Chủ Nhật, 8 tháng 4, 2012

Chiếm, bán hơn 2 ha đất công vẫn nhởn nhơ

---Chiếm, bán hơn 2 ha đất công vẫn nhởn nhơ :> Ai bao che nhà sai phép TP - Một vụ chiếm đất công rồi chuyển nhượng hàng chục ngàn mét vuông của một số cựu quân nhân, tại phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai), nhưng nay vẫn chưa bị xử lý, dù đã được Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thanh tra Bộ Quốc phòng kết luận, yêu cầu xử lý nghiêm.Năm 1995, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định thu hồi gần 750 ha đất tại khu căn cứ quân sự Long Bình trước đây (thuộc Kho J250 – Cục Xe máy – Tổng cục Kỹ thuật – Bộ Quốc phòng) và giao về cho UBND tỉnh Đồng Nai để phát triển kinh tế – xã hội.

Toàn bộ khu đất này được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho huyện Long Thành (nay phần đất này thuộc phường Long Bình Tân TP Biên Hòa) quản lý.
Sau đó, Kho J250 mượn lại 20.000 m2 để sản xuất gạch ngói. Đến năm 2006, UBND TP Biên Hòa yêu cầu ngưng hoạt động tất cả các cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn, tránh ô nhiễm môi trường.
Vậy nên, lò gạch trên của Kho J250 ở phường Long Bình Tân cũng bị dừng để trả lại đất cho địa phương.
Theo UBND TP Biên Hòa, trước khi bàn giao đất cho tỉnh, trong quá trình sử dụng diện tích đất nói trên, một số cán bộ trong đơn vị J250 đã tự ý sang nhượng trái phép cho dân làm nhà bất hợp pháp.
Theo báo cáo của UBND phường Long Bình Tân, riêng ông Võ Trọng Biền, thượng úy, nguyên Phó Chủ nhiệm hậu cần đơn vị J250 đã bao chiếm, phân lô bán khoảng 12.000 m2;ông Nguyễn Quang Vinh, nguyên Chủ nhiệm hậu cần đơn vị J250 đã chuyển nhượng trái phép khoảng 8.747m2.
Vụ việc trở nên phức tạp, khi tháng 12-2009, tỉnh Đồng Nai phê duyệt, cho phép Cty Cổ phần Anh Vinh làm chủ đầu tư dự án Trường Cao đẳng Lê Quý Đôn và Bệnh viện Đa khoa, trên khoảng 12 ha.
Trong số hơn 2 ha mà ông Biền, Vinh bao chiếm, phân lô bán cho hàng chục đối tượng (nay đã làm nhà ở), nằm trong diện tích đất mà Cty Cổ phần Anh Vinh được giao làm dự án.
Nên tháng 10-2010, khi Cty Cổ phần Anh Vinh tiến hành thi công dựng hàng rào thì bị một số đối tượng kéo đến đập phá, hủy hoại tài sản.
Tháng 9-2011, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp Thanh tra Bộ Quốc phòng kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất, chuyển nhượng đất trái pháp luật trên phần đất trước đây do Kho J250 quản lý, báo cáo kết quả lên Thủ tướng trong quý IV-2011.
