China Post ---Christopher Bodeen, AP Ngày 1-4-2011
Bắc Kinh – Hôm thứ năm, giới quân sự Trung Hoa hứa hẹn hành động để xây dựng lòng tin cậy với các quốc gia láng giềng tiếp theo sau nhiều tháng căng thẳng với Hoa Kỳ và các nước lân bang về cách hành xử càng ngày càng “quá tự tin” của mình.
Điều cam kết chứa dựng trong một Sách trắng về quốc phòng công bố hai năm một lần về chính sách của chính phủ sau khi có những phàn nàn của Hoa Kỳ và các nước khác cho rằng Trung Hoa đã không giải thích đích đáng các mục tiêu của việc nước này qua việc họ bành trướng quân sự với tốc độ lớn trong thập kỷ vừa rồi.
Những hồi chuông báo động đã vang lên về chuyện họ bắt giữ ngư dân nước ngoài và quấy rối chọc tức các con tàu làm công việc nghiên cứu ngoài Biển Đông, và cùng với những hồi chuông đó là những lời cảnh báo của họ tới Hoa Kỳ đòi nước này rút khỏi Hoàng Hải thuộc vùng bờ biển phía Bắc Trung Hoa và việc họ cho tàu chiến và trực thăng diễn tập khiêu chiến tại vùng biển gần Nhật Bản.
Những đòi hỏi mang tính khẳng định về chủ quyền (của Trung Hoa) cũng làm lan tỏa một phản ứng ngược tại các nước láng giềng trong vùng, kéo họ xích lại gần hơn với kẻ đối địch Mỹ và đặt ra những thách thức mới đối với nền ngoại giao Trung Hoa.
Mỹ đã thúc giục tăng cường những tiếp xúc với giới quân sự Trung Hoa cho dù Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa thường tỏ ra miễn cưỡng trước việc đó. Bắc Kinh đã cắt đứt các quan hệ trao đổi chính thức do họ tức giận vì chuyện năm ngoái Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá tới 6,4 tỉ USD, tuy rằng trên văn bản về các vấn đề quốc phòng, Mỹ và Tàu vẫn nói rằng hai bên hiện thời vẫn “duy trì những đối thoại và trao đổi thông tin hữu hiệu sau khi có những thăng trầm trong quan hệ”.
Vẻ ngoài rõ ràng như là thừa nhận cần phải có những trao đổi lớn hơn nứa, bản báo cáo về quốc phòng lần đầu tiên cũng đã có một mục riêng nói về việc xây dựng lòng tin của giới quân sự, nhấn mạnh vào những cuộc tham khảo ý kiến về quốc phòng, những sứ mệnh huấn luyện chung và những trao đổi các đơn vị quân sự ở biên giới.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đông tới 2,3 triệu lính là đội quân tại ngũ lớn nhất thế giới và việc hiện đại hóa đạo quân đó cũng đi kèm với những bước đi dần dần tiến tới sự cam kết lớn hơn với thế giới bên ngoài, trong đó có cả việc gửi hơn 17 nghìn quân tham gia các sứ mệnh giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.
Song khả năng được nâng cao cùng ngân sách lớn cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa cũng đánh động nhiều nhà quan sát đang chăm chú tới những thách thức (của Tàu) đối với sức mạnh thống ngự của Hải quân Hoa Kỳ ở vùng Tây Thái Bình Dương. Cưỡi trên lưng nền kinh tế Trung Hoa phát triển bùng nổ, năm nay họ chính thức chi tới 12,7 phần trăm cho quốc phòng, đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ.
Khi giới thiệu bản báo cáo quốc phòng này, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Geng Yansheng tái khẳng định Trung Hoa sẽ không bao giờ sử dụng sự hùng mạnh về quân sự của họ để bắt nạt các nước láng giềng.
“Hiện nay cũng như mai sau, bất kể sẽ còn phát triển tới đâu, Trung Hoa sẽ không bao giờ tìm cách trở thành bá quyền hoặc theo đuổi những chính sách bành trướng”, ông Geng nói.
