Tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải: Tạo điều kiện tốt hơn cho người tài (SGGT 8-10-10) -thd- Ông Lê Thanh Hải: "Để có được nghị quyết đúng, có lửa..." thì chắc phải... tẩm xăng?
Đồng chí Lê Thanh Hải tái đắc cử chức vụ Bí thư Thành ủy TPHCM khóa IX (SGGP 8-10-10)
Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM (TUỔI TRẺ)
-Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP.HCM Thanh Niên
Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCMDân Trí
Ông Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TP. HCMVietnam Plus
Ông Lê Thanh Hải tái đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCMTiền Phong Online
Sài gòn Giải Phóng -VNExpress -Đài Tiếng Nói Việt Nam
Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới(TUỔI TRẺ)-
Hà Giang có Bí thư Tỉnh ủy mới (Bee)-
Ông Triệu Tài Vinh, dân tộc Dao, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy được tín nhiệm cao, đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
Xung quanh việc thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy talawas blog
Theo VietNamNet, chín tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu, Thái Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Kon Tum, Bến Tre, Sóc Trăng cùng với thành phố Đà Nẵng đã và sẽ thí điểm bầu trực tiếp Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 tại đại hội đảng bộ tỉnh.
Theo tổng kết của báo SGTT vào ngày 30/09/2010, việc bầu cử trực tiếp đã diễn ra tại sáu tỉnh thành với kết quả như sau
- tại Quảng Ngãi: ông Nguyễn Hòa Bình tái đắc cử với 100% số phiếu
- tại Đà Nẵng: ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử với 99,67% số phiếu
- tại Sóc Trăng: ông Võ Minh Chiến tái đắc cử với 99,72% số phiếu
- tại Lai Châu: ông Lò Văn Giàng tái đắc cử với 99,6% số phiếu
- tại Hà Tĩnh: ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử với 99,7% số phiếu
- tại Ninh Thuận: ông Nguyễn Chí Dũng trúng cử với 99,63% số phiếu.
Theo báo chí ghi nhận, riêng tại Đà Nẵng có những điểm khác biệt rõ nét tại đại hội, như việc giới thiệu thêm ứng cử viên cho chức danh Bí thư Thành ủy. Tại đây có tới 4 cái tên được các đại biểu dự đại hội nhắc đến, tuy nhiên sau đó 3 người xin rút. Điều này đã khiến ông Nguyễn Bá Thanh trở thành ứng cử viên duy nhất và tái đắc cử chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Về việc tái đắc cử với 99,67 % số phiếu, ông Nguyễn Bá Thanh cho biết: “Chắc chắn có một số đại biểu không tín nhiệm tôi lắm đâu, nhưng trong tình hình chung của thành phố thì cứ tiếp tục bầu để có người làm việc. Chúng ta mới từng bước mở rộng dân chủ chứ chưa có tranh cử trong Đảng đâu.”
Mới đây hãng thông tấn Reuters đăng bài viết cho rằng tại Việt Nam đang có tín hiệu cải cách trong nội bộ Đảng Cộng sản, và đề cập tới dự án thí điểm bầu bí thư tỉnh ủy một cách trực tiếp như là một biểu hiện cho quá trình dân chủ hóa với hy vọng rằng một sự chuyển đổi thế hệ lãnh đạo có thể diễn ra nhanh chóng hơn. Tuy nhiên hãng thông tấn Reuters cũng cảnh báo rằng các thay đổi có thể chỉ là về hình thức. Bài viết cũng trích lời một chuyên gia về Việt Nam, Gs. Carl Thayer từ Úc, người nhận định rằng “Việt Nam đang thử tăng dần tính chất dân chủ trong nội bộ đảng và trực tiếp bầu chọn người lãnh đạo đảng. Điều này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền chính trị trong tương lai.” Tuy nhiên nếu nhìn vào kết quả bầu cử với những ứng cử viên duy nhất tại sáu tỉnh thành trên, có được bầu cử trực tiếp không mang tính hình thức tại Việt Nam có lẽ vẫn còn là một giấc mơ xa.
