Nghĩ vể Đảng (Tia Sáng Tết Canh Dần)
Theo mọi lý luận, mọi xu hướng chính trị, đảng theo ý nghĩa hiện đại, mới có chừng hơn 160 năm tuổi. Nhưng ngay từ đầu, hầu như không có đảng chỉ là đảng của một tầng lớp xã hội. Trong mọi trường hợp, ngay từ đầu, mỗi đảng đã là đảng của nhiều tầng lớp, đảng viên gồm những người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Vì thế, đảng đại diện và được ủng hộ bởi một số tầng lớp xã hội đông hơn số tầng lớp xã hội có người là đảng viên của đảng.
Tuy vậy, từ nhiều chục năm nay và hiện nay, hầu như không có ngoại lệ, các đảng đều biến chất, tha hoá, về hai vấn đề có liên quan mật thiết: Một là, đảng không còn trung thành đại diện cho những tầng lớp xã hội mà đảng sinh ra để đại diện, chỉ còn đại diện cho chính mỗi mình. Hai là, trong đảng, đông đảo đảng viên bị vô hiệu hoá, bị tha hoá thành những người chỉ chấp hành quyết định của "cấp trên", thậm chí chỉ còn là những người bỏ phiếu cho số ít cầm quyền trong đảng. Và nếu tình hình diễn ra như thế thì về thực chất đảng chỉ còn là đảng của một nhúm người có quyền lực. Đây là điều không phải chỉ chúng ta đang quan tâm, mà là một vấn đề lý luận các đảng chính trị cũng như giới nghiên cứu đang đặt ra.
Vietnamese officials: Chinese patrol boat seizes fisherman's catch
Cướp biển và ngư dân Việt Nam
Hôm 6/2, báo Pháp Luật TPHCM một đưa tin quan trọng: Lực lượng biên phòng Việt Nam “Phát hiện 130 tàu cá Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam”. Phát hiện rồi làm gì họ? Bài báo cho biết: “Lực lượng biên phòng và hải quân đã hướng dẫn các tàu cá này rời khỏi vùng biển của Việt Nam.” Ngôn ngữ nhẹ hều.
Hôm nay (8/2) báo VNExpress cho biết khi một tàu của ngư dân Việt Nam đang đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa thì họ bị hải quân Trung Quốc lấy hết tài sản và còn "[…] dồn chúng tôi về phía mũi tàu, sau đó lục soát lấy hơn 500 kg hải sản. Họ vứt hai thùng nước ngọt xuống biển, đổ nước lạnh vào thùng chứa gạo ăn và yêu cầu chúng tôi về đất liền Việt Nam."
So sánh 2 cách đối xử của lực lượng biên phòng VN và hải quân TQ, chúng ta thấy rõ ràng một bên thì lịch sự hướng dẫn cho họ đi ra ngoài vùng hải phận của VN, còn một bên thì hành xử như là một quân côn đồ, ăn cướp, và mất nhân tính. Thật vậy, chỉ có những kẻ mang cái tính của dã thú trong người mới hành xử như mấy tên hải quân Trung Quốc. Chúng phải được gọi là "quân cướp biển" chứ không phải là hải quân.
Mặc dù sự việc mang tầm an ninh quốc gia, nhưng phe ta thì chỉ “Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh.” Phe ta đúng là lịch sự và nhún nhường quá.
NVT
Malaysia bắt giữ 02 tàu cá của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam trên biển Đông (Vit)
So sánh của anhbasam:
- Cha và con ở Trường Sa (PLTP).
- Cắm mốc Hoàng Sa (LĐộng xuân)
- Sau VNExpress, CAND bữa qua, sớm nay Thanh niên: Ngư dân VN lại bị phía Trung Quốc tịch thu hải sản. – Mới hơn nữa là VNN: Đà Nẵng: Tăng cường tuần tra trên biển trong dịp Tết. “Trước việc tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển miền Trung đánh bắt hải sản trái phép, đại tá Dương Đề Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng cho biết đã triển khai lực lượng các đồn biên phòng, hải đội biên phòng, đơn vị cơ động… mở đợt cao điểm giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới và phòng chống các loại tội phạm trong thời gian trước, trong và sau Tết”. – Còn báo của bộ đội-Quân đội Nhân dân: Làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”: Bảo vệ trí thức trẻ trước những tiêu cực của xã hội.
