Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

Trung Quốc xua 23.000 tàu cá xuống biển Đông

TTO - Ngư dân tỉnh Hải Nam và Quảng Đông nối lại hoạt động trên biển Đông ngay sau khi lệnh cấm đánh bắt do Trung Quốc tự áp đặt kết thúc từ ngày 1-8, với số lượng tàu cá đăng ký ra khơi lên đến 23.000.
Tàu cá Trung Quốc tại cảng Tam Á ở Hải Nam chuẩn bị xuất phát đến biển Đông - Ảnh: Xinhua
Nhật báo Trung Quốc ngày 2-8 cho biết hơn 1.000 tàu cá tại thành phố cảng Dương Giang, tỉnh Quảng Đông, hôm qua đã hướng ra biển ngay sau khi lệnh cấm kết thúc và phó chủ tịch tỉnh Quảng Đông Liu Kun tuyên bố khai mạc lễ hội đánh bắt của tỉnh.
Ông Liu cho biết hơn 14.000 tàu cá đăng ký tại tỉnh Quảng Đông xuất phát đến biển Đông từ ngày 1-8 để đánh bắt.
Tại tỉnh Hải Nam, khoảng 9.000 tàu cá cùng hơn 35.600 ngư dân đã ra đánh bắt tại biển Đông sau khi lệnh cấm hết hạn.
Thuyền trưởng Chen Yiping, chủ sở hữu tàu đánh bắt 110 tấn, đã khởi hành từ cảng Đàn Môn của Hải Nam đến đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (mà Trung Quốc gọi là Tây Sa) từ ngày 1-8. Ông Chen nói những hải sản phổ biến như tôm hùm hay ốc biển rất dồi dào tại khu vực này, còn cá thì lớn hơn so với cá ở vùng biển gần bờ ở nhà. Cơ quan thủy sản Hải Nam ước tính tại Hoàng Sa có trữ lượng cá lên đến 5 triệu tấn.
Một thuyền trưởng khác tên Lin Lijin cho biết tàu của ông cũng đến đánh bắt tại Hoàng Sa. Trước đó, thuyền của ông Lin đã hoạt động tại quần đảo Trường Sa (hoặc Nam Sa trong cách gọi của Trung Quốc)  từ ngày 12-7 đến 29-7. Khu vực này không nằm trong phạm vi lệnh cấm đánh bắt do Trung Quốc tự ý ban hành.
Khi đó, cơ quan ngư nghiệp tỉnh Hải Nam ngang nhiên phát động 18 ngày đánh bắt tại quần đảo Trường Sa trong chiến dịch chuyển hướng hoạt động của các tàu cá Trung Quốc từ đánh bắt gần bờ đến đánh bắt xa bờ. Các ngư dân ở Hải Nam còn được khuyên là nên chuyển sang đóng tàu lớn và đi thăm dò các vùng biển sâu.
@ -Trung Quốc xua 23.000 tàu cá xuống biển Đông (02/08)

