Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Tranh giành quyền lực ở Việt Nam

-Tranh giành quyền lực ở Việt Nam: Power struggle in Vietnam fells tycoons (Vancouver Sun 23-9-12) -- Bài dài của Jonathan Manthorpe

Vietnam’s Prime Minister Nguyen Tan Dung.

Vietnam’s Prime Minister Nguyen Tan Dung. Photograph by: KHAM , REUTERS

Some of Vietnam’s newly-minted tycoons are falling victims to a power struggle with ideological tinges within the ruling Communist Party.

In recent weeks, some of the country’s most prominent and successful businessmen have been rounded up by police, and now face various charges of corruption or illegal business activities.

Among the targets so far have been the billionaire founder Asia Commercial Bank (ACB), Nguyen Duc Kien, arrested in August on allegations of “improper lending.” And last week, three executives of the bank — the chairman and two deputies — resigned as the probe continues.

Also arrested was the head of the debt-laden state-owned Vietnam National Shipping Lines, Duong Chi Dung, who is suspected of corruption.

Dung was extradited from a neighbouring country early this month after he fled Vietnam in March when police began examining the company’s books.

It Vietnam, however, it is widely believed these men, whose success has depended on strong links to senior members of the Communist Party, are surrogates for their mentors and collateral damage in a struggle going on behind the scenes.

This speculation has been fed particularly by the arrest of the ACB’s Kien, who left the bank’s board in 2010.

Kien has close ties to Prime Minister Nguyen Tan Dung, who is in the midst of power struggle with President Troung Tan Sang.

At issue is how, after decades of high growth and being a favoured target for foreign investment, the country should deal with its gathering woes of high inflation, endemic corruption, and a terminally unproductive state-owned sector.

Vietnam’s banks are a particular problem.

Banks are carrying a higher percentage of non-performing loans than any other of the 10 countries in Southeast Asia. Dud loans have nearly doubled this year and amount to about 10 per cent of total lending.

Prime Minister Dung is all for forging ahead. He wants to adopt the model pursued by the other Asian Tigers such as Japan, South Korea and Taiwan, and encourage the growth of privately owned industrial conglomerates.

To that end, the government has announced it will restructure some of the largest and most unproductive state-owned corporations. It is also planning to open its markets to more foreign-owned securities companies as part of a broader plan to encourage foreign investment.

But President Sang is more concerned about the survival in power of the Communist Party and maintaining social stability.

He worries that Dung’s apparently feckless attitude and undisciplined pursuit of growth could fatally damage the reputation of the party in the eyes of the increasingly angry Vietnamese people.

Public discontent over inflation, disparity between rich and poor, and declining living standards could lead to the overthrow of the one-party state, Sang believes.

There is plenty of evidence of dissatisfaction with the government among the country’s 90 million people, who regularly take to the streets to vent their anger at price rises and the daily grind of having to pay bribes to officials for even the most basic services.

President Sang believes an essential first step in dealing with Vietnam’s problems is a reaffirmation of ideological principles among members of the Vietnamese Communist Party.

In his National Day speech at the end of August, Sang called for solidarity among party members, which he said is essential to overcome “destabilizing elements.”

To that end a campaign of “criticism and self-criticism” has been going on for about two months.

Stalwarts of the Communist Party around President Sang have for some time thought that a cause of Vietnam’s economic problems is a spate of duff investments, especially in attempts to modernize state-owned companies, which make up 40 per cent of the economy.

Prime Minister Dung’s enthusiasm for economic growth, it is felt, far outweighs his investment acumen.

Dung only achieved reselection as prime minister in 2010 by presenting a self-criticism in which he admitted the mismanagement of state-owned companies, including shipbuilder Vinashin, which tottered on the edge of collapse with $4.5 billion of debt.

Nine executives of Vinashin were not so lucky. They received prison sentences of up to 20 years for mismanaging state resources.

These executives and the latest arrests are scapegoats for the government’s mismanagement.

The question now is whether the tussle between Dung and Sang will come to a showdown where one or the other is removed from power.

