-Cho rằng Bình Thuận cấp phép cho người khác khai
thác titan trong dự án du lịch nên Công ty South Fork (Mỹ) kiện ra Trọng
tài Quốc tế đòi bồi thường.
Ngày 8-9, tin từ UBND tỉnh Bình
Thuận, Công ty Luật Dardene & Boyd, Inc., đại diện cho Công ty
South Fork (Mỹ), có thư từ chối cuộc gặp mặt với UBND tỉnh Bình
Thuận trong các ngày từ 5 đến 15-9. Đây là cuộc gặp mặt liên quan
đến việc South Fork khởi kiện UBND tỉnh Bình Thuận ra Trọng tài
Quốc tế yêu cầu bồi thường 3,75 tỉ USD vì South Fork cho rằng
tỉnh đã cấp phép khai thác titan ngay trong dự án du lịch của họ.
Cuối năm 2004, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép
cho Công ty TNHH South Fork được đầu tư vào khu du lịch tại xã Hòa
Thắng, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) với diện tích 600 ha. Sau đó,
UBND tỉnh Bình Thuận có quyết định giao hơn 3,3 triệu m2 đất giai đoạn 1 cho dự án này.Khi
giao đất, UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu ràng buộc: Sau ba tháng
South Fork phải hoàn thành việc góp vốn pháp định; sau năm tháng kể từ
ngày ký quyết định giao đất mà công ty chưa triển khai thực hiện dự án
tỉnh sẽ thu hồi quyết định giao đất đợt 1 (dù có hoàn thành việc góp
vốn). Tuy nhiên, đến tháng 5-2010, tỉnh kiểm tra, thấy South Fork
vẫn chưa triển khai đầu tư.
Trước đó, vào tháng 10-2007, UBND tỉnh Bình Thuận cấp
phép cho Công ty Đường Lâm khai thác titan trên diện tích hơn 120
ha đất trong diện tích 600 ha nói trên. Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc
cho phép Đường Lâm khai thác titan là dựa vào ba biên bản thỏa thuận
giữa Đường Lâm với South Fork.
Lấy lý do tỉnh đã giao đất nhưng lại cho công ty khác
khai thác titan nên tháng 9-2010, South Fork ra thông báo dừng mọi
hoạt động để chuẩn bị thủ tục khởi kiện UBND tỉnh ra Trọng
tài Quốc tế.

Tiếp đến, Công ty Luật Dardene & Boyd đã có các
cuộc gặp gỡ với những người liên quan tại Văn phòng Tổng Lãnh sự
quán Việt Nam tại San Francisco (Mỹ) để hòa giải nhưng bất
thành. Sau đó họ đã gửi thư mời đại diện phía Việt Nam qua Mỹ
để gặp gỡ từ ngày 1 đến 15-8. Dardene & Boyd cho rằng thân
chủ của họ thiệt hại đến 3,75 tỉ USD vì phải thiết kế lại
trên dự án ven biển rộng 600 ha nên tăng vọt chi phí tái tạo
đất, bãi biển do việc khai thác titan gây ra và các lợi nhuận
thất thoát khi không xây dựng được khu du lịch.
Vẫn muốn thương lượng trước khi ra trọng tài
Ngày 24-8, Thường trực Trọng tài Quốc tế đã
gửi email đến Công ty Luật Dardene & Boyd, Vụ Luật pháp Quốc
tế - Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chủ tịch UBND tỉnh
Bình Thuận, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và Đại sứ quán Việt
Nam tại Hà Lan nơi có trụ sở của Tòa án Quốc tế CIJ (Cour
Internationale de Justice - La Haye) thông báo việc Trọng tài Quốc tế
thụ lý vụ kiện.
Trong email, Thường trực Trọng tài Quốc tế cho
biết đã chọn các trọng tài viên gồm ông John Y. Gotanda, Chủ nhiệm,
GS luật ĐH Luật Villanova (Mỹ); GS Campell McLachlan, ĐH Luật
Victoria ở Wellington (New Zealand) và ông Neil Kaplan, cố vấn Trọng
tài Quốc tế ở Hong Kong, thực hiện việc phân xử vụ kiện.
Thường trực Trọng tài Quốc tế cũng thông báo hai bên tranh chấp
có trách nhiệm cung cấp các tài liệu liên quan cho ông Kaplan.
