|
(VnMedia) -14/1/2011 - Trong năm 2010, cả nước xảy ra gần 60 vụ người vi phạm chống lại cảnh sát giao thông, làm chết 1 cảnh sát, 27 chiến sỹ khác bị thương. Hà Nội là địa phương có số vụ chống lại người thi hành công vụ cao nhất, với 23 vụ.
Sáng 14/1, Cục CSGT đường bộ, sắt (Bộ Công an) cho biết, năm 2010, cả nước đã xảy ra 58 vụ người vi phạm chống lại lực lượng CSGT, làm 1 chiến sĩ CSGT hy sinh, 27 chiến sĩ bị thương. Công an đã bắt giữ 65 đối tượng để điều tra, xử lý về tội chống người thi hành công vụ.
Trong số các vụ chống lại lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước, Hà Nội là địa bàn có tỉ lệ số vụ chống lại CSGT cao nhất với 23 vụ, tiếp đến là TP.HCM với 9 vụ…
Điển hình là một số vụ: sáng 20/1/2010, trên phố Láng Hạ (Hà Nội), trong lúc ra hiệu lệnh kiểm tra chiếc taxi đỗ xe sai quy định, trung úy Nguyễn Việt Anh, Đội CSGT số 3 đã bị tài xế Vũ Xuân Khuê (hãng taxi CP Hà Nội) đẩy đi lùi trên phố, trong khi thượng sĩ Phạm Xuân Hưng đuổi theo và luôn miệng yêu cầu tài xế dừng xe. Sau khi đi được đoạn dài chừng 100 mét, trước phản ứng của cảnh sát và cả trăm người đi đường, tài xế mới chịu dừng xe, xuống làm việc.
Mới đây nhất, khoảng 8 giờ ngày 26/12/2010, thiếu úy Nguyễn Trường Quân (Đội CSGT số 4) cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến đường Giải Phóng, phát hiện một xe ô tô 7 chỗ ngồi đi không đúng phần đường, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên, lái xe ô tô vi phạm không chấp hành và bỏ chạy. Thiếu úy Quân dùng xe máy truy đuổi đến ngã ba Giải Phóng - Trương Định thì va phải xe ô tô khách nên ngã xuống đường và bị thương. Thiếu úy Quân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
Sáng 14/1, Cục CSGT đường bộ, sắt (Bộ Công an) cho biết, năm 2010, cả nước đã xảy ra 58 vụ người vi phạm chống lại lực lượng CSGT, làm 1 chiến sĩ CSGT hy sinh, 27 chiến sĩ bị thương. Công an đã bắt giữ 65 đối tượng để điều tra, xử lý về tội chống người thi hành công vụ.
Trong số các vụ chống lại lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước, Hà Nội là địa bàn có tỉ lệ số vụ chống lại CSGT cao nhất với 23 vụ, tiếp đến là TP.HCM với 9 vụ…
![]() |
Hà Nội là địa phương có số vụ chống lại cảnh sát giao thông cao nhất cả nước. |
Điển hình là một số vụ: sáng 20/1/2010, trên phố Láng Hạ (Hà Nội), trong lúc ra hiệu lệnh kiểm tra chiếc taxi đỗ xe sai quy định, trung úy Nguyễn Việt Anh, Đội CSGT số 3 đã bị tài xế Vũ Xuân Khuê (hãng taxi CP Hà Nội) đẩy đi lùi trên phố, trong khi thượng sĩ Phạm Xuân Hưng đuổi theo và luôn miệng yêu cầu tài xế dừng xe. Sau khi đi được đoạn dài chừng 100 mét, trước phản ứng của cảnh sát và cả trăm người đi đường, tài xế mới chịu dừng xe, xuống làm việc.
Mới đây nhất, khoảng 8 giờ ngày 26/12/2010, thiếu úy Nguyễn Trường Quân (Đội CSGT số 4) cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến đường Giải Phóng, phát hiện một xe ô tô 7 chỗ ngồi đi không đúng phần đường, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.
Tuy nhiên, lái xe ô tô vi phạm không chấp hành và bỏ chạy. Thiếu úy Quân dùng xe máy truy đuổi đến ngã ba Giải Phóng - Trương Định thì va phải xe ô tô khách nên ngã xuống đường và bị thương. Thiếu úy Quân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương quá nặng.