 @-9000 tàu cá Trung Quốc trưa nay sẽ đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép (GDVN) - Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép sau 12h trưa nay
Tờ Nhật báo Hải Nam ngày 1/8 đưa tin, 12h trưa nay 1/8 lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông (phi pháp và vô hiệu) của Bắc Kinh sẽ hết hiệu lực, 8996 chiếc tàu cá Trung Quốc sẽ đồng loạt ra ngư trường trên biển Đông để đánh bắt trái phép, nơi phía Trung Quốc gọi là “ngư trường Tam Sa”.
Trước đó, 30 tàu cá Trung Quốc tổ chức thành một biên đội kéo ra quần đảo Trường Sa đánh bắt, thăm dò trái phép và do thám thông tin
Đại diện Sở Ngư nghiệp và hải dương Hải Nam, Trung Quốc cho biết tỉnh này sẽ đẩy mạnh khai thác nghề cá trên biển Đông, cái gọi là “ngư trường thành phố Tam Sa”, hướng dẫn ngư dân Trung Quốc đóng tàu lớn, tổ chức đánh bắt sa bờ ở khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và bãi đá ngầm Macclesfield mà Bắc Kinh gọi là “quần đảo Trung Sa”.
Ngay từ ngày hôm qua 31/7, rất nhiều tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đã tụ tập về các cảng cá ở đảo Hải Nam, chuẩn bị xăng dầu, tích trữ lương thảo. Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép sau 12h trưa nay, so với năm ngoái số tàu cá Trung Quốc hoạt động trên biển Đông đã tăng 920 chiếc.
Một quan chức thuộc Sở Ngư nghiệp và hải dương Hải Nam cho biết, tất cả các cơ quan trực thuộc đơn vị này đã và đang dốc toàn lực làm công tác chuẩn bị để hỗ trợ cho ngư dân của họ đổ ra biển Đông đánh bắt (trái phép) vào trưa 1/8.
Hồng Thủy (nguồn Nhật báo Hải Nam)
 @-9000 tàu cá Trung Quốc trưa nay sẽ đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép
-Ảnh: 9000 tàu cá Trung Quốc chuẩn bị đổ ra biển Đông trưa 1/8
(GDVN) - Tờ Nhật báo Hải Nam ngày 1/8 đưa tin, 12h trưa nay 1/8 lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông (phi pháp và vô hiệu) của Bắc Kinh sẽ hết hiệu lực, 8996 chiếc tàu cá Trung Quốc sẽ đồng loạt ra ngư trường trên biển Đông để đánh bắt trái phép, nơi phía Trung Quốc gọi là “ngư trường Tam Sa”. Hôm qua 31/7, rất nhiều tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đã tụ tập về các cảng cá ở đảo Hải Nam, chuẩn bị xăng dầu, tích trữ lương thảo. Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt sau 12h trưa nay
Tổng cộng có 8996 tàu cá Trung Quốc tập trung về đảo Hải Nam để chuẩn bị kéo ra biển Đông sau khi lệnh cấm đánh bắt cá (phi pháp, phi lý) của Bắc Kinh hết hiệu lực vào 12h trưa nay, 1/8


Ngư dân Trung Quốc chuẩn bị cho chuyến đổ ra biển Đông đánh bắt (trái phép)


Sửa sang dọn dẹp tàu cá trước khi đi đánh bắt trái phép trên biển Đông



Tàu cá Trung Quốc neo đậu tại các cảng cá trên đảo Hải Nam chờ ra khơi



Hoạt động của các tàu cá Trung Quốc trên biển Đông thời gian gần đây mang nhiều màu sắc chính trị



Và tiềm ẩn những âm mưu cần làm rõ


Chuẩn bị cho chuyến đổ ra biển Đông


Tàu cá Trung Quốc neo đậu tại cảng chờ đến giờ G đồng loạt xuất quân



Ngư dân Trung Quốc chuẩn bị ngư cụ  để vơ vét tài nguyên trên biển Đông






Hồng Thủy (Nhật báo Hải Nam)

-“Hải giám Tam Sa” lấn lướt xâm phạm ở Biển Đông

SGTT.VN - Nhật báo Pháp chế của Trung Quốc đưa tin lực lượng hải giám Tam Sa sẽ lần lượt lên từng đảo ở Biển Đông để thực hiện cái gọi là hoạt động chấp pháp - một hành động xâm phạm trắng trợn chủ quyền của Việt Nam.
Trung Quốc ngang nhiên xây dựng trụ sở trên đảo Phú Lâm của Việt Nam 
Thông tin này được tờ Văn hối tại Hong Kong đăng tải lại trên số ra ngày 31.7.

