Thứ Tư, 23 tháng 5, 2012

Mỹ cảnh báo Trung Quốc

TT - Mỹ một lần nữa lên tiếng kêu gọi các bên hướng đến Bộ Quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC), đồng thời cảnh báo Trung Quốc sẽ vấp phải sự phản ứng của các nước láng giềng nếu tiếp tục gây hấn.
Ngư dân Philippines trở về sau chuyến đánh bắt dài ngày tại khu vực bãi cạn Scarborough Ảnh: AFP

Theo GMA News, tại cuộc Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 25 đang diễn ra ở Manila (Philippines), đại diện của Washington là Joseph Yousang Yun cho biết lời kêu gọi hướng đến COC đã được Mỹ chuyển đến các quan chức cấp cao ASEAN tại Manila và đôi bên đã thảo luận các vấn đề song phương và khu vực, bao gồm cả an ninh biển và biển Đông.
Ông Yun nói ông hi vọng cả ASEAN và Trung Quốc sẽ cùng hướng đến COC vì điều này có ích cho tất cả. Đại diện Mỹ cho biết bế tắc giữa Philippines và Trung Quốc về vấn đề bãi cạn Scarborough không được thảo luận trong các cuộc họp.
Trong khi đó, Trung Quốc lại “cực lực phản đối” Philippines, quy kết Manila đang lôi kéo bên thứ ba vào vụ tranh chấp ở bãi cạn Scarborough. Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố hành động này sẽ càng làm căng thẳng leo thang, thậm chí làm thay đổi bản chất của vấn đề.
Trung Quốc tự cô lập mình
Trong báo cáo năm 2012 về các diễn tiến an ninh và quân sự liên quan đến Trung Quốc vừa được gửi lên thượng viện, Bộ Quốc phòng Mỹ nói Bắc Kinh cần phải cân bằng các lợi ích của mình nếu muốn duy trì sự hữu hảo với các nước khác, những nước mà Trung Quốc đang dựa vào để tăng trưởng kinh tế và phát triển.


Theo AFP, truyền thông Hàn Quốc hôm qua cho hay Hàn Quốc dự định chi hơn 2 tỉ USD trong vòng năm năm tới để mua 500-600 tên lửa mới nhằm đối phó với các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.
Quyết định được Tổng thống Lee Myung Bak thông qua trong cuộc họp bộ trưởng hôm 28-4.
“Bắc Kinh ngày càng cảm thấy khó khăn trong việc cân bằng các lợi ích, đặc biệt là khi theo đuổi một lợi ích này nhưng lại xung đột với một lợi ích khác. Chẳng hạn, mặc dù việc bảo vệ các tuyên bố về lãnh thổ có giúp Trung Quốc thể hiện lập trường cứng rắn về chủ quyền, song Bắc Kinh cũng cần phải cân bằng với cách cư xử nhằm tránh sự phản công của các nước láng giềng, điều có thể làm xói mòn môi trường đối ngoại ổn định mà Bắc Kinh đang phụ thuộc vào để phát triển trong nước”- báo cáo viết khi nhấn mạnh chính các lãnh đạo của Trung Quốc từng thừa nhận hai thập niên đầu của thế kỷ 21 là “giai đoạn cơ hội chiến lược” cho sự tăng trưởng và phát triển của Trung Quốc.
Trang tin ABS-CNB của Philippines dẫn lời các chuyên gia về luật nói cách xử sự của Trung Quốc sẽ chỉ khiến các nước trong khu vực có tuyên bố chủ quyền ở biển Đông càng thắt chặt hơn quan hệ với Mỹ và xa lánh Bắc Kinh.
“Với việc Trung Quốc duy trì cách tiếp cận thù địch ở biển Đông, Philippines và các nước trong khu vực không còn lựa chọn nào khác là kết thân với Mỹ - báo Huffington Post dẫn kết luận của các chuyên gia trong một bài phân tích - Úc, Nhật, Hàn Quốc và Singapore cũng đã làm như vậy. Rốt cuộc Philippines cũng sẽ được hưởng lợi từ mối quan hệ quân sự với Mỹ và các nước khác trong khu vực cũng sẽ được như vậy”.
Chính sách thực dụng
Trong bài viết “Tại sao châu Á muốn nước Mỹ?” đăng trên tạp chí The Diplomat ngày 22-5, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho rằng biển Đông chính là một trong những phép thử cho Washington về vai trò của nước này tại châu Á.
“Mỹ không có tuyên bố chủ quyền ở khu vực tranh chấp này và chúng ta không nên đứng về phía nào cả. Tuy nhiên, khu vực tranh chấp này nằm ngay tâm điểm lợi ích của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương, không phải vì thông thương trị giá 1.200 tỉ USD đi qua biển Đông mỗi năm, cũng chẳng vì Philippines là đồng minh của Mỹ, mà vì điều này là yếu tố quyết định để cho một châu Á đang trỗi dậy tránh được mặt trái của chính sách thực dụng, ở đó các nước mạnh muốn làm gì thì làm, còn nước nhỏ phải chịu thiệt thòi” - ông McCain viết.
Thượng nghị sĩ Mỹ này cho rằng tranh chấp ở đây không phải giữa Trung Quốc và Mỹ mà là mối quan hệ giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng. Nhưng Mỹ sẽ hỗ trợ các đối tác ASEAN để họ có thể nhận ra các mục tiêu thật sự trong việc đưa ra một mặt trận thống nhất và giải quyết sự khác biệt một cách hòa bình và đa phương.

