Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2009

Điểm tin 28/11

Thỏa thuận Trường Sa là hợp Hiến
Inquirer.net Thỏa thuận Trường Sa là hợp Hiến Theo phán quyết của các Thượng nghị sĩ
Bài của Veronica Uy
Ngày 10-3-2008

MANILA, Philippines – (bản đã được cập nhật) Thỏa thuận ba bên về Quần đảo Trường Sa giúp cho Philippines yêu sách về chủ quyền trên các nhóm đảo có trữ lượng dầu lửa tiềm tàng và không vi phạm Hiến pháp quốc gia, các thượng nghị sĩ của chính quyền đã tuyên bố như vậy hôm thứ Hai.

Điều này cũng tương tự những gì mà Thượng nghị sĩ Panfilo Lacson đã nhận định tại Thượng viện, trong cương vị như là ủy ban toàn thể, có thể tiếp tục hiệp định Trường Sa, được ký kết năm 2004 bởi Philippines, Trung Quốc và Việt Nam nhằm kiểm soát việc nghiên cứu địa chấn tại vùng Biển Nam Trung Hoa, bao gồm quần đảo Trường Sa đang tranh chấp. Những nhà chỉ trích đã tấn công dồn dập bản thỏa thuận coi nó như là một sự “phản bội” đối với đất nước Philippines.
“Nó có thể đã nằm dưới sự quan sát của các ủy ban về năng lượng, tổ chức hoà bình xanh, môi trường, hay phòng thủ quốc gia. Song do tính chất nhạy cảm của nó, có lẽ chúng ta nên có một uỷ ban toàn thể để tiếp tục công việc,” Lacson đề nghị.
Thượng nghị sĩ Richard Gordon thì nói “không có sự xâm phạm tới hiến pháp” qua quá trình xem xét việc ký kết bản Cam kết Chung về Địa chấn trên Biển (JMSU) kiểm soát dường như một khu vực trải rộng tới 142.886km2.
“Sẽ không có việc khai thác. Thượng viện cho phép (các hoạt động nghiên cứu địa chấn) trong những liên doanh,” ông nói. “Tôi không chắc chắn để có thể nói rằng quả thực có một sự vi hiến.”
Thượng nghị sĩ Juan Ponce Enrile cho rằng trái ngược với những luận điệu được đưa ra, bản hiệp ước thăm dò trong ba năm đã làm suy yếu đi những yêu sách chủ quyền của quốc gia đối với nhóm quần đảo, thỏa thuận đó thực chất đã phản bội tổ quốc.
“Trung Quốc và Việt Nam đã nhận ra quyền lợi của họ đối với các đảo bằng sự thỏa thuận,” ông nói. “Nó là sự thừa nhận được ban cho một cách hào phóng”. [“Libreng recognition ito”-tiếng Bồ Đào Nha].
“Nếu như nó làm suy yếu vị thế của chúng ta, rồi nó còn làm suy giảm lập trường đối với Trung Quốc và Việt Nam nữa,” ông khẳng định. “Thậm chí Trường Sa còn không nằm trong Hiến pháp của chúng ta.”
Khi đề cập tới sức mạnh chính trị của Trung Quốc đang gia tăng, Enril cho là “Trung Quốc có thể gây đảo chính ở Philippines nếu như họ muốn làm vậy. Đó là lý do vì sao chúng ta phải hợp tác với họ.”
Làm rõ các phát biểu của mình trước đó, Thượng nghị sĩ Edgardo Angara đã nói rằng các kết quả khảo sát cần làm lợi chỉ cho Philippines mà thôi. “Nếu như nó làm lợi cho tất cả ba nước, nó có thể đã dẫn tới một sự vi phạm Hiến pháp.”
Ông nhấn mạnh rằng vùng biển được bao trùm bởi các hoạt động khảo sát địa chấn nằm trong khu vực đặc quyền kinh tế của Philippines, hoặc 200 hải lý tính từ vạch ranh giới.
Được hỏi về mối liên hệ giữa thỏa thuận Trường Sa và những khoản vay mượn từ Trung Quốc, ông nói “Vụ này đang được hợp lý hoá.”
Giống như Angara, Enril cho rằng mối liên hệ có thể khó chứng minh. Ông cũng nói là sự phát triển riêng rẽ và những thỏa thuận sản xuất làm chi tiết hóa sự chia sẻ quyền lợi tiếp theo sau nếu như phát hiện được dầu mỏ.
Trong khả năng về sự cáo buộc đối với Tổng thống Gloria Macapagal-Arroyo tội phản quốc do việc thỏa thuận này đưa lại, Enrile cho biết tội phản quốc được định nghĩa như là hành động trợ giúp cho kẻ thù.
“Và như những gì tôi biết, thì Trung Quốc và Việt Nam là những quốc gia thân hữu với Philippines. Chỉ có những kẻ thù mà chúng ta có tại Trường Sa là lũ cá mập thôi,” ông nói.
Những hòn đảo giàu tài nguyên khoáng sản với nguồn giầu lửa tiềm tàng, hiu quạnh, cách biệt, đầy san hô và thấp bé đang được yêu sách chủ quyền toàn bộ hay một phần bởi Brunei, Trung Quốc, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam.


