Thứ Hai, 5 tháng 9, 2011

TQ không hay biết việc các nhà buôn bán vũ khí gặp đại diện của Gadhafi

http://media.voanews.com/images/afp_china_spokeswoman_jiang_yu_22mar11_eng_480.jpg--- VOA - Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du tuyên bố Bắc Kinh không hay biết về các cuộc gặp gỡ hồi tháng 7 giữa các đại diện của ông Gadhafi và các doanh nghiệp Trung Quốc.

Bà Khương Du nói các cuộc gặp gỡ diễn ra mà không có sự hay biết của những người mà bà mô tả là các ban ngành chính phủ Trung Quốc. Bà nói thêm rằng các công ty của Trung Quốc đã không ký một hợp đồng thương mại nào cung cấp việc xuất khẩu các mặt hàng quân sự cho Libya.


Một nhật báo của Canada thoạt đầu loan tin về các cuộc gặp gỡ hồi hôm qua. Tờ Globe and Mail công bố các văn kiện bằng tiếng Ả Rập được phát hiện bên trong Libya dường như cho thấy các công ty Trung Quốc đã đề nghị bán số vũ khí trị giá 200 triệu đôla. Việc bán vũ khí như thế là vi phạm một lệnh chế tài mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt đối với Libya.

Nữ phát ngôn viên Libya nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã áp dụng điều bà mô tả là một thái độ “có trách nhiệm một cách dè dặt” đối với các vụ xuất khẩu các mặt hàng quân sự sang Libya, theo đúng lệnh cấm vận vũ khí mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã ban hành.

Bà Khương Du nói Trung Quốc vẫn duy trì việc quản lý gắt gao tất cả các vụ xuất khẩu hàng quân sự. Bà nói các giới chức chịu trách nhiệm về xuất khẩu quân sự coi vấn đề này là rất nghiêm trọng, nhưng bà không cho biết liệu có mở cuộc điều tra nào về những vụ gặp gỡ này hay không.

Khi được hỏi liệu các diễn biến mới nhất có ảnh hưởng tiêu cực đến các mối quan hệ của Trung Quốc với Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) hiện đang kiểm soát phần lớn Libya hay không, bà Khương Du lập lại rằng Bắc Kinh đánh giá cao “tình trạng và vai trò quan trọng” của NTC và muốn tiếp xúc mật thiết với Hội đồng. Đồng thời, bà nói Trung Quốc ủng hộ vai trò lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc trong tiến trình tái thiết hậu chiến ở Libya.

Trung Quốc là nước duy nhất trong 5 nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chưa chính thức công nhận NTC là những người lãnh đạo mới của Libya. Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ đôla vào khu vực dầu khí ở Libya nhưng chưa rõ liệu NTC có tuân thủ tất cả các hợp đồng do chính phủ Gadhafi đã ký hay không.

Trước đây trong năm, Trung Quốc và Nga đã không bỏ phiếu, nhưng không ngăn chặn một cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về một nghị quyết cho phép thực hiện các cuộc không kích do NATO lãnh đạo để bảo vệ thường dân Libya. Nhưng sau đó Trung Quốc đã kêu gọi một cuộc ngưng bắn và nói rằng hành động của NATO vượt quá nhiệm quyền của Liên Hiệp Quốc.

Đường đến cứ địa Bani Walid

 -Nguồn:-TQ không hay biết việc các nhà buôn bán vũ khí gặp đại diện của Gadhafi

--

-China confirms Libya arms sale talks (Financial Times)-Government embarrassed as it acknowledges meetings to discuss sale of arms with representatives from Gaddafi regime after UN sanctions were imposed
-China denies sending arms to Gaddafi but admits contact
Beijing Says Qaddafi Officials Sought Chinese Arms Supplies NYT China’s Foreign Ministry admitted on Monday that state-run arms companies met Libyan officials this summer to broker arms sales to Col.

NTC: Trung Quốc lén bán vũ khí cho Gaddafi
-(NLĐO)- Trong những tuần cuối cùng trước khi đại tá Gaddafi bị quân nổi đánh bật khỏi dinh thự Bad al-Aziziyaf ở thủ đô Tripoli, các công ty vũ khí của Trung Quốc đã đề nghị bán vũ khí và đạn dược cho quân Gaddafi, các quan chức Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya (NTC) hôm 4-9 cho biết.

