Thứ Ba, 8 tháng 2, 2011

Hàn Quốc lo ngại rằng Bắc Triều Tiên có thể trở thành một phần của Trung Quốc

--Hàn Quốc lo ngại rằng Bắc Triều Tiên có thể trở thành một phần của Trung Quốc giaoducvietnam-(VTC News) - Phát biểu tại Diễn đàn an ninh quốc gia ở trung tâm thủ đô Seoul, lãnh đạo của đảng cầm quyền Hàn Quốc đã dấy lên lo ngại rằng Bắc Triều Tiên có thể trở thành một phần của Trung Quốc, nếu Bình Nhưỡng bất ngờ sụp đổ.
Chủ tịch Ahn Sang-soo lo ngại việc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên quá thân mật với nhau thời gian gần đây  “Tôi lo ngại rằng Bắc Triều Tiên hiện đang tiến quá gần và quá thân mật với nước láng giềngTrung Quốc trong nỗ lực nhằm chuẩn bị chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ 3”, đại biểu Ahn Sang-soo, chủ tịch đảng Đại Hàn Dân quốc (GNP) nói
“Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn Triều Tiên, một khi họ đã muốn nằm dưới quyền kiểm soát của Trung Quốc?”

Hiện nay, hiến pháp Hàn Quốc quy định rõ rằng Bắc Triều Tiên là một phần lãnh thổ không tách rời để ngăn chặn các nước khác có ý định sát nhập vùng đất này một khi Bình Nhưỡng sụp đổ.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc quy định trong hiến pháp như vậy không đủ để cuối cùng hai miền Triều Tiên có thể thống nhất được với nhau.
Lãnh đạo GNP nói việc viện trợ nhân đạo cho người dân miền Bắc là tối quan trọng bởi nó làm cho người dân nơi đây cảm nhận được rằng, miền Nam luôn bên cạnh họ.
“Nếu Bắc Triều Tiên coi Hàn Quốc là kẻ thù, việc thống nhất hai miền sẽ thông thực hiện được”, chủ tịch Ahn nói.

