Cách nay đúng 5 năm, ngày 8-1-2005, cảnh sát biển Trung Quốc đã vô cớ xả súng vào tàu của ngư dân Hậu Lộc, Thanh Hóa, giết hại ngay tại chỗ 9 bà con ta, làm 2 người bị thương nặng và bắt giữ 8 người. 9 người bị chúng giết lại đều là lao động chính trong những gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Như anh Hùng vợ mới mất năm trước, 2 con mới 7,8 tuổi.
Vụ thảm sát tàn bạo này đã được một vài báo trong nước đưa tin và lên tiếng phẫn nộ, trong đó có lời kể của những người sống sót cho biết bọn lính TQ đã “bắn xối xả, bắn như để tiêu diệt“: Nỗi đau Hậu Lộc- Nhà có việc mới biết lòng con (Tuần VN); Mỏi mòn chờ người sống sót (VNN) … Và có cả những vần thơ chia sẻ từ bà con ở hải ngoại: Danh sách -Thận Nhiên. Ngoài ra, vụ việc cũng đã được những người dân yêu nước chủ động đưa lên trang Bách khoa Toàn thư Mở Wikipedia để lịch sử ghi lại, từ bà con trong, ngoài nước cho tới con cháu mai sau được biết.
Vậy mà Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn trơ tráo dở giọng vừa ăn cướp vừa la làng, rằng những tàu của bà con ta thuộc loại “ăn cướp có vũ trang nghiêm trọng trên biển” (Thanh niên-12/1/2005).
Suốt 5 năm qua, phía Trung Quốc không ngừng gây chuyện trên Biển Đông, đặc biệt năm 2007 liên tiếp bắt giữ (tháng 4), bắn (tháng 6,7), và vừa bắn giết, làm bị thương, vừa bắt giữ nhiều ngư dân ta khi họ đang đánh cá trên vùng biển thuộc chủ quyền VN (tháng 8). Chưa kể những vụ mờ ám với thứ “tàu lạ” đâm chìm những chiếc tàu yếu ớt của ngư dân ta, năm 2009, bà con ngư dân VN nghèo khổ vẫn tiếp tục bị lính TQ nhiều lần ngang nhiên bắt giữ, đánh đập, cướp bóc tài sản và trơ tráo đòi tiền chuộc. Trong khi đó, suốt từ năm 2005 cho tới gần đây, những ngư dân Trung Quốc chẳng may bị nạn trên biển lại đều được quân, dân ta tận tình cứu giúp.
Những ngày này, kỷ niệm 5 năm diễn ra cuộc thảm sát tàn bạo đó, ngay sau những vụ TQ vô cớ bắt giữ ngư dân VN ít ngày, thì viên Đại sứ TQ tại Hà Nội vẫn thở ra nhưng lời ngon ngọt “kỷ niệm năm hữu nghị Việt-Trung”, nhưng vẫn không quên lên giọng đe nẹt, rằng “hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại“.
Tưởng rằng bây nhiêu đó về những diễn biến trên Biển Đông 5 năm qua, khỏi phải nói có là “hợp tác” hay không, và đem đến sự “phát triển” hay là “thất bại”.
—-
Danh sách đợt 1 (thơ Thận Nhiên)
Kính thưa những người còn sống

Chúng tôi đã chết
Tôi tên là Nguyễn Văn Tâm , tôi bị bắn trúng ngực, tôi bị bắn trúng tim
Tôi chết ngay lúc đó
Tôi chết mà không kịp hiểu vì sao
Tôi tên là Dũng
Chúng bắn trúng lưng
Tôi trượt chân ngã xuống biển
Máu tôi chảy suốt nửa giờ
Biển lạnh và tối
Tôi kiệt sức rồi chìm xuống
Tên tôi là Hồng
Tôi trúng đạn vào mắt trái
Trổ ra sau gáy
Con ngươi rớt ra ướt lầy nhầy trên bàn tay tôi bụm
Con ngươi thấy lửa loé ra từ nhiều họng súng
Tôi là Đinh Văn Đông
Tôi trúng đạn nhiều lần
Vào chân vào bụng vào ngực vào vai vào hàm
Ruột tôi đổ ra trên sàn tàu
Tôi thở thoi thóp rồi tôi la thét rồi tôi giãy giụa
Tôi chưa chết lúc đó
Tôi nghe tiếng sóng tiếng gió tiếng loa
Nhỏ dần
Rồi im bặt
Thưa mọi người tôi là Nguyễn Hữu Biên

Đạn chúng bắn xé nát cổ tôi
Đạn chúng bắn cắt đứt đầu tôi khỏi thân người
Nguyễn Xuân Trọng là tôi
Đầu tôi va vào bánh lái
Tôi níu lấy sợi thừng
Tôi thấy anh em mình bị tàn sát
Tôi thấy anh em mình la khóc và bị săn giết như những con vật
Máu của Đông bắn lên ướt mặt tôi
Máu nóng và tanh
Tôi không biết lúc nào tôi chết
Tôi tên Tùng
Nguyễn Văn Tùng
Chúng tấn công khi tôi đang ăn cơm
Chén cơm của tôi có cá khô, nước mắm, và rau
Chén cơm úp vào mặt tôi
Mắt tôi không thấy gì nữa
Tôi bị đạn cắt lưỡi
Tôi thấy óc mình nóng ướt dính bệt bên màng tang
Óc trộn lẫn với cơm
Còn tôi là Lê Văn Xuyên
Tôi là thuyền trưởng
Chúng tôi ở tỉnh Thanh Hóa
Chúng tôi treo cờ tổ quốc và tuân thủ mọi quy định của pháp luật

khi hoạt động ngoài khơi
Chúng tôi không phải là cướp biển
Chúng tôi bắt cá ngoài biển khơi
Kính thưa những người còn sống
Chúng tôi đã chết!
_____________________
Danh sách bổ túc:
Kính thưa những người còn sống

Chúng tôi đã chết
Trên vùng Nam Hải,
Chết cùng với các chiến hữu anh em
HQ10 …
Năm 1974!