Cũng theo các quan chức NTC, hành động nói trên rõ ràng vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc (LHQ) áp đặt lên Libya.

Sự việc vỡ lở sau khi một nhà báo Canada phát hiện ra những tài liệu của chính quyền Gaddafi. Theo phía quân nổi dậy, những tài liệu này hoàn toàn có thể tin cậy được.
Quân nổi dậy đi tuần trên một con đường cách Bani Walid  khoảng 40 km hôm 4-9

Các tài liệu gồm có một sổ ghi chép của các quan chức an ninh chi tiết hóa chuyến “mua sắm” tới Bắc Kinh hôm 16-7 của phía chính quyền Gaddafi, cho thấy các công ty Trung Quốc đã đề nghị bán một lượng vũ khí trị giá 200 triệu USD bao gồm một loạt các bệ phóng rocket, tên lửa chống tăng, tên lửa đất đối không di động được thiết kế để bắn hạ máy bay và một số loại vũ khí và đạn dược khác. Các tài liệu nói trên viết bằng tiếng Ả Rập, được đăng tải trên trang web của tờ The Globe and Mail của Toronto - Canada.

Theo tài liệu, các công ty Trung Quốc đề nghị chuyển vũ khí qua một nước thứ 3 như  Algeria hoặc Nam Phi. Cũng như hai nước này, Trung Quốc không ủng hộ các hoạt động quân sự của NATO chống lại chính quyền Gaddafi tại Libya nhưng cả 3 nước đều khẳng định ủng hộ lệnh cấm vận vũ khí do LHQ áp đặt trước đó.

Người phát ngôn quân nổi dậy Abdulrahman Busin phát biểu trong một cuộc phỏng vấn hôm 4-9 nhấn mạnh rằng bất kỳ nước nào vi phạm lệnh trừng phạt đều cho thấy sự thiếu tôn trọng đối với công việc kinh doanh và buôn bán của quốc gia giàu dầu mỏ tại Bắc Phi này.
Nhiều người cũng đặt dấu chấm hỏi đối với câu chuyện vũ khí ở Libya

“Chúng tôi có bằng chứng về các thỏa thuận giữa Trung Quốc và đại tá Gaddafi và chúng tôi có tất cả các tài liệu để chứng minh điều đó”, ông Busin nói. Theo ông, quân nổi dậy còn có những bằng chứng khác, bao gồm các tài liệu và vũ khí tìm được tại chiến trường, cho thấy những vũ khí được cung cấp bất hợp pháp cho lực lượng trung thành với đại tá Gaddafi bởi các công ty và chính phủ khác nữa.

Phóng viên Graeme Smith của tờ The Globe and Mail nói rằng chính ông đã phát hiện ra số tài liệu nói trên tại khu vực Bab Akkarah- nơi có nhiều quan chức thuộc chính quyền Gaddafi sinh sống.

Cùng ngày, các quan chức ngoại giao và tình báo tại Washington - Mỹ nói rằng họ không hề biết về các thỏa thuận nói trên và cần thêm thời gian để phân tích các tài liệu.
Trong một diễn biến liên quan, lực lượng thuộc chính quyền chuyển tiếp Libya – những người bao vây Libyan thành phố Bani Walid do lực lượng ủng hộ Đại tá Gaddafi kiểm soát, cho biết các cuộc đàm phán với lực lượng Gaddafi tại đây đã thất bại.
Quân nổi dậy bên ngoài thành phố Bani Walid

BBC dẫn lời một quan chức đàm phán chủ chốt phía quân nổi dậy hôm 5-9 cho biết người dân trong thành phố không dám di chuyển và rất có khả năng họ có thể bị biến thành lá chắn sống.

Vị quan chức này còn nói rằng lực lượng Gaddafi đã yêu cầu các tay súng quân nổi dậy hạ vũ khí khi vào thành phố.

Phía Hội đồng Quốc gia chuyển tiếp (NTC) của quân nổi dậy hôm 5-9 một lần nữa khẳng định rằng hiện tại họ đã hoàn toàn chắc chắn về thông tin cậu con trai Khamis của đại tá Gaddafi đã bị tiêu diệt.