That could be hugely disruptive, just the sort of upheaval and demonstration to the public of disarray in the party that the Sang camp wants to avoid.

More likely is a compromise by which Dung’s vision of a modernized Vietnam is retained, but where the Sang camp has greater influence over the running of government and the party holds the prime minister more closely accountable for his actions.

Read more: http://www.vancouversun.com/Manthorpe+Power+struggle+Vietnam+fells+tycoons/7287552/story.html#ixzz27V2Et5gJ

KINH ĐIỂN: Tham nhũng và tăng trưởng: Corruption, growth, and governance: Private vs. state-owned firms in Vietnam (J. od Banking and Finance Nov 2012) -- Tôi cũng đã có một bài về vấn đề này: Tham nhũng và tăng trưởng kinh tế (1999)

--Lực cản Nhà nước pháp quyền BA SÀM Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Thiện Nhân có thêm một trợ lý! Bổ nhiệm Trợ lý Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ (PetroTimes 24-9-12) -- Cần có người để cùng ngồi chơi xơi nước?
.- - Không dại nào bằng đổ tiếng xấu cho dân! (TVN).

US pivots, Vietnam forgets the past (Asia Times 25-9-12)

-Dự thảo luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi

Chưa có cơ chế thu hồi tài sản tham nhũng

 

SGTT.VN - Nhiều ý kiến ủng hộ phương án không quy định về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng trong luật sửa đổi.

Ủy ban Thường vụ QH đã dành cả chiều 18.9 để thảo luận, cho ý kiến về dự án sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) do Chính phủ trình. Các ý kiến phát biểu cho thấy còn nhiều lo lắng về chất lượng dự luật, khi mà thời gian chuẩn bị cho việc sửa đổi này quá ngắn (chỉ hơn hai tháng) và lại đưa ra QH để thông qua ngay trong kỳ họp tới (tháng 10, 11.2012).

Làm gấp quá, e không ổn

 

Phòng chống tham nhũng đang là ưu tiên hàng đầu của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.  

 

Băn khoăn này bộc lộ ngay từ khâu thẩm tra dự luật của Ủy ban Tư pháp. Báo cáo ngày 17.9 của cơ quan này cho biết trong khi “nhiều ý kiến đồng tình” sửa đổi toàn diện như tờ trình của Chính phủ thì “cũng có nhiều ý kiến cho rằng thời gian chuẩn bị ngắn, việc thi hành Luật PCTN chưa được tổng kết đánh giá đầy đủ (mới sơ kết)”, nên lần này chỉ nên sửa đổi một số điều thật cần thiết về vấn đề Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về PCTN như Hội nghị Trung ương 5 đã kết luận.

Khá nhiều ủy viên Thường vụ QH chia sẻ nỗi lo này. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Kso Phước nói: “Dự thảo sửa gần 1/2 số điều của luật hiện hành mà chỉ theo quy trình một kỳ họp, e không ổn”. Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương (kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương), rồi Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc... cũng cho rằng PCTN chưa đạt yêu cầu do nhiều nguyên nhân, trong đó có căn nguyên luật pháp. Để giải quyết căn bản, tạo đột phá, cần nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết đánh giá đầy đủ không chỉ luật hiện hành mà cả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị thì mới có cơ sở để sửa đổi toàn diện Luật PCTN.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý dẫn giải: “Luật PCTN ban hành năm 2005, có hiệu lực chưa bao lâu đã phải sửa để bổ sung điều khoản về BCĐ cấp tỉnh. Đến giờ lại phải thay đổi tiếp. Sáng kiến lớn nhất là lập BCĐ thì giờ phải thay đổi mô hình. Đây là lần đầu tiên ta có một đạo luật về PCTN và thực tiễn áp dụng cho thấy còn nhiều vấn đề bất cập cần giải quyết, khắc phục”.

