Trung Quốc, Nhật Bản lại đấu khẩu
Jan 25, 2010
Eric Watkins
Tranh chấp nguồn dự trữ khí tự nhiên dưới đáy Biển Đông Trung Hoa lại một lần nữa trở thành chủ đề hàng đầu khi Trung Quốc và Nhật Bản đấu khẩu với nhau về điều mà hai nước này cho rằng mình có quyền đối với các nguồn [năng lượng] dự trữ dưới đáy biển.
Điều đó càng được thấy rõ ràng trong tuần qua khi Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, ông Katsuya Okada đã cảnh báo người đồng nhiệm Trung Quốc của mình, ông Yang Jiechi, rằng Tokyo “nhất định” sẽ hành động nếu Bắc Kinh vi phạm hiệp định song phương cùng nhau khai thác khí đốt trên Biển Đông Trung Hoa.
Đặc biệt, ông Okada nói với ông Yang rằng Tokyo sẽ có biện pháp đối phó nếu Bắc Kinh bắt đầu sản xuất khí đốt ở khu mỏ khí Chunxiao, với lập luận rằng nước ông xem việc Trung Quốc hành động như vậy là vi phạm thỏa thuận năm 2008 là cùng khai thác trong khu vực.
Thật đáng phải theo dõi các cuộc đàm phán giữa hai người khi cũng đã có va chạm về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên, với việc ông Okada yêu cầu Trung Quốc hãy hành động để đưa Bình Nhưỡng trở lại vòng đàm phán sáu bên về vấn đề phi hạt nhân hoá “một cách vô vô điều kiện”.
Phản ứng lãnh đạm
Các vòng đàm phán sáu bên đã bị trì hoãn liên quan đến hai miền Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Mỹ.
Theo như báo cáo thì ông Yang đã nói với ông Okada rằng Trung Quốc đang chủ trì các vòng đàm phán đa phương về phi hạt nhân hoá, và “sẽ cố gắng” để đưa họ “sớm” trở lại. Nếu bạn nghĩ rằng câu nói đó có phần lãnh đạm thì bạn đã nghĩ đúng rồi đó.
Như mọi người đều biết, Nhật Bản là nước đầu tiên và duy nhất bị một cuộc tấn công hạt nhân. Do đó phải nói rằng Nhật Bản rất nhạy cảm về vấn đề vũ khí hạt nhân, đặc biệt khi nó ở trong tay Bắc Triều Tiên.
Người Nhật cũng có mối quan tâm chính đáng về việc cách nay 10 năm khi Bắc Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo, đã gây ra một cuộc tranh luận tại Nhật Bản về vấn đề an ninh khu vực. Nhiệt độ của cuộc tranh luận này nóng lên khi hai “con tàu bí ẩn” xâm phạm lãnh hải Nhật trước khi trốn về Bắc Triều Tiên.
Mối đe dọa hạt nhân
Cũng xin nhắc lại là vào ngày 31 tháng 8 năm 1999, Bắc Triều Tiên đã phóng tên lửa Taepo Dong I lần đầu tiên trong tầm xa hơn 1.500 km và bất cứ vùng nào ở Nhật cũng nằm trong tầm ngắm của Bắc Triều Tiên.
Tên lửa ba tầng được phóng từ vùng ven biển phía đông Bắc Triều Tiên. Tầng thứ nhất đã rơi vào vùng biển Nhật Bản, trong khi tầng thứ hai đã bay qua Nhật Bản và đi vào vùng biển Thái Bình Dương.
Theo hồ sơ thì tầng thứ ba – mà các nguồn tin tình báo Mỹ đã không phát hiện cho đến khi xem lại dữ liệu vài tuần sau đó – đã đi được 5.500 km cuối cùng trước khi phân rã.
Những sự kiện như vậy có mối liên hệ nào với cuộc đàm phán hồi tuần trước giữa Trung Quốc và Nhật Bản về khí đốt tại Biển Đông Trung Hoa hay không? Bạn sẽ dám chắc là có, và chẳng cần phải có tài ngoại giao cũng nhận ra rằng phản ứng lạnh nhạt của ông Yang nghĩa là ông đang dùng đủ mọi cách trong các cuộc đàm phán.
Không còn gì để nghi ngờ về điều mà Nhật sẽ gặp phải: nếu Nhật mong muốn được Trung Quốc giúp đỡ về vấn đề hạt nhân, thì – ít nhất trong suy nghĩ của Bắc Kinh – Nhật nên chuẩn bị có sự nhân nhượng về các vấn đề khí đốt tại Biển Đông Trung Hoa.
Có phải người ta nói rằng ngoại giao chính là chiến tranh theo cách khác hay không? *
Người dịch: Ngọc Thu Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2010
- Hoàn thành di tích đội Hoàng Sa, Trường Sa (TTXVN)
- Thách thức của tân chủ tịch Asean (BBC).
"Đàm phán đàng hoàng để đất nước được nể trọng"
Cách thức của Việt Nam là đàm phán một cách đàng hoàng, nói rõ đây là lợi ích của chúng tôi, đâu là giới hạn không thể nhân nhượng được... Thứ trưởng Phạm Bình Minh nói.
anhbasam:
Quan hệ Việt-Trung và các vấn đề do lịch sử để lại ? (bauvinal)
- Tổng Bí thư:‘Chính quyền phục vụ dân chứ không cai trị dân’ (VNN). - Thơ “cổ” của Bùi Minh Quốc, từng nổi tiếng với câu thơ “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa / Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” : MẨU CHUYỆN NHỎ VỀ NHÂN DÂN VĨ ĐẠI (Boxitevn). <<<::: anhbasam="anhbasam" hihi="hihi" l="l" ng="ng">>>
Sự trừng phạt là cần thiết (QĐND 24-1-10)
anhbasam:
Quan hệ Việt-Trung và các vấn đề do lịch sử để lại ? (bauvinal)
- Tổng Bí thư:‘Chính quyền phục vụ dân chứ không cai trị dân’ (VNN). - Thơ “cổ” của Bùi Minh Quốc, từng nổi tiếng với câu thơ “Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa / Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi” : MẨU CHUYỆN NHỎ VỀ NHÂN DÂN VĨ ĐẠI (Boxitevn). <<<::: anhbasam="anhbasam" hihi="hihi" l="l" ng="ng">>>
Sự trừng phạt là cần thiết (QĐND 24-1-10)
- Chính sách đất đai ‘tạo bất công’ (BBC)
- Phạm Thanh Nghiên ra tòa ngày 29/01 (BBC)
- Sụt giảm tính minh bạch – Gia tăng tham nhũng (ĐĐKết).
