Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

Kinh tế thế giới trong tuần: Eurozone “hấp hối”

-Châu Á với tác động từ cuộc khủng hoảng tại Mỹ và châu Âu
Giới đầu tư cho rằng đã đến lúc họ phải bán cổ phần ở châu Á để mua USD hoặc trái phiếu của Mỹ và của Đức.
Sau một tuần chao đảo, các sàn giao dịch của châu Á vào ngày 23/9 đều mất điểm nghiêm trọng theo xu hướng tụt dốc tại Mỹ và châu Âu. Tình trạng ảm đạm này cho thấy giới đầu tư sẵn sàng nhanh tay rút vốn khi cần thiết và đẩy những quốc gia được xem là có nền kinh tế vững chắc nhất vào suy thoái.

Chỉ trong vòng một tuần lễ, sàn giao dịch Jakarta rơi gần 11%, Manila -9,4%, Hongkong -9,2%, Singapore -3,2%… Thượng Hải bị sụt 2,78% trong ngày 22/9 và mất thêm 0,91% ngày 23/9. Theo giới phân tích, làn gió khủng hoảng đã bao trùm châu Á và không chừa bất cứ một quốc gia nào, kể cả những nơi từng được xem là có sức tăng trưởng bền bỉ nhất.
Như trong trường hợp của Indonesia, nơi thu hút những khoản đầu tư khổng lồ của giới đầu tư quốc tế từ hai năm qua. Chỉ trong vòng hai tuần, giới đầu tư đã bán tháo hơn 2 tỷ đôla công trái của chính phủ khiến ngân hàng trung ương của nước này phải can thiệp để ổn định thị trường. Chỉ số chứng khoán của sàn giao dịch Jakarta, vốn đã tăng gấp 4 lần trong hai năm rưỡi vừa qua, nay đã mất 11% giá trị chỉ trong vòng hai tuần lễ cùng với các thị trường chứng khoán khác tại châu Á.
Tại Hàn Quốc, Cơ quan giám sát tài chính (FSS) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đang rút một lượng vốn lớn ra khỏi thị trường chứng khoán nước này.
Theo số liệu của các cơ quan trên, giới đầu tư châu Âu đang nhanh chóng rời khỏi thị trường chứng khoán nước này. Chỉ riêng trong tháng 9 này, các nhà đầu tư châu Âu đã bán tháo một lượng cổ phiếu trị giá lên tới 583 tỉ won (tương đương 514 triệu USD).
Tại sao giới đầu tư lại rút tiền khỏi châu Á và hậu quả sẽ là gì?
Theo chuyên gia Russell Napier, các tay tài phiệt đánh hơi được một món lợi khác. Cuộc khủng hoảng nợ công tại châu Âu đã tạo ra tình trạng thiếu hụt USD và tình trạng này sẽ lan ra khắp địa cầu. Giới đầu tư cho rằng đã đến lúc họ phải bán cổ phần ở châu Á để mua USD hoặc trái phiếu của Mỹ và của Đức.
Sự chuyển hướng đầu tư, hay đầu cơ này sẽ gây nhiều tác hại cho Á châu. Cho đến gần đây, các nền kinh tế Á châu sống nhờ thị trường phương Tây vẫn còn lo sợ về đồng tiền quốc gia quá mạnh sẽ gây khó khăn cho việc bán hàng hóa ra nước ngoài. Lúc này, các nước châu Á lại đang đứng trước hai nguy cơ mới là kịch bản đồng tiền mất giá, làm gia tăng tình trạng lạm phát.
Chỉ trong vòng ba tuần, đồng đôla của Singapore bị mất 8% so với đồng đôla của Mỹ. Cùng thời gian, tờ giấy bạc màu xanh có hình Washington tăng 19% so với tiền Brazil, 9% so với đồng won Hàn Quốc và 7,5% so với đồng rupi của Ấn Độ. Kinh tế gia Abheek Barua của ngân hàng HDFC Ấn Độ nhận định giá dầu nhập khẩu vào Ấn Độ sẽ tăng thêm và làm cho giá sinh hoạt cao hơn.
Những khó khăn này của châu Á đã được Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF dự báo và đề ra một số biện pháp đối phó. Bản phúc trình của IMF về viễn ảnh kinh tế thế giới công bố hôm 20/9 vừa qua đã nhận định rằng xuất khẩu của châu Á sẽ sụt giảm do hệ quả khủng hoảng tại châu Âu và Mỹ. Tăng trưởng của Á châu cũng sẽ chậm lại trong năm 2012. Quỹ Tiền tệ Quốc tế khuyến cáo các nước trong vùng phải thúc đẩy nhu cầu nội địa để cân bằng tình trạng xuất khẩu trì trệ và phải tăng cường chống lạm phát.
Giới phân tích nhận định, các nước trong khu vực phải suy nghĩ về những gì đã và đang xảy ra tại Indonesia. Mặc dù kinh tế của quần đảo này phụ thuộc rất ít vào xuất khẩu, nhưng rõ ràng là ngọn gió khủng hoảng từ châu Âu và Mỹ đang lan rộng và nó sẽ chẳng chừa một nước nào, kể cả những nước có tiềm năng kinh tế hấp dẫn.
Kiến Văn

