Thứ Sáu, 1 tháng 4, 2011

Trường học đem tiền cứu trợ lũ lụt "chạy" dự án?

-Trường học đem tiền cứu trợ lũ lụt "chạy" dự án?
- Một phần tiền của các nhà hảo tâm trao cho trường Tiểu học Phương Điền (xã Phương Điền, Hương Khê, Hà Tĩnh) trong đợt lũ lụt tháng 10/2010 được hiệu trưởng nơi đây đưa đi "bôi trơn" để chạy dự án. Điều đáng nói, thủ quỹ và kế toán trường còn khẳng định là tất cả tiền cứu trợ chưa hề nhập quỹ… 


Bee.net.vn nhận được phản ảnh: Trong khoảng tháng 10/2010, huyện Hương Khê là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của lũ lụt trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trường Tiểu học Phương Điền cũng đã được nhiều đoàn cứu trợ về giúp. Tuy nhiên, ngoài việc các nhà tài trợ trao trực tiếp cho học sinh, giáo viên thì một phần sách vở của các nhà cứu trợ được hiệu trưởng "cất" vào một phòng nghỉ và sinh hoạt riêng. Mặt khác, nhiều triệu đồng tiền cứu trợ được đưa về trường thầy hiệu trưởng giữ cả không vào sổ thủ quỹ. "Tôi thấy hình như được cứu trợ 17 triệu đồng thì phải. Số tiền này hiệu trưởng giữ cả", người phản ảnh cho hay.
Trường Tiểu học Phương Điền.
Trường Tiểu học Phương Điền.

Trao đổi với Bee.net.vn , ông Trần Quốc Toản, Hiệu trưởng trường Tiểu học Phương Điền cho rằng, trong đợt lũ năm 2010 nhà trường đã tiếp nhận 13 đoàn cứu trợ. Ngoài sách vở thì còn được cứu trợ 27 triệu đồng.

Ông Toản cũng thừa nhận là nhiều sách vở đã được bỏ vào "phòng riêng" vì lúc bấy giờ thư viện không đủ rộng. Hiện tại đã phát cho học sinh và số còn lại thì chuyển sang thư viện. Nhà trường đã chi hỗ trợ cho mỗi học sinh 100.000đ (trường có 147 học sinh). Riêng giáo viên thiệt hại nặng thì 300.000đ, số khác thì 250.000đ (có 13 giáo viên). Số còn lại, hơn 5 triệu đồng dùng mua một bộ loa đài và 5 triệu đồng để "chạy" xin dự án sửa chữa phòng học của nhà trường. "Tất cả số tiền chi trên đã được nhập quỹ của trường và có danh sách kèm theo", ông Toản cho biết.
d
Ông Toản thừa nhận đem tiền cứu trợ  đi "bôi trơn" dự án.

Cô Nguyễn Thị Cúc, thủ quỹ trường Tiểu học Phương Điền ngạc nhiên: "Thầy Toản đọc để tôi ghi báo cáo với xã số tiền cứu trợ chỉ có 17 triệu đồng sao giờ lại lên đến 27 triệu đồng. Thầy Toản nhận tiền từ các đoàn cứu trợ nên chúng tôi không biết. Hiện tiền cứu trợ vẫn chưa được thầy Toản nhập vào quỹ nhà trường. Mặc dù tôi đã liên tục nhắc nhở".

Cô Cúc cũng thừa nhận là số tiền 100.000đ và 250.000đ hay 300.000đ mà ông Toản nói với phóng viên là chưa được trao. Chỉ có tiền học sinh được trao 100.000đ  và giáo viên 200.000đ  là được nhận trực tiếp từ các nhà hảo tâm.

Qua điện thoại, cô Nguyễn Thị Hồng Thắm, Kế toán của trường này cũng khẳng định là số tiền cứu trợ chưa  được nhập quỹ...
Trọng Đức
TIN LIÊN QUAN

Tổng số lượt xem trang