Thứ Tư, 18 tháng 11, 2009

Đức TGM Ngô Quang Kiệt "đệ đơn trình bày với Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 về tình trạng yếu sức khỏe của ngài"

- Các tranh chấp lãnh hải và tác động đối với chiến lược biển: Một góc nhìn lịch sử (Thời đại Mới). Bruce A. Elleman, Giáo sư Trường Cao đẳng Hải quân Mỹ (US Naval War College).

Đức TGM Ngô Quang Kiệt "đệ đơn trình bày với Đức Thánh Cha Bênêđictô 16 về tình trạng yếu sức khỏe của ngài"

Cảnh giác linh mục Dòng Chúa Cứu Thế dỏm !!!
Lm. Antôn Maria Vũ Quốc Thịnh, DCCT

"Trả thù Phật tử", radio Đức chú ý tới Pháp nạn Bát Nhã



[BERLIN 11.11.09] Sự vụ chính quyền Việt Nam đàn áp bạo động đánh bật hơn 300 tu sĩ Phật giáo ra khỏi tu viện Bát Nhã vào ngày 27.09.2009 và phải chạy đi tị nạn ở chùa Phước Huệ cách đó hơn 15 cây số, v.v... đã gây nhiều xúc động lên toàn thể quốc dân bất phân biệt thành phần xã hội và tôn giáo cả trong lẫn ngoài nước. Ngoài ra nó cũng đã gây nhiều chú ý trong cộng đồng thế giới, từ giới bảo vệ Nhân quyền đến các nhà chính trị Tây phương đều đặc biệt quan ngại cho sự tụt hậu Nhân quyền ở Việt Nam. Đặc biệt, câu chuyện Pháp nạn chùa Bát Nhã Lâm Đồng đã trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng trong giới truyền thông quốc tế. Mặc cho sự bưng bít thông tin của Nhà nước Việt Nam, hoặc cố tình bóp méo sự thật qua tuyên bố của Phát ngôn viên bộ Ngoại giao, và các viên chức cao cấp trong BTGCP, và chính quyền Lâm Đồng cũng như báo chí của Việt Nam, v.v... Giới ký giả quốc tế thuộc các hảng thông tấn lớn như AP, AFP, của các đài phát thanh BBC, VOA, RFI, RFA, của các tờ báo lớn nổi danh thế giới như Le Monde, New York Time, The Wall Street Journal La Croix, Le Nouvel Observateur, v.v... đều đã tiếp cận được sự thật và kịp thời thông tin cho khán-thính-độc-giả khắp nơi trên thế giới. Mới đây, đài phát thanh quốc gia của Đức cũng đã đặc biệt chú ý đến tình hình này. Dưới đầu đề Repressalien gegen Buddhisten tạm dịch là: Trả thù Phật tử của đài phát thanh Deutschlandfunk phát sóng trên toàn Liên bang Đức nghe được vào lúc 9:52 phút ngày 11.11.2009 và đã phát lại ngay sau đó qua hệ thống internet. Liên Anh chuyển dịch như sau:Trả thù Phật tử Đệ tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Việt Nam phải đi lánh nạn tại chùa Phước Huệ thuộc tỉnh Lâm Đồng. Thầy Trụ trì chùa Phước Huệ đã tiếp nhận gần 300 tăng ni sau khi họ bị đàn áp và cưỡng bức ra khỏi tu viện Bát Nhã cách đó chừng 15 km. Hơn một tháng trước đây, vào ngày 27 tháng 9, những người trang bị gậy gộc và những công an mặc thường phục đã đột nhập và đánh đập tăng ni trong Tu Viện. Toàn bộ tài sản và vô số những tượng Bụt bị phá hủy, phần lớn kinh cũng bị đốt cháy. Một sư cô trẻ của Tăng thân đã trải qua và chứng kiến tất cả những sự cố xảy ra. Cô đã tường thuật qua cuộc phỏng vấn bằng điện thoại rằng: Sáng sớm ngày 27 tháng 9 có những côn đồ và những công an mặc thường phục đột nhập vào và tấn công chúng tôi. Họ rất hung bạo và xua đuổi chúng tôi ra khỏi tu viện. Họ đánh đập chúng tôi bằng gậy gộc, một số người của chúng tôi bị đẩy lên xe tải và chở đi. Một số thầy và sư cô còn bị xúc phạm tới thân thể. Những người khác thì bị bắt. Những người còn lại bi họ ép bưộc cỏi bỏ y phục tu sĩ và trở về quê quán. Những đệ tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh cho rằng: Đời sống trong tu viện là phần rất quan trọng cho cuộc sống tâm linh. Sự hành trì trong Tăng thân, đoàn thể là một phần của lối sống của chúng tôi. Nếu chúng tôi phải rời khỏi đoàn thể của chúng tôi và trở về nguyên quán, thì đoàn thể của chúng tôi bị tan vỡ và chúng tôi sẽ không thể tiếp tục tu tập được nữa.
Chính quyền Việt nam chối cãi về những chuyện đã xảy ra. Cho rằng những bạo lực chia rẽ giữa nội bộ của những tu sĩ từ những tu viện khác nhau. Đó là sự giải thích của một đại diện thuộc Ban tôn giáo chính phủ, và sự giải thích này được các cơ quan thông tin của chính quyền phổ biến rộng rãi.
