Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

"Vụ PCI không phải là cá biệt"

SGTT - Tuần trước, một vấn đề lớn được luận bàn sôi nổi tại Quốc hội là vấn đề xuất khẩu tài nguyên (và cụ thể hơn là khoáng sản thô) khi dự thảo luật Thuế tài nguyên được đưa ra thảo luận. Tham gia thảo luận tại tổ, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói rằng, “đã đến lúc phải đi sâu vào chế biến và Chính phủ sắp tới phải có quy định theo hướng cấm bán tài nguyên thô ra nước ngoài”. Các đại biểu Quốc hội khác cũng tỏ ý thất vọng do dự thảo luật này chưa xây dựng được những quy định để đi tới việc khai thác tài nguyên, khoáng sản thô chủ yếu dành cho sản xuất trong nước. Dự luật này còn định ra một khung thuế quá rộng trong khung thuế suất cho việc xuất khẩu tài nguyên, nhất là khoáng sản, có thể dẫn tới tình trạng tuỳ tiện trong quản lý, điều hành.

......
Ông bộ trưởng Tài nguyên và môi trường Phạm Khôi Nguyên cũng đã nói lên một sự thật chua chát: “Trung Quốc mua khoáng sản thô không phải để phục vụ sản xuất ngay mà họ đưa vào những mỏ nhân tạo. Dự báo nguồn tài nguyên trên toàn cầu đang dần cạn kiệt, nên phải sau năm 2050 Trung Quốc mới khai thác những mỏ nhân tạo này để phục vụ sản xuất”. Thế mà bộ Công thương Việt Nam cho rằng phải xuất khẩu vì “dư thừa”, trong nước chưa có cơ sở chế biến tinh quặng. Vấn đề phải chăng nằm ở tầm nhìn hay còn vì lý do nào khác?
Cho nên, việc chấm dứt (chứ không phải chỉ là hạn chế) xuất khẩu tài nguyên khoáng sản cần phải được thực hiện ngay và dự án luật Thuế tài nguyên phải có đủ quy định, thiết chế rõ ràng cho việc ấy. Điều này cũng phù hợp với mục tiêu của đề án tái cơ cấu nền kinh tế và chiến lược phát triển trong giai đoạn 10 năm tới mà Chính phủ đang xây dựng. Nếu tiếp tục chấp nhận đề nghị như của bộ Công thương nêu trên đây, nếu vẫn để bộ Tài chính có lúc hạ thuế suất thuế xuất khẩu khoáng sản… thì những ý kiến bức xúc mà đại biểu Quốc hội nêu ra tuần trước, trong đó có cả ý kiến của Tổng bí thư, vẫn chỉ dừng lại ở lời nói.



Không có cách thứ 2 ---Bút Lông
Đó là minh bạch, qua đó thu phục lòng dân để có những đồng thuận xã hội cho những khát vọng Việt lớn lao!
Hai tháng trước, nhân Quốc khánh 2-9, Đài VOV náo nức khai trương “Tiếng nói Việt Nam biển Đông” nhằm phục vụ đồng bào, ngư dân, chiến sĩ đang canh giữ biển trời Tổ quốc. Sau 8 tháng triển khai, giai đoạn I của Dự án “Phủ sóng biển Đông” đã đưa tầm phủ sóng lên 3500 Km tính từ bờ biển, bao gồm toàn bộ khu vực lãnh hải Việt Nam và hầu hết những vùng đánh bắt cá xa bờ của ngư dân ta. Thời gian tới, Đài VOV sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 với nhiều dịch vụ thông tin hơn.
Khốn nỗi, ngư dân chưa kịp vui mừng thì được tin hôm 22-10, Trung Quốc khai trương đài phát thanh mới phát bằng 5 thứ tiếng Đông Nam Á, trong đó có tiếng Việt. Theo đó Đài Phát thanh Vịnh Bắc bộ (Beibu Bay Radio – BBR có trụ sở tại Nam Ninh) sẽ phát sóng tiếng Việt, Anh, Thái, Quan Thoại và Quảng Đông, từ 7 giờ sáng tới 12 giờ đêm mỗi ngày. Nghe nói tầm phủ sóng của Đài tới hơn 100 triệu người nghe tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Thái Lan và tỉnh Quảng Tây trên hệ thống 15 tần số FM. Riêng chương trình tiếng Việt có thể được phát trên sóng ngắn.
Như vậy, lênh đênh cùng ngư dân trên sông nước biển Đông sẽ không chỉ có độc nhất “Tiếng nói Việt Nam”, mà còn có cả tiếng nói giả giọng Việt Nam. Ai cũng biết, tiếng nói ấy khác quan điểm chúng ta về chủ quyền biển đảo, về những đụng độ, tranh chấp ngoài khơi xa.
Nhìn rộng hơn trên mạng internet, bên cạnh những website nhà nước chi tiền đang xuất hiện ngày một nhiều những website cùng đề cập 1 sự việc nhưng dưới góc nhìn khác.
Một sự kiện xảy ra, người dân đang có nhiều chọn lựa hơn…
Không còn cái thời bao cấp về thông tin, cũng đã báo tử cho thời kỳ độc quyền chân lý.
“Dĩ độc trị độc”, minh bạch và cởi mở, không có cách thứ 2 để giành lấy lòng dân!
THD

