Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Không có bất đồng giữa Bộ Công thương và Bộ Tài chính

Một con vịt đứng trên hàng rào sắt trong cuộc biểu tình của sinh viên ở Santiago, phản đối nền giáo dục của Chile. -Một con vịt đứng trên hàng rào sắt trong cuộc biểu tình của sinh viên ở Santiago, phản đối nền giáo dục của Chile.- TG 24 giờ qua ảnh: Vịt tham gia biểu tình (Bee).
QĐ nhắc nhở-QĐND - Chiều 24-9, Bộ Tài chính khẳng định: Không hề có chuyện bất đồng giữa Bộ Công thương và Bộ Tài chính về điều hành giá xăng dầu.
Lãnh đạo cao nhất của Bộ Tài chính và Bộ Công thương đều có nhận thức chung là điều hành giá xăng dầu kiên trì theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, lộ trình và liều lượng phải phù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Trường hợp vì lý do khách quan doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu bị lỗ thì nhà nước sẽ giải quyết và yêu cầu các doanh nghiệp phải bảo đảm dự trữ, lưu thông bình thường theo nhiệm vụ được giao để đáp ứng nhu cầu cho sản xuất-kinh doanh và an ninh năng lượng.
Được biết, trước đợt giảm giá gần nhất ngày 26-8-2011, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng đã gặp, bàn bạc để thống nhất chủ trương.
Hải Hà
-Không có bất đồng giữa Bộ Công thương và Bộ Tài chính
----------------

 – Nguyên Chủ tịch liên đoàn bóng đá VN Hồ Đức Việt: “Tôi nhận lời anh Kiên là để khích lệ tinh thần bóng đá” (TT).

- Triệu tập kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII vào ngày 20.10 (LĐ).- UBTVQH triệu tập Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa XIIITheo đuổi đến cùng các kiến nghị giám sát để bảo đảm quyền lực thực sự của QH (NĐBND) - Các nhánh quyền lực nhà nước tổng kết Hiến pháp 1992 (PLTP).- Thành lập Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Trung ương  –  Thúc đẩy hợp tác tư pháp Việt Nam – Nam Phi (PLVN). - Góp bàn về Sửa đổi Hiến pháp ở Việt Nam (VNN). ---“Tự sáng tạo” hay “nhập khẩu”? (TBKTSG) - Tại cuộc hội thảo về rà soát 16 bộ luật do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức gần đây, nói  đến những bất cập của Luật Đầu tư và nhiều luật khác, TS. Lê Nết, Công ty Luật LCT Lawyers, đã kêu lên: “Chúng ta cứ làm luật theo kiểu mò mẫm chỉnh sửa, chắp vá như thế này thì rồi sẽ đi đến đâu? Cái bánh xe người ta đã làm ra rồi, liệu có cần “sáng tạo” lại và liệu có còn thời gian để “sáng tạo” nữa không?”.

-- Cần sửa đổi Luật Đất đai và Luật Kinh doanh BĐS (TTXVN).- Tất yếu phải đa dạng hóa sở hữu đất đai? (VnEconomy).- “Ngày hội mua nhà giá gốc”: Minh bạch?  (tamnhin.net). - “Cháy nhà” ra… BTC Ngày hội nhà giá gốc –  (Landtoday).


- Công khai kết luận thanh tra theo nhiều hình thức   - Bộ Tài chính công bố kết quả thanh tra 11 DN kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.(Chinhphu) – Kết luận thanh tra được công khai trên báo (LĐ) – Phải công khai kết luận thanh tra (TN). -

- Sẽ xây dựng mới 4.000 tiêu chuẩn quốc gia cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của nền kinh tế - Cần có hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phù hợp hơn (NĐBND).

