Thứ Hai, 20 tháng 6, 2011

20/6

Tin tối: Chính trị
-Khuyến khích mô hình tổ đội sản xuất trên biển (Sgtt)- - Bộ tư lệnh Vùng 2 hải quân tuyên truyền biển, đảo tại Bạc Liêu (CATP)
-Biển Đông: Bước ngoặt trong nhận thức (TVN) - Những diễn biến gần đây cho thấy, đã có bước ngoặt lớn trong nhận thức đối với vấn đề tranh chấp Biển Đông, cả trong nước lẫn quốc tế.
-Việt Nam-Trung Quốc tuần tra chung Vịnh Bắc Bộ TTXVN- Chuyến tuần tra giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng Trung Quốc tiến hành trên Vịnh Bắc Bộ đã hoàn thành.
-Sài Gòn: sáng 19/6, từ cuộc biểu tình không thành, chợt hiểu!2011-06-19- Buổi sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 6, buổi sáng ngày dân mạng Việt Nam kêu gọi cho một cuộc tuần hành ôn hòa tại Sài Gòn, trời nắng đẹp rực rỡ như đón một mùa xuân.
--'Chủ nhà' Singapore không 'nể khách' Trung Quốc (20/06) -- Singapore thông báo về sự hiện diện của tàu hải tuần của Trung Quốc (GDVN) “Việc Bộ Ngoại giao Singapore đưa ra tuyên bố như vậy nhằm mục đích không muốn các nước khác hiểu nhầm rằng Singapore đứng về phía Trung Quốc“.-  “Sự mập mờ của Trung Quốc ở Biển Đông khiến quốc tế lo ngại” (Dân trí)– Singapore: Tham vọng Biển Đông của Trung Quốc gây quan ngại quốc tế (DVT) Philippines cung cấp thêm 1 tỉ USD cho hải quân để bảo vệ chủ quyền (DVT)- Soái hạm Philippines ‘thực thi luật’ trên Biển Đông   (VNE).  – On sending Philippine Navy’s biggest warship to Spratlys (Inquirer)
-Split Vietnam church 'hopes to reunite soon' (Straits Times)-HANOI - A CHRISTIAN religious leader in Vietnam on Monday expressed hope for reunification of a million-strong church that remains divided between north and south four decades after the end of the Vietnam War.The Evangelical Church of Vietnam (ECVN) operates as two separate entities, with a northern church and one in the south, a split that persists long after the 1975 communist victory reunited the two halves of the country.
-Bà Ngô Thị Doãn Thanh tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội(HNMO) – Với 94/95 phiếu tán thành, sáng 20/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND Thành phố khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016, bà Ngô Thị Doãn Thanh đã tái đắc cử chức danh Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội. Trước khi bỏ phiếu, HĐND Thành phố đã chốt danh sách bầu chức ...
Ông Nguyễn Bá Thanh giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà NẵngThanh Niên
-Lê Thị Thu Ba: điểm nhìn từ học thuyết âm mưuĐông A
Kết quả bầu cử Quốc hội khóa 13 vừa qua có một trường hợp khác với thông lệ thường thấy ở Việt Nam: bà Lê Thị Thu Ba trượt ghế đại biểu Quốc hội. Bà Lê Thị Thu Ba có nhiều yếu tố để có thể tin rằng khả năng bà trúng cử, có thể nói không ngoa, là 100%, bởi vì bà là thành phần được cơ cấu, do Trung ương giới thiệu, là Ủy viên TW Đảng, là phụ nữ, và không có điều tiếng gì. Tôi không có con số thống kê các kỳ bầu cử Quốc hội để có thể khẳng định chắc chắn rằng bà Lê Thị Thu Ba là trường hợp đầu tiên một Ủy viên TW Đảng bị trượt trong một kỳ bầu cử Quốc hội, nhưng có lẽ điều này cũng không sai. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao? Đâu là nguyên nhân? Nếu nói rằng đấy là kết quả do nhân dân bầu thì tôi cảm thấy rằng tôi không thuyết phục được tôi. Do vậy tôi dựng lên một lý thuyết âm mưu để có thể nhìn ra những điểm nhìn nhất định. Tất nhiên lý thuyết âm mưu này không có bất kỳ một cơ sở nào để có thể khẳng định nó là sự thật. Trái lại, nó thuần túy mang tính tư biện, xuất hiện hoàn toàn trong trí tưởng tượng không có một tí cơ sở thực nào của cái đầu hoang tưởng của tôi.
Để có thể dựng lên được một âm mưu, tôi phải tưởng tượng ra bà Lê Thị Thu Ba được cơ cấu vào vị trí nào trong bộ máy nhà nước. Chắc chắn bà được cơ cấu bởi vì bà là Ủy viên TW Đảng. Ủy viên TW Đảng không thể ngồi chơi xơi nước khi chưa có phốt nào. Lĩnh vực hoạt động của bà là tư pháp. Do vậy vị trí có thể cơ cấu cho bà phải thuộc về lĩnh vực tư pháp. Lĩnh vực tư pháp có Bộ Tư pháp, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Tối cao và Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Bà từ Bộ Tư pháp lên Ủy ban Tư pháp Quốc hội, do vậy khả năng quay lại Bộ Tư pháp ở cái ghế Bộ trưởng là khó xảy ra. Tuy trong lĩnh vực tư pháp, bà Thu Ba lại không có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm sát, do vậy khả năng bà chuyển về Viện Kiểm sát là không thể. Bà Thu Ba cứ ở lại cái ghế Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội thì lại không thành âm mưu. Vậy chỉ còn có khả năng bà được cơ cấu vào ghế Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao. Khả năng này là rất cao bởi vì bà Thu Ba có kinh nghiệm trong lĩnh vực tòa án, bà từng là Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Cùng lúc đấy, ông Trương Hòa Bình, đương nhiệm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, được bầu vào Ban Bí thư TW Đảng. Điểm này cho thấy ông Trương Hoa Bình được cơ cấu rời khỏi vị trí Chánh án. Chuyện bà Thu Ba trượt đại biểu Quốc hội cũng có nghĩa là cái ghế Chánh án không đến lượt bà. Vậy ai là người được hưởng lợi ở đây nếu bà Thu Ba trượt đại biểu Quốc hội? Tất nhiên là người nhắm đến cái ghế Chánh án, không loại trừ cả ông Trương Hòa Bình, trong trường hợp ông ta không muốn rời ghế. Muốn biết là ai thì vài tuần nữa chúng ta sẽ biết. Nhưng để có thể khuynh đảo kết quả bầu cử thì người đấy ắt phải là xuất thân từ một ngành nghề có thế lực.
Dân chủ trong một đất nước còn khiếm khuyết về dân chủ chưa chắc luôn luôn là một điều tốt. Trong một số trường hợp, dân chủ có thể trở thành một đòn ngầm của các thế lực, và tất nhiên người dân không được hưởng lợi gì. Giết nhau chẳng cái Lưu cầu / Giết nhau bằng cái phiếu bầu độc chưa!
Những bàn luận trên của tôi chỉ là thừa giấy vẽ voi thôi!
-Thông báo của Bauxite Việt NamBauxite Việt Nam
Về Kiến Nghị trả tự do cho công dân Cù Huy Hà Vũ : Ngay khi thông báo này được công bố, các bản danh sách cũng lập tức được gửi đi bằng con đường bưu điện. Việc thêm bớt là điều không đặt ra nữa. Mong bạn đọc xa gần hết sức thông cảm.
-- Beijing belligerence  (New York Post). “Tại sao VN muốn chúng ta trở lại“.
Các trang mạng quốc phòng Trung Quốc đang xôn xao về một tên lửa chống hạm mới được cho là tốt hơn cả tên lửa của Nga.
-Phe đối lập Lybia chuẩn bị tới Bắc Kinh (VOV)-Ngày 21/6, Chủ tịch Hội đồng dân tộc chuyển tiếp ở Lybia Mustafa Abdul Jalil sẽ có chuyến thăm tới Bắc Kinh.
-Nước Nga sẽ không theo mô hình tư bản nhà nước QĐND - Phát biểu trước các nhà đầu tư tại Diễn đàn kinh tế Xanh Pê-téc-bua năm 2011, Tổng thống Nga Mét-vê-đép nhấn mạnh: Nước Nga sẽ không đi theo mô hình kinh tế dựa trên hệ tư tưởng của chủ nghĩa tư bản nhà nước...

