TT - Cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế 2007-2010 và khủng hoảng nợ châu Âu 2007-2012 đã đem lại “cơ hội vàng” cho các băng nhóm mafia.
Chúng xâm nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu bằng việc đầu tư vào các ngân hàng Mỹ và châu Âu.
Những vụ bê bối nổ ra gần đây đã khẳng định mối quan hệ giữa “bankers” (ngân hàng) và “gangsters”(tội phạm). Tháng trước, tòa án Mỹ đã điều tra về vai trò của Ngân hàng Anh HSBC trong hoạt động rửa tiền bẩn có nguồn gốc từ các băng đảng buôn ma túy Mexico. Báo cáo của Thượng viện Mỹ tiết lộ chi nhánh HSBC ở Mexico đã chuyển 7 tỉ USD tiền bẩn của các tập đoàn ma túy Mexico cho Ngân hàng HBUS, chi nhánh của HSBC ở Mỹ. HSBC đồng ý nộp phạt 700 triệu USD để dàn xếp vụ kiện. Nhưng HSBC không phải là trường hợp cá biệt. Hàng loạt đại gia ngân hàng khác như ABN Amro, Barclays, Credit Suisse, Lloyds và ING cũng tham gia rửa tiền tương tự.
Chúng xâm nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu bằng việc đầu tư vào các ngân hàng Mỹ và châu Âu.
Phản đối trước cửa chi nhánh Ngân hàng HSBC ở Mexico City trong tháng trước do ngân hàng này liên quan đến rửa tiền - Ảnh: AFP/Getty Images
|
Trên báo La Repubblica và báo New York Times, nhà báo Ý Roberto Saviano, tác giả cuốn Gomorra về mafia Ý, khẳng định hàng loạt vụ xìcăngđan nổ ra thời gian qua đã cho thấy “cuộc hôn nhân khắng khít” giữa các ngân hàng toàn cầu với mafia, các băng nhóm tội phạm ma túy, buôn bán vũ khí, buôn người...
Tiền bẩn “nuôi” ngân hàng
Ai được lợi? Theo Saviano, đó là các tổ chức mafia toàn cầu. Quan hệ hai bên cùng có lợi giữa các ngân hàng và mafia đã phát triển mạnh kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính.
Khi đó, các ngân hàng thiếu vốn trầm trọng. Năm 2009, nhà kinh tế Ý Antonio Maria Costa, lãnh đạo Văn phòng Liên Hiệp Quốc (LHQ) chống ma túy và tội phạm, đã khẳng định trên báo Anh Observer: “Trong nhiều trường hợp, tiền từ buôn bán ma túy và các hoạt động tội phạm là vốn lưu động duy nhất mà các ngân hàng có thể tiếp cận khi khủng hoảng nổ ra”.
"Nhiều ngân hàng Mỹ quá quen với việc rửa những khoản tiền bẩn khổng lồ"
Bà JENNIFER
SHASKY CALVERY (Bộ Tài chính Mỹ) |
Do lệ thuộc nguồn tiền của các tổ chức tội phạm, các ngân hàng phương Tây đã ồ ạt và không mấy bận tâm khi rửa những đồng tiền bẩn từ ma túy. London và New York, theo nhà báo Saviano, là “hai trung tâm rửa tiền lớn nhất thế giới”, vượt xa cả quần đảo Cayman hay các thiên đường tài chính khác.
Trong cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ hồi tháng 2, bà Jennifer Shasky Calvery thuộc Bộ Tài chính Mỹ nhấn mạnh: “Nhiều ngân hàng Mỹ quá quen với việc rửa những khoản tiền bẩn khổng lồ”. Sonia Alfano, người đứng đầu Ủy ban chống mafia mới của Quốc hội châu Âu, cũng nhìn nhận: “Tổ chức mafia Ý N’drangheta mới đây đã rửa được 28 triệu euro chỉ trong vài giờ bằng cách huy động nguyên cả một quận ở Bỉ”.
LHQ ước tính chỉ riêng trong năm 2009, các ngân hàng toàn cầu rửa khoảng 1.600 tỉ USD tiền bẩn. Trong đó khoảng 580 tỉ USD xuất phát từ hoạt động buôn bán ma túy và các hình thức tội phạm khác. Theo báo Anh Guardian, nghiên cứu của hai nhà kinh tế Colombia Alejandro Gaviria và Daniel Mejia cho thấy 97,4% lợi nhuận từ hoạt động buôn bán ma túy ở Colombia là nhờ đã được rửa qua các ngân hàng có trụ sở ở London (Anh) và New York (Mỹ).
Tàn phá Nam Âu
Hi Lạp và Tây Ban Nha là hai nước châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng, và do vậy cũng bị bại hoại bởi nạn tham nhũng và tội phạm có tổ chức. Hai nước này cũng là hai trường hợp điển hình cho thấy mối quan hệ giữa mafia, hệ thống tài chính và khủng hoảng. Hi Lạp là “đất đầu tư của mafia”. Cuộc khủng hoảng đã càng gia tăng sự thống trị của các tổ chức mafia trên hệ thống ngân hàng thông qua một thị trường đen khổng lồ với những khoản vay nặng lãi. Doanh số của thị trường cho vay nặng lãi này đã lên đến 5 tỉ euro/ năm. Con số này đã tăng lên gấp bốn lần kể từ đầu cuộc khủng hoảng vào năm 2009 và hiện lên đến 10 tỉ euro/năm. Nhiều nhóm tội phạm cho vay với lãi suất lên tới 60%/năm. Ở thành phố Thessaloniki lớn thứ hai Hi Lạp, cảnh sát vừa phá vỡ một băng đảng cho vay với lãi suất 5-15%/tuần.
Bộ Tài chính Hi Lạp xác định các băng đảng từ vùng Balkan và Đông Âu đang kiểm soát hoạt động cho vay nặng lãi tại quốc gia này. Bọn chúng còn kiểm soát luôn thị trường xăng dầu chợ đen ở Hi Lạp. Ước tính khoảng 20% lượng xăng bán ở Hi Lạp xuất phát từ thị trường chợ đen, đẩy giá xăng lên cao và khiến nhà nước thất thu thuế.
Tại Tây Ban Nha, các băng đảng tội phạm địa phương và nước ngoài đến từ Ý, Nga, Colombia, Mexico cũng đang tung hoành dữ dội. Điều tra cho thấy các nhóm tội phạm đã đầu tư một số lượng lớn tiền bẩn vào thị trường địa ốc Tây Ban Nha từ năm 1997-2007 và thu lợi lớn khi giá địa ốc tăng vọt. Lúc bong bóng bất động sản tan vỡ, mafia Tây Ban Nha kiếm lợi bằng cách mua lại nhà đất trên thị trường với mức giá rẻ mạt.
Còn ở Ý, mafia kiểm soát một lượng vốn lưu động khoảng 65 tỉ euro (82 tỉ USD)/năm. Các băng đảng tội phạm bòn rút từ nền kinh tế hợp pháp khoảng 100 tỉ euro mỗi năm, tương đương 7% GDP. Theo nhà báo Saviano, mafia giờ đây hoạt động như các doanh nghiệp, lập công ty liên doanh, đầu tư vào nhiều lĩnh vực. “Phải triệt hạ mafia bằng cách đánh vào bộ máy kinh tế của nó - nhà báo Saviano khẳng định - Nhưng đó là điều khó khăn bởi rất khó dò tìm nguồn vốn lưu động khi nó lại được chính các ngân hàng lớn rửa sạch”.
- Mafia và ngân hàng: mối quan hệ nguy hiểm. Tuổi trẻ-Mafia và ngân hàng: mối quan hệ nguy hiểm (01/09)
- Việt Nam hồi hộp vì các vụ bắt giữ – (BBC). -Vietnam: the calm after the storm? (Financial Times).
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự APEC 2012 tại Vladivostok (TTXVN). Nghe nói ông có kế hoạch gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại đây.- Bầu Kiên – Ông là ai? (ANTĐ).
- Vụ bầu Kiên, TS Jonathan Pincus, trường Havard Kennedy, Sự trừng phạt của VN sẽ đi tới đâu? (BBC). Tóm lược từ Guest post: how far can Vietnam’s crackdown go?(Financial Times).
- Thiếu tướng Lê Văn Cương: Chống nội xâm đừng nói nhiều làm ít (DV). -Hồ Ngọc Nhuận: TÀO QUYỀN LIẾN: kịch cái vòng khép kín (Người Lót Gạch). --Vietnam: the calm after the storm? (FT 31-8-12)Bầu Kiên hay bầu Đức đang chi phối thị trường địa ốc? (VTC 31-8-12)“Sức khỏe” của BIDV qua đánh giá của Standard & Poor’s (VnEconomy)-S&P đánh giá “tầm quan trọng cao đối với hệ thống” của BIDV trong ngành ngân hàng Việt Nam
--SCIC đầu tư vào doanh nghiệp nợ để làm gì? (NĐT 29-8-12)
--Tăng tín dụng: “Ngân hàng Nhà nước đã làm hết cỡ” VnEconomy -Lần đầu tiên trong hơn chục năm qua, tín dụng mới có trạng thái như vậy
-5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy (VNN 31-8-12)
p/v TS Nguyễn Sĩ DũngThương mại điện tử: Thật giả lẫn lộn (SGGP 31-8-12)
- Nền kinh tế như một cơ thể “thiếu máu”(ĐĐK). – Vừa hết giảm phát đã lấp ló lạm phát (NĐT).
- “Chết” không được chôn (NLĐ). – Doanh nghiệp Việt: Lên cao vút xuống vùn vụt! (VnMedia).