Trung Cộng dành HoàngSa
Hải chiến tháng Hai, ngày 18 .
Tôi tên Thà,
Ngụy Văn Thà HQ10
Thông điệp mở đầu năm hữu nghị Việt-Trung:những gáo nước lạnh ngổ ngáo!
Hồng Lê Thọ
Như lãnh đạo hai nước Việt-Trung xác định, năm 2010 sẽ là năm có nhiều kỉ niệm ngày lễ lớn trong quan hệ giữa hai nước, vì thế, có thể nói 2010 là năm đánh dấu bước phát triển trên tầm cao chiến lược của quan hệ Việt-Trung. Nhưng vào cuối tháng 11/2009 bản tin của Tân Hoa Xã cho biết TQ đã cử tàu Ngư Chính 311 và Ngư Chính 303 đến vùng “Tây Sa và Nam Sa”. Bản tin này cũng nói rằng Trung Quốc có nhu cầu tuần tra vì “có hiện tượng nước ngoài lợi dụng việc tránh bão để vi phạm lãnh hải” của họ. Đây là gáo nước lạnh thứ nhất.Tiếp đến, ngay từ những ngày đầu năm mới, chưa kịp mừng vui thì người VN chúng ta liên tiếp nhận gáo nước lạnh thứ hai từ Trung Quốc tát vào mặt: ngày 31/12/2009, Quốc Vụ viện Trung Quốc công bố “Một số ý kiến về việc đẩy mạnh phát triển xây dựng đảo du lịch quốc tế Hải Nam” chính thức cho phép mở tuyến du lịch vào quần đảo Hoàng Sa từ năm 2010 như Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam, ông Vệ Lưu Thành, nói với các nhà báo “Chúng tôi sẽ phát triển du lịch, kinh tế và xã hội trên vùng đất và đại dương thuộc chủ quyền của TQ. Tôi không nghĩ phát triển kinh tế tại đảo Hải Nam sẽ ảnh hưởng đến nước khác” (1), xem quần đảo nầy là “ao nhà” TQ “muốn làm gì thì làm”, là quần đảo thuộc lãnh thổ của TQ, không thể tranh cãi được !(2).

Gáo nước lạnh thứ ba là nội dung trả lời phỏng vấn đầu năm của Đại sứ TQ tại VN. Vào ngày 6/1/2010, Đại sứ Tôn Quốc Cường nói một cách hùng hồn rằng” Kinh nghiệm quý báu nhất rút ra trong tiến trình 60 năm quan hệ Trung – Việt đó là “hợp tác sẽ phát triển, đấu tranh sẽ thất bại”, một lời khuyên của người đồng chí với 16 chữ vàng của Chủ tịch Giang Trạch Dân(đương quyền) hồi đó đã gửi gắm hay đây là một thái độ trịch thượng, hàm ý VN không nên đấu tranh chống lại TQ trong những vấn đề song phương, trong đó có vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ? ”Thất bại” ở đây có nghĩa gì ? Lại là “một bài học” như TQ đã xua quân sang “trừng phạt” nước ta vào năm 1979 ? Ông hẳn là một nhà ngoại giao “ngô nghê” thực thà, hay một viên quan chức quốc phòng của PLA quen thói dọa nạt ? ĐS Tôn Quốc Cường còn lớn tiếng kêu gọi VN nên “Tạm gác lại tranh chấp”; “ Nếu điều kiện chưa chín muồi” rằng” Để giải quyết tranh chấp, hai bên cần xuất phát từ đại cục, toàn cục và lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, tạm gác lại tranh chấp, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường, thuận lợi của quan hệ hai nước”(3) trong khi TQ vẫn tiếp tục có những hành động xâm phạm chủ quyền, lấn chiêm trên biển Đông ngày càng trắng trợn, ra sức tăng cường sự hiện diện của các loại tàu đánh cá có vũ trang trá hình, tàu tuần tra ngư nghiệp, tàu chiến cở lớn quần thảo để xua đuổi, ức hiếp và đe dọa ngư dân VN trên vùng biển của nước ta nhưng theo ngài Đại sứ thì “báo chí Trung Quốc ít đưa tin về tranh chấp trên biển, tranh chấp về nghề cá và chúng tôi luôn xuất phát từ đại cục, tuy rằng chúng tôi có lý”(!?)(4). “Đại cục” mà ngài Đại sứ muốn nói ở đây phải chăng là chiến lược vươn ra giành quyền bá chủ trên biển Đông bằng lực lượng hải-không quân hùng mạnh và hiện đại trong những năm đầu thế kỷ 21.
Từ lâu,TQ đã đưa ra chủ trương “gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” tài nguyên trên biển Đông trên cở sở các nước tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa phải thừa nhận chủ quyền đơn phương của TQ theo đường “lưỡi bò” ham hố ! Nay Đại sứ TQ nhắc lại cũng không ra ngoài chủ trương nầy chứ nào phải TQ thừa nhận chủ quyền của VN trên quần đảo HS mà họ đã chiếm đóng bất hợp pháp bằng vũ lực vào năm 1974. Chiến lược hải quân của TQ đã vạch ra một tuyên phòng thủ đi theo đường lưỡi bò nầy biến Hoàng Sa và các đảo đã chiếm trong quần đảo Trường Sa thành những căn cứ quân sự vững chắc, những chiếc tàu sân bay cố định trên biển như tướng Trương Lê, nguyên phó tổng tham mưu trưởng PLA tuyên bố với báo chí ngày 26/9/2009(5).Hơn thế nữa,ông Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng, còn nói rằng Trung Quốc không nên là đại cường duy nhất trên thế giới mà không có tàu sân bay. Đồng thời, có thông tin rằng Trung Quốc muốn triển khai hai hạm đội hàng không mẫu hạm trước năm 2015. Có bằng chứng để thế giới tin rằng Trung Quốc rất nghiêm túc trong cố gắng củng cố Vạn lý Trường thành trên biển. (6)
TQ đang nổ lực dồn sức hình thành một hạm đội gồm cả hải-lục-không quân phối hợp có thể tác chiến tầm trung vươn đến eo biển Malacca. Vì vậy trong khi chờ đợi hải quân thực hiện xong việc bố trí trận địa bằng trang thiết bị, khí tài chiến tranh hiện đại thì “tạm gác tranh chấp” chăng.