Kinh tế
-Vẫn được mua bán vàng miếng(Tamnhin.net) - Người dân vẫn có quyền mua, bán vàng miếng nhưng phải giao dịch tại các ngân hàng và doanh nghiệp được cấp phép. .-  Được mua bán vàng miếng tại các điểm có giấy phép (VnExpress)Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện dự thảo quản lý vàng miếng (DVT) ? (  Sẽ cấm tiệm vàng mua bán vàng miếng ) - Sau thực dương 1 tỷ USD trong cán cân thanh toán… (Tamnhin.net) - Năm 2011, có khả năng cán cân thanh toán tổng thể có thể thực dương khoảng 1 tỷ USD trong khi năm 2009, cán cân tổng thể bị thâm hụt 8,8 tỷ USD, năm 2010, nhờ nỗ lực của nhiều ngành nên con số trên tụt xuống 3,059 tỷ USD
- Theo link trên baomoi.com thì CPI Hà Nội tháng 6 tăng 1,21% - nhưng bài trên trang chính VnEconomy lại đã được sửa thành CPI cùng giảm tốc tại Hà Nội và Tp.HCM.  ??? -: CPI tháng 6 của TPHCM tăng 0,69% CPI Hà Nội tháng 6 tăng 1,21% (DVT)
Ngân hàng: không dễ ai mua tôi bán(SGTT) - Thống đốc: Điều hành tiền tệ khó như đi trên dây! (VnEconomy)- Doanh nghiệp 'khóc' vì lãi vayTP - Nhiều doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ khóc dở mếu dở với những khoản vay ngân hàng lãi suất cao. Duy trì sản xuất bình thường thì lỗ nặng, nên nhiều DN chọn cách giảm lương, giảm nhân công, chờ thời...
-Không phải khu đất nào ở Đà Nẵng cũng đấu giá- BÁO TUỔI TRẺ -- Hé mở dòng vốn để “trợ lực” cho bất động sản (VietnamPlus) -- 153.000 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội (TTXVN)
Giàu lên từ biển: Kỳ 1: Vị đắng… “thuyền thúng” (Tuổi trẻ).
- Các nước EU chưa cho Hy Lạp vay tiền (BBC)- Những vết nứt của ngôi nhà kinh tế Trung Quốc (Tamnhin.net) - Kể từ khi bắt đầu mở cửa, Trung Quốc đã và đang tăng gấp đôi mức sống mỗi thập kỷ, nhưng nền tảng của “người khổng lồ châu Á” này cũng đang xuất hiện nhiều vết rạn nứt.
-- Chính sách tiền lương: Cái cớ để doanh nghiệp “ép” người lao động (Văn hóa) - Báo BIÊN PHÒNG Đau đầu với “dịch mất tích” phụ nữ.

