Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

15/6


-Tin tối: Chính trị
-- Công ước LHQ về Luật Biển định nghĩa quyền, trách nhiệm của các nước   —  (VOA).
Những dữ kiện liên quan đến cuộc tranh chấp Biển Đông, RFA- -Tranh chấp Biển Đông: diễn tiến thời gian, RFA
- Sau Việt Nam, Philippines, TQ sẽ gây hấn với nhiều quốc gia khác? (GDVN)
-Trung Quốc sắp tung giàn khoan khổng lồ ra biển Đông(NLĐ)
- Mặt trái của "Đồng thuận Bắc Kinh"(Nguyễn Xuân Nghĩa)

- TRUNG QUỐC - NHẬT BẢN: Hải quân Trung Quốc xác quyết chủ quyền ở những vùng biển đang tranh chấp (RFI)
-Theo tờ New York Times hôm nay, Hải quân Trung Quốc đang cố gắng xác quyết chủ quyền ở những vùng biển đang tranh chấp. Theo tờ báo này, hình ảnh các chiến hạm Trung Quốc chạy giữa các đảo của Nhật Bản trên vùng biển Thái Bình Dương để tham gia tập trận ở Thái Bình Dương đã nhanh chóng lan truyền vào tuần trước, khiến Bộ trưởng Quốc phòng Nhật phải bày tỏ mối « quan ngại nghiêm trọng ».
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt tại "Đối thoại Shangri-La", Singapore, 05/06/2011.
REUTERS
-Vietnam to continue maritime oil exploration despite China disputeDPA- Mỹ điều 3 tàu chiến tập trận cùng Philippines Ba tàu chiến Mỹ và bốn tàu hải quân Philippines sẽ tham gia cuộc tập trận hải quân chung giữa hai nước từ 28/6-8/7 ở biển Sulu. - Đài Loan sắm trực thăng tiến công tối tân АН-64D Block III vietnamdefence -Lục quân Mỹ thông báo, ngày 10.6, Đài Loan đã ký hợp đồng với chính phủ Mỹ mua 30 trực thăng tiến công АН-64 Block III của Boeing.
Philippines 'trăm phương ngàn kế' đối chọi Trung Quốc

-Nghị định 42 – Độc dược colchicin chữa cơn gout cấp
- Đơn khiếu nại của bạn Từ Anh Tú về quyết định buộc thôi học trái pháp luật(CHHV).-Sinh viên bị đuổi học vì đọc tin trên mạng -
- Quân đội Trung Quốc: mạnh hơn, xa hơnTham vọng của Trung Quốc trong việc tăng cường năng lực quân đội
- Trung Quốc có kế hoạch “đổ bộ” vào nước Mỹ(Tamnhin.net) - Trung Quốc muốn xây dựng một “đầu cầu” khổng lồ ở bang Idaho và người ta đang lo ngại về một cuộc “đổ bộ” không dùng xe tăng vào nước Mỹ
-
- Bốn nguyên nhân cản trở cải cách hành chính (SGTT)
- "Ngựa quen đường cũ"
QĐND - Thời gian qua người ta lại thấy trên mạng internet phát tán một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Nguyễn Hồng Quang xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam...
-Cha con tác giả Huỳnh Ngọc Tuấn kêu cứu Đàn Chim Việt
-Cấm tham dự biểu tình, công an phong tỏa các chùa thuộc GHPGVNTN hôm chủ nhật 12.6.2011, Hòa thượng Thích Không Tánh đối đáp với công an
-VÌ Ý THỨC HỆ HAY VÌ TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC?
-Không có chuyện người đấu tranh chống tham nhũng tại Nghệ An bị dằn mặt (VOV)- Vụ đánh nhau xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, không phải do “đấu tranh chống tham nhũng bị dằn mặt” như cách hiểu của dư luận
- Mỹ công khai toàn bộ hồ sơ mật về chiến tranh Việt Nam cách đây 40 năm (RFI)- Hôm Thứ Hai 13 Tháng Sáu vừa qua, Cơ quan Quản lý Thư khố và Hồ sơ Quốc gia của Hoa Kỳ đã công bố toàn bộ các văn kiện liên hệ đến chiến tranh Việt Nam đã từng bị tiết lộ đúng 40 năm trước dưới tên là "Pentagon Papers". Các văn kiện thuộc loại "mật" và "nhạy cảm" của Bộ Quốc phòng Mỹ có mục tiêu thu thập sử liệu về mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ năm 1945 đến 1967 và cuộc chiến tranh được quyết định tiến hành từ năm 1967.
- Pakistan bác tin bắt kẻ cung cấp tin về Bin Laden (VOV)- Người phát ngôn quân đội Pakistan khẳng định thông tin trên New York Times là sai và hoàn toàn vô căn cứ
- Năm người cung cấp tin về bin Laden cho CIA bị bắt giữ(TNO) Năm người cung cấp tin cho Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) dẫn đến vụ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị cơ quan tình báo quân đội Pakistan bắt giữ, theo tờ New York Times hôm 14.6.
-Villagers flee as Myanmar rebel clash 'spreads' (Straits Times)- BANGKOK - DEADLY clashes between Myanmar troops and ethnic minority rebels near the Chinese border have spread with hundreds, possibly thousands, of people fleeing their homes, reports said on Wednesday. Heavy fighting around a large hydropower project being built in northern Kachin state to provide power to China has erupted sporadically for almost a week after soldiers tried to push back Kachin Independence Army (KIA) troops.
- Lào bầu chọn Chủ tịch nước và Thủ tướng (Bee.net)-Công an TQ dẹp bạo động ở Tăng Thành

