Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2009

Vietnam – No human rights issues in trade acts: Deputy PM Pham Gia Khiem

‘Sẵn sàng, sẵn lòng và có năng lực’, Việt Nam đĩnh đạc trong vai trò khu vực.

Cung Hữu nghị: Khi mô làm xong nhớ gọi ngư dân… (bauxite).
Thủ tướng: Tạo mọi điều kiện để báo chí chống tham nhũng (VNN)




Xã hội hoá dịch vụ công góp phần phòng chống tham nhũng (SGTT).Chạy chức! (TBKTSG)


"Hãy để cho dân quyết định"
Chúng ta vẫn nhìn những người dân một cách hơi thụ động. Chúng ta nên thay đổi cách nhìn: Người dân là người ra quyết định.


- Vietnam – No human rights issues in trade acts: Deputy PM (ISRIA).
Thủ tướng: Việt Nam trân trọng từng đồng vốn ODA (TTXVN).


- Nhật trông đợi Việt Nam hành động nghiêm khắc trong vụ PCI (VNN).
Phản hồi và Phản phản hồi: Về hai bài viết trên Bauxite Việt Nam (bauxite).


- Trần Đình Thiên: Có cần tiếp gói kích cầu thứ hai? (TBKTSG)
- Nguyễn Vạn Phú: Những mâu thuẫn phải giải quyết (TBKTSG)
- Vietnam c.bank ready to intervene heavily on dong (guardian.co.uk).
- World Bank reassured by Vietnam steps toward stability (Reuters)


Cớ sao công chức không cười?
Vì cười không nổi. Phát ngôn Hành động ấn tượng tuần này chứng kiến điểm bất cập trong chính sách đối với việc dùng chung cư làm văn phòng....


- Chọn người làm việc được vất vả quá! (TTrẻ)
- Trông người để ngẫm lại ta: Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải quyết một số vấn đề lịch sử như thế nào? (bauxite).
- EVN với một tính toán phiêu lưu mới … (blog Mạnh Quân).
- Vay thêm 250 triệu USD cho nhà máy lọc dầu Dung Quất (SGTT).
Điều trần về sự cố nhà máy lọc dầu Dung Quất: Còn 2800 điểm tồn tại chưa được khắc phục (ĐĐKết)
- Lãnh đạo SCIC thu nhập bình quân 78,5 triệu dồng/tháng (Thanh tra). – SCIC tự trả lương lãnh đạo gần 1 tỷ đồng/năm (CAND)
- ‘Đóng cửa’ với tín dụng chứng khoán và tiêu dùng (VNN)

- UPDATE 1-Vietnam c.bank ready to intervene heavily on dong (interactive Investor).
World Bank reassured by Vietnam steps toward stability (Reuters).
Vietnam to attain economic growth of 5.2 pct this year: PM (IStock Analysis).



- Vietnam says to adopt “cautious” monetary policy (Reuters).
- Vietnam’s foreign reserves low (The Sydney Morning Herald).
- Hanoi Tightens Reins on Credit (Wall Street Journal).
TP.HCM: Người nhập cư đóng góp 30% GDP
Dân nhập cư đóng góp cho TP.HCM khoảng 30% GDP mỗi năm. Con số được đưa ra tại hội thảo do UB Các vấn đề xã hội Quốc hội tổ chức.ngày 3/12 tại TP.HCM với chủ đề "Đại biểu dân cử các tỉnh phía Nam với chính sách, pháp luật về di dân".
Gia tăng số lượng
Theo Phó trưởng Ban Văn hóa - xã hội HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Minh, hiện TP đang đứng đầu cả nước về số lượng dân nhập cư. Chỉ tính riêng từ 1/7/2007 đến 30/6/2008, TP đã giải quyết đăng ký thường trú cho gần 90.000 hộ với hơn 300.000 nhân khẩu và đăng ký tạm trú cho hơn 130.000 hộ với xấp xỉ 1 triệu nhân khẩu.
Càng về sau, người lao động nhập cư vào TP.HCM càng nhiều, số lượng gia tăng đến mức báo động. Đa phần sống tập trung ở các quận ven đô: Thủ Đức, quận 12, Tân Phú. Cá biệt có phường Tân Tạo A quận Bình Tân hay phường Linh Chiểu, Linh Xuân của quận Thủ Đức, số lượng dân nhập cư chiếm tới 70% tổng số dân”, ông Minh cho biết.
Theo một khảo sát của TP.HCM, dân nhập cư vào TP chủ yếu để tìm kiếm việc làm.