Giáo dục - Xã hội
- Cháu càng kêu đau các chú công an càng đánh mạnh’ (VNExpress).
-Gặp lại 'án oan Bùi Minh Hải'TP - “Dù 12 năm đã trôi qua, nhưng có những đêm, tôi vẫn giật mình thon thót, như tâm trạng tuyệt vọng trong vòng lao lý ngày nào”. Đó là tâm sự của người đàn ông tóc hoa râm, nay là Chi hội trưởng Cựu chiến binh xã, người từng bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị tử hình với cáo buộc “hiếp dâm, cướp của, giết người”.
-Kỹ sư Tạch khiếu nại Toyota VN lên công đoàn các cấp (Dân trí) - Cho rằng mình phải nhận một quyết định đình chỉ công tác không thỏa đáng từ Ban giám đốc công ty, kỹ sư Lê Văn Tạch đã gửi kiến nghị tới lãnh đạo Công đoàn tại Toyota Việt Nam. Cuối tuần qua, kỹ sư Lê Văn Tạch đã nhận được trả lời của Công ...
Kỹ sư Tạch sẽ được khen thưởngVietNamNet - – Đình chỉ kỹ sư Lê Văn Tạch là thiếu sáng suốt (NLĐ).
Kỹ sư Lê Văn Tạch gửi đơn khiếu nại TMVTuổi Trẻ
Bộ GTVT sẽ đề xuất khen thưởng kỹ sư tố lỗi ToyotaVTC
Tiền Phong Online
-- Chất lượng sữa Trung Quốc thấp nhất thế giới (VNN) “Theo tiêu chuẩn an toàn sữa mới nhất tại Trung Quốc, số lượng vi khuẩn cho phép trong 1 ml sữa là 2 triệu, cao gấp 20 lần so với tiêu chuẩn của Liên minh châu Âu.“- Sữa Trung Quốc nghèo đạm nhất thế giới (Đất Việt)

-------
Việt Nam có nhiều tư liệu lịch sử, hành động cụ thể để chứng minh chủ quyền không thể bàn cãi đối với quần đảo Hoàng Sa.