Trong khi việc thương thảo tranh chấp chủ quyền song phương hay đa phương trên biển Đông chưa triển khai thì hàng loạt hành động như trên có phải là điềm lành cho quan hệ viêt-Trung hay ngược lại gây rối rắm, căng thẳng không cần thiết. Vế thứ hai “điều kiện chưa chín mùi” mà ngài ĐS muốn nói là gì, phải chăng là quan hệ Mỹ-Trung còn nhiều vướng mắc, quan hệ với các nước ASEAN chưa lọt vào quĩ đạo mà TQ đang vạch ra, âm mưu lôi kéo và chia rẽ khối ASEAN chưa xong và nền kinh tế VN vẫn còn nằm ngoài tầm kiểm soát của TQ mặc dù kim ngạch nhập siêu trong quan hệ thương mại Việt-Trung năm nay vẫn ở mức cao.
Một nhân tố quan trọng tạo ra “điều kiện chín mùi” để chiếm đoạt toàn bộ quần đảo Trường Sa phải chăng là lúc VN rơi vào khủng hoảng kinh tế, bị cô lập, cấm vận như giai đoạn khi quan hệ Mỹ-Việt, với các nước tây phương và ASEAN chưa bình thường hóa xưa kia(7).
Tình hình quốc tế, quan hệ song phương và đa phương của VN ngày nay đã hoàn toàn khác, nay đã là thành viên của nhiều tổ chức, cơ quan quốc tế với vị trí và quan hệ mang tầm chiến lược với nhiều nước chủ yêu trên thế giới cũng như trong khu vực. Vì vậy, với những nổ lực ngoại giao, xây dựng quan hệ hợp tác nhiều mặt, đa phương hiện nay của nhà nước VN thành công bao nhiêu thì điều kiện ngăn chận bá quyền phương bắc hiệu quả bấy nhiêu, có khả năng làm suy yếu tham vọng độc chiếm biển Đông theo chủ nghĩa dân tộc Đại Hán.Trước những gáo nước lạnh mà nhà đương cuộc TQ tạt vào nước ta có thể còn tiếp diễn bằng những chiêu thức thâm độc hơn khi khát vọng về năng lượng dầu mỏ lên cao, chủ nghĩa phiêu lưu gây hấn bằng vũ lực của nhóm cực hữu trong chính quyền, quân đội PLA khuynh loát, có thể tạo ra xung đột bằng quân sự bất chấp “điều kiện” chưa chín mùi, vì vậy đây cũng là những lời cảnh báo, giúp chúng ta hiểu rõ hơn tâm địa của người bạn láng giềng để nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền ,độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ kể cả biển đảo khơi xa(8).
Mong rằng năm hữu nghị Việt-Trung 2010 sẽ phải là năm TQ có thái độ và chính sách hiếu hòa, hợp tác cùng vun đắp quan hệ cộng tồn công bằng, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của hai dân tộc chứ không phải vừa cầm roi dọa nạt vừa hô khẩu hiệu “16 chữ vàng 4 tốt” sáo rỗng ! Miệng cười tay bắt xưng hô“đồng chí” anh em nhưng trong bụng là một “bồ” dao găm sẵn sàng “làm thịt” chúng ta .
—
Chú thích:
(1) http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/01/100106_china_hainan_development.shtml
(2) Tourism plan for disputed islands – South China Morning 6/1/2010
(3) http://vietbao.vn/Chinh-Tri/Cho-dieu-kien-chin-muoi-giai-quyet-tranh-chap-bien-Dong/20888092/96/
(4) Như trên
(5) Báo Sankei(Tokyo) ngày 27/6/2009
(6)http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2010/01/100105_china_aircraft_carriers.shtml
(7)”Những vấn đề đảm bảo an ninh cho Sea Lane vào Nhật Bản thế kỷ 21”
(8) “Cần làm gì trước hành động hăn he khủng bố của TQ” Hồng Lê Thọ (bauvinal)
“Trang bị vũ khí hiện đại để bảo vệ vùng biển”
“Việc trang bị vũ khí cho quân đội là bình thường. Nền kinh tế từng bước phát triển nên chúng ta có điều kiện, tiềm lực để hiện đại hoá quân đội. Tất cả các nước đều làm như vậy” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.
Trung Quốc "trấn an" dư luận về kế hoạch phát triển Hải Nam
VIT - Ngày 06/5, Sau khi đã luật "luật hóa" sự chiếm đóng tại Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa, Trung Quốc đã công khai gạt bỏ những quan ngại xung quanh kế hoạch phát triển tỉnh đảo phía nam với lập luận "chúng tôi kế hoạch hóa sự phát triển trên lãnh thổ của mình" và việc này không thể gây căng thẳng trong tranh chấp lãnh thổ.
thd
thd
China flexes muscles at Japan, Vietnam (Báo Ấn Độ 7-1-10)
Kinh Điển - Chủ nghĩa - Việt Nam - Trung Quốc: The Capitalist Experiment of One-Party Socialist Regimes: Exploring the Political Economy of Economic Liberalization in China and Vietnam (Working Paper Oct 2009) -- "Thí nghiệm tư bản chủ nghĩa của những chề độ xã hội chủ nghĩa độc đảng: Tìm hiểu kinh tế chính trị của tự do hoá kinh tế ở Trung Quốc và Việt Nam" Bài rất đáng đọc của Allen Mendoza ◄◄
Chiều 7/1, trong buổi gặp đầu năm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành gần một giờ trả lời báo chí về vụ án PCI, lương lãnh đạo SCIC, ùn tắc giao thông và việc Việt Nam mua tàu ngầm hiện đại hóa quân đội.