Tại Việt Nam, hai nhà dân chủ Phạm Thanh Nghiên và Trần Khải Thanh Thủy sẽ ra tòa vào ngày 29/1
Theo AFP, chính quyền Việt Nam sẽ đưa hai nhà văn nữ Phạm Thanh Nghiên và Trần Khải Thanh Thủy ra tòa vào ngày 29 tháng giêng năm 2010 trong bối cảnh hàng loạt nhà dân chủ vừa bị kết án tù hoặc bị bắt giữ.
Rời ngày xử nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ
Rời ngày xử nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ
Nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ sẽ được xử vào ngày 5 tháng 2 tại Hà Nội thay vì vào thứ Sáu tuần này như hãng AFP đưa tin vào sáng sớm hôm nay.
Award-winning Vietnam writer to be tried: lawyer (AFP 26-1-10)
- Vấn đề thông tin trong vụ đập phá thánh giá ở Đồng Chiêm (RFI)
- Hanoi and the Lawyer.
Việc Hà Nội bắt giam những nhà bất đồng chính kiến không có gì mới, nhưng ngay cả như thế, thì trường hợp của Lê Công Định cũng vẫn nổi bật lên. Dù cố gắng đến đâu, Hà Nội cũng không thể khóa một nhân vật nổi bật như ông Định mà không gửi đi một thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài nó đang rất rất cần.
Ông Định đã bị bắt vào tháng Sáu và bị buộc tội đi du lịch đến Thái Lan để gặp gỡ các thành viên của Đảng Việt Tân, một đảng ủng hộ dân chủ và đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Việt Nam, điều này ông Định đã "thú nhận" trên phương tiện truyền thông quốc doanh. Vì lý do đó, chính phủ đã kết ông vào tội lật đổ, một tội danh có thể bị tử hình vốn không được sử dụng cho những nhà bất đồng chính kiến kể từ những năm 1980. Ông Định bị kết án 5 năm tù giam ngày thứ Tư tại Tòa án Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, án tù của ông được giảm rõ ràng vì đã công khai thừa nhận "tội trạng" của mình. MỘt trong 3 bị cáo khác trong phiên tòa, ông Trần Huỳnh Duy Thức, đã bị kết án tới 16 năm tù.
Vụ án của ông Định, bao gồm cả việc áp dụng điều luật nghiêm khắc hơn là tội lật đổ, đánh dấu một bước tiến mới trong việc gia tăng đàn áp trước kỳ Đại hội Đảng CSVN vào năm tới. Việc thắt chặt không gian chính trị bao gồm cả những phiên tòa và bản án tù cho các blogger và những nhà bất đồng chính kiến đã dám chỉ trích Hà Nội trên hàng loạt các vấn đề, từ việc xử lý các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc trên biển Đông cho đến cho phép Trung Quốc khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Ông Định đại diện cho một số các bị cáo.
Tuy nhiên, phiên tòa mới nhất này lại đem sự đàn áp tới gần các nhà đầu tư nước ngoài hơn cả. Ông Định vốn là cựu Phó chủ tịch Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, và học luật tại Đại học Tulane ở New Orleans theo học bổng Fulbright. Công ty ông, DC Law, đã từng đại diện các công ty như Yahoo và Michelin. Ông đã bảo vệ thành công chính phủ Việt Nam trong một vụ kiện thương mại trước khi Bộ Thương mại Mỹ vào năm 2003.
Người nước ngoài không được miễn tố trước hệ thống luật pháp "đáng ngờ" của Việt Nam. Hà Nội đã ngăn cản hai lãnh đạo hãng Qantas Airways của Úc không được rời Việt Nam kể từ giữa tháng 12 để hỗ trợ "một cuộc điều tra" chống lại một đồng nghiệp của họ, mặc dù cả hai người này chưa từng bị khởi tố với tội danh cụ thể. Rồi còn vụ ABN-AMRO năm 2006, khi nhà cầm quyền đã giam giữ nhân viên ngân hàng nước ngoài và sau đó thu về một khoản chuộc trước khi thả họ.
Hoa Kỳ đã lên án bản án dành cho ông Định vào tuần trước. Đại sứ Michael Michalak trong tháng Mười Hai đã chỉ trích cuộc đàn áp rộng lớn hơn của Hà Nội, lưu ý rằng quyền tự do truy cập thông tin và thảo luận là "hoàn toàn cần thiết để đổi mới kỹ thuật và gia tăng thịnh vượng kinh tế". Nhưng cho đến nay doanh nghiệp Hoa Kỳ vẫn chậm chạp phản ứng với trường hợp của ông Định. Ông Adam Sitkoff thuộc Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội nói rằng nhóm không muốn bình luận về vấn đề "chính trị".
Công ty có thể kết luận rằng việc rút lui khỏi Việt Nam, như Google dự định ở Trung Quốc, không phải là con đường thích hợp với mình. Nhưng Hà Nội không thể giả định rằng thiện chí của các doanh nghiệp là mãi mãi. Các doanh nghiệp nước ngoài có thể giúp đỡ bằng cách nhắc nhở chính phủ rằng các nhà đầu tư thực sự để ý tới việc luật sư của họ bị tống vào tù vì "tội ác" mà ở bất cứ quốc gia bình thường nào cũng coi là hợp pháp.
HUMAN RIGHTS: Region’s media under threat (Bangkok Post).
Chuyên gia nhân quyền LHQ được mời đến Việt Nam
Thứ tưởng Bùi Thanh Sơn trong một cuộc hội thảo cho biết trong năm 2010 Việt Nam đã chuyển lời mời đến cơ quan Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đề cử chuyên gia nhân quyền của tổ chức này đến Việt Nam nhằm hợp tác, đối thoại vì mục tiêu chung là bảo vệ thức đẩy các quyền con người.
Báo chí phương Tây: Dân chủ hay công cụ của quyền lực?
Báo chí phương Tây: Dân chủ hay công cụ của quyền lực?
- Minh triết của hiện đại hóa (TuanVN)
- Moral censors move on to karaoke bars (Independent).
– Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Đinh La Thăng: Ráo riết tìm kiếm thêm trữ lượng dầu (TPhong).