Quyết định 97: Quyết định 97/2009/QĐ-TTg có thể bị kiện ra WTO -- Ý kiến của TS Nguyễn Quang A ◄◄
Hồ sơ điện hạt nhân: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và những câu hỏi còn bỏ ngỏ (TVN 26-10-09) -- GS Phạm Duy Hiển. Cần đào tạo cán bộ cho nhà máy ngay từ bây giờ (LĐ 26-10-09) -- P/v Đặng Vũ Minh


'Hồ Gươm sẽ thành đầm lầy nếu không nạo vét' (VnEx 26-10-09)
Nhà cho người nghèo bị hét giá trên trời
Được ưu đãi thuế, hỗ trợ đất đai, lãi suất song nhà ở xã hội không đến được tay người có nhu cầu thực sự. Các đại biểu Quốc hội cho rằng cần có cơ chế giám sát chặt để tránh hiện tượng nhà của người nghèo rơi vào tay "cò" với giá trên trời.


"Vụ PCI không phải là cá biệt"
Trao đổi với báo giới ngày 26/10 liên quan tới phòng, chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ kiêm Cục trưởng Cục chống tham nhũng Trần Đức Lượng cho hay: Vụ PCI không là cá biệt. Qua theo dõi của chúng tôi, còn có biểu hiện tham nhũng ở một số dự án mà các nước khác có thông báo cho VN: Đức, Úc, Mỹ.


Diễn đàn đòn roi: “Luận văn tiến sĩ” của bạn đọc
Từ 1 mẩu tin ngắn trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 15/09 "Quá bức xúc, thầy đánh trò bầm mông", TS đã nhận được số phản hồi "kỉ lục" với hơn 1.000 email. Một thầy giáo đã đánh học trò lớp 4 "bầm mông" vì trò đi học không chép bài, không làm bài tập về nhà, bỏ học, lại được sự dung túng của bố mẹ... cho dù thầy đã nỗ lực hết mình. Phần lớn độc giả lên tiếng cảm thông...



Bé trai 11 tuổi bán ma túy thuê--- VOV News
Cơ quan công an TP Hải Phòng vừa bắt quả tang một bé trai đang đi bán lẻ ma túy đựng trong xô nhựa. Cháu bé khai nhận mỗi ngày đi bán thuê được trả “lương” 50.000 - 70.000 đồng.



Rác "ăn" hết một nửa đường Hào Nam
Đường Hào Nam là đoạn đường đẹp, hiện đại, dài khoảng 2km nối liền đường Đê La Thành và Cát Linh trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội). Hiện nay, một nửa con đường đã bị lấn chiếm để vật liệu xây dựng và rác thải.Vỉa hè biến thành nơi tập trung đủ mọi nguyên vật liệu: từ gạch, cát đến xi măng, thép… được bày la liệt. Hàng ăn, chợ cóc, quán cắt tóc cũng mọc lên như nấm khiến...