-
-Thiếu “nhạc trưởng” để phát triển kinh tế biển, đảo miền Trung - TUỔI TRẺ -Doanh nghiệp cần đặt hàng nhà khoa học - TUỔI TRẺ 
-Tổng công ty Ximăng Việt Nam lỗ 7,8 tỉ đồng - TUỔI TRẺ -
--Giảm tăng trưởng để cứu nền kinh tế Một lần nữa, chuyện hy sinh tăng trưởng để cứu nền kinh tế lại được các chuyên gia kiến nghị. 
Ông Masato Miyazaki, Trưởng Bộ phận châu Á Thái Bình Dương, IMF: “Lí do là tín dụng của ngân hàng Việt Nam, đặc biệt cho các DNNN đã tăng rất nhanh trong vài năm qua. Tỷ lệ tín dụng trên GDP là 125%, hiện cao nhất trong khu vực. Tăng tín dụng quá nhanh trong 1 thời gian quá ngắn sẽ tạo ra nợ xấu. Hiện tỷ lệ nợ xấu công bố chính thức khá thấp, nhưng thị trường cho rằng, con số thật cao hơn thế nhiều”.
Vị chuyên gia có nhiều năm theo dõi VN cũng đã đưa ra một giải pháp xử lý nợ xấu là các ngân hàng cần tăng vốn để có đủ lực chống đỡ trong trường hợp nợ xấu mất vốn. Ông Masato Miyazaki, Trưởng Bộ phận châu Á Thái Bình Dương, IMF: “Vấn đề không chỉ là thiếu vốn, mà còn là chất lượng của đồng vốn tăng thêm. Có hiện tượng nhiều ngân hàng sở hữu chéo cổ phần của nhau. Trên giấy thì ngân hàng đó có đủ vốn, nhưng thực tế một lượng vốn lớn do ngân hàng khác sở hữu. Nếu khủng hoảng xảy ra, khoản vốn tại các ngân hàng khác khác là vô nghĩa”.
 -Siêu bão vàng: lợi nhuận vào túi ai?(Tamnhin.net)--Siêu bão vàng và... "nhóm lợi ích"! (Tamnhin.net)- Giá vàng trong nước bị đẩy lên cao hơn giá thế giới gần 4 triệu đồng lượng. Phải chăng phần lớn mức chênh lệch khổng lồ hay siêu lợi nhuận đó đang được đổ vào túi các "nhóm lợi ích", các ông lớn trên thị trường?

