Kể từ khi chính thức lên thay thế người anh là Fidel để lãnh đạo Cuba, Raoul Castro (P) không che giấu quyết tâm bài trừ bằng được nạn tham nhũng.Tham nhũng là "phản động" !!!!
REUTERS/Desmond Boylan
Trong số hôm qua, 01/09/2011, nhật báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, xác định rằng Nhà nước xem nạn tham nhũng như một "nhân tố phản cách mạng". Chính quyền La Habana kêu gọi "kiên quyết" chống lại tệ nạn này.Theo bài báo, thì « Tham nhũng ngày nay là một kẻ thù mới của đất nước... phải thẳng tay diệt trừ » từng trường hợp một, một cách minh bạch và kiên quyết ngay từ những dấu hiệu đầu tiên. Đối với tờ Granma, « những hành động ngăn ngừa và mang tính chất pháp lý đã được thực hiện ».
Tờ Granma cho rằng « tuy chưa phải là một đại dịch, nhưng nhiều trường hợp tham nhũng đang rải ra mọi nơi, gặm nhắm xã hội và tác hại lây lan’'.
Hãng tin AFP nhìn thấy đây là một biểu hiện mới về quyết tâm của lãnh đạo Cuba là ông Raoul Castro, muốn tiến hành cuộc ‘thánh chiến’ với tệ nạn này.
AFP nhắc lại là vào tháng tư năm ngoái, giáo sư Đại học, Esteban Morales đã bị khai trừ khỏi đảng vì một bài viết của ông, trong đó ông khẳng định tham nhũng là yếu tố thực sự phản cách mạng, có tác hại lớn vì nó nằm ngay trong lòng chính quyền và guồng máy nhà nước. Ông Morales đã được phục hồi danh dự 3 tháng sau, vào tháng Bảy.
Theo AFP từ khi thay thế Fidel Castro, Raoul không che dấu quyết tâm bài trừ bằng được tham nhũng và nạn ăn cắp, biển thủ tài sản trong các xí nghiẹp nhà nước, và nuôi dưỡng một thị trường chợ đen khổng lồ. Chính quyền La Habana thật sự lo ngại cho sự ổn định của đất nước này, và sự nghiệp của cách mạng Cuba.
Nhiều viên chức cao cấp Cuba cũng như lãnh đạo công ty ngoại quốc đã bị kết án tù trong mấy tháng qua về tội tham nhũng.
Tờ Granma cho rằng « tuy chưa phải là một đại dịch, nhưng nhiều trường hợp tham nhũng đang rải ra mọi nơi, gặm nhắm xã hội và tác hại lây lan’'.
Hãng tin AFP nhìn thấy đây là một biểu hiện mới về quyết tâm của lãnh đạo Cuba là ông Raoul Castro, muốn tiến hành cuộc ‘thánh chiến’ với tệ nạn này.
AFP nhắc lại là vào tháng tư năm ngoái, giáo sư Đại học, Esteban Morales đã bị khai trừ khỏi đảng vì một bài viết của ông, trong đó ông khẳng định tham nhũng là yếu tố thực sự phản cách mạng, có tác hại lớn vì nó nằm ngay trong lòng chính quyền và guồng máy nhà nước. Ông Morales đã được phục hồi danh dự 3 tháng sau, vào tháng Bảy.
Theo AFP từ khi thay thế Fidel Castro, Raoul không che dấu quyết tâm bài trừ bằng được tham nhũng và nạn ăn cắp, biển thủ tài sản trong các xí nghiẹp nhà nước, và nuôi dưỡng một thị trường chợ đen khổng lồ. Chính quyền La Habana thật sự lo ngại cho sự ổn định của đất nước này, và sự nghiệp của cách mạng Cuba.
Nhiều viên chức cao cấp Cuba cũng như lãnh đạo công ty ngoại quốc đã bị kết án tù trong mấy tháng qua về tội tham nhũng.
-Cuba liệt tham nhũng vào diện "phản cách mạng"
-----------
TLQ: Ấn Độ: Biểu tình tuyệt thực chống tham nhũng làm thức tỉnh tầng lớp trung lưu – (RFI). -Tham nhũng ở Ấn Độ: India's Corruption Problem (Foreign Affairs Sept/Oct 2011)
- -- Nhiều thanh niên sẵn sàng phi liêm chính, vì sao?(PT). Học tập cha, anh.
- vì cơ chế : - Muốn lợi dụng để vụ lợi và Sợ bị lợi dụng, chính sách chỉ chung chung (VNN).
- Quản lý sản phẩm điện, điện tử gặp khó vì Thông tư không rõ ràng (DĐDN).
--- Giá nhà đất quá cao do “một số người kiếm tiền quá dễ” (VNEco).
-- Nhiều nhà thu nhập thấp xin chuyển thành nhà thương mại (TP).
- - Sử dụng xe công sai mục đích có thể bị xử phạt tới 15 triệu đồng (HNM).
