Thành lập Vùng 2 hải quân
- Nỗi niềm Lý Sơn (TBKTSG).
- Thành lập Vùng B hải quân (TNiên)
- Indonesia: Chín ngư dân Việt bị tạm giữ (PLTP)
PVN và Zarubezhneft hợp tác thăm dò khai thác dầu khí
- Cảnh giác với thủ đoạn xuyên tạc, bôi đen lịch sử (QĐND).
Bauxite Việt Nam phỏng vấn tiếp TS Luật Cù Huy Hà Vũ về diễn tiến của vụ kiện Thủ tướng: Chánh án Tòa tối cao Trương Hòa Bình vi phạm luật tố tụng---bx
- Tiếng Nói của người Việt thầm lặng (bauxitevietnam)
- Quanh chuyện nhà báo Huy Đức mất việc (bauxitevietnam)
Báo chí là cây cầu hai chiều nối người dân – lãnh đạo
Chinese company robbed in South Africa
JOHANNESBURG, Aug. 28 (Xinhua) -- Armed robbers assaulted ...
TT (TP.HCM) - Bộ Quốc phòng vừa quyết định thành lập thêm Vùng 2 hải quân. Quyết định này được công bố tại buổi lễ thành lập Vùng 2 hải quân sáng 28-8 tại TP.HCM, với sự hiện diện của đông đảo cán bộ chiến sĩ hải quân và đại diện các tỉnh thành phía Nam.
- Việt – Trung thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược (VNN/TTXVN).
- Thành lập Vùng B hải quân (TNiên)
- Indonesia: Chín ngư dân Việt bị tạm giữ (PLTP)
PVN và Zarubezhneft hợp tác thăm dò khai thác dầu khí
Chiều 28.8, tại Hà Nội, TGĐ Tập đoàn Dầu khí quốc gia VN (PVN) Phùng Đình Thực và ngài Brunich Nikolai Grigorevich - TGĐ Cty cổ phần mở OAO Zarubezhneft (LB Nga) - đã ký kết một số biên bản ghi nhớ quan trọng, đánh dấu sự hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò dầu khí.
Bauxite Việt Nam phỏng vấn tiếp TS Luật Cù Huy Hà Vũ về diễn tiến của vụ kiện Thủ tướng: Chánh án Tòa tối cao Trương Hòa Bình vi phạm luật tố tụng---bx
Chúng ta đều biết, ngày 3/7/2009, Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ đã gửi Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình Đơn khởi kiện Thủ tướng Chính phủ do đã ban hành trái Hiến pháp và pháp luật Quyết định số 167/2007/QĐ–TTg Phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến, sử [...]
- Tiếng Nói của người Việt thầm lặng (bauxitevietnam)
- Quanh chuyện nhà báo Huy Đức mất việc (bauxitevietnam)
Báo chí là cây cầu hai chiều nối người dân – lãnh đạo
(TuanVietNam) - Ý kiến của người dân vẫn luôn tồn tại dù không có điều tra, thăm dò, nhưng người dân làm cách nào để biết được nếu truyền thông không chuyển tải các kết quả điều tra, thăm dò - GS. Michael Traugott.
- Người ta cố tình phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKết).
- Não trạng chính quyền và khuyết tật ngang dọc (TuanVN).
- Tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp (TNiên).
- Lần đầu tiên thiết kế giám sát cải cách hành chính (VNN).
Thông cáo báo chí của Đảng Dân chủ Việt Nam--
- Cái giá của xuất khẩu cát (TTrẻ).
- Mạnh tay với thịt bẩn (TNiên).
– Coi chừng VN thành kho rác thực phẩm (NTNNay)
- Khoảng trống trên thị trường bất động sản (VNEconomy)
- “Xuất khẩu biên mậu” (TBKTSG)
- Giải pháp hay cũng nên có điểm dừng (TBKTSG)
Ban hành luật về độc quyền nhà nước là cấp bách
- Hiểu lầm về hệ thống ngành kinh tế (TBKTSG).
