Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

PVFC cũng dính nợ nghìn tỷ từ Vinashin, Vinalines

-Dư nợ tín dụng mà Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã cấp cho một số công ty thuộc Vinashin là hơn 1.000 tỷ đồng và một số đơn vị thuộc Vinalines là gần 1.700 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng (được soát xét bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam) của Tổng Công ty Tài Chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC), tại thời điểm 30/6/2012, PVFC vẫn còn 2 khoản nợ lên tới hơn 100 triệu USD chưa đòi được từ 2 ông lớn oai hùng một thời là Vinashin và Vinlines.

PVFC đang cho Vinaline vay gần 1.700 tỷ, đồng thời cho Vinashin vay hơn 1.000 tỷ đồng
PVFC đang cho Vinashin vay hơn 1.000 tỷ đồng, đồng thời cho Vinalines vay gần 1.700 tỷ.

Cụ thể, các công ty thuộc Tập đoàn công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) vay của PVFC gần 1.070 tỷ đồng (khoảng 51,3 triệu USD). Còn các công ty thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vay hơn 1.686 tỷ đồng (khoảng gần 81 triệu USD). Khoản Vinashin vay PVFC được thực hiện từ năm 2009, còn của Vinalines từ năm 2011.

Các khoản vay này hiện được giữ nguyên trạng và khoanh lại để cơ cấu theo chỉ đạo của nhà nước - Deloitte lưu ý trong báo cáo kiểm toán PVFC. Cũng theo báo cáo này, PVFC đang tiếp tục làm việc với Vinashin, Vinalines và các cơ quan quản lý nhà nước có thầm quyền về phương án xử lý và thu hồi các khoản nợ trên.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng, tổng tài sản của PVFC là hơn 94.527 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ phải trả chiếm phần lớn, khoảng 87.634 tỷ đồng.

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự là 3.375 tỷ đồng, nhưng chi phí lãi và các chi phí tương tự trên 4.060 tỷ đồng, khiến thu nhập lãi thuần của PVFC âm 685 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của PVFC đạt gần 170 tỷ đồng.

Nợ đủ tiêu chuẩn 6 tháng giảm khoảng 2.000 tỷ đồng (từ 42.712 tỷ đồng đầu năm xuống 40.914 tỷ). Nợ cần chú ý tăng gấp đôi, từ 1.241 tỷ đầu năm lên 2.883 tỷ sau 6 tháng. Nợ nghi ngờ cũng tăng khoảng 200 tỷ, từ 171 tỷ đầu năm lên 370 tỷ. Nợ có khả năng mất vốn tăng từ 616,6 tỷ đầu năm lên 653,8 tỷ đồng 6 tháng.

Thị trường đang xôn xao với thông tin PVFC có thể chuyển đổi mô hình hoạt động thành ngân hàng thương mại bằng cách hợp nhất với Western Bank, nhưng cho đến nay vẫn chưa bên nào đứng ra xác nhận thông tin này.

(Theo Tin Nhanh Việt Nam)

-PVFC cũng dính nợ nghìn tỷ từ Vinashin, Vinalines (17/08/2012)

--Sau Vinashin, Vinaline, thêm một Vina... nợ

Thêm một "Vina" nợ ngân hàng nghìn tỷ

- 3 tỷ đồng tái sửa chữa cầu Thăng Long (VNE). - Vinaconex nêu đích danh “thủ phạm” gây ra khoản lỗ nghìn tỷ (GDVN).

Hà Nội “xin” Trung ương hàng nghìn tỷ làm dự án (VnEco).- Nợ xấu: để ngân hàng tự xử lý dễ dẫn đến nguy cơ khủng hoảng (SGTT). - Khi ngân hàng “đóng gói” tiện ích (VNN).
- Trần Vinh Dự: Khi Doanh nghiệp Nhà nước thua lỗ (phần 1) (VOA’s blog).