Thư ngỏ về tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông
Thư ngỏ gửi nhân dân và CP các nước Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và VN về vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông


- Vietnam reaffirms its indisputable sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa archipelagos (ISRIA).


ĐẶC BIỆT TRÊN RFI - Các hành động cứng rắn của Trung Quốc tại Biển Đông tác hại đến ổn định trong khu vực
Nhân cuộc Hội thảo quốc tế về Biển Đông trong 2 ngày 26 - 27/11 tại Hà Nội, giáo sư Carlyle Thayer (Học viện Quốc phòng Úc) đã trình bày tham luận mang tựa đề : ''Các diễn biến mới trên Biển Đông : những tác động đến hoà bình, ổn định và hợp tác trong khu vực''. Được sự đồng ý của tác giả, RFI giới thiệu và chuyển dịch bản báo cáo.




BIỂN ĐÔNG - Tranh chấp giữa Việt Nam, ASEAN và Trung Quốc tại Biển Đông cần được quốc tế hóa vì không còn giới hạn trong khu vực
Các hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền trên khu vực bao trùm 80% diện tích Biển Đông, đã tác động đến rất nhiều nước ngoài khu vực. Vấn đề đưa tranh chấp này ra trước các diễn đàn quốc tế do đó cần được đặt ra.



- Biển đảo – Hiểu biết để bảo vệ chủ quyền (blog Nhà báo Nguyễn Vĩnh)


TQ vừa họp vừa tuần tra Biển Đông---- BBC
Trung Quốc cử tàu Ngư Chính vào Hoàng Sa và Trường Sa trong lúc để chuyên gia dự Hội thảo về Biển Đông tại HN.




BIỂN ĐÔNG - Hội thảo về Biển Đông tại Việt Nam kết thúc với ghi nhận : tranh chấp sẽ kéo dài, giải pháp lại hiếm hoi
Kết thúc 2 ngày họp, các chuyên gia ghi nhận rằng : tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông chẳng những sẽ kéo dài mà cón có nguy cơ tăng cường độ, do tranh giành về các nguồn tài nguyên sẵn có trong vùng



Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Ðông (ND). Hội thảo quốc tế về Biển Đông: Chia sẻ quan điểm và kết quả nghiên cứu (HNM). Các nước trong khu vực có cơ hội tham gia xây dựng giải pháp cho tranh chấp tại Biển Đông. ;


Bị bắt vì khẩu hiệu HOÀNG SA-TRƯỜNG SA LÀ CỦA VN
<<<<::: a="a" b="b" c="c" ch="ch" dcnq="dcnq" i="i" ki="ki" m="m" n="n" ng="ng" nh="nh" nhi="nhi" o="o" r="r" th="th" tin="tin" u="u" v="v" y="y">>>>