- 5 tỷ USD vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đã giải ngân? (VNEconomy)
- Nợ thêm nếu tăng tỉ giá (TTrẻ).
- Giữ ổn định lãi suất hay thêm một gói kích cầu? (VNN).
- Đoàn UBTV Quốc hội giám sát Thủy điện Sơn La (TTXVN).
- Saigon Co.op chi hơn 40 tỷ đồng cho “Tự hào hàng Việt” (VNN)
- Xuất khẩu gạo chạm ngưỡng 2 tỉ USD (TNiên)
- Quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc (TTXVN)
- Sân golf “ăn” đất, tiệt đường SX vacxin H5N1 (NnghiệpVN).
-Thủ tướng lệnh ngừng dự án sân golf tại Hòa Lạc (VNN).
- Giày VN bị áp thuế phá giá ở Canada (TNiên)
– Bài học khủng hoảng (SGTT).
Sáu bài học từ cuộc khủng hoảng
- Từ đầu năm 2009 đến nay trên cung đường Hồ Chí Minh chạy qua địa phận tỉnh Kon Tum (dài khoảng 200km) đã xảy ra 59 vụ TNGT (ĐĐKết).
Từ 7.9, tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người
– Hiệu trưởng ‘ăn bớt’ tiền lương của giáo viên (ĐViệt).
Bộ Quốc phòng điều tra vụ lừa gần 100 quân nhân xuất ngũ-- - VnExpress.net
Ngày 28/8, Công an thành phố Vinh đã chuyển cho Phòng Điều tra hình sự, Quân khu 4 hồ sơ điều tra vụ bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Giám đốc Công ty TNHH Liên kết giới thiệu việc làm Bắc Miền Trung) lừa quân nhân xuất ngũ đi xuất khẩu lao động.
Phong tục mới của Việt Nam thế kỉ 21 ????? -
Trích bài trên VietNamNet:
Bà Lê Thị Nự (57 tuổi, hàng xóm liền kề nhà anh Sỹ) ngóng qua cửa sổ, thấy thầy giáo Thuấn bị cả nhóm người chừng 5-6 người đang quây đánh đập rất thậm tệ. Đến khi thấy anh Thuấn phải phủ phục xuống quỳ lạy, van xin và bị bắt “viết biên bản tường trình” tại chỗ, trong khi không ngừng lấy áo lau máu trên mặt, bà Nự phải chạy hẳn vào nhà can ngăn.
- Con muốn làm người bình thường! (BBC)
- Văn hóa giao thông:Hạn chế chắp vá quản lý (Tổ Quốc).
- Phong cách du lịch của người Việt (Tổ Quốc).
- Địa phương cần thực tế khi thu hút các hãng hàng không (TBKTSG)
- Du lịch khốn vì… vệ sinh!
– Khi du lịch biển thiếu nhà vệ sinh (TNiên)
- TIỀN GIANG: Truy tố “tập đoàn” lừa đảo bằng sổ đỏ (NLĐộng)
- Tạm giữ lô đồng hồ trị giá 3 tỷ đồng tại Thuận Kiều Plaza (ĐViệt)
- Hà Nội: Chuẩn bị đưa 101 xe buýt tiêu chuẩn động cở EURO II vào hoạt động (VOV News)
- Du lịch khốn vì… vệ sinh! – Đã không có, còn cấm! (TNiên)
- Nông dân xài phân bón giả: Bị phạt? (PLTP).
-: Phát hiện nhiều người “đặt hàng” bằng giả (TNiên)
- Hà Nội: Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông (PLTP).
- Quận 7, TP.HCM: Ứng dụng CNTT để giảm phiền hà (PLTP).
