Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Mỹ muốn quan hệ đối tác thực chất với VN

Mỹ muốn quan hệ đối tác thực chất với VN 16/3/2011
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Barack Obama
Quan chức quốc phòng cao cấp nói Hoa Kỳ muốn có "quan hệ đối tác thực chất" với Việt Nam, cho dù điều này có thể gây nghi ngại cho Trung Quốc.
Ông Michael Schiffer, Phó Trợ lý Bộ trưởng chuyên trách Đông Á, nói trong một cuộc điều trần tại Hạ viện Mỹ hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm sâu thêm và củng cố quan hệ với quốc gia cựu thù "trong những năm sắp tới".
Quan chức này cũng thừa nhận rằng mối liên hệ "phát triển nhanh chóng" giữa hai quốc gia Mỹ-Việt có thể bị Trung Quốc "nhìn nhận một cách tiêu cực".

Tuy nhiên, phát biểu của ông Schiffer cũng như những động thái mới nhất của giới chức hai bên cho thấy rõ ràng xu hướng xích lại gần nhau, được giải thích là do "nhu cầu của cả hai bên".
Mới đây, trong chuyến thăm tiểu bang Hawaii, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng nhận định: "Quan hệ Việt-Mỹ hiện đang ở giai đoạn tốt nhất trong vòng 15 năm qua".
Ông Phụng cũng nói: "Việt Nam và Mỹ đang thúc đẩy mạnh mẽ các bước cần thiết nhằm đưa mối quan hệ hai nước lên một tầm cao mới, trở thành đối tác chiến lược của nhau trong thời gian tới."

Nhu cầu đôi bên

Tuy nhiên, trong cuộc điều trần tại Hạ viện, ông Schiffer nói Hoa Kỳ "vẫn còn quan ngại về hồ sơ nhân quyền của Việt Nam, nhất là về chính sách đối với các nhóm tôn giáo thiểu số".
Washington mới chỉ bình thường hóa quan hệ với Hà Nội từ năm 1995, nhưng hợp tác Việt-Mỹ đã được thúc đẩy trên nhiều phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự-quốc phòng và an ninh.
Giới phân tích cho rằng cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhất là Đông Nam Á, đang mong mỏi một sự tham gia và cam kết ngày càng lớn của Washington, hầu cân bằng lại sự trỗi dậy của một Bắc Kinh ngày càng mạnh bạo.
Năm ngoái, trong một bài phát biểu quan trọng mang tựa đề 'Sự tham gia của Mỹ và châu Á', Tiến sỹ Kurt Campbell, quan chức ngoại giao cao cấp nhất của chính phủ Obama tại châu Á, đã nhấn mạnh chi tiết rằng các đối tác mới của Mỹ ở Á châu đều đang kỳ vọng vào phát triển quan hệ với Mỹ.
Ông Campbell, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách châu Á và Thái Bình Dương, nhận xét: "Có lẽ không có quốc gia nào ở Đông Nam Á quan tâm tới việc phát triển quan hệ gần chặt hơn với Hoa Kỳ bằng Việt Nam."
Ông nói thêm: "Chúng tôi có một số quan ngại về tình hình trong nước Việt Nam, nhưng nếu xét về khía cạnh đối ngoại thì có lẽ Việt Nam đưa ra thông điệp rõ ràng hơn các nước Đông Nam Á khác, rằng họ muốn có quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ."

- US says it seeks deeper ties for a ‘genuine partnership’ with Vietnam (Winnipeg Free Press)


Việt Nam và Mỹ cam kết thành đối tác chiến lược 30/1/2011
Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Lê Công Phụng ngày 28/1 cho biết Việt Nam và Mỹ đã cam kết thúc đẩy quá trình hợp tác trao đổi để biến quan hệ hai nước trở thành quan hệ đối tác chiến lược trong tương lai gần.

Phát biểu trong lễ mừng Xuân Tân Mão ở thủ đô Washington, Đại sứ Lê Công Phụng thông báo Chính phủ Mỹ đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á. Chính phủ Mỹ cũng đang khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp Mỹ đầu tư buôn bán với Việt Nam và hỗ trợ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ.


Đại sứ Lê Công Phụng nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Mỹ trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2010, phát triển nhanh, mạnh. Dù có sự thay đổi về cơ quan hành pháp và lập pháp, việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam cả về chiều rộng và chiều sâu vẫn nhận được sự nhất trí cao giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa với Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ.

Quan hệ song phương với Mỹ đang phát triển trên tất cả các mặt then chốt chính trị, an ninh quốc phòng và đang đi vào các lĩnh vực được coi là nhạy cảm. Hai bên tiếp tục đối thoại để xử lý những vấn đề còn khác biệt.

Trước đó, Đại sứ cũng thông báo với bà con Việt kiều về những bước phát triển mới của đất nước trong năm qua, việc tổ chức thành công Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, việc Việt Nam hoàn thành xuất sắc cương vị chủ tịch ASEAN, tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong đó đề ra chiến lược phát triển kinh tế-xã hội-quốc phòng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Ông đánh giá cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington nói riêng và ở Mỹ nói chung cũng có những bước phát triển mới, bà con tiếp tục ổn định công việc và cuộc sống trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế ở Mỹ vẫn chưa chấm dứt. Ông cũng cảm ơn lòng hảo tâm của bà con và thanh niên, sinh viên đã hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt và thiên tai trong nước.

Về sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, với con số hiện hơn 13.000, Đại sứ Lê Công Phụng cho rằng đây là lực lượng mới trong cộng đồng, năng động, có trí tuệ và sức trẻ, là tương lai của đất nước.