"Bauxite Việt Nam" quyết sống
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói về khai thác bauxite
Ngày 7/1, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã làm việc với Công ty Cổ phần alumin Nhân Cơ tại khu công nghiệp alumin Nhân Cơ (xã Nhân Cơ-huyện ĐắkR’Lấp-tỉnh Đắk Nông) về vấn đề khai thác và chế biến bauxít, luyện alumin thuộc dự án nhà máy alumin Nhân Cơ.
Chủ tịch nước khẳng định, quan điểm của Đảng, nhà nước là ủng hộ việc khai thác tài nguyên phục vụ sự phát triển đất nước. Nhân Cơ là một trong hai dự án thí điểm khai thác bauxite ở Tây Nguyên nên sẽ vừa làm vừa đánh giá một cách thận trọng.
Chủ tịch nước khẳng định, quan điểm của Đảng, nhà nước là ủng hộ việc khai thác tài nguyên phục vụ sự phát triển đất nước. Nhân Cơ là một trong hai dự án thí điểm khai thác bauxite ở Tây Nguyên nên sẽ vừa làm vừa đánh giá một cách thận trọng.
Ngày 12/1, Thủ tướng Singapore đến Việt Nam--- Đất Việt
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 12 – 15/1/2010 nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư; cũng như củng cố quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo hai nước.
- Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh không liên quan đến tin đồn về hoa quả Trung Quốc có chất “phá hủy nội tạng” (TTrẻ)
Nhân đọc những phát biểu của ngài Đại sứ Trung Quốc tại cuộc họp báo vừa rồi bỗng thấy bật ra câu nói trên của Lão Tử, người Trung Quốc vốn đã vùi sâu trong ký ức.
Vietnam police block access Straits Times
MY DUC (Vietnam) - VIETNAMESE police on Friday blocked AFP journalists from an area where, according to a priest, several Catholics were wounded when police used tear gas in a dispute over a crucifix.
'This is a special order,' a plainclothes immigration policeman said when AFP reporters tried to enter one road leading to Dong Chiem parish, about 70 kilometres (40 miles) from central Hanoi in My Duc district.
At the only other access road, several policemen also refused to let the reporters pass. One immigration officer said there was a 'land dispute' and people were not allowed to enter for their own protection.
The immigration police specialise in dealing with foreigners. Except for an AFP reporter, no other foreigners were visible in the farming area where buffalo worked the fields.
Unrest broke out before dawn on Wednesday when parishioners tried to stop a large group of police and troops sent to dismantle the crucifix on top of a mountain, said Nguyen Van Huu, the parish priest. He said parishioners told him the police used electric prods, tear gas and stones against the crowd, two of whom were seriously injured and taken to Hanoi for treatment.
Four or five other parishioners were hurt, said the priest, who was not present at the time of the incident. Troops succeeded in dismantling the cross, he added. -- AFP
Tòa tổng giám mục Hà Nội lên tiếng về vụ Đồng Chiêm
Vietnam nabs ex-airline boss--- Straits Times
Việt Nam mời Obama dự hội nghị thượng đỉnh vùng ở Hà Nội
Hà Nội - Việt Nam đã lên tiếng mời Tổng thống Barack Obama viếng thăm Việt Nam vào cuối năm nay nhân hội nghị thượng đỉnh vùng ở Hà Nội.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Đào Việt Trung nói với các nhà báo hôm nay thứ Năm ngày 7 tháng Một rằng Việt Nam hy vọng ông Obama sẽ tham dự buổi họp thượng đỉnh của Hiệp hội các Nước Đông Nam Á châu (khối ASEAN), dự trù sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào tháng Mười năm nay.
Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch khối ASEAN trong năm nay, và vừa được bàn giao bởi Thái Lan. Nguyên thủ quốc gia của 10 nước ASEAN cũng sẽ gặp lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Nga và Hoa Kỳ ở buổi họp thượng đỉnh này.
Một phát ngôn viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam nói rằng hiện còn qúa sớm để biết liệu ông Obama có nhận lời mời hay không.
© DCVOnline
Những điều chưa biết về vụ người phụ nữ bị đày đọa
'This is a special order,' a plainclothes immigration policeman said when AFP reporters tried to enter one road leading to Dong Chiem parish, about 70 kilometres (40 miles) from central Hanoi in My Duc district.
At the only other access road, several policemen also refused to let the reporters pass. One immigration officer said there was a 'land dispute' and people were not allowed to enter for their own protection.
The immigration police specialise in dealing with foreigners. Except for an AFP reporter, no other foreigners were visible in the farming area where buffalo worked the fields.
Unrest broke out before dawn on Wednesday when parishioners tried to stop a large group of police and troops sent to dismantle the crucifix on top of a mountain, said Nguyen Van Huu, the parish priest. He said parishioners told him the police used electric prods, tear gas and stones against the crowd, two of whom were seriously injured and taken to Hanoi for treatment.
Four or five other parishioners were hurt, said the priest, who was not present at the time of the incident. Troops succeeded in dismantling the cross, he added. -- AFP
Tòa tổng giám mục Hà Nội lên tiếng về vụ Đồng Chiêm
Sau sự việc chính quyền triệt hạ Thánh Giá trên Núi Thờ của giáo xứ Đồng Chiêm, Văn Phòng TTGM Hà Nội hôm thứ Năm 7-1 đã ra thông báo chính thức về vụ việc.
Vietnam nabs ex-airline boss--- Straits Times
HANOI - VIETNAMESE authorities have arrested the former head of a budget airline and prevented two of its Australian employees from leaving the country after the carrier reported losses on fuel contracts, state media said on Friday.
Luong Hoai Nam, 47, former general director of Jetstar Pacific Airlines - a partnership between the government's investment arm SCIC and Australia's Qantas Airways Ltd - was taken into police custody in Hanoi on Thursday, the Tuoi Tre (Youth) newspaper said.