--Nhật Bản muốn triển khai nhanh 8 dự án lớn Việt Nam

 

8 dự án Nhật Bản muốn đầu tư tại Việt Nam đã được đặt trên bàn nghị sự của Chương trình Đối thoại công-tư Việt-Nhật lần thứ hai vừa qua.
-HDBank được tăng trưởng tín dụng tới 30%

VnEconomy -Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận việc điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2012 của HDBank lên tới 30%

 

- Nhiều ngân hàng âm thầm lách trần lãi suất huy động (CAND).  - Liệu có nên thả nổi lãi suất? (TQ).  - Ngân hàng đang ‘ăn dày’?(VTC).

- Khó giảm thuế xăng dầu vì nhà máy lọc dầu (TT).  - Đại lý hay doanh nghiệp găm hàng chờ tăng giá? (VOV).
- Sẽ sớm ban hành quy định chuyển đổi vàng miếng SJC (Chinhphu.vn).  - SJC được mua và bán vàng, không được sản xuất (TTXVN).  - Đừng vội bán rẻ vàng miếng cong vênh (VEF).

- Toàn cảnh kinh tế-tài chính VN 17-8-2012.   - Tổng quan chuyển động ngành tài chính ngân hàng 17-8-2012 (VF).
- ACB ‘đồng ý cứu’ công ty đại gia Diệu Hiền (VNE).
- Giải mã hiện tượng đại gia bán cổ phiếu (VNE).  - Vào chợ mỗi ngày TTCK 17-8-2012 (VF).
- Thái Lan khư khư “ôm” gạo chờ giá tăng (VnEco).
- Trung Quốc làm giả cả những thứ nhỏ nhặt (DV).
- “Sờ gáy” các băngxtơ (SGTT).
- Dung dưỡng cho… chụp giật!? (DT). - Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng khối DN: Đặt đá lên vai DN (VIR). - Phát triển DN nhỏ kéo giảm tỉ lệ thất nghiệp (Infonet).
- Vay mua bất động sản lãi suất thấp: Coi chừng mắc bẫy! (DT).
- Nợ thuế quá hạn tăng vọt (VnEco). - Tăng mức xử phạt đối với hành vi khai sai thuế (VIR). - Cần nhất là giảm thuế, giải phóng hàng tồn (TP).
- Ai quản giá? (TP). - Dân nghèo thêm lao đao vì “bão giá” (NĐT).
- Giá vàng bất ngờ tăng vọt qua mốc 42,5 triệu đồng/lượng (DT).
- SSI: Lợi nhuận sau hợp nhất bất ngờ sụt giảm mạnh, vì sao? (Vietstock). - DBC khó triển khai nhiều dự án (ĐTCK).
- Việt Nam vươn lên vị trí số một thế giới về sản lượng cà phê: Vietnam Number One Worldwide Producer of Coffee (PLNA).
- Hải sản – thị trường rộng mở  (NNVN).
- Sẽ tăng vốn nhà nước cho “cánh đồng mẫu lớn” (ĐTCK).
- Hoa Đà Lạt: Tại sao XK vẫn ì ạch?  (NNVN).

 
- Dấu hiệu tham nhũng trong việc bán nhà theo Nghị định 61/CP “lộ sáng” (DT).
- Trưởng phòng CSGT Bình Phước “cấp” số xe cho đường dây bán số đẹp? (TN).
- Để dân chờ điện 50 năm: Vô cảm, hờ hững đến phũ phàng!!! (DT).
- Hà Nội vẫn đề xuất “siết” điều kiện nhập cư vào nội đô (TN). - ‘Loạn’ nghị định quy định xử phạt hành chính (TP).
- Ngẫm chuyện trách nhiệm của các bộ trưởng qua lời xin lỗi (NĐT).
- Công khai tài sản tại khu dân cư là bình thường (TP).
- Tham ô, nguyên giám đốc Sở TN&MT bị tuyên án nặng nhất (DT).

Tổng số lượt xem trang