Phát ngôn viên của Ủy Ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng tuyên bố rằng: những đệ tử của thiền sư Thích Nhất Hạnh không có giấy phép của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Như vậy đương nhiên là không có quyền cư trú hợp lệ tại Tu viện Bát Nhã. Tăng thân Bát Nhã đã phản đối lời buộc tội này và đã trình bày công khai trước dư luận những giấy tờ liên hệ cần thiết trên mạng internet. Cùng chung với tất cả những chứng minh thư của chính quyền cho phép đoàn thể hoạt động. Cho đến ngày 27 tháng 9 với sự đột nhập của chính quyền vào tu viện Bát Nhã thì những giấy phép trên coi như không còn giá trị. Thiền sư Thích Nhất Hạnh sống ở hải ngoại, trên 40 năm tại Pháp. Vì chính quyền Việt Nam trong những năm qua cố gắng để được xoá tên trong bảng đen, thuộc những nước vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo (CPC), nên vị thiền sư nổi tiếng thế giới được phép về lại Việt Nam vào năm 2005 và 2007. Trong dịp này ông đã dè dặt phát biểu về những thay đổi tốt nơi quê hương của ông rằng: tôi nghĩ rằng chính quyền Việt Nam đã sẳn sàng cho phép đổi mới nhưng vẫn còn lo sợ. Có lẽ vì thế nên chính quyền chưa cởi mở một cách nhanh chóng như ý muốn. Vì còn có những thành phần cực đoan cộng sản và chống cộng, chống đối lẫn nhau, mặc dù chiến tranh đẵ chấm dứt từ lâu. Sau chuyến về thăm Việt Nam của thiền sư Thích Nhất Hạnh, con số những đệ tử của ông tăng lên nhanh chóng. Phần đông là những người trẻ lựa chọn theo pháp môn Làng Mai, trong một thời gian ngắn đã lên đến con số hàng ngàn người. Điều này làm cho chính quyền Việt Nam bất an. Người hướng dẫn tăng thân Bát Nhã là thầy Trung Hải, hiện đang có mặt tại Làng Mai, nói rằng: Chính quyền không muốn cho phép một đoàn thể độc lập hoạt động, những điều như vậy không thể có ở Việt Nam. Chúng tôi là một gia đình, một đoàn thể tâm linh tu tập. Chúng tôi tuân hành theo luật pháp và Giáo hội Phật giáo tại Việt Nam. Nhưng họ không muốn cho phép chúng tôi sinh hoạt như một đoàn thể, với sự thực tập theo pháp môn của chúng tôi. Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền (Human Rights Watch) tố cáo sự leo thang xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tại Việt Nam. Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Nhân quyền khu vực Đông nam Á, bà Elaine Pearsen tuyên bố: Việc xâm chiếm và càn quét Tu viện Bát Nhã là một thí dụ điển hình cho sự xâm phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo. Tại Tu viện Phước Huệ, những đệ tử của Thiền sư Nhất Hạnh không nhận được sự bảo vệ của chính phủ, tại đó họ cũng không tránh khỏi những đe dọa hàng ngày. Những nhân chứng cũng như những tu sĩ thuộc chùa Phước Hụê cho biết, công an trong thường phục có mặt khắp nơi trong chùa, họ theo dõi kể cả khi tăng ni đến nhà vệ sinh. Thầy Pháp Khâm, một trong những vị lãnh đạo đang có mặt tại Hồng Kông cho biết: Sự lo sợ cho một cuộc tấn công mới vào Tu viện rất lớn. Trong một cuốn phim quay lại cảnh tàn phá được phổ biến trên mạng internet cho thấy, Chính quyền muốn diệt tận gốc tăng thân Bát Nhã. Những người tấn công ở Tu viện Bát Nhã vào ngày 27 tháng 9 vừa qua hiện đang quấy nhiễu tiếp tại chùa Phước Huệ. Họ tìm đủ mọi cách ép buộc tăng ni rời khỏì chùa Phước Huệ. Điều này vi phạm đến quyền tự do tôn giáo. Tăng ni tại Chùa Phước Huệ tuyên bố, nếu chùa thêm một lần nữa bị tấn công, họ sẽ đóng cửa chùa, phóng hỏa và tự thiêu trong đó. Vị Trụ trì chùa Phước Huệ, người đã tiếp nhận tăng thân Làng Mai sau khi tăng ni bị đuổi khỏi Tu viện Bát Nhã. Ông thường xuyên bị công an chính phủ ép buộc, bắt ông phải đuổi những đệ tử của thiền sư Thích Nhầt Hạnh rời khỏi chùa, hạn cuối cùng họ ra cho ông là cuối tháng này. Nếu không tuân theo, họ bắt buộc phải dùng đến pháp lý để cưỡng chế.
Bạn đọc, có thể nghe trọn bài báo bằng Đức ngữ: Repressalien gegen Buddhisten
Được biết Deutschlandfunk là đài phát thanh quốc gia của Đức, phát từ thủ đô Berlin và thành phố Köln. Deutschlandfunk phủ sóng trên toàn Liên bang nghe được qua mọi làn sóng: ngắn, dài, trung bình và băng tầng FM. Thính giả của Deutschandfunk rất đa dạng. Khoảng 47% là ký giả, và 27% là chính trị gia thường xuyên nghe đài vào mỗi sáng sớm, 13% là thương gia nghe thường xuyên trong ngày. Tất cả mọi tin tức đều xuất phát từ đây để đi đến 16 tiểu bang của Liêng Bang Đức và truyền ra thế giới.
Liên Anh chuyển dịch.