Tờ nhật báo trên ngang nhiên tuyên bố rằng chi đội “thành phố Tam Sa” của lực lượng hải giám Trung Quốc sẽ lần lượt tiến hành kiểm tra tình hình khai thác, phát triển các đảo không người ở trên Biển Đông.

"Trọng điểm hoạt động là giám sát quản lý đối với những hành vi khai thác đá và cát, nuôi trồng và du lịch trái quy định; nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, lực lượng này sẽ tiến hành điều tra xét xử," tờ báo viết.
Theo trang Yomiuri của Nhật Bản hôm 27.7, với động thái lập thành phố Tam Sa, Trung Quốc muốn tăng cường kiểm soát hiệu quả đối với các quần đảo này. Không chỉ dừng lại ở đó, Trung Quốc còn tổ chức Đại hội Đại biểu Nhân dân để bầu ra thị trưởng thành phố, tiến tới thiết lập bộ máy hành chính tại đây.

"Có lẽ, Trung Quốc muốn đặt thành phố Tam Sa làm bàn đạp cho mưu đồ khai thác tài nguyên, nguồn lợi thủy sản và phát triển du lịch trên Biển Đông," Yomiuri nhận định.

Sau khi phía Trung Quốc có quyết định thành lập thành phố Tam Sa ngày 23.6, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã lên tiếng phản đối quyết định sai trái và phi pháp này, làm tổn hại quan hệ hai nước, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
THEO VIETNAM +


-


Thiên bất dung gian
Huỳnh Văn Úc

Sáng sớm ngày 29/7/2012 đoàn tàu cá 30 chiếc của Trung Quốc
đã trở về cảng Tam Á kết thúc hành trình 18 ngày đánh bắt trái phép
tại đảo Chữ Thập và bãi Su Bi thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Kho chứa cá của các tàu đều trống rỗng. Nói chính xác hơn, có một ít san hô
đào trộm được trong vùng biển gần đảo Pag-asa do Philippines kiểm soát.
Vậy có thơ rằng:

Đi đánh cá mà không có cá
Thiên bất dung gian trơ cái mặt dày,
Này ta bảo thật chúng mày
Chớ tưởng mạnh mà làm điều càn rỡ.
Lúc ra đi sao mà hùng hổ
Lúc trở về như mưa ướt bánh đa,
Đừng có hòng bắt cá ở Trường Sa
Con cá cũng biết đường tránh giặc.
Biển Đông đâu có phải ao nhà phương bắc
Đừng có tham mà vào đấy múa may
Thiên bất dung gian trơ cái mặt dày.

Theo trannhuong.com

-TQ: trăm gốc bằng lăng cổ thụ bứng từ VN chết khô chặt làm củi đốt

- Exxon tìm thấy khí gas ngoài khơi VN   –   (BBC).

- Con át chủ bài trên ván cờ Biển Đông (ABS-CBNNEWS/TVN). - Rất khó có Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông vì Trung Quốc  (Petrotimes). - Thế giới 24h: Philippines mời thầu dầu khí ở Biển Đông (VNN).
- Nhật Bản lo ngại về giới quân sự trong chính quyền Trung Quốc    –   (www.cgi/http:/www.viet.rfi.fr/chau-a/20120731-nhat-ban-lo-ngai-ve-gioi-quan-s...">RFI
).  – Nhật Bản chỉ trích Trung Quốc “hung hăng” (NLĐ).  – Nhật Bản cảnh báo về ảnh hưởng ngày càng tăng của quân đội Trung Quốc (VOA). - Sách Trắng quốc phòng năm 2012 của Nhật Bản: Cảnh báo hoạt động của hải quân Trung Quốc (SGGP). - Nhật Bản xác nhận bán cho Philippines 12 tàu tuần duyên hiện đại (GDVN). - Nhật Bản cảnh báo nguy cơ quân sự từ Trung Quốc (RFA). - Trung Quốc phản ứng về Sách Trắng quốc phòng 2012 của Nhật Bản (VOV). - Chính phủ Nhật Bản muốn mua quần đảo Senkaku (SGGP).
- Chủ tịch nước Việt Nam thăm Nga: Hợp tác năng lượng được đẩy mạnh    –   (www.cgi/http:/www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120731-chu-tich-nuoc-viet-nam-tham-n...">RFI
).  – Trung Quốc lo tên lửa tàng hình Nga bán cho Việt Nam  (PN Today).

