Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2009

Billiton xếp xó mỏ bauxite

Billiton xếp xó mỏ bauxite

Ith SothoeuthNathan Green, The Phnom Penh Post, thứ Sáu ngày 28/08/2009

Tuần này, các quan chức Campuchia thông báo rằng sau khi kết thúc giai đoạn khoan thăm dò, BHP Billiton và Tập đoàn Mistubishi đã rút khỏi dự án khai thác bauxite tại tỉnh Mondulkiri, đồng thời hủy bỏ luôn kế hoạch xây dựng nhà máy tinh chế nhôm trong khu vực.

Nguồn tin từ Bộ Công nghiệp, Khai khoáng và Năng lượng cho hay, hai Công ty trên đã thông báo với Bộ này rằng họ sẽ không sử dụng đặc quyền khai khoáng của mình theo thời hạn ghi trong thỏa thuận khai thác khoáng sản mà họ đã ký với chính phủ Campuchia năm 2006.

Với yêu cầu giữ kín danh tính, nguồn tin trên nói rằng, “Họ đã có văn bản chính thức, nhưng thủ tục chưa xong vì văn bản này phải được gửi lên Hội đồng Bộ trưởng.”

Phát ngôn viên của Hội đồng Bộ trưởng là Phay Siphan phát biểu là ông không biết về vấn đề này.

Lợi không nhiều

Nguồn tin trên nói rằng sau khi đã chi ra 10 triệu USD và thăm dò 400 hec-ta trong tổng số 996 hec-ta đất mà Công ty được giao, nghiên cứu khả thi cho thấy lượng bauxite không đủ để sinh lợi từ việc khai thác, đồng thời cũng không đủ thuyết phục là cần phải xây dựng một nhà máy tinh chế nhôm.

Quặng bauxite là nguyên liệu thô để tinh chế ra nhôm.

Đêm thứ Năm, phát ngôn viên của BHP Billiton đã viết qua điện thư (email) như sau: “Chúng tôi đã hoàn tất công tác thăm dò tại tỉnh Mondulkiri và đang trong quá trình chia sẻ đánh giá này cho Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Vì vậy, chúng tôi đã giảm sự hiện diện của mình tại Phnom Penh”.

Tuy nhiên, phát ngôn viên này từ chối cung cấp thêm chi tiết, ông chỉ nói rằng “chúng tôi không công bố rộng rãi các kết quả thăm dò.”

Khi phóng viên đến thăm thì được biết rằng BHP Billiton đã đóng cửa văn phòng trên Đại lộ Norodom. Phóng viên cũng không thể liên lạc qua điện thoại di động với người quản lý dự án và rủi ro là Dave McCraken.

Khi tiếp xúc với phóng viên hôm thứ Năm, Tổng Giám đốc văn phòng đại diện Tập đoàn Mistubishi tại Phnom Penh là Morihiko Kondo đã từ chối bình luận, ông chỉ nói rằng mọi yêu cầu cần phải được chuyển đến đối tác liên doanh.

Kong Piseth, lãnh đạo Sở Công nghiệp, Khai khoáng và Năng lượng tỉnh Mondulkiri cho hay liên doanh này đã chấm dứt hoạt động.

Ông phát biểu hôm thứ Năm rằng, “Công ty đã rút khỏi Mondulkiri và thậm chí còn yêu cầu chúng tôi ngừng cung cấp điện. Tôi đang có trong tay giấy phép mà họ đã yêu cầu để tiếp tục giai đoạn hai, nhưng tôi chưa thấy họ quay lại để làm việc tiếp”.

Phó Giám đốc của ông Kong Piseth là Um Saran cho hay, Công ty đã ngưng hoạt động vào tháng Hai hoặc tháng Ba năm nay. Ông phát biểu, “Họ đã thăm dò trong ba năm qua và đã khoan trên 1.000 mũi khoan”.

‘Hàng tỉ đô-la’

Theo các tài liệu trên trang web của BHP, vào tháng 09/2006, BHP của Úc, Công ty khai khoáng lớn nhất toàn cầu, và Mistubishi của Nhật, một trong những công ty đầu tư và đa thương mại lớn nhất thế giới, đã ký một thỏa thuận với Chính phủ Campuchia về thăm dò khoáng sản.

Các hoạt động thăm dò bắt đầu vào tháng 05/2007 và sẽ kết thúc trong năm nay. Chưa có dự báo nào về trữ lượng bauxite của tỉnh, nhưng Phó Thủ tướng Sok An từng tuyên bố tại một hội nghị đầu tư vào tháng 09/2006 rằng bauxite tại tỉnh Mondulkiri có thể đem lại khoản đầu tư trị giá “hàng tỉ đô-la”.

Cũng chưa có công bố đánh giá nào về tiềm năng tinh chế nhôm cho tỉnh.