Ông Geng cũng lặp lại điều hứa hẹn mơ hồ sẽ duy trì các tiếp xúc và trao đổi về quân sự với Đài Loan “vào một thời điểm thích hợp” đồng thời duy trì những tiến bộ trong quan hệ mọi mặt gần đây giữa hai bên đối địch. Trung Hoa coi Đài Loan như một tỉnh ly khai và đe dọa sử dụng sức mạnh để ngăn chặn mọi đòi hỏi độc lập chính thức của Đai Loan, lời đe dọa ấy được trụ đỡ bởi việc triển khai hơn một nghìn tên lửa nhắm vào hòn đảo này.
Trung Hoa đã tiến bước lớn trong việc lắp đặt hệ thống tên lửa được thiết kế để bắn chìm một hàng không mẫu hạm đang di chuyển ở cự ly gần hai ngàn mile (3.200 km), đầu năm nay giới quân sự Hoa Kỳ cho biết như vậy. Tên lửa “tiêu diệt tàu sân bay” và một máy bay tiêm kích tàng hình đưa ra khoe hàng có thể không là gì đối với các hệ thống của Hoa Kỳ, nhưng đó là điều cho thấy những bước tiến nhanh chóng phát triển nội lực của Trung Hoa về công nghệ và chế tạo quốc phòng.
Sách trắng về quốc phòng lặp lại sự khó chịu của họ đối với việc Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan trong việc bán vũ khí cho hòn đảo này, coi đó là điều “cản trở nghiêm trọng các mối quan hệ Hoa-Mỹ và làm suy yếu sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ giữa hai bên eo biển Đài Loan”.
Sách trắng này cũng nhấn mạnh vai trò của Trung Hoa trong việc gửi các tàu chiến làm công việc chống cướp biển Somalia ở vùng vịnh Aden .
Các tàu chiến này cùng hoạt động với tàu chiến của các quốc gia trong khối NATO, Nga và Ấn Độ trên hành lang biển nằm giữa Hồng Hải và Ấn Độ Dương, một trong những đường giao thương biển tấp nập nhất hạng.
Người dịch: Đại Phúc
Bắc Kinh – Hôm thứ năm, giới quân sự Trung Hoa hứa hẹn hành động để xây dựng lòng tin cậy với các quốc gia láng giềng tiếp theo sau nhiều tháng căng thẳng với Hoa Kỳ và các nước lân bang về cách hành xử càng ngày càng “quá tự tin” của mình.
Điều cam kết chứa dựng trong một Sách trắng về quốc phòng công bố hai năm một lần về chính sách của chính phủ sau khi có những phàn nàn của Hoa Kỳ và các nước khác cho rằng Trung Hoa đã không giải thích đích đáng các mục tiêu của việc nước này qua việc họ bành trướng quân sự với tốc độ lớn trong thập kỷ vừa rồi.
Những hồi chuông báo động đã vang lên về chuyện họ bắt giữ ngư dân nước ngoài và quấy rối chọc tức các con tàu làm công việc nghiên cứu ngoài Biển Đông, và cùng với những hồi chuông đó là những lời cảnh báo của họ tới Hoa Kỳ đòi nước này rút khỏi Hoàng Hải thuộc vùng bờ biển phía Bắc Trung Hoa và việc họ cho tàu chiến và trực thăng diễn tập khiêu chiến tại vùng biển gần Nhật Bản.
Những đòi hỏi mang tính khẳng định về chủ quyền (của Trung Hoa) cũng làm lan tỏa một phản ứng ngược tại các nước láng giềng trong vùng, kéo họ xích lại gần hơn với kẻ đối địch Mỹ và đặt ra những thách thức mới đối với nền ngoại giao Trung Hoa.
Mỹ đã thúc giục tăng cường những tiếp xúc với giới quân sự Trung Hoa cho dù Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa thường tỏ ra miễn cưỡng trước việc đó. Bắc Kinh đã cắt đứt các quan hệ trao đổi chính thức do họ tức giận vì chuyện năm ngoái Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan trị giá tới 6,4 tỉ USD, tuy rằng trên văn bản về các vấn đề quốc phòng, Mỹ và Tàu vẫn nói rằng hai bên hiện thời vẫn “duy trì những đối thoại và trao đổi thông tin hữu hiệu sau khi có những thăng trầm trong quan hệ”.
