Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

9 năm tù cho Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh

--9 năm tù cho Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh
 TAND tỉnh Hà Giang, TAND Tối cao bác bỏ toàn bộ nội dung kháng cáo và tuyên y án đối với bị cáo Trần Đức Xương 9 năm tù vì phạm tội mua dâm trẻ vị thành niên.
12 giờ trưa nay (28.6), phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của "hiệu trưởng mua dâm" Sầm Đức Xương kết thúc.

Theo đó, TAND tỉnh Hà Giang, TAND Tối cao bác bỏ toàn bộ nội dung kháng cáo của bị cáo Sầm Đức Xương - nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Linh (huyện Bắc Quang, Hà Giang), cho rằng lời khai của các bị cáo khác là phù hợp với những căn cứ đã được đưa ra trong phiên tòa sơ thẩm và kết luận Sầm Đức Xương đã phạm tội mua dâm trẻ vị thành niên.
Sầm Đức Xương khá bình thản khi nghe tòa tuyên án. Ảnh: Tùng Duy
Bị cáo Xương tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay. Ảnh: Tùng Duy
Luật sư bào chữa cho Sầm Đức Xương phản bác lại những tuyên buộc của tòa cho rằng, từ quá trình điều tra và các phiên tòa trước đã có những vi phạm tố tụng nghiệm trọng như: làm sai lệch hồ sơ vụ án, ép cung bị can, tòa không triệu tập những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến phiên xử hôm nay trong đó có nhiều học sinh tuổi từ 13-16 và đặc biệt là 16 "nhân vật" đã được nêu tên trong bản kết luận điều tra...
Tòa bác bỏ quan điểm của luật sư, khẳng định việc không mời nhiều nữ sinh và những "nhân vật" nói trên đến tòa không làm ảnh hưởng đến kết quả của việc xử hôm nay. Tòa tuyên y án đối với bị cáo Sầm Đức Xương 9 năm tù giam.
Các luật sư bào chữa cho bị cáo cho biết sẽ có văn bản đề nghị Giám đốc thẩm vụ án này. Riêng bị cáo Sầm Đức Xương lại tỏ thái độ khá bình thản khi nghe tòa tuyên án.
Không có nhiều người quan tâm vụ án trực tiếp đến khu vực toà theo dõi xét xử vì phiên toà vẫn được xử kín và Công an tỉnh Hà Giang đã huy động khá đông lực lượng cảnh sát bảo vệ trật tự trong và ngoài phòng xử
Không có nhiều người quan tâm vụ án trực tiếp đến khu vực toà theo dõi xét xử vì phiên toà vẫn được xử kín và Công an tỉnh Hà Giang đã huy động khá đông lực lượng cảnh sát bảo vệ trật tự trong và ngoài phòng xử. Không một nhà báo nào được vào sân tác nghiệp. Ảnh: Tùng Duy
Trước đó, vào khoảng 8 giờ sáng nay, TAND tỉnh Hà Giang, TAND Tối cao đã mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Sầm Đức Xương, về việc bị kết tội mua dâm người chưa thành niên.
Không có quá nhiều người quan tâm vụ án trực tiếp đến khu vực toà theo dõi xét xử vì phiên toà vẫn được xử kín và Công an tỉnh Hà Giang đã huy động khá đông lực lượng cảnh sát bảo vệ trật tự trong và ngoài phòng xử.
Ngay khi hai chiếc xe đặc chủng đưa các bị cáo Sầm Đức Xương, Nguyễn Thuý Hằng vào đến sân toà, những nhà báo nhanh chân nhất cũng đã bị lực lượng bảo vệ trật tự che chắn ống kính khi họ định tác nghiệp bằng máy ảnh.
Theo thông tin riêng, bị cáo Nguyễn Thanh Thúy do không có kháng cáo nên không cần có mặt tại tòa, tuy nhiên tòa vẫn gửi giấy triệu tập bị cáo này vì quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nhưng Nguyễn Thanh Thúy có gửi đơn xin vắng mặt.