- Giá hàng thiết yếu lên mạnh “đẩy” CPI tăng 1,36% (TTXVN)
- “Không nên bơm vốn cho đầu cơ” (LandToday)
- Lương, thưởng ngành Ngân hàng năm 2010: Phải chia nhiều đợt để lách thuế? (ĐĐKết)
Làm hiệu trưởng hay ĐBQH đều phải “tĩnh” (VNN 26-1-10)
Làm mứt truyền thống mất vệ sinh (VnEx 26-1-10)
“Thủ phủ kiệu” miền Trung (TN 26-1-10)
Bệnh viện tâm thần không còn chỗ... nén! (TT 25-1-10)
Bauxite Việt Nam : địa chỉ mới
http://boxitvn.blogspot.com/
Kính thưa bạn đọc gần xa,
Bọn tin tặc lại tiếp tục tấn công trang Bô Xít Việt Nam. Do đó trang blog ở địa chỉ
boxitvn.wordpress.com tạm thời ngưng để giải quyết.
Nhưng sự tấn công này không thể bịt miệng được những người trí thức Việt Nam tiếp tục lên tiếng về các vấn đề lớn của đất nước. Xin quí bạn đọc tiếp tục theo dõi bài vở của trang Bô Xít Việt Nam ở địa chỉ :
http://boxitvn.blogspot.com
Kính nhờ quí bạn đọc thông báo rộng rãi email và địa chỉ trên rộng rãi.
Trân trọng cám ơn Ban Kỹ Thuật Trang Bô Xít Việt Nam
Nhập viện vì… 'nước thánh'--- Đất Việt
Phát ngôn viên Ủy ban điều tra thành phố Irkutsk (Nga) Vladimir Salovarov hôm qua cho biết, hơn 200 người phải nhập viện sau khi uống “nước thánh” trong Lễ hiển linh của người Cơ đốc giáo chính thống cuối tuần trước.
Sức mạnh mềm của Việt Nam có đủ để tìm đồng minh khi xảy ra chiến tranh?
Nhưng không có dân chủ, không có nhân quyền, không có gì để có thể thực sự đánh bại Trung Quốc, tôi e rằng Việt Nam có “sức mạnh mềm” đủ để chinh phục thiện cảm từ phương Tây, nhưng không đủ để có đồng minh trong một cuộc chiến tranh.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người Trung Quốc đang làm việc ở Anh.
Nạn ‘vặt’ đồ ôtô ở Việt Nam qua con mắt người nước ngoài (VNExpress).
Việt Nam chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ
- Vietnam’s Jan trade deficit at $1.3 billion -newspaper (interactive investor). – Vietnam’s Imports from China Reach 14.5 Bln USD (CriEnglish). – Nhập siêu đã “hãm phanh” (VNEconomy)
Nhưng không có dân chủ, không có nhân quyền, không có gì để có thể thực sự đánh bại Trung Quốc, tôi e rằng Việt Nam có “sức mạnh mềm” đủ để chinh phục thiện cảm từ phương Tây, nhưng không đủ để có đồng minh trong một cuộc chiến tranh.
Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, một người Trung Quốc đang làm việc ở Anh.
Nạn ‘vặt’ đồ ôtô ở Việt Nam qua con mắt người nước ngoài (VNExpress).
Việt Nam chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ
Bộ Tài chính vừa cho biết, Việt Nam đã chào bán thành công 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế, kỳ hạn 10 năm, với lãi suất danh nghĩa 6,75%/năm; theo đó lợi tức phát hành là 6,95%. Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore và đáo hạn vào ngày 29/1/2020.
Vietnam Prices $1B 10-Year Bond At 98.576 To Yield 6.95% (WSJ).
Vietnam Prices $1B 10-Year Bond At 98.576 To Yield 6.95% (WSJ).
- Vietnam’s Jan trade deficit at $1.3 billion -newspaper (interactive investor). – Vietnam’s Imports from China Reach 14.5 Bln USD (CriEnglish). – Nhập siêu đã “hãm phanh” (VNEconomy)
Sau phát biểu của bí thư tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế Hồ Xuân Mãn về những thành tích của địa phương được đăng tải trên một số tờ báo, một nhà Sử học muốn ông Mãn nói rõ hơn, cụ thể hơn về những thành tích đó.
Đổi Mới: Lắng nghe, phản tỉnh và nhận thức lại
Mọi quá trình đổi mới đều bắt đầu từ nhận thức phải đổi mới, mọi nhận thức đều bắt đầu từ những người dám nói và những người dám lắng nghe. Sự chuyển biến từ một nhà lãnh đạo hết sức "cứng" từng chỉ đạo Cải cách ruộng đất, phản đối quyết liệt chủ trương khoán hộ đến tác giả của Đổi Mới để lại những bài học vẫn còn nguyên giá trị tới hôm nay.
- Phận đời phụ nữ Việt lấy ‘chui’ chồng Trung Quốc (VNN)
Charity rescues trafficked children (The Age).'
- Người dân không dám ở nhà xây theo chương trình 167 (Đviệt).
| Không thể thương mại hoá niềm tin |
Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) vừa công bố những nghiên cứu về 10 năm cải cách hành chính ở Việt Nam. Trong đó, về mô hình đưa người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), tổ chức này phê phán các công ty môi giới (DN) là “chạy theo lợi nhuận” nên cố tuyển càng nhiều càng tốt, không quan tâm điều kiện thị trường.
Kết quả điều tra của Báo Pháp Luật TP HCM hai năm trước cũng cho thấy, người lao động rất thất vọng về tình trạng “mang con bỏ chợ” của một số DN. Sự thật mà họ phải đối mặt khác xa lời hứa hẹn mà giải pháp khắc phục hầu như không có khi mà họ không được tổ chức công đoàn che chở, hợp đồng ký với đối tác bớt xén nhiều quyền…
Trong cùng diễn biến, từ cuối năm 2009 đến nay có hàng chục DN đến Bộ LĐTB&XH nộp đơn xin trả lại giấy phép XKLĐ, trong đó có nhiều “tên tuổi lớn” như Songda Corp, SSC, Vigecam, Vinaconex 6 JSC, TMS, Agimeco, Forexco, Golden Top v.v… Tình cảnh này trái ngược với khoảng thời gian 6-7 năm trước, DN phải “nhờ vả” mới được cấp phép XKLĐ để rồi mỗi ngày tiễn hàng trăm lao động ra sân bay, thu về hàng chục tỷ đồng.
Việc trả giấy phép bây giờ với DN là “cực chẳng đã”, bởi phải mất nửa năm hoàn thành thủ tục, nhất là phương án xử lý từng người lao động đang ở nước ngoài. Nhưng không trả giấy phép không được, bởi hầu hết DN này không tiếp tục XKLĐ.
Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH cho rằng, lý do DN trả giấy phép vì tác động của khủng hoảng tài chính, nhu cầu tiếp nhận lao động Việt Nam giảm. Tuy nhiên DN lại “thú thật” rằng từ năm 2008, nguồn lao động trong nước trở nên khan hiếm. Một thời gian dài đi khắp các địa phương tuyển lao động nhưng đến đâu lãnh đạo địa phương và người lao động vẫn sợ bị lừa. “Trình các đơn hàng có đóng dấu đỏ người ta cũng không tin” – lãnh đạo một DN cho hay. Tình cảnh đó kéo dài, DN quyết định trả lại giấy phép để chuyển hướng kinh doanh.
Như vậy chủ trương thương mại hoá công tác XKLĐ đã gây khánh kiệt niềm tin của người lao động, dẫn tới kế hoạch đưa 1 triệu người đi XKLĐ mà Bộ đề ra có nguy cơ đổ vỡ. UNDP nhận xét “cơ chế thị trường đã thất bại khi phó mặc một số lượng lớn LĐXK cho một số nhỏ các DN”. Tổ chức này đã khuyến nghị Chính phủ nên tổ chức thành dịch vụ công, phi lợi nhuận. Cụ thể là nên lập ra một Cơ quan XKLĐ Việt Nam để thay các DN hiện nay.
XKLĐ là kinh doanh niềm tin. Thực tế buồn nói trên cho thấy rõ là không thể thương mại hoá niềm tin!
Charity rescues trafficked children (The Age).'
- Người dân không dám ở nhà xây theo chương trình 167 (Đviệt).
Đưa hàng Việt ra dọc biên giới
Ngày 23.1, ông Võ Văn Quyền, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường nội địa; ông Nguyễn Văn Hội, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại và biên mậu (Bộ Công thương) đã chứng kiến phiên chợ hàng Việt về nông thôn thứ 22 do Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh- Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) và UBND tỉnh An Giang phối hợp tổ chức tại Tịnh Biên.
Nỗ lực "khai tử" hàng giả, hàng nhái-- VNN
Nỗ lực "khai tử" hàng giả, hàng nhái-- VNN
Dù đã có luật pháp, nhiều tổ chức bảo vệ quyền lợi DN, người tiêu dùng, nhưng việc giải quyết và ngăn chặn vấn nạn hàng giả, hàng nhái vẫn rất khó khăn
7 lô sản phẩm có chỉ số pH cao hơn tiêu chuẩn, 20 lô sản phẩm dệt may các loại vi phạm về chất lượng sợi vải.
Việt Nam trả nợ ODA Nhật Bản: Từ 20-25 tỉ yen mỗi năm
Ngày 25.1, ông Tsuno Motonori (ảnh) - Trưởng đại diện Tổ chức Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) - cho biết, sẽ có nhiều dự án ODA quan trọng được triển khai trong năm 2010.
Tái cơ cấu nền kinh tế: 10 năm tới là giai đoạn tăng tốc
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) vừa trình Chính phủ đề án tiếp tục đổi mới và đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2011-2020 (gọi tắt là Đề án tái cơ cấu nền kinh tế).
- Hiểm nguy hiển hiện từ chế độ hai lãi suất (VNN)
- Nhập siêu do ACFTA? (SGTT)
- Nước nông nghiệp sao ồ ạt nhập nông sản? (TNiên)
- Cơ hội nhìn lại (TTrẻ)
- Tập đoàn Than bị tố gây khó dễ đối tác (VNExpress)
- Phương án giá điện đã lên đến Chính phủ (VNExpress)
- Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Đồng Tiến: “Không gây áp lực quá lớn đối với lạm phát” (VietStock)
- PetroVietnam To Sell Shares In Gas Unit This Year -Report (NASDAQ)
Vietnam Said to Price Bonds Today at 6.95% to 7% (bloomberg).
- Trung Quốc: Nguy cơ lạm phát dần hiện hữu (TPhong)
Buộc xuất cảnh 3 sư ngoại rởm (TPhong).
- Sự sụt giảm hàng tồn kho và những hệ lụy (DĐDNghiệp)
- Chất lượng thực của doanh nghiệp tư nhân? (VNEconomy)
- Năm 2010, ODA của Nhật dành cho VN sẽ giảm (TNiên).
Để chống lại đòn phản công của đô thị
Quanh cái cuộc sống hối hả, nhịp sống quá nhanh. Chúng ta thèm tốc độ chậm lại, cuộc sống thong thả êm ả... Để tìm thấy những phút yên lặng, từ lòng mình lắng nghe cuộc sống thiên nhiên, lắng nghe tiếng rơi rất mỏng của chiếc lá đa ngoài thềm (Thơ Trần Đăng Khoa). Tìm về với cái cầy, cái đơm, cái đó, cái liềm, chiếc cối giã gạo, cái cổng làng. Nhưng trên hết không phải hình thù của những đồ vật này. Đó chính là cuộc sống thầm lặng ngàn năm của nó, với những con người chủ nhân, với cả một cộng đồng rộng lớn đã làm nên một xã hội tuyệt vời: Thôn quê.
TP - Cận Tết, giá các mặt hàng nhu yếu phẩm đang nhích lên từng ngày. Tại TPHCM, một số Cty tham gia vào chương trình bình ổn giá dịp Tết cam kết bán hàng thấp hơn 10% so với thị trường nhưng vẫn tăng giá, trong khi ở Hà Nội và nhiều nơi, các đầu nậu đã găm hàng để chuẩn bị “chặt đẹp” thượng đế.
<<<::: ch="ch" d="d" duy="duy" gh="gh" i="i" kh="kh" n="n" ng="ng" o="o" t="t" th="th" ti="ti" u="u" v="v" y="y">>>
Du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng 94%
<<<::: ch="ch" d="d" duy="duy" gh="gh" i="i" kh="kh" n="n" ng="ng" o="o" t="t" th="th" ti="ti" u="u" v="v" y="y">>>
Du khách Trung Quốc đến Việt Nam tăng 94%
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1/2010 ước tính đạt hơn 416 nghìn lượt, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2009
Rút súng bắn cảnh sát vì bị kiểm tra giấy tờ
Rút súng bắn cảnh sát vì bị kiểm tra giấy tờ
Bị kiểm tra giấy tờ, hai đối tượng dùng súng (loại bắn đạn hoa cải) bắn lại tổ tuần tra, rồi phóng xe bỏ chạy.
Các chiêu "trói chân" bệnh nhân của thầy thuốc Trung Quốc (III)
Các chiêu "trói chân" bệnh nhân của thầy thuốc Trung Quốc (III)
Năm 2006, cơ quan quản lý Đông y Trung Quốc cho biết, 17/23 người TQ đăng kí hành nghề tại VN chưa học Đông y.