"Không phải thủy điện là nguyên nhân gây lũ lụt

Việt BáoSáng 18/11, trước chất vấn gay gắt của đại biểu tỉnh Phú Yên - nơi bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua - Bộ trưởng Công thương và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường đã cùng giải trình về quy hoạch nhà máy thủy điện. > Hồ thủy điện xả lũ dồn nước làm Phú Yên ngập nặng


Facing Facebook

Thỉnh thoảng tôi mới vào Facebook và đôi khi nỗi nhớ con cái vơi đi chút ít khi thấy ở trên đó mấy tấm hình bọn trẻ post lên; và, cũng thỉnh thoảng thật ngạc nhiên khi nhận ra một người bạn hàng chục năm không còn liên lạc… Thế rồi mấy hôm nay, không có cách gì để vào facebook, tự nhiên thấy như vừa bị tước đoạt một điều gì đó, một điều mà ta không thể định lượng rõ ràng.
Facebook là một mạng xã hội, chứ không phải là một trang web thông tin “có định hướng”; nó là một không gian sống, là một phương tiện truyền thông để con người hiểu biết và chia sẻ với nhau. Theo thống kê của Facebook, hiện có 1.113.380 người sử dụng mạng này tại Việt Nam. Chắc chắn mỗi người sẽ sử dụng facebook không cùng mục đích: trò chuyện với người thân; kết bạn; trao đổi kinh nghiệm; giao dịch buôn bán… và, có thể cũng có người sử dụng với mục đích rất cần phê phán. Tuy nhiên, cũng như con dao trong nhà bạn, nó sẽ được dùng để gọt trái cây khi ở trong tay một bà nội trợ và nó cũng rất đáng sợ khi ở trong tay của một tên cướp mới đột nhập vào. Tên cướp chứ không phải là con dao mới cần ngăn chặn.
Nghe nói Facebook, Twitter đã được những người nổi loạn ở Tân Cương và những người biểu tình ở Teheran sử dụng. Nhưng, xung đột ở Tân Cương là do những chính sách kéo dài liên quan đến vấn đề sắc tộc chứ không phải vì Tân Cương có Facebook. Biểu tình ở Teheran là do những ức chế của dân chúng dồn nén trong một thể chế hà khắc chứ không phải bởi Twitter. Năm 1917, chưa có internet Lenin vẫn có thể làm “Cách mạng Tháng Mười Nga”; năm 1930, chỉ cần tiếng trống, những người cộng sản Nghệ An cũng có thể dấy lên “Xô viết”. Tất nhiên, để ngăn xe tăng địch người ta cũng có thể phá cầu. Bà nội trợ cũng nên giấu con dao khi biết chắc ở trong nhà toàn cướp; trong tình trạng được ban bố là khẩn cấp, một chế độ cũng có thể ngăn chặn những phương tiện như internet, nếu thiếu tự tin. Còn trong điều kiện chính trị đang ổn định, kinh tế đang được nói là phát triển đúng hướng, những phương tiện như facebook càng nên được chính phủ khuyến khích, để qua đó mà dân trí được nâng cao, tình cảm được chia sẻ, và chuyện làm ăn của người dân thêm phần thuận lợi.