- Nhu cầu vay ngoại tệ giảm mạnh (NLĐ). - Những ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt (VNE). - Điều hành kinh tế: đã có sự thận trọng (TBKTSG).
- Ngân hàng liệu có “tham bát…”? (TVN).- Giá vàng hướng tới mức tăng tháng thứ ba liên tiếp (TTXVN).
- Liên ngân hàng “hạ sốt” (LĐ). - ATM: Thiếu thốn và lãng phí (Vef). – Gần 70.000 tỷ đồng trong tài khoản ATM (VNE). - Tiền xu lùi vào dĩ vãng (EBank).- Lãi suất huy động khó giảm sâu (TT).
- Lãi suất tiêu dùng siêu ưu đãi: Ngon nhưng không dễ xơi (ĐĐK).
- Tái cấu trúc ngân hàng và bài toán cổ đông (TBKTSG).
- Cựu Thống đốc kể chuyện giảm lạm phát từ 700% về 5% (Infonet). - Không thể lơ là các biện pháp cơ bản dài hạn (VIR).
- Giá gas đột ngột tăng 50 nghìn đồng/bình (VnMedia). - Xăng bị đóng loại thuế như rượu! (TN). - Từ 1.9, giá gas tăng 51.000 đồng/bình (TN).
- Khách thuê thỏa sức lựa chọn (VIR). - Khuyến mãi cho vay BĐS: Quảng bá hơn khả dụng (VEF). - Cảnh báo hiện tượng “Doanh thu ảo” ở DN bất động sản(Vietstock). - Giá bất động sản mới chỉ giảm 3 – 8% (ĐV).
- Phải chia nhỏ Petrolimex để xóa độc quyền (TP). - Bộ Tài chính nói gì về cách điều hành giá xăng dầu? (TP). - Lệ thuộc hay không là do chúng ta (TBKTSG).
- Có cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước và thị trường sẽ thay đổi (SGTT).
- SHB giải ngân cho Bianfishco trả nợ nông dân (NLĐ).
- “Thị trường sẽ hồi phục dần” (ĐTCK).
Ngày 31.8, Bianfishco bắt đầu trả nợ cho nông dân- Chồng đại gia Diệu Hiền: ‘Phải ráng chịu vì công ty của vợ’ (VNE). - Trung Nguyên muốn là nhà sản xuất cafe lớn nhất thế giới (VNE).
- Tiêu “cười”, điều “mếu”, cà phê số 1 (NNVN).
- Mòn mỏi chờ vốn rẻ (TT).
- Ám ảnh giá tăng (ĐĐK).
- Nhà máy đường ngưng hoạt động, nông dân lo lắng (TT).
- Sản lượng đánh bắt cá ngừ tại Bình Định tăng mạnh (TTXVN).
- Miền Tây: giá lúa tiếp tục tăng (SGTT).
- Quần áo vỉa hè: Tiền nào của đó! (NLĐ).
- Nỗi buồn nông dân – (RFA). – Thái Lan mua gạo Việt Nam để xuất khẩu!(VnMedia). - Gạo Việt Nam “bình ổn giá” gạo thế giới thế nào? (Infonet). - “Việt Nam có nguy cơ mất ngôi á quân xuất khẩu gạo” (VnEco).
- Gặp người kiện Chủ tịch tỉnh để đòi công lý cho ba ba (DV).- - Hội đồng quản trị FPT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: “Thắng lợi” của ông Trương Đình Anh? (LĐ).- Ông Trương Đình Anh trở lại ghế nóng sau “kỳ nghỉ phép ồn ào” (DT). - Biến nước lã, tạp chất thành xăng dầu: Có tiêu cực trong quản lý? (TT).
- Bập bênh trên trụ điện (TN),
– Tư bản đỏ (Chuacuuthe).--Truy nã đặc biệt Chủ tịch MB24
- Việt Nam hồi hộp vì các vụ bắt giữ – (BBC). -Vietnam: the calm after the storm? (Financial Times).
- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham dự APEC 2012 tại Vladivostok (TTXVN). Nghe nói ông có kế hoạch gặp Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại đây.- Bầu Kiên – Ông là ai? (ANTĐ).
- Vụ bầu Kiên, TS Jonathan Pincus, trường Havard Kennedy, Sự trừng phạt của VN sẽ đi tới đâu? (BBC). Tóm lược từ Guest post: how far can Vietnam’s crackdown go?(Financial Times).
- Thiếu tướng Lê Văn Cương: Chống nội xâm đừng nói nhiều làm ít (DV). -Hồ Ngọc Nhuận: TÀO QUYỀN LIẾN: kịch cái vòng khép kín (Người Lót Gạch). --Vietnam: the calm after the storm? (FT 31-8-12)Bầu Kiên hay bầu Đức đang chi phối thị trường địa ốc? (VTC 31-8-12)“Sức khỏe” của BIDV qua đánh giá của Standard & Poor’s (VnEconomy)-S&P đánh giá “tầm quan trọng cao đối với hệ thống” của BIDV trong ngành ngân hàng Việt Nam
--SCIC đầu tư vào doanh nghiệp nợ để làm gì? (NĐT 29-8-12)
--Tăng tín dụng: “Ngân hàng Nhà nước đã làm hết cỡ” VnEconomy -Lần đầu tiên trong hơn chục năm qua, tín dụng mới có trạng thái như vậy
-5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy (VNN 31-8-12)
p/v TS Nguyễn Sĩ DũngThương mại điện tử: Thật giả lẫn lộn (SGGP 31-8-12)
- Nền kinh tế như một cơ thể “thiếu máu”(ĐĐK). – Vừa hết giảm phát đã lấp ló lạm phát (NĐT).
- “Chết” không được chôn (NLĐ). – Doanh nghiệp Việt: Lên cao vút xuống vùn vụt! (VnMedia).
- Nhu cầu vay ngoại tệ giảm mạnh (NLĐ). - Những ông vua tiền mặt trên sàn chứng khoán Việt (VNE). - Điều hành kinh tế: đã có sự thận trọng (TBKTSG).
- Ngân hàng liệu có “tham bát…”? (TVN).- Giá vàng hướng tới mức tăng tháng thứ ba liên tiếp (TTXVN).
- Liên ngân hàng “hạ sốt” (LĐ). - ATM: Thiếu thốn và lãng phí (Vef). – Gần 70.000 tỷ đồng trong tài khoản ATM (VNE). - Tiền xu lùi vào dĩ vãng (EBank).- Lãi suất huy động khó giảm sâu (TT).
- Lãi suất tiêu dùng siêu ưu đãi: Ngon nhưng không dễ xơi (ĐĐK).
- Tái cấu trúc ngân hàng và bài toán cổ đông (TBKTSG).
- Cựu Thống đốc kể chuyện giảm lạm phát từ 700% về 5% (Infonet). - Không thể lơ là các biện pháp cơ bản dài hạn (VIR).
- Giá gas đột ngột tăng 50 nghìn đồng/bình (VnMedia). - Xăng bị đóng loại thuế như rượu! (TN). - Từ 1.9, giá gas tăng 51.000 đồng/bình (TN).
- Khách thuê thỏa sức lựa chọn (VIR). - Khuyến mãi cho vay BĐS: Quảng bá hơn khả dụng (VEF). - Cảnh báo hiện tượng “Doanh thu ảo” ở DN bất động sản(Vietstock). - Giá bất động sản mới chỉ giảm 3 – 8% (ĐV).
- Phải chia nhỏ Petrolimex để xóa độc quyền (TP). - Bộ Tài chính nói gì về cách điều hành giá xăng dầu? (TP). - Lệ thuộc hay không là do chúng ta (TBKTSG).
- Có cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước và thị trường sẽ thay đổi (SGTT).
- SHB giải ngân cho Bianfishco trả nợ nông dân (NLĐ).
- “Thị trường sẽ hồi phục dần” (ĐTCK).
Ngày 31.8, Bianfishco bắt đầu trả nợ cho nông dân- Chồng đại gia Diệu Hiền: ‘Phải ráng chịu vì công ty của vợ’ (VNE). - Trung Nguyên muốn là nhà sản xuất cafe lớn nhất thế giới (VNE).
- Tiêu “cười”, điều “mếu”, cà phê số 1 (NNVN).
- Mòn mỏi chờ vốn rẻ (TT).
- Ám ảnh giá tăng (ĐĐK).
- Nhà máy đường ngưng hoạt động, nông dân lo lắng (TT).
- Sản lượng đánh bắt cá ngừ tại Bình Định tăng mạnh (TTXVN).
- Miền Tây: giá lúa tiếp tục tăng (SGTT).
- Quần áo vỉa hè: Tiền nào của đó! (NLĐ).
- Nỗi buồn nông dân – (RFA). – Thái Lan mua gạo Việt Nam để xuất khẩu!(VnMedia). - Gạo Việt Nam “bình ổn giá” gạo thế giới thế nào? (Infonet). - “Việt Nam có nguy cơ mất ngôi á quân xuất khẩu gạo” (VnEco).
- Gặp người kiện Chủ tịch tỉnh để đòi công lý cho ba ba (DV).- - Hội đồng quản trị FPT điều chỉnh kế hoạch kinh doanh: “Thắng lợi” của ông Trương Đình Anh? (LĐ).- Ông Trương Đình Anh trở lại ghế nóng sau “kỳ nghỉ phép ồn ào” (DT). - Biến nước lã, tạp chất thành xăng dầu: Có tiêu cực trong quản lý? (TT).