-Đẩy phần lỗ sang người mua - TUỔI TRẺ -
Bẫy người tiêu dùng
Ông Trần Thanh Hải, tổng giám đốc Công ty Đầu tư và kinh doanh vàng Việt Nam (VGB), cho biết nếu tinh ý có thể nhận thấy dấu hiệu bất thường trên thị trường vàng. Cụ thể trong ngày 23-9, dù giá vàng thế giới biến động trong một biên độ khá rộng nhưng chênh lệch giữa giá mua - bán vàng trong nước chỉ ở mức 200.000 đồng/lượng.
Việc thu hẹp chênh lệch giữa giá mua - bán vàng nhằm phát tín hiệu sai lệch rằng thị trường đang khan hiếm vàng, khiến người tiêu dùng mắc bẫy.
Ông Hải cho biết những ngày gần đây giới kinh doanh đã đẩy mạnh nhập lậu vàng. Vàng lậu về, thay vì đem số vàng này đi gia công, giới kinh doanh đã dùng chính số vàng này để thế chấp cho các tiệm vàng nhỏ để “mượn” vàng SJC đem bán.
Hoạt động nhập lậu vàng đã khiến giá USD tự do ngày 24-9 tăng thêm 50-70 đồng/USD, lên đến 21.330-21.350 đồng/USD.
ÁNH HỒNG

Kinh tế Trung Quốc:China, Driver of World Economy, May Be Slowing(NYT 24-9-11)



-Kinh tế thế giới trong tuần: Eurozone “hấp hối”(Tamnhin.net) - Kinh tế thế giới vẫn vận động trong một không gian trì trệ, suy thoái và “tiến đến” khủng khoảng.

Các dự báo về kinh tế thế giới đều có một chiều duy nhất đó là hạ mức tăng trưởng, trong đó Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản ở dạng “thê thảm” nhất, không quá 1,5%.

Sự u ám của kinh tế thế giới được thể hiện qua nhận định không thể lạc quan của các tổ chức tài chính - tiền tệ. IMF cho rằng “nền kinh tế thế giới đang ở trong một giai đoạn nguy hiểm mới”, trong khi đó WB cho rằng “khủng khoảng tài chính đang hình thành” khi 6.100 tỷ USD (khoảng 10% GDP toàn cầu) trên các thị trường chứng khoán bị “bốc hơi”.

Điều này càng khẳng định năm 2011 là năm đặc biệt và vô cùng đặc biệt đối với kinh tế thế giới khi tốc độ tăng trưởng cứ “chậm dần đều” và nguy cơ khủng khoảng kinh tế toàn cầu đang gần hơn bao giờ hết.

Nếu nói về qui luật vận động của kinh tế thế giới thì chu kỳ khủng khoảng đã được rút ngắn và rút ngắn hơn rất nhiều.

Kinh tế Mỹ:

Năm tài khóa 2011 đang đi đến những ngày cuối cùng và đây có thể là thời điểm thuận lợi cho việc công bố các chính sách kinh tế mới của nước Mỹ.

Thể hiện quyết tâm “không mệt mỏi” trong việc cắt giảm thâm hụt ngân sách, Tổng thống B. Obama lần thứ 4 đưa ra biện pháp cắt giảm 3.600 tỷ USD trong 10 năm.

Tuy có một số điểm khác biệt so với các biện pháp trước kia nhưng về tổng thể việc cắt giảm vẫn tập trung vào 2 hướng chính, đó là tăng thuế đối với những người giàu có, các tập đoàn, công ty lớn và cắt bỏ một số dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe…

Cùng với chương trình kích thích việc làm trị giá 447 tỷ USD, chương trình cắt giảm thâm hụt ngân sách có thể là những hướng đi chính trong điều hành kinh tế của Tổng thống B.Obama cho năm tài khóa 2012.

Cũng không thể chờ đợi lâu hơn, gần 3 tháng kể từ khi QE2 kết thúc, FED đã tung ra chương trình “Operation Twist” trị giá 400 tỷ USD.