Tới hôm nay, Facebook vẫn không vào được, vẫn hy vọng chỉ là do máy móc hay trục trặc của tôi. Chiều 17-11-2009, khi trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Lê Doãn Hợp mới nói: “Sử dụng biện pháp kỹ thuật (để ngăn chặn cái xấu trên internet) không phải là biện pháp tối ưu”. Theo ông: “Cũng giống như trong giao thông, đặt ra quá nhiều barie thì tốc độ di chuyển chậm lại, gây ách tắc thông tin”. Trong thời đại ngày nay, ách tắc thông tin còn gây thiệt hại về kinh tế nhiều hơn là ách tắc giao thông. Mở cửa Facebook không chỉ là chuyện cha con chúng tôi mà còn là tình cảm của hàng triệu gia đình và cơ hội làm ăn của đất nước.
Huy Đức


Người dùng Internet VN lo ngại Facebook bị chặn --Hãng Thông tấn Mỹ Associated Press [AP]
Ngày 17-11-2009

HÀ NỘI, Việt Nam (AP) – Rất nhiều người dùng Facebook ở Việt Nam với số lượng đang gia tăng tỏ ra lo ngại về việc chính quyền cộng sản ở nước này đang hạn chế việc sử dụng trang Web của mạng xã hội được nhiều người hâm mộ này, khi nó đã trở nên khó truy cập trong ít tuần qua.

Facebook có hơn 1 triệu người dùng ở Việt Nam, và số lượng đã và đang tăng lên nhanh chóng kể từ khi công ty vừa mới bổ sung một phiên bản tiếng Việt cho trang web của mình.

Suốt tuần qua, việc truy cập vào Facebook đã không được liên tục trên cả nước, nơi mà chính quyền kiểm soát chặt chẽ luồng thông tin nói chung. Tính nghiêm trọng của vấn đề thể hiện phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ Internet nào mà khách hàng sử dụng.

Việc truy cập vào các trang Web phổ biến khác thì không bị gián đoạn tại Việt Nam, một quốc gia 86 triệu dân với 22 triệu người dùng Internet.

Các viên chức chính phủ và các nhà giám đốc của một số nhà cung cấp dịch vụ Internet do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam đã không trả lời trước một đề nghị có lời bình luận về hiện tượng này.

Thế nhưng các kỹ thuật viên thuộc hai nhà cung cấp dịch vụ Internet lớn nhất Việt Nam cho biết là họ đã bị tràn ngập các cuộc điện thoại từ khách hàng than phiền rằng họ đã không thể truy tập được vào Facebook trong suốt tuần qua.

Một kỹ thuật viên thuộc Vietnam Data Corp. [VDC] cho biết các viên chức nhà nước đã lệnh cho công ty của anh chặn đường truy cập tới Faceboook và VDC đã cho dựng một chướng ngại tới trang này vào hôm 11 tháng Mười một. Anh ta đã từ chối cho biết tên do không được phép trao đổi với báo chí.

Tuy nhiên, ông Vũ Hoàng Liên, nhà quản trị hàng đầu của công ty này, đã nói là ông hề biết bất cứ mệnh lệnh nào như vậy.

“Tôi không biết bất cứ điều gì về chuyện đó,” ông nói.

Tin tức về những vấn đề truy cập đó cũng đã không được lọt về đại bản doanh của Facebook ở Palo Alto, California, theo một người phát ngôn của công ty, bà Debbie Frost cho biết.