- Và trang Biên giới Lãnh thổ của Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao thì chỉ có tin: Vân Nam và Quảng Tây tăng cường phối hợp với các địa phương Việt Nam triển khai các văn kiện biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.
- Ấn Độ tổ chức cuộc diễn tập hải quân lớn nhất (DTrí).
Minh Biện bị phá (giangle)
Vietnamnet có vấn đề?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị “gài bẫy”?
Dân Trung Quốc nghĩ sẽ có chiến tranh lạnh với Mỹ
Những trận đánh thọc sâu có “Viagra”của Hitler
2010, năm của Trung Quốc?
“…ước muốn đứng đầu thế giới về kinh tế lẫn quân sự là một viễn tượng xa vời. Không một cường qưốc nào đủ kiên nhẫn ngồi yên chờ Trung Quốc qua mặt mình 20 năm sắp tới…”
Nước Mỹ sẽ không bao giờ bị hạ xếp hạng nợ?--- CafeF
Theo mọi lý luận, mọi xu hướng chính trị, đảng theo ý nghĩa hiện đại, mới có chừng hơn 160 năm tuổi. Nhưng ngay từ đầu, hầu như không có đảng chỉ là đảng của một tầng lớp xã hội. Trong mọi trường hợp, ngay từ đầu, mỗi đảng đã là đảng của nhiều tầng lớp, đảng viên gồm những người thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Vì thế, đảng đại diện và được ủng hộ bởi một số tầng lớp xã hội đông hơn số tầng lớp xã hội có người là đảng viên của đảng.
Tuy vậy, từ nhiều chục năm nay và hiện nay, hầu như không có ngoại lệ, các đảng đều biến chất, tha hoá, về hai vấn đề có liên quan mật thiết: Một là, đảng không còn trung thành đại diện cho những tầng lớp xã hội mà đảng sinh ra để đại diện, chỉ còn đại diện cho chính mỗi mình. Hai là, trong đảng, đông đảo đảng viên bị vô hiệu hoá, bị tha hoá thành những người chỉ chấp hành quyết định của "cấp trên", thậm chí chỉ còn là những người bỏ phiếu cho số ít cầm quyền trong đảng. Và nếu tình hình diễn ra như thế thì về thực chất đảng chỉ còn là đảng của một nhúm người có quyền lực. Đây là điều không phải chỉ chúng ta đang quan tâm, mà là một vấn đề lý luận các đảng chính trị cũng như giới nghiên cứu đang đặt ra.
Vietnamese officials: Chinese patrol boat seizes fisherman's catch
Cướp biển và ngư dân Việt Nam
Hôm 6/2, báo Pháp Luật TPHCM một đưa tin quan trọng: Lực lượng biên phòng Việt Nam “Phát hiện 130 tàu cá Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam”. Phát hiện rồi làm gì họ? Bài báo cho biết: “Lực lượng biên phòng và hải quân đã hướng dẫn các tàu cá này rời khỏi vùng biển của Việt Nam.” Ngôn ngữ nhẹ hều.
Hôm nay (8/2) báo VNExpress cho biết khi một tàu của ngư dân Việt Nam đang đánh cá ở quần đảo Hoàng Sa thì họ bị hải quân Trung Quốc lấy hết tài sản và còn "[…] dồn chúng tôi về phía mũi tàu, sau đó lục soát lấy hơn 500 kg hải sản. Họ vứt hai thùng nước ngọt xuống biển, đổ nước lạnh vào thùng chứa gạo ăn và yêu cầu chúng tôi về đất liền Việt Nam."
So sánh 2 cách đối xử của lực lượng biên phòng VN và hải quân TQ, chúng ta thấy rõ ràng một bên thì lịch sự hướng dẫn cho họ đi ra ngoài vùng hải phận của VN, còn một bên thì hành xử như là một quân côn đồ, ăn cướp, và mất nhân tính. Thật vậy, chỉ có những kẻ mang cái tính của dã thú trong người mới hành xử như mấy tên hải quân Trung Quốc. Chúng phải được gọi là "quân cướp biển" chứ không phải là hải quân.
