Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

TQ công bố bạch thư cho tương lai


TQ vừa chạy thử tàu sân bay đầu tiên của nước này
-Trung Quốc coi phát triển hòa bình là lựa chọn chiến lược
 -Chính phủ Trung Quốc hôm nay phát hành sách trắng về sự phát triển của nước này, trong đó nhấn mạnh xu hướng hòa bình là lựa chọn chiến lược.
Sách trắng gồm 5 chương được Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc công bố, Xinhua đưa tin. Nội dung chính của sách trắng là sự giới thiệu phương hướng, mục tiêu và chính sách đối ngoại của việc phát triển hòa bình, đồng thời mô tả chi tiết về việc thế nào là phát triển hòa bình của Trung Quốc đối với phần còn lại của thế giới.

"Là một quốc gia ở phương Đông, Trung Quốc có nền văn minh lâu đời với dân số lên tới trên 1,3 tỷ dân, và đang tiến những bước dài hướng tới hiện đại hóa. Vậy Trung Quốc đã chọn con đường phát triển nào? Sự phát triển của Trung Quốc sẽ mang lại điều gì cho thế giới?", đoạn mở đầu sách trắng nhấn mạnh.
Trung Quốc từng nhiều lần bày tỏ với cả thế giới về việc lựa chọn con đường phát triển hòa bình, và cam kết duy trì hòa bình thế giới cũng như đẩy mạnh phát triển và thịnh vượng chung cho tất cả các quốc gia.
Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc trong lần công bố sách trắng về Quyền Sở hữu Trí tuệ năm 2005. Ảnh minh họa:
Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc trong lần công bố sách trắng về Quyền Sở hữu Trí tuệ năm 2005. Ảnh minh họa: People Daily
Vào đầu thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 và nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (CPC), Trung Quốc đã trịnh trọng tuyên bố một lần nữa với thế giới rằng phát triển hòa bình là một lựa chọn chiến lược để tiến hành hiện đại hóa, tự cường và thịnh vượng, đồng thời đóng góp nhiều hơn cho nền văn minh của nhân loại, sách trắng khẳng định.
Trung Quốc sẽ kiên định đi theo con đường phát triển hòa bình, sách trắng nhấn mạnh, và đây là con đường phát triển chung của khoa học, độc lập, cởi mở, hòa bình và hợp tác.
Theo mục tiêu toàn diện của Trung Quốc trong việc theo đuổi phát triển hòa bình, nước này muốn thúc đẩy phát triển và hài hòa ở khía cạnh đối nội, đồng thời theo đuổi hợp tác và hòa bình về đối ngoại. Điều này có nghĩa Trung Quốc sẽ nỗ lực cải thiện đời sống của người dân nước này, đồng thời phát triển các mối quan hệ hữu nghị truyền thống cũng như đẩy mạnh hợp tác bình đẳng cùng có lợi với các quốc gia khác.
Là một thành viên của cộng đồng quốc tế, Trung Quốc rất hy vọng vào thế giới tương lai, và đồng thuận với ý tưởng về các quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại cần phù hợp với phát triển hòa bình, sách trắng bày tỏ. Ý tưởng này bao gồm việc thúc đẩy việc xây dựng một thế giới hài hòa; theo đuổi một chính đối ngoại độc lập vì hòa bình; khuyến khích tư duy mới về an ninh nêu bật được sự tin tưởng lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, bình đẳng và hợp tác; có trách nhiệm tích cực với quốc tế và khuyến khích hợp tác khu vực cũng như các mối quan hệ láng giềng hữu hảo.
Trong sách trắng phát hành ngày hôm nay, Trung Quốc cũng hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ đánh giá cao và tin tưởng vào sự chân thành của người dân nước này. Trung Quốc còn bày tỏ quyết tâm đạt được mục tiêu phát triển hòa bình, và hy vọng cộng đồng quốc tế ủng hộ con đường mà nước này theo đuổi.
Nhật Nam
- Trung Quốc phát hành sách trắng về phát triển hòa bình: China issues white paper on peaceful development. Toàn văn sách trắng về phát triển hòa bình của Trung Quốc: Full Text: China’s Peaceful Development (Xinhuanet).