- Bập bênh trên trụ điện (TN),
– Tư bản đỏ (Chuacuuthe).--Truy nã đặc biệt Chủ tịch MB24
- Việt Nam là địa điểm thu hút hàng đầu ở Đông Nam Á đối với giới đầu tư Mỹ(VOA).- Hạn hán đẩy giá thực phẩm tăng cao (VOA).- Ấn Độ tăng trưởng mạnh hơn dự kiến – (BBC). – Tăng trưởng kinh tế Ấn Ðộ rớt xuống mức thấp nhất từ 3 năm nay (VOA). Tiền đổ vào cổ phiếu thị trường mới nổi lâu nhất từ quý I/2012 -5 tuần liên tiếp tiền đổ vào các quỹ thị trường mới nổi nhờ kỳ vọng chính phủ Trung Quốc có thể tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng.
US 'to return to gold standard within two years', says Euro Pacific Capital chief Peter Schiff
Telegraph Major investor warns that economy needs a recession to recover.
US 'to return to gold standard within two years', says Euro Pacific Capital chief Peter Schiff
Telegraph Major investor warns that economy needs a recession to recover.
Sản xuất Trung Quốc giảm lần đầu tiên trong 9 tháng Số liệu chính thức chính phủ Trung Quốc công bố cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này sắp tới còn có thể giảm nhiều hơn.
- Air France xây nhà máy tại Trung Quốc: Lao động Pháp lo ngại – (RFI).- Trung Quốc kêu gọi có hành động về nợ công của châu Âu (TP). - Trung Quốc – Đức: Vì ta cần nhau (KTĐT). - Thái độ nửa vời (ĐĐK).- Mỹ có thể chuyển bớt cơ xưởng từ Trung Quốc sang ASEAN – (Người Việt).India Ink: India's Economy Continues to Be Weak NYT -Manufacturing and mining showed almost no growth at all in the latest financial quarter.
“Trùm” túi xách giả Trung Quốc lĩnh án nặng bất thường
VnEconomy -“Mỗi năm có tới hàng ngàn người Trung Quốc bị tuyên án phạt vì tội làm hàng giả, nhưng rất hiếm khi có hình phạt nặng tới mức này”
-Mỹ điều tra ngân hàng Trung Quốc làm ăn với Iran- Air France xây nhà máy tại Trung Quốc: Lao động Pháp lo ngại – (RFI).- Trung Quốc kêu gọi có hành động về nợ công của châu Âu (TP). - Trung Quốc – Đức: Vì ta cần nhau (KTĐT). - Thái độ nửa vời (ĐĐK).- Mỹ có thể chuyển bớt cơ xưởng từ Trung Quốc sang ASEAN – (Người Việt).India Ink: India's Economy Continues to Be Weak NYT -Manufacturing and mining showed almost no growth at all in the latest financial quarter.
VnEconomy -“Mỗi năm có tới hàng ngàn người Trung Quốc bị tuyên án phạt vì tội làm hàng giả, nhưng rất hiếm khi có hình phạt nặng tới mức này”
Dark clouds gather over China's once-booming solar industry
Telegraph China's push into solar energy was supposed to be a proud example of how the country was advancing into hi-tech manufacturing. But now the whole sector is on the brink of bankruptcy.
China is OkayProject Syndicat
e -TRUNG HOA VẪN ỔN(BS HỒ HẢI)-Bài dịch của Trang La
Bài viết gốc: China is Okay

Bài viết của ông Stephen S. Roach, ông từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quỹ Morgan Stanley Châu Á và là kinh tế trưởng của công ty này, và hiện ông là thành viên cao cấp của Jackson Institute of Global Affairs tại Yale University và là giảng viên cấp cao tại Yale’s School of Management. Cuốn sách gần đây nhất của ông mang tên Châu Á tiếp theo(The Next Asia).
NEW HAVEN – Có một sự quan ngại đang gia tăng rằng nền kinh tế Trung Hoa có thể rơi vào tình trạng hạ cánh nặng nề. Thị trường chứng khoán Trung Hoa đã giảm 20% trong năm ngoái, về mức của năm 2009. Sự yếu kém tiếp diễn trong các dữ liệu gần đây – từ nhận định của quan điểm quản lý về sức mua và sản lượng công nghiệp tới doanh số bán lẻ và xuất khẩu – đã làm tăng thêm mối lo ngại. Đã từng tạo ra động lực mạnh mẽ nhất cho nền kinh tế toàn cầu kéo dài, Trung Hoa, hiện giờ có nhiều quan ngại rằng, đang rơi vào trạng thái ‘hết nhiên liệu’.
Những lo lắng này có vẻ bị thổi phồng. Đúng là, nền kinh tế Trung Hoa đang chững lại. Nhưng sự chững lại này đã được kìm lại và có lẽ sẽ chỉ còn diễn ra trong thời gian ngắn. Tình huống xảy ra khả năng hạ cánh nhẹ nhàng vẫn khá chắc chắn.
Những đặc trưng của suy thoái kinh tế Trung Hoa được biết đến từ cuộc Đại Suy thoái 2008 – 2009. Tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Hoa giảm mạnh từ đỉnh 14.8% vào quý 2/2007 xuống còn 6.6% vào quý 1/2009. Bị ảnh hưởng bởi một cú sốc khổng lồ từ phía nhu cầu bên ngoài khiến cho thương mại thế giới sụt giảm kỷ lục mất 10.5% năm 2009, tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Trung Hoa nhanh chóng đi từ bùng nổ tới phá sản. Phần còn lại của một nền kinh tế Trung Hoa không cân bằng cũng chịu hậu quả theo – đặc biệt là thị trường lao động, với sự kiện chỉ riêng tỉnh Quảng Đông mà có tới 20 triệu công nhân mất việc.
Lần này, sự sụt giảm đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ đỉnh 11.9% vào quý 1/2010, tăng trưởng GDP năm của Trung Hoa chậm lại ở mức 7.6% vào quý 2/2012 – chỉ bằng một nửa so với mức giảm 8.2 điểm phần trăm trong suốt cuộc Đại Suy thoái.
Nếu ngăn chặn được sự tan rã hỗn loạn của khu vực đồng tiền chung châu Âu, mà vốn dĩ không thể, thì theo dự báo cơ bản của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về mức tăng trưởng 4%/năm của thương mại thế giới trong năm 2012 có lẽ là hợp lý. Đó sẽ là mức dưới trung bình so với xu hướng tăng trưởng 6.4% từ năm 2004 tới 2011, nhưng không ở gần với mức sụp đổ được ghi nhận trong giai đoạn 2008 – 2009. Với nền kinh tế Trung Hoa ở mức ít bị đe dọa do sự suy yếu của xuất khẩu hơn rất nhiều so với ba năm rưỡi trước đây, hạ cánh nặng nề có vẻ sẽ không diễn ra.
Thật ra, nền kinh tế này đang đối mặt với các thách thức, đặc biệt là từ chính sách nhằm làm dịu đi thị trường nhà ở đang quá nóng. Nhưng việc xây dựng cái gọi là nhà ở xã hội cho các hộ gia đình thu nhập thấp, được đẩy mạnh bởi các tuyên bố đầu tư gần đây trong các khu vực đô thị trọng yếu như là Thiên Tân(天津:Tianjin), Trùng Khánh(重庆: Chongqing), và Trường Sa(长沙: Changsha), cũng như ở Quý Châu(贵州: Guizhou) và tỉnh Quảng Đông, sẽ bù đắp nhiều hơn cả sự sụt giảm. Hơn nữa, không như các sáng kiến tài trợ bởi ngân hàng của 3 – 4 năm trước, thứ dẫn tới lo ngại lơ lửng trên đầu về nợ của chính quyền địa phương, chính quyền trung ương có vẻ đóng vai trò lớn hơn trong việc tài trợ cho các dự án hiện tại.
Các báo cáo về những thành phố ma, những cây cầu không dẫn tới đâu, và những sân bay mới trống không đổ thêm dầu vào lửa cho mối lo của các nhà phân tích phương Tây rằng một nền kinh tế Trung Hoa không cân bằng không thể phục hồi như nó đã từng trong nửa cuối năm 2009. Với đầu tư cố định gần chạm tới mức chưa từng thấy tương đương với 50% GDP, lo ngại của họ về một gói kích thích tài khóa khác dẫn dắt bởi đầu tư sẽ chỉ làm đẩy nhanh viễn cảnh Trung Hoa sụp đổ không thể tránh khỏi.
Nhưng sự trầm trọng hóa vấn đề của những người bi quan đã bỏ qua những nhân tố quan trọng nhất trong quá trình hiện đại hóa của Trung Hoa: câu chuyện đô thị hóa lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến. Trong năm 2011, tỷ lệ dân cư đô thị Trung Hoa vượt mức 50% lần đầu tiên, đạt tới 51.3% so với mức dưới 20% năm 1980. Hơn nữa, theo dự báo của OECD, sự bùng nổ dân cư đô thị của Trung Hoa sẽ mở rộng thêm hơn 300 triệu nữa vào năm 2030 – một sự tăng gần như bằng với dân cư hiện tại của Hoa Kỳ. Với sự di dân từ nông thôn về thành thị trung bình là 15 tới 20 triệu người một năm, những thành phố được gọi là thành phố ma ngày nay sẽ nhanh chóng trở thành những khu vực đô thị phát triển mạnh trong tương lai.
Phố Đông Thượng Hải là một ví dụ điển hình về một dự án xây dựng đô thị “rỗng không” vào cuối năm 1990 đã nhanh chóng trở thành một trung tâm đô thị được lấp đầy như thế nào, với dân số hiện nay vào khoảng 5.5 triệu người. Một nghiên cứu của McKinsey dự báo rằng vào năm 2025 Trung Hoa sẽ có hơn 220 thành phố với dân số trên 1 triệu, so với con số 125 thành phố vào năm 2010, và 23 siêu đô thị sẽ có mức dân số ít nhất 5 triệu người.
