Thứ Tư, 11 tháng 5, 2011

Đàm phán Mỹ-Trung kết thúc với những khác biệt lớn còn tồn đọng

Đàm phán Mỹ-Trung kết thúc với những khác biệt lớn còn tồn đọng
Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo khép kín hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đã nêu lên những mối quan tâm từng được biết về một loạt các vấn đề nhạy cảm, bao gồm cả vấn đề nhân quyền của mình.
"Chúng tôi đã thảo luận về tất cả mọi điều, dù đó là vấn đề nhạy cảm với chúng tôi hoặc với họ ... bao gồm cả vấn đề nhân quyền" bà Clinton nói. "Chúng tôi đã thể hiện rất rõ ràng các mối quan tâm của mình".
Trong một cuộc phỏng xuất bản hôm thứ ba trên trang web của tạp chí Atlantic, bà Clinton nói rằng các thành tích nhân quyền Trung Quốc là "tồi tệ" và bà nói rằng lịch sử sẽ không đứng về phía những chính phủ chống lại dân chủ.

Tin của Associated Press
Lê Quốc Tuấn. X CafeVN chuyển ngữ.
WASHINGTON - Những chỉ trích mạnh mẽ của Hoa Kỳ về thành tích nhân quyền của Trung Quốc làm lu mờ các kết quả đạt được tại cuộc họp thường niên cao cấp giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nhằm giải quyết các tranh chấp về thương mại và chính sách đối ngoại.
Sau hai ngày thương thảo, hai bên đã thông báo một loạt các thỏa thuận khiêm tốn nhằm tăng cường cơ hội kinh doanh cho các công ty Mỹ tại Trung Quốc. Nhưng không hề có được bước đột phá về đòi hỏi then chốt của Mỹ - cho phép tăng giá trị tiền tệ của Trung Quốc với một tốc độ nhanh hơn so với đồng USD. Vấn đề tiền tệ đã trở nên một cấp thiết mới trong quan điểm của các nhà sản xuất Mỹ sau một báo cáo do chính phủ Trung Quốc công bố cho thấy thặng dư thương mại của Trung Quốc với thế giới đã tăng lên trong tháng tư.
Ngoại trưởng Hillary Rodham Clinton nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo khép kín hôm thứ Ba rằng Hoa Kỳ đã nêu lên những mối quan tâm từng được biết về một loạt các vấn đề nhạy cảm, bao gồm cả vấn đề nhân quyền của mình.
"Chúng tôi đã thảo luận về tất cả mọi điều, dù đó là vấn đề nhạy cảm với chúng tôi hoặc với họ ... bao gồm cả vấn đề nhân quyền" bà Clinton nói. "Chúng tôi đã thể hiện rất rõ ràng các mối quan tâm của mình".
Trong một cuộc phỏng xuất bản hôm thứ ba trên trang web của tạp chí Atlantic, bà Clinton nói rằng các thành tích nhân quyền Trung Quốc là "tồi tệ" và bà nói rằng lịch sử sẽ không đứng về phía những chính phủ chống lại dân chủ.
Cuộc phỏng vấn bà Clinton của tạp chí, thực hiện hôm 07 Tháng 4, tập trung vào các cuộc biểu tình dân chủ đã làm rung chuyển vùng Trung Đông và Bắc Phi. Tại cuộc họp báo, khi được hỏi là những cuộc nổi dậy chống lại chính phủ độc tài có được đề cập đến trong hai ngày hội đàm hay không, bà Clinton nói rằng hai nước đã thảo luận về những cuộc nổi dậy, với các quan chức Mỹ nêu rõ rằng Mỹ "ủng hộ các nguyện vọng" cho cơ hội và tự do hơn.
Bà Clinton và Phó Tổng thống Joe Biden đã đưa ra vấn đề nhân quyền ra trong phần khai mạc các cuộc đàm phán Đối thoại về Kinh tế và Chiến lược, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Barack Obama cũng đã thảo luận về các mối quan ngại nhân quyền trong cuộc họp của ông với các nhà lãnh đạo của các đoàn đại biểu Trung Quốc vào cuối hôm thứ hai.
Hong Lei, một phát ngôn viên của phái đoàn Trung Quốc, cho biết Cố vấn Nhà nước Đới Bỉnh Quốc đã trả lời các nhận định của ông Obama bằng cách nói rằng trong 25 năm qua, Trung Quốc đã đạt được tiến bộ lớn trong việc bảo vệ nhân quyền.