Two Australians Barred From Leaving Vietnam Amid Jetstar Probe
Niềm tin héo tàn trước nguy cơ vỡ bong bóng (Tim Johnston)
Sự nhộn nhịp tại những cao ốc vừa được xây dựng ở trung tâm Hà Nội, sự nhung nhúc không ngừng nghỉ của các loại xe máy mới ở thành phố Hồ Chí Minh là những dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế Việt Nam khi bước vào năm 2010. Thế nhưng nhiều kinh tế gia và các doanh nhân vẫn ngao ngán trước viễn cảnh u ám.
Võ Trường Sơn đáng lẽ phải là người sung sướng. Thế nhưng, ngồi trong văn phòng của ông ta ở thị trấn Pleiku thuộc cao nguyên Trung phần Việt Nam, vị phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, một tập đoàn kinh tế tư nhân, dường như chẳng vui sướng gì với bảng thành tích tốt của công ty hay với lập luận cho rằng Việt Nam là một trong các quốc gia hồi phục kinh tế mạnh mẽ nhất trong năm vừa qua.
Ông Sơn nói: “Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó khăn trong nửa đầu năm 2010 bởi vì lãi suất tăng cao, vì chính sách siết chặt tiền tệ và vì vấn đề nan giải của cán cân thanh toán”.
Chính quyền cộng sản Việt Nam, tuy đã dứt bỏ cơ chế kiểm soát kinh tế, nhưng vẫn phải vất vả đương đầu với những sắc thái của cơ cấu thị trường để có thể điều phối và kiểm soát sự tăng trưởng. Suốt hai năm vừa qua, chính sách kinh tế thay đổi một cách chóng mặt: Từ quản lý chặt chẽ nhảy sang chủ trương thả lỏng để kích cầu và rồi trở lại với kiểm soát khắt khe khi nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng của lạm phát, của trì trệ toàn cầu và, gần đây, của những dấu hiệu tăng nhiệt nóng bỏng.
Cần nhìn nhận rằng, với một nền kinh tế cậy dựa quá nhiều vào xuất khẩu và nguồn đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc để có thể duy trì sự tăng trưởng trong suốt thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu một cách ngoạn muc.
Thống kê công bố vào tuần trước cho thấy nền kinh tế trong năm vừa qua tăng trưởng 5.32%, giảm đi so với mức tăng trưởng bình quân 7% trong suốt 4 năm trước đó. Dầu vậy, mức tăng trưởng căn bản vẫn mạnh hơn so với dự đoán của các quốc gia đối thủ. Ngành xây dựng tăng 11.4% và khu vực buôn bán lẻ tăng 18.4%.
Không phải chỉ riêng ông Sơn rầu rĩ với những dự đoán cho tương lai, mà còn có nhiều nhà phân tích kinh tế cảnh báo nền kinh tế Việt Nam đang quá nóng với nhiều hiểm hoạ nghiêm trọng.
Ông Terence Mahony, một nhà đầu tư dài hạn ở Việt Nam nói, “Tôi e rằng sẽ lại vỡ bong bóng một lần nữa. Chính phủ Việt Nam đang đương đầu với hai thâm thủng với con số âm: Thâm hụt ngân sách và thâm hụt cán cân thanh khoản vãng lai”. Cũng giống như các doanh nhân và các kinh tế gia, Mahony lo sợ Việt Nam quay trở lại căn bệnh kinh niên, thâm thủng cán cân thương mại. Thặng dư thương mại vừa đạt được trong sáu tháng đầu năm, nhập khẩu lại tăng vọt. Đến tháng 11, mức thâm thủng lên đến 1.97 tỉ USD (1.36 tỉ Euro, 1.22 tỉ Bảng Anh).
Song song với hai tệ nạn trên, thâm thủng ngân sách cũng tăng vọt. Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) ước tính trong năm nay mức thâm thủng sẽ lên tới 9.7% GDP tiếp sau những phí tổn của chương trình kích cầu nền kinh tế. Ngân hàng Thế Giới ước tính chương trình kích thích kinh tế này đã tiêu tốn đến 4 tỉ USD, tương đương 4% GDP. Đến cuối tháng 11, chính phủ đã ra tay xiết chặt chính sách tài chính và tiền tệ.
Đồng bạc bị phá giá hơn 5%. Lãi suất đã tăng lên đến 100 điểm (1%), các doanh nghiệp nhà nước phải mạnh tay bán ra nguồn dự trữ đô-la để giải quyết khó khăn thanh khoản ngoại tệ. Các doanh nghiệp nhà nước này chính là thành tố ưu tiên của chương trình kích thích kinh tế, được hưởng mức lãi suất trợ cấp 4% kéo dài đến cuối năm bất chấp những thương tổn gây ra cho nền kinh tế.
Kết quả hiển nhiên là khủng hoảng niềm tin. Người ta đổ nhau đi mua đô-la và vàng. Các doanh nghiệp xuất khẩu tìm cách tích trữ đô-la. Các nhà đầu tư buôn bán lẻ, mà rất nhiều người trong số họ đã bị mất đi đến 70% nguồn vốn tại các sàn giao dịch chứng khoán, đang quay sang đầu tư vào vàng. Các quầy cà phê tại các khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh trở thành những nơi mua bán vàng rất ngẫu hứng.
Tuần trước, chính phủ đã cố gắng gia tăng kiểm soát tình trạng bát nháo của thị trường bằng lệnh đóng cửa cho đến cuối tháng 3 tất cả các sàn giao dịch. Các tiệm kim hoàn và các doanh nghiệp bán lẻ – không phải là giới đầu cơ – vẫn được tiếp tục kinh doanh. Thế nhưng, Benedict Bingham, người đứng đầu Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund) ở Hà Nội, cho rằng nền tảng của nền kinh tế Việt Nam rất vững chắc mặc dù vẫn có những lớp váng bẩn trên bề mặt nổi của nó.