Án nặng cho kẻ không từ bỏ “nghiệp” ma túy
Trojan.Peskyspy thu lén cuộc gọi của Skype
- Nga phạt hai đại gia dầu mỏ hơn 260 triệu USD (TTXVN)
- Tại Thái Lan, một phụ nữ bị kết án 18 năm tù vì tội khi quân (RFI)
- TTg Đức Angela Merkel bị chỉ trích (Vitinfo).
– Tổng thống Obama vi phạm luật giao thông? (ĐViệt).
----------------------
China Copes With Influx of Myanmar Refugees
Junta's Fights With Local Militias Send Tens of Thousands Fleeing Across the Border, in a Test of Relations With Beijing
Residents of the Kokang region in northern Myanmar have been under siege in a continuing battle between the ruling military junta and local leaders, according to aid groups, Chinese officials, and witnesses. As Myanmar prepares for elections, military leaders are trying to assert control over the whole country, instead of relying on local militias in some areas.
Zhang Yi, an official in the foreign-affairs office of the Yunnan government, said the fighting has caused more than 10,000 people to cross the border, and the numbers are increasing. The United Nations High Commissioner on Refugees said in a statement that it had received reports of as many as 30,000 people crossing into China since Aug. 8.
China's government, one of Myanmar's most important international backers, sounded a note of caution about the situation in a statement late Friday.
"China is closely following developments in the situation, and has already gone through diplomatic channels to express our deep concern to Myanmar," Jiang Yu, a spokeswoman for the Ministry of Foreign Affairs, said in a statement on the ministry's Web site. China "hopes that Myanmar properly resolves its domestic problems and maintains the stability of the China-Myanmar border region. We also ask Myanmar to ensure the safety and legal rights of Chinese citizens inside Myanmar."
Political instability in Myanmar could threaten Chinese investments there, which are focused on the mining and energy sectors and include several large oil and gas pipelines. It's unlikely that the Chinese military would cross the border, however, given China's stated policy of noninterference in other countries' domestic problems.
Chinese authorities have set up seven camps for the refugees, many of whom are ethnic-Chinese citizens of Myanmar. "For the maintenance of friendly relations between the two countries and the overall interests of regional stability in the border area, Yunnan province is taking active measures to settle these people in designated areas and to supply daily necessities and medical care," said Ms. Zhang of the provincial government. A number of Chinese nationals involved in business and trade across the border have also returned since the fighting broke out.
The refugee influx could pose a challenge for China, which has little experience extending humanitarian assistance to people coming over its borders. China has drawn criticism from human-rights advocates for its practice of rounding up North Korean refugees in the northeast and sending them back, where they are likely to face prison terms or be sent to harsh labor camps as punishment.
Song Jing, a press officer in the Beijing office of the UNHCR, said China hasn't had an influx of refugees as large as this one in three decades, since the period surrounding the 1979 Sino-Vietnamese war when about 260,000 Vietnamese fled north across the border. Ms. Song said the UNHCR had started discussing the situation with Chinese officials on Thursday but wasn't yet directly involved in the aid efforts.
Determining the full extent of the fighting in Myanmar is difficult, as the country is largely closed to foreign media. Clashes between the military and ethnic minorities in the border regions are fairly common, but tensions have been on the rise recently ahead of national elections next year. Historically, most displaced residents of Myanmar have sought refuge in Thailand and Bangladesh, not in China, the UNHCR says.
Analysts who closely follow events in Myanmar say its military leaders are attempting to exert full control over the entire country after previously relying on the cooperation of various armed militias belonging to the country's disparate ethnic groups. Some of these arrangements have been in place for 20 years or more, effectively giving some groups free rein over the remotest parts of the country and, in some cases, enabling private armies to establish lucrative narcotics businesses. With the military preparing for the first elections since 1990, it is reasserting its primacy.
Retaking control of these areas "is something the [military junta] has postponed again and again, and the Kokang, Wa and other groups are very unhappy about what they are getting out of the process," says David Mathieson, a Thailand-based analyst at Human Rights Watch. "The Burmese, though, are saying you've had a good run, now it's time to give it up."