Cuối năm 2011, Thanh tra Bộ Quốc phòng, đã có thông báo kết luận: Ông Nguyễn Quang Vinh, Võ Trọng Biền và một số hộ dân, dù biết mình không có quyền sử dụng và định đoạt nhưng vẫn bao chiếm, chuyển nhượng đất cho người khác, vi phạm Luật Đất đai, nên cần được Cơ quan điều tra có thẩm quyền xác minh, kết luận và xử lý.
Về thẩm quyền xử lý, do khu đất này không còn là đất quốc phòng, những người vi phạm trước đây là quân nhân, nay cũng đã nghỉ hưu, nên thuộc quyền xử lý của chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, đến nay, tỉnh Đồng Nai vẫn chưa hề xử lý các đối tượng trên.
Minh Hoàng
Lập dự án để chia chác đất rừng. Bài 1: Trồng cao su trên đất rừng phòng hộ (SGGP).  - Lối đi nào cho đất lâm nghiệp? (Thiên nhiên).  - Những lão nông không bỏ hoang đất nông nghiệp(ĐĐK).- - Một án mạng liên quan đến thu hồi đất ở Quảng Nam   –   (RFA).  -  UBND tỉnh Hà Nam báo cáo không đúng về vụ cưỡng chế ở Duy Tiên (DT).- Chống lãng phí đất đai và tài sản công (VNE).--
Gia đình Ðoàn Văn Vươn sẽ được thuê lại đầm tôm -HẢI PHÒNG (NV) -Nhà cầm quyền huyện Tiên Lãng sẽ “hoàn tất thủ tục” để gia đình ông Ðoàn Văn Vươn được tiếp tục thuê lại khu đầm nuôi thủy sản đã bị cưỡng chế trái luật trong Tháng Tư. Căn nhà tạm cho hai gia đình các ông Ðoàn Văn Vươn và Ðoàn Văn Quý ...
Không đồng tình phát biểu của Bộ trưởng TN-MT về vụ Tiên LãngTiền Phong Online
Gia đình ông Vươn được thuê lại đất đến 2020Lao động
- Ngô Nhân Dụng: Chỉ dân chủ là ổn định – (Người Việt).--- Phạm Duy Nghĩa: Thêm một lời bàn về thể chế bảo hiến (Tia Sáng).  –- Francis Fukuyama – Về cuốn “Tại sao có quốc gia thất bại” của Acemoglu và Robinson  –  (Dân Luận).-- Thủ tướng yêu cầu Hà Nội báo cáo vụ bán biệt thự 59B Trần Quốc Toản (DT).
Dự kiến giảm lượng khai thác bauxite (TBKTSG).- 3 cán bộ công an trộm tang vật bị phát hiện (NĐT).- Vụ Chi cục phó Hải quan gây sự ở Sứ quán Mỹ: Xử lý dứt điểm trước 15/4 (GDVN).- Mẹ nhà báo Hoàng Hùng kháng cáo bản án của tòa Long An (NLĐ).
--- Thôi chức trưởng công an xã dùng súng bắn người (TN). - Thôi chức trưởng công an xã bắn người trọng thương (TT).-- Ý kiến trái chiều việc phá bản mẫu tượng Thánh Gióng (VOV). -- Václav Havel: Thư gửi ông Husák (Phần 3)   –   (Phạm Nguyên Trường). Mời xem lại:Václav Havel: Thư gửi ông Husák (phần 1)   –   Václav Havel: Thư gửi ông Husák (Phần 2).