Khi bầu trực tiếp bí thư không là khác biệt duy nhất
Thêm ứng viên
Sáng 30/9, ĐH Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã bế mạc sau diễn văn của Bí thư Thành ủy Nguyễn Bá Thanh, người vừa được bầu trực tiếp tại Đại hội với số phiếu gần tuyệt đối (298/299 đại biểu). Diễn văn khẳng định “sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, dân chủ, sáng suốt, Đại hội lần thứ XX Đảng bộ TP đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, toàn dân, toàn quân TP. Kết quả này thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng trên chặng đường mới”.
![]() |
Ban chấp hành ĐH Đảng bộ Đà Nẵng khóa XX. Ảnh: KL |
“Chắc chắn có một số đại biểu không tín nhiệm tôi lắm đâu, nhưng trong tình hình chung của thành phố thì cứ tiếp tục bầu để có người làm việc. Chúng ta mới từng bước mở rộng dân chủ chứ chưa có tranh cử trong Đảng đâu”. Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh |
Đến chiều 28/9, khi giới thiệu ứng cử viên cho chức danh Bí thư Thành ủy, cũng có 4 cái tên được các đại biểu dự đại hội nhắc đến, dù sau đó 3 người xin rút (lý do có thể suy luận là vì số phiếu giới thiệu không cao, 1 người được 3 phiếu, còn 2 người kia được 1 phiếu), chỉ còn lại Bí thư Nguyễn Bá Thanh (người được tới 294/299 phiếu giới thiệu). Dù người được đề cử rút lui, dù số phiếu giới thiệu không cao thì đây vẫn là nỗ lực chủ động đáng ghi nhận của các đại biểu đến dự ĐH.
Đến sáng 30/9, khi bầu 16 đại biểu Đà Nẵng đi dự ĐH Đảng toàn quốc XI, sau khi Ban chấp hành khóa XIX giới thiệu 18 người, 3 đại biểu đã phát biểu trước đại hội đều giới thiệu thêm ông Nguyễn Văn Sơn, tân ủy viên Thường vụ Thành ủy, quyền Giám đốc Công an thành phố. Toàn bộ đại hội đã biểu quyết nhất trí với danh sách bầu gồm 19 ứng viên để bầu 16 ĐB chính thức, 2 dự khuyết, và ông Nguyễn Văn Sơn đã trở thành ĐB chính thức với số phiếu khá cao.
Thẳng thắn
Điểm khác biệt thứ hai là sự thẳng thắn của chủ tọa ĐH, tạo ra không khí khá cởi mở trong các đảng viên tham dự. Dù trúng cử với số phiếu rất cao, nhưng “tân” Bí thư Thành ủy vẫn khẳng định mình được bầu là do “tôi có lợi thế vì đang là Bí thư đương nhiệm, lại là Ủy viên Trung ương. Chắc chắn có một số đại biểu không tín nhiệm tôi lắm đâu, nhưng trong tình hình chung của thành phố thì cứ tiếp tục bầu để có người làm việc. Chúng ta mới từng bước mở rộng dân chủ chứ chưa có tranh cử trong Đảng đâu”.
Ông Nguyễn Bá Thanh cũng bày tỏ lo lắng khi nhìn vào độ tuổi của 55 thành viên BCH khóa XX, bởi đến ĐH tới, “5 năm trôi qua cái vèo, mà 35 đồng chí sẽ nghỉ, nghĩa là trong 5 năm phải chọn lựa được 35 thành viên cho BCH mới. Như thế để thấy sự già cỗi của BCH, để thấy nhiệm vụ tới đây khó khăn thế nào“.
![]() |
Có 4 ĐB nữ trúng cử Ban chấp hành khóa XX. Ảnh: KL |
Bí thư Thành ủy cũng “nhận lỗi chưa tròn trách nhiệm chú ý đến cán bộ nữ. Có những người tôi không ngờ lại bị rớt. Từ giờ đến cuối năm, Thường vụ sẽ phải làm việc quyết liệt với Hội liên hiệp phụ nữ TP để chọn 15 - 20 phụ nữ trẻ thật sự có tiềm năng, giúp họ cơ hội để phát triển ở cơ sở, tạo uy tín cho sự xuất hiện của họ ở ĐH lần sau, còn nhiệm kỳ này dù muốn cũng không được rồi” (phát biểu khi chia sẻ với báo giới trong cuộc họp báo ngay sau khi ĐH kết thúc).