Kinh tế
-- Năm 2020 hết nhập siêu (Tiền phong). - Mở cửa cho đánh bắt xa bờ (Tuổi trẻ).
- Mệnh lệnh hành chính không giúp được nhà thầu trong nước (NĐBND)- Nhà máy lọc dầu Dung Quất chuẩn bị bảo dưỡng(TTXVN).
anhbasam:: - Trở lại tin Nhà máy lọc dầu Dung Quất chuẩn bị bảo dưỡng (VietnamPlus). Blogger Gốc Sậy phát hiện và bình luận: Nhận chìa khóa tượng trưng bàn giao ngày 30/5/2010, sau rất nhiều lần hoãn đi hoãn lại, ngày 06/01/2011 mới khánh thành cái ZỤ khánh thành. Vận hành thì trục trặc liên tục đến mức bị hỏi Vì sao nhà máy lọc dầu Dung Quất nhiều lần tạm dừng?  Đến 31/3 website dungquat.com.vn đã đăng  tin Ký bảo dưỡng tổng thể lần đầu Nhà máy lọc dầu Dung Quất (đăng lại của TTXVN ?).  Mà thực tế thì tận 15/7 mới bảo dưỡng.  Sao PHẢI RÀO ĐÓN KỸ/ XA THẾ? Thậm chí, phải Siết chặt an ninh để bảo dưỡng, phải dùng Bẹcgiê “canh” việc bảo dưỡng .
Liệu có phải chỉ vì Một lần bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất tốn 25 triệu USD.
Thiết kế Dung Quất là nhằm lọc  dầu thô ngọt của mỏ Bạch Hổ. Thiết kế chưa xong thì mỏ này cạn nên phải điều chỉnh thành lọc dầu chua (mua dầu chua về pha với dầu Bạch Hổ, rồi chỉ mua dầu chua). Có phải vì thế nên xăng Dung Quất lâm vào cảnh tồn kho. Vậy nhưng giờ thì sẽ phải Nhập 1 triệu tấn xăng dầu khi nhà máy Dung Quất tạm dừng.
Hợp tác phát triển bể than Đồng bằng sông Hồng (Tạp chí Kinh tế)
- Trung Quốc trúng nhiều gói thầu EPC, vì sao và làm gì? (Bee.net)- DN thủy sản phản ứng thương nhân Trung Quốc
-JICA lại “rót” vốn cho Việt Nam(Tamnhin.net) – Nguồn tin từ Bộ Tài chính cho biết, được sự đồng ý của Chính phủ hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Hôm nay tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trương Chí Trung và Ông Motonori Tsuno, Trưởng đại diện Văn phòng JICA đã ký các Hiệp định vay vốn JICA đợt 2 tài khoá 2010 với tổng trị giá 40,946 tỷ JPY.

- Tồn đọng hơn 9.000 hồ sơ xuất khẩu lao động đi Hàn Quốc(Tamnhin.net) - Kỳ thi sát hạch tiếng Hàn cho người xuất khẩu lao động dự kiến tổ chức vào ngày 7/8 tới sẽ không diễn ra, do số người đã hoàn thành kỳ sát hạch tiếng Hàn nhưng chưa xuất cảnh được hiện còn rất nhiều.

Giáo dục - Xã hội
TP - Sau một ngày chính thức bị đình chỉ công tác ba tháng, kỹ sư Lê Văn Tạch (người tố giác Toyota Việt Nam - TMV bán hàng loạt ô tô bị lỗi ra thị trường) cho biết, sẽ công bố nhiều thông tin lỗi kỹ thuật khác liên quan tới hãng này. - Số lượng xe Toyota bị lỗi được kiểm tra, sửa chữa rất thấp
QĐND – Ngày 15-6, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Cục đã yêu cầu Công ty Toyota Việt Nam (TMV) báo cáo kết quả chương trình kiểm tra và sửa chữa miễn phí xe Toyota bị lỗi kỹ thuật do TMV thực hiện từ ngày 18-4 trên phạm vi toàn quốc...
-Lao xao tiếng ai đồng nát (NN) - Vỉa hè trưa nắng chang chang. Hơi nóng bốc lên từ đám bê tông ngùn ngụt như chảo lửa. Mấy người đàn bà đồng nát, đầu gối gốc cây, nón mê tụt quá mặt, mồm há ra, vẹo vọ ngủ.
-Một chứng tích lịch sử có bị phá đi?
(Tamnhin.net) - Theo nguồn tin từ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của 3 tổng cục cảnh sát thuộc Bộ Công an tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.- 1.000 người đi bộ xuyên Việt “Từ Làng Sen đến Bến Nhà Rồng” (GDVN)
-Việt Nam tăng hạng về Chỉ số Hòa bình 2011-06-14 -Căn cứ vào những tiêu chí cụ thể, Viện Nghiên cứu Kinh tế-Hòa Bình đã công bố danh sách các nước được xếp hạng về Chỉ số Hòa bình 2010.- Conservation group urges ban of bear bile massage oil in Vietnam DPA
-