Công ty Luật Dardene & Boyd cũng nhìn nhận số
tiền đòi bồi thường 3,75 tỉ USD là “lớn đáng kinh ngạc” nhưng lại
cho rằng tương ứng với những tổn thất của thân chủ. Dardene
& Boyd cũng tỏ rõ muốn thông qua thương lượng về số tiền bồi
thường trước khi Tòa án Trọng tài Quốc tế chính thức đứng phân
xử.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thành lập tổ rà
soát liên ngành để chuẩn bị cho vụ kiện. UBND Tỉnh Bình Thuận
cũng đã cử giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, một phó giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia tổ rà soát. Bình Thuận
cũng đang xúc tiến tìm kiếm luật sư để tham gia vụ kiện.
Nếu vụ kiện này đưa ra phân xử thì có thể đây là vụ kiện có số tiền đòi bồi thường lớn nhất từ trước tới nay.
|
Chế định Trọng tài Quốc tế
Theo luật pháp quốc
tế, có hai dạng tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài. Thứ nhất là
tranh chấp giữa các bên đối tác nước ngoài với nhau. Thứ hai là tranh
chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với nhà nước sở tại.
Phần lớn trong dự án
đầu tư không có chuyện nhà đầu tư nước ngoài ký hợp đồng với nhà nước
vì họ cứ dựa vào luật đầu tư mà làm, trừ một số trường hợp nhà nước đứng
ra cam đoan gì đó thì có khi có điều khoản về trọng tài. Do đó khi phát
sinh tranh chấp thì trước hết phải xem có các công ước quốc tế mà nhà
nước ấy đã tham gia cho phép đưa tranh chấp ra trọng tài hay không. Nếu
không, còn có một dạng công ước mà nhà nước sở tại và nhà nước của nhà
đầu tư ấy cùng tham gia. Ví dụ: Trong khối ASEAN có ký một công ước về
bảo hộ đầu tư. Nhà đầu tư của nước này sang đầu tư ở nước khác cùng khối
thì khi có tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước sở tại, họ được phép
đưa ra Trọng tài Quốc tế phân xử.
Nguyên tắc chung là như vậy, còn tùy vào vụ việc cụ thể có thể có đánh giá riêng.
Về việc thi hành các phán quyết
Thường trong các
công ước đều có quy định về việc thi hành phán quyết trọng tài. Hiện có
một công ước chung mà rất nhiều nước, trong đó có Việt Nam tham gia, là
Công ước New York. Vì thế, nếu có một phán quyết của Trọng tài Quốc tế
mà các bên có liên quan đều là thành viên của công ước thì phán quyết
được thi hành ở Việt Nam. Nó giống như việc thi hành một phán quyết
trọng tài hay một bản án trong nước.
Luật sưTRƯƠNG TRỌNG NGHĨA,
Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam
THANH TÙNG ghi
Tháng 7-2006, sau
khi nhận kiến nghị của South Fork, UBND tỉnh đã có thông báo
khẳng định không cấp phép cho khai thác titan trong dự án. Thế
nhưng sau đó South Fork lại thỏa thuận đồng ý cho Công ty Đường
Lâm khai thác titan. Tôn trọng thỏa thuận của hai bên, tháng
11-2007, UBND tỉnh mới cấp phép cho Công ty Đường Lâm hoạt động.
Vì thế, UBND tỉnh Bình Thuận không áp đặt như South Fork quy
kết. Hơn nữa, diện tích khai thác titan không nằm trong diện
tích hơn 3,3 triệu m2 đất đã giao cho South Fork ở giai đoạn 1.
Ông NGUYỄN VĂN DŨNG,nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận phụ trách kinh tế thời điểm South Fork gửi kiến nghị
Theo UBND tỉnh Bình
Thuận, từ năm 2008, tỉnh đã nhận được thông tin Công ty Đường Lâm
muốn khai thác titan trong dự án của South Fork thì phải nộp cho
South Fork 20 USD/tấn. Công an đã xác định Công ty Đường Lâm có
chuyển khoản hơn 4 tỉ đồng cho South Fork nhưng các hóa đơn này
lại không ghi nội dung chuyển tiền nên khó xác định số tiền trên
có phải là trả cho quyền khai thác titan hay không.
|
PHƯƠNG NAM
- UBND tỉnh Bình Thuận bị kiện đòi 3,75 tỉ USD (PLTP).-