Lãnh đạo GNP cho rằng những chuyến hàng nhân đạo như thế này sẽ giúp người dân miền Bắc hiểu rằng miền Nam luôn ở bên họ.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ thống nhất Hyun In-taek nói trước quốc hội rằng chính phủ đang chuẩn bị để thành lập một quỹ công trị giá 3,4 triệu USD.
“Chúng tôi sẽ đưa ra một dự thảo kế hoạch vào tháng 4 tới, và thu thập chữ kỹ của người dân cũng như Quốc hội và hy vọng sẽ đưa ra một dự luật mới vào năm tới”, Bộ trưởng Hyun nói.
Bộ trưởng Hyun cho biết có khả năng chính phủ sẽ thông qua một loại thuế gọi là thuế thống nhất trong thời gian nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Myung-bak. Loại thuế này được đưa ra do ý tưởng của Tổng thống trong bài phát biểu của mình hôm 15/8.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Hyun nói rằng không có lý do gì để lo ngại việc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên tăng cường hợp tác và trao đổi thương mại để mở rộng nền kinh tế của họ.
“Tôi tin rằng việc Bắc Kinh kêu gọi Bình Nhưỡng tiến hành cải cách theo mô hình của họ là có ý tốt, đồng thời là một tác động tích cực đối với miền Bắc”
Trong phiên họp quốc hội, một số nhà lập pháp kêu gọi chính phủ phải yêu cầu Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình xin lỗi vì phát biểu của ông hồi tuần trước rằng, cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 – 1953 là “cuộc chiến tranh vĩ đại để bảo vệ hòa bình và chống xâm lược”.
“Chúng ta cần phải yêu cầu một lời xin lỗi từ ông Tập Cận Bình vì những phát biểu mang tính xem thường Hàn Quốc của ông”, đại biểu Yoo Ki-june thuộc đảng GNP nói.
Đại biểu Kim Choong-whan thuộc GNP cũng yêu cầu chính phủ Trung Quốc phải công khai bày tỏ xin lỗi vì những phát biểu về cuộc chiến tranh Triều Tiên của Phó chủ tịch Tập Cận Bình.
- Trung Quốc chuẩn bị thâu tóm tài nguyên thiên nhiên của Bắc Triều Tiên (RFI).Trong thời gian qua, Bắc Kinh đã liên tục bảo vệ đàn em Bình Nhưỡng trên trường quốc tế. Trung Quốc đã sẵn sàng dùng quyền phủ quyết của mình tại Hội Đồng Bảo An LHQ để giải tỏa sức ép của quốc tế muốn trừng phạt Bắc Triều Tiên trên hai hồ sơ vũ khí nguyên tử và tấn công Hàn Quốc.
Cho đến nay, các nhà quan sát đều nêu bật mối lợi về mặt địa lý chiến lược và an ninh mà Bắc Kinh thu hoạch được khi kiên quyết hậu thuẫn cho Bình Nhưỡng. Vào hôm nay, 06/02/2011, theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, sắp tới đây, Trung Quốc sẽ có thêm lợi ích về mặt kinh tế với thỏa thuận khai thác tài nguyên quặng mỏ của Bắc Triều Tiên sẽ được ký kết.
Theo Yonhap, được AFP trích dẫn, thì trong tháng hai này, Bình Nhưỡng sẽ ký với Bắc Kinh môt thỏa thuận cho phép các công ty Trung Quốc tiến hành việc thăm dò trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên để khám phá tiềm năng khoáng sản được cho là rất dồi dào tại Bắc Triều Tiên.
Quan chức hai nước sẽ ký kết một thỏa thuận về việc cùng khai thác nguồn tài nguyên trong lòng đất của Bắc Triều Tiên vào ngày 15 tháng 2 tại Bắc Kinh, một hôm trước ngày sinh nhật của đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-Il.
Trích dẫn một nguồn tin từ giới thông thạo các vấn đề liên quan đến Bắc Triều Tiên, hãng tin Hàn Quốc xác định là thỏa thuận sắp ký kết bao gồm một danh sách chi tiết của các mỏ cần khai thác, trong đó có cả mỏ vàng, mỏ than đá và mỏ đất hiếm. Theo thỏa thuận này, hai nước đồng minh sẽ thành lập một công ty đặt trụ sở tại Hồng Kông nhằm tìm cách thu hút các nhóm đầu tư tư nhân ở Trung Quốc.
Theo phía Hàn Quốc, nguồn tài nguyên trong lòng đất trên lãnh thổ Bắc Triều Tiên rất phong phú, có trị giá lên đến 6.300 tỷ đô la.
Theo các nhà quan sát, kinh tế Bắc Triều Tiên đang qua một giai đoạn cực kỳ khó khăn trong bối cảnh nước này bị cô lập trên trường quốc tế do chính sách vũ trang nguyên tử của mình, lại bị đồng hương phương Nam nghi ngại sau hai vụ tấn công vào tàu Cheonan và đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc. Trong tình hình đó, thỏa thuận cho Trung Quốc khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình có thể trở thành một nguồn dưỡng khi cần thiết cho chế độ Bình Nhưỡng.
Về phần Trung Quốc thì đang gặt hái thành quả từ việc hết lòng giúp đỡ Bắc Triều Tiên từ trước đến nay trong tư cách là đồng minh nặng ký duy nhất của Bình Nhưỡng. Cho đến giờ này, Trung Quốc vừa là nguồn chi viện lớn nhất cho Bắc Triều Tiên, vừa là đối tác thương mại lớn nhất của nước này. Theo Yonhap, kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước đã đạt mức 3 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2010, phá vỡ kỷ lục 2,7 tỷ đô la của toàn năm 2008.
Việc ký kết thỏa thuận khai thác nguồn khoáng sản của Bắc Triều Tiên như đã được chuẩn bị từ trước với việc Trung Quốc đầu tư khoảng 2 tỷ đô la vào khu vực Rason miền đông bắc Bắc Triều Tiên, chỉ cách biên giới với Trung Quốc khoảng 50 km.
Tập đoàn Trung Quốc được giao việc đầu tư lại là một doanh nghiệp chuyên trách lãnh vực chế biến dầu và khai thác khoáng sản. Theo dự án thì cảng Rason mà Trung Quốc đã giành được quyền sử dụng từ năm 2008 sẽ trở thành cơ sở xuất khẩu qua Trung Quốc và những nước khác. Trung Quốc còn dự trù xây dựng các hạ tầng cơ sở cơ bản như đường giao thông, cầu cảng hiện đại, nhà máy điện…
Ngoài vị trí thông ra biển Nhật Bản, và gần Trung Quốc, Rason còn gần khu mỏ quặng sắt lớn Musan, với trữ lượng ước tính là bảy tỷ tấn, tức là lớn nhất thế giới. Theo hãng Yonhap, khu mỏ này đã thu hút sự quan tâm của Trung Quốc cũng như các tài nguyên khác mà rất Bắc Kinh cần để nuôi dưỡng nền kinh tế Trung Quốc.

Tổng số lượt xem trang