Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

23/6

-------Tin tối:
Việt Nam
Chính trị: Biển Đông: -Bộ Ngoại giao: Không có tuyên bố chung về Biển Đông mới được đưa ra(GDVN) - "Tin tức báo chí đưa là có một tuyên bố chung tại Hội nghị Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển năm 1982, tôi nghĩ là báo chí đã đưa không chính xác". -Việt Nam sẽ tập trận chung với hải quân Hoa Kỳ- Tàu chiến Hoa Kỳ vào thăm Việt Nam- Vietnam says to hold joint naval drill with US(Straits Times)- -Hải quân Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ thao diễn chung -- Việt Nam, Malaysia hợp tác khai thác dầu ở mỏ Diamond
-China causing 'big frustration' among Vietnamese (Straits Times)
-HANOI - A VIETNAMESE official says negative editorials recently run in a Chinese newspaper published by the Communist Party have heightened tensions amid a nasty row over territory in the South China Sea claimed by both nations. Foreign Ministry spokeswoman Nguyen Phuong Nga told journalists at a regular briefing on Thursday that the Global Times editorials are 'complicating the situation' and have 'hurt the feelings of the Vietnamese people.'
- Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) đưa ra bình luận thiếu thiện chí (VOV)- Thời báo Hoàn Cầu chỉ là tiếng nói của một nhóm người nhất định chứ không phải đại diện cho nhân dân Trung Quốc.
Báo VN nói TQ 'hăm dọa dân tộc' bbc
-- Xuyên tạc sự thật và hăm dọa dân tộc Việt Nam (Đại ĐK).  - Chủ quyền biển đảo của Việt Nam từ các bản đồ trong lịch sử VITINFO -"Trung Quốc muốn các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế tin rằng yêu sách của họ về "đường lưỡi bò” là đúng thì họ phải chứng minh được bằng chứng cứ khoa học cụ thể; hoặc là do Trung Quốc đã tự mâu thuẫn khi tuyên bố những điều hoàn toàn vô lý nên cố tình lờ đi sự thật ấy” - nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã nhấn mạnh như vậy khi cung cấp một số lượng lớn bản đồ tự tay sưu tập cho báo Đại Đoàn Kết.
-Khiêm tốn (23-06-2011)
- 'Trung Quốc rất ngạc nhiên trước phản ứng của Việt Nam' Nguoi-Viet Online

Trả lời phỏng vấn của báo Người Việt tại hội thảo “An Ninh Hàng Hải Biển Ðông” Giáo sư Su Hao của Trung Quốc nói rằng ‘hết sức ngạc nhiên trước phản ứng dữ dội của Việt Nam, hơn hẳn với truyền thống hành xử của họ.’
-China, Vietnam hold joint sea patrols: Ministry (Straits Times)-BEIJING - CHINA and Vietnam conducted two days of joint naval patrols earlier this week in the Gulf of Tonkin, the defence ministry in Beijing has said, amid tensions over territorial claims in the South China Sea. Naval ships from the two countries staged the patrols on Sunday and Monday in the gulf as part of an annual plan of 'friendly exchanges' between the two militaries, the ministry said in a statement carried on Thursday by state media.
- VASEP kêu gọi ủng hộ ngư dân biển Đông (Dân Việt)- Những giọt nước mắt trên biển… (PLVN). - Cần sớm có Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (PLVN).- Trung Quốc phản ứng mạnh sau khi bị chỉ trích là “hung hăng” (SGTT).- Tranh chấp ở biển Đông: Các bên cần xây dựng lòng tin (Lao động)
- Quân đội Việt Nam đã từng giúp TQ đánh giặc như thế nào? (GDVN)- Bùi Tín: Tình bạn Mỹ-Việt giữa hiểm họa bành trướng  —   (VOA’blog). -- Trần Minh Khôi: Logic của chiến tranh và tránh chiến tranh(Xuân Bình).
-
-Về việc nhiều người tập trung trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc
-CP PHÁP Ở ĐD LIÊN TỤC THỰC THI CHỦ QUYỀN CỦA VN TRÊN HS-TS
Ban liên lạc đối ngoại TW Trung Quốc thăm Việt Nam TTXVN- Thực hiện kế hoạch trao đổi đoàn hàng năm, từ 20-24/6, đoàn Ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc thăm Việt Nam.
DBHB:- Nguyễn Anh Dũng - Khởi kiện ông Nông Đức Mạnh


Thế giới
Mỹ và EU
- Chiến lược của Mỹ rút dần quân khỏi AfghanistanBBC-Tổng thống Barack Obama loan báo việc rút 10.000 lính Mỹ khỏi Afghanistan trong năm nay và 23.000 nữa trước tháng 9/2012. - Mỹ rút 33.000 quân khỏi Afghanistan vào Hè 2012 (TTXVN)