Đó chỉ là một vài trong số khá nhiều chia sẻ, trong đó có nhiều giải thích rất “hậu trường” của Bí thư Thành ủy trước toàn ĐH cũng như trước báo giới, như giải thích vì sao một thành ủy viên còn rất trẻ đã trúng cử thường vụ, vì sao việc cảm ơn các ủy viên BCH không tiếp tục ở khóa này chỉ có thể làm vừa phải. Chính những chia sẻ đó khiến không khí ĐH khá sôi nổi, tạo nên nhiều tràng cười sảng khoái, các ĐB cũng thường xuyên trao đổi theo nhóm nhỏ ngay trong hội trường.
Điểm “kém hấp dẫn” nhất của ĐH Đà Nẵng, vì thế, nằm ở các ý kiến đóng góp cho Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ thành phố và các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Tuy đã sắp xếp để toàn bộ phần bầu BCH và bầu trực tiếp Bí thư kết thúc vào ngày làm việc đầu tiên, để trọn vẹn ngày thứ hai dành cho việc thảo luận – góp ý, các phát biểu cũng không dài như ở một số ĐH khác, nhưng vẫn thiếu vắng những đóng góp mang tính đột phá, nói như chính Bí thư Thành ủy khi nhận xét một ý kiến đóng góp là “hoan nghênh Đà Nẵng, rồi kêu gọi giúp đỡ thì cũng được thôi, nhưng chưa thấy làm sao để tạo được đột phá“.
Phiên họp nào của ĐH Đảng bộ TP Đà Nẵng cũng kết thúc trước thời gian, đặc biệt phiên bầu trực tiếp Bí thư kết thúc sớm cả 45 phút. Tất cả tạo nên sự khác biệt của TP miền Trung ”dám” đặt cho mình mục tiêu trở thành “nơi đáng sống”. Cụm từ ấy không chỉ nằm trên giấy – trong chiến lược phát triển kinh tế – xã hội TP vừa được thông qua, mà còn được các đại biểu nhắc lại nhiều lần trong 3 ngày ĐH.
Ông Thanh hứa sẽ dành hết tâm huyết với nhân dân Đà Nẵng, không phải là những lời nói suông mà phải trở thành thực tiễn sống động.
Đảng viên nô nức đi bầu talawas blog <<::: hihi, talawas đăng bài xong thì Bee và TNO chỉ nói ông thôi nhé >>
Báo Lao Động đưa tin về kết quả bầu cử bí thư tỉnh ủy như sau:
Về sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử, blogger Người Buôn Gió bình luận,
“Cuộc bầu cử ở Đà Nẵng diễn ra trong bầu không khí dân chủ. Và đặc biệt gay go nhất ở lúc chưa bầu cử. Đó là các ứng cử viên rút hết chỉ để lại đúng mình Nguyễn Bá Thanh ứng cử. Đại hội mà không bầu được lãnh đạo thì không thể gọi là thành công tốt đẹp, cho nên một ứng cử viên thì chúng ta bầu cả cho ứng cử viên đó có sao. Bởi lẽ thế mà Nguyễn Bá Thanh ứng cử 99,66 phần trăm. Con số đẹp về duy tâm.
Anh Nguyễn Bá Thanh làm quan đầu tỉnh, quyền sinh sát trọn gói trong tay. Vậy mà để xảy ra vụ Cồn Dầu, người chết, người đi tù, mấy chục người vượt biên trốn sang Thái Lan tị nạn như hồi năm 1975. Đến nay vụ việc còn um xùm chưa giải quyết xong. Uy tín của anh vẫn được chi bộ tín nhiệm cao chót vót.”
Báo Lao Động đưa tin về kết quả bầu cử bí thư tỉnh ủy như sau:
- “Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Bình Phước”
- “Đồng chí Nguyễn Đức Hải tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam”
- “Đồng chí Bùi Thanh Quyến tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Hải Dương”
- “Đồng chí Lê Hữu Phúc tái đắc cử Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị”
- “Đồng chí Lò Văn Giàng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu.”