Đó là thông tin được nhiều học giả khẳng định bởi Việt Nam có nhiều bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để chứng minh chủ quyền của mình ở Hoàng Sa. Các tư liệu của các nhà nghiên cứu đều cho thấy Việt Nam chiếm hữu thực sự, hòa bình và thực thi liên tục chủ quyền của mình ở đây.
Trong tác phẩm Phủ biên tạp lục (1776), Lê Quý Đôn mô tả kỹ lưỡng về Hoàng Sa với việc các chúa Nguyễn xác lập chủ quyền của Việt Nam (Đại Việt) đối với Hoàng Sa, cụ thể là việc triều đình lập Đội Hoàng Sa và Đội Bắc Hải để quản lý, khai thác quần đảo này. Trong Hoàng Việt địa dư chí (quyển II của bộ sách Phủ biên tạp lục, Lê Quý Đôn dùng đặc danh Hoàng Sa chử và các danh xưng tổng quát Đại Trường Sa đảo, Vạn lý Trường Sa.
Trong số gần 30 tư liệu có những chứng cứ thuyết phục khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam, đặc biệt là tư liệu quý Châu bản triều Nguyễn (thế kỷ XIX) gồm tấu chương của những quan chức giữ vị trí chủ chốt trong các bộ như Bộ Công, cùng phủ dụ của nhà vua về việc xác lập chủ quyền của nước ta đối với Hoàng Sa như vãng thám, đo đạc, vẽ họa đồ, cắm cột mốc…
Ngoài ra, trên đảo còn có tấm bia chủ quyền của Việt Nam, miếu thờ với pho tượng Phật Bà cao 1,5m quay mặt về bờ biển miền Trung, tương tự các tượng Phật ở vùng Non Nước gần Đà Nẵng. Ở bốn phía đảo Hoàng Sa có những lô cốt kiên cố xây bằng đá chở từ Đà Nẵng ra. Điều này chứng tỏ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đã được Việt Nam quản lý và thực thi quyền làm chủ từ rất sớm đến mãi sau này, không có tranh chấp.
Các học giả cũng cho rằng hệ thống địa danh của Trung Quốc không dựa trên yếu tố lịch sử, việc tập hợp các địa danh không kèm văn bản gốc. Một số công trình nghiên cứu của Trung Quốc khi trích dẫn dựa trên các tư liệu cổ thường trích dẫn một cách ngắt đoạn, một số khác lại sai về nội dung.
Một số hình ảnh Hoàng Sa do NASA chụp từ vũ trụ.
 
 
>>  ‘Nếu chiến tranh xảy ra, Đài Loan sẽ hỗ trợ Trung Quốc’
Huy Hoàng (tổng hợp)
-Mafiovi-Như Hoàng Sa, bao nhiêu năm không đêm nào ngủ được.... 



Như cả Nước...


.... với Trường Sa....
....đêm nào ...
...cũng thức. 

****************************************************
East Vietnam Sea is not Shangri-La, in any case, guys

...the starting .....
Japan Times via RCW




-Tin sáng: Chính trị- Lính đảo chìm - (NLĐ).- KÝ ỨC NGƯỜI LÍNH GIỮ TRƯỜNG SA (Nhịp cầu TG).  -7 nước ASEAN ra lời kêu gọi chung về Biển Đông(VIT 19-06-2011)
- Biển Đông: Đối đầu quân sự hay giải pháp đa phương?(Tamnhin.net) - Tranh chấp lãnh thổ nhiều năm nay tại Biển Đông đã tiến tới một bước ngoặt có nguy cơ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự, nhưng cũng có thể là khởi điểm để các bên hữu quan tìm kiếm một giải pháp đa phương.
Tranh chấp Biển Đông: Ngoại giao có át được tiếng súng?(VOA 19-6-11) -- P/v Ernest Bower -- Biển Đông : Việt Nam chỉ có thể trông cậy vào công luận quốc tế   —  (RFI).-Aileen San Pablo-Baviera: Tranh cãi biển Đông: Đã đến lúc cần Bộ Quy tắc Ứng xử (TVN). “bà Aileen San Pablo-Baviera, một học giả tại trường Nghiên cứu Quốc tế S.Rajaratnam (RISIS), thuộc Trường Đại học Công nghệ Nanyang danh tiếng của khu vực Đông Nam Á, và là giáo sư tại Trung tâm châu Á của Đại học Tổng hợp Philippines”.- Manila gạt bỏ mưu đồ Trung Quốc muốn biến Biển Đông thành nơi tranh chấp chủ quyền   —  (RFI).- - Tàu chiến Mỹ “chạm trán” tàu Hải tuần Trung Quốc (VNN)