-------
Tin sáng: Chính trị
- Biển Đông vì sao 'dậy sóng'?--- 280 tàu cá xa bờ Bình Định được gắn thiết bị vệ tinh (Tuổi trẻ)- Tàu cá nhiều địa phương tham gia hoạt động trên các vùng biển xa (Nhân Dân) - Vua Gia Long 3 lần phái quân ra Hoàng Sa (Bee.net).
-  -Trung Quốc chuẩn bị đưa giàn khoan khủng ra Biển Đông Bất chấp việc gửi công hàm phản đối của Philippines, Trung Quốc sẽ vẫn triển khai một giàn khoan khổng lồ và bắt đầu tiến hành khoan tại khu vực tranh chấp ở Biển Đông -- Biển Đông: Trung Quốc chuyển sang giai đoạn áp đặt "Đường lưỡi bò" --
Sau yêu sách “đường lưỡi bò” vô căn cứ, Trung Quốc tung ra chiến lược “chuỗi ngọc trai” với tham vọng nối biển Đông và Ấn Độ Dương. --Biển Đông: Trung Quốc từ "quả quyết" đến "gây hấn"(14-06-2011)
More Trouble in the South China Sea (National Interest 14-6-11) -- Bài trên một tạp chí có uy tín ở Mỹ.  Tưởng nói gì hay, té ra nói chuyện tào lao, ba phải. Không đọc cũng được. Bai này cũng chẳng có gì: The brinksmanship in the South China Sea (FP 13-6-11)
Bài mới trên New York Times: As China Extends Maritime Reach, Neighbors Grow Uneasy (NYT 14-4-11) Trên báo Guardian của Anh: Vietnam holds live-fire exercises as territorial dispute with China escalates (Guardian 14-6-11)
Việt-Mỹ tập trận: Vietnam, U.S. to hold naval exercises (SCMP 14-6-11) -- Bản tin nguyên thủy của Greg Torode.  BBC thuật lại: .Mỹ-Việt tập luyện hải quân chung (BBC 14-6-11) -- Và bài này sẽ làm Tàu nóng: China’s rise pushes old enemies together (FT 14-6-11) -- Sự trỗi dậy của Trung Quốc đẩy các cựu thù lại với nhau ◄- – Thượng Nghị sĩ Mỹ Jim Webb thúc giục chính phủ lên án Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông  —  (RFI).  – Mỹ cần gửi một tín hiệu rõ ràng (NLĐ).  – Hai thượng nghị sĩ Mỹ lên án Trung Quốc (PLTP) - Phỏng vấn ông ông Greg Autry (đồng tác giả cuốn “Death by China”): Thông điệp từ tập trận đạn thật  —  (RFA).- Đừng để dân chống cả chính quyền  —  (RFA).
Philippin tố thêm: Manila ups the ante in Spratlys tussle (Straits Times 14-6-11) -- Gọi "South China Sea" là "West Philippine Sea" sẽ chọc Bắc Kinh giận thêm?  Philippin khoe: US calls Philippines a ‘strategic ally’ over Spratlys issue (Phil Inq 14-6-11) - Navy removes China markers on West Philippine Sea(ABS CBN 14-6-11) --   Hạ viện Philippines thông qua nghị quyết phản đối Trung Quốc (PLTP).   – Philippines cần Mỹ trong tranh chấp Biển Đông (VNE).  – Mỹ điều 3 tàu chiến tập trận cùng Philippines  (VNN). 
Việt Nam hạ giọng? Hanoi Tries to Ease Rift With Beijing(WSJ 14-6-11) -
- DỮ KIỆN THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC TRANH CHẤP LÃNH HẢI Ở BIỂN NAM TRUNG HOA (BIỂN ĐÔNG)  —  (RFA).
- Trung Quốc sẽ chạy thử tàu sân bay trước thời hạn (VietnamPlus)- Trung Quốc không thể lừa dối thế giới (PLTP).
-- Ngô Văn Lang: Phân tích điểm mạnh yếu của Việt Nam và những điều TQ chưa biết!  (vnmax.info)
- Hạ viện Mỹ cấm cửa vũ khí Trung Quốcvietnamdefence -Hạ viện Mỹ ngày 25.5.2011 đã bỏ phiếu ủng hộ dự luận không cho phép Bộ Quốc phòng Mỹ mua sản phẩm quân dụng của Trung Quốc, Jane's Defence Industry cho hay. -Mỹ đầu tư cho Internet tàng hình
-Nga, Ấn chế tạo tên lửa hành trình sử dụng nhiều lần đầu tiên trên thế giới -Tên lửa hành trình sử dụng nhiều lần tựa như vũ khí boomerang của thổ dân châu Úc có thể xuất hiện trong kho vũ khí của Nga và Ấn Độ.  - -Ukraine bán tháo công nghệ quân sự cho Trung Quốc