Theo các nhà phân tích, mục đích chính của chương trình này nhằm hạ thấp lãi suất dài hạn và giúp nền kinh tế hồi sinh. Về nội dung, từ tháng 10/2011 đến tháng 6 năm 2012 FED sẽ bán 400 tỷ USD trái phiếu ngắn hạn để mua 400 tỷ USD trái phiếu dài hạn.

Cần biết rằng đây không phải là biện pháp mới và giá trị không lớn (chưa đến 3% GDP) và nước Mỹ đã từng áp dụng biện pháp này vào những năm 60 của thế kỷ trước.

Điều dư luận quan tâm đó là tác động của nó đối với kinh tế Mỹ như thế nào, khó có sự lạc quan và hiện tại vẫn dừng ở mức hy vọng.

Đẩy được kinh tế Mỹ đi lên trong thời điểm hiện nay thực sự không đơn giản nếu không nói là quá khó và FED hiểu kinh tế Mỹ hơn ai hết.

Thời gian vừa qua chúng ta đã nghe khả năng kinh tế Mỹ suy thoái là 30% hay 50% nhưng hiện nay có nhận định 100% kinh tế Mỹ đang suy thoái, “Tôi cho rằng chúng ta đang trong suy thoái kép” đó là nhận định của tỷ phú George Soros.

Có thể đồng ý hoặc không đồng ý với nhận định của ông George Soros, nhưng kinh tế Mỹ đã xấu và đang xấu là thực tế và không thể khác.

Trung Quốc:

Năm 2011 chứng kiến nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn giữ được “phong độ” tăng trưởng vốn có và trở thành “đầu tàu” trong các nền kinh tế lớn.

Trung Quốc hiện nay đang có vị thế và ảnh hưởng to lớn trong quan hệ kinh tế quốc tế với 9% hàng xuất khẩu và 7% hàng nhập khẩu của toàn thế giới.

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang gặp những khó khăn nghiêm trọng thì can dự của Trung Quốc là xu hướng cần thiết và tất yếu.

Vấn đề được đặt ra là những khó khăn của kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu sẽ mang lại cho kinh tế Trung Quốc những thách thức và cơ hội như thế nào.

Nếu nói về những thách thức thì kinh tế Trung Quốc có mối liên hệ to lớn và chặt chẽ với các nền kinh tế lớn nêu trên, do vậy quan hệ thương mại 2 chiều giữa Trung Quốc với Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu sẽ gặp thử thách nghiêm trọng và khó có thể nói tăng trưởng trong thời điểm hiện nay.

Và như vậy, đóng góp của hoạt động xuất nhập khẩu vào tăng trưởng kinh tế Trung Quốc không thể cao như những năm trước kia.

Về cơ hội cho kinh tế Trung Quốc khi các nền kinh tế lớn bị suy giảm. Với nguồn tín dụng lớn, Trung Quốc rõ rằng đang có lợi thế thâm nhập vào các thị trường Châu Âu, Châu Phi và Châu Mỹ thông qua xuất khẩu hàng hóa và khai thác tài nguyên.

Không những vậy, việc “giải cứu” Eurozone cũng mang lại cho Trung Quốc những lợi thế không thể tốt hơn trong thời điểm hiện nay, “Chúng tôi đang rất quan tâm đến những khó khăn mà nền kinh tế châu Âu đang phải đối mặt. Trung Quốc sẵn sàng giúp đỡ và tăng cường đầu tư để hỗ trợ các quốc gia này”, phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo gần đây.

Châu Âu:

Châu Âu và Eurozone đang ở trong thời khắc “quyết định”.

Câu hỏi tồn tại hay không tồn tại có lẽ đúng với Eurozone hiện nay.

Những hoạt động dồn dập của EU, của ECB và IMF nhằm đưa ra những phương án cứu trợ hiệu quả trong thời điểm tháng 9 và tháng 10 tới đây sẽ trả lời cho câu hỏi về tương lai của Eurozone.