Tại phiên sơ thẩm tháng 3.2011, bị cáo Sầm Đức Xương bị TAND tỉnh Hà Giang tuyên phạt 9 năm tù giam về tội mua dâm người chưa thành niên.
Theo đó, trong khoảng thời gian khá dài trước kể từ trước khi vụ án bị phát lộ vào tháng 9.2009, ông Xương đã có tới 15 lần mua dâm các nữ sinh ở Vị Xuyên, trong đó có 6 nữ sinh chưa thành niên. Cũng theo cáo buộc của cơ quan tố tụng, ông Xương đã nhiều lần ép các nữ sinh phải bán dâm để được nâng đỡ kết quả học tập.
Tài liệu của cơ quan tố tụng cho biết, trước khi bước vào đầu năm học 2008-2009, nữ sinh Nguyễn Thuý Hằng (sinh 1991, trú tại huyện Vị Xuyên) sau một thời gian bỏ học được gia đình xin đi học tiếp lớp 11 tại trường THPT Việt Lâm (khi đó ông Xương đang là Hiệu trưởng trường này).
Ngay khi hai chiếc xe đặc chủng đưa các bị cáo Sầm Đức Xương, Nguyễn Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thuý Hằng vào đến sân toà, những nhà báo nhanh chân nhất cũng đã bị lực lượng bảo vệ trật tự che chắn ống kính khi họ định tác nghiệp bằng máy ảnh
Ngay khi hai chiếc xe đặc chủng đưa các bị cáo Sầm Đức Xương, Nguyễn Thị Thanh Thuý, Nguyễn Thuý Hằng vào đến sân toà, những nhà báo nhanh chân nhất cũng đã bị lực lượng bảo vệ trật tự che chắn ống kính khi họ định tác nghiệp bằng máy ảnh. Ảnh: Tùng Duy
Ông Xương là người cùng thị trấn nên biết Hằng thường bỏ học, thích ăn chơi đua đòi, nên đã nhiều lần dụ dỗ, rủ rê Hằng để quan hệ tình dục. Hằng đồng ý vì ông Xương hứa hẹn nâng đỡ trong học tập và được cho tiền.
“Quan hệ” lần đầu tiên đã diễn ra ngay tại phòng làm việc của ông Xương. Sau nhiều lần "quan hệ", thông qua Hằng, ông Xương được giới thiệu với Thuý và nhiều nữ sinh khác, trong đó có nhiều em chưa thành niên.
Khi ông Xương bị Công an tỉnh Hà Giang bắt giam ngay sau ngày khai giảng năm học mới (tháng 9.2009), vụ án đã gây chấn động dư luận cả nước. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã có chỉ đạo xử lý nghiêm khắc kẻ phạm tội.
Sầm Đức Xương trong trại tạm giam Công an tỉnh Hà Giang.
Bản kết luận điều tra của Công an tỉnh Hà Giang cho thấy có tới 16 người khác có dấu hiệu liên quan hành vi mua dâm các nữ sinh, trong đó nêu tên ông Nguyễn Trường Tô, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Ông Tô đã bị cách chức, khai trừ Đảng, vì hành vi “quan hệ” với gái mại dâm.
Theo luật sư Đinh Thế Hùng (Đoàn LS Hà Nội), bị cáo Sầm Đức Xương kháng cáo toàn bộ nội dung cột tội, cho rằng mình bị oan, bị “đưa vào tròng”…
Vẫn theo LS Hùng - người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo Xương, trong quá trình điều tra, truy tố có bỏ lọt người lọt tội hay không là điều ông quan tâm nhất chứ không phải chỉ vấn đề bào chữa cho bị cáo. Ngoài ra ông Xương bị bệnh tiểu đường từ lâu nên không có khả năng quan hệ tình dục thì sao có thể truy cứu bị cáo Xương về hành vi này…
Vụ án phức tạp đã kéo dài 1 năm 10 tháng, đi qua xét xử cấp xơ thẩm ở huyện Vị Xuyên, sau đó được TAND tỉnh tuyên huỷ để điều tra lại từ đầu, rồi tuyên án xơ thẩm tháng 3.2011, cho đến phiên phúc thẩm hôm nay.
Theo Tiền phong
 