Trung Hoa không thể đợi chờ để xây dựng những thành phố mới của nó. Thay vào đó, đầu tư và xây dựng phải phù hợp với làn sóng nhập cư đô thị trong tương lai. Những người chỉ trích “thành phố ma” hoàn toàn bỏ qua điều này.
Tất cả điều này là một phần trong kế hoạch tổng thể của Trung Hoa. Mô hình nhà sản xuất, thứ đã vận hành xuất sắc trong 30 năm, không thể đưa Trung Hoa tới miền đất hứa về sự thịnh vượng. Lãnh đạo Trung Hoa đã nhận ra điều này từ lâu, như Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cảnh báo qua tác phẩm phê bình nổi tiếng năm 2007 mang tên “Bốn Không” – cảnh báo về một nền kinh tế “không ổn định, không cân bằng, không hợp tác và cái chính là không bền vững”.
Hai cú sốc từ bên ngoài – đầu tiên từ Hoa Kỳ, và giờ đây là từ châu Âu – đã biến cảnh báo Bốn Không trở thành kế hoạch hành động. Quá phụ thuộc vào nhu cầu bên ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển bị khủng hoảng quật ngã, Trung Hoa đã thông qua Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 kích thích tiêu dùng, trong đó đưa ra chiến lược tái cân bằng mạnh mẽ và chiến lược này sẽ định hướng sự phát triển trong nhiều thập kỷ.
Các yêu cầu đầu tư và xây dựng các công trình đô thị hóa quy mô lớn là trụ cột của chiến lược này. Thu nhập đầu người ở khu vực thành thị gấp hơn ba lần mức trung bình ở các khu vực nông thôn. Chừng nào đô thị hóa còn đi cùng với tạo ra việc làm – một chiến lược được tăng cường bởi sự dịch chuyển sang phát triển dựa vào dịch vụ của Trung Hoa – thu nhập của người lao động và sức mua của người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi.
Trái ngược với những người nghi ngờ Trung Hoa, đô thị hóa không phải là tăng trưởng giả tạo. Đó là một nguyên liệu thiết yếu cho một “Trung Hoa tiếp theo”, bởi nó tạo ra cho Trung Hoa các lựa chọn về mặt chu kỳ và cơ cấu. Khi đối mặt với sự thiếu hụt nhu cầu - bất kể là bởi cú sốc từ bên ngoài hay sự điều chỉnh bên trong, như là việc chỉnh đốn thị trường nhà ở - Trung Hoa có thể chỉnh sửa các yêu cầu đầu tư dẫn dắt bởi đô thị hóa sao cho phù hợp. Với một dự trữ lớn nhờ vào tiết kiệm thặng dư và với mức thâm hụt ngân sách ít hơn 2% GDP, nó đủ tiền để tài trợ cho những nỗ lực như vậy. Ngoài ra Trung Hoa cũng còn đủ “room tiền” để thực thi chính sách nới lỏng tiền tệ; không giống như các ngân hàng trung ương ở phương Tây, ngân hàng Nhân dân Trung Hoa có dự trữ khổng lồ.
Việc tăng trưởng chậm lại có vẻ là một cú sốc khó khăn cho nền kinh tế dựa vào xuất khấu. Nhưng Trung Hoa vẫn ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Một chiến lược tái cân bằng mạnh mẽ đưa ra hỗ trợ mang tính cấu trúc và chu kỳ sẽ giúp nó tránh khỏi một cuộc hạ cánh nặng nề.
@Project Syndicate 2012
Analysis: Politics the priority for China as economy slows BEIJING (Reuters) - China's policy chiefs have about two weeks left to decide about giving the economy a proper stimulative prod, or risk parading a new Communist Party leadership to the world just as growth falls below target for the first time in nearly four years.
-Chinese City Gives Retirees License to Ticket
NYT To rid Shaoyang of its budgetary and quality-of-life problems, 100 neighborhood watch committee members were given the power to issue tickets for traffic violations and other minor infractions.
Telegraph China's push into solar energy was supposed to be a proud example of how the country was advancing into hi-tech manufacturing. But now the whole sector is on the brink of bankruptcy.
China is OkayProject Syndicat
e -TRUNG HOA VẪN ỔN(BS HỒ HẢI)-Bài dịch của Trang La
Bài viết gốc: China is Okay

Bài viết của ông Stephen S. Roach, ông từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Quỹ Morgan Stanley Châu Á và là kinh tế trưởng của công ty này, và hiện ông là thành viên cao cấp của Jackson Institute of Global Affairs tại Yale University và là giảng viên cấp cao tại Yale’s School of Management. Cuốn sách gần đây nhất của ông mang tên Châu Á tiếp theo(The Next Asia).
NEW HAVEN – Có một sự quan ngại đang gia tăng rằng nền kinh tế Trung Hoa có thể rơi vào tình trạng hạ cánh nặng nề. Thị trường chứng khoán Trung Hoa đã giảm 20% trong năm ngoái, về mức của năm 2009. Sự yếu kém tiếp diễn trong các dữ liệu gần đây – từ nhận định của quan điểm quản lý về sức mua và sản lượng công nghiệp tới doanh số bán lẻ và xuất khẩu – đã làm tăng thêm mối lo ngại. Đã từng tạo ra động lực mạnh mẽ nhất cho nền kinh tế toàn cầu kéo dài, Trung Hoa, hiện giờ có nhiều quan ngại rằng, đang rơi vào trạng thái ‘hết nhiên liệu’.
Những lo lắng này có vẻ bị thổi phồng. Đúng là, nền kinh tế Trung Hoa đang chững lại. Nhưng sự chững lại này đã được kìm lại và có lẽ sẽ chỉ còn diễn ra trong thời gian ngắn. Tình huống xảy ra khả năng hạ cánh nhẹ nhàng vẫn khá chắc chắn.
Những đặc trưng của suy thoái kinh tế Trung Hoa được biết đến từ cuộc Đại Suy thoái 2008 – 2009. Tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Hoa giảm mạnh từ đỉnh 14.8% vào quý 2/2007 xuống còn 6.6% vào quý 1/2009. Bị ảnh hưởng bởi một cú sốc khổng lồ từ phía nhu cầu bên ngoài khiến cho thương mại thế giới sụt giảm kỷ lục mất 10.5% năm 2009, tăng trưởng dựa vào xuất khẩu của Trung Hoa nhanh chóng đi từ bùng nổ tới phá sản. Phần còn lại của một nền kinh tế Trung Hoa không cân bằng cũng chịu hậu quả theo – đặc biệt là thị trường lao động, với sự kiện chỉ riêng tỉnh Quảng Đông mà có tới 20 triệu công nhân mất việc.
Lần này, sự sụt giảm đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Từ đỉnh 11.9% vào quý 1/2010, tăng trưởng GDP năm của Trung Hoa chậm lại ở mức 7.6% vào quý 2/2012 – chỉ bằng một nửa so với mức giảm 8.2 điểm phần trăm trong suốt cuộc Đại Suy thoái.
Nếu ngăn chặn được sự tan rã hỗn loạn của khu vực đồng tiền chung châu Âu, mà vốn dĩ không thể, thì theo dự báo cơ bản của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF về mức tăng trưởng 4%/năm của thương mại thế giới trong năm 2012 có lẽ là hợp lý. Đó sẽ là mức dưới trung bình so với xu hướng tăng trưởng 6.4% từ năm 2004 tới 2011, nhưng không ở gần với mức sụp đổ được ghi nhận trong giai đoạn 2008 – 2009. Với nền kinh tế Trung Hoa ở mức ít bị đe dọa do sự suy yếu của xuất khẩu hơn rất nhiều so với ba năm rưỡi trước đây, hạ cánh nặng nề có vẻ sẽ không diễn ra.
Thật ra, nền kinh tế này đang đối mặt với các thách thức, đặc biệt là từ chính sách nhằm làm dịu đi thị trường nhà ở đang quá nóng. Nhưng việc xây dựng cái gọi là nhà ở xã hội cho các hộ gia đình thu nhập thấp, được đẩy mạnh bởi các tuyên bố đầu tư gần đây trong các khu vực đô thị trọng yếu như là Thiên Tân(天津:Tianjin), Trùng Khánh(重庆: Chongqing), và Trường Sa(长沙: Changsha), cũng như ở Quý Châu(贵州: Guizhou) và tỉnh Quảng Đông, sẽ bù đắp nhiều hơn cả sự sụt giảm. Hơn nữa, không như các sáng kiến tài trợ bởi ngân hàng của 3 – 4 năm trước, thứ dẫn tới lo ngại lơ lửng trên đầu về nợ của chính quyền địa phương, chính quyền trung ương có vẻ đóng vai trò lớn hơn trong việc tài trợ cho các dự án hiện tại.
Các báo cáo về những thành phố ma, những cây cầu không dẫn tới đâu, và những sân bay mới trống không đổ thêm dầu vào lửa cho mối lo của các nhà phân tích phương Tây rằng một nền kinh tế Trung Hoa không cân bằng không thể phục hồi như nó đã từng trong nửa cuối năm 2009. Với đầu tư cố định gần chạm tới mức chưa từng thấy tương đương với 50% GDP, lo ngại của họ về một gói kích thích tài khóa khác dẫn dắt bởi đầu tư sẽ chỉ làm đẩy nhanh viễn cảnh Trung Hoa sụp đổ không thể tránh khỏi.