Mặc dù thời tiết ở khu vực thủ đô Washington rất khắc nghiệt, vừa trải qua bão tuyết, vẫn có khoảng 500 kiều bào, sinh viên cùng nhiều bạn bè Mỹ và quốc tế tới dự buổi lễ mừng Xuân do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

Trước đó, trong các ngày 22 và 26/1, lãnh sự quán Việt Nam ở các thành phố San Francisco và Houston cũng tổ chức lễ mừng xuân Tân Mão với sự tham dự của đông đảo bà con Việt kiều và bạn bè quốc tế./.
  


-Việt-Mỹ đang nhắm đến ‘quan hệ chiến luợc’ 25/12/2010
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Lê Công Phụng
ĐS VN tại Hoa Kỳ muốn hai nước thiết lập “quan hệ đối tác chiến luợc”.
Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, Lê Công Phụng cho rằng hai nuớc Việt-Mỹ nên đặt mục tiêu thiết lập “quan hệ đối tác chiến luợc” trong những năm tới.
Ông Phụng gọi đây là “đỉnh cao hơn” của mối quan hệ.
GVN trong cuộc phỏng vấn ngày 24/12/2010.
Ông Phụng nói thêm, Việt Nam đã chuyển lời mời tổng thống Barak Obama thăm Hà Nội trong năm 2011.
Về chuyện này, phía Mỹ đang “cân nhắc.” Và ông nói: “Cũng không loại trừ khả năng lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ đi thăm song phương trong năm 2011.”
Việt Nam đang tổ chức họp Đại hội Đảng lần thứ XI. Khi đại hội bế mạc vào ngày 19/1, thế giới sẽ biết ban lãnh đạo mới của Việt Nam.
Như thuờng lệ, các nhân vật lãnh đạo mới này sẽ có nhiều chuyến thăm nước ngoài để giới thiệu và làm quen.
Hiếm khi nào Việt Nam đón Ngoại trưởng Mỹ tới hai lần trong một năm
Đại sứ Lê Công Phụng
Hai nuớc mà lãnh đạo Việt Nam quan tâm tiến hành đi thăm một cách sớm nhất là Trung Quốc và Mỹ.
Rồi đến khối Asean, Nhật Bản, Nam Hàn, Nga và EU.
Gặp nhau
Trong năm 2010 tuy lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Hoa Kỳ chưa thăm nhau một cách chính thức, họ đã gặp nhau tại nhiều diễn đàn quan trọng trên thế giới.
Đó là bên lề diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New York. Và tại Hội nghị Apec họp tại Yokohama, Nhật Bản.
Đại diện hai nuớc gặp nhau nhiều hơn ở cấp bộ truởng. Trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng.
“Hai nước đã trao đổi các chuyến viếng thăm chính thức,” ông Phụng nói.
“Hiếm khi nào Việt Nam đón Ngoại trưởng Mỹ tới hai lần trong một năm.”
Về ý nghĩa của những lần lãnh đạo Việt-Mỹ gặp nhau, ông Phụng cho rằng chúng giúp “xác định bước đi của quan hệ song phương cho giai đoạn tới”, ngoài chuyện “củng cố lòng tin.”
Thương mại
Một trong các chủ đề Việt Nam đặt trọng tâm hiện giờ, theo ông Phụng là tìm cách “thúc đẩy các cuộc đàm phán, đối thoại hiện có.”
Đó là Hiệp định hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Và Hiệp định mậu dịch tự do song phương (FTA).
“Hai bên đều hiểu đây không phải là những vấn đề dễ dàng, nhưng cả hai bên đang quyết tâm thúc đẩy,” ông Phụng nói.

Trong năm 2011, lãnh đạo Việt nam Hoa Kỳ sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau tại các diễn đàn đa phuơng.
Đó là Hội nghị Apec họp tại Hawaii tháng 11. Và Hội nghị cấp cao Đông Á tại Indonesia.
“Việt Nam đã đặt vấn đề, và phía Mỹ cũng cân nhắc, về một chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama,
“Không loại trừ khả năng lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ đi thăm song phương trong năm 2011,” đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ nói.

Mỹ trở lại
Việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên khối Asean năm 2010 đã giúp nhiều cho quan hệ Việt-Mỹ.
Nó xảy ra đúng lúc Hoa Kỳ có chính sách quay trở lại khu vực.
Hiếm khi tầm nhìn chiến lược của hai nuớc lại song hành như năm 2010.
“...Vì lợi ích chiến lược của mình, Mỹ đánh giá rất cao vai trò chiến lược của Việt Nam ở khu vực," ông Phụng nói.
Năm 2010 cũng là dịp hai nuớc kỷ niệm 15 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhà ngoại giao Việt Nam tỏ ý lạc quan về mối quan hệ phát triển nhiều mặt giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Từ thù nghịch, đối đầu, hai nuớc bắt tay nhau làm bạn. Đây là câu nói thuờng thấy của giới truyền thông khi miêu tả quan hệ đang đuợc cải thiện giữa hai kẻ cựu thù. Tuy vậy vẫn tồn tại một số “khác biệt”, theo lời ông đại sứ.
Khác biệt

Phía Việt Nam đang “đấu tranh” để tránh bị Mỹ “áp đặt” trong một loạt các chủ đề.
Đó là “các tranh chấp thương mại, các áp đặt về thương mại của Mỹ, những khác biệt về vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo.”
Ông Phụng muốn các khác biệt này phải đuợc “xử lý” không để chúng ảnh huởng đến quan hệ song phuơng.

Tổng số lượt xem trang