Mặc dù sự việc mang tầm an ninh quốc gia, nhưng phe ta thì chỉ “Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh.” Phe ta đúng là lịch sự và nhún nhường quá.
NVT
Malaysia bắt giữ 02 tàu cá của tỉnh Kiên Giang, Việt Nam trên biển Đông (Vit)
So sánh của anhbasam:
- Cha và con ở Trường Sa (PLTP).
- Cắm mốc Hoàng Sa (LĐộng xuân)
- Sau VNExpress, CAND bữa qua, sớm nay Thanh niên: Ngư dân VN lại bị phía Trung Quốc tịch thu hải sản. – Mới hơn nữa là VNN: Đà Nẵng: Tăng cường tuần tra trên biển trong dịp Tết. “Trước việc tàu cá Trung Quốc liên tục xâm phạm vùng biển miền Trung đánh bắt hải sản trái phép, đại tá Dương Đề Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Đà Nẵng cho biết đã triển khai lực lượng các đồn biên phòng, hải đội biên phòng, đơn vị cơ động… mở đợt cao điểm giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới và phòng chống các loại tội phạm trong thời gian trước, trong và sau Tết”. – Còn báo của bộ đội-Quân đội Nhân dân: Làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”: Bảo vệ trí thức trẻ trước những tiêu cực của xã hội.
- Và trang Biên giới Lãnh thổ của Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao thì chỉ có tin: Vân Nam và Quảng Tây tăng cường phối hợp với các địa phương Việt Nam triển khai các văn kiện biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.
- Ấn Độ tổ chức cuộc diễn tập hải quân lớn nhất (DTrí).
Minh Biện bị phá (giangle)
Vietnamnet có vấn đề?
Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy đã bị “gài bẫy”?
Bị tuyên án 3 năm rưỡi tù vào ngày 5/02/2010 vì tội “cố ý gây thương tích”, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy là người hoạt động dân chủ thứ 16 bị tống giam tính từ tháng Mười năm ngoái.
Trả lời phỏng vấn RFA, ông Đỗ Bá Tân, chồng bà Trần Khải Thanh Thủy, khẳng định rằng họ đã bị rơi vào một cái bẫy đã định sẵn với biểu hiện rõ nét nhất là biên bản bắt giữ hoàn toàn tạo dựng của công an. Ông cũng cho biết vợ ông đã tám lần bị hôn mê trong trại Hỏa Lò, hơn một tháng không được cấp thuốc, và đang ở tình trạng bệnh rất nặng.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ thậm chí cho rằng trong trường hợp này, bà Trần Khải Thanh Thủy không những bị “bẫy”, mà theo ông hành vi của cơ quan cảnh sát điều tra cũng như các cơ quan tố tụng khác có mang tính bịa đặt.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ thậm chí cho rằng trong trường hợp này, bà Trần Khải Thanh Thủy không những bị “bẫy”, mà theo ông hành vi của cơ quan cảnh sát điều tra cũng như các cơ quan tố tụng khác có mang tính bịa đặt.
Sự việc nhà văn đối kháng Trần Khải Thanh Thủy bị khởi tố với những tấm ảnh được cho là giả mạo đã gây nhiều chú ý trong dư luận hồi tháng Mười 2009.
Các bộ, cơ quan TW đã tiêu tiền thuế của dân thế nào ? (blog Mạnh Quân/SGTT) - Hôm nay, xét xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ (TNiên).
Sức khỏe Huỳnh Ngọc Sĩ yếu, tạm hoãn phiên tòa phúc thẩm Dân Trí
Phiên tòa phúc thẩm xét xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc PMU Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM diễn ra hôm nay (8/2) đã được tạm hoãn. Ngày 8/2, phiên xét xử phúc thẩm vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan ...
Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ qua Tết Nguyên đánThanh Niên
Tạm hoãn xét xử phúc thẩm ông Huỳnh Ngọc SĩTuổi Trẻ
Hoãn xử phúc thẩm ông Sĩ sáng nayNgười Lao Động
Đài Tiếng Nói Việt Nam -VNExpress -Dân Trí
Chính sách lãi suất, tỷ giá… dưới góc nhìn Thống đốc (VNEconomy).- TS Nguyễn Quang A: Bẫy lãi suất (TPhong).