Từ tháng hai, Trung Quốc đã tra hỏi hoặc giam giữ hàng trăm luật sư, nhà văn và nhà hoạt động nhân quyền trong đáp trả với các lời kêu gọi nặc danh thực hiện trên Internet cho các cuộc biểu tình ở Trung Quốc. Không một cuộc biểu tình nào đã xảy ra.
Về các vấn đề kinh tế, phía Trung Quốc đã đồng ý tiến hành các bước hơn nữa nhằm thực hiện các cam kết mà Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã hứa trong chuyến thăm đến Washington hồi tháng Giêng để mang lại các bảo đảm tốt hơn cho các công ty Hoa Kỳ chống lại những vi phạm bản quyền phần mềm máy tính và các ấn phẩm có bản quyền khác, đồng thời cũng để điều chỉnh các quy tắc chính phủ mà các công ty Mỹ cho rằng đã hạn chế nghiêm trọng đến khả năng cạnh tranh với các hợp đồng của Chính phủ Trung Quốc, trừ khi họ đồng ý để cho công nghệ của mình công khai cho các công ty Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Timothy Geithner nói với các phóng viên, "Chúng tôi đang nhìn thấy những thay đổi rất hứa hẹn trong chính sách về kinh tế của Trung Quốc". Ông nói rằng Hoa Kỳ vẫn còn hy vọng rằng Trung Quốc sẽ di chuyển nhanh hơn để cho phép đồng tiền của mình tăng giá trị lên so với đồng USD và cũng sẽ cho phép tăng giá đồng tiền của họ lên so với tiền tệ các đối tác thương mại lớn khác.
Đồng nhân dân tệ đã tăng khoảng 5 phần trăm kể từ khi Trung Quốc rã băng (unfroze) giá trị và cho phép nó tiếp tục tăng giá so với đồng USD trong tháng Sáu năm ngoái. Nhưng các nhà sản xuất Mỹ nói rằng giá trị đồng tiền vẫn còn thấp tới 40 phần trăm, khiến làm cho hàng hóa Trung Quốc rẻ hơn đối với giới tiêu dùng Mỹ và hàng Mỹ trở nên kém cạnh tranh tại Trung Quốc.
Các nhà sản xuất Mỹ bày tỏ sự thất vọng với kết quả các cuộc đàm phán mới nhất, nói rằng những thành tựu nhỏ sẽ không giúp làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ vốn ở mức cao nhất từ trước đến nay là 273 tỉ hồi năm ngoái.
"Năm nay là năm con thỏ của Trung Quốc, nhưng thật là một năm con rùa khi nói đến các vấn đề sửa chữa tiền tệ, trộm cắp tài sản trí tuệ và bảo hộ đầu tư của họ", ông Frank Vargo, Phó chủ tịch các vấn đề quốc tế tại Hiệp hội các nhà sản xuất Quốc gia đã nói.
Scott Paul, Giám đốc điều hành Liên minh những nhà Sản xuất, đổ lỗi cho chính quyền đã không cứng rắn hơn với Trung Quốc vào thời điểm thất nghiệp cao tại Hoa Kỳ.
"Chiến thuật của chính quyền về những vấn đề này đã là nâng họ lên cao một cách lịch sự và rồi cứ thế" Paul nói. "Đối với hàng triệu công nhân và các doanh nghiệp Mỹ đang phải đối mặt với cạnh tranh được hỗ trợ từ nhà nước Trung Quốc, loại chiến thuật ấy chỉ đơn giản là không đủ hữu hiệu".
Về những cách biệt thương mại nở lớn, các quan chức Trung Quốc đổ lỗi cho chính sách của Mỹ , đôn đốc Mỹ di chuyển nhanh hơn để loại bỏ các kiểm soát làm ngăn chặn việc bán các sản phẩm công nghệ cao sang Trung Quốc và cũng đặt ra các trở ngại lớn trên con đường tìm kiếm đầu tư vào Hoa Kỳ của các công ty Trung Quốc.
Một viên chức Ngân khố Mỹ nói với các phóng viên rằng phía Mỹ đã cung cấp các chi tiết cho Trung Quốc về những thay đổi hành chính về kiểm soát xuất khẩu đang được đề nghị như thế nào để có thể giúp tăng doanh số bán hàng công nghệ cao của Mỹ cho Trung Quốc. Viên chức này, tuyên bố với điều kiện giấu tên, đã tiết lộ các chi tiết cụ thể của những cuộc thảo luận kín, cho biết rằng Trung Quốc đã cam kết một quá trình kiểm tra để đảm bảo các phần mềm máy tính được sử dụng bởi các cơ quan chính phủ sẽ không phải là các bản ăn cắp.
Nguồn:Washington Post

Tổng số lượt xem trang