Luật hóa BCĐ: Nhiều ý kiến

Nhưng cho dù có đồng tình chỉ sửa hai điều luật về BCĐ Trung ương và cấp tỉnh thì sửa thế nào, ngay trong Thường vụ QH cũng còn ý kiến khác nhau. Trong khi tờ trình, dự thảo của Chính phủ đưa ra cả ba phương án ngang nhau thì Ủy ban Tư pháp trong báo cáo thẩm tra đề nghị lựa chọn phương án không quy định gì cả.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc ủng hộ hướng này: “BCĐ Trung ương về PCTN do Tổng Bí thư làm trưởng ban mà lại giao Ủy ban Thường vụ QH quy định về tổ chức, hoạt động, chức năng nhiệm vụ là không hợp lý”. Ngược lại, ông Phan Trung Lý, tự nhận có thể là thiểu số, cho rằng quy định một điều về BCĐ Trung ương về PCTN trong luật là nên làm, như thế mới đảm bảo tính kế thừa, liên tục.

Ngay Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cũng băn khoăn chưa biết xử lý trong luật thế nào. “PCTN là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và phải theo pháp luật mà làm. BCĐ Trung ương lập ra là để chỉ đạo, còn làm trực tiếp phải là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Luật hiện hành có quy định về BCĐ, giờ chuyển mô hình mới, thật chưa biết xử lý thế nào. Nhưng nếu bỏ điều khoản về BCĐ đi thì phải tính cách mà giải thích cho dân, không lại thành “phú quý giật lùi” - ông Hùng lưu ý.

Báo cáo về PCTN sẽ không còn công khai?

 

Chống tham nhũng là việc rất phức tạp, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ cao giữa nhiều cơ quan công quyền và đoàn thể nhà nước.  

Về các nội dung khác của dự thảo, thảo luận ở Thường vụ QH cho thấy còn khá nhiều bất cập, thiếu khả thi. Chẳng hạn, phạm vi công khai bản kê khai tài sản có hai phương án: công khai tại cơ quan và công khai cả ở cơ quan, cả nơi cư trú. Ông Kso Phước phân tích thực tế rất khó xác định nơi cư trú là nơi ở hiện tại hay nơi đăng ký hộ khẩu. “Ngay QH đây, nhiều người công việc thường xuyên ở Hà Nội nhưng hộ khẩu có khi vẫn còn ở nơi ở cũ, ở quê. Thậm chí vợ con không cùng hộ khẩu”. Còn Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi: “Công khai tại nơi cư trú là thế nào? Dán bản kê khai tài sản ở đâu? Kê khai xong thì gửi cho ai để công khai hay đưa cho toàn dân? Mỗi lần tài sản có biến động, bà con khu phố tới hỏi, kiểm tra... thì loạn lên”.

Ngoài ra, cũng theo báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, có những nội dung ở luật hiện hành về cơ bản là phù hợp thực tế nhưng lại bị sửa, cắt bỏ mà điển hình là dự thảo bỏ hẳn Điều 33 Luật PCTN về trách nhiệm của Chính phủ trong việc hằng năm báo cáo QH về công tác PCTN và phải công khai bản báo cáo đó. Trong khi đó, nhiều quy định hiện hành gặp vướng mắc trong tổ chức thực hiện lại không được sửa đổi, như cơ chế thu hồi tài sản do tham nhũng mà có; sự phối hợp giữa thanh tra, điều tra khi phát hiện tham nhũng; trách nhiệm của thanh tra, kiểm toán khi đã ra kết luận không có tham nhũng mà sau đó cơ quan có thẩm quyền lại phát hiện được hành vi tham nhũng để xử lý…

 

Có thể phải xin ý kiến Bộ Chính trị

Từ tất cả ý kiến trên, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra cần gấp rút hoàn thiện dự thảo. Tinh thần là không khẳng định sửa toàn diện hay một số điều mà thấy nội dung nào đã chín muồi, đồng thuận cao thì sửa.