Dân mất nhà vì thi công “trảm trước tấu sau”
- Khởi tố bảy cán bộ xã biến đất nông nghiệp thành đất ở (PL TPHCM).
-- ---Những "khuất tất" trong tái định canh dự án thủy điện Sêrêpốk 3 (Bài 1)(Tamnhin.net)
.- Phú Quốc: sân bay xây nhanh, đường ì ạch (TT). -- Phú Quốc hết đất phát triển du lịch (TT). - Đảo Phú Quốc ngập nặng, lũ miền Tây dâng cao (VnE).
- vì cơ chế : - Muốn lợi dụng để vụ lợi và Sợ bị lợi dụng, chính sách chỉ chung chung (VNN).
- Quản lý sản phẩm điện, điện tử gặp khó vì Thông tư không rõ ràng (DĐDN).
--- Giá nhà đất quá cao do “một số người kiếm tiền quá dễ” (VNEco).
-- Nhiều nhà thu nhập thấp xin chuyển thành nhà thương mại (TP).
- - Sử dụng xe công sai mục đích có thể bị xử phạt tới 15 triệu đồng (HNM).
Dân mất nhà vì thi công “trảm trước tấu sau”
Huyện xin thỏa thuận lại với dân--(Dân Việt) -Theo hồ sơ, 82 hộ dân kiện UBND huyện Tân Trụ vì cho rằng cơ quan này đã ban hành các quyết định bồi thường, thu hồi đất trái pháp luật để thành lập KCN An Nhựt Tân. Tuy nhiên, đến giờ mở phiên tòa, thẩm phán Lê Văn Lan đã thông báo phiên tòa tạm hoãn lần thứ 3 và tòa sẽ ra quyết định đình chỉ vụ kiện.
Theo thẩm phán Lan, “tòa yêu cầu bị đơn cung cấp thêm chứng cứ và cơ sở ban hành định giá đất và trên cơ sở nào tham mưu cho UBND tỉnh áp gía đền bù nhưng đến nay UBND huyện Tân trụ cũng chưa cung cấp được” nên phiên tòa phải tạm hoãn.
Mặt khác, UBND huyện Tân Trụ còn có văn bản xin “tự xem xét” lại việc đền bù có thỏa đáng hay chưa và sẽ “thương lượng” lại với dân. Nếu hai bên thỏa thuận được thì tòa sẽ ra quyết định đình chỉ vụ kiện. Còn nếu chưa thỏa thuận được thì tòa sẽ mở lại phiên tòa.
Như NTNN đã thông tin, UBND huyện Tân Trụ tiến hành thu hồi 120 ha đất nông nghiệp của 362 hộ dân để giao cho Công ty TNHH Thép Long An làm KCN từ năm 2007 và đền bù với giá rất thấp. Tuy nhiên, mãi đến năm 2008 tỉnh Long An mới có tờ trình xin Thủ tướng cho phép thành lập KCN. Ngoài việc “tiền trảm hậu tấu” như trên và hàng loạt sai phạm khác, đến nay khu tái định cư vẫn chưa hoàn thành bởi nhà đầu tư làm ăn gian dối, liên tục bị thanh tra Sở Xây dựng bắt đào lên làm lại…- Khởi tố bảy cán bộ xã biến đất nông nghiệp thành đất ở (PL TPHCM).
-- ---Những "khuất tất" trong tái định canh dự án thủy điện Sêrêpốk 3 (Bài 1)(Tamnhin.net)
.- Phú Quốc: sân bay xây nhanh, đường ì ạch (TT). -- Phú Quốc hết đất phát triển du lịch (TT). - Đảo Phú Quốc ngập nặng, lũ miền Tây dâng cao (VnE).
----
-Bánh Trung thu không dành cho con trẻPhở bò giá 1 triệu đồng/bát, một hộp bánh Trung thu được tính bằng nửa năm lương của một người có trình độ đại học mới ra trường, những món đồ vàng mã đốt trong ngày lễ Vu lan của một gia đình nếu quy ra tiền có thể xây được một trạm y tế xã vùng cao...
Từ chuyện chiếc bánh Trung thu cho thấy văn hóa tặng quà đã bị biến thái, lệch lạc. Từ cách ứng xử rất văn hóa của người xưa "cho quà không quan trọng bằng cách cho” thì nay đã trở thành "tặng quà như thế nào không quan trọng bằng tặng cái gì”. Giá trị quà tặng ngày một lớn, thậm chí trong đó vẫn có biểu hiện của hành vi đưa và nhận hối lộ. Không cần phải suy nghĩ sâu xa cũng có thể thấy những món quà siêu đắt người ta tặng nhau nhân một dịp nào đó có tỷ lệ rất ít là xuất phát từ tình cảm chân thành từ cả hai phía tặng và nhận.
Và tết Trung thu mấy năm lại đây, không ít trẻ con đã bị người lớn lợi dụng để biếu tặng những hộp bánh Trung thu không dành cho con trẻ.