Xuất hiện nghi ngờ có "bàn tay" Israel trong vụ nổ căn cứ quân sự của Iran. Ảnh: Daily Mail.-Báo giới Israel bóng gió đưa tin về “bàn tay” của nhà nước Do Thái trong vụ nổ căn cứ quân sự của Iran làm thiệt mạng 17 người hôm 12/11
Trong số 17 nạn nhân xấu số trong vụ nổ có Tư lệnh Hassan Moghaddam. Ông được cho là “chịu trách nhiệm nghiên cứu công nghệ nhằm mục tiêu đảm bảo khả năng tự cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran”. Nói cách khác, ông Hassan Moghaddam chính là người phụ trách chương trình phát triển tên lửa của Iran.
Giới lãnh đạo quân sự Iran khẳng định, vụ nổ tại căn cứ bên ngoài thành phố Bidganeh, cách Thủ đô Tehran vài chục km này chỉ là một vụ tai nạn xảy ra trong quá trình vận chuyển vũ khí. Tuy nhiên, cái chết của một trong những tướng lĩnh hàng đầu của Iran làm dấy lên tin đồn đây là một hành động phá hoại nhằm vào chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.
Theo Time, ít nhất ba nhật báo lớn nhất của Israel đều giật tít lớn: “Vụ nổ bí ẩn tại căn cứ tên lửa của Iran” trên trang bìa số ra sáng nay. Để làm tăng thêm tính bí ẩn, tờ Ma'ariv đặt một câu hỏi lớn: “Ai thực sự đứng sau các vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Tehran?”.
Theo Time, ít nhất ba nhật báo lớn nhất của Israel đều giật tít lớn: “Vụ nổ bí ẩn tại căn cứ tên lửa của Iran” trên trang bìa số ra sáng nay. Để làm tăng thêm tính bí ẩn, tờ Ma'ariv đặt một câu hỏi lớn: “Ai thực sự đứng sau các vụ tấn công nhằm vào căn cứ của Tehran?”.
Tờ báo này còn liệt kê 6 vụ nổ “bí ẩn” khác, cho thấy “sự liên quan giữa chương trình hạt nhân Iran và cái gọi là một chiến dịch quân sự”.
Trong khi đó, tờ Yedioth Ahronoth cũng có bài viết về “những tai nạn đầy bí ẩn của Iran”; trong đó đưa ra chi tiết vụ nổ hồi tháng 11/2007 tại cơ sở chế tạo tên lửa ở miền Nam Tehran, vụ nổ tại căn cứ Shahab ở Tây Nam Iran hồi tháng 10/2010 và các vụ ám sát ba nhà khoa học Iran có liên quan trực tiếp đến chương trình hạt nhân của nước này.
Cụ thể hơn, một tờ báo khác của nhà nước Do Thái cho hay, có “một số dấu hiệu” chứng tỏ vụ nổ này là “kết quả của một chiến dịch quân sự dựa trên thông tin tình báo”.
Đối với độc giả Israel, hàm ý của báo giới nước này quá rõ rằng, Chính phủ của họ chủ mưu vụ nổ căn cứ quân sự Iran.
Đối với độc giả Israel, hàm ý của báo giới nước này quá rõ rằng, Chính phủ của họ chủ mưu vụ nổ căn cứ quân sự Iran.
Nhận định này khá trùng khớp với thông tin mà tình báo phương Tây thu thập được trước đó: tình báo Mossad thực hiện vụ tấn công này.
“Đừng tin lời giới chức Iran. Đó không phải tai nạn đơn thuần”, một quan chức tình báo phương Tây nhấn mạnh và cho biết thêm, sẽ còn nhiều vụ tấn công phá hoại khác được thực hiện nhằm trì hoãn chương trình hạt nhân của Tehran.
Cùng lúc đó, nhà bình luận quốc tế Mỹ Richard Silverstein, người có quan hệ mật thiết với giới quân sự Israel cũng cho hay, ông nhận được thông tin rằng, vụ nổ căn cứ quân sự ở Iran là do Mossad thực hiện với sự giúp đỡ của một nhóm lưu vong có tên MEK.
Ông Silverstein cũng so sánh vụ nổ hôm 12/11 với vụ nổ xảy ra tại một căn cứ chứa tên lửa tầm xa Shahab-3 cách đây một năm. Khi đó, các quan chức Iran cũng thông báo, vụ nổ khiến 18 người chết này là do một đám cháy bùng lên ở kho vũ khí gây nên.