Chinese vice president meets senior Vietnamese official
BEIJING, Oct. 26 (Xinhua) -- Chinese Vice President Xi ...



AFP: Cuộc chiến về tỷ giá tiền tệ toàn cầu sẽ nổ ra
VIT - Một đồng USD yếu, một đồng EURO kiên cường, một đồng Nhân Dân Tệ với tỷ giá thấp,...có tạo nên một cuộc chiến về tỷ giá tiền tệ toàn cầu hay không, tất cả vẫn đang đợi vai trò của Mỹ, châu Âu và cả Trung Quốc.



Indonesia đang trỗi giậy và muốn gia nhập “bộ tứ” BRIC
VIT - Chinanews ngày 26/10 đưa tin, tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sau khi tái đắc cử, liền tuyên bố sẽ chấn hưng nền kinh tế sau cuộc khủng hoảng. Hiện tại, Indonesia đang là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á và đang mong muốn trở thành thành viên thứ 5 của khối BRIC, cùng với Mỹ và Nhật Bản “thống trị kinh tế thế giới”.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (60 tuổi) vào thứ Ba tuần trước cho biết, ông sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn nữa, để mang lại những nụ cười trên nét mặt của công chúng nghèo Indonesia. Theo số liệu hồi tháng 3/2009 của Cục thống kê trung ương Indonesia, dân số của quốc gia này có 230 triệu người, có ít nhất 32,53 triệu người hoặc 14,15% người dân vẫn đang sống ở mức nghèo nàn. Sau khi ông Susilo lên cầm quyền, ít nhất cũng đã mang đến sự ổn định chính trị cho đất nước. TT Susilo Bambang Yudhoyono sau khi nhậm chức, ngoài nỗ lực chống tham nhũng, ông còn đối phó mạnh mẽ chống các dân quân Hồi giáo, thay đổi rất nhiều trật tự xã hội, nguy cơ khủng bố cũng giảm hẳn, nhưng cơ quan an ninh Indonesia xem ra vẫn phải thận trọng.

Về kinh tế, trong giai đoạn 2003-2007, kinh tế tăng trưởng trung bình hàng năm 5,4%, tuy chưa bằng mức trung bình 6,5%/năm suốt ba thập niên dưới quyền cựu Tổng thống Suharto, nhưng đã rất đáng nể. Đến năm 2005, GDP đầu người của Indonesia đã trở về mức trước khủng hoảng 1997. Hiện nay GPD đầu người của Indonesia là 2.200 USD/người/năm, cao hơn Philippines hay Sri Lanka.

Thế rồi cuộc suy thoái toàn cầu bùng nổ. Ở thời điểm tháng 10-2008, người ta cho rằng sự sụp đổ của kinh tế Indonesia chỉ là vấn đề thời gian. Trong vài tuần, giá trị đồng rupiah giảm một phần ba so với đồng USD và trong chưa đầy hai tháng, chỉ số chứng khoán Jakarta giảm 49% - mức giảm nặng nề thứ hai ở châu Á.

Nhưng lần này, cơn bão qua nhanh. Trong nửa đầu năm nay 2009, thị trường chứng khoán Jakarta lai tăng mạnh hơn tất cả thị trường châu Á, chỉ sau Mumbai (Ấn Độ) và Thượng Hải (Trung Quốc). Ngay cả vụ đánh bom khủng bố vào hai khách sạn sang trọng ở Jakarta hồi tháng 7, làm 7 người thiệt mạng, cũng không thể làm lay chuyển niềm tin của nhà đầu tư: trong bốn tuần lễ tiếp sau vụ khủng bố, chỉ số chứng khoán tăng 12,75% và lượng du khách quốc tế không có dấu hiệu suy giảm. Đến giữa năm 2009, đồng rupiah đã một lần nữa lấy lại những gì đã mất so với đồng đô la Mỹ.

