chuyên sâu về chính trị, kinh tế, tài chính, quân sự, quan hệ quốc tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật...


"Phát triển xanh" bao hàm cả lợi ích kinh tế
Hoặc chọn phát triển xanh và bền vững, hoặc để con cháu chúng ta phải trả giá cho những gì thế hệ cha ông đang tiêu dùng cẩu thả hôm nay.




Có bằng tiến sĩ mới đột phá tư duy
Báo VietNamNet đưa tin về chuyên viên cao cấp Sở Nội vụ Hà Nội, tiến sĩ Lê Anh Sắc, thành viên soạn thảo Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền Thành phố, người tin tưởng rằng những người muốn đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người đã được cấp bằng tiến sĩ, và hiện nay trình độ chuyên môn nghiệp vụ chưa có thể được đo bằng cách nào khác ngoài học vị.
Trước đó Hà Nội vừa vạch ra Chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền thành phố, trong đó quyết tâm đến 2020 có 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ, 100% cán bộ diện UBND TP quản lý có trình độ trên đại học, trong đó một nửa cần đạt trình độ tiến sĩ.
Hiện nay trong gần 7.500 cán bộ, công chức của Hà Nội sau khi được mở rộng mới chỉ có 56 tiến sĩ và hơn 500 thạc sĩ. Nếu các tỉnh thành đều noi gương Thủ Đô thì có lẽ Việt Nam vẫn cần phải đào tạo 100.000 tiến sĩ cho tới năm 2020.


Ngày 16.9, tại Hà Nội, Chủ tịch Nước - Trưởng ban chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương Nguyễn Minh Triết đã làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an về công tác cải cách tư pháp của lực lượng Công an nhân dân theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.



Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: 'Tôi không bênh ngân hàng'-- CafeF
Nhiều ngân hàng than mặt bằng lãi suất hiện nay đang bất thường, khiến họ khó xoay sở vốn ra, cũng như vốn vào.



Ngân hàng lại kêu khó vì lãi suất-- - VnExpress.net
Nhiều ngân hàng than mặt bằng lãi suất hiện nay đang bất thường, khiến họ khó xoay sở vốn ra, cũng như vốn vào. Nhưng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho rằng kêu như vậy là không nghĩ tới toàn cục nền kinh tế.
> Ngân hàng ngại cho vay trung dài hạn



Chấn chỉnh giám sát, quản lý hải quan tại các cảng biển quốc tế
Số lượng hàng hoá xuất nhập khẩu thông qua các cảng biên quốc tế trong những năm gần đây đã tăng nhanh đòi hỏi thủ tục hải quan và các hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan phải được cải tiến và hiện đại hoá.

- Vinashin và Vinalines sẽ đóng mới 40 tàu biển (CPhủ)
Thủ tướng đồng ý kế hoạch đóng 40 tàu biển---Vinashin và Vinalines đóng mới 40 tàu biển
TT (HÀ NỘI) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến đồng ý chủ trương của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy VN (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải VN (Vinalines) về kế hoạch đóng 40 tàu biển.


Mở bể than 210 tỷ tấn: Trách nhiệm giải trình-- Mở bể than 210 tỷ tấn: Trách nhiệm giải trình (TuanVN).
(TuanVietNam)- Mở bể than không thể chỉ tính đến việc giải bài toán về năng lượng mà còn phải tính đến bài toán về giữ đất lúa và môi trường sống cho người nông dân. Chính phủ phải giải trình một cách đầy đủ để các ĐBQH có đủ điều kiện cân nhắc.



Năm 2014, Việt Nam sẽ xây dựng nhà máy điện nguyên tử
Tại cuộc hội thảo diễn ra sáng 16.9, do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Kinh tế - Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức, ông Tạ Văn Hường - Vụ trưởng Vụ Năng lượng - Bộ Công Thương cho biết: Hai dự án điện nguyên tử đầu tiên của VN đặt tại Ninh Thuận đã được báo cáo Chính phủ và đang hoàn tất, chuẩn bị trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 10 tới.