Nên đổi tên biển? South China Sea: China vs. Vietnam (Global Post 14-6-11) -- "Amid the escalating dispute over territorial waters, China’s rivals are toying with a simple idea: change the name of the sea"
Trong lúc đó, ở Trung Quốc: Nội loạn:Trung Quốc: mâu thuẫn xã hội bùng nổ (TT 14-6-11)  Chinese riots enter third day (Guardian 13-6-11) -- Wave of Unrest Rocks China (WSJ 14-6-11)  Lạm phát tăng: Chinese Inflation Speeds Up (WSJ 14-7-11) -- China Raises Banks’ Reserve Ratios After Inflation Stays High in May (NYT 14-6-11) Đường sắt cao tốc chậm lại: High-Speed Trains in China to Run Slower, Ministry Says (NYT 13-6-11) -- Có thể vì những lý do này mà họ "chọc phá" Biển Đông để đánh lạc hướng dư luận chăng?
Phỏng vấn Michael Spence: Interview with Michael Spence (Newsweek 5-6-11) -- "Trung Quốc sẽ phát triển chậm lại trong vòng 10 năm nữa" (nhưng lúc ấy thì khỏang cách giữa TQ và VN lại lớn hơn bây giờ!)
Chuyện xưa chuyện nay: Why the Pentagon Papers matter now (Guardian 13-6-11) -- Daniel Ellsberg giải thích
- BLogger Tạ Phong Tần gửi thư kiến nghị đến các Đại sứ của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu (Báo không lề). - Đơn khiếu nại của bạn Từ Anh Tú về quyết định buộc thôi học trái pháp luật(CHHV).
- 'Ði dây' với nhân dân, coi chừng té Nguoi-Viet Online

“Ði dây” là hai chữ được dùng khá thường xuyên để miêu tả cách thức “lăng ba vi bộ” của nhà cầm quyền Việt Nam.
- Vụ giết người chống tiêu cực: Bí ẩn bao tải dính máu (VTC). Phóng viên Báo ANTĐ bị hành hung khi tác nghiệp cand.com -Trong khi đang ghi nhận, phản ánh tình trạng lấn chiếm hai bên hành lang đường sắt, tại khu vực chợ tạm thuộc xóm 11, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, phóng viên của Báo An ninh Thủ đô đã bị một thanh niên lao đến chửi bới, đấm vào mặt. ...
Hà Nội: Phóng viên bị hành hung trước ngày Báo chí Cách mạngDân Trí
Hai phóng viên bị hành hung, đe dọa khi làm nhiệm vụTuổi Trẻ
Một số phóng viên bị lăng mạ, hành hung khi đang tác nghiệpHà Nội Mới
Lao động
--Lục lại tài liệu chiến tranh Việt Nam Phần 50 Bài phát biểu của Lê Duẩn năm 1979
Về Kissinger: Kissinger in China: Triumph or disaster? (FP 7-6-11) -- Hey, this is good!!! Also: Kissinger in China redux (FP 13-6-11)  -- Question: Is Kissinger good for America or for China?- 
- Lãnh đạo TQ chia nhau đi khắp: Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc chuyến thăm các nước I-ta-li-a, Cu-ba, Pa-ra-goay và Chi-lê về đến Bắc Kinh –  Chủ tịch Hồ Cẩm Đào hội kiến Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan bà Ô-tun-bai-ê-vaChủ tịch Hồ Cẩm Đào đề xuất kiến nghị 6 điểm về hợp tác thiết thực với Ca-dắc-xtanNga cho biết Nga và Trung Quốc sẽ ký kết nhiều văn kiện trong chuyến thăm Nga của Chủ tịch Hồ Cẩm (CRI Onlỉe)
- Miến Điện : Xung đột giữa quân đội với sắc tộc thiểu số Kachin  —  (RFI).   – Quân Kachin tại Miến Điện kêu gọi trợ giúp  —  (BBC).
- Phiên tòa xét xử vắng mặt cựu tổng thống Ben Ali bắt đầu ngày 20/06  —  (RFI).
- IMF chính thức công bố ứng cử viên Tổng Giám đốc (VietnamPlus)
- Thủ tướng Ý thất bại qua trưng cầu dân ý (NLĐ) Trong đó có việc “không tán thành kế hoạch đầu tư vào điện hạt nhân“.
- Đại đa số người Nhật muốn từ bỏ dần năng lượng hạt nhân  —  (RFI). -Myanmar govt battles rebels near Chinese border (Straits Times)- BANGKOK - GOVERNMENT troops in Myanmar battled one of the country's powerful northern militias on Tuesday, trying to force rebel fighters from a strategic region where China is building major hydropower plants. The fighting has killed 20 people and forced 2,000 more to flee - most of them into China - since it started on Thursday, according to the US Campaign for Burma.