@ TT: Mỹ cảnh báo Trung Quốc
Mỹ lên tiếng về hành xử hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông (ĐV). - Biển Đông trên bàn hội nghị ASEAN – Mỹ (TN). – Trung Quốc tập trận tổng lực, Mỹ điều tàu chiến răn đe (PhunuToday). - Mỹ cảnh báo Trung Quốc về tranh chấp lãnh hải (SGTT).  - Lầu Năm Góc đánh giá chiến lược quân sự và binh lực Trung Quốc (TQ).
- Động thái lạ ở Biển Đông: Nga muốn tập trận hải quân với Philippines (GDVN).
Mỹ thảo luận Công ước LHQ về luật biển (23/05)
- Thượng viện Mỹ xem xét khả năng phê chuẩn Công ước về Luật Biển (RFI).  – Thượng viện Mỹ điều trần về Công ước LHQ về Luật Biển (PLTP).  – Mỹ muốn bộ quy tắc ràng buộc ở Biển Đông (VNN).  – US wants legally binding code of conduct in West Philippine Sea row‎ (GMA News‎). - Thượng viện Hoa Kỳ cân nhắc việc phê chuẩn UNCLOS: US Senate mulls UNCLOS ratification (ABS-CBN). - Chiến lược triển khai quân của Mỹ tại châu Á-TBD (TTXVN).   - Mỹ cử tiếp 3 tàu chiến siêu hạng đến biển Đông (Phunutoday).

- Trung Quốc lại bắt giữ trái phép tàu cá Việt Nam (ĐV).- Mỗi ngư dân là một người lính giữ biển đảo (ĐV).- Trắng tay sau khi thoát chết trở về (DT). - Báo TQ đăng ảnh, xuyên tạc về chủ quyền ở quần đảo Trường Sa của VN (GDVN).
- ASEAN, Mỹ hội đàm an ninh giữa căng thẳng Biển Đông (AP, Reuters/VNN).
- Trung Quốc sắp đóng 2 tàu sân bay mới? (CNA/VNN).  - Philippines: ‘Tàu chiến Trung Quốc chưa đáng lo’ (ĐV).
 
- Không gian chiến lược của Trung Quốc đang bị thách thức (VTC). - Trung Quốc lên án sự can thiệp của Mỹ vào tranh chấp Biển Đông. (VnMedia). - Vũ khí TQ ăn cắp công nghệ Mỹ: Từ j-20 đến tàu sân bay Thi Lang (NLĐ).
- Lần đầu tiên Nga lên tiếng về tình hình Biển Đông (VOV).
- Triều Tiên thả tàu cá và ngư dân Trung Quốc (TT). - Triều Tiên thả ngư dân Trung Quốc (TP).- Bắc Hàn thả ngư dân Trung Quốc (BBC).
- Biểu tình trước TLSQ Việt Nam, Trung Quốc (Bùi Văn Phú).

- Biển Đông: Đài Loan định xây chốt trên bãi Bàn Than thuộc chủ quyền VN (GDVN).- Không thể chậm trễ việc tăng cường sức mạnh trên biển (ĐĐK).  – Tiếp tục hướng tới một “trật tự quản lý bằng luật” (SGTT).
- TQ chỉ trích Mỹ bán chiến đấu cơ cho Đài Loan (defensenews/VNN).  - Mỹ phê chuẩn bán máy bay cho Đài Loan, Trung Quốc “giãy nảy”  (NLĐ). - Trung Quốc chỉ trích Mỹ phê chuẩn bán chiến đấu cơ cho Đài Loan (DT).
- Chuyên gia Nga: Trung Quốc sẽ tự sát nếu chống lại Hoa Kỳ (GDVN). - Lầu Năm Góc nói gì về sức mạnh quân sự của Trung Quốc? (TP). - TQ sắp trình làng tàu hộ vệ tên lửa mới (Thời báo Đài Bắc/VNN).