- Lựa chọn công nghệ cho nhà máy điện hạt nhân của VN (Tia sáng).
“Tập đoàn điện hạt nhân Quảng Đông của Trung Quốc cho biết đang tiến hành đàm phán với phía Việt Nam về dự án xây dựng tại tỉnh Ninh Thuận”(RFI).
Điện hạt nhân hồi sinh và sự trỗi dậy của phương Đông.
- Vẫn còn nhiều vấn đề về nhà máy điện hạt nhân (DTrí).

Bộ Công Thương: Phát triển điện hạt nhân là khả thi (TBKTSG)


- Ý kiến khác nhau về dự án tàu cao tốc 38 tỷ USD (DTrí).
Dự án Đường sắt cao tốc Bắc-Nam: E ngại hiệu quả kinh tế (NTNgày Nay)
- Đa dạng hóa đầu tư của Tập đoàn và DNNN: Nguy cơ lãng phí nguồn lực quốc gia (Tia sáng).


- Ninh Thuận: Lẹp xẹp dự án thép 10 tỉ đôla (SGTT)
- Oằn lưng cõng phí không tên – Kỳ 2: Giảm cạnh tranh vì phí (TTrẻ)

- Hàng giả từ Trung Quốc chiếm 83% (TTrẻ).
TT - Thương vụ Ý tại VN vừa công bố kết quả nghiên cứu thái độ người tiêu dùng, nhà bán lẻ VN với hàng giả. Kết quả cho thấy hàng may mặc, giày dép bị giả chiếm tỉ lệ nhiều nhất ở thị trường TP.HCM, trong khi tại Hà Nội là hàng kim khí điện máy và dược phẩm.

Công nghệ “rùng mình” từ Trung Quốc (Vit).
Hàn Quốc: Đau đầu với hàng nhái (của) Trung Quốc (SGTT).
Hàng nhái từ Trung Quốc là nhiều nhất (TNiên)

Lồng đèn truyền thống thua hàng Trung Quốc - VnExpress.net
Kiểu dáng phong phú, gọn nhẹ, đi kèm điệu nhạc vui tai... đã khiến những chiếc lồng đèn Trung Quốc gần như chiếm lĩnh thị trường lồng đèn mùa trung thu năm nay.

Những phụ nữ “bán mạng” qua biên giới
- Người dân huyện Hương Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng sau cái chết bi thảm của 2 phụ nữ buôn hàng qua biên giới.


- Hệ thống dạy nghề và lợi ích của hai bộ (SGTT)

- Đằng sau sự sụt hạng môi trường kinh doanh (TuanVN)

- Khởi động lại cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong (VNN).
- Điều chỉnh lương tối thiểu: “Nhà nước lo cho doanh nghiệp quá nhiều” (PLTP/VNEconomy)

Doanh nghiệp và lao động lên sàn: 'Đỏ mắt' tìm nhau
TP - Trong phiên giao dịch việc làm tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà Nội diễn ra ngày 10/9, hàng loạt doanh nghiệp đăng bảng quảng cáo tuyển dụng lao động phổ thông, nhưng kết cục ra về gần như tay trắng...

Bảo hiểm xã hội là chính sách bảo vệ người lao động
(VnMedia) - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Phạm Minh Huân nhấn mạnh: Bảo hiểm xã hội là một trụ cột về an sinh xã hội cho người lao động, là chính sách quan trọng nhất để bảo vệ người lao động, đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do bị ốm đau, tai nạn lao động, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.
(16/9/2009)


Hà Nội Mới


Phân luồng học sinh, vẫn bế tắc Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) - Trên 70% học sinh THPT không được giáo dục hướng nghiệp một cách đầy đủ. Chỉ có 8,1% học sinh dự định thi vào các trường trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề, còn có tới 82% muốn vào đại học Viện Khoa học giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa công bố ...
Xóa 'đọc chép' - nhiệm vụ khó khả thi (kỳ 1) Báo Đất Việt
Phân luồng học sinh sau THCS: “Tắc” vì sính bằng cấp Hà Nội Mới
Quá lạc hậu Thanh Tra
Báo Bắc Ninh -Báo Bắc Ninh