--Lạm phát ở Việt Nam chậm lại, nhưng tăng trưởng cũng giảm theo - Lạm phát tháng 9 bắt đầu rời đỉnh (VnEconomy). -- Chuyên gia kinh tế “phê” kế hoạch 5 năm (VnEconomy).-Dự kiến hai kịch bản kinh tế năm 2012 (VnEconomy) -
Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản cho năm 2012 đã được dự kiến tại hai kịch bản
- 10 công ty Việt Nam lọt Top 200 châu Á (VNE).
-Biệt thự - sân golf: Ai cứu ai?(Tamnhin.net) - “Biệt thự sân golf” là cụm từ xuất hiện khi xảy ra hiện tượng “bội thực sân golf” bắt đầu từ năm 2008.
-Nhiều doanh nghiệp FDI không đạt chỉ tiêu kế hoạch
(Toquoc)-Báo cáo sơ bộ kết quả điều tra khảo sát đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp Việt Nam 2010 vừa được Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO), Tổng cục Thống kê và Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) hoàn thành.
 -Giảm đầu tư công, tăng vốn cho nông nghiệp, kinh tế tư nhân... - TUỔI TRẺ -


-Doanh nghiệp ngại nhập xăng giá rẻ?
(Dân Việt) - "Các DN xăng dầu chẳng dại gì khai báo mình làm ăn có lãi, bởi cơ chế đã tạo ra những đặc quyền đặc lợi cho họ nên họ phải tìm mọi cách để tận dụng cho hết những lợi ích ấy".
- Quỹ bình ổn xăng dầu phải do Nhà nước quản lý (Tin tức).- - “Muốn minh bạch xăng dầu, quan trọng nhất phải có cạnh tranh” (DT).- Chuyện “đoàn kết” của các bộ nhìn từ khẩu chiến xăng dầu (TVN).  – Giá xăng dầu: Muốn cũng không cạnh tranh nổi! (DT).   – Thứ trưởng Bộ Công Thương: “Tôi tin mình đúng” (TT).  – Điều hành giá xăng dầu sẽ đảm bảo sự nhất quán (TTXVN).  – Có thể thêm nhiều doanh nghiệp xăng dầu phải kiểm tra (VNE).- Chém gió ló cái gì?Thiên hạ ai cũng cười bò cười lăn chuyện có ông khoe đã từng đi thi toán quốc tế
-Thứ trưởng Tú tiếp tục “trách“ Bộ trưởng Huệ

- Doanh nghiệp ngoại thâu tóm càphê xuất khẩu  (LĐ).


-Global economy pushed to the brink (Financial Times)-Finance ministers warn time is running out to find a solution to the eurozone crisis and prevent another global recession
-Chinese Economy Shows Signs Its Growth Is Slowing NYT China’s economy has been a global pacesetter since the financial crisis of 2008, so signs of deceleration could add to worries about the outlook elsewhere
-The Low-Inflation Trap (Slightly Wonkish)
Looking at recent numbers, I’ve realized that there’s something else to worry about, beyond all the usual concerns. Let me call it the low-inflation trap; it’s something we’re very, very close to getting into.
Usually we worry about a deflationary trap, which comes about as follows: suppose that the economy is depressed, that as a result prices begin falling, and interest rates are up against the zero lower bound. Then as deflationary expectations take hold, the real interest rate rises even as the nominal rate stays pinned at zero — and this rising real rate helps keep the economy depressed. Japan has been in this trap for a long time.
But here’s what I’ve been thinking: we don’t have to get all the way to actual deflation for something like this to take hold. The key point is that long-term interest rates, which are what matter for spending, are effectively bounded some ways above zero. The reason is option value: the short rate could move up, but it can’t go down, so the yield curve has to be upward-sloping. Indeed, Japan’s 10-year rate is still 1 percent even though the short rate has been zero for many years and is likely to stay zero for years to come. (Yes, this is Keynes on liquidity preference).
And you can make a pretty good case that the US 10-year rate would have a hard time moving much lower than it is now, even if people believe that we’re in full Lesser Depression mode.
What this means is that much of any further decline in expected inflation — which has plunged lately — will translate into a rise in real interest rates. And that will be a drag on the economy, leading to further inflation declines. Basically, we can get into the functional equivalent of a deflationary trap long before we reach actual deflation. And it starts around now.
Just trying to cheer everyone up.

Tổng số lượt xem trang