Kinh tế
-Xuất khẩu đang không bền vững(Toquoc) – Đó là nhận định của hầu hết các chuyên gia kinh tế trong một cuộc Hội thảo vừa diễn ra tại Hà Nội. -- Xuất khẩu đang không bền vững (Tổ quốc). --  Việt Nam sẽ xuất siêu vào năm 2020? (VEF) 'Bất thường và lẫn lộn'
- Giảm nhập siêu nên bắt đầu từ mối nguy Trung Quốc(VEF.VN) - Chiến lược phát triển thương mại bền vững, giảm nhập siêu trong 10 năm tới của Việt Nam sẽ không thể bỏ qua một nhân tố quan trọng, đó là sự đổi ngôi của các nền kinh tế lớn trên thế giới. Trong đó, Trung Quốc trỗi dậy sẽ tác động sất sâu sắc tới hai chiều thương mại của Việt Nam.
- Nghịch lý nhập siêu từ Trung Quốc (PLTP).-Nhập siêu tăng chóng mặt (15/06)- Nhập khẩu than!(NLĐ) -Nhập khẩu than: Vì sao nên nông nỗi này? (Tamnhin.net) - Chuyến tàu chở hơn 9.570 tấn than nhập khẩu đầu tiên từ Indonesia đã cập cảng Cát Lái (Tp.HCM) và lượng than trên được Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư khoáng sản than Đông Bắc tiếp nhận nhập khẩu, sau đó phân phối cho các nhà máy nhiệt điện mới ở miền Trung và miền Nam.
Lạm phát bào mòn sự lạc quan của người dân (VEF 14-6-11) -- USD tụt giá: Mừng hay lo? (PLTP).- Thực phẩm lại tăng giá, lo ngại CPI tháng 6 (TBKTSG).
- Lãi suất: Không còn chuyện hứa suông (NLĐ).  – Ngân hàng than vẫn khó huy động vốn (TBKTSG).- Fitch: Nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt Nam chiếm 13% tổng dư nợ (DVT/NCĐT).
- PVN ước thu gần 6 tỷ USD tiền bán dầu (Vietstock)
- Viện trưởng Viện Nghiên cứu và quản lý kinh tế Trung ương Lê Xuân Bá: Nên cấp thiết lập Bộ Kinh tế biển (NLĐ).
- Nhật Bản tài trợ 41 tỷ yen xây dựng đường cao tốc (VietnamPlus). Đọc thêm TBKTSG Online.Cần có những phân tích rành rẽ về mặt trái của ODA, nhất là từ Nhật.
Thành tựu của ngành trồng lúa ở Việt Nam đã được thế giới khen ngợi, thế nhưng chúng ta vẫn day dứt vì những nông dân trồng lúa là những người nghèo nhất.
- Năm 2011, sẽ đầu tư hơn 100.000 tỉ đồng cho tam nông (PLTP) -- Doanh nghiệp thủy sản lao đao (NLĐ) -
- Phỏng vấn ông Diệp Thành Kiệt, Phó chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TPHCM: Dệt may Việt Nam trước trở ngại mới ở thị trường Mỹ   —  (RFI).
- Rừng Nhà nước bán rẻ như bèo (Tiền phong).
-Trung Quốc: Lạm phát nghiêm trọng nhất trong ba năm qua (Tamnhin.net) - Tỷ lệ lạm phát tại Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong 34 tháng qua và có nguy cơ dẫn đến bất ổn xã hội. Lạm phát TQ lên cao nhất trong ba năm
-- Hơn 8.500 lao động Việt Nam tại Hàn Quốc bỏ trốn (NLĐ).