Đổi tư duy đầu não để thoát khủng hoảng giáo dục
(TuanVietNam) - “Trước nhất vẫn là thay đổi tư duy từ đầu não, từ đó mới truyền xuống đội ngũ bên dưới tư tưởng đổi mới. Nếu không, bên dưới mà đổi mới thì cũng dễ bị vô hiệu hóa” - Nhà báo Trường Giang, nguyên Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.
- Xóa ‘đọc chép’ – nhiệm vụ khó khả thi (kỳ 1) (ĐViệt).
- Nghệ sĩ lang thang giữa lòng Hà Nội (SGTT)
- “Hiểu sử xưa mới ngẫm được những việc thời nay” (KH&ĐS).
NHỊP CẦU TRI ÂM - Vũ Quốc Dụng và cuộc đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam rfi
Tổng thư ký Hiệp Hội Nhân Quyền Quốc Tế tâm sự, hoạt động nhân quyền hấp dẫn hơn là cuộc sống ổn định của một người ăn lương mà ông đã từ bỏ gần hai mươi năm nay. Khi góp phần thay đổi được số phận của những nô lệ thời đại mới, làm sao ngăn được niềm vui sướng hân hoan


NCT Thanh Hóa với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội
Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý cho 167 cụ cao tuổi từ chi hội trưởng đến Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội NCT tại thành phố Thanh Hóa.


- Hà Tĩnh: Công an đánh người gây ùn tắc giao thông (VNN)
-Công an Hà Nội lên kế hoạch khẩn cấp bảo vệ cây sưa (SDTrí).

Công an Hà Nội huy động lực lượng bảo vệ cây sưa vov
Thành phố Hà Nội có 700 cây sưa đỏ; trong đó trên đường phố có trên 500 cây, trong công viên vườn hoa có trên 200 cây

- Đổi mới cách cho con nuôi người nước ngoài (TTrẻ)
- Hà Lan tặng 30.000 bông hoa cho Hà Nội (Tổ quốc/TTXVN). (nhớ lại hoa anh đào Nhật bản.)
- Theo Ngân Hàng Thế Giới, 40 triệu người Việt Nam bị ảnh hưởng do biến đổi khí hậu (RFI)
Hà Nội và những điều nho nhỏ (TTrẻ).
- Phụ nữ không thể giữ bí mật quá… 2 ngày (Family).
- Cọp sổng chuồng, chủ nhân đi tù! (TTrẻ). ??? ở đâu ???
- 700 việc làm ngành an ninh mạng chờ ứng viên (LĐộng).
- Căn cứ vào đâu để minh định tinh thần dân chủ trong phê bình văn học? (HNVVN)
Sóc Trăng-Nhiều giáo viên sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả (NTNgày nay).
Đạo đức học đường có xuống cấp? (SGTT).
- Đò ơi! (LĐộng).
- Thanh Hóa: Thêm hơn 12 tỷ đồng để khai quật Đàn tế Nam Giao (CAND)
- ‘Vùng nhạy cảm’ hay những người làm nghệ thuật yếu bóng vía (VNN).
- Hà Nội cổ (36pho).
- Có một dòng sông “chết lâm sàng” (Tia sáng)
- Vụ 4 nông dân chống tham nhũng: Người tố cáo bị cảnh cáo (TPhong).

- Văn hoá giao thông Việt Nam – bài toán khó giải (VNExpress).
- Sinh con gái được thưởng tiền: Chỉ là tin đồn (GĐ&XH),
- Khuất tất tại Uỷ ban Phòng, chống AIDS TP.Hồ Chí Minh: Báo cáo thành tích trên… mây! (LĐộng).
- Chọi cá: Một thú chơi dân dã của người Hà Nội (Tin tức).
Bé gái 3 tuổi bị xâm hại tình dục nghiêm trọng
(Dân trí) - Đón con về từ nhà trẻ tư nhân với những biểu hiện khác thường, chị D. bàng hoàng khi kiểm tra thấy cơ quan sinh dục của cháu bé bị tổn thương nghiêm trọng.



