![]() |
| Lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và lực lượng liên ngành kiểm tra nguyên liệu làm bánh Trung thu không rõ nguồn gốc tại Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Ong Vàng. |
Chiều 20/9, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Trần Trọng Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C49 đã đồng loạt ra quân, thực hiện đấu tranh phòng, chống, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) trong dịp Tết Trung thu năm 2012.
Đột kích kho nguyên liệu ngoại nhập Trung Quốc, Hàn Quốc không rõ nguồn gốc
Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Bùi Đức An, Phó trưởng Phòng 6 Cục C49, gần 20 cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng: Phòng 6 (Cục C49); Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17 thuộc Chi cục QLTT Hà Nội, Công an quận Long Biên bất ngờ đột kích vào kho chứa nguyên liệu trá hình của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Ong Vàng, trụ sở tại số 70, tổ 2, Thạch Cầu, Long Biên, Hà Nội.Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện tại kho của công ty có lưu giữ nhiều phụ gia thực phẩm màu nhãn Mei Xiang Yuan và Xurui do nước ngoài sản xuất (Trung Quốc) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, hết hạn sử dụng với số lượng 930 lọ các loại, nước sốt dâu nhãn Strawbrry Resin Hàn Quốc sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chúng minh nguồn gốc đã hết hạn sử dụng số lượng 45 can.
Ngoài ra, tổ công tác đã phát hiện công ty có lưu giữ trong kho 27 thùng nước đường màu nâu (tương đương 675kg) sử dụng làm nguyên liệu sản xuất bánh Trung thu nhưng chưa được kiểm nghiệm, chưa công bố tiêu chuẩn sản phẩm chất lượng ATVSTP theo quy định. Kết quả kiểm tra còn cho thấy, công ty còn lưu giữ số lượng 398 chiếc vỏ hộp bánh Trung thu do nước ngoài (Trung Quốc) sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm.
Theo Phòng 6 (Cục C49), đầu tháng 9/2012, qua nắm tình hình địa bàn, các trinh sát phát hiện trên địa bàn TP Hà Nội có một số người đến chào hàng bán nguyên liệu, vỏ hộp bánh Trung thu không rõ nguồn gốc tại các cơ sở làm bánh Trung thu. Nguồn hàng được xe chở đi các tỉnh miền Bắc, thậm chí được lái xe mang ra gửi tại bến xe đưa đi các tỉnh tiêu thụ.
Quá trình nắm quy luật hoạt động của người giao hàng, các trinh sát phát hiện điểm dừng cuối cùng tại kho hàng lớn thuộc quận Long Biên, Hà Nội. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, qua kiểm tra sơ bộ, trinh sát phát hiện kho hàng trên là hàng thật, có giấy tờ hợp lệ. Để giải mã việc hàng không rõ nguồn gốc hiện cất giấu ở đâu, các trinh sát đã phải "ăn chực, nằm chờ" tại địa điểm gần kho hàng chính, bám theo xe chở hàng rao bán tại các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng…
Kết quả xác minh đã cho thấy, kho hàng trá hình nằm ngay gần kho chính, thực chất là nơi công ty thuê để cho nhân viên, lái xe ăn nghỉ phía ngoài, còn gian nhà trong dùng để làm kho chứa hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc. Khi lái xe bốc hàng từ kho hàng chính thường sang luôn kho hàng trá hình để bốc hàng không rõ nguồn gốc mang đi tiêu thụ cùng để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã làm việc với công ty, qua kiểm ra cho thấy, công ty có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102855283, đăng ký lần đầu 5/8/2008 do ông Phạm Hoàng Anh làm giám đốc, chuyên kinh doanh, buôn bán các loại phụ gia thực phẩm, nguyên liệu sản xuất bánh kẹo... Tổ kiểm tra đã tiến hành tạm giữ số hàng hóa do nước ngoài sản xuất, hết hạn sử dụng và lấy mẫu nước đường để trưng cầu giám định chất lượng.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đây là công ty lớn kinh doanh các sản phẩm phụ gia thực phẩm, nguyên liệu sản xuất bánh kẹo nhưng đã lưu giữ các sản phẩm do nước ngoài sản xuất, không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng với số lượng lớn và không công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm được xác nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm theo quy định cho các sản phẩm đối với sản phẩm nước đường và vỏ hộp do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ được sử dụng làm bánh Trung thu. Thiết nghĩ, qua vụ việc nêu trên, người tiêu dùng cần lựa chọn bánh Trung thu có chất lượng tránh mua phải bánh Trung thu kém chất lượng gây ảnh hưởng tới sức khỏe.
