Thứ Bảy ngày 01/08/2009
Hội Xây dựng, Lâm nghiệp, Khai khoáng và Năng lượng (CFMEU) đang thắc mắc về nhu cầu gia tăng lao động nước ngoài để đáp ứng một dự báo cho rằng Tây Úc sẽ thiếu hụt lao động trong ngành khai khoáng.
Phòng Khoáng sản và Năng lượng đã dự báo rằng đến năm 2013 Tây Úc sẽ cần thêm 26 ngàn lao động để thực hiện nhiều dự án khai thác lớn tại vùng Tây Trung và Tây Bắc.
Thủ hiến Tây Úc, ông Colin Barnett, cho rằng người dân phải chuẩn bị tiếp nhận lao động Trung Quốc nếu sự chồng chéo của các dự án gây ra tình trạng thiếu lao động. Ông muốn thảo luận với Chính phủ Liên bang Úc để giảm bớt các yêu cầu cấp thị thực cho lao động nước ngoài.
Tuy nhiên, Thư ký Tiểu ban khai khoáng Hội CFMEU, ông Gary Wood, lại cho rằng không cần phải giản tiện qui trình cấp thị thực số 457. Ông nói: “Chúng ta lúc nào cũng cần chuyên gia và cần đưa lao động nước ngoài vào để bù đắp khoảng trống trong lĩnh vực khai khoáng, nhưng bạn không cần phải hạ thấp cả một hệ thống cấp thị thực chỉ để thỏa mãn nhu cầu đó”.
Ông Wood tin rằng nhân lực địa phương hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu mà dự báo đã đưa ra.
Ông nói tiếp: “Trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay, đây chính là thách thức để Chính phủ phải lo nâng cao chất lượng và bổ sung nguồn nhân lực. Tôi chẳng thấy có lý do gì để phải nới lỏng luật pháp, thậm chí chúng ta còn có thể khẳng định rằng tại thời điểm khó khăn này chúng ta đã có sẵn chương trình huấn luyện thích hợp để giải quyết vấn nạn thiếu hụt lao động”.
Cao Nguyên dịch