Kẻ bắt cóc bé trai 5 tháng tuổi từng bán con mình
Công an quận Long Biên , Hà Nội vừa bắt Lê Thị Huyền (sinh năm 1982, quê xã Đồng Mai, H.Thanh Oai, Hà Nội), đối tượng đã bắt cóc cháu Bùi Nhật Anh rồi đem bán cho một phụ nữ lấy 10,5 triệu đồng.



Hữu Loan: Chế độ ta đến đâu mặt trời theo đến đấy; Tô Thùy Yên: Ta hỏi han, hề, Hiu Quạnh Lớn
Trên mạng Hội Nhà văn Việt Nam, tác giả Đặng Ái giới thiệu một bài thơ 55 tuổi, ít người biết đến của nhà thơ Hữu Loan nhân dịp “chế độ ta” khai sinh.
Tại blog Nguyên Đầu Bạc, tác giả Phạm Xuân Nguyên giới thiệu bài thơ “Trường Sa hành” 35 tuổi của nhà thơ Tô Thùy Yên, không nhân dịp nào cả.


- Trung Quốc: 30 chiếc Mercedes chiếm đường để đón một con chó (SGTT)

Một năm khủng khiếp cho trẻ em trong các cuộc chiến vũ trang--- VOA
Dân số thế giới sẽ lên tới 7 tỉ--- VOA
Năm 2009: hơn một tỷ người thiếu ăn trên thế giới
VIT - Trong buổi họp báo được tổ chức tại London hôm 16/9, Giám đốc chịu trách nhiệm Chương trình Lương thực của Liên hiệp quốc (WFP) cho biết, năm 2009 số người đói nghèo trên thế giới lần đầu tiên vượt qua con số một tỷ.

Cơ Quan Từ Thiện Công Giáo Mỷ báo động: tài nguyên cạn, người nghèo tăng-- VietCatholic Latest News
Số liệu vừa được Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) công bố dựa trên kết quả khảo sát tại hơn 30 quốc gia được cho là đã vượt qua giai đoạn suy thoái.

Anh: Trung Quốc thắng lớn từ khủng hoảng.
VIT - Tạp chí “Finance Times” của Anh có đăng một bài với tiêu đề “May mắn đang hướng về Trung Quốc?”. Bài báo đã phân tích liệu Trung Quốc có thực sự “thắng lợi” lớn từ khủng hoảng kinh tế và tài chính. Vào cuối năm ngoái, rất nhiều người cũng đã hoài nghi về mục tiêu sẽ đạt mức tăng trưởng kinh tế 8% của Trung Quốc.

Các cường quốc 'đua nhau nhảy vào' Venezuela-- Đất Việt
Venezuela sáng nay thông báo về việc Trung Quốc đầu tư 16 tỷ USD vào dự án khai thác dầu ở sông Oricono, Venezuela.

TRUNG QUỐC - Tập Cận Bình, người có thể kế tục Hồ Cẩm Đào, muốn có nhiều dân chủ hơn trong Đảng rfi
Đây cũng là nhân vật thuộc loại « con ông cháu cha », vì ông là con của Tập Trọng Huân, một nhân vật kỳ cựu của cuộc trường chinh. Cho đến nay, Tập Cận Bình khôn khéo tránh né được mọi bước sai lầm có thể cản trở sự thăng tiến của ông


- Mỹ sẽ coi Trung Quốc là thách thức toàn cầu (Vit)
VIT - Một văn kiện tình báo mà Mỹ công bố hôm thứ Ba (15/9) cho biết, Mỹ sẽ đưa Trung Quốc vào danh sách những “thách thức chủ yếu” của Mỹ, đồng thời nhấn mạnh “cuộc chiến internet” đang ngày một hiện rõ này sẽ mang lại mối hiểm họa cho Mỹ.