Bingham nói tiếp: “Có những sức bật nằm bên dưới, chủ yếu từ sự cân bằng thu chi thực tế của các hộ gia đình, đó là triển vọng rõ ràng để vượt qua cuộc khủng hoảng. Người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chi tiêu mua sắm”.
Thế nhưng ông Mahony lại nói rằng mặc dù nền kinh tế thế giới đang tiến triển, thế nhưng vẫn chưa đủ nếu không có sự thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo. “Tôi nghĩ vẫn còn sự giám sát tập trung nền kinh tế rất khó chịu. Họ không hiểu dòng chảy nền kinh tế tư bản: họ kiểm soát một cách rất đồng bóng quái dị”.
Luong Hoai Nam, 47, former general director of Jetstar Pacific Airlines - a partnership between the government's investment arm SCIC and Australia's Qantas Airways Ltd - was taken into police custody in Hanoi on Thursday, the Tuoi Tre (Youth) newspaper said.
Two Australians Barred From Leaving Vietnam Amid Jetstar Probe
Two Australians were barred from leaving Vietnam amid a probe into the operations of Jetstar Pacific Airlines Joint-Stock Aviation Co. in the Southeast Asian nation, according to Australia’s government.
* Từ 5/1 tới giờ có 22 bài viết về vụ nầy: Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ (huyện Mỹ Đức) Không ai được phép coi thường kỷ cương (HNM). – Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Chẽ (ANTĐ). – ‘Xô xát vì thánh giá ở Đồng Chiêm’ (BBC). – Tại Việt Nam, công an tấn công giáo dân Đồng Chiêm và triệt hạ Thánh Giá trên Núi Thờ (RFI). * Và báo nước ngoài tiếng Anh: - Vietnam police beat Catholics: priest (smh.com.au/AFP); – Vietnam: Explosive used to demolish crucifix in a Hanoi Catholic cemetery (Seperoforum); – Vietnamese police attack Catholic parishioners in effort to destroy cemetery crucifix (CNA).
Đô la hóa và tỷ giá hối đoái của Việt Nam-- CafeF
* Từ 5/1 tới giờ có 22 bài viết về vụ nầy: Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ (huyện Mỹ Đức) Không ai được phép coi thường kỷ cương (HNM). – Tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên núi Chẽ (ANTĐ). – ‘Xô xát vì thánh giá ở Đồng Chiêm’ (BBC). – Tại Việt Nam, công an tấn công giáo dân Đồng Chiêm và triệt hạ Thánh Giá trên Núi Thờ (RFI). * Và báo nước ngoài tiếng Anh: - Vietnam police beat Catholics: priest (smh.com.au/AFP); – Vietnam: Explosive used to demolish crucifix in a Hanoi Catholic cemetery (Seperoforum); – Vietnamese police attack Catholic parishioners in effort to destroy cemetery crucifix (CNA).
Đô la hóa và tỷ giá hối đoái của Việt Nam-- CafeF
Gần đây, tỷ giá hối đoái giữa VND với USD biến động mạnh, giá trị VND sụt giảm.
“… mặc dù nền kinh tế thế giới đang tiến triển, thế nhưng vẫn chưa đủ nếu không có sự thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo …”
Nỗi lo lắng cao độ: các nhà đầu tư u sầu bất chấp cơn sốt bất động sản ở Hà Nội và những dấu hiệu khác của sự tăng trưởng.![]() |
Ngành xây dựng phát đạt |
Sự nhộn nhịp tại những cao ốc vừa được xây dựng ở trung tâm Hà Nội, sự nhung nhúc không ngừng nghỉ của các loại xe máy mới ở thành phố Hồ Chí Minh là những dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế Việt Nam khi bước vào năm 2010. Thế nhưng nhiều kinh tế gia và các doanh nhân vẫn ngao ngán trước viễn cảnh u ám.
Võ Trường Sơn đáng lẽ phải là người sung sướng. Thế nhưng, ngồi trong văn phòng của ông ta ở thị trấn Pleiku thuộc cao nguyên Trung phần Việt Nam, vị phó tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, một tập đoàn kinh tế tư nhân, dường như chẳng vui sướng gì với bảng thành tích tốt của công ty hay với lập luận cho rằng Việt Nam là một trong các quốc gia hồi phục kinh tế mạnh mẽ nhất trong năm vừa qua.
Ông Sơn nói: “Tôi nghĩ rằng sẽ rất khó khăn trong nửa đầu năm 2010 bởi vì lãi suất tăng cao, vì chính sách siết chặt tiền tệ và vì vấn đề nan giải của cán cân thanh toán”.
Chính quyền cộng sản Việt Nam, tuy đã dứt bỏ cơ chế kiểm soát kinh tế, nhưng vẫn phải vất vả đương đầu với những sắc thái của cơ cấu thị trường để có thể điều phối và kiểm soát sự tăng trưởng. Suốt hai năm vừa qua, chính sách kinh tế thay đổi một cách chóng mặt: Từ quản lý chặt chẽ nhảy sang chủ trương thả lỏng để kích cầu và rồi trở lại với kiểm soát khắt khe khi nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng của lạm phát, của trì trệ toàn cầu và, gần đây, của những dấu hiệu tăng nhiệt nóng bỏng.
Cần nhìn nhận rằng, với một nền kinh tế cậy dựa quá nhiều vào xuất khẩu và nguồn đầu tư trực tiếp từ ngoại quốc để có thể duy trì sự tăng trưởng trong suốt thập kỷ vừa qua, Việt Nam đã vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu một cách ngoạn muc.
![]() | ![]() |
Đồng bạc VN giảm giá 5% | Sức tiêu thụ |
Thống kê công bố vào tuần trước cho thấy nền kinh tế trong năm vừa qua tăng trưởng 5.32%, giảm đi so với mức tăng trưởng bình quân 7% trong suốt 4 năm trước đó. Dầu vậy, mức tăng trưởng căn bản vẫn mạnh hơn so với dự đoán của các quốc gia đối thủ. Ngành xây dựng tăng 11.4% và khu vực buôn bán lẻ tăng 18.4%.