Nhưng sự trầm trọng hóa vấn đề của những người bi quan đã bỏ qua những nhân tố quan trọng nhất trong quá trình hiện đại hóa của Trung Hoa: câu chuyện đô thị hóa lớn nhất mà thế giới từng chứng kiến. Trong năm 2011, tỷ lệ dân cư đô thị Trung Hoa vượt mức 50% lần đầu tiên, đạt tới 51.3% so với mức dưới 20% năm 1980. Hơn nữa, theo dự báo của OECD, sự bùng nổ dân cư đô thị của Trung Hoa sẽ mở rộng thêm hơn 300 triệu nữa vào năm 2030 – một sự tăng gần như bằng với dân cư hiện tại của Hoa Kỳ. Với sự di dân từ nông thôn về thành thị trung bình là 15 tới 20 triệu người một năm, những thành phố được gọi là thành phố ma ngày nay sẽ nhanh chóng trở thành những khu vực đô thị phát triển mạnh trong tương lai.
Phố Đông Thượng Hải là một ví dụ điển hình về một dự án xây dựng đô thị “rỗng không” vào cuối năm 1990 đã nhanh chóng trở thành một trung tâm đô thị được lấp đầy như thế nào, với dân số hiện nay vào khoảng 5.5 triệu người. Một nghiên cứu của McKinsey dự báo rằng vào năm 2025 Trung Hoa sẽ có hơn 220 thành phố với dân số trên 1 triệu, so với con số 125 thành phố vào năm 2010, và 23 siêu đô thị sẽ có mức dân số ít nhất 5 triệu người.
Trung Hoa không thể đợi chờ để xây dựng những thành phố mới của nó. Thay vào đó, đầu tư và xây dựng phải phù hợp với làn sóng nhập cư đô thị trong tương lai. Những người chỉ trích “thành phố ma” hoàn toàn bỏ qua điều này.
Tất cả điều này là một phần trong kế hoạch tổng thể của Trung Hoa. Mô hình nhà sản xuất, thứ đã vận hành xuất sắc trong 30 năm, không thể đưa Trung Hoa tới miền đất hứa về sự thịnh vượng. Lãnh đạo Trung Hoa đã nhận ra điều này từ lâu, như Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã cảnh báo qua tác phẩm phê bình nổi tiếng năm 2007 mang tên “Bốn Không” – cảnh báo về một nền kinh tế “không ổn định, không cân bằng, không hợp tác và cái chính là không bền vững”.
Hai cú sốc từ bên ngoài – đầu tiên từ Hoa Kỳ, và giờ đây là từ châu Âu – đã biến cảnh báo Bốn Không trở thành kế hoạch hành động. Quá phụ thuộc vào nhu cầu bên ngoài đến từ các nền kinh tế phát triển bị khủng hoảng quật ngã, Trung Hoa đã thông qua Kế hoạch 5 năm lần thứ 12 kích thích tiêu dùng, trong đó đưa ra chiến lược tái cân bằng mạnh mẽ và chiến lược này sẽ định hướng sự phát triển trong nhiều thập kỷ.
Các yêu cầu đầu tư và xây dựng các công trình đô thị hóa quy mô lớn là trụ cột của chiến lược này. Thu nhập đầu người ở khu vực thành thị gấp hơn ba lần mức trung bình ở các khu vực nông thôn. Chừng nào đô thị hóa còn đi cùng với tạo ra việc làm – một chiến lược được tăng cường bởi sự dịch chuyển sang phát triển dựa vào dịch vụ của Trung Hoa – thu nhập của người lao động và sức mua của người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi.
Trái ngược với những người nghi ngờ Trung Hoa, đô thị hóa không phải là tăng trưởng giả tạo. Đó là một nguyên liệu thiết yếu cho một “Trung Hoa tiếp theo”, bởi nó tạo ra cho Trung Hoa các lựa chọn về mặt chu kỳ và cơ cấu. Khi đối mặt với sự thiếu hụt nhu cầu - bất kể là bởi cú sốc từ bên ngoài hay sự điều chỉnh bên trong, như là việc chỉnh đốn thị trường nhà ở - Trung Hoa có thể chỉnh sửa các yêu cầu đầu tư dẫn dắt bởi đô thị hóa sao cho phù hợp. Với một dự trữ lớn nhờ vào tiết kiệm thặng dư và với mức thâm hụt ngân sách ít hơn 2% GDP, nó đủ tiền để tài trợ cho những nỗ lực như vậy. Ngoài ra Trung Hoa cũng còn đủ “room tiền” để thực thi chính sách nới lỏng tiền tệ; không giống như các ngân hàng trung ương ở phương Tây, ngân hàng Nhân dân Trung Hoa có dự trữ khổng lồ.
Việc tăng trưởng chậm lại có vẻ là một cú sốc khó khăn cho nền kinh tế dựa vào xuất khấu. Nhưng Trung Hoa vẫn ở trong tình trạng tốt hơn nhiều so với phần còn lại của thế giới. Một chiến lược tái cân bằng mạnh mẽ đưa ra hỗ trợ mang tính cấu trúc và chu kỳ sẽ giúp nó tránh khỏi một cuộc hạ cánh nặng nề.
@Project Syndicate 2012
Analysis: Politics the priority for China as economy slows BEIJING (Reuters) - China's policy chiefs have about two weeks left to decide about giving the economy a proper stimulative prod, or risk parading a new Communist Party leadership to the world just as growth falls below target for the first time in nearly four years.
-Chinese City Gives Retirees License to Ticket
NYT To rid Shaoyang of its budgetary and quality-of-life problems, 100 neighborhood watch committee members were given the power to issue tickets for traffic violations and other minor infractions.
Philippin trỗi dậy: A Youthful Populace Helps Make the Philippines an Economic Bright Spot in Asia (NYT 27-8-12)
Reading the Tea Leaves of China's Big Changeover (Slate 28-8-12)- TT Obama nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu của xe hơi mới (VOA).
Putin’s Bad-Neighbor Policy
Project Syndicate With its adamant support for Syrian President Bashar al-Assad, Russia has resumed its aggressive anti-American policy of 2007-2008, which culminated in war with Georgia in August 2008. Ironically, this policy harms Russia the most, because it alienates all but international pariahs, such as Syria, Venezuela, and Belarus.
Thấy gì qua những câu trả lời của ông Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân về điện nguyên tử?- Toàn là những lời nghịch lý!Bauxite Việt Nam
Reading the Tea Leaves of China's Big Changeover (Slate 28-8-12)- TT Obama nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu của xe hơi mới (VOA).
Putin’s Bad-Neighbor Policy
Project Syndicate With its adamant support for Syrian President Bashar al-Assad, Russia has resumed its aggressive anti-American policy of 2007-2008, which culminated in war with Georgia in August 2008. Ironically, this policy harms Russia the most, because it alienates all but international pariahs, such as Syria, Venezuela, and Belarus.
Thấy gì qua những câu trả lời của ông Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân về điện nguyên tử?- Toàn là những lời nghịch lý!Bauxite Việt Nam
***************
-Hơn 70% doanh nghiệp tại Hà Nội kê khai lỗ Số doanh nghiệp báo lỗ tăng 32% so với cùng thời điểm năm trước.
Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm, thành phố có tới 210 doanh nghiệp giải thể; hàng nghìn doanh nghiệp mất tích, tạm nghỉ kinh doanh, làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước trên 500 tỷ đồng.
Số doanh nghiệp có doanh thu tăng trên địa bàn Hà Nội cũng rất thấp, với 26.874 doanh nghiệp có doanh thu tăng, giảm 23% so với năm trước. Trong khi đó, thành phố lại có tới 47.574 doanh nghiệp có doanh thu giảm, tăng tới 94% so với năm trước.
Đến thời điểm này, khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, có 50.713 doanh nghiệp trên địa bàn kê khai lỗ, chiếm 71,7% tỷ trọng doanh nghiệp nộp tờ khai thuế, tăng 32% so với cùng thời điểm của năm trước.
Nguyên nhân của những biến động này được xác nhận là do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn như giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao; lạm phát, lãi suất ngân hàng ở mức cao; sản xuất kinh doanh bị đình trệ; hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được, lượng hàng tồn kho lớn; sức mua giảm…
Theo Cục thuế thành phố Hà Nội, những khó khăn từ tình hình suy giảm kinh tế nói trên đã tác động mạnh đến thu ngân sách nhà nước. Tiến độ thu 8 tháng đầu năm không ổn định và có xu hướng giảm dần.
Ước tính thu nội địa thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 79.486 tỷ đồng, tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2011, song chỉ bằng 59,2% dự toán pháp lệnh, 58,7% dự toán Hội đồng nhân dân giao.
Theo VnMedia
-Hơn 70% doanh nghiệp tại Hà Nội kê khai lỗ
---
Thống đốc Bình bị báo nước ngoài chê (BBC 30-8-12) -- Đây là bảng sắp hạng: Global Finance Magazine Grades the World's Top Central Bankers 2012 (Global Finance 23-8-12)-- Hey, ông Bình nên hãnh diện: Ông được con C, hơn Thống Dốc NHNN Nhật Bản (!!!) chỉ được con C- ◄
-Thống đốc Bình bị báo nước ngoài chê
Ông Nguyễn Văn Bình làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ 8/2011
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình bị tạp chí Global Finance liệt vào số các thống đốc ngân hàng nhà nước kém nhất.
Tạp chí chuyên về tài chính quốc tế có trụ sở chính tại New York vừa công bố đánh giá của họ về các thống đốc ngân hàng nhà nước của 50 quốc gia.
Các thống đốc được đánh giá theo thang điểm từ A tới F, A là tốt nhất còn F là tệ nhất, dựa trên thành tính kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh phát triển kinh tế và quản lý lãi suất cho vay.
Tuy nhiên, trong cả danh sách, không thấy có vị nào bị chấm điểm F mà thấp nhất là D.
Ông Nguyễn Văn Bình được điểm C, dựa trên các thông số lạm phát 5%, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam là 2,29% và lãi suất 9%.