Điều quan trọng là dường như cả hai đều nhằm vào Shahab-3, một loại tên lửa tầm xa có thể được dùng để đánh trả Israel nếu Iran bị tấn công. Ngoài ra, Shahab cũng được cho là loại tên lửa Iran chọn để lắp đầu đạn hạt nhân.
Dù những thông tin trên chưa được kiểm chứng nhưng quả thực, chương trình hạt nhân của Iran thường xuyên bị tấn công trong vòng hai năm trở lại đây, làm dấy lên mối nghi ngờ về sự dính líu của thế lực bên ngoài.
Tuy nhiên, Time cho rằng, không thể khẳng định Israel là đối tượng đáng ngờ nhất dù ai cũng biết nhờ có Mossad mà Chính phủ Israel có thể nắm tường tận mọi ngóc ngách của Iran cũng như thực hiện các chiến dịch ngầm mà không để lại dấu vết nào. Tuy nhiên, không chỉ mình Tel Aviv có hoạt động tình báo bên trong Tehran.
Báo cáo mới đây của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho thấy, có ít nhất 10 Chính phủ khác nhau đang tổ chức các hoạt động tình báo nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran.
Trà My (theo Time, Telegraph)-Nguồn:
Israel tấn công Iran?
-.-Israel đe dọa ai: Iran hay Nga?
-Truyền thông Israel không ngớt đưa tin về khả năng tấn công Iran. Mục tiêu có thể là gây áp lực lên Nga, Trung Quốc..., buộc họ đưa ra các biện pháp trừng phạt Tehran mạnh mẽ hơn.
Tổng thống Obama tuyên bố ông và đồng nhiệm Pháp Nicolas Sarkozy có ý định “duy trì áp lực chưa từng có đối với Iran” nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân sau khi Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAIE) công bố báo cáo mới về vũ khí hạt nhân Iran.
Tuy nhiên, theo Commentary Magazine, Iran nên quan tâm tới những động thái của Israel hơn là bất cứ điều gì mà Tổng thống Mỹ tuyên bố.
Nguyên nhân là Iran khó dự đoán liệu những tin đồn về việc Israel sắp tấn công họ là thật hay giả; liệu Israel có tiếp tục chờ đợi và phó thác sinh mệnh cho các quốc gia phương Tây hay không.
Tấn công...?
Trong tuần qua, các phương tiện truyền thông Israel đưa hàng loạt thông tin đầy sức thuyết phục, cứ như Israel dội bão lửa vào Iran tới nơi. Thông tin càng thu hút sự chú ý của dư luận và có vẻ đáng tin hơn khi Israel thử tên lửa tầm xa tại một căn cứ không quân.
Ngay sau đó, dù Ngoại trưởng Avigdor Lieberman phủ nhận và cáo buộc những tin đồn rằng Israel sắp đánh Iran là vô trách nhiệm thì việc đó chỉ khiến công chúng thêm “thấp thỏm” và tin chắc vào một cuộc chiến Iran – Israel sắp nổ ra.
![]() |
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak.Ảnh: Independent. |
Nhiều chuyên gia nhận định, mối lo của Israel ngày càng lớn khi Iran tới gần hơn khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân, đe dọa sự sống còn của Tel Aviv. Kết quả là nhà nước Do thái bắt buộc phải có hành động quân sự.
Một phần nguyên nhân là dù IAEA vừa công bố báo cáo, cho rằng Iran có dấu hiệu phát triển vũ khí hạt nhân thì cũng khó có khả năng Liên Hiệp Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn do vấp phải sự phản đối của Nga, Trung Quốc...
Ngoài ra, khả năng phương Tây tấn công Iran trong tương lai gần cũng chỉ là con số không vì họ cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, Israel nên tự mình xử lý, ngăn chặn khả năng Iran có vũ khí nguyên tử, hình thành “ô hạt nhân” che chở Hamas và Hezbollah.
...hù dọa?Trong khi nhiều người tin là Israel sẽ tấn công Iran nhưng hiện vẫn còn không ít người có suy nghĩ ngược lại. Theo nhóm này, Tel Aviv chỉ dọa cả thế giới bởi hậu quả của chiến tranh là vô cùng lớn, không thể dự đoán trước.
