Thứ Năm, 13 tháng 1, 2011

Nhận thức về trách nhiệm của đảng cầm quyền

cuộc đổi mới năm 1986 thì lại là đổi mới từ dưới lên, từ cơ sở tự phá rào. Vậy thì đổi mới tới đây có thể tiếp tục cơ chế phá rào đó không?
-Nhận thức về trách nhiệm của đảng cầm quyền (PL)-
pictureĐại hội XI đang diễn ra được người dân kỳ vọng tạo bước đột phá tiếp theo, cho giai đoạn mới của công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế. Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc (ảnh) nói: So với trước, thành quả đổi mới của chúng ta rất lớn. Nhưng 25 năm ấy so với một vài nước khác thì thấy họ đi nhanh, thành quả rõ ràng hơn và ta vẫn ngay ngáy nỗi lo tụt hậu. Thế nên những kỳ đại hội như thế này, Đảng cần nghiêm khắc nhìn nhận lại mình. Đảng ta không phải là đảng lãnh đạo chung chung mà là đảng cầm quyền, Bác Hồ đã nói rõ điều này trong Di chúc. Mà quyền là của dân, dân trao cho. Tôi hy vọng gần 1.400 đại biểu dự Đại hội XI làm rõ được nội dung này, nhận thức được trách nhiệm của đảng cầm quyền, từ đó ý thức rõ hơn trách nhiệm của Đảng trước nhân dân.
. Ông nói Đảng phải đổi mới trước nhưng thực chất nhìn lại cuộc đổi mới năm 1986 thì lại là đổi mới từ dưới lên, từ cơ sở tự phá rào. Vậy thì đổi mới tới đây có thể tiếp tục cơ chế phá rào đó không?
+ Đó chính là vấn đề của chúng ta. Một đảng cầm quyền muốn lãnh đạo xã hội theo con đường đổi mới thì không thể trông chờ vào sự phá rào của cấp dưới, của cơ sở được. Nếu tiếp tục đổi mới theo kiểu phá rào như thế, e chúng ta không bao giờ giải quyết được hệ lụy của “trên bảo dưới không nghe”, thiếu thượng tôn pháp luật, phép vua thua lệ làng.
Quần chúng tiếp cận hằng ngày với những vấn đề của cuộc sống, là lực lượng làm nên cách mạng. Cái vĩ đại của một đảng cầm quyền là ở chỗ kịp thời nắm bắt được những sáng kiến, đề xuất, những nguyện vọng của nhân dân, những khả năng nhân dân có thể bộc lộ và những vấn đề đặt ra cho xã hội. Từ đó, xây dựng thành chính sách phù hợp.
Chính vì vậy, trách nhiệm của đảng cầm quyền trong đổi mới là trước hết đảng phải tự đổi mới và kéo xã hội đi theo.
. Trong những ngày tới đây, Đại hội XI sẽ thảo luận các văn kiện quan trọng, trong đó có Cương lĩnh bổ sung, phát triển 2011, Chiến lược phát triển 10 năm tới… Điều ông mong muốn gửi gắm tới các đại biểu là gì?
+ Năm 1986, chúng ta bước vào công cuộc đổi mới, đến năm 2001 chính thức đưa “nhà nước pháp quyền XHCN” vào Hiến pháp 1992 (sửa đổi). Tuy nhiên, đến nay tư tưởng về nhà nước pháp quyền ghi nhận ở Điều 2 Hiến pháp 1992 (sửa đổi) vẫn chưa lan tỏa được ra toàn bộ hiến pháp, một số nội dung của nhà nước pháp quyền vẫn tranh luận chưa ngã ngũ. Tôi hy vọng Cương lĩnh 1991 được bổ sung, phát triển lần này sẽ làm rõ thêm một số vấn đề trong nội hàm của nhà nước pháp quyền Việt Nam. Chẳng hạn, quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp thì thế nào là thống nhất, thế nào là phân công, phối hợp?
. Xin cảm ơn ông.
NGHĨA NHÂN

Tổng số lượt xem trang