10 thống đốc bị cho là thành tích kém nhất bao gồm: bà Mercedes Marco del Pont, Argentina; ông Pedro Delgado, Ecuador; ông Masaaki Shirakawa, Nhật Bản; ông Duvvuri Subbarao, Ấn Độ; ông Andras Simor, Hungary; ông Kim Choongsoo, Hàn Quốc; bà Nadezhda Ermakova, Belarus; bà Gill Marcus, CH Nam Phi; ông Nguyễn Văn Bình và ông Riad Salameh, Lebanon.
Bà Marco del Pont đứng đầu bảng, hạng D, với chỉ số lạm phát 9,8%, tỷ lệ thất nghiệp 7,5% và lãi suất 14,125%.
Đối lại là danh sách 10 thống đốc giỏi nhất thế giới, đứng đầu là ông Mark Carney, Canada. Trong số này có thống đốc của Philippines và Đài Loan.
Theo đánh giá của chính Thống đốc Nguyễn Văn Bình, sự can thiệp này đã khiến thị trường tài chính ổn định trở lại.
Sau đó, ông Nguyễn Văn Bình lên báo khẳng định chủ trương của chính phủ là "Không để ngân hàng nào đổ vỡ trong giai đoạn này".
Ông nói khi một ngân hàng 'gặp nạn' thì tất cả các ngân hàng khác phải cùng hỗ trợ và Ngân hàng Nhà nước "cũng phải có những giải pháp hỗ trợ kịp thời".
Ông Bình giải thích: "Do dân trí, tập quán ở Việt Nam chưa cao như ở một số nước... Nên cách làm của chúng tôi là tái cấu trúc từ bên trong để ngân hàng lành mạnh lên".
"Nhưng đến một giai đoạn nào đó, khi nền kinh tế phát triển, mặt bằng pháp luật hoàn thiện hơn, dân trí cao hơn, tiềm lực của hệ thống tài chính mạnh hơn thì cũng phải sẵn sàng cho phá sản những ngân hàng yếu kém."
Thống đốc: 'Không để ngân hàng nào vỡ'
*********
10 thống đốc ngân hàng trung ương kém nhất năm 2012
Xem thêm: Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn UBTV Quốc Hội 21-8-2012
*********
Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Chậm chạp, bí lối ra (SGGP 30-8-12)
- Đại diện thương mại Mỹ sắp thăm Việt Nam (PLTP).
16 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
Trong 8 tháng đầu năm có 16 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD và chiếm 77,6% tổng giá trị xuất khẩu
- Việt Nam đứng thứ ba về mức độ lạc quan trước kinh tế (PLTP) – Bội chi ngân sách đang tăng với tốc độ đáng lo ngại (ĐTCK). - Bội chi ngân sách 8 tháng đầu năm lên tới 116.000 tỉ đồng (Petrotimes).
- TS Nguyễn Sĩ Dũng: 5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy (VNN).
- Kiểm tra chặt nho, khoai tây Trung Quốc (TT).
Vì sao “chợ cao cấp” ở Hà Nội ế ẩm? (VnE 30-8-12)
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Cường 'đô la' quyết định hủy Hành trình siêu xe 2012? (ĐV 30-8-12) -- Sao vậy, trời? Tôi đã đợi "Hành trình" này gần năm nay!
-Bất động sản-Nhà đầu tư ồ ạt tháo chạy (NLĐ).
- FPT: Giảm kế hoạch doanh thu 16,7%, TGĐ Trương Đình Anh sẽ trở lại(CafeF). - “Tôi chủ trương cần mạnh tay cải tổ thật nhanh” (VnEco).
- Vinamilk “có cơ” vào danh sách công ty đại chúng xuất sắc nhất châu Á (VnEco).
- Từ 31/8, Bianfishco bắt đầu trả nợ cho nông dân (TTXVN).
- Tổng Giám đốc “nuốt” 13 tỷ đồng từ dự án “ma” nghĩa trang (VietQ). - Trao đổi ý kiến về vấn đề điện hạt nhân Ninh Thuận (boxitvn). - Thủy điện Sông Tranh 2 ứng phó thảm họa vỡ đập (TT). – Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Khảo sát kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” (NLĐ). – Điện nguyên tử: Toàn những lời nghịch lý của ông Bộ Trưởng Nguyễn Quân (DLB). - Yêu cầu Quốc Hội Việt Nam xem xét lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
- Lãi suất huy động nhích lên (TT). - Ông Trương Đình Tuyển: Các ngân hàng đang bắt chẹt doanh nghiệp (CafeF/TTVN). - DN nhỏ được vay lãi 0% (DĐDN).
- Vay tiền bá tánh ở ta – có khó chi! (TBKTSG). - Huy động gần 80.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ(TTXVN).
- Nhiều bất cập trong phân cấp quản lý ngân sách địa phương (ĐĐK).
- Doanh nghiệp FDI: “Không từ mà biệt” (DNSG). - “Mê hồn trận” các công ty con (TBKTSG).
- Vâng, chúng tôi sẽ nói thật! (DĐDN).
- Hết cách! (DNSG).
- Tăng lương: Công nhân mừng, DN ngao ngán (VEF). - Xăng bị đóng loại thuế như rượu !? (TN). - Xăng, dầu liên tục tăng giá: CPI nhấp nhổm tăng theo (KTĐT). - Nghi vấn doanh nghiệp xăng dầu gây sức ép để tăng giá (VNE). – Tháng 9, giá gas sẽ tăng ít nhất 50.000 đồng/bình (GDVN).
- “Gieo quẻ” lãi suất (VNEco). - Doanh nghiệp gian lận bằng ‘hai sổ sách’ (TP).
- Cận cảnh thị trường chứng khoán (Petrotimes).
- Không để doanh nghiệp định giá xăng dầu (TT). - Quản giá xăng dầu kiểu nửa vời (ĐĐK). - Xung quanh việc “Găm xăng trước giờ tăng giá”: Cần xử lý nghiêm (ĐĐK). - Méo mặt vì giá xăng (Infonet). - Oằn lưng gánh mức giá mới (VEF).
- Biến nước lã, tạp chất thành xăng dầu – Kỳ 4: Chân dung “đầu nậu” xăng dỏm (TT).
- Giá xăng có thể giảm đến 2.400 đồng/lít… (Petrotimes). - Tiến hóa lùi (TN).
- Hút ròng vốn trên OMO, lãi suất liên ngân hàng ổn định trở lại (VnEco).
- Toàn cảnh kinh tế 30-8-2012: Tốt nhất vs. Tệ nhất (VF). - Vào chợ mỗi ngày TTCK 30-8-2012: Nắng hửng sau mưa.
- Thuế thu nhập cá nhân: Giảm trừ gia cảnh bao nhiêu cho vừa? (VnEco).
- Nông dân chặt điều, doanh nghiệp nhập điều thô (TT).
- Vì sao “chợ cao cấp” ở Hà Nội ế ẩm? (VnEco). Có một cái “vì” mà báo không nói ra, đó là đám chức quyền, từ quận huyện tới thành phố, thừa biết mô hình không phù hợp, nhưng cứ đua nhau xây, để kiếm chác.
- ‘Qua mặt’ bầu Đức, căn hộ đại hạ giá từ Nam ra Bắc (VTC).
- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua Tuyên bố chung (VOV).
- Giá thép giảm, lượng tiêu thụ vẫn “giậm chân tại chỗ” (TTXVN).
- Cà phê trong nước giữ giá do nông dân găm hàng (VnEco).
- Nông dân phải chuyên nghiệp (TN).
- Đưa nghề nuôi cá về vùng chiêm trũng (DV).
- 2 nhà máy mía đường bỗng ngừng hoạt động: Mía tồn, giá giảm mạnh (DV).
- ‘Xác chết biết đi’ đe dọa kinh tế Trung Quốc (VNE).
- Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhưng chưa lấy lại động lực (TTXVN).
Trung Quốc gặp rủi ro lớn từ các doanh nghiệp thua lỗ
Kinh tế Trung Quốc vẫn suy giảm trong khi các ngân hàng bị buộc phải tiếp tục giải ngân cho các doanh nghiệp đang dấn sâu vào thua lỗ.
Kỷ nguyên “Made in Japan” sắp kết thúc
Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu mới của chính các doanh nghiệp nước này.
- Nga sụn lưng với 785 tỷ USD nợ trái phiếu 1982 (Tia sáng).- Nga vào WTO: thuế giảm, nhưng doanh nghiệp vẫn thận trọng (TBKTSG). - « Cuộc đời nô lệ » sang trọng của ông Putin (Thụy My).
- Chứng khoán thế giới và những vụ chao đảo (P1) (TBNH/CafeF).
- Khủng Hoảng Tài Chính Toàn Cầu (RFA/ Dainamax).
- Liên kết sàn chứng khoán khối ASEAN – (BBC). – ASEAN cam kết tăng cường thương mại với Trung Quốc, Hoa Kỳ (VOA).
- Kinh tế Anh sẽ suy thoái năm 2012 – (BBC). – Barclays có giám đốc điều hành mới – (BBC).
- Tổng thống Pháp thăm Tây Ban Nha để tìm giải pháp cho khủng hoảng châu Âu – (RFI). – Thủ tướng Đức đến Bắc Kinh trấn an về khu vực đồng euro – (RFI).
- NGÀNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA TRUNG QUỐC ĐANG TRÊN BỜ VỰC SỤP ĐỔ (Telegraph/ Tâm sự Y giáo). –Trung Quốc mua 50 máy bay Airbus – (BBC). - Kinh tế Trung Quốc: Hết thời tăng trưởng thần kỳ? (Vef). Merkel refuses to back China trade action
(Financial Times)-Angela Merkel has promised Beijing that Germany will not support a move by European solar-panel makers to take trade action against Chinese rivals
-Hơn 70% doanh nghiệp tại Hà Nội kê khai lỗ Số doanh nghiệp báo lỗ tăng 32% so với cùng thời điểm năm trước.