According to the Thailand-based Shan Herald Agency for News, last month local leaders in Kokang, part of Myanmar's Shan States, rejected a government order to integrate their guerrilla forces into a border unit under the command of the Myanmar army. The latest series of confrontations was sparked by a recent government raid on the home of Kokang leader Peng Jiashen, also known as Phon Kyar Shin, ostensibly to search for illegal drugs, the Shan Herald Agency for News reported.
The main town in the Kokang area, Laogai, has been under Myanmar military control since Aug. 24. Analysts following the unfolding drama say there is a growing risk that Kokang's allies in the United Wa State Army -- which the U.S. describes as a major narcotic-trafficking group -- could be dragged further into the conflict. The Wa claim to have 20,000 fighters, and to command large areas of northeast Myanmar.
Chinese state-run media reported that China has increased the armed police presence along the border to prevent the conflict from spilling into the country.
—Kersten Zhang contributed to this article.
<<<:: 1979="" b="" c="" ch="" chi="" cu="" hoa="" i="" ki="" l="" m="" n="" nh="" ph="" qu="" r="" ra="" t="" tq="" trung="" u="" v="" vi="">>>>
Trung Quốc có nhiều “tỉ phú đen”
“Nga, Trung không được đặt căn cứ quân sự tại Venezuela”--
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua (28/8) đã tuyên bố tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực rằng sẽ không có căn cứ quân sự nào của Nga và Trung Quốc được phép tồn tại trên lãnh thổ nước ông. 12 lãnh đạo các nước thành viên của Liên minh Các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) hôm qua đã nhóm họp khẩn cấp ở khu nghỉ Bariloche, Argentine nhằm thảo luận về việc Mỹ cho triển khai quân đội ở 7...
Nga hoãn vô thời hạn xây dựng đường ống khí đốt Altai sang Trung Quốc
- Người ta cố tình phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKết).
- Não trạng chính quyền và khuyết tật ngang dọc (TuanVN).
- Tham nhũng, lãng phí diễn biến phức tạp (TNiên).
- Lần đầu tiên thiết kế giám sát cải cách hành chính (VNN).
Thông cáo báo chí của Đảng Dân chủ Việt Nam--
Trên website mới của mình, Đang Dân chủ Việt Nam đưa ra “Thông cáo báo chí” về việc bốn đảng viên của mình xuất hiện trong một video “nhận tội, xin khoan hồng”, được phát trên truyền hình Việt Nam, khẳng định rằng những lời nhận tội đó là không có giá trị về phương diện pháp lý, yêu cầu nhà nước Việt Nam “trả tự do vô điều kiện cho bốn anh em nêu trên và tất cả các anh chị em hoạt động dân chủ đang bị giam giữ”.
Thông cáo cũng nêu rõ: “Nếu hoạt động của anh em dân chủ là vi phạm pháp luật thì Nhà nước hãy xét xử theo quy định của pháp luật”.
Về nền tảng pháp luật được áp dụng trong phiên tòa xét xử sắp tới, Luật sư Trần Lâm, người sẽ bảo vệ cho ông Nguyễn Tiến Trung, nói rõ: “các bạn tiếp thu luồng luật pháp của Phương Tây, còn ở đây chúng tôi vẫn phải theo Mao Trạch Đông, chúng tôi đã bỏ đâu!” và: “người xử ở Việt Nam họ không hoàn toàn là độc lập. Cái áp lực A, áp lực B, rồi người ta cũng phải xử theo cái mức đã được hướng dẫn. Cho nên dũng cảm để mà bảo vệ sự thật, lẽ phải, pháp luật để cho công bằng thì cái đó cũng hơi xa xỉ.”
TT (QUẢNG NGÃI) - Tin từ Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho biết tổ hợp nhà thầu Technip vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gây ra sự cố kỹ thuật hỏng thiết bị van tại cụm thiết bị tái sinh xúc tác thuộc phân xưởng cracking xúc tác (RFCC) - phân xưởng chính chế biến ra các dòng sản phẩm, xăng dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
- Cái giá của xuất khẩu cát (TTrẻ).