Giáo dục - Xã hội
-Tranh luận nảy lửa đề án 70.000 tỷ đồng (VNN 14-6-11) -- TS Nguyễn Minh Thuyết: "Thông thường, tuổi thọ SGK các nước từ 10-15 năm" Tôi không biết ông nói ở nước nào, trung học hay đại học, nhưng ở đại học Mỹ thì SGK mà hơn 2 năm thì coi như "quá đát" rồi! -Dùng bằng giả có thể bị tội hình sự (TT 14-6-11) -'Lỗi' trên bằng thạc sĩ thể hiện ‘tầm’ của hệ thống đào tạo (ĐV 14-6-11)- Mạo danh giáo sư, tiến sĩ lừa bán đất (LĐ 14-6-11) -- GS, TS thì dễ bán đất hơn?
Vi Thùy Linh phiêu du cùng "Phim đôi tình tự chậm" (CAND 14-6-11)- Phi Thanh Vân bị "tố" làm việc vô trách nhiệm (VnMedia 14-6-11)  -- Thật là bất công! Bộ ai nấy đều làm việc có trách nhiệm cả hay sao mà cứ nhắm cô này mà săm soi?'Chợ tình' trước công viên hiện đại nhất thủ đô(VnEx 14-6-11)
- 280 tàu cá xa bờ Bình Định được gắn thiết bị vệ tinh (Tuổi trẻ).
- Cách hành xử với kỹ sư Tạch giống sự trả đũa (PLTP). Với những đóng góp cho xã hội, cộng đồng, kỹ sư Lê Văn Tạch đã được trao kỷ niệm chương Trách nhiệm … còn cơ quan, tổ chức, những người trao cái phần thưởng nầy thì … hết trách nhiệm?  Đề nghị kiểm tra nội quy, thỏa ước lao động của TMV (TT)-
- Phòng làm việc của Viện phó Viện kiểm sát bị đột nhập (VNE).
- Bắt 2 đối tượng giả CSGT đòi tiền mãi lộ (Thanh niên).
- -- Sự cố vỡ đường ống dẫn nước thủy điện Đạm Bol: Huy động gần 300 người tìm kiếm nạn nhân mất tích (Tuổi trẻ)
- Việt Nam sẽ có trên 100 triệu dân (VnMedia) - Thanh niên trì hoãn kết hôn và sinh con(TNO) Ngày 14.6, Tổng cục Thống kê, Tổng cục Dân số và kế hoạch hóa gia đình, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đã công bố các ấn phẩm về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Theo Tổng cục Thống kê, tuổi kết hôn trung bình lần đầu ở cả hai giới đều tăng nhẹ (kết hôn muộn hơn) trong 10 năm qua: năm 2009, kết hôn lần đầu của nam trung bình 26,2 tuổi và 23 tuổi đối với nữ. So với năm 2000, độ tuổi này là 22,8 với nữ và 25,4 với nam.Mô hình sinh của Việt Nam đang chuyển từ sinh sớm sang sinh muộn, đặc biệt phụ nữ thành thị ngày càng trì hoãn thời gian sinh con và ít con hơn.Trong vòng 10 năm 1999-2009, tỷ suất sinh của nhóm dân số ở độ tuổi 20-29 đã giảm từ 158 con/1.000 phụ nữ xuống 121 con/1.000 phụ nữ.
- Bọ hung, xén tóc sắp vào Sách đỏ Việt Nam (Bee.net)
- Xét nghiệm mẫu nước gây chết cá hàng loạt ở Đà Nẵng (Thanh niên). - Chi trả VEDAN bồi  thường đợt 2 Tại Đồng Nai: Chưa thể giải quyết rốt ráo (15/06)
-"Mỗi ngày mỏ vàng Bồng Miêu mất 5 - 7 tấn quặng vàng"
Dân Trí
(Dân trí) – Theo ông Trần Hà Tiên, Tổng Giám đốc Công ty vàng Bồng Miêu, ước tính mỗi ngày, Công ty Vàng Bồng Miêu bị thiệt hại từ 5 - 7 tấn quặng vàng do bị “vàng tặc” cướp. Hiện Công ty đang đứng trước nguy cơ phải ngừng sản xuất... Tối ngày 13/6, ...
Phu vàng “đại náo“ rừng xanhXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Tái diễn cảnh cướp quặng như phim ở mỏ vàng Bồng MiêuVTC- Cướp 15 tấn quặng vàng Bồng Miêu (15/06)