Không phải chỉ riêng ông Sơn rầu rĩ với những dự đoán cho tương lai, mà còn có nhiều nhà phân tích kinh tế cảnh báo nền kinh tế Việt Nam đang quá nóng với nhiều hiểm hoạ nghiêm trọng.
Ông Terence Mahony, một nhà đầu tư dài hạn ở Việt Nam nói, “Tôi e rằng sẽ lại vỡ bong bóng một lần nữa. Chính phủ Việt Nam đang đương đầu với hai thâm thủng với con số âm: Thâm hụt ngân sách và thâm hụt cán cân thanh khoản vãng lai”. Cũng giống như các doanh nhân và các kinh tế gia, Mahony lo sợ Việt Nam quay trở lại căn bệnh kinh niên, thâm thủng cán cân thương mại. Thặng dư thương mại vừa đạt được trong sáu tháng đầu năm, nhập khẩu lại tăng vọt. Đến tháng 11, mức thâm thủng lên đến 1.97 tỉ USD (1.36 tỉ Euro, 1.22 tỉ Bảng Anh).
Song song với hai tệ nạn trên, thâm thủng ngân sách cũng tăng vọt. Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) ước tính trong năm nay mức thâm thủng sẽ lên tới 9.7% GDP tiếp sau những phí tổn của chương trình kích cầu nền kinh tế. Ngân hàng Thế Giới ước tính chương trình kích thích kinh tế này đã tiêu tốn đến 4 tỉ USD, tương đương 4% GDP. Đến cuối tháng 11, chính phủ đã ra tay xiết chặt chính sách tài chính và tiền tệ.
Đồng bạc bị phá giá hơn 5%. Lãi suất đã tăng lên đến 100 điểm (1%), các doanh nghiệp nhà nước phải mạnh tay bán ra nguồn dự trữ đô-la để giải quyết khó khăn thanh khoản ngoại tệ. Các doanh nghiệp nhà nước này chính là thành tố ưu tiên của chương trình kích thích kinh tế, được hưởng mức lãi suất trợ cấp 4% kéo dài đến cuối năm bất chấp những thương tổn gây ra cho nền kinh tế.
Kết quả hiển nhiên là khủng hoảng niềm tin. Người ta đổ nhau đi mua đô-la và vàng. Các doanh nghiệp xuất khẩu tìm cách tích trữ đô-la. Các nhà đầu tư buôn bán lẻ, mà rất nhiều người trong số họ đã bị mất đi đến 70% nguồn vốn tại các sàn giao dịch chứng khoán, đang quay sang đầu tư vào vàng. Các quầy cà phê tại các khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh trở thành những nơi mua bán vàng rất ngẫu hứng.
Tuần trước, chính phủ đã cố gắng gia tăng kiểm soát tình trạng bát nháo của thị trường bằng lệnh đóng cửa cho đến cuối tháng 3 tất cả các sàn giao dịch. Các tiệm kim hoàn và các doanh nghiệp bán lẻ – không phải là giới đầu cơ – vẫn được tiếp tục kinh doanh. Thế nhưng, Benedict Bingham, người đứng đầu Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund) ở Hà Nội, cho rằng nền tảng của nền kinh tế Việt Nam rất vững chắc mặc dù vẫn có những lớp váng bẩn trên bề mặt nổi của nó.
Bingham nói tiếp: “Có những sức bật nằm bên dưới, chủ yếu từ sự cân bằng thu chi thực tế của các hộ gia đình, đó là triển vọng rõ ràng để vượt qua cuộc khủng hoảng. Người dân Việt Nam vẫn tiếp tục chi tiêu mua sắm”.
Thế nhưng ông Mahony lại nói rằng mặc dù nền kinh tế thế giới đang tiến triển, thế nhưng vẫn chưa đủ nếu không có sự thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo. “Tôi nghĩ vẫn còn sự giám sát tập trung nền kinh tế rất khó chịu. Họ không hiểu dòng chảy nền kinh tế tư bản: họ kiểm soát một cách rất đồng bóng quái dị”.
Hà Nội - Việt Nam đã lên tiếng mời Tổng thống Barack Obama viếng thăm Việt Nam vào cuối năm nay nhân hội nghị thượng đỉnh vùng ở Hà Nội.
Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Đào Việt Trung nói với các nhà báo hôm nay thứ Năm ngày 7 tháng Một rằng Việt Nam hy vọng ông Obama sẽ tham dự buổi họp thượng đỉnh của Hiệp hội các Nước Đông Nam Á châu (khối ASEAN), dự trù sẽ được tổ chức ở Hà Nội vào tháng Mười năm nay.
Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch khối ASEAN trong năm nay, và vừa được bàn giao bởi Thái Lan. Nguyên thủ quốc gia của 10 nước ASEAN cũng sẽ gặp lãnh đạo các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Ấn Độ, Nga và Hoa Kỳ ở buổi họp thượng đỉnh này.
Một phát ngôn viên của tòa đại sứ Hoa Kỳ ở Việt Nam nói rằng hiện còn qúa sớm để biết liệu ông Obama có nhận lời mời hay không.
© DCVOnline
Nguồn:
(1) Vietnam invites Obama to visit regional summit in Hanoi. Associated Press, 7 January 2010
Vietnam invites Obama to visit regional summit in Hanoi (Canadian Press).
Thủ tướng Chính phủ: Không để cán bộ có điều kiện tham nhũng
Còn chạy chức, chạy quyền vì có người ‘bật đèn xanh’ (VNN)
- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khu vực phía Nam: Một năm, gần 5.400 đảng viên bị kỷ luật (TTrẻ).
- Bàn về nước Nam: Các vụ kiện thủ Tướng từ cổ chí kim (blog Ban Mai Xanh).
- “Tham nhũng đã tăng nguồn lực cho tư nhân qua cánh cửa cổ phần hoá? ” (blog Mạnh Quân).