Những “thước đo” năng lực của một nhà khoa học
- Đào tạo tiến sĩ – “Chất” và “lượng”. Bài 2: Hội đồng du di! (SGGP)
- ‘Teen’ và ‘tin’ (VNN)
- VỤ “ĐÀO TẠO LIÊN KẾT KIỂU TRỜI ƠI”: Trường cao đẳng nghề nhận lại sinh viên (PLTP)
- Hà Nội : Thêm một trường là đối tác của Đức (TPhong)
- Bất tài và bất lực (LĐộng).
Cán bộ tòa án phải lấy được lòng tin nhân dân
TT - Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác năm 2010 của ngành tòa án ngày 25-1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý: Nhiệm vụ cơ bản nhất của toàn ngành tòa án là phải xử lý đúng người, đúng tội, đúng luật định không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. ...
Việt Nam cần nhanh chóng cải cách tư phápĐài Á Châu Tự Do
Ngành tòa án phải xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luậtNhân Dân
Ngành Tòa án không được để oan sai, lọt tội phạmĐài Tiếng Nói Việt Nam
Thanh Tra -Thanh Niên -VNExpress
Hai vợ chồng già chết thương tâm do điện rò rỉ
Lúc 7 giờ ngày 25/1, tại ấp An Sơn, xã An Điền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, một vụ điện giật làm chết hai vợ chồng già rất thương tâm.
(25/1/2010)
(25/1/2010)
Trong vòng 6 tháng tới, hàng ngàn văn phòng liên lạc từ cấp quận, huyện của các địa phương đặt tại Bắc Kinh sẽ bị đóng cửa.
Don’t write Japan off. The giant is stirring (London Times 25-1-10)
Trung Quốc: China scientists lead world in research growth (FT 25-1-10)
Trung Quốc-Mỹ-Internet: China Rebukes U.S. Calls to Investigate Hacking (NYT 25-1-10)
Don’t write Japan off. The giant is stirring (London Times 25-1-10)
Trung Quốc: China scientists lead world in research growth (FT 25-1-10)
Trung Quốc-Mỹ-Internet: China Rebukes U.S. Calls to Investigate Hacking (NYT 25-1-10)
Trung Quốc: dân chủ của Anh Quốc chưa hẳn là tối hảo
Đại sứ Trung Quốc tại London hôm nay đã chỉ trích thái độ mà nước này cho là kiêu căng của chính quyền Anh Quốc về việc công ty Google cho biết sẽ rút ra khỏi Trung Quốc.
Trung quốc đã kết án tử hình 26 người trong vụ Tân Cương
Trung quốc đã kết án tử hình 26 người trong vụ Tân Cương
Một toà án tại Tân Cuơng đã tuyên án tử hình thêm bốn người Uighur nữa nâng tổng số người bị án từ hình trong vụ bạo loạn tại Tân Cương vào tháng 7 năm ngoái lên đến 26 người.
thd:
Mỹ - Chủ nghĩa - Tân bảo thủ: The Return of the Neocons (Newsweek 22-1-10) -- Tôi đã viết nhiều về bọn này, xem chẳng hạn như: Tân bảo thủ và chính sách ngoại giao Mỹ hiện nay (Thời Đại Mới 2004)
thd:
Trung Quốc: Stitching the Narrative of a Revolution (NYT 25-1-10)
Internet: In Digital Combat, U.S. Finds No Easy Deterrent (NYT 25-1-10)
Mỹ - Chủ nghĩa - Tân bảo thủ: The Return of the Neocons (Newsweek 22-1-10) -- Tôi đã viết nhiều về bọn này, xem chẳng hạn như: Tân bảo thủ và chính sách ngoại giao Mỹ hiện nay (Thời Đại Mới 2004)
Đôi lời gởi hai ông đại sứ TQ tại VN Tôn Quốc Tường và Dương Công Tố
Hoàng Lại Giang *
Ngày 6 tháng 1 năm 2010, họp báo ở Hà Nội, ông Tường nói những vấn đề mà dân Việt Nam đang bức xúc bằng cái lối văn hết sức tế nhị rằng thời này hợp tác cùng làm ăn thì phát triển… Đấu tranh thì thất bại. Phải tôn trọng mười sáu chữ vàng. Đừng làm hỏng đại cục. Những vấn đề tranh chấp chưa chín muồi chờ cho chín muồi rồi hãy giải quyết….
Khác người thầy của ông một thời đã không úp mở: Dạy cho Việt Nam bài học! Ông Tường tỏ ra tôn trọng Việt Nam. Mọi việc được ông phân tích lý giải khoa học, khách quan. Không ai thấy cái ý răn đe của ông. Không ai thấy cái khôn lỏi của ông ẩn khuất trong cái qui luật tất yếu: Đấu tranh thì thất bại.
Hoàng Sa, Trường Sa Trung Quốc chiếm. Điều đó thuộc quá khứ, thuộc lịch sử. Khi nào điều kiện chín muồi thì hãy bàn thảo. Bản thảo khi điều kiện chưa chín muồi chỉ có thất bại thôi. Ông không nói đòi mà ông nói đấu tranh. Ông không nói thua mà ông nói thất bại. Như bao nhiêu cuộc đòi đất, đòi nước khác. Kẻ mạnh bao giờ cũng dẫm lên xác của kẻ yếu mà đi tới!!!
Khi nói những ý này , ông Tường quên mất ông tổ Khổng Tử của ông đã từng dạy: Người quân tử không dạy cho người khác điều mà mình không muốn.
Nếu ai đó chiếm đất chiếm đảo của Trung Quốc ,chắc ông Tường nói khác.
Ngày 15 tháng 1 năm 2010 tôi được đọc hồi ký của đại sứ Dương Công Tố (1) có tên “ Tang thương 90 năm – Hồi ký một đặc sứ ngoại giao” (2)
Chắc không ít người Trung Quốc và nước ngoài sẽ không hiểu sao dân Việt Nam hiếu chiến thế? “Mới vừa đánh xong giặc Mỹ thống nhất Nam Bắc đã quay 180 độ nhằm đúng Trung Quốc, rêu rao Trung Quốc đã trở thành nước thù địch phương Bắc lớn nhất của mình. Quân đội Việt Nam không ngừng gây sự tại biên giới hai nước, gây ra xung đột, xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc, đốt phá nhà cửa, khiến dân cư Trung Quốc không thể sản xuất bình thường mà tính mạng còn bị đe dọa” (3)….
Đúng là mới hôm qua nhân dân Việt Nam còn nhận sự giúp đỡ hết tình, hết nghĩa của Trung Quốc, vậy mà hôm nay !!! Thật là một dân tộc bạc tình, bội nghĩa!