China still likes us ... for now - CNNMoney.com
It looks as if China still can't get enough of one of America's finest exports: our debt.

Cuộc chiến lốp xe có làm Trung Quốc “chê” nợ Mỹ?-- CafeF
Bộ Tài chính vẫn phát hành trái phiếu và Trung Quốc vẫn mua gom. Thế nhưng khi USD suy yếu và bất đồng thương mại tăng, Trung Quốc có thể giảm mua nợ Mỹ.


- Nga: S-500 sẽ xuất hiện trong vài năm tới (Vit)
- TT Obama: Afghanistan không phải là Việt Nam (Vit)
- Trung Quốc loan báo bắt giữ một nhóm ” khủng bố ” ở Tân Cương (RFI)
- Theo Human Rights Watch, tại Miến Điện, số tù nhân chính trị đã tăng lên gấp đôi (RFI)

- Trung Quốc chi hơn 37 tỷ USD xây đập Tam Hiệp (TTXVN)
- Nga sẽ bắt giữ mọi tàu thuyền vi phạm hải giới của Abkhazia (Vit)
- Ấn Độ – Mông Cổ ký kết hiệp định về hạt nhân dân sự (Vit)
Đài Loan phản đối Nhật Bản về vụ chiếc tàu câu cá-- VOA

How China's Yuan Can Become a Global Currency--- BusinessWeek.com -- Asia
Despite the strength of China's economy, the yuan lacks the foremost prerequisite for a global currency: free and full convertibility



India's China Sanctions Create Vitamin C Shortage-- BusinessWeek.com -- Asia
Because of curbs in imports of Chinese-made raw materials, Indian pharma companies have had to scale back their production


Ấn Độ: Các vụ xâm nhập biên giới của TQ không đáng báo động-- VOA
Các giới chức chính phủ Ấn Độ đã tìm cách bác bỏ hoặc hạ giảm tầm quan trọng của các sự cố vừa được báo cáo. Một số chuyên gia ở New Delhi lên án Bộ Ngoại Giao Ấn Độ là biện bác cho những vụ xâm nhập liên tục của TQ



Trung Quốc kí hợp đồng cung cấp 60 máy bay K-8
VIT - Tuần báo Quốc phòng Jane’s cho biết Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Chengdu (CAC) của Trung Quốc đã kí hợp đồng với một quốc gia giấu tên trong khu vực châu Á bán 60 máy bay huấn luyện K-8 Karakorum.



Uyển Mai - Tổng hợp


Từ vỏ xe dzỏm đến vách nhà thối

Sở Y Tế bang Florida (USA) đã nhận hơn 140 đơn khiếu nại của cư dân về việc vách ngăn của căn nhà họ đang ở bỗng dưng phát mùi hôi thối: người ta ngửi thấy trong nhà có một mùi kỳ lạ giống như mùi trứng thối, thậm chí có người còn bị nhức đầu và rát cổ họng, tìm kiếm mãi mới phát giác ra “thủ phạm” chính là những vách ngăn (dry wall). Sau khi coi lại mới biết những vách ngăn này được nhập từ… Trung Quốc!

Mùi trứng thối đó là do vách ngăn có hàm lượng chất lưu huỳnh quá cao. Chất lưu huỳnh này còn ăn mòn các ống dẫn và dây điện gắn trong tường. Những ngôi nhà gặp tình trạng đó đa số được xây trong những năm 2005- 2006, lúc vật liệu xây dựng khan hiếm vì nhà đất đang được giá, nhiều nhà thầu xây cất đã mua các vách ngăn từ Trung Quốc mà không quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Không riêng Florida, những tiểu bang khác như Louisiana, Alabama..., nơi có độ ẩm cao, cũng bị cảnh ngộ tương tự. (1)