5 NGƯỜI YÊU NƯỚC BỊ BẮT, ĐÁNH ĐẬP, TỊCH THU TÀI SẢN
Sáng ngày 27/11/2009 hàng chục an ninh các cấp từ Bộ, Thành phố, Quận Hai Bà Trưng và công an phường Bách khoa đã ập đến khu vực phố Tạ Quang Bửu, đối diện hiệu sách Minh Châu để bắt giữ 5 người buôn bán quán nước chè chén tại đây.
Lý do của vụ bắt bờ này là vì từ ngày 9/11 cả 2 quán bán chè chén này đã chăng khẩu hiệu “Hoàng sa, Trường sa là của Việt Nam” tại đây và không chịu dỡ bỏ. An ninh đã thu tại đây 2 khẩu hiệu được cuộn lại , treo trên tường và để khi mưa nắng thì chăng ra. (xem ảnh)

Những người bị bắt gồm ông Võ Đức Toàn- 40 tuổi, bà Trương Thị Lan – 33 tuổi, Bà Nguyễn Thị Thêm – 65 tuổi, ông Trương văn Phòng- 30 tuổi, ông Trương văn Thành- 32 tuổi. Toàn bộ số người dân trên bị bắt giữ tại công an phường Bách khoa đến 24h đêm ngày 27/11 mới được thả ra về nhà và sẽ phải liên tục bị triệu tập , an ninh đe doạ sẽ bắt đi tù nhiều năm. Phó đồn công an Bách khoa tên là Vân đe doạ, thề độc sẽ bắt đi tù cho bằng được, nếu không bắt được thì chính y sẽ mút d... cho con trai những người bị bắt. Toàn bộ tài sản của hai quán bán nước bị tịch thu hết bao gồm bàn ghế, chén bát, xe đẩy, hàng hoá...trị giá gần 5 triệu đồng.

Ông Trương Văn Phòng bị an ninh đánh đập dã man khi đem tấm bạt có khẩu hiệu về công an phường. Bà Nguyễn Thị Thêm bị an ninh ập đến nơi thuê trọ tại phường Phương Mai khám nhà và bắt chủ nhà trọ đuổi ngay bà Thêm ra khỏi nhà, hiện bà Thêm không nơi ở phải đi nhờ bà con mỗi người một tối. Gia đình ông Võ Đức Toàn bị hàng chục an ninh xông vào lục soát và lấy đi nhiều hiện vật. Ông Võ Đức Toàn tự nhận một mình là người đã cắt giấy, sơn phun...làm ra 2 tấm khẩu hiệu nêu trên , có chữ “ Hoàng sa, Trường sa là của Việt nam”. Ông Toàn, bà Lan có 2 con còn nhỏ , cháu gái 6 tuổi, cháu trai 3 tuổi, hiện gia đình ông bị đuổi không cho bán chè chén, không có việc làm lại bị tịch thu hết tài sản, cuộc sông rất khó khăn và có nguy cơ đi tù dài hạn chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước.

Chúng tôi cực lực lên án hành vi của an ninh cộng sản đối với nhứng người yêu nước trên và khẩn thiết yêu cầu các cơ quan truyền thông, các cá nhân trong và ngoài nước lên án sự đàn áp dã man này cũng như giúp đỡ những người dân yêu nước qua cơn hoạn nạn dưới chế độ độc tài cộng sản. Liên hệ ông Võ Đức Toàn +84956791436. Email : nguyendinhthang2009@gmail.com
Hà nội , 28/11/2009.
Nhóm PV DCNQ.

Nguồn: Blog Tiếng Dân kêu



Nhìn ảnh, bạn nghĩ gì [Việt Nam - China]

1.


2.


3.


4.


Nhật Bản và Trung Quốc phối hợp tập trận trên biển.
Nhật Bản và Trung Quốc hôm qua đồng ý sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung trên biển.





Crossing Borders, Changing Landscapes: Land-Use Dynamics in the Golden Triangle

Over the last half-century, public policy has affected land-use practices across the borders linking China, Thailand, and Laos. Political and economic reforms have facilitated labor mobility and a shift in agricultural practices away from staple grains and toward a diverse array of cash crops, rubber being one of the foremost. China has promoted the conversion of forests to rubber agroforestry in southern Yunnans--profitable for farmers, but a concern in terms of biodiversity and long-term...Free Download: PDF





Dự án đường ống dẫn khí từ biển vào Cần Thơ tốn 1 tỷ đôla Dự án đường ống dẫn khí Lô B- Ô môn được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chính thức đầu tư với tổng mức đến 1 tỷ đô la Mỹ.