Hà Giang lại xử kín “hiệu trưởng mua dâm”
Quang cảnh bên ngoài phiên toà phúc thẩm lần 2 ngày 28/6/2011.
 08h sáng 28/6/2011, phiên xử phúc thẩm lần hai “hiệu trưởng mua dâm” đối với bị cáo Sầm Đức Xương đã được toà phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội mở tại tỉnh Hà Giang.
Đây là lần thứ 4, vụ án này được đưa ra xét xử trong vòng gần ba năm kể từ khi vụ việc được tố giác với cơ quan điều tra.
Trước đó, thông tin với báo chí, hai luật sư bào chữa cho bị cáo Sầm Đức Xương - luật sư Đinh Thế Hùng (văn phòng Bách Sự Thuận) và luật sư Nguyễn Đình Xuân (văn phòng Dân nguyện) tiết lộ, phiên toà này sẽ được xử công khai.
Với thông tin trên, nhiều người dân Hà Giang đã có mặt từ sáng sớm với mong muốn được tham dự theo dõi phiên toà.
Tuy nhiên, đến phút chót, phiên toà được tuyên bố xử kín. Nhiều người dân chưng hửng đứng bên ngoài nghe ngóng phiên toà.



Bà Nguyễn Thị Toán, vợ bị cáo Sầm Đức Xương ngỡ ngàng và bất ngờ. Bà Toán thất vọng: “Hai luật sư bào chữa cho chồng tôi cho biết, phiên toà này được xử công khai chứ không phải xử kín. Tôi không hiểu gì pháp luật, nhưng như thế rõ ràng là bất nhất và không giữ lời…”.

Khác với các phiên xử trước đây, phiên xử phúc thẩm lần hai ngày hôm nay, ngoài PV của VietNamNet, phóng viên Trọng Hùng (báo Pháp luật Việt Nam) có thêm một PV của báo Hà Giang đến theo toà. Nhiều PV của các đài báo Trung ương trước đây vẫn tham dự phiên toà lần này đã không tham dự.
Có thể, các phóng viên đã ngán ngẩm cảnh chầu chực đứng ngoài toà đợi đến giờ tuyên án như các lần trước nên đã lỗi hẹn Hà Giang.
Nhiều phóng viên đã sử dụng hình thức gọi điện trao đổi để lấy thông tin từ xa. Với thời gian kéo dài của vụ việc, với kinh nghiệm tác nghiệp, các phóng viên đã giữ số điện thoại của những người liên quan để dò hỏi thông tin.
Trả lời một cuộc điện thoại của một phóng viên gọi đến từ Hà Nội, bà Nguyễn Thị Toán đứng bên ngoài trụ sở TAND tỉnh Hà Giang hồn nhiên: “Họ xử kín cháu ạ. Cô không vào được. Cả mấy anh phóng viên cũng không được vào...”.

Người dân chưng hửng bên ngoài phòng xử án.

Cuộc điện thoại nhanh chóng được ngắt vì không có nhiều thông tin mới mẻ.
Trao đổi với VietNamNet, bà Toán cho hay: kể từ phiên sơ thẩm lần hai (ngày 10/3/2011) đến nay, bà có gặp chồng bà một lần.
“Ông ấy vẫn khoẻ và vẫn kiên quyết kháng cáo đến cùng. Ông ấy nói với luật sư bào chữa (luật sư Xuân và luật sư Hùng) là ông ấy không có tội. Ông ấy vẫn kiên quyết…”.
Hai bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuý và Nguyễn Thuý Hằng cũng nhận được giấy triệu tập của toà. Tuy nhiên, chỉ có bị cáo Nguyễn Thuý Hằng có mặt. Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thuý có đơn xin vắng mặt tại toà.
Hiện tại, phiên xét xử bị cáo Sầm Đức Xương đang diễn ra trong phòng kín.
Kiên Trung


- Hôm nay, xét xử phúc thẩm Sầm Đức Xương (PLTP) Xử phúc thẩm vụ Hiệu trưởng mua dâm nữ sinh TPO - 8 giờ sáng nay, TAND tỉnh Hà Giang, TAND Tối cao đã mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo kêu oan của bị cáo Sầm Đức Xương, nguyên hiệu trưởng trường THPT Việt Linh (huyện Bắc Quang, Hà Giang) về việc bị kết tội mua dâm người chưa thành niên. ...
Hôm nay, xét xử phúc thẩm Sầm Đức Xương24 giờ
Hà Giang lại xử kín “hiệu trưởng mua dâm”VietNamNet
Xử phúc thẩm vụ hiệu trưởng mua dâm nữ sinhVNExpress
Thanh Niên -Lao động
- Vụ án dâm ô với trẻ em ở Lai Châu: Nhiều tình tiết cần làm sáng tỏ

(Dân Việt) - Ngày 9.12.2010, anh Chài, bố cháu Thoa, có đơn trình báo với Công an huyện Than Uyên về việc anh Tuyên - giáo viên chủ nhiệm lớp 3 có hành vi dâm ô với cháu Thoa - học sinh của anh Tuyên, vào chiều ngày 6.12.2010 tại lớp học.

Tổng số lượt xem trang