- “Đồng chí Nguyễn Công Ngọ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh”
- “Đồng chí Thào Xuân Sùng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Sơn La”
- “Đồng chí Bùi Quang Bền được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Kiên Giang”
- “Ông Nguyễn Tấn Quyên tái đắc cử Bí thư Thành uỷ Cần Thơ”
- “Ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử Bí thư Đà Nẵng”
Về sự kiện ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử, blogger Người Buôn Gió bình luận,
“Cuộc bầu cử ở Đà Nẵng diễn ra trong bầu không khí dân chủ. Và đặc biệt gay go nhất ở lúc chưa bầu cử. Đó là các ứng cử viên rút hết chỉ để lại đúng mình Nguyễn Bá Thanh ứng cử. Đại hội mà không bầu được lãnh đạo thì không thể gọi là thành công tốt đẹp, cho nên một ứng cử viên thì chúng ta bầu cả cho ứng cử viên đó có sao. Bởi lẽ thế mà Nguyễn Bá Thanh ứng cử 99,66 phần trăm. Con số đẹp về duy tâm.
Anh Nguyễn Bá Thanh làm quan đầu tỉnh, quyền sinh sát trọn gói trong tay. Vậy mà để xảy ra vụ Cồn Dầu, người chết, người đi tù, mấy chục người vượt biên trốn sang Thái Lan tị nạn như hồi năm 1975. Đến nay vụ việc còn um xùm chưa giải quyết xong. Uy tín của anh vẫn được chi bộ tín nhiệm cao chót vót.”
VIỆT NAM: Đảng Cộng sản mở rộng dân chủ nội bộ, nhưng vẫn độc quyền lãnh đạo
Hôm qua 29/9, Đà Nẵng lần đầu tiên đã bầu trực tiếp Bí thư thành ủy, ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử Bí thư nhiệm kỳ 2010-2015. Thật ra thì cũng phải tương đối hóa sự kiện này, vì ông Nguyễn Bá Thanh là ứng cử viên duy nhất, và không phải là bầu phiếu kín. Theo các nhà phân tích, việc thử nghiệm bầu trực tiếp bí thư ở một số địa phương có thể dẫn đến một tiến trình dân chủ trực tiếp hơn trong đảng và có thể đẩy nhanh giai đoạn chuyển tiếp thế hệ lãnh đạo. Tuy nhiên tiến trình cải tổ ở Việt Nam vẫn rất thận trọng và chậm hơn so với Trung Quốc.
Reuters cho rằng đang có tín hiệu cải cách trong nội bộ Đảng Cộng sản VN
Hãng thông tấn Reuters nhận xét Việt Nam đang tăng cường thí nghiệm cải cách chính trị, có thể mở đường cho một sự minh bạch hơn về trách nhiệm trong giới lãnh đạo ở Hà Nội.
Tuy nhiên giới chuyên gia nói rằng các thay đổi được bài đến trước Đại hội XI không có nghĩa Đảng Cộng sản chịu từ bỏ độc quyền trong quyền lực chính trị đã ghi trong Điều 4 Hiến pháp Việt Nam.
Họ cũng cảnh báo các thay đổi có thể chỉ là về hình thức.Reuters đề cập tới dự án thí điểm bầu bí thư tỉnh ủy một cách trực tiếp, được ca ngợi như biểu hiện cho quá trình dân chủ hóa và mang hy vọng rằng một sự chuyển đổi thế hệ lãnh đạo có thể diễn ra nhanh chóng hơn.
Mô hình Đà Nẵng
Đà Nẵng, thành phố lớn thứ ba ở Việt Nam vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ, tại đó bí thư thành ủy đã được bầu trực tiếp.
Theo Reuters, đây là bước đi quan trọng của cải cách chính trị, đang được thử nghiệm tại mức độ địa phương.
Hãng này dẫn lời chuyên gia về Việt Nam, Giáo sư Carlyle Thayer từ Đại học New South Wales, Australia, nhận xét rằng Đà Nẵng, với dân số 1 triệu người, là đô thị loại lớn và quan trọng của Việt Nam nên kết quả thử nghiệm bầu bí thư trực tiếp nói trên là tích cực.
Ông Thayer được dẫn lời nói: “Việt Nam đang dần dần đưa vào các thử nghiệm mang tính dân chủ nội bộ trong Đảng và bầu chọn ban lãnh đạo một cách trực tiếp.”
“Điều này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền chính trị trong tương lai.”
Việc tổ chức bầu cử trực tiếp đang được tiến hành tại 10 tỉnh thành, cùng hàng trăm cơ sở Đảng ở cấp thấp hơn.
Reuters nhận định tín hiệu cải cách gia tăng khi Bộ Chính trị yêu cầu chuẩn bị cho việc bầu Tổng Bí thư trực tiếp tại Đại hội Đảng sắp tới.