- Ngân hàng khát vốn, vì sao? (SGTT).

"Khả năng lạm phát cao năm 2010 là rất lớn" (Bee.net 27-11-09)

Điều chỉnh tỷ giá (BBC).

Lỗ nặng, nhà đầu tư đòi chủ sàn vàng đền bù thiệt hại (VNExpress).

Giá vàng hỗn loạn (TTrẻ).

Giá nhiều mặt hàng tăng theo sức “nóng” của USD (Công thương)



Nghị viện Châu Âu thông qua nghị quyết nhân quyền VN--- VOA

- Pontiff Urges Vietnamese to Evangelize (ZENIT). Pope’s Jubilee message to Vietnam bishops (Cath News Asia).

Chính quyền quyết giải tán tăng thân Bát Nhã? (Phù sa)- Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng cao (QĐND)

- Khủng hoảng kinh tế Việt Nam 2008: sự sai lầm về chính sách và vai trò của tập đoàn kinh tế quốc doanh (bauxite/Diễn đàn).


Ngân hàng quốc tế Standard Chartered dự báo Phục hồi kinh tế Việt Nam (TTrẻ).

Mobius Says Vietnam Dong, Stocks to Decline on ‘Surge of Fear’ (Bloomberg).


Vietnam Jan-Nov FDI inflows down 10.4 pct-govt (Forbes).
Chính sách xoá bỏ cơ chế hai tỷ giá? (SGTT).
Kiên quyết xử lý các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ (VNN).
Xem xét xử lý cán bộ nếu để các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ (TTrẻ).
- 1 tỷ USD xây dựng đường ống dẫn khí (VNN).
- Đi chợ phụ kiện ‘Tàu’ (bài 5) (VNN)

- Phụ huynh một tiểu học TP HCM phải đóng… 300 triệu đồng (ĐViệt).

- Phòng và chống xâm phạm SHTT – Thiếu đồng bộ khó thực thi! (TGVT)
- Vì sao nước Nga giỏi Toán? (VNN)
- NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH ĐÃ CÓ MẶT TRÊN TRÁI ĐẤT VÀ ĐANG CHỈ TRÍCH CHÚNG TA (blog Ph.V. Đào).
- Dạy kiến thức pháp luật ở mọi cấp học (TTrẻ).
- Nữ giáo viên đến công sở… đánh chồng (CAND).


Không thể chỉ dựa trên “đức” và “tâm”(TBKTSG) - TBKTSG số ra ngày 19-11-2009 đã đăng bài “Không muốn, không thể và không dám” của tác giả Trần Hữu Quang, tuần này tòa soạn tiếp tục giới thiệu ý kiến của tác giả Lê Minh Tiến trao đổi thêm về bài viết “Không chỉ là năng lực!” của Luật gia Vũ Xuân Tiền (TBKTSG số ra ngày 12-11-2009) góp ý cho việc nâng cao năng lực đội ngũ công chức hành chính của nước ta.




Những mâu thuẫn của luật(TBKTSG) - Hiện nay, các khiếu nại về đất đai giữa người dân và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ngày càng nhiều. Không ít đơn khiếu nại của người dân kéo dài trong nhiều năm, qua nhiều cấp nhưng chưa được các cơ quan nhà nước giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân của thực trạng này một phần là do những quy định của pháp luật có liên quan về đất đai chưa được thống nhất và đồng bộ dẫn đến những cách hiểu và áp dụng pháp luật khác nhau.