-Trung Quốc phát tín hiệu cứng rắn về biển Đông? VnEconomy -

Sự biểu lộ thái độ mạnh mẽ nhất của Trung Quốc kể từ khi tình hình biển Đông xảy ra biến động tới nay
-Chiến lược phát triển tàu sân bay của Trung Quốc VITINFO -Trung Quốc dự kiến trong 10 năm tới sẽ tự nghiên cứu và chế tạo thành công 4 tàu sân bay, gồm hai tàu sân bay thông thường và 2 tàu sân bay nguyên tử. -
-Nghệ thuật quân sự Hải quân( P-1)
Biểu tình tại Hà Nội chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông, ngày 19/06/2011Biểu tình ngày 19-6-11: Trực tiếp từ Hà Nội và Sài Gòn (Blog Nguyễn Xuân Diện 19-6-11) -- Cập nhật tình hình Sài Gòn sáng 19/6/2011  (DL 19-6-11) -- Vietnamese protest China amid rising tensions (AFP 19-6-11)-- Vietnamese demonstrate against China for third weekend(Reuters 19-6-11)- Việt Nam: Tiếp tục biểu tình chống Trung Quốc gây hấn ở Biển Đông  —  (RFI).  Hôm nay, 19/06/2011, tại Hà Nội, người dân lại tiếp tục biểu tình trước sứ quán Trung Quốc để phản đối những hành động gây hấn của Bắc Kinh ở Biển Đông. Đây là lần thứ ba liên tiếp, người dân Việt Nam xuống đường bày tỏ lòng yêu nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia.– Liên tiếp 3 Chủ nhật người Việt biểu tình chống Trung Quốc  —  (VOA). -THƯ GỬI TỪ TP. HỒ CHÍ MINH

- Hà  Sĩ Phu: Vịnh bức tranh “Người bay trong hôm biểu tình”  (boxitvn).   “Một anh đứng dọc một bay ngang / Thành thế “tung hoành” giữa thế gian / Kẻ xiết hai tay, người há miệng / Tạc nên huynh đệ cảnh tương tàn!…” - THƯ GỬI TỪ TP. HỒ CHÍ MINH (Mai Thanh Hải). - Thờ ơ – Quốc nạn ! (Lê Dũng).
- Tự sướng với chàng rể  —  (Tuanddk) Vì sao người kêu gọi các nghị sĩ quốc hội, người yêu cầu ra nghị quyết phản đối không phải là một vị đại biểu của QH Việt Nam ? Vì  sao “chúng ta” thích bọn khoai tây nó lên án, nó biểu tình phản chiến (à quên, “tụ tập phản chiến”), mà lại không cho phép chính dân Việt lên án, “tụ tập” thậm chí chỉ vì họ yêu nước? Chịu”.
- Nguyễn Hưng Quốc: Chữ nghĩa của Cộng Sản  —  (VOA’blog).-Sự hung hãn của TQ và thời cơ của VN (BBC 19-6-11) -- Bài nhà văn Võ Thị Hảo
- Chiến lựơc "đại chu biên" của Trung Quốc: Wherewithal of China’s Grand Periphery Military Strategy (South Asia Analysis Group 8-6-11) ◄◄
-Không thể xuyên tạc và phủ nhận quyền tự do báo chí ở Việt NamQĐND - Một quốc gia độc lập, tất cả công dân đều có quyền tự do trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. Quyền tự do này đã được bảo đảm bằng Hiến pháp, pháp luật và được thực thi trong thực tiễn...
-
- Lê Phú Khải:  Nhân ngày báo chí VN 21- 6: Uốn lưỡi đưa tin (boxitvn)- - Trần Khải: Có Những Người Như Thế  —   (Việt báo).
-Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung phóng viên(SGGP).- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã bắt khẩn cấp đối tượng Trần Xuân Thanh (SN 1975, trú tại thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội) vì hành vi “Chửi bới, lăng mạ không cho phóng viên tác nghiệp” ...
Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung phóng viênDân Trí
Bắt đối tượng hành hung phóng viênLao động
Hà Nội: Bắt khẩn cấp đối tượng hành hung phóng viênNông Nghiệp
An ninh thủ đô
- Căn nguyên tham nhũng đất đai ở Việt Nam!(Tamnhin.net) - Cơ chế quản lý đất đai ở VN bao hàm nguy cơ tham nhũng cực kỳ lớn. Đó là cơ chế được mô tả một cách dễ hiểu là Nhà nước bằng một quyết định hành chính lấy đất của một hay một số người giao cho người khác, tiền đất đền bù và tiền thu từ việc giao đất cũng do nhà nước tự quyết định.