Nếu một Châu Âu đồng thuận và quyết tâm cao cùng với việc bơm tiền “không giới hạn” thì “bão” nợ công có thể bị chặn đứng.

Ở chiều ngược lại, vấn đề tan rã hay vỡ nợ của một số thành viên Eurozone là không thể loại trừ cho dù đây là khả năng xấu nhất.

Nhận định về kinh tế Châu Âu hiện nay, Chủ tịch EC Jose Manuel Barroso nhận xét “Chúng ta đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử. Đó là một trận chiến cho tương lai chính trị của châu Âu cũng như cho sự hòa nhập của châu Âu nói chung”.

Quan điểm này cũng phù hợp với nhận định của Bộ trưởng tài chính Ba Lan Jacek Rostowski khi cho rằng “Châu Âu đang gặp nguy hiểm. Nếu Eurozone tan rã, EU sẽ không thể tồn tại, với mọi hậu quả mà bất cứ ai cũng có thể hình dung được”.

Đi xa hơn nữa trong dự báo về Eurozone, một quan chức ECB là ông Klaas Knot cho rằng không loại trừ Hy Lạp sẽ vỡ nợ khi nhận xét “Đây là một kịch bản có thể xảy ra. Tôi không khẳng định Hy Lạp sẽ vỡ nợ. Từ trước đến nay, tôi luôn tin rằng vỡ nợ là không cần thiết. Tuy nhiên đôi khi các thông tin từ Hy Lạp không được khích lệ cho lắm”.

Kinh tế thế giới đang ở trong thời khắc lịch sử, mọi điều đều có thể xảy ra nhưng sự phát triển vẫn là điều hy vọng nhất.

Lưu Văn Vinh (tổng hợp)
-Kinh tế thế giới trong tuần: Eurozone “hấp hối”
(Tamnhin.net) - Kinh tế thế giới vẫn vận động trong một không gian trì trệ, suy thoái và “tiến đến” khủng khoảng.

----
TLQ: -Làn gió khủng hoảng Âu-Mỹ thổi sang Châu Á

- Thế giới khủng hoảng niềm tin (Tamnhin.net) - Quỹ Tiền tệ Quốc tế nói rằng kinh tế toàn cầu đang lâm vào một cuộc khủng hoảng niềm tin và hối thúc các nước nhanh chóng hành động để phục hồi sự tăng trưởng kinh tế tạo thêm công ăn việc làm. 
 - BRICS: Có phải là phao cứu sinh của Eurozone?


-Chưa có "thuốc đặc trị"
QĐND - Cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) hôm 23-9 thông qua tuyên bố chung, trong đó cam kết thực thi mọi giải pháp cần thiết để ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ công ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lan rộng và tác động tiêu cực đến nền kinh tế-tài chính thế giới...-

- Kinh tế toàn cầu nguy hiểm, con đường hồi phục hẹp hơn (VTC). – Thủ tướng Ấn Độ nói rằng khủng hoảng kinh tế toàn cầu trở nên nghiêm trọng hơn  (VOA).
- Mỹ cảnh báo Âu châu đã tới lúc phải có hành động tài chánh  (VOA).
Khủng hoảng tại Âu Mỹ tác động đến những nền kinh tế vững mạnh nhất Á châu – (RFI).
- Người đứng đầu ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ từ chức vì vụ tai tiếng mua bán  (VOA).
Standard & Poor’s hạ điểm tín nhiệm nước Ý vì bất ổn chính trị  – (RFI).
Indonesia và Nam Hàn can thiệp vào tiền tệ  –  (BBC).