-- Nhật, Mỹ sẽ hợp tác với ASEAN đối phó với hành động gây hấn của TQ (GDVN)- Trung Quốc bác bỏ tin chiến tranh mạng với Mỹ (Lao động)
Nước khác - Thêm một vụ siêu vượt ngục của 68 tù nhân Al-Qaeda (VTC)
- Bà Aung San Suu Kyi yêu cầu Liên Hiệp Quốc điều tra về nhân quyền tại Miến Điện
-Nghệ sĩ Ngải Vị Vị được trả tự do, nhưng không được đi khỏi Bắc Kinh


Kinh tế
-- Khi nào Việt Nam hết nhập siêu? (Stox)
- Chống “vàng hóa” có khác chống “đôla hóa”? (VEF) – Lo ngại ngân hàng độc quyền, độc lợi (Dân Việt)
-Xuất khẩu cá tra gặp khó vì thiếu nguyên liệu(Toquoc)-Vasep cảnh báo về khả năng thiếu nguyên liệu cá tra XK,đặc biệt là cá có kích cỡ nhỏ -Lạng Sơn: Hàng trăm tấn nông sản sang Trung Quốc mỗi ngày (Sgtt)-
Nhà thầu Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam: Đối sách cho nhà thầu “nội”? VnEconomy - Có tới 90% các công trình điện, khai khoáng, dầu khí, luyện kim, hoá chất của Việt Nam do nhà thầu Trung Quốc đảm nhận
Lao động - Hà Nội: Húc ô tô vào công nhân đình công, hàng chục người nguy kịch (GDVN) – -Đâm xe tải vào cuộc đình công, 1 người chết, 6 bị thươngTTO - Lao xe tải vào nhóm đình công làm chết nữ công nhân - Security guard drives through picket line in Vietnam, kills one DPA - Hà Nội: Tạm giữ lái xe đâm chết nữ công nhân đình công(GDVN) – Sau khi lao xe đâm chết chị Liễu tại cổng Công ty Giai Đức, Lê Tuấn Minh thuê taxi bỏ trốn về nhà người quen.

Giáo dục - Văn hóa - Xã hội
- Nhà hàng Dìn Ký Cầu Ngang mở cửa trở lại (VOV)- Nhà hàng mở cửa trở lại trong khi việc bồi thường cho các nạn nhân vẫn chưa giải quyết xong.
- Giữ nguyên quyết định xử phạt HLV Lê Minh Khương(GDVN) - Chánh thanh tra Cục Hàng không Nguyễn Trọng Thắng xác nhận thông tin đã trả lời khiếu nại của HLV Lê Minh Khương.
- Nhiều người nghèo thờ ơ tham gia BHYT (23/06) -(Dân Việt) - Ngày 22.6, bà Tống Thị Song Hương - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT), Bộ Y tế cho biết: "Sau 2 năm thực hiện Luật BHYT, đến nay cả nước có 53 triệu người được thụ hưởng BHYT, chiếm khoảng gần 60% dân số". Tuy nhiên, năm 2010 mới chỉ có 692.000 người trên tổng số khoảng 6 triệu người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT. Ngoài ra, cả nước có gần 10 triệu trẻ em thì mới có hơn 8 triệu được cấp thẻ BHYT. Hàng trăm sinh viên lo lắng vì 'lệ phí tốt nghiệp'  Nhận được thông báo phải đóng lệ phí tốt nghiệp trước khi ra trường, nhiều sinh viên năm cuối ĐH Công nghiệp Hà Nội phát hoảng bởi số tiền quá lớn,
- Nhà thu nhập thấp tại Hà Nội: Ba tháng không sử dụng sẽ thu hồi (Tiền Phong)
-Nạn nhân hôm nay, thủ phạm ngày mai(Dân Việt) - Bạo lực mà người lớn gieo ngày hôm nay sẽ chỉ gặt hái được những “vụ mùa bạo lực” mai sau mà thôi.
- Cháy chợ Đồng Tâm thiệt hại khoảng 3-4 tỷ đồng (Tamnhin.net) - Đêm 22 rạng ngày 23- 6- 2011 tại chợ Đồng Tâm, thuộc thôn Đông Hoà 2, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên đã xảy ra cháy lớn, toàn bộ 20 gian hàng kinh doanh quần áo vải vóc đã bị thiêu trụi, ước tính hiệt hại khoảng 3-4 tỷ đồng.
-- Hình ảnh “khói lạ” bủa vây Hà Nội trong đêm (GDVN)
- Hàng đồ chơi trẻ em Trung Quốc áp đảo (ANTĐ).
- TP.Hồ Chí Minh: Ngập nặng là do “nhân tai” (Lao động). -- Công cụ đánh giá tính bền vững của thủy điện bị nghi ngờ (Thiennhien).