- Cảnh cáo cảnh sát khu vực đánh người khuyết tật (Tuổi trẻ).
- Giám đốc nông trường nổ súng dọa dân (PLTP).
- Đức kêu gọi khu vực tài chính tư nhân hỗ trợ Hy Lạp  —  (RFI).   – Kế hoạch cứu Hy Lạp là “đùa với lửa”  —  (BBC).  – Thủ Tướng Hy Lạp kêu gọi dân ủng hộ các biện pháp thắt lưng buộc bụng  —  (VOA)- Mỹ đàm phán với phe Taliban  —  (RFI). - Mỹ gia tăng áp lực lên chính quyền Syria  —  (RFI).
- Đụng độ tại Yemen: 12 phiến quân và 2 binh sỹ thiệt mạng  —  (VOA).
- Giao tranh tại Libya, 9 người chết, 50 bị thương  —  (VOA).  – Infowars: Mỹ sẽ đổ bộ quy mô lớn vào Libya trong tháng 10 (DVT).
-   —  (BBC).- Mò xác Bin Laden: Tìm kim đáy biển (NLĐ).
- Ấn Độ và Trung Quốc nối lại quan hệ quân sự  (TTXVN).  - Thế giới 24h: Ấn – Trung phá băng quan hệ quân sự? (VNN). - Mukti Jain Campion: Ấn Độ: Nhìn mặt con cũng phải… hối lộ (TVN/BBC).
- Bà Aung San Suu Kyi mừng sinh nhật trong tự do  —  (VOA).
Đài Loan: Taiwan Pivots in the South China Sea (Jamestown Foundation 18-6-11) -‘Nếu chiến tranh xảy ra, Đài Loan sẽ hỗ trợ Trung Quốc’ (Đất Việt)-“Nếu xảy ra xung đột bằng quân sự giữa Đại lục và Philippines thì quân đội Đài Loan đóng ở Thái Bình Dương sẽ ra tay trợ giúp quân đội của Đại lục”, lãnh đạo hải quân Đài Loan Thiếu tướng Doãn Thịnh Tiên khẳng định.
 
Hàn Quốc không trừng phạt 2 binh sĩ bắn nhầm máy bay dân sự(TT&VH) - Phát ngôn viên lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc hôm 19/6 thông báo họ sẽ không trừng phạt hai lính thủy đã nổ súng bắn vào một chiếc máy bay phản lực dân sự vì lầm tưởng đó là chiến đấu cơ của CHDCND Triều Tiên. Theo phát ngôn viên trên, ...
Hàn Quốc bắn nhầm máy bay chở kháchBáo Đất Việt
Hải quân Hàn Quốc bắn nhầm máy bay dân sựTiền Phong Online
Nam Triều Tiên không phạt 2 binh sĩ đã nổ súng vào máy bay chở kháchVOA Tiếng Việt
Người Việt
Tương lai châu Âu: Why Europe no longer matters (WP 17-6-11) -- Phân tích rất hay của Richard Haass
Mỹ - Trung Quốc: The US-China Military Ties Reality (Diplomat 19-6-11) -Quan chức Trung Quốc tham nhũng tràn lan Nội dung nghiên cứu nói tình trạng tham nhũng bên trong Trung Quốc nghiêm trọng tới mức đe dọa sự ổn định kinh tế và chính trị của nước này. -Trung Quốc đau đầu với 'quan tham'