Tuy nhiên, TP.HCM cũng thừa nhận dân nhập cư đã đóng góp cho TP khoảng 30% GDP mỗi năm.
Di cư giúp giảm nghèo
Theo ông Nguyễn Đức Thụ, trưởng nhóm nghiên cứu về "Di dân, phát triển và giảm nghèo ở Việt Nam: Những vấn đề cần xem xét về chính sách”, quá trình di cư có thể góp phần giảm nghèo thông qua vòng tuần hoàn chu chuyển giữa thành thị và nông thôn, giữa nơi đi và nơi đến.
“Di cư đã trở thành chiến lược của nhiều hộ gia đình vì nó giúp họ thoát nghèo hoặc không bị lún sâu vào đói nghèo. Mặt khác, di cư cũng làm gia tăng nhu cầu địa phương về dịch vụ, hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập cho người không di cư…”, ông Thụ nói.
Phó ban VHXH HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Minh cũng nhận định: “Tuy chưa có thống kê chính xác bao nhiêu gia đình ở nông thôn có nhà xây kiên cố và vật dụng đắt tiền được tạo ra từ những đồng tiền của di dân lao động đến TP.HCM, song có một thực tế là dân nhập cư đóng góp rất đặc biệt vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn”.
Ngoài ra, theo nhiều đại biểu, việc di dân cũng góp phần làm đa dạng nền văn hóa ở nơi mà họ tới.
Tuy nhiên, nhiều đại biểu lo ngại về những bất cập trong chính sách bảo đảm cuộc sống cho người di cư. Cụ thể như chính sách đối với việc đảm bảo nơi ở, hạn chế trong tiếp cận các thông tin và dịch vụ sức khỏe, đặc biệt là vấn đề hộ khẩu đã hạn chế cơ hội hòa nhập của họ.
Ngoài tầm kiểm soát?
Chuyên gia Nguyễn Đức Thụ cho rằng, cần nhìn nhận việc di cư như một xu hướng xã hội tích cực chứ không phải là vấn đề xã hội cần được giải quyết.
Quá trình di dân tự do để lại nhiều di chứng, nhất là với môi trường. Đứng dưới góc độ quản lý quốc gia, Chính phủ phải chịu trách nhiệm về vấn đề này”, ông Phong nói.
Từ đó, ông Phong kiến nghị Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội phải bàn luận vấn đề trên diện rộng, lấy ý kiến từ cơ sở chứ không nên chỉ thu thập ý kiến qua các vị đại diện. Theo ông Phong, các vị đại diện hầu hết đều là công chức, do vậy, chất liệu thực tiễn của cuộc sống không có nhiều, ý kiến có thể không xác đáng.
Còn theo ông Trần Văn Mướng, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh Kiên Giang, việc di dân không bị cấm nhưng dường như lại nằm ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ, gây khó khăn cho cả địa phuơng nơi người di dân tìm đến và nơi họ đã ra đi.
Muốn xây dựng được mô hình bố trí dân cư nhằm tránh di dân tự do, trước hết phải có trách nhiệm với dân. Chính phủ cần có biện pháp quản lý việc này hiệu quả hơn”, ông Mướng chia sẻ.


- Thêm nhà máy sản xuất máy kéo, máy cày (TTrẻ).

- Học bổng thạc sĩ Fulbright năm học 2011 – 2012 (TNiên)
- Vì sao sổ liên lạc điện tử chưa phổ biến? (TNiên).
- Yahoo! tăng cường kết nối với mạng xã hội Facebook (TTXVN).


Lợi ích nhóm khiến giáo dục đại học luẩn quẩn tầm nhìn? (TuanVN).
- Grandson goes to S’pore International School (aseaoneeducation). Cháu CTN Nguyen Minh Triet đang học tại Singapore
Dạy môn phòng chống tham nhũng ở trường trung học (VNN).
- Buộc thôi việc thầy giáo bắt học sinh thụt dầu 100 cái (TTrẻ). – Một giảng viên bị thôi việc vì đe dọa hiệu trưởng (CATP)
- Tiếp nhận phòng thí nghiệm tự động hóa (TTrẻ).
- Lưu học sinh được ở lại nước ngoài 3 năm sau khi tốt nghiệp (SGGP) <<<::: bi="" c="" i="" l="" m="" ng="" nh="" nha="" r="" t="" th="" thu="">>>


- 2 tons of snakes, tortoises seized in Cambodia (denverpost.com).
- Người nặng nợ chim trời (SGTT)

- Buôn lậu tung hoành trên biên giới Việt-Lào (Thanh tra)
- Chuyên gia “mách nước” cho Hà Nội phân làn đường (VNN)
- Đột nhập cơ sở dùng ‘dầu bẩn’ chiên mì, ngô (VNN).
- Teen nam bị xâm hại tình dục nhiều hơn nữ (VNExpress)

Đột kích cơ sở “chăn dắt” người già và trẻ em xin ăn (DTrí)
- Giá trị của Phật giáo trong thế giới tân tiến hiện đại (chungta.com)
Tranh cãi email ‘tác động đến Copenhagen’ (BBC). – Dấu chân sinh thái : chỉ số về quan hệ con người và tự nhiên (RFI). - Liên Hiệp Quốc lạc quan về một thỏa thuận tài chính giúp các nước nghèo tại HN Copenhagen (RFI). – Nam Cực làm gia tăng mực nước biển.
- Hóa chất độc hại có trong 1/3 số đồ chơi ở Mỹ (VNN)
- Nam Phi ‘điều trị cho mọi trẻ nhiễm HIV’ (BBC)

Dầu tụt sâu xuống dưới 76USD-- VNN
Giá dầu hạ sâu xuống dưới ngưỡng 76 USD/thùng tại châu Á, ngay trước khi Mỹ công bố số liệu người mất việc làm.



- UPDATE 1-China 2009 iron ore imports seen at 600 mln T (Reuters).
- PREVIEW-China’s appetite for high-flying gold to dominate meet (Reuters).

- Putin cân nhắc ra tranh cử Tổng thống (BBC)

- Chương trình hạt nhân của Iran thúc đẩy cuộc chạy đua vũ khí nguyên tử ở Trung Cận Đông ? (RFI)
- Bộ Tư lệnh Tác chiến Toàn cầu Mỹ kiểm soát Lực lượng IBCMs (Vit)
- When China Rules the World: Will the Dragon Swat Down the Eagle? (The New York Times).

Tổng số lượt xem trang