Theo thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm, thành phố có tới 210 doanh nghiệp giải thể; hàng nghìn doanh nghiệp mất tích, tạm nghỉ kinh doanh, làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước trên 500 tỷ đồng.
Số doanh nghiệp có doanh thu tăng trên địa bàn Hà Nội cũng rất thấp, với 26.874 doanh nghiệp có doanh thu tăng, giảm 23% so với năm trước. Trong khi đó, thành phố lại có tới 47.574 doanh nghiệp có doanh thu giảm, tăng tới 94% so với năm trước.
Đến thời điểm này, khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, có 50.713 doanh nghiệp trên địa bàn kê khai lỗ, chiếm 71,7% tỷ trọng doanh nghiệp nộp tờ khai thuế, tăng 32% so với cùng thời điểm của năm trước.
Nguyên nhân của những biến động này được xác nhận là do hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn như giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao; lạm phát, lãi suất ngân hàng ở mức cao; sản xuất kinh doanh bị đình trệ; hàng hóa sản xuất ra không tiêu thụ được, lượng hàng tồn kho lớn; sức mua giảm…
Theo Cục thuế thành phố Hà Nội, những khó khăn từ tình hình suy giảm kinh tế nói trên đã tác động mạnh đến thu ngân sách nhà nước. Tiến độ thu 8 tháng đầu năm không ổn định và có xu hướng giảm dần.
Ước tính thu nội địa thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 79.486 tỷ đồng, tăng 3,6% so cùng kỳ năm 2011, song chỉ bằng 59,2% dự toán pháp lệnh, 58,7% dự toán Hội đồng nhân dân giao.
Theo VnMedia
-Hơn 70% doanh nghiệp tại Hà Nội kê khai lỗ
---
Thống đốc Bình bị báo nước ngoài chê (BBC 30-8-12) -- Đây là bảng sắp hạng: Global Finance Magazine Grades the World's Top Central Bankers 2012 (Global Finance 23-8-12)-- Hey, ông Bình nên hãnh diện: Ông được con C, hơn Thống Dốc NHNN Nhật Bản (!!!) chỉ được con C- ◄
-Thống đốc Bình bị báo nước ngoài chê
Ông Nguyễn Văn Bình làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ 8/2011
Tạp chí chuyên về tài chính quốc tế có trụ sở chính tại New York vừa công bố đánh giá của họ về các thống đốc ngân hàng nhà nước của 50 quốc gia.
Các thống đốc được đánh giá theo thang điểm từ A tới F, A là tốt nhất còn F là tệ nhất, dựa trên thành tính kiểm soát lạm phát, đẩy mạnh phát triển kinh tế và quản lý lãi suất cho vay.
Tuy nhiên, trong cả danh sách, không thấy có vị nào bị chấm điểm F mà thấp nhất là D.
Ông Nguyễn Văn Bình được điểm C, dựa trên các thông số lạm phát 5%, tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam là 2,29% và lãi suất 9%.
10 thống đốc bị cho là thành tích kém nhất bao gồm: bà Mercedes Marco del Pont, Argentina; ông Pedro Delgado, Ecuador; ông Masaaki Shirakawa, Nhật Bản; ông Duvvuri Subbarao, Ấn Độ; ông Andras Simor, Hungary; ông Kim Choongsoo, Hàn Quốc; bà Nadezhda Ermakova, Belarus; bà Gill Marcus, CH Nam Phi; ông Nguyễn Văn Bình và ông Riad Salameh, Lebanon.
Bà Marco del Pont đứng đầu bảng, hạng D, với chỉ số lạm phát 9,8%, tỷ lệ thất nghiệp 7,5% và lãi suất 14,125%.
Đối lại là danh sách 10 thống đốc giỏi nhất thế giới, đứng đầu là ông Mark Carney, Canada. Trong số này có thống đốc của Philippines và Đài Loan.
'Dân trí thấp'
Mới đây, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã can thiệp ngăn chặn hiệu ứng của vụ bắt ông Nguyễn Đức Kiên, cựu phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Á châu (ACB) và nguyên Tổng giám đốc ngân hàng này, ông Lý Xuân Hải.Theo đánh giá của chính Thống đốc Nguyễn Văn Bình, sự can thiệp này đã khiến thị trường tài chính ổn định trở lại.
Sau đó, ông Nguyễn Văn Bình lên báo khẳng định chủ trương của chính phủ là "Không để ngân hàng nào đổ vỡ trong giai đoạn này".
Ông nói khi một ngân hàng 'gặp nạn' thì tất cả các ngân hàng khác phải cùng hỗ trợ và Ngân hàng Nhà nước "cũng phải có những giải pháp hỗ trợ kịp thời".
Ông Bình giải thích: "Do dân trí, tập quán ở Việt Nam chưa cao như ở một số nước... Nên cách làm của chúng tôi là tái cấu trúc từ bên trong để ngân hàng lành mạnh lên".
"Nhưng đến một giai đoạn nào đó, khi nền kinh tế phát triển, mặt bằng pháp luật hoàn thiện hơn, dân trí cao hơn, tiềm lực của hệ thống tài chính mạnh hơn thì cũng phải sẵn sàng cho phá sản những ngân hàng yếu kém."
Thống đốc: 'Không để ngân hàng nào vỡ'
*********
30-8-2012 (VF) – Tạp chí Global Finance dựa trên kết quả kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quản lý lãi suất của các ngân hàng trung ương đã đưa ra danh sách 10 thống đốc NHTW có màn trình diễn tốt nhất năm 2012 (BI, 24-8).
Mark Carney, Canada
- Xếp hạng 2012: A
- Xếp hạng 2011: B+
- Lạm phát cơ bản: 1,7%
- Thất nghiệp: 7,3%
- Lãi suất cơ bản: 1%
Glenn Stevens, Australia
- Xếp hạng 2012: A
- Xếp hạng 2011: A
- Lạm phát cơ bản: 1,2%
- Thất nghiệp: 5,2%
- Lãi suất cơ bản: 3,5%
Stanley Fischer, Israel
- Xếp hạng 2012: A
- Xếp hạng 2011: A
- Lạm phát cơ bản: 2%
- Thất nghiệp: 6,7%
- Lãi suất cơ bản: 2,25%
Zeti Akhtar Aziz, Malaysia
- Xếp hạng 2012: A
- Xếp hạng 2011: A
- Lạm phát cơ bản: 1,7%
- Thất nghiệp: 3%
- Lãi suất cơ bản: 3%
Amando Tetangco Jr., Philippines
- Xếp hạng 2012: A
- Xếp hạng 2011: A
- Lạm phát cơ bản: 3,2%
- Thất nghiệp: 6,9%
- Lãi suất cơ bản: 3,75%
Fai-Nan Perng, Taiwan
- Xếp hạng 2012: A
- Xếp hạng 2011: A
- Lạm phát cơ bản: 1,29%
- Thất nghiệp: 4,3%
- Lãi suất cơ bản: 1,875%
Agustin Carstens, Mexico
- Xếp hạng 2012: B+
- Xếp hạng 2011: B
- Lạm phát cơ bản: 3,59%
- Thất nghiệp: 5%
- Lãi suất cơ bản: 4,5%
Rodrigo Vergara, Chile
- Xếp hạng 2012: B+
- Xếp hạng 2011: N/A
- Lạm phát cơ bản: 2,5%
- Thất nghiệp: 6,6%
- Lãi suất cơ bản: 5%
Sergei Ignatiev, Russia
- Xếp hạng 2012: B+
- Xếp hạng 2011: B
- Lạm phát cơ bản: 2,9%
- Thất nghiệp: 5,4%
- Lãi suất cơ bản: 8%
Sanusi Lamido Sanusi, Nigeria
- Xếp hạng 2012: B+
- Xếp hạng 2011: B+
- Lạm phát cơ bản: 12,0%
- Thất nghiệp: 23,9%
- Lãi suất cơ bản: 12%
10 thống đốc ngân hàng trung ương kém nhất năm 2012
30-8-2012 (VF) – Tạp chí Global Finance dựa trên kết quả kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và quản lý lãi suất của các ngân hàng trung ương đã đưa ra danh sách 10 thống đốc NHTW có màn trình diễn tồi nhất năm 2012 (BI, 27-8).