Nếu tấn công Iran, Israel sẽ phải hứng chịu những trận mưa tên lửa trả đũa từ Iran. Không những vậy, từ miền Bắc cho tới miền Nam Israel sẽ phải lao đao với sự tấn công của các lực lượng thân Tehran ở Lebanon và Gaza; cộng thêm nguy cơ bị phương Tây, cộng đồng thế giới chỉ trích, lên án...
Do đó, có khả năng truyền thông Israel không ngớt rêu rao về một cuộc chiến thực chất chỉ là gây áp lực cho Nga, Trung Quốc và phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn.
Cùng với báo cáo của IAEA, những tin tức từ Israel về khả năng tấn công Iran thực chất hướng tới đồng minh phương Tây bị Tel Aviv cho là "nhút nhát” chứ không phải là Tehran.
Lê Dung (theo Commentary Magazine)Một phần nguyên nhân là dù IAEA vừa công bố báo cáo, cho rằng Iran có dấu hiệu phát triển vũ khí hạt nhân thì cũng khó có khả năng Liên Hiệp Quốc đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn do vấp phải sự phản đối của Nga, Trung Quốc...
Ngoài ra, khả năng phương Tây tấn công Iran trong tương lai gần cũng chỉ là con số không vì họ cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, Israel nên tự mình xử lý, ngăn chặn khả năng Iran có vũ khí nguyên tử, hình thành “ô hạt nhân” che chở Hamas và Hezbollah.
...hù dọa?Trong khi nhiều người tin là Israel sẽ tấn công Iran nhưng hiện vẫn còn không ít người có suy nghĩ ngược lại. Theo nhóm này, Tel Aviv chỉ dọa cả thế giới bởi hậu quả của chiến tranh là vô cùng lớn, không thể dự đoán trước.
Nếu tấn công Iran, Israel sẽ phải hứng chịu những trận mưa tên lửa trả đũa từ Iran. Không những vậy, từ miền Bắc cho tới miền Nam Israel sẽ phải lao đao với sự tấn công của các lực lượng thân Tehran ở Lebanon và Gaza; cộng thêm nguy cơ bị phương Tây, cộng đồng thế giới chỉ trích, lên án...
Do đó, có khả năng truyền thông Israel không ngớt rêu rao về một cuộc chiến thực chất chỉ là gây áp lực cho Nga, Trung Quốc và phương Tây đưa ra các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn.
Cùng với báo cáo của IAEA, những tin tức từ Israel về khả năng tấn công Iran thực chất hướng tới đồng minh phương Tây bị Tel Aviv cho là "nhút nhát” chứ không phải là Tehran.
--Iran chuẩn bị gì để 'đón tiếp' quân đội Israel?-
- Israel đứng sau vụ nổ kho vũ khí ở Iran? (NLĐ/Telegraph). – Iran thấy gì sau thất bại xương máu ở Libya? (VNN/WSJ).- Rộ tin Israel gây vụ nổ căn cứ tên lửa Iran (VNN/Time). – Israel ám chỉ đã tấn công Iran (VNE). – Bàn tay Israel trong vụ nổ bí ẩn tại Iran? (TN). – Israel sẽ không báo trước cho Mỹ nếu tấn công Iran (DT/Telegraph). – Tướng quân đội Iraq đề nghị hợp tác quân sự với Iran (TTXVN). – EU xem xét áp đặt biện pháp trừng phạt mới với Iran (TTXVN).-Sẽ là ác mộng nếu tấn công Iran' --Giải pháp quân sự cho vấn đề Iran sẽ làm nảy sinh nhiều vấn đề không chỉ trên quy mô khu vực mà còn ở cấp độ toàn cầu.-- TT Obama kêu gọi Nga, Trung Quốc ủng hộ việc tăng áp lực đối với Iran — (VOA). – Tổng thống Mỹ tham khảo ý kiến Nga và Trung Quốc về chương trình hạt nhân Iran — (RFI). - Israel hối thúc quốc tế hành động đối với chương trình hạt nhân Iran - (VOA). - Israel dọa tấn công Iran: Hậu quả khôn lường (NLĐ). - Israel cự tuyệt báo trước Mỹ cuộc tấn công Iran (LĐ). - “Israel có đủ khả năng lật đổ Hamas ở Dải Gaza” (TTXVN). - Ứng viên Tổng thống Mỹ đòi đánh Iran (TN). - Iran phóng 3 vệ tinh “Bình minh”, “Tiên phong”, “Trỗi dậy” (GDVN).----