- Mạnh tay với thịt bẩn (TNiên).
– Coi chừng VN thành kho rác thực phẩm (NTNNay)
- Khoảng trống trên thị trường bất động sản (VNEconomy)
- “Xuất khẩu biên mậu” (TBKTSG)
- Giải pháp hay cũng nên có điểm dừng (TBKTSG)
Ban hành luật về độc quyền nhà nước là cấp bách
(TBKTSG) - (Nhân đọc bài “Có cần một đạo luật riêng về độc quyền nhà nước?” - TBKTSG số 31, ngày 23-7-2009) Trước hết cần hiểu chính xác công ty độc quyền và công ty có vị trí thống lĩnh thị trường. Điều 11, Luật Cạnh tranh, định nghĩa “doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có thị phần từ 30%...” và điều 12 xác định “doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan”.
- Hiểu lầm về hệ thống ngành kinh tế (TBKTSG).
- 5 tỷ USD vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài đã giải ngân? (VNEconomy)
- Nợ thêm nếu tăng tỉ giá (TTrẻ).
- Giữ ổn định lãi suất hay thêm một gói kích cầu? (VNN).
- Đoàn UBTV Quốc hội giám sát Thủy điện Sơn La (TTXVN).
- Saigon Co.op chi hơn 40 tỷ đồng cho “Tự hào hàng Việt” (VNN)
- Xuất khẩu gạo chạm ngưỡng 2 tỉ USD (TNiên)
- Quảng bá du lịch Việt Nam tại Trung Quốc (TTXVN)
- Sân golf “ăn” đất, tiệt đường SX vacxin H5N1 (NnghiệpVN).
-Thủ tướng lệnh ngừng dự án sân golf tại Hòa Lạc (VNN).
- Giày VN bị áp thuế phá giá ở Canada (TNiên)
– Bài học khủng hoảng (SGTT).
Sáu bài học từ cuộc khủng hoảng
(TuanVietNam) - Trong một cuộc thảo luận về những bài học lớn thu được trong thời kỳ khủng hoảng, ông Alan Hassenfeld - Chủ tịch HĐQT công ty Hasbro cho rằng thậm chí những người thông minh nhất cũng không thể biết (và không thể dự đoán) điều gì sẽ xảy ra, và dường như sắp tới là khoảng thời gian đầy khó khăn.
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội không xây sân golf tại Hòa Lạc
Đây là một trong số 5 dự án sân golf được thành phố Hà Nội cho phép thực hiện. Như vậy, tương lai thủ đô sẽ chỉ còn 8 sân golf thay cho con số 19.> Hà Nội đề nghị xóa 10 dự án sân golf/ "Sân golf ở VN nhiều gấp 10 mức bình quân thế giới"
Petrovietnam khai thác khí cùng đối tác Nga---
Thủ tướng yêu cầu Hà Nội không xây sân golf tại Hòa Lạc
Đây là một trong số 5 dự án sân golf được thành phố Hà Nội cho phép thực hiện. Như vậy, tương lai thủ đô sẽ chỉ còn 8 sân golf thay cho con số 19.> Hà Nội đề nghị xóa 10 dự án sân golf/ "Sân golf ở VN nhiều gấp 10 mức bình quân thế giới"
Petrovietnam khai thác khí cùng đối tác Nga---
Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN và Công ty cổ phần mở Zarubezhneft (Nga) vừa được ký kết chiều qua tại Hà Nội.
Từ 7.9, tạm ngừng tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người
Chiều 28.8, ông Nguyễn Văn Cương - Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - cho biết: Từ ngày 7.9 đến hết ngày 6.11.2009, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2009.
– Hiệu trưởng ‘ăn bớt’ tiền lương của giáo viên (ĐViệt).