Kinh tế
Vụ Vinashin:Truy nã quốc tế nguyên tổng giám đốc tài chính Vinashin (TT 19-6-11) -- Interpol hunts Vietnam shipping officials (AFP 19-6-11)- Interpol phát lệnh truy nã hai cựu lãnh đạo tập đoàn Vinashin -Interpol warrant for Vietnam shipping officials(Straits Times)-HANOI - INTERPOL has issued a global search warrant for two former officials of Vietnam's troubled state-owned shipbuilder, state media said on Sunday. The wanted pair are Ho Ngoc Tung, former chief finance officer of Vinashin (Vietnam Shipbuilding Industry Group) and Giang Kim Dat, former business manager of a Vinashin subsidiary, Tuoi Tre newspaper reported. Nguyên Tổng GĐ tài chính Vinashin bị truy nã quốc tế
Lao động
Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Hồ Ngọc Tùng - nguyên Tổng giám đốc tài chính Vinashin và ông Giang Kim Đạt - nguyên Trưởng phòng kinh doanh Công ty vận tải Viễn Dương (thuộc Vinashin). ...
Truy nã quốc tế nguyên tổng giám đốc tài chính VinashinTuổi Trẻ
INTERPOL truy nã viên chức VINASHINĐài Á Châu Tự Do
Truy nã quốc tế 2 VIP của VINASHINcand.com
VOA Tiếng Việt
Minh bạch các chỉ số vĩ mô: Sự trông đợi từ lâu (TVN/TBKTSG)- Điện, than kêu bế tắc về vốn (Vef)- Giáp Văn Dương – Dư Văn Toán: Để tự tin phát triển kinh tế biển (TTCT).
- Đánh thuế không phải là giải pháp hay (TBKTSG)
- Nói và làm: Trả giá vì “kiên trì” xuất khẩu thô (VEF).
Chiêu phá giá hiểm ác của thương lái Trung Quốc Nguồn tin: Cafef - Trung Quốc còn “gom” nông sản kéo dài (NLĐO) -Giới chuyên môn cảnh báo doanh nghiệp trong nước cần phải tỉnh táo để tránh bị ép giá, thao túng giá
- Xứ thiên đường xây nhà máy lọc dầu  —  (Phan Thế Hải).
- Thị trường xăng dầu: Ai thiệt thòi, ai hưởng lợi? (Thanh niên).
- Khi Đà Lạt đốt hoa (TTCT). Bà Đặng Thị Thùy Trang ở làng hoa Thái Phiên nhổ bỏ hoa cúc cao cấp trồng trong nhà kính đến tuổi thu hoạch — >
- Lạm phát khủng, lãi suất khiếp ngân hàng chết khi nào không biết, nên không biết vứt tiền vô đâu, Vẫn vô tư ‘vứt’ tiền vào địa ốc Hà Nội (Vef)
- CK tuần mới: Phép thử lớn với xu hướng thị trường (VEF).
- Tai nạn truyền thông của hai “ông lớn” (Dân Việt).
- Trung Quốc còn “gom” nông sản kéo dài  —  (NLĐ).
- Phỏng vấn ông Nguyễn Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Mía đường VN: Đường “chảy” qua Trung Quốc (PLTP).
- Những thành phố “ma” ở Trung Quốc (GDTĐ). Việt Nam mới có Hà  Giang.
Biệt thự chờ lối - thất bại trong khớp nối hạ tầng (VN+ 19-6-11) --
- EPC(giangle)
Dạo này một lý do giải thích cho việc VN bị thâm hụt mậu dịch nặng với TQ là rất nhiều dự án EPC lớn rơi vào tay nhà thầu TQ. Những nhà thầu này, ngoài việc sử dụng công nghệ và thiết bị của TQ, gần như không subcontract bất kỳ công đoạn nào của hợp đồng cho các nhà thầu phụ VN (ngay cả dọn vệ sinh công trình). Tôi sẽ không thảo luận tại sao nhiều gói thầu EPC rơi vào tay nhà thầu TQ như vậy và các hệ lụy của việc này (các bạn có thể tham khảo bài của TS Nguyễn Quang A), ở đây tôi chỉ giới hạn thảo luận về mối liên hệ giữa thâm hụt thương mại và các gói thầu EPC.
Trước hết cần nhìn nhận vấn đề thâm hụt thương mại trên khía cạnh tổng thể chứ không chỉ với một nước riêng rẽ. Nếu các gói thầu EPC thay vì rơi hết vào tay các nhà thầu TQ lại rơi vào tay các nhà thầu Nhật hay Hàn Quốc thì liệu thâm hụt thương mại tổng thể của VN có giảm hay không? Ngay cả nếu tin vào con số 30% trong bài báo của TBKTSG dẫn chứng các nhà thầu non-Chinese thường subcontract lại cho thầu phụ VN, tôi cũng không lạc quan lắm về cán cân thương mại tổng thể. Lý do là đằng nào các nhà thầu EPC cũng phải nhập gần như toàn bộ máy móc thiết bị từ nước ngoài vào, còn 30% giá trị được subcontract đó cũng sẽ cần một số đầu vào là hàng hóa nhập khẩu. Chưa kể tác động gián tiếp của số 30% thu nhập đó của các thầu phụ VN cũng làm tăng nhập khẩu qua các kênh khác. Đành rằng tỷ lệ trị giá nhập khẩu các gói thầu EPC nếu không phải do TQ làm sẽ giảm, nhưng tôi không nghĩ ảnh hưởng vào cán cân thanh toán tổng thể sẽ đáng kể.
Thứ hai, lý do chính các nhà thầu TQ thắng thầu EPC là giá rẻ (có thể rẻ hơn các nhà thầu khác đến 50%). Bỏ qua vấn đề giá rẻ như vậy có hợp lý hay không hay các nhà thầu TQ gài bẫy và/hoặc các chủ thầu VN tự nguyện chui vào bẫy, nếu các gói thầu EPC được giao cho các nhà thầu Nhật, Mỹ... chào giá cao hơn thì tác động vào cán cân thương mại sẽ lớn hơn nếu chỉ tính theo giá trị hợp đồng EPC, dù không nhiều. Vấn đề các nhà thầu TQ "trợ giá" cho công nhân của họ như TS Nguyễn Thành Sơn nêu ra để tránh không thuê nhân công VN và làm tổng giá trị EPC giảm thực ra không ảnh hưởng đến cán cân thương mại vì họ trợ giá bên ngoài lãnh thổ VN. Tương tự như vậy việc các nhà thầu TQ được chính phủ TQ trợ giá cũng không làm xấu thêm cán cân thương mại tổng thể của VN mà ngược lại.
Thứ ba, vì capital account luôn ngược chiều với current account, khi VN đi vay ODA của TQ hay một nước nào khác thì nghiễm nhiên VN chấp nhận cán cân thương mại sẽ xấu đi chưa cần biết các gói thầu EPC sẽ do ai thực hiện. Trên thực tế các khoản vay ODA thường có yêu cầu phải mua hàng hóa dịch vụ từ nước cho vay, cho nên nếu TQ cho VN vay ODA thì dù các gói thầu EPC có được các nhà thầu Nhật hay Mỹ trúng thì họ cũng phải mua một phần thiết bị và dịch vụ từ TQ. Do đó gốc rễ của vấn đề là VN đã và đang phải "nhập khẩu" vốn nước ngoài với nhu cầu ngày càng tăng để phục vụ cho nền kinh tế (và có thể cho một số nhóm lợi ích).
Các hợp đồng EPC, dù TQ hay nước nào khác thắng, đều chỉ là cái kênh để dòng vốn nước ngoài luân chuyển. Điều quan trọng với VN là những dự án EPC và các thể loại đầu tư nước ngoài khác có đem lại return đủ lớn cho nền kinh tế hay không để trong tương lai VN có thể trả nợ (và còn có lời) từ các các khoản vay đó. Nếu xét theo ICOR hay đơn giản là chỉ nhìn vào những ví dụ như Vinashin thì có vẻ return cho những dự án đó không đủ cao. Điều này sẽ làm nền kinh tế VN trở thành một Ponzi game, nghĩa là chỉ có thể sustainable chừng nào dòng vốn nước ngoài còn chảy vào. Đến một lúc nào đó sẽ chỉ còn một vài chủ nợ có ý đồ đen tối mới tiếp tục cuộc chơi vì họ có lợi ích bên ngoài return từ Ponzi game. Ai sẽ là người có lợi nếu kinh tế VN suy sụp và rơi vào khủng hoảng?