Lĩnh vực khai khoáng của Campuchi từ lâu đã kiệt sức vì tranh luận, cùng với sự kiện Tổ chức phi chính phủ Chứng nhân Toàn cầu phê phán gay gắt về tình trạng “hoàn toàn thiếu” minh bạch ở lĩnh vực này trong một báo cáo dài 70 trang, được công bố vào tháng Hai năm nay.

Trong tài liệu Bán Rẻ Tổ Quốc [*], tổ chức phi chính phủ quốc tế có trụ sở đặt tại Luân Đôn này cho rằng Chính phủ Campuchia đã cấp hơn 100 quyền khai khoáng, riêng năm 2008 là 21 giấy phép, cho các công ty do “những nhân vật lãnh đạo cấp cao” điều khiển, nhưng lại xem nhẹ trách nhiệm giám sát môi trường.

Tổ chức này còn trưng ra một bình luận năm 2007 của Lim Kean Hor, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Nước và Khí tượng, ông mô tả quĩ phát triển xã hội 2.5 triệu USD của BHP Billiton – Mistubishi là “tiền trà nước” [**].

Quê Hương dịch

Nguồn: http://www.phnompenhpost.com/index.php/2009082828051/Business/billiton-shelves-bauxite-mine.html

Chú thích

[*] http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/713/en/country_for_sale

[**] Nguyên văn:


Billiton shelves bauxite mine

Friday, 28 August 2009 15:01 Ith Sothoeuth and Nathan Green

-----------

Canada áp thuế chống phá giá đối với giày Việt Nam - vov

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương, Cơ quan Biên mậu Canada vừa đưa ra mức thuế chống phá giá tạm thời đối với giày và đế giày cao su không thấm nước có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam.



Vietnam GDP to grow 6-6.5%--- Straits Times

HANOI - VIETNAM'S economic growth next year is forecast to accelerate to between 6 per cent and 6.5 per cent, from 5.0 - 5.2 per cent expected for 2009, the central bank's governor said in a speech published on Saturday.

Inflation next year would be around 10 per cent if bank loans and the money supply (M2) expand 25 - 27 per cent, Nguyen Van Giau said in the speech carried by the Vietnam Economic Times.



Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: Hai kịch bản tăng trưởng và lạm phát năm 2010

Ngày 28/8/2009, hội thảo “Vai trò chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế Việt Nam sau thời kỳ suy giảm” do Ngân hàng Nhà nước, tỉnh Lâm Đồng và báo Sài Gòn Giải phóng tổ chức đã diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Tại hội thảo này, các nhà quản lý, chuyên gia đã đưa ra nhiều nhận định, kịch bản về chính sách tiền tệ cho thời kỳ sau suy giảm kinh tế. VnEconomy xin giới thiệu ý kiến của ông Nguyễn Văn Giàu, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, về kịch bản tăng trưởng và lạm phát năm 2010.


Cần thận trọng trước cuộc đua tăng lãi suất

(ĐTCK-online) Trước xu hướng tăng lãi suất của các ngân hàng trong những ngày qua, đẩy lãi suất tiền gửi tiến sát trần lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp, ông Hồ Hữu Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) - Chi nhánh TP. HCM cho rằng, các ngân hàng nên thận trọng. Dưới đây là cuộc trao đổi của ĐTCK với ông Hạnh xung quanh vấn đề này.



Bài 1: Còn nhiều trăn trở--- VOV News
Trong thời điểm hiện nay, việc cân nhắc nên hay không nên thành lập và thành lập tập đoàn kinh tế nào là cần thiết , lộ trình ra sao… đang được các chuyên gia cân nhắc cho ý kiến.



Biến các Giáo sư thành các Doanh nhân--- - VnExpress.net

Để tăng "tính doanh nhân" (entepreneurship) và tính tranh đua của các nhà khoa học đang giảng dạy và nghiên cứu trong các viện, ở một trường Đại học ở bên Âu châu mà tôi từng làm việc, có áp dụng một mô hình từ 20 năm nay và rất thành công: Các Giáo sư ở các viện nghiên cứu và một số cộng sự nhất định được trả lương theo căn bản của trường. (Dinh Toan Trung)



Hơn 4 triệu USD giúp Việt Nam cải cách hành chính
Dự án này của Liên Hiệp Quốc cũng giúp xây dựng các mô hình cung cấp dịch vụ công trong các ngành giáo dục, y tế và văn hóa



Hàng triệu người Nepal đói vì biến đổi khí hậu-- - VnExpress.net
Hơn 3,4 triệu người tại Nepal đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng do tình trạng ấm lên toàn cầu.


Nga: Vũ khí hạt nhân đảm bảm an ninh đất nước
VIT - 53% người dân Nga coi vũ khí hạt nhân là yếu tố chính đảm bảo an ninh nước Nga, trung tâm nghiên cứu ý kiến cộng đồng toàn Nga công bố hôm thứ Năm (27/8).

Tổng số lượt xem trang