Riêng vấn đề BCĐ Trung ương về PCTN theo mô hình mới, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, chủ trì phiên họp, đánh giá các ý kiến ở Thường vụ QH dường như nghiêng về phương án không quy định trong luật. Còn cụ thể thế nào, tới đây Bộ Chính trị sẽ có nghị quyết để thành lập ban này. Nếu cần thiết, sau khi hoàn tất dự thảo Luật PCTN sửa đổi, có thể báo cáo để xin ý kiến Bộ Chính trị xem có nên quy định trong luật không, nếu có thì thế nào.

Mâu thuẫn với Luật Báo chí

Dự thảo Luật PCTN sửa đổi bổ sung một điều khoản, theo đó “cơ quan báo chí, phóng viên đưa tin về hành vi tham nhũng có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ hành vi tham nhũng”. Ủy ban Tư pháp cho rằng quy định này mâu thuẫn với Luật Báo chí cũng như nguyên tắc ứng xử và đạo đức nghề báo ở Việt Nam và quy chuẩn quốc tế. Bởi bảo vệ nguồn tin là một trong những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất của người làm báo, đã được Luật Báo chí khẳng định.

 

PHAPLUATTP.VN

-Vietnam finds mass grave of communist soldiers

HANOI (AP) September 25, 2012- Farmers have found a grave containing the remains of at least 20 communist soldiers killed during the Vietnam War. - Cầu hư hỏng do… công nghệ mới (TT).

- Phát hiện 41 bọc đựng hài cốt liệt sỹ ở tỉnh Đồng Nai (TTXVN).
-  Vòng hoa tang – tiền thật bỗng chốc thành rác (LĐ).
- Bớt tham nhũng sẽ xây được bảo tàng nghìn tỷ (KT).

--Vụ "đánh thuế bà đẻ": Tổng cục Thuế thừa nhận sai!

NLĐO - Ngày 24-9, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ký văn bản số 3367/TCT-TNCN khẳng định mức hưởng chế độ thai sản mà người lao động nhận được từ quỹ BHXH “được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN”. - Vụ đánh thuế trợ cấp thai sản: Tổng cục Thuế thừa nhận sai(NLĐ). Tốt! - Nên tính ngưỡng thuế để đặt phí cho hộ cá thể (PLTP).  -  Lao đao vì cơ quan thuế không chịu kiểm tra.

-  Trăm nghe không bằng một thấy (SGGP).
- Tăng lương nhưng phải kiểm soát thu nhập(VNN).  -  Tăng lương để… phòng chống tham nhũng? (TVN). -  Đền bù đất “nhầm” chủ, chủ tịch xã lĩnh án (DT).- Điều tra vụ chấn thương não khi rời trụ sở công an (PLTP). - Công an Đà Nẵng nổ súng, tấp dùi cui đánh dân 22/9/2012 (TTXVA).  – Phỏng vấn TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, đồng chủ biên Báo cáo ‘Chính sách đất đai cho phát triển tại Việt Nam: Cơ hội hay thách thức?’, nghiên cứu do Viện Chính sách và chiến lược phát triển Nông nghiệp Nông thôn và Đại học Havard (Hoa Kỳ) thực hiện: Muốn giá thị trường, đất phải thành tài sản (Đào Tuấn).

- Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”:  Sự thật như ánh sáng (QĐND).
- Cấm cán bộ, công chức, viên chức mang vòng hoa viếng tang: Hợp pháp và hợp lẽ (NLĐ).  – Sẽ kỷ luật cán bộ đi cà phê trong giờ hành chính (TN).
- Trần Đình Bá: Không để bóng ma ‘Đường sắt cao tốc’ quay trở lại!   - Đường sắt cao tốc có nên làm? (boxitvn).