Ông Thayer được trích lời nói làn sóng cải tổ có thể sẽ dẫn tới “bầu trực tiếp Chủ tịch nước tại Quốc hội và mở cửa cho các ứng cử viên trẻ tuổi hơn”, thay vì lứa tuổi 60-70 của các ủy viên Bộ Chính trị hiện thời.
Hãng thông tấn có trụ sở ở London, Anh còn tỏ ra lạc quan khi viết rằng kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy so với Trung Quốc thì “trò đã hơn thầy” (dĩ nhiên ai cũng hiểu ai là thầy và ai là trò trong tương quan này).
Thế nhưng hãng này nói Trung Quốc sẽ không theo con đường cởi mở hơn của Việt Nam khi chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 18 vào năm 2012.
Ông Willy Lam từ đại học Trung Hoa ở Hong Kong được trích lời nói: “5 năm trước không khí (ở Trung Quốc) tự do hơn”.
“Ông Hồ Cẩm Đào có xu hướng bảo thủ hơn, vì vậy thời kỳ dân chủ nội bộ có thể bị ngưng trệ.”
Reuters nhận xét Việt Nam đang tăng cường thí nghiệm cải cách trước Đại hội XI của đảng cầm quyền.
Tuy nhiên giới chuyên gia nói rằng các thay đổi được bài đến trước Đại hội XI không có nghĩa Đảng Cộng sản chịu từ bỏ độc quyền trong quyền lực chính trị đã ghi trong Điều 4 Hiến pháp Việt Nam.
Họ cũng cảnh báo các thay đổi có thể chỉ là về hình thức.
Reuters đề cập tới dự án thí điểm bầu bí thư tỉnh ủy một cách trực tiếp, được ca ngợi như biểu hiện cho quá trình dân chủ hóa và mang hy vọng rằng một sự chuyển đổi thế hệ lãnh đạo có thể diễn ra nhanh chóng hơn.
Mô hình Đà Nẵng
Đà Nẵng, thành phố lớn thứ ba ở Việt Nam vừa tổ chức Đại hội Đảng bộ, tại đó bí thư thành ủy đã được bầu trực tiếp.
Theo Reuters, đây là bước đi quan trọng của cải cách chính trị, đang được thử nghiệm tại mức độ địa phương.
Hãng này dẫn lời chuyên gia về Việt Nam, Giáo sư Carlyle Thayer từ Đại học New South Wales, Australia, nhận xét rằng Đà Nẵng, với dân số 1 triệu người, là đô thị loại lớn và quan trọng của Việt Nam nên kết quả thử nghiệm bầu bí thư trực tiếp nói trên là tích cực.
Ông Thayer được dẫn lời nói: “Việt Nam đang dần dần đưa vào các thử nghiệm mang tính dân chủ nội bộ trong Đảng và bầu chọn ban lãnh đạo một cách trực tiếp.”
“Điều này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ nền chính trị trong tương lai.”
Việc tổ chức bầu cử trực tiếp đang được tiến hành tại 10 tỉnh thành, cùng hàng trăm cơ sở Đảng ở cấp thấp hơn.
Reuters nhận định tín hiệu cải cách gia tăng khi Bộ Chính trị yêu cầu chuẩn bị cho việc bầu Tổng Bí thư trực tiếp tại Đại hội Đảng sắp tới.
Ông Thayer được trích lời nói làn sóng cải tổ có thể sẽ dẫn tới “bầu trực tiếp Chủ tịch nước tại Quốc hội và mở cửa cho các ứng cử viên trẻ tuổi hơn”, thay vì lứa tuổi 60-70 của các ủy viên Bộ Chính trị hiện thời.
Hãng thông tấn có trụ sở ở London, Anh còn tỏ ra lạc quan khi viết rằng kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy so với Trung Quốc thì “trò đã hơn thầy” (dĩ nhiên ai cũng hiểu ai là thầy và ai là trò trong tương quan này).
Thế nhưng hãng này nói Trung Quốc sẽ không theo con đường cởi mở hơn của Việt Nam khi chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ 18 vào năm 2012.
Ông Willy Lam từ đại học Trung Hoa ở Hong Kong được trích lời nói: “5 năm trước không khí (ở Trung Quốc) tự do hơn”.
“Ông Hồ Cẩm Đào có xu hướng bảo thủ hơn, vì vậy thời kỳ dân chủ nội bộ có thể bị ngưng trệ.”
