Thuyền viên Lê Quang Rực đã cung cấp những hình ảnh của đoàn cứu hộ ghi lại những giây phút kinh hoàng của các thuyền viên giữa biển lạnh giá ở Nam Cực chờ cứu hộ. Trong số đó nhiều người đã chết cóng và mất tích.
Vào lúc 4h30 ngày 13/12, tàu Hàn Quốc In Sung số 1 rời Uruguay đến vùng biển Nam Cực đánh cá đã bị đắm. Trên tàu có 42 thủy thủ nhưng chỉ 20 thủy thủ được tàu đánh cá Hongzin 707 cứu sống, 5 người được xác nhận đã thiệt mạng, trong đó có một người Việt Nam và 17 người mất tích.
Ngày 27/12, bảy thuyền viên Việt Nam thoát chết đã về quê trong sự chờ đợi vui mừng khôn xiết của người thân.
 |
| Tàu cứu hộ xác định tọa độ |
 |
| Sau khoảng 10 phút có tàu cứu hộ đến |
 |
| Anh Trần Đình Khánh, Nguyễn Mậu Hiển và một thuyền viên Indonesia (từ phải sang) bám vào một khúc gỗ chờ cứu hộ - Ảnh do anh Khánh cung cấp cho Tuổi trẻ |
 |
| Nhiều thuyền viên bơi lại được chiếc phao lớn nên thoát chết |
 |
| Sau khi tàu chìm rất nhiều phao cứu sinh, can nhựa, dây trôi đầy trên mặt nước nhưng do nước quá lạnh, nhiều thuyền viên đuối sức không thể bấu víu đành chết chìm |
 |
| Trong tích tắc tất cả đã lặn chìm giữa biển Nam Cực lạnh giá |
(Theo Dân Việt)
--
7 thủy thủ về từ cõi chết (TT)-TT - Các thủy thủ gặp nạn ở Nam cực đã về Việt Nam và kể lại cuộc vật lộn tìm đường sống trong đêm chìm tàu.