Trong nửa đầu năm nay, tăng trưởng GDP của Indonesia là 4,2%, thấp hơn mức gần 8% của Trung Quốc và 6% của Ấn Độ, song trong hoàn cảnh cuộc khủng hoảng vẫn đang hoành hành, đây là một thành tích đáng nể.

Indonesia có thể chống đỡ cuộc khủng hoảng này khá dễ dàng vì tăng trưởng kinh tế của nước này dựa nhiều vào tiêu dùng nội địa hơn là vào xuất khẩu. Xuất khẩu của Indonesia năm ngoái chỉ bằng 25% GDP, so với hơn 100% ở Malaysia. Hơn nữa, xuất khẩu của Indonesia chủ yếu là dầu thô, khí đốt và ngày càng nhiều dầu cọ và than đá, vì thế nước này không phải đương đầu với hiện tượng các doanh nghiệp xả hàng tồn kho đột ngột và nhanh chóng, dẫn tới sự sụp đổ thương mại hàng hoá ở châu Á vào cuối năm 2008.

Theo bà Sri Mulyani Indrawati, Bộ trưởng Tài chính trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Yudhoyono, sức bền của Indonesia có thể được giải thích bằng nhiều cách “đúng đắn hơn” hơn là chỉ quy vào sự hội nhập vào kinh tế toàn cầu hạn chế của nền kinh tế này. Bà cho rằng, điều căn bản chính là những cuộc cải cách mà chính phủ nước này tiến hành - chẳng hạn như cải cách tư pháp, đơn giản hoá các quy định và thủ tục, cải cách hành chính và thay đổi phương thức chi tiêu của chính phủ bằng việc cắt giảm trợ cấp và tăng đầu tư vào giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Sự quản lý đúng đắn của chính phủ và ngân hàng trung ương đối với nền kinh tế, là một yếu tố tích cực; trong đó nổi bật nhất là chính sách thắt chặt tài khoá. Ông Wolfgang Fengier của Ngân hàng Thế giới nói rằng thành tích đáng kể của Indonesia là đã cắt giảm nợ công, từ mức 80% GDP năm 1999 xuống còn 30% vào cuối năm 2008. Gần đây, thâm hụt ngân sách của chính phủ Indonesia chỉ là 1% GDP, thấp hơn con số được quốc hội cho phép là 3%. Trong năm 2008, ngân sách gần như cân bằng. Để ứng phó với sự suy giảm toàn cầu, thâm hụt ngân sách năm nay của Indonesia sẽ được phép tăng lên 2,5% GDP, một con số rất khiêm tốn so với chuẩn quốc tế. Trong kế hoạch ngân sách cho năm tới, tỷ lệ thâm hụt sẽ giảm xuống còn 1,6%.

Chính phủ Indonesia dự đoán, tăng trưởng kinh tế trong năm nay sẽ có thể đạt 4 – 4,5%, chỉ xếp sau Trung Quốc và Ấn Độ trong thành viên nhóm G20; tăng trưởng kinh tế trong năm ngoái lại đạt 6,1%, còn thị trường chứng khoán Jakarta trong năm nay đã tăng tới 80%. Hiện tại Indonesia là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Tháng 3 vừa qua, Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát triển (OECD) nói rằng, Indonesia - cùng với Nam Phi - có thể đứng thêm vào nhóm BRIC để trở thành BRIICS - gồm Brazil, Nga (Russia), Ấn Độ (India), Indonesia, Trung Quốc (China) và Nam Phi (South Africa). Tập đoàn đầu tư chứng khoán CLSA vừa phát hành một báo cáo, nói rằng trục Chindia (Trung Quốc-Ấn Độ) nên được mở rộng thành Chindonesia (Trung Quốc-Ấn Độ-Indonesia); còn Ngân hàng Standard Chartered nhận định Indonesia là cường quốc đang nổi lên ở châu Á…
nguồn 1



Indonesian gov't to prioritize industrial revitalization: minister
JAKARTA, Oct. 26 (Xinhua) -- With the hope to provide more ...


Salute All Cars, Kids. It’s a Law in China. (NYT 26-1-09)

Tổng số lượt xem trang