- Đóng tàu lớn vươn khơi: Kỳ vọng từ những đề án(NLĐ). - Để ngư dân bám biển, vươn khơi (ND).   – Hàng Việt và ngư phủ (SGTT). - Xây trường học tại Trường Sa (SGGP).  -  Đo gió, đong mưa ở Lý Sơn (TN). - Xây dựng thêm trường học tại Trường Sa (TN).
- Thêm 7 bản đồ của Nhật chỉ rõ cực nam Trung Quốc là đảo Hải Nam (GDVN).  – Công bố thêm 8 bản đồ Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa (GDVN).  – Cộng đồng mạng chia sẻ bản đồ Trung Quốc không có Trường Sa, Hoàng Sa (Zing).   – “Kho” bản đồ thể hiện lãnh thổ Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam (DT). - Bản đồ Trung Quốc biến không thành có (TN).
- Bộ Quốc phòng TQ phản ứng về tin phát động chiến tranh biển Đông (GDVN).  – Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Cảnh Nhạn Sinh: Trung Quốc sẵn sàng phát triển quan hệ an ninh-quốc phòng với ASEAN – vấn đề Nam Hải cần giải quyết thông qua đàm phán (CRI).

--China opposes military intervention in South China Sea (Daily News).  – TQ lớn tiếng biện minh về ‘Tam Sa’ (VNN).‎- TQ biện minh việc thiết lập căn cứ quân sự ở hòn đảo trên biển Đông: China justifies setting up of military base at S China Sea island(Zee News).   – Huỳnh Văn Úc Thiên bất dung gian (Trần Nhương). - “Hải giám Tam Sa” lấn lướt xâm phạm ở Biển Đông (TTXVN). - Hải giám Tam Sa xâm phạm Hoàng Sa (TN). - Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng chiến đấu tại biển Đông (RFA). - Chiến tranh lạnh trong vùng biển nóng (SGGP).
- Trung – Ấn ‘dàn trận’ ở Himalaya (VNN). - “Ngoại giao tàu chiến”, Trung Quốc thò cái đuôi xâm lấn (GDVN).
- Ðại sứ Campuchia cáo buộc Việt Nam, Philippines chơi trò ‘chính trị bẩn thỉu’  (VOA). – Campuchia chọc tức Philippines   –   (BBC).  –Philippines đòi đại sứ Cam Bốt giải thích các chỉ trích đối với Manila và Hà Nội    –   (RFI).  – Campuchia-Philippines khẩu chiến nảy lửa vì Biển Đông (VnMedia).   – Campuchia và Trung Quốc cùng “phản pháo”(PLTP).  – Vén tấm màn bí mật   –   (www.cgi/http:/vinhnv43.blogspot.com/2012/07/ven-tam-man-bi-mat.html">Nguyễn Vĩnh
).
- Tình hình Biển Đông: Trung Quốc thăm dò, Philippines mời thầu dầu khí (PN Today).  – Manila mời thầu thăm dò dầu khí ở nơi có tranh chấp với Bắc Kinh    –   (RFI). 

--Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam nhấn mạnh sẽ ưu tiên phát triển quan hệ với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (CRI).
- 42 trí thức đề nghị lãnh đạo TPHCM tổ chức biểu tình   –   (RFA). - Xuất hiện kêu gọi biểu tình trên mạng xã hội (RFA).-
- Ông ĐẶNG HÙNG VÕ: Khơi thông sức mạnh ngoại giao nhân dân (TT).


Tổng số lượt xem trang