Bộ Quốc phòng điều tra vụ lừa gần 100 quân nhân xuất ngũ-- - VnExpress.net
Ngày 28/8, Công an thành phố Vinh đã chuyển cho Phòng Điều tra hình sự, Quân khu 4 hồ sơ điều tra vụ bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Giám đốc Công ty TNHH Liên kết giới thiệu việc làm Bắc Miền Trung) lừa quân nhân xuất ngũ đi xuất khẩu lao động.
Phong tục mới của Việt Nam thế kỉ 21 ????? -
Trích bài trên VietNamNet:
Bà Lê Thị Nự (57 tuổi, hàng xóm liền kề nhà anh Sỹ) ngóng qua cửa sổ, thấy thầy giáo Thuấn bị cả nhóm người chừng 5-6 người đang quây đánh đập rất thậm tệ. Đến khi thấy anh Thuấn phải phủ phục xuống quỳ lạy, van xin và bị bắt “viết biên bản tường trình” tại chỗ, trong khi không ngừng lấy áo lau máu trên mặt, bà Nự phải chạy hẳn vào nhà can ngăn.
Bà cho biết, bà và mọi người đến can ngăn đã bị anh Sỹ (chủ nhà) dọa nạt, chửi bới xua đuổi ra ngoài, không cho vào nhà. Suýt nữa bà bị anh Sỹ cầm chiếc… thớt gỗ ném vào người, nếu như vợ anh Sỹ không kịp thời giằng lại.
“Khi tôi vào, thầy Thuấn đang bị quỳ dưới góc nhà, bên cạnh là một chiếc bút và một tờ giấy đã viết được một đoạn… Quây xung quanh anh ấy là 5-6 người, gồm anh Sỹ, anh Tuấn (trưởng công an xã), anh Khơ (bí thư đoàn xã), anh Thuận, anh Đôi… Riêng anh Tuấn (đen) ngồi ở ngoài bàn uống nước, hút thuốc và xem. Mặt mũi anh Thuấn lúc đó, bê bết máu…” – bà Nự kể lại.
TT - Đó là những đoạn nhạc chờ điện thoại di động mà nếu phải nghe, người ta không thể không sốc như: “Anh mong sao em die cho mau”, “Thuê bao đang thèm thịt chó”, “Thuê bao đang chơi với heo”, “Em như cục thịt trôi sông. Anh như con phốc chạy rông trên bờ”...(!)
- Con muốn làm người bình thường! (BBC)
- Văn hóa giao thông:Hạn chế chắp vá quản lý (Tổ Quốc).
- Phong cách du lịch của người Việt (Tổ Quốc).
- Địa phương cần thực tế khi thu hút các hãng hàng không (TBKTSG)
- Du lịch khốn vì… vệ sinh!
– Khi du lịch biển thiếu nhà vệ sinh (TNiên)
- TIỀN GIANG: Truy tố “tập đoàn” lừa đảo bằng sổ đỏ (NLĐộng)
- Tạm giữ lô đồng hồ trị giá 3 tỷ đồng tại Thuận Kiều Plaza (ĐViệt)
- Hà Nội: Chuẩn bị đưa 101 xe buýt tiêu chuẩn động cở EURO II vào hoạt động (VOV News)
- Du lịch khốn vì… vệ sinh! – Đã không có, còn cấm! (TNiên)
- Nông dân xài phân bón giả: Bị phạt? (PLTP).
-: Phát hiện nhiều người “đặt hàng” bằng giả (TNiên)
- Hà Nội: Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm an toàn giao thông (PLTP).
- Quận 7, TP.HCM: Ứng dụng CNTT để giảm phiền hà (PLTP).
Án nặng cho kẻ không từ bỏ “nghiệp” ma túy
TAND TP. Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tuyên phạt Nguyễn Thành Đạt (sinh 1956, trú 16/4/11 Yersin, Nha Trang) 10 năm tù và 5 triệu đồng về tội mua bán trái phép chất ma tuý.
