Thứ Ba, 25 tháng 9, 2012

Xem lại video 'độc': Nga bắn chìm tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải

-(Petrotimes) - Tàu bè Trung Quốc vẫn "được tiếng" là hay xâm phạm lãnh hải của các nước khác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, thậm chí cả Mỹ... Trong đó, Nga được xem là nước xử lý cứng rắn nhất với các hành động xâm phạm.

 

Trong những ngày này, thế giới dõi theo căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản ở Senkaku/Điếu Ngư, chúng ta cùng xem video ghi lại cảnh trước đây, tàu tuần duyên của Nga rượt đuổi, bắn cháy và đánh chìm tàu hàng Trung Quốc sau khi con tàu này phớt lờ cảnh báo và bỏ chạy trong lãnh hải Nga.

Video này không được công bố công khai ở thời điểm xảy ra vụ việc và chỉ mới xuất hiện thời gian gần đây.

Xem lại video 'độc': Nga bắn chìm tàu Trung Quốc vi phạm lãnh hải

-“Trung Quốc không bao giờ tha thứ cho Nhật Bản” - (25/09)

-Một ngày nào đó, những hình ảnh này có thể là ký ức của nhân loại - (25/09)

-Hình ảnh tàu Nhật Bản, Đài Loan đụng độ ở Senkaku - (25/09)

-Nhật bắn vòi rồng "xua" tàu Đài Loan - (25/09)

-Báo Nhật: Kinh tế Trung Quốc cũng sẽ “ăn đủ” nếu quan hệ 2 nước tiếp tục căng thẳng  (25/09)Đài TQ mở văn phòng gần Móng Cái (BBC).

-Trung Quốc không thực tâm xây dựng COC

Trung Quốc (TQ) đang sử dụng chiêu bài câu giờ để tiếp tục tranh giành biển Đông.

 

Nhận định này đã được nhà báo Trefor Moss ở Hong Kong nêu trong bài viết với nhan đề “Câu chuyện không hồi kết: Tình thế gay cấn ở biển Đông” đăng trên tạp chí The Diplomat (Nhật) hôm 7-9.

Tác giả ghi nhận có bốn bước làm giảm căng thẳng ở biển Đông:

- Tạm gác vấn đề chủ quyền phức tạp và dễ kích động dân tộc vì khó có thể giải quyết trong tương lai gần.

- Thiết lập chính xác các tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. Các bên tranh chấp cùng nộp bản đồ xác định chủ quyền nêu rõ kinh độ, vĩ độ lên Tòa án Công lý Quốc tế.

- Áp dụng Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS) ở biển Đông vì các bên tranh chấp đều đã phê chuẩn UNCLOS.

- Phân định các khu vực tranh chấp. Các bên tranh chấp sẽ soạn các quy tắc chỉ ra được phép và không được phép làm gì ở khu vực tranh chấp. Đây cũng là nội dung Bộ Quy tắc ứng xử ở biển Đông (COC) mà ASEAN và TQ đang hướng đến.

Kế hoạch nêu trên tuy đơn giản nhưng khó tiến hành bởi TQ không thực tâm. Bề ngoài TQ tuyên bố mong muốn hợp tác tìm kiếm giải pháp lâu dài ở biển Đông nhằm dập tắt cáo buộc nói TQ cản trở giải quyết tranh chấp, thực ra chiến lược của TQ là duy trì hiện trạng rối rắm ở biển Đông.

TQ đã tính toán căng thẳng ở biển Đông khó dẫn đến xung đột, bởi thế TQ sẵn lòng để căng thẳng tồn tại nhằm thoải mái hành động. TQ cũng không muốn vượt quá giới hạn vì sợ tổn hại vị trí và hình ảnh của TQ ở ASEAN cũng như lo ngại Mỹ can dự sâu vào khu vực.

Do đó, TQ sẽ trì hoãn đàm phán COC, bộ máy lãnh đạo mới sắp tới của TQ cũng sẽ không vội vã thúc đẩy đàm phán COC. Các bên chỉ bắt đầu ngồi vào bàn đàm phán từ năm 2013 và khó hoàn tất COC trước năm 2014.