Tự phê bình và phê bình phải bắt đầu từ những việc cụ thể
Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) - Thành công của những việc lớn, nhiều khi được bắt đầu từ những việc nhỏ. Tại cuộc họp thông báo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban thường vụ Thành ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị cho biết, ...
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ quan TWVietnam Plus
Sẽ kỷ luật cán bộ đi cà phê trong giờ hành chínhThanh Niên
Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở nhiều địa ...Đài Truyền Hình Việt Nam

- Đấu giá “đất vàng” khi chuyển trụ sở các bộ (DT).
- Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu dừng hoạt động trạm thu phí ‘đắt’ nhất quốc lộ 1 (Petrotimes).
- Từ 1.10, TP.HCM không nhận hồ sơ không đính kèm văn bản điện tử (TN).
- Dân kiện quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long (DV).
- TAND TP Hưng Yên làm việc theo kiểu… gia đình (PLVN).  – Ép nguyên đơn “bồi dưỡng”, thư ký tòa lãnh án (PNTP).- Sự thật bị bóp méo: Đừng nên đổi trắng thay đen  (NNVN).
- Chánh Văn phòng UBND Nam Định tức giận vì tỉnh nhà bị “bêu” lên báo(GDVN).

- Tân Giám đốc Công an TP Hà Nội: “Sẽ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trên cương vị mới” (Petrotimes).
- Chính phủ cân nhắc nhiều về mức lương tối thiểu sắp tới (PLVN).

Xét xử đường dây buôn bán ma túy trong trại giam
Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) -Mặc dù đang thụ án trong trại giam nhưng 28 phạm nhân đã thiết lập một đường dây mua bán ma túy trong trại giam. Sáng 25/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đối với 28 bị cáo là các ...
Thiết lập đường dây ma túy trong trại giam, 28 phạm nhân hầu tòaDân Trí
Xử vụ "tàng trữ chất ma túy" trong trại giamTuổi Trẻ
Người góp phần làm "cát bỏng nở hoa"cand.com

Trung Quốc bị tố cáo biến Tây Tạng thành nhà giam
Một dân làng tự thiêu phản đối chính quyền cướp đất
Báo chí Trung Quốc cho biết một nông dân toan tự thiêu để phản đối chính quyền tịch thu đất đai và phá nhà của ông.

- Nhà văn VŨ HUY QUANG – Hoa Kỳ: SỰ THÊ THẢM CỦA CÁCH MẠNG TRUNG QUỐC (KỲ 4) (Nhật Tuấn).

- Maxim Gorky – Con lợn vô ơn (pro&contra).- Cựu lãnh đạo công an Trùng Khánh Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù (RFI). – Vương Lập Quân bị kết án tù 15 năm (BBC).  – Ông Vương Lập Quân bị kết án 15 năm tù giam (VOA).  – Mức án Vương Lập Quân phải lãnh “khá nhẹ” (NLĐ).   –  Xử Vương xong sẽ xử Bạc? (BBC).

- Cảnh sát Trung Quốc bắn dân phản đối phá dỡ nhà (SGTT). - Một dân làng tự thiêu phản đối chính quyền cướp đất (RFI).  – Tài sản gia đình ở Trung Quốc (BBC).
- Tổng thống Miến Điện Thein Sein thăm Hoa Kỳ (VOA).  – Tổng thống Miến Điện sang Mỹ tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (RFI).
- Đành bỏ tình riêng (BBC). Bà Aung San Suu Kyi: “Tôi đã muốn ở cùng với gia đình. Tôi muốn nhìn thấy các con mình khôn lớn. Nhưng tôi không hối tiếc việc tôi chọn ở lại cùng với đồng bào của tôi trên mảnh đất này’.”
- Hàn Quốc: Con gái Park Chung Hee xin lỗi về các vi phạm nhân quyền của cha (RFI).- Thông tin Đài tiếng nói VN làm dân Campuchia bức xúc? (RFA).

Trần Thị Phương Hoa: Nghệ thuật sắp đặt của Nguyễn Ngọc Tư (viet-studies 24-9-12)
Quan chức từ chức ở Bộ Giáo dục: Một số người có quyền cũng tầm thường (GD 24-9-12) - Nhiều Bộ trưởng còn dưới cả "tầm thường", ông ạ!
ĐH Đông Á "kêu cứu" vì bị nhái tên (infonet 24-9-12)
PGS.TS Nguyễn Văn Nhã: 'Thật bi hài! Cả đời làm giáo dục, tôi chưa gặp chuyện như ĐH Tây Đô' (infonet 18-9-12)
Loạn như... sách tham khảo (CAND 24-9-12)
NXB Tri Thức: Độc hành hướng tới thực học (PLTP 25-9-12) -- Pv GS Chu Hảo
Trần Thị Thắng với "Tháng không ngày" (TTVH 24-9-12) -- Bài thì nói về Trần Thị Thắng, ảnh thì là của Nguyễn Thị Thắng! (Cập nhật vào lúc 3:44 AM, 25-9, giờ VN)