Đọc hai ông đại sứ tôi thấy nước Tàu thật đại tài, dạy như thế nào mà đại sứ của họ đều trở thành những nhà ngoại giao nước lớn. Nói câu nào chết cứng câu nấy. Khó ai bảo Tường răn đe Việt Nam! Không ai bảo Tố là vu oan giá họa cho Việt Nam.
Chỉ có điều hai ông đại sứ không đọc sử Việt Nam. Truyền thống dân tộc Việt Nam là : “Ăn quả nhớ người trồng cây” là “Uống nước nhớ nguồn”.
Trong lịch sử, Việt Nam cũng thế. Mỗi lần đánh đuổi xong giặc phương Bắc, triều đình Việt Nam bao giờ cũng cử sứ thần mang triều cống qua cảm ơn cái sự “biết điều” lui binh của Thiên triều và xin mở đường hòa hiếu lâu dài.
Suốt chiều dài dựng nước và giữ nước của mình, Việt Nam luôn hiểu thân phận mình là một nước nhỏ đứng cạnh một nước khổng lồ. Làm sao mà dám gây chiến, mà dám gây hấn. Bao nhiêu tâm huyết dồn vào việc giữ nước cho yên lành đã là mừng lắm rồi, còn nói gì tới việc gây hấn, gây chiến, quấy rồi Thiên triều.
Nhưng lịch sử dân tộc Việt Nam cũng cho thấy không bao giờ Việt Nam quì gối, khom lưng trước một ai, ngay cả đối với Thiên triều.
Thời Lý, Lý Thường Kiệt, trước quân Tống đã ngẩng cao đầu, hiên ngang, dõng dạc:
Nam quốc sơn hà Nam đế cư
……
Còn Nguyễn Trãi thì phân minh, rạch ròi:
Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời gây nền độc lập
Cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương (4)
Cha ông chúng tôi đã xác lập ngay từ đầu mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là mối quan hệ bình đẳng, không có quan hệ nước lớn, nước nhỏ, nói cách khác quan hệ giữa hai nước không thể, và mãi mãi không thể là mối quan hệ gia đình chồng vợ, anh em. Và vì vậy không thể cậy thế, cậy mạnh mà ức hiếp nhau….
Trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, chỉ có Trung Quốc cậy mạnh mà thôn tính Việt Nam. Lịch sử ấy, hoàn cảnh xã hội địa chính trị ấy đã tạo cho người Việt Nam tinh thần cảnh giác cao độ.
Tống Thần Tôn một thời đã chiếm Quảng Nguyên của Việt Nam, trong đó có hai động: Vật Dương và Vật Ác. Vua Lý Nhân Tông sai binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh sang Tống triều đòi bằng được. Người Việt Nam có câu tục ngữ hơi thô một chút : “ Để lâu cứt trâu hóa bùn”. Chậm, thì Tống triều nhập ngay cái đất thổ hào cống nộp ấy vào đất Tống và giao cho người Tống khai phá, thì chừng đó Việt Nam có đòi cũng không dễ.
Tới Minh Triều, người ta lại cho quân do thám vùng biên cương nước Việt. Lê Thánh Tông cho quân binh trừng phạt ngay. Người cho bắt tất cả bọn đi đo suối, đo khe và quậy phá dân ở biên ải Việt Nam về triều trừng trị rồi cử sứ thần sang Minh triều cảnh cáo. Có người e ngại. Nhà vua liền bảo: “Ta phải giữ cho cẩn thận, đừng để cho ai lấy một phân núi, một tấc sông của Thái tổ để lại”.
Truyền thống của Việt Nam là cảnh giác chứ không phải bành trướng và xâm lược. Cho nên cái lối nói lấy được như đại sứ Dương Công Tố là nói điêu. Ở Việt Nam cái từ “ nói điêu” chỉ cách nói của bọn lăng loàn, đen nói trắng, không dựng thành có, cái nói của bọn “gái đĩ già mồm”.
Thời cận hiện đại cũng vậy. Pháp đem quân sang xâm lược Việt Nam. Cái cớ của xâm lăng là công giáo bị cấm đoán và cái sự đóng cửa cài then, không chịu bang giao của triều đình nhà Nguyễn. Thời hiện đại, cha ông chúng tôi phải nhờ Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN anh em mới đánh đuổi được quân Pháp ra khỏi Việt Nam. Đấy cũng là thời kỳ thế giới phân cực thành hai phe : cộng sản và tư bản. Phe này là kẻ thù không đội trời chung của phe kia. Vì vậy Liên Xô và Trung Quốc cũng như các nước anh em nhận thức sâu sắc rằng giúp Việt Nam hồi ấy cũng là giúp chính mình. Việt Nam trở thành tiền đồn. Và vì vậy nhân dân Việt Nam phải hứng chịu một cuộc chiến tranh hủy diệt cực kỳ tàn bạo của phe tư bản đứng đầu là Mỹ. Ở chỗ này cần được cảm thông và cảm ơn hơn là kể công.
Do kinh nghiệm bị áp đặt ở hội nghị Geneve, ở hội nghị Paris những nhà lãnh đạo Việt Nam bằng sự mẫn cảm của mình thấy cần phải độc lập hơn trong tư duy và hành động. Mọi sự lệ thuộc đều phải trả giá.
Và hậu họa của độc lập tính đó là cuộc trả thù của Khơme Đỏ từ sau năm 1975. Chỗ dựa của Khơme Đỏ là ai, chắc cả thế giới đều biết. Tiếp đến là sự trả thù của chính Trung Quốc. Đặng Tiểu Bình quyết “dạy cho Việt Nam bài học”! Đây là cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 mà ngài đại sứ Dương Công Tố qui chụp tội lỗi cho Việt Nam đấy!
Dẫu có phải trả giá như thế hoặc hơn thế thì thế hệ chúng tôi cũng biết ơn cha anh một thời đã thoát ra khỏi mối quan hệ anh em mang tính áp đặt gia đình như Tôn Quốc Tường dạy bảo ngày 6 tháng 1 năm 2010.
Trở về với tinh thần độc lập, tự chủ. Hơn ai hết Việt Nam nhận thức được giá trị của bài học lớn trong quá khứ, đấy là tính ảo tưởng. Mối quan hệ giữa nước này và nước kia không bao giờ là mối quan hệ Anh – Em, mối quan hệ Vợ – Chồng trong gia đình. Quyền lợi dân tộc, đó là nguyên tắc của mối quan hệ giữa các quốc gia.