![]() |
| Vỏ hộp bánh Trung thu không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ. |
14 loại nhân bánh Trung thu do người Trung Quốc sản xuất không công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm
Cũng theo Phòng 6, Cục C49, trong đợt ra quân đấu tranh phòng, chống, vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2012, đầu tháng 9 năm 2012, đơn vị đã phối hợp với Thanh tra Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế kiểm tra một cơ sở sản xuất nhân bánh Trung thu do người Trung Quốc sản xuất tại địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, có 14/19 loại nhân bánh Trung thu do người Trung Quốc sản xuất không công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.
Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu giám định để có hình thức xử lý vi phạm của cơ sở sản xuất nguyên liệu bánh Trung thu nêu trên
– Cẩn thận với bánh Trung thu “cao cấp” do người Trung Quốc sản xuất(CAND).
– Tiêu hủy bánh kẹo độc hại xuất xứ từ Trung Quốc (TP).- Phát hiện thịt thối trong lò mổ lậu (TN).
- Dịch bệnh liên cầu lợn tấn công các tỉnh phía Bắc (Infonet).
- Lò mổ “siêu bẩn” mọc san sát gần… ủy ban xã (NNVN). – Đưa giết mổ gia cầm vào quy củ (DV). – Gần 5 vạn gà con nhập lậu rầm rập tuồn vào nội địa (DT). – Gà thải thành món ngon! (SGTT). – Bắt xe tải chở hàng vạn trứng vịt không kiểm dịch (Petrotimes).
- Sau vụ măng khô độc, sẽ kiểm tra thịt bò khô, cá biển (TP). – Hỗn loạn “chợ đen” phụ gia thực phẩm (NNVN).
- Bị ‘ghẻ lạnh’, rau quả Trung Quốc ế ẩm (VEF).
- Hãi hùng nước rửa chén độc hại (DV).
- Chuẩn bị đối mặt với khô hạn nặng (TP). – Cà Mau đối mặt nguy cơ sạt lở nghiêm trọng bờ biển (TTXVN).
- Voi rừng nặng 6 tấn phá hoa màu của dân (DT).
- Vượt ‘cạn’, Tết Trung thu vẫn nô nức trên phố (VTC). – Những đứa trẻ không biết đến Tết Trung thu (SK&ĐS).
- Tối 22/9 đưa thi hài nạn nhân vụ cháy ở Nga về nước (VNN).
- Hiểm họa từ “độc chiêu”dùng ong đốt để chữa bệnh (NĐT).
- Sự thật về các bảng xếp hạng đại học thế giới, Việt Nam xấu hổ (GDVN).
- Ngành y tế Hà Nội lại xin tăng viện phí (Infonet). – Nghi vấn ‘ăn chia’ suất cơm từ thiện của bệnh nhi (VNE).- Xuất hiện loài muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết nguy hiểm (TN).
--Nghiên cứu mới: Chuột bị ung thư vì ăn ngô biến đổi gene
Theo một nghiên cứu vừa được công bố, những con chuột thí nghiệm bị ung thư sau một thời gian ăn ngô biến đổi gene.
Báo động về thực phẩm biến đổi gen
- Bệnh viện 103 “đính chính” thông tin người dân Đà Nẵng nhiễm dioxin (Infonet). – Bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối bỗng… khỏe lại (TTXVN).
- Bệnh nhi tử vong do amip “ăn não người”: Chưa rõ nguồn lây (PLTP). - Amip ăn não người: Tù mù nguồn lây, nghi ngờ kết quả xét nghiệm (SGTT).
- Cứ 12 tiếng lại có một tê giác bị giết (VNE).
- Công viên bị ‘xẻ thịt’ làm nhà hàng, quán bar (VNE).
- Trong 5 năm, rừng Tây Nguyên giảm gần 130.000ha (VOV). – Thống nhất 5 giải pháp để bảo vệ rừng Tây Nguyên (TTXVN). - Tàu cá lại bị đắm tại cửa Đà Diễn (TT).
- Bi hài chuyện “mua cướp bán tranh” mùa giảm giá (NĐT).
- Vụ chùa Trăm Gian: Kiểm điểm lại trách nhiệm (VNN). – Xâm hại Chùa Trăm Gian: trách nhiệm còn chung chung(TQ). – Vụ vi phạm tại chùa Trăm Giân: Sở VHTTDL Hà Nội rút kinh nghiệm trong quản lý (VH). – Phải lấy ý kiến rộng rãi về tu bổ di tích (DV).