Bí thư Đà Nẵng tái đắc cử “Mới đây, trong vụ giáo dân xứ đạo Cồn Dầu đụng độ cảnh sát, nhiều người trốn đi tỵ nạn nước ngoài, đã có tố cáo đây là do “chính sách lấy đất của dân” do ông Thanh chỉ đạo” (BBC).–Ông Nguyễn Bá Thanh đắc cử với 99,66% phiếu bầu – (PLTP)
Ông Nguyễn Bá Thanh, ủy viên Trung ương Đảng, sinh tháng 4/1953, là tiến sĩ quản lý kinh tế nông nghiệp. Ngoài cương vị Bí thư Thành ủy, ông còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐND TP, Trưởng đoàn ĐBQH Đà Nẵng.
![]() |
Ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử với tuyệt đại đa số phiếu bầu. Ảnh: KL |
Ở khâu lấy phiếu giới thiệu ứng viên cho chức Bí thư Thành ủy, ngoài ông Nguyễn Bá Thanh, còn có 3 ứng viên khác là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh, Phó Bí thư thường trực Trần Thọ và Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Bùi Văn Tiếng.
Tuy nhiên, cả 3 ứng cử viên này đều cảm ơn sự tín nhiệm của đại hội và xin rút khỏi danh sách đề cử.
Tiếp đó, toàn bộ 55 thành viên của BCH khóa mới đều đồng thuận chỉ giới thiệu ông Nguyễn Bá Thanh trong phiên họp đầu tiên. 7 tổ ĐB tiến hành ứng cử, đề cử sau đó cũng chỉ giới thiệu ông Nguyễn Bá Thanh với số phiếu tuyệt đối 299/299 đại biểu.
Do đó, đoàn chủ tịch đại hội lập danh sách bầu cử Bí thư Thành ủy khóa mới “chỉ gồm 1 đồng chí là đồng chí Nguyễn Bá Thanh”, và được toàn bộ đại biểu biểu quyết đồng ý.
Kết quả: ông Nguyễn Bá Thanh tái đắc cử Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XX với 298/299 phiếu bầu, chiếm 99,66%.
Đà Nẵng – nơi đáng sống
Trước đó, báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ khóa XIX khẳng định, trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân của Đà Nẵng đạt 11%/năm, GDP bình quân đầu người năm nay ước đạt 2.015 USD, bằng 1,6 lần mức bình quân cả nước.
![]() |
Ảnh: KL |
Phát biểu chỉ đạo, Thường trực Ban Bí thư Ông Trương Tấn Sang “nhắc” thêm Đà Nẵng về những hạn chế như kinh tế tăng trưởng chủ yếu theo chiều rộng, chậm phát triển theo chiều sâu; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học còn yếu; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; đời sống tinh thần, việc làm của một bộ phận nhân dân còn khó khăn…
Trong mục tiêu phát triển thành phố 5 năm 2010 – 2015 tầm nhìn đến năm 2020, Đà Nẵng quyết tâm trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020, đồng thời sẽ là thành phố có môi trường đô thị văn minh và giàu tính nhân văn, có thiên nhiên trong lành và đời sống văn hóa cao, làm giàu bằng kinh tế tri thức, là một trong những thành phố hài hòa, thân thiện, an bình, một thành phố hấp dẫn và đáng sống.
Bầu trực tiếp bí thư Thành ủy Đà Nẵng 09/09/2010 11:05:40
Ông Bùi Văn Tiếng, trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng ngày 8/9 cho biết, Đảng bộ TP đã được trung ương cho phép thí điểm thực hiện đại hội bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy tại Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XX (nhiệm kỳ 2010-2015).
TIN LIÊN QUAN |
---|
Thời gian dự kiến diễn ra bầu cử từ ngày 27 đến 30/9.
Trước đó, vào tháng 10/2009, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã có hướng dẫn về thực hiện thí điểm việc bầu trực tiếp bí thư tỉnh ủy, huyện ủy (và tương đương) tại đại hội đảng bộ.
Dự kiến, Bộ Chính trị sẽ thực hiện thí điểm việc bầu trực tiếp bí thư ở 15-20% đảng bộ cấp huyện và 15-20% đảng bộ cấp tỉnh tại đại hội Đảng các cấp và tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011).
Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội vào tháng 4 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, Hà Nội nên hưởng ứng và xung phong bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy.
V.A (Tổng hợp)
Dự kiến, Bộ Chính trị sẽ thực hiện thí điểm việc bầu trực tiếp bí thư ở 15-20% đảng bộ cấp huyện và 15-20% đảng bộ cấp tỉnh tại đại hội Đảng các cấp và tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI (tháng 1/2011).
Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Hà Nội vào tháng 4 vừa qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, Hà Nội nên hưởng ứng và xung phong bầu trực tiếp Bí thư Thành ủy.
V.A (Tổng hợp)
- Cái nhìn thiển cận, thiếu thiện chí (Quân đội ND). - Bùi Minh Quốc: Có cách nào đẩy nhanh tốc độ nâng cao dân trí để sớm giành được dân chủ? (boxitvn). – Giáp Văn Dương: Dân chủ đến từ đâu? (Tuần VN).
“Hiện cả nước có 35.000 người hoạt động công tác xã hội (CTXH) trên nhiều lĩnh vực nhưng hầu hết đều chưa qua trường lớp đào tạo, hoạt động không theo phương pháp khoa học nào và chưa có khuôn khổ pháp lý nào để công nhận nó là một nghề.
Gần 1.300 tỷ cho Đề án phát triển nghề công tác xã hội
(VnMedia(7/9/2010)) - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết, kinh phí đảm bảo thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020 thuộc Ngân sách nhà nước là hơn 1294 tỷ đồng tại buổi họp báo chiều nay 6/9.
Gần 1.300 tỷ cho Đề án phát triển nghề công tác xã hội
Đó là kết quả được các hiệp hội doanh nghiệp đưa ra sáng nay trong “Hội thảo công bố báo cáo đánh giá chất lượng hoạt động xây dựng và và thi hành pháp luật của các Bộ liên quan đến doanh nghiệp giai đoạn từ 2005 đến 2009”, tổ chức sáng nay (8/9), tại Hà Nội.
![]() |
Ảnh minh họa |
Về chất lượng thi hành pháp luật, các hiệp hội doanh nghiệp đánh giá cao với một số hoạt động thi hành pháp luật cụ thể, trong khi tiếp cận thông tin pháp luật bị coi là có chất lượng kém nhất và ở mức tương đối thấp.
Từ kết quả trên, có thể thấy ba khó khăn nhất của các hiệp hội hiện nay là: khả năng tiếp cận thông tin, thể hiện ở cả hai nội dung: Tiếp cận các thông tin XDPL, các quy định pháp luật sau khi được ban hành.
Tại hội thảo, các hiệp hội doanh nghiệp cũng thừa nhận, họ gặp khó khăn nhất trong việc tiếp cận tới các thông tin XDPL để có thể tham gia góp ý, hoặc là không thể tiếp cận được tới các dự thảo VBQPPL hoặc là không được mời tham gia góp ý đối với những dự thảo đó.
Chất lượng VBQPPL không cao dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng, thể hiện ở các khía cạnh: pháp luật chưa điều chỉnh kịp thời các quan hệ xã hội phát sinh, còn chồng chéo, mâu thuẫn, pháp luật không rõ ràng.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cho rằng việc XDPL hiện hành vẫn còn thiên về tạo thuận lợi cho các cơ quan nhà nước mà chưa đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp.
Đặc biệt, Luật sư Trần Hữu Huỳnh nhấn mạnh, các hoạt động thi hành pháp luật của các Bộ còn chưa tháo gỡ được khó khăn cho doanh nghiệp, hiệp hội. Cụ thể, việc xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật còn chậm, chưa đáp ứng thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.
Nhiều Bộ chậm giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Hoạt động thanh tra, kiểm tra và giám sát chưa hiệu quả dẫn đến tham nhũng và lãng phí. Chế tài, mức xử phạt chưa cụ thể, khung áp dụng rộng dễ gây ra tình trạng thiếu thống nhất trong thực tế.
Bên cạnh đó, các Bộ vẫn chưa có hướng dẫn kịp thời để đảm bảo việc áp dụng đồng bộ, thống nhất pháp luật tại các địa phương.
N.Yến
Lần đầu tiên, công tác xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật của 14 bộ được 124 hiệp hội đại diện cho 77.000 DN trong cả nước “chấm điểm”.