Người Việt yêu nược Việt
Nguồn: cnn.com

Không quá khó để hình dung ra sự tức giận của chủ nhân các căn nhà đó: một căn nhà mới toanh bỗng nhiên bị hư hại nặng nề mà chẳng phải vì bão lụt gì hết. Người Mỹ còn chưa quên việc vỏ xe Trung Quốc thiếu phẩm chất đã gây ra hàng loạt tai nạn và việc đồ chơi trẻ em, đồ gia dụng… bị nhiễm chất chì độc hại. Sự bực tức lên đến mức một bài báo phải lấy tựa đề là: “Communism Seeps Into American Homes And It Smells Like Rotten Eggs.” (Chủ nghĩa Cộng Sản đang mò vào nhà người Mỹ và nó có mùi trứng thối) (2)

Thuế vỏ xe của Tổng thống Obama làm Trung Quốc tím mặt

Trước khi đón tiếp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào trong hội nghị thượng đỉnh G-20 tháng 9 này, Tổng thống Barack Obama đã ra quyết định đánh thuế thêm 35% trên mức thuế cũ 4% mặt hàng vỏ xe Trung Quốc bắt đầu từ 26/09/2009. Qua năm thứ hai, mức thuế sẽ là 30%, và năm thứ ba sẽ là 25%

Từ nhiều năm qua, giá công nhân rẻ mạt với những quy định kém về môi sinh và an toàn lao động đã giúp cho vỏ xe Trung Quốc có giá thành quá rẻ. Thế nhưng, với mức thuế nói trên (tuy vẫn thấp hơn mức đề nghị của Cơ quan Thương mãi Quốc tế Hoa Kỳ) vỏ xe Trung Quốc sẽ không còn dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Hoa Kỳ. Thậm chí mức thuế đó còn có thể chặn luôn sự nhập cảng mặt hàng này.

Ông Chen Deming, Bộ trưởng bộ Thương mại Trung Quốc, nói rằng, “Đây là một hình thức trầm trọng của hành vi bảo hộ mậu dịch. Nó không những vi phạm luật lệ của WTO mà còn làm trái lại lời cam kết của Hoa Kỳ tại Hội nghị Thượng đỉnh Tài chính G-20. Nó là một sự lạm dụng những điều khoản bảo vệ đặc biệt và sẽ tạo ra một tín hiệu sai lầm với thế giới.”

Để trả lời những cáo buộc của Trung Quốc, phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc, ông Robert Gibbs, phát biểu, “Chúng tôi (Hoa Kỳ) chỉ đơn giản làm việc chấn chỉnh lại những quy định đó và chúng tôi mong mỏi người Trung Quốc cũng hiểu được những quy định này.” (3)

Hoa Kỳ không thiếu nghệ nhân thủ công mỹ nghệ

Không thể chối cãi việc sản phẩm nước ngoài, nhất là hàng Trung Quốc, được bày bán tràn lan ở Mỹ vì giá rẻ và mẫu mã phong phú, bắt mắt. Nhưng sẽ là một lầm lẫn to lớn nếu nghĩ rằng người Mỹ không biết hay không thích tự làm lấy vật dụng cho mình.

Hàng thủ công mỹ nghệ của Hoa Kỳ ít được người nước ngoài biết đến vì giá thành khá cao nhưng đã và đang giữ một vị trí quan trọng trong đời sống cũng như trong văn hóa Mỹ. Những sản phẩm thủ công như thêu đan, may mặc, nữ trang, vật dụng, đồ chơi... không chỉ là vật để đem bán lấy tiền mà còn là cách giúp người nghệ nhân thể hiện khiếu thẩm mỹ của mình. Tuy không kiếm được nhiều tiền, đa số nghệ nhân đều cảm thấy hài lòng vui vẻ vì đó vừa là nghề tự do vừa là thú tiêu khiển của họ. (4)


Guitar Taylor 712 làm tại Mỹ
Nguồn: flickr.com

Với sự hỗ trợ của Internet, hoạt động của các nghệ nhân Hoa Kỳ ngày càng được nhiều người biết đến. Người Mỹ mua nhiều hơn những mặt hàng “pround-to-be-made-in-USA” (hãnh diện được làm tại Mỹ). Theo báo cáo của Association of Crafts and Creative Industries (Hiệp hội các nghề Thủ Công và Sáng tạo - UM) ngành thủ công Hoa Kỳ đã từng có lúc thu vào gần 10 tỷ đô la một năm. (5)

Cơ hội cho Việt Nam?