Giáo dục - Xã hội
China Invests In Filmmaking, For Image And Profit (NPR 19-6-11) -- Phim Lý Công Uẩn có tiền của Tàu không? -"Điện ảnh Việt đang bị tha hóa và nghiệp dư" (VTC 19-6-11) -- P/v Nguyễn Thị Minh Thái- Nhà báo nữ hàng đầu Việt Nam 90 năm trước (TN 18-6-11) -- Thanh Thảo viết về Đạm Phương Nhiều phát hiện mới mẻ về nhà thơ Lưu Trọng Lư (CAND 19-6-11) -Xã hội hóa xuất bản: Phát triển trong âu lo (SGGP 19-6-11) -Chặn cơn lốc phá nhà cổ (TP 19-6-11)
- Đà Nẵng: Hơn 300 tình nguyện viên ra quân xóa quảng cáo, rao vặt  (Dân trí).  -- Xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội: Nhiều khó khăn cần được tháo gỡ  (Tin tức).
- "Lâm tặc" kéo đến trụ sở UBND xã tẩu tán phương tiện và gỗ lậu QĐND - Ngày 19-6, Hạt kiểm lâm Ea H’leo cho biết: Vào sáng 18-6, khoảng 40 đối tượng cùng trú tại buôn Tùng Thăng, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo (Đắc Lắc) mang theo hung khí đã kéo đến trụ sở UBND xã Ea Wy, huyện Ea H’leo để cướp lại gỗ lậu và phương tiện chở gỗ vừa bị bắt trước đó..
-- Xử lý vi phạm Luật giao thông: Trăm sự nhờ… “cò” (Tuổi trẻ). - Đối mặt trùm cờ bạc vùng biên giới Tây Nam (Dân Việt). -  Drug-pushing prison governor gets five years in Vietnam DPA
Bún đậu mắm tôm: Đồ ăn trộn nước cống (VEF 19-6-11) - “Cái Nghèo” ở Việt Nam (Phần 1)  —  (RFA).  
- Đồng Nai: Chưa có giải pháp cứu voi, bảo vệ dân (SGTT). - Thủy điện An Khê – Ka Nak ảnh hưởng hạ lưu Phú Yên (Người LĐ)
San Jose’s Vietnamese cafes serving up coffee, tea and whee! (Mercury News)

-------

Tổng số lượt xem trang