-TQ công bố bạch thư cho tương lai
Chính phủ Trung Quốc công bố bạch thư cho chính sách tương lai giữa những quan ngại trong khu vực về tham vọng của nước này.Trung Quốc nói họ muốn trở thành một nước giàu mạnh và chung sống hòa bình với các nước khác.
Bạch thư nói Trung Quốc sẽ không lập lại sai lầm của những cường quốc tìm cách chi phối các quốc gia khác.
Nhưng phóng viên BBC ở Bắc Kinh, Michael Bristow, nhận xét những gì được mô tả trong bạch thư về Trung Quốc và thế giới có chỗ dường như khác biệt so với trên thực tế.
Có thể tóm tắt cuốn bạch thư gần 10.000 chữ này bằng nhan đề của nó là ''Sự phát triển hòa hoãn của Trung Quốc''.

Giới lãnh đạo Trung Quốc đánh giá nước của họ ngày càng mạnh lên, chủ yếu nhờ mở cửa giao lưu với thế giới từ cách đây ba thập niên.
"[Chúng tôi muốn] xây dựng Trung Quốc thành một nước xã hội chủ nghĩa giàu, mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa và hiện đại từ nay đến lúc kỷ niệm 100 năm của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào giữa thế kỷ 21," cuốn bạch thư viết.
Nhưng Trung Quốc trấn an các nước khác không cần phải lo sợ trước sự đi lên đó vì Trung Quốc sẽ không lập lại những sai lầm vốn đã đưa nhân loại vào vực thẳm của hai thế chiến.
"Sự phát triển hòa hoãn của Trung Quốc không giống như truyền thống lâu nay là một nước đang đi lên thường có khuynh hướng đi tìm sự bá quyền," bạch thư do Hội đồng Nhà nước công bố viết.
Tranh chấp lãnh thổ
Chính phủ ở Bắc Kinh nói họ muốn sự hợp tác đa quốc gia, đặc biệt thông qua Liên Hiệp Quốc.
Đây là một viễn kiến bao quát về vị trí của Trung Quốc trên trường thế giới trong những thập niên tới, dù cuốn bạch thư không đưa ra những đề nghị cụ thể.
Cũng không thấy bạch thư đề cập đến những chính sách Bắc Kinh đang theo đuổi vốn gặp sự chỉ trích ngay cả trong nước.
Bạch thư đánh giá người dân Trung Quốc nói chung đang có một cuộc sống đàng hoàng, nhưng không nhắc gì đến nguyện vọng của những người không đồng ý với nhận định này.
Người được trao giải Nobel Hòa Bình năm ngoái, Lưu Hiểu Ba, đang thọ án 11 năm tù vì giúp soạn thảo văn bản kêu gọi cải tổ chính trị.
Cuốn bạch thư nói đến chuyện giao hảo tốt đẹp với các nước láng giềng và giải quyết những bất đồng thông qua đàm phán.
Đây là điều được đề cập cụ thể trong phần nói đến tranh chấp lãnh hải giữa Bắc Kinh và các nước khác trong cuốn bạch thư.
Nhưng gần đây ít ra là hai nước, Việt Nam và Philippines, đã mạnh mẽ phản đối hành động của Trung Quốc trong Biển Đông.


Nguồn: -TQ công bố bạch thư cho tương lai
--

TLQ: Chính trị thế giới: Meet the new power players (Boston Globe 4-9-11)
- -Mỹ - Ấn - Nhật hợp tác để đối phó với Trung Quốc trên biển/itimes.