- Sàn vàng đóng cửa tiền đi về đâu? (TNiên)
Vietinbank đầu tư BĐS: Thiệt hại chưa dừng ở 200 tỷ đồng
Xuất khẩu lao động: Tiếp tục thời của thị trường “vàng”?-- CafeF(1) Vietnam invites Obama to visit regional summit in Hanoi. Associated Press, 7 January 2010
Vietnam invites Obama to visit regional summit in Hanoi (Canadian Press).
Thủ tướng Chính phủ: Không để cán bộ có điều kiện tham nhũng
TP - Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12, chiều tối qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Cắt giảm thủ tục hành chính là cắt điều kiện để một bộ phận cán bộ có phẩm chất không tốt không thể tham nhũng.
- Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát khu vực phía Nam: Một năm, gần 5.400 đảng viên bị kỷ luật (TTrẻ).
- Bàn về nước Nam: Các vụ kiện thủ Tướng từ cổ chí kim (blog Ban Mai Xanh).
- “Tham nhũng đã tăng nguồn lực cho tư nhân qua cánh cửa cổ phần hoá? ” (blog Mạnh Quân).
- Sàn vàng đóng cửa tiền đi về đâu? (TNiên)
Vietinbank đầu tư BĐS: Thiệt hại chưa dừng ở 200 tỷ đồng
TP - Vietinbank chi trên 800 tỷ đồng thuê lô đất tại khu đô thị Ciputra (Hà Nội) dự định liên doanh xây trụ sở, khách sạn, căn hộ... Gần hai năm qua, dự án nằm đắp chiếu khiến Vietinbank thiệt hại gần 200 tỷ đồng (tính riêng lãi suất NH).
Malaysia là thị trường được đánh giá là tiềm năng đối với lao động Việt Nam trong năm nay, đặc biệt là với người nghèo, vùng nông thôn không có tay nghề.
- Xung quanh truyền thuyết về mộ cụ Phan Đình Phùng (KHĐS)
- Xung quanh truyền thuyết về mộ cụ Phan Đình Phùng (KHĐS)
Những điều chưa biết về vụ người phụ nữ bị đày đọa
(VietNamNet)- Với những lời tố cáo vu vơ thiếu bằng chứng, bà Nga thừa nhận đã bắt trói chị Trinh lần đầu tiên vào ngày 7/12/2009.
“Hoa quả TQ nhiễm chất gây phá hủy nội tạng“ là bịa đặt
(8/1/2010) Ngày 7/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cũng khẳng định, đây là thông tin bịa đặt. Bà Nga nói: “Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc không đưa ra bất kỳ khuyến cáo nào có nội dung như vậy”.
Trước đó, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường cũng khẳng định, không có chuyện Chính phủ Trung Quốc lên truyền hình khuyến cáo người dân không nên ăn hoa quả Trung Quốc như tin đồn.
Cua, ốc nướng coi chừng!
Món cua, tôm, ốc nướng được coi là đặc sản, nhất là món cua biển rất hấp dẫn và giàu hàm lượng dinh dưỡng, vẫn thường là lựa chọn của bố mẹ dành cho con. Cua bổ sung hàm lượng canxi và protein ở mức cao. Tôm được đánh giá có hàm lượng bổ dưỡng cao gấp ba lần thịt. Ốc cũng được coi là thực phẩm bổ dưỡng, giúp trẻ tránh còi xương.
Ghét toán, phải đọc...
Bạn ghét toán? Sợ toán? Cuốn sách này không nói rằng bạn đã sai, đơn giản vì với cách đào tạo khô khan, thậm chí mang tính “cưỡng bức”, “đe dọa”, thì ai đó chán ghét và sợ toán là phải.
TQ phản đối Thụy Sĩ nhận 2 người gốc Uighur
Trung Quốc đã lên tiếng cảnh cáo Thụy sĩ và cho rằng việc nước này nhận 2 người gốc Uighur đã bị giam giữ trong nhà tù Guantanamo sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Trung Quốc và Thụy Sĩ. Tin này đã được Đại sứ quán Trung Quốc ở Thụy Sĩ và các giới chức Thụy Sĩ loan báo hôm qua.
Nhật ve vãn Ấn Độ để đối trọng với Trung Quốc, Mỹ
CHÂU Á - Trung Quốc đe dọa đưa quân sang Hồng Kông để trấn áp biểu tình
Nhật ve vãn Ấn Độ để đối trọng với Trung Quốc, Mỹ
Trong bối cảnh cân bằng quyền lực tại châu Á sẽ được định hình bằng các sự kiện ở rìa Ấn Độ Dương cũng như Đông Á, Tokyo muốn tăng cường mối quan hệ với New Delhi nhằm thúc đẩy ổn định, cũng như bảo vệ các tuyến đường biển quan trọng tại châu Á.
Hôm nay, trên tờ South China Morning Post, ông Bành Thanh Hoa, lãnh đạo Văn phòng liên lạc với chính phủ trung ương cảnh báo là Bắc Kinh không chấp nhận các cuộc biểu tình quá khích tại Hồng Kông và nếu cần thì có thể đưa quân
sang để tái lập trật tự.
sang để tái lập trật tự.
Mỹ bán tên lửa cho Đài Loan bất chấp cảnh báo của Trung Quốc
Lầu Năm Góc Mỹ hôm qua (7/1) đã chấp thuận bán các hệ thống tên lửa phòng không tân tiến Patriot cho Vùng lãnh thổ Đài Loan bất chấp sự phản đối quyết liệt của Trung Quốc. Theo quyết định của Mỹ, công ty Lockheed Martin đã được chọn để thực hiện hợp đồng cung cấp tên lửa cho Đài Loan. Hợp đồng trị giá khoảng 6,5 tỉ USD này đã được cựu Tổng thống George W Bush phê chuẩn...
Trung Quốc: Fighting Trend, China Is Luring Scientists Home (NYT 6-1-10)
Trung Quốc - Ấn Độ: Clash of the Tigers (Foreign Affairs 6-1-10)