Trojan.Peskyspy thu lén cuộc gọi của Skype
Nhóm nghiên cứu của Symantec vừa phát hiện sự xuất hiện đoạn mã của một loại sâu Trojan nhắm tới người dùng dịch vụ VoIP (thoại qua IP) của Skype
- Nga phạt hai đại gia dầu mỏ hơn 260 triệu USD (TTXVN)
- Tại Thái Lan, một phụ nữ bị kết án 18 năm tù vì tội khi quân (RFI)
- TTg Đức Angela Merkel bị chỉ trích (Vitinfo).
– Tổng thống Obama vi phạm luật giao thông? (ĐViệt).
----------------------
China Copes With Influx of Myanmar Refugees
Junta's Fights With Local Militias Send Tens of Thousands Fleeing Across the Border, in a Test of Relations With Beijing
By SKY CANAVES
BEIJING -- At least 10,000 people have fled fighting in northern Myanmar and crossed the border into China's Yunnan province in recent weeks, Chinese officials said Friday, posing a potential challenge to relations between the neighbors and testing authorities who have little experience in handling refugees.Residents of the Kokang region in northern Myanmar have been under siege in a continuing battle between the ruling military junta and local leaders, according to aid groups, Chinese officials, and witnesses. As Myanmar prepares for elections, military leaders are trying to assert control over the whole country, instead of relying on local militias in some areas.
Zhang Yi, an official in the foreign-affairs office of the Yunnan government, said the fighting has caused more than 10,000 people to cross the border, and the numbers are increasing. The United Nations High Commissioner on Refugees said in a statement that it had received reports of as many as 30,000 people crossing into China since Aug. 8.
China's government, one of Myanmar's most important international backers, sounded a note of caution about the situation in a statement late Friday.
"China is closely following developments in the situation, and has already gone through diplomatic channels to express our deep concern to Myanmar," Jiang Yu, a spokeswoman for the Ministry of Foreign Affairs, said in a statement on the ministry's Web site. China "hopes that Myanmar properly resolves its domestic problems and maintains the stability of the China-Myanmar border region. We also ask Myanmar to ensure the safety and legal rights of Chinese citizens inside Myanmar."
Political instability in Myanmar could threaten Chinese investments there, which are focused on the mining and energy sectors and include several large oil and gas pipelines. It's unlikely that the Chinese military would cross the border, however, given China's stated policy of noninterference in other countries' domestic problems.
Chinese authorities have set up seven camps for the refugees, many of whom are ethnic-Chinese citizens of Myanmar. "For the maintenance of friendly relations between the two countries and the overall interests of regional stability in the border area, Yunnan province is taking active measures to settle these people in designated areas and to supply daily necessities and medical care," said Ms. Zhang of the provincial government. A number of Chinese nationals involved in business and trade across the border have also returned since the fighting broke out.
The refugee influx could pose a challenge for China, which has little experience extending humanitarian assistance to people coming over its borders. China has drawn criticism from human-rights advocates for its practice of rounding up North Korean refugees in the northeast and sending them back, where they are likely to face prison terms or be sent to harsh labor camps as punishment.
Song Jing, a press officer in the Beijing office of the UNHCR, said China hasn't had an influx of refugees as large as this one in three decades, since the period surrounding the 1979 Sino-Vietnamese war when about 260,000 Vietnamese fled north across the border. Ms. Song said the UNHCR had started discussing the situation with Chinese officials on Thursday but wasn't yet directly involved in the aid efforts.
Determining the full extent of the fighting in Myanmar is difficult, as the country is largely closed to foreign media. Clashes between the military and ethnic minorities in the border regions are fairly common, but tensions have been on the rise recently ahead of national elections next year. Historically, most displaced residents of Myanmar have sought refuge in Thailand and Bangladesh, not in China, the UNHCR says.