NTC còn cho biết thêm rằng Khamis chết trong cuộc chiến tại Tripoli và được chôn gần Bani Walid. Muhammad, con trai của giám đốc tình báo Libya Abdullah Senussi cũng thiệt mạng trong cuộc chiến đó.
NTC khẳng định chắc chắn Khamis Gaddafi đã bị tiêu diệt

Bani Walid, thành phố cách thủ đô Tripoli 150 km về phía đông nam, cùng với 3 thành phố, thị trấn khác bao gồm Jufra, Sabha và Sirte là bốn điểm cuối cùng vẫn còn nằm trong tay quân Gaddafi.

Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil nói rằng họ đã cung cấp viện trợ nhân đạo và gia hạn thời gian để người dân tại các thành trì cuối cùng của đại tá Gaddafi ra hàng để chấm dứt đổ máu.
Thu Hằng (Theo Nytimes)
-Nguồn:  nld.com.vn/

 -Chinese firms offered weapons to Gaddafi's forces: reports
BEIJING (Reuters) - Chinese arms firms offered to sell weapons worth about $200 million to Libyan leader Muammar Gaddafi's beleaguered forces in July, two newspapers reported, compounding pressure on Beijing's brittle ties with the rebels who have ousted him.
Following an earlier report in the Globe and Mail, the New York Times reported on Monday that documents found abandoned in the Libyan capital, Tripoli, indicated that Chinese companies offered to sell rocket launchers, anti-tank missiles and other arms to Gaddafi's forces, despite bans on such sales.
"We have hard evidence of deals going on between China and Gaddafi, and we have all the documents to prove it," a rebel military spokesman, Abdulrahman Busin, told the Times.
Reuters could not verify the reports or the documents cited, and some officials told the Times report they were skeptical or uncertain.
A "senior NATO diplomat in Brussels discounted the report as highly unlikely," and members of a United Nations overseeing sanctions on Libya said "nothing about arms dealings with China had been brought to their attention," said the Times report.
The Chinese Foreign Ministry has not publicly commented on the reports. China has often said that it scrupulously abides by U.N. sanctions.
Even if the arms were not delivered, or the cited documents turn out to have no foundation, the controversy could intensify mistrust between Beijing and the rebels seeking to defeat Gaddafi's shrinking forces and claim control of all Libya.
On the weekend, the head of Libya's rebel National Transitional Council (NTC) Mustafa Abdel Jalil said China had obstructed the release of more of Libya's frozen assets.
Although China agreed with other powers last week the unfreeze of $15 billion of Libyan assets abroad, it opposed handing control of more to the interim ruling council, according to Libyan rebel spokesman Shamsiddin Abdulmolah.
The Chinese Foreign Ministry has not responded to faxed questions from Reuters about that issue.
Libya's interim council has promised rewards for those who took a leading role in backing the revolt against Gaddafi, and that has raised concerns that China could be disadvantaged.
China is the world's second-biggest oil consumer, and last year it obtained 3 percent of its imported crude from Libya.
China did not use its U.N. Security Council veto power in March to block a resolution that authorized the NATO bombing campaign against Gaddafi's forces, but it condemned the expanding strikes and repeatedly urged compromise between his government and rebels.
Beijing had since courted Libyan rebel leaders, and has urged a "stable transition of power."
The reports said Libyan security officials visiting China in July were received by three arms companies, including Norinco and the China Xinxing Import and Export Corporation.
"The (Chinese) companies suggest that they make the contracts with either Algeria or South Africa, because those countries previously worked with China," said a Libyan government memo, according to the Globe and Mail.
By the time of the reported visit, Chinese officials were already courting Libyan rebels. China has not joined Western powers in formally recognizing the rebels' National Transitional Council as the legitimate authority in Libya, but has acknowledged its "important role" after Gaddafi's ousting.
Norinco, one of the Chinese firms reported to have offered arms to Libyan forces, has faced sanctions from the United States, which accused it of selling missile parts to Iran.
(Reporting by Chris Buckley; Editing by Robert Birsel)

Tổng số lượt xem trang