Sòng phẳng với nông dân Hôm nay (28-11), Festival Lúa gạo VN lần thứ nhất khai mạc tại thị xã Vị Thanh - Hậu Giang, tái hiện quá trình phát triển của cây lúa nước, tôn vinh thành tựu nông nghiệp VN... Nhân sự kiện này, GS-TS Võ Tòng Xuân có bài viết gửi riêng Báo NLĐ về thăng trầm của hạt gạo Việt và đời sống nông dân


Một cú đánh kết liễu nền KT tập thể ở nông thôn VN (Vietinfo.eu).
Can thiệp án, nếu oan sai thì ai chịu trách nhiệm (TPhong).
Cần Thơ khởi tố Ba Sương: thách thức dư luận? (blog Bút Lông).
Đất nông trường Sông Hậu sẽ thành khu công nghiệp? (PLTP).
Nhãn tiền trông thấy gương đời…mà kinh! (blog Nhà văn Xuân Đức).
Lẵng hoa đẹp của chị Ba Sương (blog Nhà văn Nguyễn Quang Thân/Dạ Ngân).
ĐẢNG XỬ ÁN & LUẬT PHÁP CỦA LÒNG DÂN (blog Nhà báo Trương Duy Nhất).




Ra mắt trang thông tin điện tử về xuất khẩu lao động(VOV) - Chiều nay (27/11) Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức họp báo, ra mắt trang thông tin điện tử ở địa chỉ www.dolab.gov.vn



Xuất khẩu 90.000 lao động: Bất khả thi(VnMedia) - Chiều 27/11, Cục trưởng Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) Nguyễn Ngọc Quỳnh đã trao đổi với các phóng viên báo chí về tình hình, phương hướng xuất khẩu lao động năm 2010. Ông cho biết, mục tiêu đưa 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm nay là không thể thực hiện được...
(28/11/2009)



Bồi dưỡng giáo viên vẫn còn "cơm chấm cơm" Việt Báo
Ngày 27/11, Hội nghị tổng kết thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ 2, 3 cho giáo viên mầm non, phổ thông của Bộ GD-ĐT đã diễn ra tại Hà Nội.Việc bồi dưỡng thường xuyên là nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác dạy - học phổ thông, mầm non. Nhưng theo ông Nguyễn Hữu Ân (Trung tâm Nghiên cứu giáo dục và bồi dưỡng giáo viên - ĐH Sư phạm, ĐH Huế) thì hiệu quả chưa tương xứng với công sức, nguồn kinh phí bỏ ra.Ông Ân cho rằng, phương pháp được...





Thế giới ngầm 'xưởng may Việt' ở Nga
--- BBC Nguyễn Hùng đến thăm một xưởng may của người Việt mà về mặt giấy tờ không hề tồn tại ở ngoại ô Moscow.


Trả nợ lương cho trên 600 công nhân TT - Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận vừa chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH phối hợp cùng Sở Tài chính, cơ quan chức năng Q.8 xác định số công nhân, số nợ lương của chủ Công ty TNHH may mặc Dục Quân để tổ chức chi trả bằng tiền ngân sách.



Sách cổ: kẻ thản nhiên vứt bỏ, người đỏ mắt đi tìmViệt BáoNhững tài liệu Hán Nôm cổ mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lịch sử, văn hóa nước nhà, cũng như là bằng chứng về ranh giới lãnh thổ dân tộc, đang dần mất đi.




Người Việt có thể dùng nước mưa axit ăn uống bình thường?
- Hiện tại ở Việt Nam chưa có nghiên cứu về tác động của mưa axit đối với con người, mà chỉ nghiên cứu thành phần của mưa axit và tác động của nó lên một số loại động thực vật.



Cả nước có 60 triệu người nhiễm... giun sán
TT - Đó là con số do Học viện Quân y công bố ngày 27-11 tại “Hội thảo quốc gia về mầm bệnh sinh học, ký sinh trùng và vấn đề an toàn thực phẩm” ở Hà Nội.



- Lũ miền Trung ngày càng khốc liệt (TTrẻ).
Thêm mối hoạ nhân tai! (VNN)
- Voi hoang dã Việt Nam trên đà giảm mạnh (BBC).

80 wild elephants left in Vietnam (Earth Times).


BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU - Ấn Độ bị áp lực sau khi Mỹ và Trung Quốc loan báo chỉ tiêu giảm khí CO2 Ấn Độ là nước gây ô nhiễm đứng hàng thứ tư trên thế giới. Ấn độ không muốn đưa ra con số cụ thể trong việc giảm khí thải vì sợ cản trở tăng trưởng kinh tế. Nếu duy trì lập trường này, Ấn Độ có thể sẽ bị cô lập tại Hội nghị Copenhagen


- Tìm hiểu thực hư nghề ướp xác ở Khánh Hòa
TGĐ Indochina Airlines Hà Dũng: Mang nợ vì giấc mơ bay (NLĐ 27-11-09)


- Tìm thấy Sa mu dầu lớn nhất Việt Nam ở Nghệ An (TTXVN)
- 90% sữa nước bán trôi nổi không đạt yêu cầu (TPhong).
Hàn Quốc xin lỗi về vụ thảm sát 5.000 người dân
- Chính phủ Hàn Quốc ngày 27/11 đã chính thức lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ trả tiền bồi thường cho gia đình của hàng ngàn người dân đã bị thảm sát theo lệnh của Chính phủ, trong những tháng đầu của cuộc chiếng tranh Nam – Bắc Triều 1950 - 1953.



Quan hệ chặt chẽ Trung Quốc-Pakistan làm Ấn Độ lo ngại Tại Nam Á, thì Bộ trưởng quốc phòng Ấn Độ bày tỏ quan ngại về mối quan hệ quân sự ngày càng gia tăng giữa Trung Quốc và Pakistan.



- Thâm Quyến: cấm quan chức “di tản chiến thuật” (TTrẻ).


Nga bán 'siêu' tên lửa phòng không S-300 cho Iran trong 2 tháng nữa Đặc phái viên của Iran tại Nga là Mohammad-Reza Sajjadi cho biết, Nga vẫn chưa hủy hợp đồng bán tên lửa cho Iran. Ông khẳng định: “Dù hạn giao hàng đã qua nhưng đó là do Nga gặp vấn đề kỹ thuật và đang nỗ lực sửa chữa. Vấn đề sẽ được giải quyết trong một hoặc hai tháng tới”.



Japan Shows Concern as Dollar Slides (NYT 28-11-09)

China takes a new look at Marxism (Asia Times 16-11-09)
Xi, in his speech at the Party School, which was chaired by Li Jingtian, the executive vice president of the same school, recommended studying socialist theory with Chinese characteristics and applying the "core values of socialism".

The school is the highest institution in the country to train officials of the Chinese Communist Party.

In his speech, Xi coined a new term in China's ultra-coded political rhetoric: "The ruling party study model of Marxism." The definition is cryptic for people in the West, but it is still clearly miles away from the days when the party called itself "Communist Marxist-Leninist".

The indications are that the Chinese are no longer inclined to define their party as "communist", although they acknowledge a real, not simply rhetorical, value in the study of Marxism and the "core values of socialism". China is becoming more convinced and self-confident in its trial reforms of the political system.


- Tại sao Obama cần chơi nước cờ thích hợp với Ấn Độ? (VNN).

- Mặt trận bị lãng quên (TuanVN).
- Nhật-Trung nhất trí tăng cường quan hệ quốc phòng (TTXVN)
- Lượng khách Đại lục tới Đài Loan tăng gần 500% (TTXVN)

- Đảng Cộng sản Ukraine phục hồi tượng đài Lenin (TTXVN).
Kỉ niệm 189 năm ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 / 28-11-2009) Nhà lí luận quân sự vô sản thiên tài (QĐND).
Rumani, đất nước của những lời nói dối vĩ đại (RFI).
- Thái Lan và Campuchia cam kết ‘án binh bất động’ (ĐViệt)
- ‘Xoa dịu nỗi đau Mumbai’, Pakistan hòa bình với Ấn Độ? (ĐViệt)
- Đằng sau sự cố tàu ngầm Alrosa (Tổ quốc)
- Serbia: Nữ nghị sỹ ném giày vào phó chủ tịch quốc hội (DTrí)
- Nông dân Nam Triều Tiên: Đồng minh mới của Bắc Triều Tiên (VOA)
- Vladimir Putin tới Pháp tìm lợi ích kinh tế và mua vũ khí Nga và Pháp hôm qua ký 15 hợp đồng trong chuyến thăm Paris của Thủ tướng Nga Vladimir Putin, trong đó, có nội dung liên quan đến năng lượng.

Tổng số lượt xem trang