-------
- Tin sáng:
Việt Nam:Chính trị: Biển Đông :
Sức mạnh Thủy quân Việt ‘từ cổ chí kim’ (kỳ 1) (Đất Việt). - Đường 9 đoạn và phản đối một bài báo khoa học (Nguyễn Văn Tuấn) - Phỏng vấn luật sư Nguyễn Duy Chiến: Bài học về đàm phán với Trung Quốc trên vịnh Bắc Bộ  —  (RFA). - Trung Quốc vi phạm luật quốc tế (Người LĐ).
- Xuyên tạc sự thật và hăm dọa dân tộc Việt Nam (Đại ĐK).  - Biển Đông: Động thái nhỏ có thành chuyện lớn? Khi được hỏi "có ai ở đây đồng ý với quan điểm của Trung Quốc", cả khán phòng hội thảo về Biển Đông tại Washington DC đáp lại bằng tràng cười học giả.
- Hội thảo an ninh hàng hải ở biển Đông: Rắc rối xuất phát từ phía Trung Quốc (PLTP).
- Diễm Thi & Nguyễn Khanh: Kết thúc hội thảo an ninh Biển Đông  —  (RFA) “Tất cả mọi người đều đồng ý rằng chiến tranh khó có thể xảy ra, nhưng mà họ e ngại rằng có thể tình hình căng thẳng sẽ tiếp tục gia tăng. Lý do tại sao họ nói như vậy? Họ nói là cho đến giờ phút này thì phía Trung Quốc vẫn chưa có nhân nhượng, và rõ ràng là phía Việt Nam mỗi ngày dường như là mỗi bày tỏ thái độ cứng rắn hơn”.
- Philippines kêu gọi Trung Quốc tôn trọng UNCLOS (TTXVN). - Hoa Kỳ có trách vụ hỗ trợ Philippines khi nước này bị tấn công  —  (RFA).- Manila vẫn đòi chủ quyền ở Biển Đông, bất chấp thế mạnh của Bắc Kinh  —  (RFI). - 'Nếu chúng tôi bỏ biển Đông, họ sẽ sở hữu nó'Phát biểu trước báo giới, TT Philippines nói: "Chúng tôi chỉ đang bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu chúng tôi từ bỏ biển Đông, họ sẽ sở hữu nó." - Trỗi dậy hoà bình kiểu Trung Quốc? (VNN/Philstar).
- Trung Quốc quyết tâm áp dụng Học thuyết Monroe ở Đông Nam Á (TVN/canberratimes)- Tàu thuyền không treo quốc kỳ sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng (PLTP).
 Nga giao 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên cho Việt Nam
VIT - Hãng tin RIA Novosti ngày 22/6 đưa tin: Nga đã bắt đầu chuyển 4 chiếc Su-30MK2 đầu tiên theo hợp đồng cung cấp máy bay chiến đấu cho Việt Nam.


DBHB:
- Trần Vinh Dự: Diễn biến hòa bình mang màu sắc Trung Quốc  —  (VOA’blog).
- Ngô Nhân Dụng: Bạn hay Thù  —  (Người Việt).
-Nạn Tẩu Tán Tài Sản
'Cửa' dành cho cán bộ trẻ quá hẹp
Trên thực tế hiện nay, chúng ta đã bố trí được một số cán bộ trẻ nhưng cũng phải thẳng thắn nhận thấy đó chính là đối tượng con em cán bộ cấp cao.
Công an TP.HCM thêm 6 phòng chức năng mới (TT 22-6-11)  -- Một phòng mới là "phòng Bảo vệ Chính trị 6".  "Chính trị" bị lâm nguy hơn hay sao mà phải thêm bảo bệ?- TP.HCM đo sự hài lòng của dân bằng máy điện tử (PLTP)

Thế giới
Mỹ và EU
-
- Cựu đại sứ Mỹ tại Trung Quốc tranh cử tổng thống (Người LĐ). -- Mỹ phê chuẩn ông Leon Panetta làm Bộ trưởng Quốc phòng (ANTĐ)
- Mỹ – Nhật mở rộng hợp tác phòng thủ tên lửa và an ninh mạng (Vit).  – Nhật – Mỹ hoãn kế họach di dời căn cứ quân sự tại Okinawa  —  (RFI).
- Tổng thống Obama sẽ công bố kế hoạch rút thêm quân Mỹ khỏi Afghanistan  —  (RFI).