-'Bất thường và lẫn lộn'
Một người bán hàng ở Hà NộiCác mặt hàng ở Việt Nam đều tăng giá mạnh trong những tháng gần đây
Chính phủ Việt Nam đang chuẩn bị có các biện pháp để khôi phục sự ổn định kinh tế và lòng tin của người dân theo dưới sức ép của các nhà tài trợ họp ở Hà Tĩnh trong tuần trước.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khẳng định với các nhà tài trợ Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện các chính sách quản lý chặt chẽ tiền tệ được đưa ra trong Nghị quyết 11 hồi đầu năm nay để giảm lạm phát và tăng dự trữ ngoại tệ mạnh.
Kinh tế gia trưởng của Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội, ông Deepak Mishra, nói với phóng viên BBC Nguyễn Hùng từ London rằng các tín hiệu từ Hội nghị Nhóm Tư vấn Không Chính thức Giữa kỳ ở Hà Tĩnh là tích cực:
Chúng tôi nhận được nhiều lời trấn an từ chính phủ tại Hội nghị giữa kỳ. Một trong những vấn đề chính được bàn thảo là Nghị quyết 11 sẽ được thực hiện trong bao lâu. Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ và các tổ chức khác cũng nói còn quá sớm để chấm dứt các biện pháp nằm trong Nghị quyết 11 và Phó Thủ tướng cũng nói trong diễn văn bế mạc rằng họ sẽ cố gắng để giữ lạm phát ở mức một chữ số, tăng dự trữ ngoại hối và ổn định tỷ giá.
BBC: Thế nhưng đó chỉ là những lời nói. Chính phủ có đưa ra những biện pháp cụ thể nào mà họ sẽ làm trong vấn đề đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước lớn và sự thiếu hiệu quả của đầu tư không?
Chúng tôi mong đợi những biện pháp cụ thể trong hai tháng tới đây. Đợi đến tháng Mười Hai sẽ là quá muộn.
Kinh tế gia Deepak Mishra
Tôi không biết nội bộ chính phủ đã thảo luận tới đâu vấn đề này trước khi diễn ra hội nghị và có thể họ sẽ phải ngồi lại và thảo luận thêm trước khi đưa ra các biện pháp cụ thể. Những gì họ nói với chúng tôi là chính phủ sẽ cải cách tốt hơn các doanh nghiệp nhà nước.
Một trong những cam kết cụ thể là nhà nước sẽ cung cấp thêm thông tin về các khoản nợ và tài sản của các doanh nghiệp nhà nước. Các thông tin này sẽ được đưa ra Quốc hội và có nhiều khả năng sẽ được công bố cho công chúng.
Cũng có những dấu hiệu cho thấy cổ phần hóa sẽ được đẩy mạnh. Hai nghị định đã được đưa ra để thúc đẩy quá trình này.
Nói chung có nhiều lời trấn an nhưng chúng tôi không đi vào thảo luận chi tiết và chúng tôi cũng không trông đợi sẽ có những thảo luận cụ thể vì đó là những vấn đề nhạy cảm, vấn đề chủ quyền và Việt Nam muốn thảo luận trong Đảng và nhà nước trước khi có cam kết cụ thể.
BBC: Vậy liệu vào kỳ họp Nhóm Tư vấn vào cuối năm nay chúng ta sẽ được biết những cam kết cụ thể?
Chúng tôi mong đợi những biện pháp cụ thể trong hai tháng tới đây. Đợi đến tháng Mười Hai sẽ là quá muộn.
Tôi nghĩ rằng Nghị quyết 11 đã đề ra nhiều vấn đề. Một trong số các vấn đề hiện nay là chính sách tài khóa. Cho tới nay chính sách tiền tệ được sử dụng để điều chỉnh các vấn đề kinh tế nhưng chưa có gì rõ ràng về chính sách tài khóa bao gồm cả việc giảm đầu tư công.
Ngoài ra còn có vấn để quản lý các ngân hàng nữa. Ngay bản thân các chính sách được đề ra trong Nghị quyết 11 cũng không phải đều đã được thực hiện nên cần tiếp tục đi theo hướng đó trong thời gian tới đây.
'Điều tồi tệ cần thiết'
Rút tiềnViệt Nam đã hạn chế lượng tiền trong lưu thông để kiềm chế lạm phát
BBC: Tôi vừa nói chuyện với một kinh tế gia Việt Nam và ông nói rằng đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước trong năm nay còn lớn hơn cả trong năm trước đó. Như vậy là sẽ phải có những biện pháp mạnh mẽ để điều tương tự không diễn ra trong các tháng cuối năm nay.