Đồng euro đã đến hồi cáo chung? (23/9/2011)
Châu Âu khủng hoảng, Trung Quốc đắc lợi? (22/9/2011)
Nước Nga lại lỡ hẹn với việc gia nhập WTO? (21/9/2011)
Eurozone chao đảo sau khi Italy bị hạ điểm tín nhiệm (21/9/2011)
Cánh hữu ở châu Âu muốn để cho Hy Lạp vỡ nợ (20/9/2011)

Cứu Eurozone: “Lời khuyên” Mỹ hay “tiền” Trung Quốc? (20/9/2011)
-- “Tiếp máu” có đủ sức vực dậy “con bệnh” kinh tế Mỹ? (24/9/2011)
--------------
 





Ảnh minh họa (Internet)
-

- Những chuyển động ngầm của lãi suất (TBKTSG).  – Điều hành lãi suất- cần một nghệ thuật (VOV).
- PGS.TS. Trần Đình Thiên: Khu kinh tế biển trong tư duy đột phá chiến lược (TBKTSG).
- Võ Trí Hảo: Bài học về quyền lực Nhà nước từ mô hình công ty cổ phần (TS). – Hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2012 (TTXVN).
-
 - Việt Nam tăng thâm thủng mậu dịch – (NV).  – Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản- 3 thị trường xuất, nhập khẩu lớn nhất của Hà Nội (Tin tức).

-
-Bước lùi của chính sách
(TBKTSG) - Sau nhiều lần bị trì hoãn, đến nay dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi mới được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình Chính phủ cho ý kiến trong phiên họp Chính phủ tháng 9 để chuẩn bị trình Quốc hội vào kỳ họp Quốc hội tháng 10-2011.
TP - Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đã được một số nước sử dụng khi giá xăng dầu thế giới tăng cao. Ở Việt Nam, hơn 2 năm qua, Quỹ bình ổn đang chịu nhiều lời chỉ trích hơn là khen ngợi.



 --
Điều hành giá xăng dầu: “Chắc chắn hai bộ sẽ sớm ngồi lại” (VnEconomy).Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết sẽ sớm ngồi lại với Bộ Tài chính về điều hành giá xăng dầu
-Không bất đồng về điều hành giá xăng dầu
(Toquoc)-Bộ Tài chính vừa phát đi thông báo khẳng định: Không có chuyện bất đồng về điều hành giá xăng dầu
Bộ Tài chính: Không bất đồng với bộ Công Thương (VEF).  – Không có bất đồng trong điều hành giá xăng dầu (VTV).   – Không có chuyện bất đồng về điều hành giá xăng dầu (ANTĐ).
- Thứ trưởng Công Thương nói về việc lỗ lãi của doanh nghiệp xăng dầu (NLĐ). – Thứ trưởng Công thương ‘phản pháo’ Bộ trưởng Huệ (ĐV) – Thứ trưởng Tú tiếp tục “trách” Bộ trưởng Huệ (Bee).  – Các phương pháp bình ổn giá xăng dầu ? (Zetamu).  – Doanh nghiệp ngại nhập xăng giá rẻ? (DV).  – “Petrolilmex không làm được, Bộ sẽ lập TCT khác!” (VnMedia).  - Bộ Tài Chính dứt khoát không tăng giá xăng dầu  –  (RFA).  - Petrolimex: Lời lỗ ra sao?  –  (RFA).





- Bất ổn tài chính toàn cầu và… nợ xấu ở Việt Nam (Tầm nhìn).

- Hàng không kêu lỗ và chuyện tăng giá vé (TP).


- Tích tụ ruộng đất sản xuất lớn còn xa vời – (RFA). - Bàn về bất động sản (ông Đặng Hùng Võ) (Zetamu).
- Doanh nhân Nguyễn Tuấn Việt- Cà phê cuối tuần: Hoài bão doanh nhân trẻ (VnEconomy).
--------------



-VN vẫn ưu thế về nhân công giá rẻ - TUỔI TRẺ -OECD: "Có học, có hơn"
(Tamnhin.net) - Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) cho biết có học có hơn, vì số người thất ngiệp hiện nay phần lớn là những người chỉ học hết trung học và không có tay nghề.

Tổng số lượt xem trang