- Thế và lực (TVN). - Thế trận binh lực của Trung Quốc (TN). - Trung Quốc làm thế nào để tái cấu trúc trật tự Biển Đông (NCBĐ).  –Trung Quốc sắp triển khai tàu hộ vệ tên lửa trên biển Đông (Taipei Times/ NLĐ). ‎- Trung Quốc lại “thị uy” bằng sức mạnh quân sự (VOV).‎
- Trung Quốc điều tra vụ ngư dân bị Bắc Triều Tiên bắt  (RFI).
- Tàu chiến Ấn Độ thăm Hải Phòng (BBC).
- Washington sát cánh với ASEAN (TT). ‎- Báo Trung Quốc: Trỗi dậy hòa bình không đồng nghĩa với không có chiến tranh (Văn Hối/ NCBĐ).  - Học thuyết ‘Tác chiến không-biển’ hóa giải chiến lược ‘chống tiếp cận’ (ĐV). - Pentagon warns China on Spratlys, Scarborough backlash (ABS-CBN).‎   – Những khoảng trống trong chiến lược “phong tỏa khu vực” của Trung Quốc (ATO/ NCBĐ).   – Frictions in the South China Sea – Chinese strategic mistake (Pravda).
- Đài Loan ‘không giúp’ TQ về chủ quyền (BBC).   – Đài Loan không hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông  (VOA).   – Taiwan will not work with China on South China Sea issues: official (Focus Taiwan).‎ - Biển Đông: Đài Loan không ủng hộ Trung Quốc (VnMedia).
- Đài Loan khẳng định: Trung Quốc chuẩn bị đóng thêm 2 tàu sân bay (RFI).  –China readies missile corvette (Taipei Times). - Trung Quốc chỉ trích Mỹ phê chuẩn bán máy bay cho Đài Loan (VNE). - Đài Loan dự đoán Trung Quốc sẽ đóng hai tàu sân bay (VNE).
- Su-30MK2 mà Việt Nam sở hữu có thể mang vũ khí gì? (Bee).

- Ngô Thế Vinh: Đá Vành Khăn: Bài học đối đầu giữa Phi Luật Tân và Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa(BoxitVN). - Bên trong tranh chấp TQ-Philippines ở Biển Đông (IHT/TVN).  - Mỹ và đồng minh giúp Philippines tăng cường khả năng phòng thủ (GDVN).  - Mỹ giao tàu chiến “trần trụi” cho Philippines (Infonet).  - ‘Quả đấm thép’ của Hải quân Philippine không có ‘móng vuốt’ (Phil StarĐV).  - Đối đầu Trung Quốc-Philippines: nhìn từ cả hai phía (Petrotimes).  - Biển Đông lại nổi sóng vì tàu chiến Trung Quốc (VnMedia).
- Trung Quốc lại ‘đe’ Philippines (VNN).  - Nhà ngoại giao TQ “dạy bảo” phóng viên Philippines (NLĐ). - Đại tá Trung Quốc “dạy dỗ” phóng viên Philippines (VTC). - Về khả năng xung đột Trung Quốc – Philippin tại Biển Đông (Economist/ NCBĐ).‎  - Biển Đông: Mâu thuẫn mới Trung Quốc – Philippines (VnMedia). ‎- Filipinos back government on China dispute, but want more diplomacy (CSM).  – It does not belong to China (MST).  – Bắc Kinh hung hăng làm Hoa kiều gặp khó(BBC).



- Việt Nam, Campuchia đồng ý tăng cường hợp tác quốc phòng (VOA).
Hàn Quốc sẽ mua từ 500 đến 600 tên lửa  (RFI).   - Hàn Quốc tăng cường phi đạn để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên  (VOA). – Hàn Quốc chi hơn 2 tỷ đô la mua tên lửa đối phó Triều Tiên (Infonet).  – Hàn Quốc tăng cường phi đạn để đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên (VOA).  – Bắc Triều Tiên: Chưa có thêm kế hoạch thử nghiệm hạt nhân (VOA). - Hàn Quốc tăng sức mạnh tên lửa đối phó Triều Tiên (VTC). - Triều Tiên thề tăng cường khả năng răn đe hạt nhân (TTVH).

Tổng số lượt xem trang