Nếu điều đó là đúng thì thật đáng lo ngại. Vào thời điểm này chúng tôi chưa có thông tin hữu ích nào để nói rằng đầu tư của nhà nước vào các công ty quốc doanh nhiều hơn hay ít hơn so với năm ngoái. Nhưng hiện cũng có những thông tin chúng tôi có cho thấy những tín hiệu tích cực hơn.
Theo những thông tin được cập nhật hàng tháng, Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng tín dụng, tức các khoản cho vay của ngân hàng, ở mức dưới 20% và nguồn cung tiền tệ, tức tiền mà ngân hàng in thêm và một số khoản gửi tiết kiệm, ở mức dưới 16%. Tăng trưởng tín dụng hiện ở mức 6% và nguồn cung tiền tệ ở mức 2%. Điều này đáp ứng được mục tiêu của Nghị quyết 11.
BBC: Hai số liệu ông vừa đưa ra cho thấy họ đang đi đúng hướng và Ngân hàng Thế giới hài lòng về điều này?
Chúng tôi không thể nói rằng chúng tôi hài lòng. Khi tăng trưởng tín dụng giảm xuống nó ảnh hưởng tới nền kinh tế, tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nhưng chúng ta đang xem xét tăng trưởng tín dụng trong mối tương quan với lạm phát cao, hiện tượng cũng gây tác hại cho kinh tế. Bởi vậy tôi nghĩ đó là sự tồi tệ cần thiết để giảm lạm phát.
BBC: Hiện tại chúng ta đang ở trong tình trạng lạm phát cao trong khi dự trữ ngoại hối lại ở mức thấp. Ông có thể giải thích tại sao sự thể lại như hiện nay không?!
Có rất nhiều lý do và không phải tất cả các lý do này đều có liên quan tới nhau.
Chúng ta đều biết lạm phát ở Việt Nam trong ba, bốn năm qua đều ở mức cao.
Một trong các lý do là ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu. Chúng ta đã chứng kiến điều này trong năm 2008 và bây giờ trong năm 2011.
Nhưng cũng có nhiều yếu tố nội địa có liên quan, đó là chính sách tiền tệ và tài chính của chính phủ.
Sự song song tồn tại của dòng tiền lớn từ bên ngoài chảy vào Việt Nam và lượng dự trữ ngoại hối thấp là bất thường.
Kinh tế gia trưởng Ngân hàng Thế giới Deepak Mishra
Chính phủ đã sử dụng các công cụ này quá mức và nó gây ra lạm phát cao.
Còn về dự trữ ngoại hối, đây là tình huống lạ lùng.
Việt Nam nhận được nhiều đầu tư nước ngoài và ngay cả hiện nay lượng tiền từ bên ngoài đổ vào Việt Nam là rất lớn. Hơn nữa thâm hụt ngân sách và thâm hụt tài khoản vãng lai cũng không phải là lớn và đang giảm đi.
Bởi vậy sự song song tồn tại của dòng tiền lớn từ bên ngoài chảy vào Việt Nam và lượng dự trữ ngoại hối thấp là bất thường.
Điều này xảy ra một phần là vì người Việt Nam đã mất lòng tin vào tiền đồng và chuyển các khoản tiết kiệm của họ sang các tài sản khác an toàn hơn như vàng và bất động sản.
Đây là vấn đề tâm lý của người dân và chính phủ cần khôi phục lại niềm tin bằng cách giảm lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
'Tín hiệu lẫn lộn'
BBC: Liệu việc trả nợ vốn vay phát triển và các khoản vay khác có ảnh hưởng tới dự trữ ngoại hối không vì hàng năm Việt Nam phải trả hàng tỷ đô la cho khoản này?
Đây không phải là yếu tố lớn. Hầu hết các khoản vay phát triển của Việt Nam đều có những điều kiện tốt về lãi suất và thời hạn. Ví dụ nếu Ngân hàng Thế giới cho Việt Nam vay thì lãi suất chỉ là 0,7%, thời hạn từ 35-40 năm và thời gian ân hạn là 10 năm.
Nhìn chung viện trợ phát triển chính thức luôn là số dương vì kể cả khi Việt Nam phải trả nợ thì số tiền họ nhận được hàng năm vẫn lớn hơn.
Nếu chỉ nhìn lạm phát thì các tín hiệu cho thấy lạm phát sẽ còn tăng trong tháng Sáu và tháng Bẩy trước khi giảm xuống
Kinh tế gia Deepak Mishra
Lý do chính mà dự trữ ngoại hối giảm là người dân giữ đô la và vàng.
Tôi mới về Hà Nội và nghe nói nhiều tới khả năng đổ vỡ của thị trường bất động sản. Ông có thấy điều này có thể xảy ra không và nếu nó xảy ra thì hậu quả đối với nền kinh tế sẽ ra sao?
Tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi có theo dõi thị trường bất động sản nhưng không có những thông tin hữu ích và đáng tin cậy nào. Bởi vậy tôi không thể bình luận về vấn đề này. Những bình luận của tôi sẽ chỉ góp phần vào những đồn đoán mà thôi.
Dĩ nhiên tôi biết là do tiền đồng không còn hấp dẫn do mức lạm phát cao nên người dân phải tìm các tài sản khác cho dù đó là đô la, vàng hay bất động sản. Nhu cầu bất động sản có thể góp phần tạo ra hiện tượng bong bóng nhưng thực ra tôi khó có thể bình luận gì về vấn đề này và tôi không muốn góp phần tạo ra sự hỗn loạn thông tin.
BBC: Và theo ông thì nền kinh tế sẽ xấu đi trước khi được cải thiện hay nó sẽ chỉ có tốt lên mà thôi?
Có nhiều mảng khác nhau trong kinh tế vĩ mô và chúng tôi đánh giá sự ổn định theo bốn khía cạnh khác nhau. Chúng tôi theo dõi thị trường ngoại hối, dự trữ ngoại hối, lạm phát và lãi suất.
Chúng tôi thấy có sự tiến bộ ở hai lĩnh vực là sự ổn định tỷ giá và dự trữ ngoại hối đang tăng.
Nhưng lạm phát lại tăng thêm và lãi suất vẫn ở mức cao.
Vào thời điểm hiện nay, các tín hiệu khá lẫn lộn.
Nếu nhìn tổng thể cả bốn khía cạnh thì đã có sự ổn định hơn so với hồi tháng Hai năm 2011.
Nhưng nếu chỉ nhìn lạm phát thì các tín hiệu cho thấy lạm phát sẽ còn tăng trong tháng Sáu và tháng Bảy trước khi giảm xuống nếu không có các tác động gây sốc từ bên ngoài và Nghị quyết 11 được thực hiện.
------ Ảnh đẹp chim muông tuần qua Chú ngỗng được sắm đôi dép riêng, đại bàng luyện khả năng chơi bóng tennis là những hình ảnh đẹp về động vật tuần qua được đăng tải trên Telegraph.
Chim mái rất tức giận khi bắt gặp bạn mình đang tình tứ với con chim khác. Những chú chim này đã di chuyển hơn 4.220 dặm từ châu Phi tới miền nam Israel. Ảnh: Zander Jakob/ Caters News.
Chú chim cú tò mò đang lộn ngược đầu theo ống kính máy ảnh để khám phá xem nó là cái gì ở Colorado, Mỹ. Ảnh: Rob Palmer / Solent.
Chú đại bàng đang luyện khả năng chơi bóng tennis tại California, Mỹ. Ảnh: Steve Shinn / Rex Features.
Chú ngỗng đi đôi dép do chủ của mình làm cho để bảo vệ đôi chân khi đi bộ trên nền bê tông ở Florida, Mỹ. Ảnh: Mercury Press.
Chim non mong mỏi mẹ trở về ở Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AP.
Hương Thu

Tổng số lượt xem trang