Mercedes Marcó del Pont, Argentina
- Xếp hạng 2012: D
- Xếp hạng 2011: D
- Lạm phát cơ bản: 9,8%
- Thất nghiệp: 7,5%
- Lãi suất cơ bản: 14,125%
Pedro Delgado, Ecuador
- Xếp hạng 2012: D
- Xếp hạng 2011: NA
- Lạm phát cơ bản: 5,09%
- Thất nghiệp: 5,19%
- Lãi suất cơ bản: 0,2%
Masaaki Shirakawa, Japan
- Xếp hạng 2012: C-
- Xếp hạng 2011: C
- Lạm phát cơ bản: 0,2%
- Thất nghiệp: 4,4%
- Lãi suất cơ bản: 0,1%
Duvvuri Subbarao, India
- Xếp hạng 2012: C
- Xếp hạng 2011: B
- Lạm phát cơ bản: 7,0%
- Thất nghiệp: 3,8%
- Lãi suất cơ bản: 8%
Andras Simor, Hungary
- Xếp hạng 2012: C
- Xếp hạng 2011: C
- Lạm phát cơ bản: 3,49%
- Thất nghiệp: 11%
- Lãi suất cơ bản: 7%
Kim Choongsoo, South Korea
- Xếp hạng 2012: C
- Xếp hạng 2011: C
- Lạm phát cơ bản: 1,36%
- Thất nghiệp: 3,1%
- Lãi suất cơ bản: 3%
Nadezhda Ermakova, Belarus
- Xếp hạng 2012: C
- Xếp hạng 2011: N/A
- Lạm phát cơ bản: 10,5%
- Thất nghiệp: 1%
- Lãi suất cơ bản: 12%
Gill Marcus, South Africa
- Xếp hạng 2012: C
- Xếp hạng 2011: C
- Lạm phát cơ bản: 4,42%
- Thất nghiệp: 24,9%
- Lãi suất cơ bản: 5%
Nguyen Van Binh, Vietnam
- Xếp hạng 2012: C
- Xếp hạng 2011: N/A
- Lạm phát cơ bản: 5%
- Thất nghiệp: 2,29%
- Lãi suất cơ bản: 9%
Riad Salameh, Lebanon
- Xếp hạng 2012: C
- Xếp hạng 2011: A
- Lạm phát cơ bản: 6%
- Thất nghiệp: 9,7%
- Lãi suất cơ bản: 10%
* GF đánh giá dựa trên thông tin của Bloomberg và Citi là những nguồn nắm sát thị trường và có giao dịch thường xuyên với cộng đồng kinh doanh, dân cư toàn cầu. Họ cũng hiểu rõ sự vận hành của các NHTW phải thế nào mới được gọi là đáp ứng các tiêu chuẩn phục vụ quốc kế-dân sinh.
Xem thêm: Thống đốc Nguyễn Văn Bình trả lời chất vấn UBTV Quốc Hội 21-8-2012
*********
Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Chậm chạp, bí lối ra (SGGP 30-8-12)
- Đại diện thương mại Mỹ sắp thăm Việt Nam (PLTP).
16 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD
Trong 8 tháng đầu năm có 16 nhóm hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD và chiếm 77,6% tổng giá trị xuất khẩu
- Việt Nam đứng thứ ba về mức độ lạc quan trước kinh tế (PLTP) – Bội chi ngân sách đang tăng với tốc độ đáng lo ngại (ĐTCK). - Bội chi ngân sách 8 tháng đầu năm lên tới 116.000 tỉ đồng (Petrotimes).
- TS Nguyễn Sĩ Dũng: 5 nguyên nhân đẩy năng suất lao động VN xuống đáy (VNN).
- Kiểm tra chặt nho, khoai tây Trung Quốc (TT).
Vì sao “chợ cao cấp” ở Hà Nội ế ẩm? (VnE 30-8-12)
Tư bản đỏ ở Việt Nam: Cường 'đô la' quyết định hủy Hành trình siêu xe 2012? (ĐV 30-8-12) -- Sao vậy, trời? Tôi đã đợi "Hành trình" này gần năm nay!
-Bất động sản-Nhà đầu tư ồ ạt tháo chạy (NLĐ).
- FPT: Giảm kế hoạch doanh thu 16,7%, TGĐ Trương Đình Anh sẽ trở lại(CafeF). - “Tôi chủ trương cần mạnh tay cải tổ thật nhanh” (VnEco).
- Vinamilk “có cơ” vào danh sách công ty đại chúng xuất sắc nhất châu Á (VnEco).
- Từ 31/8, Bianfishco bắt đầu trả nợ cho nông dân (TTXVN).
- Tổng Giám đốc “nuốt” 13 tỷ đồng từ dự án “ma” nghĩa trang (VietQ). - Trao đổi ý kiến về vấn đề điện hạt nhân Ninh Thuận (boxitvn). - Thủy điện Sông Tranh 2 ứng phó thảm họa vỡ đập (TT). – Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Khảo sát kiểu “cưỡi ngựa xem hoa” (NLĐ). – Điện nguyên tử: Toàn những lời nghịch lý của ông Bộ Trưởng Nguyễn Quân (DLB). - Yêu cầu Quốc Hội Việt Nam xem xét lại việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận.
- Lãi suất huy động nhích lên (TT). - Ông Trương Đình Tuyển: Các ngân hàng đang bắt chẹt doanh nghiệp (CafeF/TTVN). - DN nhỏ được vay lãi 0% (DĐDN).
- Vay tiền bá tánh ở ta – có khó chi! (TBKTSG). - Huy động gần 80.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ(TTXVN).
- Nhiều bất cập trong phân cấp quản lý ngân sách địa phương (ĐĐK).
- Doanh nghiệp FDI: “Không từ mà biệt” (DNSG). - “Mê hồn trận” các công ty con (TBKTSG).
- Vâng, chúng tôi sẽ nói thật! (DĐDN).
- Hết cách! (DNSG).
- Tăng lương: Công nhân mừng, DN ngao ngán (VEF). - Xăng bị đóng loại thuế như rượu !? (TN). - Xăng, dầu liên tục tăng giá: CPI nhấp nhổm tăng theo (KTĐT). - Nghi vấn doanh nghiệp xăng dầu gây sức ép để tăng giá (VNE). – Tháng 9, giá gas sẽ tăng ít nhất 50.000 đồng/bình (GDVN).
- “Gieo quẻ” lãi suất (VNEco). - Doanh nghiệp gian lận bằng ‘hai sổ sách’ (TP).
- Cận cảnh thị trường chứng khoán (Petrotimes).
- Không để doanh nghiệp định giá xăng dầu (TT). - Quản giá xăng dầu kiểu nửa vời (ĐĐK). - Xung quanh việc “Găm xăng trước giờ tăng giá”: Cần xử lý nghiêm (ĐĐK). - Méo mặt vì giá xăng (Infonet). - Oằn lưng gánh mức giá mới (VEF).
- Biến nước lã, tạp chất thành xăng dầu – Kỳ 4: Chân dung “đầu nậu” xăng dỏm (TT).
- Giá xăng có thể giảm đến 2.400 đồng/lít… (Petrotimes). - Tiến hóa lùi (TN).
- Hút ròng vốn trên OMO, lãi suất liên ngân hàng ổn định trở lại (VnEco).
- Toàn cảnh kinh tế 30-8-2012: Tốt nhất vs. Tệ nhất (VF). - Vào chợ mỗi ngày TTCK 30-8-2012: Nắng hửng sau mưa.
- Thuế thu nhập cá nhân: Giảm trừ gia cảnh bao nhiêu cho vừa? (VnEco).
- Nông dân chặt điều, doanh nghiệp nhập điều thô (TT).
- Vì sao “chợ cao cấp” ở Hà Nội ế ẩm? (VnEco). Có một cái “vì” mà báo không nói ra, đó là đám chức quyền, từ quận huyện tới thành phố, thừa biết mô hình không phù hợp, nhưng cứ đua nhau xây, để kiếm chác.
- ‘Qua mặt’ bầu Đức, căn hộ đại hạ giá từ Nam ra Bắc (VTC).
- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC thông qua Tuyên bố chung (VOV).
- Giá thép giảm, lượng tiêu thụ vẫn “giậm chân tại chỗ” (TTXVN).
- Cà phê trong nước giữ giá do nông dân găm hàng (VnEco).
- Nông dân phải chuyên nghiệp (TN).
- Đưa nghề nuôi cá về vùng chiêm trũng (DV).
- 2 nhà máy mía đường bỗng ngừng hoạt động: Mía tồn, giá giảm mạnh (DV).
- ‘Xác chết biết đi’ đe dọa kinh tế Trung Quốc (VNE).
- Kinh tế Mỹ tăng trưởng nhưng chưa lấy lại động lực (TTXVN).
Trung Quốc gặp rủi ro lớn từ các doanh nghiệp thua lỗ
Kinh tế Trung Quốc vẫn suy giảm trong khi các ngân hàng bị buộc phải tiếp tục giải ngân cho các doanh nghiệp đang dấn sâu vào thua lỗ.
Kỷ nguyên “Made in Japan” sắp kết thúc
Nhật Bản trở thành thị trường xuất khẩu mới của chính các doanh nghiệp nước này.
- Nga sụn lưng với 785 tỷ USD nợ trái phiếu 1982 (Tia sáng).- Nga vào WTO: thuế giảm, nhưng doanh nghiệp vẫn thận trọng (TBKTSG). - « Cuộc đời nô lệ » sang trọng của ông Putin (Thụy My).
- Chứng khoán thế giới và những vụ chao đảo (P1) (TBNH/CafeF).
- Khủng Hoảng Tài Chính Toàn Cầu (RFA/ Dainamax).
- Liên kết sàn chứng khoán khối ASEAN – (BBC). – ASEAN cam kết tăng cường thương mại với Trung Quốc, Hoa Kỳ (VOA).
- Kinh tế Anh sẽ suy thoái năm 2012 – (BBC). – Barclays có giám đốc điều hành mới – (BBC).
- Tổng thống Pháp thăm Tây Ban Nha để tìm giải pháp cho khủng hoảng châu Âu – (RFI). – Thủ tướng Đức đến Bắc Kinh trấn an về khu vực đồng euro – (RFI).
- NGÀNH NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CỦA TRUNG QUỐC ĐANG TRÊN BỜ VỰC SỤP ĐỔ (Telegraph/ Tâm sự Y giáo). –Trung Quốc mua 50 máy bay Airbus – (BBC). - Kinh tế Trung Quốc: Hết thời tăng trưởng thần kỳ? (Vef). Merkel refuses to back China trade action
(Financial Times)-Angela Merkel has promised Beijing that Germany will not support a move by European solar-panel makers to take trade action against Chinese rivals



