Đồng tình với quan điểm trên, TS Ian Storey (Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore) nhận định TQ áp dụng biện pháp câu giờ càng lâu càng tốt vì nếu thiết lập COC hiệu quả, TQ sẽ bị hạn chế quyền tự tung tự tác.

GS Carlyle Thayer (Học viện Quốc phòng Úc) nhận định thực ra TQ nhận thấy ủng hộ thiết lập COC thì hình ảnh của TQ trong khu vực sẽ được nâng cao, những lời kêu gọi Mỹ can dự sâu vào khu vực yếu đi và nguy cơ xung đột ở biển Đông sẽ lùi xa. Dù vậy, bản năng không chịu nhượng bộ đã lấn át các lợi ích trên.

PGS Trương Bảo Huy ở Đại học Lĩnh Nam (đặc khu Hong Kong) nhận định TQ sẽ áp dụng nhiều chiêu. Một là không tạo điều kiện thuận lợi cho một giải pháp lâu dài nào. Hai là chỉ phản ứng dữ dội khi nhận thấy các bên tranh chấp khác có động thái TQ cho là khiêu khích như tranh chấp ở bãi cạn Scarborough. Ba là sẽ gia tăng gây hấn ở mức độ tự cho là có thể chấp nhận được như cấp phép thăm dò dầu khí cho các công ty TQ.

- Lẽ phải thuộc về chúng ta (TT).- Kiến trúc sư góp tiền cho học sinh Trường Sa (PLTP).  – Đà Nẵng lập Trung tâm Hán Nôm nghiên cứu tài liệu cổ về Hoàng Sa (Infonet).

--China carrier a show of force as Japan tension festers

TOKYO/BEIJING (Reuters) - China sent its first aircraft carrier into formal service on Tuesday amid a tense maritime dispute with Japan, in a show of naval ambitions that could spur regional worries about territorial rows with Beijing stirring military rivalry.
Philippines đổ 3 tỷ USD cho quốc phòng vietnamdefence
Chính phủ Philippines đã thông qua ngân sách nhà nước năm 2013 ở mức 2,006 ngàn tỷ peso (48,03 tỷ USD).
Hải quân Mỹ tậu thêm 11 máy bay tuần biển Hải vương
vietnamdefence -Ngày 21/9/2012, Hải quân Mỹ đã ký với công ty Boeing hợp đồng cung cấp 11 máy bay tuần biển P-8A Poseidon tổng trị giá 1,9 tỷ USD.
Trung Quốc công bố sách trắng về Senkaku/Điếu Ngư

Hàn Quốc không cho tàu chiến Nhật ghé cảng, buộc Mỹ phải can thiệp


Tuần duyên Nhật đuổi tàu Đài Loan xâm nhập Senkaku/Điều Ngư

- Nhật Bản – Trung Quốc không tìm được tiếng nói chung sau hội đàm (GDVN).  – Thứ trưởng TQ nặng lời với Nhật (VNN).  – “Trung Quốc không bao giờ tha thứ cho Nhật Bản” (Petrotimes).  - Trung Quốc công bố sách trắng về đảo tranh chấp (TN).  – Thủ tướng Nhật: ‘Trung Quốc có thể tự hại mình’ (VNE).   – Trung Quốc triển khai máy bay không người lái trên biển Hoa Đông (VnMedia). – Hàng hóa Nhật Bản dồn ứ tại cửa khẩu Trung Quốc (VNE).  – Báo Nhật: Kinh tế Trung Quốc cũng sẽ “ăn đủ” nếu quan hệ 2 nước tiếp tục căng thẳng (Petrotimes).  – Cựu Thủ tướng Nhật từ chối lời mời của Trung Quốc (TTXVN).  – Trung-Nhật duy trì liên lạc nhằm xoa dịu căng thẳng (TTXVN).
- Tàu Nhật, Đài Loan đấu vòi rồng gần quần đảo tranh chấp (GDVN).  – Clip độc: Tàu Nhật Bản và Đài Loan “đấu” vòi rồng trên biển Hoa Đông (VnMedia).
- Trung Quốc chính thức triển khai tàu sân bay đầu tiên (DT). --China Shows Off an Aircraft Carrier but Experts Are Skeptical NYTChina put its first aircraft carrier into service on Tuesday, a move intended to signal its growing military might as tensions escalate between Beijing and its neighbors over islands in nearby seas.