Nghiên cứu chấn động : OGM gây u bướu và giảm thọ
Hôm qua, 19/09/2012, theo AFP, một kết quả nghiên cứu về tác hại của thực phẩm biến đổi gen (OGM) đối với chuột thực nghiệm, vừa được công bố, gây chấn động công luận. Pháp và Châu Âu tuyên bố sẽ thẩm định kết quả này và, nếu tác hại là thực, sẽ nhanh chóng có biện pháp thích đáng.

Thanh Hóa thu giữ hơn 25 tấn măng tẩm lưu huỳnh độc hại
(VOV) -Nếu lượng măng này mà tung ra thị trường thì sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe người dân. Ngày 24/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo (huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, qua kiểm tra, đơn vị và các lực lượng chức năng đã ...
Bắt giữ 25 tấn măng tươi tẩm ướp hóa chất độc hạiTuổi Trẻ
Bắt giữ thêm 25 tấn măng nhiễm lưu huỳnhTiền Phong Online
Hàng chục tấn măng tẩm lưu huỳnh bị thu giữVNExpress

 

Thịt bò khô: “Tôi bán… nhưng nào dám ăn” (NNVN).
- Đèn lồng Trung Quốc gây thêm cú sốc (ĐĐK). - Loạn hạ giá bánh trung thu nhái (Infonet).
- Dân ngờ vực thông tin sữa có đỉa (Infonet).
- Hà Nội: Sông Hồng “ngoạm” bờ, đe dọa hàng trăm hộ dân (DT).
- Vụ “cả ngàn người đi đào kỳ nam”: Lập chốt kiểm soát, ngăn người vào rừng (TT).
- Xã vùng cao lao đao vì… vàng (TT).
- Hàng ngàn người dẫm đạp nhau vì trâu ‘điên’ (ĐV).
- Để mọi người chia sẻ với bệnh nhân nghèo (TT).
- Hàng trăm người náo loạn bãi đào trầm (VNE).  – Vụ đổ xô đi tìm trầm vì tin đồn: Nhiều người đã bỏ về (TN).
- Truy tìm ‘quái xế’ lái xe một chân chở bạn gái (VTC). - Đạo diễn mới – có ai tin đâu? (VH).

- Trâu chọi Đồ Sơn húc người bị thương (TT). - Sau 30 năm xa quê, Ca sĩ Khánh Ly được phép biểu diễn tại VN (TP).
- Đổ xô đào bới rễ sim bán sang Trung Quốc (TP). -  Đèn lồng Trung Quốc có chất gây ung thư: Chớ chủ quan! (ANTĐ).
-  4 triệu USD khắc phục ô nhiễm chùa Cầu (TT).
- Tồi tàn nhà trọ công nhân (NLĐ).  - Cơm không bình dân cho người bình dân (RFA).
- Cô dâu miền Tây ‘háo hức’ học làm vợ xứ Hàn (VNN).
- Làm tiền trên hài cốt (NLĐ).
- Giơ cây dọa chó (PLTP).
- Món quà của “thần rừng” (PLTP).
-  Ngư dân lại bắt được cá mặt trăng (TP).
-  Quảng Trị: Khai thác vàng làm sụt lún nhà dân (DV).
- Phá đường dây buôn hổ liên tỉnh (NLĐ).  - Phát hiện vụ xẻ thịt hổ nấu cao  (LĐ).
- Hà Nam: Nạn săn “hồn quê” (VH).
- Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng: Nỗi lo… xói lở cù lao (QĐND).

Tổng số lượt xem trang