Bài học thứ hai Việt Nam rút ra được trong trường kỳ lịch sử là cảnh giác với nền độc lập dân tộc và phải biết ứng xử thích hợp ngay với kẻ thù như tổ tiên chúng tôi một thời giữ nước.
Cha anh chúng tôi quay 180 độ hướng về kẻ thù phương Bắc đấy là một phản ứng chính đáng và chính xác. Không thể Nhẫn hơn nữa khi nền độc lập vừa được giành lại với bao xương máu của nhân dân Việt Nam bị đe dọa.
Nhẫn hơn nữa là mất nước. Điều ấy với nhân dân Việt Nam là không thể được!
Là người cùng thời tôi hiểu điều đó hơn ông đại sứ.
Tp Hồ Chí Minh
Ngày 20 tháng 01 năm 2010
—
(1) Đại sứ Việt Nam từ năm 1978
(2) Nhà xuất bản Nam Hải
(3) Bản dịch của Dương Danh Duy
(4) Bản dịch của Bùi Kỷ
—
* Ba Sàm chú thích:
- Nhà văn Hoàng Lại Giang – Tiểu sử.
- Các bài viết liên quan: Tôi đang viết về ông Sáu Dân (Người lao động – 28/6/2008); Nhà văn Hoàng Lại Giang:Người chiêu tuyết cho Trương Vĩnh Ký (Văn nghệ Trẻ/Phong Diệp); Số phận của ‘Chân dung Nhà văn’ (BBC News – 5/6/2008); Hành trình tìm lại cội nguồn : một công trình lịch sử đáng được quan tâm (Văn chương Việt – 10/11/2008); Kỉ niệm trong một chuyến đi với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Tuần VN-29/5/2009).
Một thế giới già nua trong thập niên mới
VietCatholic News (25 Jan 2010 11:30)
Dân số thế giới đi từ chỗ bùng phát đến chỗ vỡ tungROME (Zenit.org).- Liên hiệp quốc vừa mới công bố một bản tường trình gây nhiều chú ý về những vấn đề tạo ra do sự kiện tuổi già gia tăng nhanh chóng nơi dân số thế giới. Ngay đầu Năm Mới, Phân bộ về Kinh tế và Xã hội đã cho phổ biến bản tường trình nhan đề: "World Population Aging 2009" (Tình trạng Lão hóa Dân số trên Thế giới năm 2009).
Một số dữ kiện chính trong bản tường trình được ghi nhận như sau:
- Tính trạng lão hóa hiện nay chưa từng xảy ra trong lịch sử. Đến năm 2045, số người trên 60 tuổi sẽ có thể vượt quá số người dưới 15 tuổi. Trong những vùng phát triển hơn, nơi tiến trình lão hóa tăng nhanh, tình trạng này đã đạt tới ngay hồi năm 1998 rồi.
- Hiện nay, số tuổi trung độ trên thế giới là 28, tức là một nửa dân số thế giới có số tuổi trên mức đó, và phân nửa dưới mức đó. Vào giữa thế kỷ 21, tuổi trung độ sẽ đạt tới mức 38.
- Tình trạng lão hóa ảnh hưởng đến mọi quốc gia trên thế giới, lý do là vì sự giảm sinh sản đã trở thành gần như một hiện trạng phổ biến toàn cầu.
- Tình trạng lão hóa sẽ có hậu quả lớn lao trên mức tăng trưởng về kinh tế, tiết kiệm, đầu tư, thị trường lao động, và thuế má.
- Vì mức sinh sản khó mà lại đạt tới được những đỉnh cao như trong quá khứ, nên tình trạng lão hóa trong dân số không thể đảo ngược, và những nước có dân số trẻ trung là điều thường thấy cho mãi tận gần đây, sẽ trở thành họa hiếm trong thế kỷ 21 này.
- Trên thế giới, hiện nay có chừng 9 người ở trong hạng tuổi lao động đang làm việc để yểm trợ một người già nua. Con số này sẽ giảm xuống còn 4 vào năm 2050, gây ra những hậu quả trầm trọng về các chương trình hưu bổng. Ngoài ra, cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đã làm giảm không ít thời giá của các quỹ hưu bổng.
Những bản tường trình khác nữa
Những bản báo cáo khác của Liên Hiệp quốc mới đây đã xem xét sâu xa hơn các vấn đề về dân số trong từng quốc gia riêng biệt. Một bản nghiên cứu của Chương trình Phát triển thuộc LHQ nhan đề: “Nước Nga trước các thách đố về Dân số” đã tiên đoán dân số nước này sẽ tiếp tục co rút lại. Tin này được hãng AP tường trình hôm 4 tháng 10 năm ngoái.
Theo bản báo cáo này thì dân số nước Nga từ năm 1993 đến nay đã giảm đi 6.6 triệu, dù đã có làn sóng hàng triệu người di dân tới nhập cư, và cảnh báo rằng nước này đến năm 2025 sẽ còn mất đi thêm 11 triệu người nữa.
Hậu quả của cuộc suy giảm như thế sẽ đưa đến tình trạng thiếu người lao động, một dân số già nua và mức tăng trưởng kinh tế chậm lại. Năm 2007 nước Nga có dân số cao đứng hàng thứ 9 trên thế giới. Vào năm 2050, LHQ ước tính nước Nga sẽ rơi xuống hàng thứ 15, và dân số lúc đó sẽ còn ít hơn dân số Việt nam.
Bộ trưởng Y tế Nga Tatyana Golikova, theo tin của hãng AFP hôm 18 tháng giêng, đã cảnh báo: nước Nga cần phải cắt tỷ lệ phá thai cao hiện nay để giúp đảo ngược tình trạng giảm thiểu dân số.
Golikova nói rằng trong năm 2008 ở Nga có 1 triệu 714 ngàn vụ sinh nở và 1 triệu 234 ngàn vụ phá thai.
Nhóm Stratfor, khi nghiên cứu bản tuyên bố của Golikova, cho biết rằng trong năm 2009 tuy Nga đã có một sự gia tăng ít ỏi về dân số (khoảng từ 15 ngàn đến 25 ngàn người), nhưng đây lại do những nguyên nhân độc nhất, không có hai lần.
Sự gia tăng này một phần là do sáng kiến của chính phủ nhằm khuyến khích những người Nga hồi hương từ các nước trong Liên bang Sôviết cũ. Sau nhiều năm di cư như thế, con số người Nga muốn hồi hương nay đang giảm thiểu nhanh chóng.