- Đầu tư nước ngoài: Không nên đánh đổi bằng mọi giá (LĐ Xuân)
- TS Nguyễn Thành Sơn: TKV và những quyết định giật lùi (TPhong).
Phản hồi loạt bài Đào tạo tiến sĩ: Trọng chất, không trọng lượng (SGGP)
- Thác loạn “họp mặt ngoài đời” (TTrẻ)
- Xuất khẩu lao động – Có hợp đồng, thiếu nhân lực (SGGP)
Chuyện khó tin từ một ‘động quỷ’ (VNN)
Cuộc sống mặt sau của quan tham thích “gái non”
Chỉ nên ăn 1/10 bánh chưng mỗi bữa
Việt Nam là điểm đầu tư an toàn và lý tưởngPhiên tòa phúc thẩm xét xử ông Huỳnh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc PMU Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước TPHCM diễn ra hôm nay (8/2) đã được tạm hoãn. Ngày 8/2, phiên xét xử phúc thẩm vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan ...
Hoãn phiên xử phúc thẩm vụ án Huỳnh Ngọc Sĩ qua Tết Nguyên đánThanh Niên
Tạm hoãn xét xử phúc thẩm ông Huỳnh Ngọc SĩTuổi Trẻ
Hoãn xử phúc thẩm ông Sĩ sáng nayNgười Lao Động
Đài Tiếng Nói Việt Nam -VNExpress -Dân Trí
Chính sách lãi suất, tỷ giá… dưới góc nhìn Thống đốc (VNEconomy).- TS Nguyễn Quang A: Bẫy lãi suất (TPhong).
- Đầu tư nước ngoài: Không nên đánh đổi bằng mọi giá (LĐ Xuân)
- TS Nguyễn Thành Sơn: TKV và những quyết định giật lùi (TPhong).
Phản hồi loạt bài Đào tạo tiến sĩ: Trọng chất, không trọng lượng (SGGP)
- Thác loạn “họp mặt ngoài đời” (TTrẻ)
- Xuất khẩu lao động – Có hợp đồng, thiếu nhân lực (SGGP)
Chuyện khó tin từ một ‘động quỷ’ (VNN)
Cuộc sống mặt sau của quan tham thích “gái non”
Người hiếu kỳ muốn xem chân dung “Hòa đại nhân” thời hiện đại thế nào cũng có, nhưng đông hơn là thân nhân những người bị hại.
"Ác mộng" khi sống ở chung cư (CAND 8-2-10)
Trà đá và cuộc “chinh phạt” đồ uống từ Sài Gòn (TVN 8-2-10)
Trần Hữu Dũng: Những dâng hiến lặng lẽ... (TBKTSG Xuân Canh Dần)
Ngày tàn của đế quốc Mỹ? America Is Not Yet Lost (NYT 8-2-10) -- Krugman: "Most of us imagined that our downfall, when it came, would be something grand and tragic. What we’re getting instead is less a tragedy than a deadly farce"
Chỉ nên ăn 1/10 bánh chưng mỗi bữa
Phó Chủ tịch Tập đoàn Intel – bà Shelly Esque - đến Việt Nam làm việc để chuẩn bị cho buổi lễ khánh thành nhà máy trong năm 2010. Bà cho rằng, Intel đầu tư vào Việt Nam thể hiện sự tin tưởng vào lộ trình phát triển kinh tế của Việt Nam.
Trong khi đó tại Hoa Lục, đa số dân chúng nghĩ rằng chiến tranh lạnh sẽ xảy ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.
2010, năm của Trung Quốc?
Trần Kha
“…ước muốn đứng đầu thế giới về kinh tế lẫn quân sự là một viễn tượng xa vời. Không một cường qưốc nào đủ kiên nhẫn ngồi yên chờ Trung Quốc qua mặt mình 20 năm sắp tới…”Nước Mỹ sẽ không bao giờ bị hạ xếp hạng nợ?--- CafeF
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy F. Geithner tuyên bố nước Mỹ không thể mất được xếp hạng Aaa bất chấp thâm hụt ngân sách cao.