Khi người Mỹ chán ghét hàng Trung Quốc thì đó chính là cơ hội cho những nước khác, đặc biệt là Việt Nam. Việt Nam xuất cảng sang Hoa Kỳ rất nhiều hang dệt may và thủ công nghệ. Gốm Bát Tràng, tranh sơn mài, tranh thêu... là những sản phẩm thủ công có tiếng của Việt Nam.

Nhưng sản phẩm mỹ nghệ của Việt Nam còn nhiều bất cập như chất lượng chưa cao hay mẫu mã không theo thị hiếu của người tiêu dùng. Một cái áo rất đẹp nhưng sau khi giặt đã thấy bị sổ lông, hay một chiếc túi được thêu rất khéo nhưng mầu sắc hơi (bị) “quê” là điều thường thấy ở các mặt hàng thủ công Việt Nam.

Nếu muốn đứng vững trong thị trường Hoa Kỳ, các doanh nghiệp Việt Nam cần tìm hiểu thị hiếu của người dân Mỹ. Điều này sẽ không quá khó nếu để ý tới cách làm việc và sản phẩm của các nghệ nhân Hoa Kỳ thay vì chạy đi bắt chước mẫu mã của hàng Tàu, hàng Thái, hàng Hồng Kông... (6)

Với mạng lưới thông tin toàn cầu, việc giao lưu học hỏi với thế giới sẽ giúp cho người dân mở mang kiến thức dẫn đến sự phát triển tay nghề và khả năng sáng tạo.

Trong quá khứ, Trung Quốc đã có những cơ hội quá thuận lợi để phát triển kinh tế, nhưng vì chạy theo chính sách ngu dân và tham lam của nhà nước đảng trị, hàng hóa Trung Quốc đã bị mang tiếng xấu khó gột rửa. Đây là một bằng chứng cho thấy sự phát triển và ổn định kinh tế sẽ không bao giờ có được dưới chế độ độc tài cộng sản.




© DCVOnline





(1) - Chinese-made drywall ruining homes, owners say, Jason Hanna, cnn.com, 03/08/09
(2) - Communism Seeps Into American Homes, And It Smells Like Rotten Eggs, Joe Weisenthal, businessinsider.com, 10/06/09
(3) - China blasts U.S. tire duties as protectionist blow, reuters.com, 12/09/09
(4) - Craft Boom.
(5) - Crafts Business, entrepreneur.com
(6) - Xúc tiến xuất khẩu nên bắt đầu từ cải tiến mẫu mã - phần 2vietrade.gov.vn, 17/06/09 - Ông Toshihisa Takata, chuyên gia tình nguyện theo chương trình của Cơ quan Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), đã nhận định:

Hàng sơn mài của Việt Nam hiện nay để xuất khẩu được vào Nhật không dễ dàng bởi vì Nhật Bản vốn dĩ có ngành sơn mài truyền thống. Hàng sơn mài của Nhật Bản được làm rất kỹ, không chỉ được dùng để trưng bày mà còn được dùng phổ biến làm bát đĩa ăn thường ngày, kể cả khi đựng đồ nóng cũng vô tư, trong khi hàng sơn mài của Việt Nam hiện nay chỉ đựng được đồ nguội. Về mầu sắc, người Nhật chuộng các gam mầu nhẹ nhàng, thanh lịch. Các gam mầu sặc sỡ, lòe loẹt hoặc mầu quá sẫm không phải là gu của người Nhật. Về hàng thêu, người Nhật không thích các sản phẩm thêu quá nhiều họa tiết, họ thích hàng thêu tay nhưng chỉ thêu điểm nhẹ nhàng, trang nhã và không rối mắt.

Tổng số lượt xem trang