-Bất thường cấp đất cho con 'quan'
TP - Dư luận TP Việt Trì đang xôn xao về việc con gái một vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ vừa được giao 130m2 đất có vị trí đẹp với giá rất “bèo” ở khu 5, phường Gia Cẩm.
Lô đất 130 m2 sân chơi được cấp cho con gái, con rể một vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gây bất bình cho người dân địa phương Lô đất 130 m2 sân chơi được cấp cho con gái, con rể một vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ gây bất bình cho người dân địa phương.

Sân chơi thành đất ở
Làm việc với phóng viên, ông Hoàng Bá Sơn, Chủ tịch UBND phường Gia Cẩm cho biết: “Đây là thửa đất lưu không. Cách đây 5 năm, khu dân phố có văn bản đề nghị phường cho phép đổ bê tông làm sân chơi cho khu phố, chính tôi đã bút phê đồng ý. Các hộ dân đã cùng góp kinh phí để di chuyển 2 ngôi mộ khỏi khu đất, cách đây 1 năm mới giải phóng xong”.
Tuy nhiên, ông Sơn cũng cho biết, trước nhu cầu đất ở của “người dân” và đơn xin giao đất làm nhà của hộ bà Nguyễn Thị Thu Hương - ông Nguyễn Tiến Trung, UBND phường đã đề nghị thành phố điều chỉnh quy hoạch, chuyển mục đích thành đất ở và đề nghị giao đất cho hộ ông bà Hương - Trung.
Ông Sơn nói: “Nếu tôi tự dưng duyệt cấp đất cho dân thì người ta còn dị nghị tôi, chứ đây là con đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tôi cũng mong có nhiều trường hợp như vậy để chính quyền phường thuận lợi trong công tác”.
Chiều 1-6, ông H., Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, nói với PV: “Việc cấp đất cho con hay cháu tôi thì không liên quan gì đến tôi, thẩm quyền cấp đất cho hộ gia đình, cá nhân là của thành phố. Vợ chồng nó chưa có đất có nhà, đang ở với bố mẹ chồng, tiêu chuẩn thế nào cả một hội đồng người ta xét.
Tôi không có tham gia và không nói với ai chuyện này cả… Nếu có sự cấp (đất) nhanh thì hoàn toàn hoan nghênh, báo chí nên biểu dương bởi vì chúng tôi đang thực hiện cơ chế một cửa liên thông nó nhanh, tốt cho công dân thôi, chứ sao cứ phải chậm mới có lý”.
Cấp đất trong vòng 7 ngày
Quyết định “Giao đất tự xây dựng cho hộ Nguyễn Thị Thu Hương – Nguyễn Tiến Trung tại quy hoạch khu 5, phường Gia Cẩm” ngày 11-3-2011, do Chủ tịch UBND TP Việt Trì Nguyễn Quốc Liên ký, ghi rõ:
“Xét đề nghị tại tờ trình ngày 3-3-2011, của UBND phường Gia Cẩm và tờ trình ngày 8-3-2011 của Phòng TN&MT”. Và, đến 14 giờ ngày 21-4-2011 đại diện UBND TP.Việt Trì, UBND phường Gia Cẩm hoàn thành bàn giao đất cho hộ ông bà Hương, Trung (Biên bản giao đất).
Căn cứ vào QĐ trên thời gian giao đất có tốc độ kỷ lục: Trong vòng 7 ngày (không tính thứ 7, CN) từ lúc UBND phường trình đến khi UBNDTP ra quyết định giao đất. Người dân phường Gia Cẩm đặt câu hỏi: Nếu người được cấp đất không phải là con gái, con rể của một vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh, liệu có được “ưu ái” như vậy.
Thực tế, trước khi làm việc với chúng tôi, Chủ tịch UBND phường Gia Cẩm cho biết, vừa tiếp một thương binh và phải từ chối đơn xin cấp đất của bác này vì chưa có đất phù hợp.
Bất thường
Tại buổi làm việc với PV, ông Hoàng Bá Sơn lại cho rằng: “Từ khi UBND phường có tờ trình ngày 3-3-2010 và Phòng TN&MT có tờ trình ngày 8-3-2010, phải một năm sau UBND TP Việt Trì mới có quyết định giao đất. Như vậy không có gì là quá nhanh như dư luận đồn thổi”.
Như vậy, ông Sơn “lùi” thời gian tờ trình 13 của UBND phường về năm 2010. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy thì UBND phường Gia Cẩm đã xét giao đất cho hộ ông bà Hương - Trung trước cả khi họ có đơn xin đất (Đơn xin giao đất làm nhà ở của hộ Hương - Trung trong hồ sơ của phường ghi ngày 11-4-2010).
Giải đáp về vấn đề này, cả ông Sơn và ông Trần Tiến Dũng, cán bộ địa chính phường đều lúng túng cho rằng “việc điền ngày tháng có sự nhầm lẫn”. Nhưng, cả hai ông này đều không thể xác định lại đúng trình tự đã xét duyệt cho hộ ông bà Hương- Trung.
Một số hộ dân tại tổ dân cư số 9, khu 5, Gia Cẩm thắc mắc: “Mất 4 năm chúng tôi mới gom đủ tiền giải phóng mặt bằng khu đất để làm sân chơi, vậy mà chính quyền lại giao cho hộ cá nhân xây nhà. Không hiểu sao chính quyền địa phương lại đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của cả cộng đồng?
Hơn nữa, giá đất thực tế ở khu vực này lên đến gần 15 triệu/m2, tại sao chính quyền không tổ chức đấu giá, chỉ thu được 800.000đ/m2”.
Đức Hoàng - Văn Khanh

Tổng số lượt xem trang