Analysts who closely follow events in Myanmar say its military leaders are attempting to exert full control over the entire country after previously relying on the cooperation of various armed militias belonging to the country's disparate ethnic groups. Some of these arrangements have been in place for 20 years or more, effectively giving some groups free rein over the remotest parts of the country and, in some cases, enabling private armies to establish lucrative narcotics businesses. With the military preparing for the first elections since 1990, it is reasserting its primacy.
Retaking control of these areas "is something the [military junta] has postponed again and again, and the Kokang, Wa and other groups are very unhappy about what they are getting out of the process," says David Mathieson, a Thailand-based analyst at Human Rights Watch. "The Burmese, though, are saying you've had a good run, now it's time to give it up."
According to the Thailand-based Shan Herald Agency for News, last month local leaders in Kokang, part of Myanmar's Shan States, rejected a government order to integrate their guerrilla forces into a border unit under the command of the Myanmar army. The latest series of confrontations was sparked by a recent government raid on the home of Kokang leader Peng Jiashen, also known as Phon Kyar Shin, ostensibly to search for illegal drugs, the Shan Herald Agency for News reported.
The main town in the Kokang area, Laogai, has been under Myanmar military control since Aug. 24. Analysts following the unfolding drama say there is a growing risk that Kokang's allies in the United Wa State Army -- which the U.S. describes as a major narcotic-trafficking group -- could be dragged further into the conflict. The Wa claim to have 20,000 fighters, and to command large areas of northeast Myanmar.
Chinese state-run media reported that China has increased the armed police presence along the border to prevent the conflict from spilling into the country.
—Kersten Zhang contributed to this article.
<<<:: 1979="" b="" c="" ch="" chi="" cu="" hoa="" i="" ki="" l="" m="" n="" nh="" ph="" qu="" r="" ra="" t="" tq="" trung="" u="" v="" vi="">>>>
Trung Quốc có nhiều “tỉ phú đen”
TT - Gần 30 tỉ phú từng nằm trong danh sách những người giàu nhất của Trung Quốc đã bị cáo buộc hối lộ hoặc đang nằm trong danh sách điều tra của công an.
“Nga, Trung không được đặt căn cứ quân sự tại Venezuela”--
Tổng thống Venezuela Hugo Chavez hôm qua (28/8) đã tuyên bố tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực rằng sẽ không có căn cứ quân sự nào của Nga và Trung Quốc được phép tồn tại trên lãnh thổ nước ông. 12 lãnh đạo các nước thành viên của Liên minh Các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) hôm qua đã nhóm họp khẩn cấp ở khu nghỉ Bariloche, Argentine nhằm thảo luận về việc Mỹ cho triển khai quân đội ở 7...Nga hoãn vô thời hạn xây dựng đường ống khí đốt Altai sang Trung Quốc
VIT - Hôm qua (28/8), theo nguồn tin từ “Businessman” của Nga, Tập đoàn khí đốt quốc doanh Gazprom cho biết, chi phí xây dựng đường ống khí đốt từ Tây Siberia sang Trung Quốc quá cao, do đó phía Nga đã hoãn triển khai dự án này.
Trung Quốc hy vọng Nga giải quyết êm thấm sau vụ Chợ Vòm
TQ, Mỹ với dự án viễn vọng kính lớn nhất thế giới-- VOA
Trung Quốc hy vọng Nga giải quyết êm thấm sau vụ Chợ Vòm
VIT - Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần Đức Minh hôm 28/8 bày tỏ hy vọng phía Nga có thể nhanh chóng giải quyết tốt việc Nga đóng cửa Chợ Vòm, bảo đảm quyền lợi cho phía Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc sẽ tìm những phương án để cho giới thương nhân nước mình tìm các phương án kinh doanh tại Nga.
TQ diễn tập chuẩn bị ngày quốc khánh-- VOA
TQ diễn tập chuẩn bị ngày quốc khánh-- VOA
TQ, Mỹ với dự án viễn vọng kính lớn nhất thế giới-- VOA
JOHANNESBURG, Aug. 28 (Xinhua) -- Armed robbers assaulted ...