“Chúng tôi sẽ rất thất vọng nếu như những người dùng tại bất cứ quốc gia nào đang phải gặp những khó khăn khi truy cập vào Facebook,” bà nói.

Hầu hết người dùng Facebook ở Việt Nam tận dụng trang web này để liên lạc với bạn bè và gia đình, và mở rộng quan hệ xã hội của họ, bằng việc chia sẻ hình ảnh, các kết nối Internet và blog.

Đầu năm nay, chình quyền Việt Nam đã siết chặt những hạn chế hoạt động blog, ngăn cấm trao đổi những vấn đề chính trị và giới hạn việc đưa lên mạng các vấn đề mang tính cá nhân. Công an đã bắt giữ vài blogger từng viết về những chủ đề chính trị nhạy cảm.

Điều này cho thấy rằng Việt Nam có lẽ đã theo bước chân của Trung Quốc, anh hàng xóm khổng lổ phương bắc mà nước này có hệ thống kinh tế và chính trị tương tự. Trung Quốc đã chặn Facebook kể từ tháng Bảy và cũng đã chấm dứt cho truy cập Twitter và YouTube.
Một nhà ngoại giao phương Tây nói rằng ông đã biết việc truy cập Facebook có vấn đề, thế nhưng không biết điều gì đã xảy ra.
Nhà ngoại giao này đã từ chối không cho biết danh tính vì lý do ngoại giao, ông cho là có lẽ Chính phủ Việt Nam quan ngại các blog trên Facebook tạo điều kiện thuận lợi cho các công dân Việt Nam liên lạc qua lại với người Việt hải ngoại, những người đã rời khỏi đất nước sau cuộc chiến tranh, và thường bị chính phủ nhìn với con mắt ngờ vực.
Một tài liệu không rõ tác giả đang lưu hành trên internet – được cho rằng do Bộ Công an Việt Nam ban hành – đã làm tăng thêm những mối lo ngại về một hành động ngăn chặn. Tài liệu ghi ngày 27-08, hướng dẫn những nhà cung cấp dịch vụ internet ngăn chặn Facebook và một số website khác không được nhiều người biết đến.
Tuy nhiên, các tài liệu cho thấy không có dấu chính thức của Bộ Công an và được ban hành mấy tuần trước khi những người sử dụng Facebook bắt đầu loan báo về các sự cố.
Những người sử dụng Facebook Việt Nam đã có những cuộc trò chuyện trực tuyến về những vấn đề họ gặp phải khi truy cập và một số người đã tìm được cách để vào trang web này, rồi nói lên tâm trạng thất vọng của mình.
Một người sử dụng Facebook Việt Nam sau khi tìm cách vào được trang web, đã chán nản viết: ”Tại sao quý vị chặn Facebook ở Việt Nam? Tại sao? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?”
Những người sử dụng cũng trút cơn tức giận vào một trang giành cho chuyện gẫu [chat room] trên Yahoo.
“Tôi đã bỏ thời gian suốt cả buổi chiều để đăng nhập vào Facebook nhưng không thể được”. Một người sử dụng đã viết. “Điều gì đang xảy ra đây”?
Một số người hâm mộ Facebook có chút hiểu biết về công nghệ đã tìm ra được những cách đi vòng tránh những sự cố truy cập này bằng cách chỉnh sửa các trình duyệt web của mình sang một cấu hình khác. Họ đã hướng dẫn cho nhau để làm như thế trên mạng.
Vấn đề Facebook cũng làm cho du khách và những người ngoại quốc sống tại Việt Nam bực tức.
Một người nước ngoài sống tại thủ đô Hà Nội không thể truy cập vào trang web này đã nói rằng thật là bất tiện vô cùng khi ông không thể sử dụng Facebook để liên lạc với họ hàng của mình ở quê nhà.
Ông từ chối cho biết tên vì sợ bị chính quyền trả thù.
(Bản dịch do một độc giả thân thiết của BS gửi tới)

Cộng đồng Facebook lo ngại

- Thanh tra Chính phủ nỗ lực kết thúc các vụ đã triển khai (TTXVN). - Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Hồ sơ vụ PCI do phía Nhật Bản cung cấp là chứng cứ gián tiếp (LĐộng)

"Khó chấm dứt chạy chức quyền vì người chạy có báo đâu"
Mặc dù bị "truy" liên tiếp về giải pháp cho vấn nạn chạy chức, chạy quyền, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn vẫn quả quyết: "Khó chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền vì người chạy có báo đâu mà biết".


