Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2011

Nhà máy đã phát điện, dân vẫn chưa được bồi thường

-Nhà máy đã phát điện, dân vẫn chưa được bồi thường
 - Dự án thủy điện Đồng Nai 3 tại xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã chính thức phát điện từ đầu tháng 1/2011 nhưng đến nay hàng chục hộ dân thuộc vùng lòng hồ vẫn chưa nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng… 
Ông Tạ Văn Thành, Trưởng ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Di Linh – đơn vị tổ chức thiết lập hồ sơ, lập phương án đền bù hỗ trợ mặt bằng dự án thủy điện Đồng Nai 3 thuộc địa phận huyện Di Linh cho biết, đã đưa vào áp giá 271 hồ sơ đền bù cho người dân với số tiền được phê duyệt là gần 57 tỷ đồng.
Mô tả ảnh.
Nhiều gia đình các thôn 1, 3, 4 xã Đinh Trang Thượng bị nước thủy điện dâng mất nhà, mất đất nhưng vẫn chưa nhận được tiền bồi thường

Trong thời gian qua, Ban Quản lý dự án thủy điện 6 đã chi gần 25 tỷ đồng cho 162 hồ sơ, hiện vẫn còn 109 hồ sơ của người dân thuộc các thôn 1, 4, 5 xã Đinh Trang Thượng với số tiền phải đền bù lên tới gần 32 tỷ đồng chưa được phía Ban Quản lý dự án thủy điện 6 chi trả.

Trong khi đó, đơn vị này đã nhiều lần hứa sẽ giải quyết dứt điểm tiền đền bù và hỗ trợ đất tái định canh cho người dân trong vùng bị giải tỏa thuộc diện được cấp đất để sớm ổn định cuộc sống nhưng đến nay mọi việc vẫn giậm chân tại chỗ. 
Hiện tại, hàng chục gia đình các thôn 1, 4, 5 của xã Đinh Trang Thượng vẫn phải sống trong những ngôi nhà cất tạm bên quốc lộ 28. Hàng ngày, họ lên rừng bẫy chim, thú hoặc phiêu bạt sang các địa phương khác đi làm thuê kiếm sống. 
Trong cuộc họp ngày 30/3 giữa lãnh đạo Ban Quản lý dự án thủy điện 6 và Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Di Linh với người dân trong vùng phải giải tỏa của lòng hồ thủy điện Đồng Nai 3, nhiều người dân phản ánh hiện họ không có nhà ở, không có đất định canh, định cư, cuộc sống ngày càng lâm vào cảnh khó khăn. Trâu, bò, dê… là những gia súc được Chính phủ hỗ trợ cho người dân để xóa đói giảm nghèo nay cũng không còn nơi chăn thả.
Mô tả ảnh.
Đại diện người dân các thôn 1, 3, 4 xã Đinh Trang Thượng tại cuộc họp với Ban Quản lý dự án thủy điện 6 và Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Di Linh ngày 30/3

Chủ tịch UBND xã Đinh Trang Thượng bức xúc: “Trước Tết hứa đến cuối tháng 2 sẽ giao đất cho bà con canh tác nhưng đến nay vẫn chưa thấy đất đâu. Suốt 6 tháng qua bà con vẫn chưa đó đất định canh, định cư để ổn định cuộc sống!...”. 
Ban Quản lý dự án thủy điện 6 cho biết, nguyên nhân chậm trễ trong việc chuyển tiền cho người dân là do trong thời gian qua nguồn vốn bị hạn chế. Tuy nhiên, trong cuộc họp ngày 30/3, lại một lần nữa đơn vị này hứa sẽ đền bù cho người dân trong thời gian tới. 
Trước đó, nhiều gia đình tại thôn 1, 3, 4 của xã Đinh Trạng Thượng đã phải nháo nhào bỏ của chạy lấy người sau khi hồ thủy điện Đồng Nai 3 tích nước vào ngày 16/9/2010. Hầu hết các gia đình trong thôn đã không kịp thu hái hoa màu, nhà cửa cũng không kịp tháo dỡ, nhiều vật nuôi bị nước cuốn trôi. 

Thủy điện Đồng Nam 3 nằm tại xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông trên hệ thống bậc thang thủy điện sông Đồng Nai. Công trình có công suất 180 MW (2 tổ máy), với sản lượng điện bính quân hàng năm trên 600 triệu kWh. Diện tích dự án gần 6.500 ha, trong đó hồ chứa 5. 747 ha. Tổng mức đầu tư của dự án là 5.675 tỷ đồng. Trong quá trình thi công, dự án đã tiến hành đào đắp hơn 6,5 triệu m3 đất đá, hơn 1 triệu m3 bê tông đầm lăn.

K. L

Tổng số lượt xem trang