- Hàn Quốc nâng cấp tầm bắn tên lửa (TT).
Would Taiwan Fight? theDiplomat.com

--Can Taiwan Bring Peace to the South and East China Seas? theDiplomat.com 

--Near Disputed Isles, Japan Confronts Boats From Taiwan NYT The coast guard used water cannon Tuesday to disperse fishing boats from Taiwan in waters claimed by Tokyo, widening a territorial dispute that has already pitted Japan against China.

---The Roots of Chinese/Japanese Rivalry
Project Syndicate Much like in Germany in the 1840’s, when appeals to private enterprise converted the entire middle class to nationalism, China’s capitalist restoration has awakened mass nationalism. Hundreds of millions now see themselves as sharing in the nation’s dignity, and are eager both to contribute to it and to defend it from insult.

- Hàn Quốc ‘cấm cửa’ chiến hạm Nhật Bản (VNE).   – Trung Quốc dòm ngó lãnh thổ Hàn Quốc? (NLĐ).- Thứ trưởng ngoại giao Nhật đến Bắc Kinh ‘bàn chuyện’ Senkaku (Infonet). - Khiêu khích mới ở Senkaku (TT). - Trung-Nhật: “Chính trị lạnh” kéo theo “Kinh tế lạnh” (TTXVN). - Tại sao sẽ không có chiến tranh Trung – Nhật?(Infonet). - Trung Quốc không dám trừng phạt thương mại Nhật Bản? (TQ).
- Đến lượt tàu Đài Loan đến Senkaku/Điếu Ngư (TN).- Tàu Đài Loan đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật (TTXVN). - Nhật bắn vòi rồng ‘xua’ tàu Đài Loan (Petrotimes). - Tàu Nhật và Đài Loan giao chiến dữ dội trên biển(PLTP).
- Mỹ có bảo vệ quần đảo Senkaku/Điếu Ngư?  (PLTP). - Liệu có bùng nổ xung đột Nhật – Trung ? (TN). - Nhật Bản phản đối “hải đồ” tại  Senkaku/Điếu Ngư của Trung Quốc  (DT). - Nhật lại phản đối TQ về Senkaku (BBC).  – Thứ trưởng Ngoại giao Nhật đến Trung Quốc bàn về tranh chấp biển đảo (VOA).  – Nhật- Trung tìm cách tháo gỡ bế tắc do tranh chấp (VOV).
- Căng thẳng ở biển Hoa Đông, Trung-Nhật đua nhau tập trận(VnMedia).  – Tokyo tố cáo ba tàu Trung Quốc xâm nhập hải phận Nhật Bản (RFI).  – Tranh chấp Trung Nhật ở Hoa Đông: Rất có nguy cơ gây ra các sự cố hàng hải (RFI). – Nhật muốn “lặng”, Trung Quốc “chẳng ngừng” (NLĐ).
- Hơn 70 tàu cá Đài Loan hướng về Senkaku (TT). - Tàu Đài Loan đến nhóm đảo Điếu Ngư Đài để xác nhận quyền đánh cá (VOA).  – Thế giới 24h: Tàu cá Đài Loan “quây” Điếu Ngư/Senkaku (VNN).  - Tranh chấp Trung-Nhật khó thành xung đột  (VNN).  – Trung Quốc “siết chặt” hàng hóa từ Nhật (NLĐ). – Một đoàn tàu cá Đài Loan lại lên đường đến quần đảo Điếu Ngư/Senkaku (RFI).  - Căng thẳng tại biển Hoa Đông : phản tác dụng đối với Trung Quốc (RFI).
- Trung Quốc không tỉnh táo sẽ giống Liên Xô cũ.  – Trung Quốc ra sách giáo dục quốc phòng nhiều súng đạn?  (PN Today)
- Đua nhau sắm tàu chiến (NLĐ).  – Hải quân TQ tiếp nhận tàu sân bay (BBC).
- Thêm nhiều rắc rối tích tụ ở Thái Bình Dương (NY Post/ TCPT).
- Đối đầu Trung-Mỹ: Nỗi sợ hãi của Bắc Kinh (VNN/ theo Viet-Studies.info).

Tổng số lượt xem trang