Lần đầu tiên, ba cường quốc Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản tổ chức cuộc đối thoại ba bên cấp cao về “những vấn đề khu vực và toàn cầu cùng quan tâm” - một cơ chế đối thoại an ninh để đối phó với thái độ quyết đoán trên biển của Bắc Kinh.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về Đông Á Kurt Campbell sẽ tham gia cuộc họp ba bên Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản
Cuộc gặp sẽ diễn ra tại Tokyo vào ngày 7/10 tới, với nội dung tập trung vào thái độ ngày càng kiên quyết của Trung Quốc trên Biển Đông và khu vực châu Á- Thái Bình Dương.
Đại diện phía Mỹ sẽ là ông Kurt Campbell, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Đông Á - Thái Bình Dương.
Theo các nguồn tin của chính phủ Ấn Độ, cuộc đối thoại sẽ là cuộc trao đổi thẳng thắn quan điểm của các bên ở Ấn Độ Dương và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cũng như cách thức để tăng cường hợp tác an ninh hàng hải.
Theo báo chí Ấn Độ, cơ chế đối thoại an ninh ba bên Ấn, Mỹ và Nhật được quyết định thàn lập vào lúc Bắc Kinh liên tiếp có những hành động hù dọa các láng giềng, từ Việt Nam, Philippines, cho đến Nhật Bản và mới đây là Ấn Độ.
“Đây là lần đầu tiên mà Ấn Độ, Mỹ và Nhật Bản có một cuộc đối thoại chính thức như vậy”, tờ Hindustan Times của Ấn Độ viết.
Ấn Độ là nước không có bờ biển chung với Trung Quốc nhưng cũng có liên quan, do những quan hệ được tăng cường giữa New Delhi với các quốc gia Đông Nam Á. Hành động phát tín hiệu cảnh cáo của Trung Quốc đối với tàu đổ bộ INS Airavat của Ấn Độ trung tuần tháng 7 vừa qua đã được giới phân tích cho là nhằm lưu ý New Delhi là không nên can thiệp vào Biển Đông.
Vụ tàu đánh cá Trung Quốc cản đường quân hạm Mỹ Impeccable vào năm 2009 ở Biển Đông, vẫn còn nằm trong ký ức của mọi người.
Với Nhật Bản, tàu đánh cá của Trung Quốc cũng đã đâm vào tàu tuần duyên Nhật Bản tại vùng Senkaku/Điếu Ngư vào năm ngoái, làm cho quan hệ Bắc Kinh Tokyo căng thẳng rõ rệt.
Danh mục các hành động buộc các nước khác phải tuân thủ luật lệ của Trung Quốc càng ngày càng dài. Gần đây nhất là vụ Bắc Kinh điều một chiếc tàu ngư chính cỡ lớn xuống tuần tra tại vùng Hoàng Sa, trực tiếp đe dọa các ngư dân Việt Nam. Đó là chưa kể đến một loạt hành động hung hăng nhắm vào tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam và Philippines sâu trong vùng đặc quyền kinh tế của hai nước này, nhưng bị Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền lịch sử của họ.
Một số nguồn tin chính phủ New Delhi xác định là sáng kiến đối thoại ba bên được ngoại trưởng Nirupama Rao thông báo trong chuyến thăm Nhật Bản vào ngày 7/4.
Theo Hindustan Times, trên danh nghĩa, cơ chế đối thoại an ninh ba bên này hoàn toàn không nhằm mục tiêu chống lại Trung Quốc.
“Sáng kiến được đưa ra để các nước có dịp thảo luận về các vấn đề chung, từ việc bảo đảm an toàn cho các tuyến đường biển chống lại các mối đe dọa truyền thống và phi truyền thống như cướp biển ở Ấn Độ Dương và Biển Đông, đặc biệt tại vùng eo biển Malacca, cho tới việc phối hợp hỗ trợ nhân đạo trong trường hợp thiên tai”.
Thế nhưng, sáng kiến này lại được thúc đẩy vào lúc Trung Quốc càng lúc càng biểu lộ tham vọng kiểm soát Ấn Độ Dương, tranh giành chủ quyền với Nhật Bản tại biển Hoa Đông và biến Biển Đông thành một vùng nội thủy của họ. Các hành động quyết đoán của Bắc Kinh đối với các nước đang tranh chấp với Trung Quốc càng lúc càng nhiều.
Trong thời gian qua, giới quan sát đã gợi lên một chiến lược của Mỹ, hình thành một vòng cung dân chủ để cân bằng thế lực đang lên của Bắc Kinh. Vòng cung này bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản, và Australia.
Nếu cơ chế đối thoại ba bên Mỹ-Ấn-Nhật vận hành tốt, thì khả năng Australia tham gia thêm là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo Nhật Mai (Hindustan Times, AFP/Dân trí)
--VN sẵn sàng thực hiện những mục tiêu của NAM TTXVN
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Lương Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia thực hiện những mục tiêu của Phong trào không liên kết.
 Lê Duẩn
-
Lê Duẩn và Trung Quốc (RFA 5-9-11) -- P/v Trần Bình Nam về bài Lê Duẫn và Trung Quốc (Tranbinhnam 1-9-11)
-
-'Việt - Trung cần dựa trên đại cục để giải quyết bất đồng' (TTXVN VnEx 5-9-11)  -- P/v Đại sứ Trung Quốc (Đại cục = Quyền lợi của Đại Hán?)