Nước khác
- Bahrain tuyên án tù chung thân 8 nhà hoạt động người Shia  —  (VOA). -- NATO: Rạn nứt lớn nhất trong chiến dịch ở Libya (VnMedia).- Trung Quốc theo chân các cường quốc ủng hộ phe nổi dậy Libya (VNMedia).  – Trung Quốc công nhận phe nổi dậy ở Lybia là một bên “đối thoại quan trọng”  —  (RFI).- Latvia sẽ yêu cầu NATO ủng hộ để đối phó với mối đe dọa Mistral (Vit)
- Cam Bốt và Trung Quốc muốn tăng cường hợp tác quốc phòng  —  (RFI). -- Khách lẻ Trung Quốc được vào Đài Loan (PLTP)
Châu Á, tương lai của ngành hàng không thế giới  —  (RFI) Le Monde cho biết, đa phần các nhà ngoại giao, chuyên gia phân tích ngoại giao cho rằng, những lời ca ngợi trên không đúng với thực tế. Với họ, bảng tống kết nhiệm kỳ đầu của ông Ban Ki-moon là tiêu cực. Ông bị phê phán gay gắt nhất trong việc đã « giữ im lặng » trước những hành động vi phạm nhân quyền, đặc biệt là của Trung Qu ốc”.
Trung Quốc thả Ai Weiwei: Chinese artist Ai Weiwei returns after detainment (AP 22-6-11) Ai Weiwei's first words after being released (Telegraph 22-6-11) -- Damn!  Nó rất khôn: Làm dịu dư luận Mỹ!!  Nếu Việt Nam cũng khôn thì sẽ thả Cù Huy Hà Vũ!!! - - Ngải Vị Vị ‘được tạm tha’  —  (BBC). -- Đài Loan : Pháp Luân Công lại có thể phát sóng truyền hình qua vệ tinh (RFI).
High-Speed Rail Poised to Alter China NYT- Beyond controversies and cost concerns, high-speed trains are reducing hurdles posed by China’s size, bringing benefits in tow and posing challenges for the country’s competitors.
- Bắc Triều Tiên thành lập lực lượng an ninh chống nổi dậy (RFI).

Kinh tế
-- “Tăng trưởng tín dụng ngoại tệ không có gì bất thường”  (VNEconomy)- - Bỉ tăng gấp đôi vốn ODA cho Việt Nam (DVT) -- Chống “vàng hóa” có khác chống “đôla hóa”? (VEF).- Nhập siêu và lệ thuộc Trung Quốc  —  (RFA).
- Thị trường chứng khoán vẫn đang rất bất ổn (SGTT)

- Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bảo dưỡng 62 ngày (NLĐ).
- Thị trường ôtô sẽ “lạnh” thêm (PLTP).
-- DN kêu thiếu điện, EVN nói chỉ hụt 3% (VEF).
- Vải được mùa, lại lo rớt giá (Dân Việt).
- Công nghệ tàu cao tốc của Trung Quốc bị nghi ngờ (TTXVN).
- Trung Quốc cho phép nước ngoài đầu tư bằng đồng nhân dân tệ  —  (RFI).

Lao động
-- 27 thuyền viên bị bỏ rơi tại Nigeria (PLTP).  –  - Xuất khẩu lao động đang gặp khó khăn  —  (RFA).  – Đàn ông Hàn chọn vợ ở Việt Nam (Thanh niên).

Giáo dục - Văn hóa - Xã hội
- Mở rộng diện tích bể điều dưỡng cho Rùa Hồ Gươm (TTXVN)
TẠP VĂN MỚI CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ: Rừng bần (viet-studies 22-6-11) ◄◄
Một sản phẩm của tư duy giáo dục lạc hậu? (TVN 22-6-11) -- Bài Giáp Văn Dương
CSGT bị tố đánh người: Người vi phạm đã trêu tức công an? (GDVN).- Bị công an đánh khi báo tin cướp xe?
-Xôn xao vụ vợ giết chồng một cách dã man
- Thùng gạo rỗng trong những ngôi nhà tiền tỷ (NN) -Thời thịnh, nông dân vùng tôm từng dồn tất cả gia sản mơ rũ bùn thành đại gia. Rủi ro, những đại gia ấy rơi tự do xuống đáy của sự bần hàn.
- Có ông, họ trở về nẻo thiện (Tuổi trẻ).-- Phạt tiền và trục xuất người giả danh “làm từ thiện”  (Tin tức)
- Nỗ lực bảo tồn và phát triển rừng nhiệt đới của cộng đồng quốc tế  —  (RFI).
- Trồng cần sa tràn lan ở Tây Nguyên (NLĐ).
- Nhật động đất mạnh 6,7 richter, cảnh báo sóng thần (DVT).



Tổng số lượt xem trang