Đầm Cửa Đình rộng 40 mẫu (hơn 10 ha) ở khu Đẩu Sơn, phường Văn Đẩu, quận Kiến An (trước đây là xã Bắc Hà, thị xã Kiến An) được HTX nông nghiệp cho một người dân đấu thầu nuôi cá từ năm 1986.
Sau đó, người này cho hàng chục hộ dân thuê một phần cấy một vụ lúa với mức nộp sản 30 kg thóc/sào/vụ.Năm 1993, thị xã Kiến An khi ấy (năm 1994 đổi thành quận Kiến An) đã giao đất đầm Cửa Đình cho các hộ dân thôn Đẩu Sơn, mỗi hộ 540 m2. Theo người dân, do cán bộ xã không thông báo cụ thể việc chia đất, không giao đất tại thực địa nên các hộ không biết đầm được giao cho mình.
Do đó, hằng năm người dân vẫn cấy một vụ lúa và nộp sản cho chủ thầu đầm. Đến năm 2006, ông Nguyễn Văn Lược, khi ấy là trưởng khu dân cư Đẩu Sơn (hiện giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Văn Đẩu) thông báo thu hồi đầm. Vì không biết đất của mình nên các hộ dân đã trả đầm. Ông Lược thu tổng cộng 11 mẫu đầm (4 ha) của 63 hộ dân rồi cùng ba người khác hút bùn, đắp bờ lập trang trại.
Đến tháng 6-2010, 63 hộ dân phát hiện phần đất đầm bị ông Lược thu hồi đã được Nhà nước giao cho mình nên phản ánh lên UBND phường. Khi đó, ông Lược mới xin “mua” lại đất với giá 5 triệu đồng/sào. Tuy nhiên, chỉ có 27 hộ là bà con với ông Lược đồng ý chuyển nhượng, còn 36 hộ khác không chấp thuận vì cho rằng giá quá thấp.
Ông Nguyễn Văn Lược, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Văn Đẩu, thừa nhận việc lấy đất của các hộ làm trang trại. Theo ông Lược, do thấy nhiều hộ dân không cấy, sợ phường giao đầm cho dân nơi khác nên đã lấy làm trang trại nhằm giữ đất giúp dân. Khi người dân phát giác, ông đã thỏa thuận chuyển quyền sử dụng đất nhưng không được.
Theo ông Vũ Đức Phường, Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu, do bản đồ khu đất không có trong hồ sơ lưu và phường không rà soát nên không phát hiện sự việc. Sau khi nhận được kiến nghị, UBND phường đã tổ chức họp dân để giải quyết. Người dân yêu cầu phải phá bỏ trang trại hoàn trả nguyên trạng khu đất đầm. Phương án đổi ruộng ra khu vực khác nhằm tránh thiệt hại tài sản đã đầu tư cho các chủ trang trại không được người dân chấp nhận. Hơn nữa, nếu đổi thửa thì sẽ rầy rà về thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Vì thế, UBND phường đã yêu cầu ông Lược và ba hộ lập trang trại trả lại ruộng cho dân. Cả bốn chủ trang trại đã đồng ý trả đất. Hiện chủ trang trại đang hoàn trả ruộng cho người dân, đồng thời thỏa thuận về nghĩa vụ nộp sản, cũng như hoa lợi đã sử dụng “nhầm” từ trước tới nay.
KIM LINH