 

-Court jails Thai, Cambodian and Vietnamese for spying

-Vietnam detains Chinese, Taiwanese in fraud case




-
Ấn Độ - Trung Quốc: Asia's Great Naval Rivalry (WSJ 5-9-11)
Ấn Độ - Trung Quốc: Indian military officers voice fears on defence (FT 5-9-11)

-- Asia’s Great Naval Rivalry (WSJ).  – Sự thách thức của Trung Quốc trên biển: China’s challenge at sea (Today Online).
Over the Horizon (Foreign Policy). “Is worrying about war with China a self-fulfilling prophecy?
 -
Tàu sân bay Trung Quốc: China carrier no cause for regional alarm (Australian 5-9-11)  -- Tác giả bài này chắc là ăn tiền của Tàu!
Biển Đông - Hạm đội thứ tư của Trung Quốc: China's fourth fleet (Straits Times 5-9-11) -- Cho Biển Đông?
Trung Quốc: China’s Challenge at Sea (IHT 5-9-11) -- Bài của Aaaron Friedberg (tác giả bài Bá quyền với bản sắc Trung Quốc mà tôi đã dịch)


Biển Đông - Trung Quốc - Phillippin: Oil deal with China will destroy Spratlys’ (Philippines Inquirer 5-9-11)
Philippines và TQ ‘cải thiện an ninh biển’ – (BBC). –  ‘Oil deal with China will destroy Spratlys’ (Inquirer).
-Philippine leader announces visits to US and Japan
MANILA (AFP) - Philippine President Benigno Aquino said on Monday he would visit the country's biggest trading partners the United States and Japan later this month to discuss issues including anti-corruption efforts.

Cán bộ cao cấp Trung Quốc làm gián điệp cho nước ngoài  – (RFI).
Đài Loan phẫn nộ về cáo buộc bị gián điệp Trung Quốc thâm nhập  – (VOA).


Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il bày tỏ mối nghi ngờ đối với Trung Quốc, trong khi lại cố gắng "lấy lòng" Washington.



WikiLeaks tiết lộ : lãnh đạo Bắc Triều Tiên không tin tưởng Trung Quốc  – (RFI).

--- Bắc Triều Tiên muốn thay đối tác Hàn Quốc tại khu du lịch núi Kim Cương – (RFI). - Wikileaks tiết lộ công cuộc mua bán vũ khí Bắc Triều Tiên-Miến Điện (VOA). “Một công điện ngoại giao của Hoa Kỳ bị tiết lộ trên WikiLeaks cho biết Miến Điện đã chở hằng ngàn tấn gạo đến Bắc Triều Tiên để đổi lấy vũ khí”.
-
-
-Russian professors accused of spying for China
Biểu Tình Đòi Đài Loan Độc Lập

-

Tập Cận Bình: Xi Jinping: China’s Conservative Strongman-in-Waiting (Jamestown Foundation 2-9-11)  -- Để ý rằng Jamestowm foundation có liên hệ mật thiết với nhóm diều hâu Mỹ của Dan Blumenthal.
- Trí thức Trung Quốc cảnh báo sự sụp đổ của Đảng Cộng sản: Chinese intellectuals warn of Party’s collapse (Phayul).
---- Dân Trung Quốc phẫn nộ sau cái chết mờ ám của một viên chức chống tham nhũng – (RFI).



Lãnh đạo Trung Quốc: Chuẩn bị chuyển giao quyền lực tại Trung Quốc (BayVut 30-8-11)


- - Chuẩn bị chuyển giao quyền lực tại Trung Quốc (Bayvut).
-Trung Quốc đe dọa sẽ hợp pháp hóa sự đàn áp
-
- Trung Quốc viết lại luật bắt cóc: China rewrites law on abductions (Scottland), cho phép những người thi hành luật có quyền bắt cóc các nhà bất đồng chính kiến.
-Trung Quốc loan báo kế hoạch đẩy mạnh quyền giam giữ kín (Reuters/ Nguyễn Trùng Dương dịch).


-Cơ quan tuyên giáo Trung Quốc nắm lại quyền kiểm soát hai tờ báo lớn

Tổng số lượt xem trang