Một nguyên nhân khác tạo ra sự gia tăng dân số ít oi như thế, đó là nhóm người trong lớp tuổi từ 20-29 nay đang chiếm 17% dân số và đã chứng tỏ có khả năng sinh sản cao. Tuy vậy, thế hệ sinh sau nhóm này sẽ ít hơn nhiều.
Trai thừa gái thiếu
Tuy Việt nam có thể vượt quá dân số của nước Nga, nhưng ở quốc gia này nạn phá thai cũng đang tạo ra những vấn đề trầm trọng. Điều đó được ghi nhận trong bản nghiên cứu do Quỹ Dân số LHQ công bố hồi tháng 8 năm 2009.
Bản Nghiên cứu có chủ đề: “Thay đổi mới đây về Tỷ lệ Phái tính trong Sinh sản ở Việt nam: Duyệt xét các Chứng liệu”, đã xem xét vấn đề chọn lựa phái tính trong các vụ phá thai.
Thông thường thì tỷ lệ phái tính lúc sinh sản (tức là số trẻ em trai sinh ra so với 100 trẻ gái) nằm trong khoảng 104-106/100.
Theo sự giải thích ở bản tường trình, thì trong những hoàn cảnh thông thương, tỷ lệ nói trên qua thời gian đã khá ổn định, trên khắp các vùng địa lý, các châu lục, quốc gia và chủng tộc.
Nhưng những nghiên cứu về tỷ lệ phái tính đã cho thấy một sự thay đổi bất ngờ, kể từ những năm 1980 tại một số quốc gia ở châu Á. Bản tường trình nhận xét như sau: “Cùng với sự giảm thiểu sinh sản, chiều hướng này lan rộng khắp các quốc gia đông dân ở châu Á, do đó đe dọa đến mức ổn định của dân số toàn cầu.”
Ở Việt nam, tỷ lệ phái tính trong sinh sản năm 2006 là 110/100 (tức là 110 trai/100 gái). Bản tường trình cho biết sự thay đổi về tỷ lệ đã bắt đầu từ một thập niên trước và hiện nay đang gia tăng ở mức độ mỗi năm một điểm. Do đó, với sự thay đổi như hiện nay, tỷ lệ này có thể vượt quá điểm 115 trong ít năm sắp tới.
Nếu chiều hướng này không đảo ngược lại được, thì LHQ cảnh báo rằng đến năm 2025 Việt nam sẽ thặng dư dân số nam giới đáng kể, và điều này sẽ gây ra nhiều hậu quả phức tạp cho đất nước, đặc biệt là sẽ ảnh hưởng lên lớp người trẻ đến tuổi kết hôn.
Hiện tượng “gái thiếu” cũng thấy thật rõ rệt ở Trung quốc, và một bản tường trình mới đây đã khẳng định tình trạng chọn lựa phái tính trong các vụ phá thai. Viện Khoa học Xã hội của Trung quốc nói rằng vào cuối thập niên này có thể sẽ có tới 24 triệu thanh niên không thể tìm được vợ (theo bản tin của báo Times hôm 12 tháng giêng).
Bản tường trình cho đó là tình trạng bất quân bình trong chính sách một con của Trung quốc. Người ta đã sử dụng máy scan siêu âm để giúp cho những vụ phá các thai nhi nữ khi cha mẹ muốn chắc chắn rằng đưa trẻ duy nhất họ được phép sinh sẽ là con trai để nối dõi tông tộc.
Bản tường trình ghi nhận: “Vấn đề này càng trầm trọng hơn ở các vùng đồng ruộng thôn quê, vì thiếu hệ thống an sinh xã hội. Người nông dân già nua đều phải trông nhờ vào con cái của họ.”
Báo Times cho biết một chuyên viên Trung quốc nói rằng năm 2006 tỷ lệ phái tính đã tăng tới mức 120/100.
Co rút
Trong lúc đó, ở nước Nhật bản kế cận, dân số cũng tiếp tục suy giảm. Tờ báo Japan Times trong số ra ngày 15 tháng giêng cho biết rằng, theo ước tính của Bộ Y tế, Lao động và Xã hội, trong năm 2009 dân số Nhật đã co rút đi 75 ngàn, tức là 1.46 lần mức giảm năm 2008.
Theo Viện Quốc gia Nghiên cứu về Dân số và An sinh Xã hội ước tính thì dân số Nhật sẽ sụt xuống mức dưới 100 triệu vảo năm 2046, dưới 90 triệu vào năm 2055. Dân số hiện nay ước khoảng 128 triệu.
Giữa lúc càng ngày càng có nhiều mối quan ngại về tình trạng lão hóa dân số và tỷ lệ sinh sản xuống thấp của thế giới, thì chính phủ Hoa kỳ lại đang trong chiều hướng gia tăng yểm trợ để ngừa thai và phá thai trên khắp thế giới.
Ngày 8 tháng giêng, Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton đọc một bài diễn từ đánh dấu ngày kỷ niệm 15 năm Hội nghị Quốc tế 1994 về Dân số và Phát triển, tổ chức tại Cairo (Ai cập).
Trong diễn từ, bà mừng thành tích một trong những hành động đầu tiên tại chức của tổng thống Barack Obama là đã hủy bỏ những hạn chế cung cấp quỹ của chính phủ liên bang giúp những nhóm tài trợ cho các vụ phá thai ở các nước đang phát triển. Bà cũng cho biết rằng Hoa kỳ đã lại tiếp tục tài trợ cho Quỹ Dân số của LHQ, và quốc hội mới đây đã chấp thuận hơn 648 triệu dollar ngoại viện để giúp kế hoạch hoá gia đình và những chương trình y tế điều hòa sinh sản trên khắp thế giới.
Bà hứa rằng sắp tới sẽ còn nhiều viện trợ hơn nữa để cho thuốc ngừa thai có thể đến tay được mọi người phụ nữ trong mọi quốc gia. Bà cũng nhấn mạnh đến công cuộc mà chính phủ Hoa kỳ đang thực hiện, đó là hợp tác với Liên hiệp Quốc tế về Kế hoạch hoá Gia đình, đáng chú ý là vai trò của tổ chức này trong việc thực hiện hàng triệu vụ phá thai mỗi năm.
Nhiệt tình hiện nay muốn làm mọi cách có thể được để hạ thấp mức sinh sản, rõ rệt là đã được lôi kéo bởi những thúc ép về ý thức hệ, mà không có lúc ngừng lại để xem xét các hậu quả về kinh tế gây ra bởi những chính sách đã dẫn đưa đến sự giảm thiểu sinh sản nhanh chóng trong một khoảng thời gian quá ư ngắn ngủi đến thế.