Bộ trưởng Nội vụ: "Chạy chức chỉ giảm chứ khó chấm dứt"
"Đây bệnh di căn nhưng bộ trưởng chỉ cho liều thuốc cảm cúm", đại biểu Lê Văn Cuông lên tiếng sau khi 3 lần đứng lên chất vấn, nhưng chưa nhận được giải pháp căn cơ từ Bộ trưởng Nội vụ với nạn chạy chức chạy quyền.> "Tôi đã 3 lần chất vấn 2 đời bộ trưởng về nạn chạy chức"



“Sếp” QLTT trắng án trong sự bức xúc của thuộc cấp
(Dân trí) - Sau 2 ngày xét xử vụ án “lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ”, sáng 18/11, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên nguyên Chi cục trưởng Quản lý thị trường (QLTT) Nguyễn Văn Bản trắng án trong sự bức xúc của bị cáo thuộc cấp. ...
Nguyên chi cục trưởng QLTT Nghệ An trắng ánVTC
Trắng án sau 4 lần xửVietNamNet


- Việt – Trung sắp có khu kinh tế xuyên quốc gia (VNEconomy).
- Ông Phùng Quốc Hiển, chủ nhiệm uỷ ban Tài chính và ngân sách của Quốc hội:“Nợ quốc gia có thể tăng nhanh” (SGTT).
- Ngưng phát hành thêm tiền kim loại (SGTT).
- Điều hành chính sách tiền tệ lại gặp khó (VNEconomy)
- Kiên Giang: Hồ xây hết 5 tỷ, sửa hơn 10 tỷ đồng, vẫn thủng đáy (TPhong)
- Xuất khẩu lao động thời vụ không là “chiếc bánh ngọt” (VNEconomy)

'Đại công trường' bức tử lá phổi giữa Thủ đô
(VietNamNet) - Đoạn đường xuyên đầm dài chưa đến 200m nhưng bụi bay mù mịt, mặt đường bị cày xới mấp mô, phế thải xây dựng chất cao từng đống.


- Nhận định về quan hệ Việt – Pháp (BBC)
- Phản ứng với tham nhũng (TuanVN).

VN đạt kỷ lục xuất khẩu gạo - BBC
Gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng kỷ lục nhưng giá xuống khiến thu nhập thực tế lại bị giảm so với trước.


- TP.HCM cần 10.000 tỷ đồng cho chống ngập úng (TTXVN).
- Nữ sinh giết người trên xe Lexus đối mặt mức án cao nhất (VNExpress).

- Nhiều SV bỏ bê học hành vì “bận” bán hàng đa cấp (CAND).

Ấn Độ dõi theo từng bước của Obama ở Trung Quốc

HOA KỲ-CHÂU Á - Tại Trung Quốc, các nhà ly khai thất vọng sau chuyến viếng thăm của tổng thống Obama
Các nhà ly khai Trung Quốc thất vọng vì tổng thống Mỹ chỉ lướt qua khi đề cập đến Nhân quyền. Ông Obama cũng không phản ứng gì về hàng loạt các vụ sách nhiễu giới đối lập, xảy ra nhân chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông.

- Mỹ tái hội nhập châu Á qua TPP (VNN)
- Website Bộ Quốc phòng TQ bị tấn công 2 triệu lần (TTXVN).
Obama: 'We've restored America's standing'---- CNN

Beijing, China (CNN) -- A little more than a year after his election, President Obama said his administration has laid the groundwork for success on global and domestic matters.
"I think that we've restored America's standing in the world, and that's confirmed by polls," he told CNN's Ed Henry in a wide-ranging interview this week during his trip to China.
"I think a recent one indicated that around the world, before my election, less than half the people -- maybe less than 40 percent of the people -- thought that you could count on America to do to the right thing. Now it's up to 75 percent."
The president said that makes it easier for world leaders to cooperate with the United States, noting Chinese and Russia involvement in nuclear talks with Iran.


- Trung Quốc dùng tàu sân bay Brazil để đào tạo phi công (Vit)


WWII Japanese super-sub found by divers off the coast of Hawaii (Daily Mail)

Tổng số lượt xem trang