Vẻ ngoài rõ ràng như là thừa nhận cần phải có những trao đổi lớn hơn nứa, bản báo cáo về quốc phòng lần đầu tiên cũng đã có một mục riêng nói về việc xây dựng lòng tin của giới quân sự, nhấn mạnh vào những cuộc tham khảo ý kiến về quốc phòng, những sứ mệnh huấn luyện chung và những trao đổi các đơn vị quân sự ở biên giới.
Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đông tới 2,3 triệu lính là đội quân tại ngũ lớn nhất thế giới và việc hiện đại hóa đạo quân đó cũng đi kèm với những bước đi dần dần tiến tới sự cam kết lớn hơn với thế giới bên ngoài, trong đó có cả việc gửi hơn 17 nghìn quân tham gia các sứ mệnh giữ gìn hòa bình của Liên hợp quốc.
Song khả năng được nâng cao cùng ngân sách lớn cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa cũng đánh động nhiều nhà quan sát đang chăm chú tới những thách thức (của Tàu) đối với sức mạnh thống ngự của Hải quân Hoa Kỳ ở vùng Tây Thái Bình Dương. Cưỡi trên lưng nền kinh tế Trung Hoa phát triển bùng nổ, năm nay họ chính thức chi tới 12,7 phần trăm cho quốc phòng, đứng thứ hai thế giới sau Hoa Kỳ.
Khi giới thiệu bản báo cáo quốc phòng này, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Geng Yansheng tái khẳng định Trung Hoa sẽ không bao giờ sử dụng sự hùng mạnh về quân sự của họ để bắt nạt các nước láng giềng.
“Hiện nay cũng như mai sau, bất kể sẽ còn phát triển tới đâu, Trung Hoa sẽ không bao giờ tìm cách trở thành bá quyền hoặc theo đuổi những chính sách bành trướng”, ông Geng nói.
Ông Geng cũng lặp lại điều hứa hẹn mơ hồ sẽ duy trì các tiếp xúc và trao đổi về quân sự với Đài Loan “vào một thời điểm thích hợp” đồng thời duy trì những tiến bộ trong quan hệ mọi mặt gần đây giữa hai bên đối địch. Trung Hoa coi Đài Loan như một tỉnh ly khai và đe dọa sử dụng sức mạnh để ngăn chặn mọi đòi hỏi độc lập chính thức của Đai Loan, lời đe dọa ấy được trụ đỡ bởi việc triển khai hơn một nghìn tên lửa nhắm vào hòn đảo này.
Trung Hoa đã tiến bước lớn trong việc lắp đặt hệ thống tên lửa được thiết kế để bắn chìm một hàng không mẫu hạm đang di chuyển ở cự ly gần hai ngàn mile (3.200 km), đầu năm nay giới quân sự Hoa Kỳ cho biết như vậy. Tên lửa “tiêu diệt tàu sân bay” và một máy bay tiêm kích tàng hình đưa ra khoe hàng có thể không là gì đối với các hệ thống của Hoa Kỳ, nhưng đó là điều cho thấy những bước tiến nhanh chóng phát triển nội lực của Trung Hoa về công nghệ và chế tạo quốc phòng.
Sách trắng về quốc phòng lặp lại sự khó chịu của họ đối với việc Hoa Kỳ ủng hộ Đài Loan trong việc bán vũ khí cho hòn đảo này, coi đó là điều “cản trở nghiêm trọng các mối quan hệ Hoa-Mỹ và làm suy yếu sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ giữa hai bên eo biển Đài Loan”.
Sách trắng này cũng nhấn mạnh vai trò của Trung Hoa trong việc gửi các tàu chiến làm công việc chống cướp biển Somalia ở vùng vịnh Aden .
Các tàu chiến này cùng hoạt động với tàu chiến của các quốc gia trong khối NATO, Nga và Ấn Độ trên hành lang biển nằm giữa Hồng Hải và Ấn Độ Dương, một trong những đường giao thương biển tấp nập nhất hạng.
Người dịch: Đại Phúc