Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn: Dương Tự Trọng nhận thêm mức án 15 tháng tù


Ông Dương Tự Trọng (đứng giữa).
-
-Dương Tự Trọng nhận thêm mức án 15 tháng tù
VOV.VN -Tổng hợp mức án đối với 2 bản án, bị cáo Dương Tự Trọng phải chịu hình phạt 17 năm 3 tháng tù giam.
HĐXX bước vào phần tuyên án. Theo chủ tọa, tại phiên tòa, bị cáo không thừa nhận tội danh nhưng thừa nhận hành vi. Bị cáo biết Phong bị truy nã, nhưng vì tình cảm  nên không thực hiện bắt Phong. Tại tòa, bị cáo Trọng thừa nhận lời khai của Đồng Xuân Phong và Sơn – cựu Phó Phòng Hình sự là đúng.

Do vậy, HĐXX cho rằng, cáo trạng quy kết tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ là đúng người, đúng tội.

Tòa tuyên phạt bị cáo Dương Tự Trọng 15 tháng tù giam
HĐXX cũng bác đề nghị đình chỉ vụ án của luật sư Nguyễn Đình Hưng.
Theo chủ tọa phiên tòa, hành vi của bị cáo Trọng làm mất niềm tin của nhân dân vào lực lượng công an nhân dân. Tuy nhiên xét những yếu tố giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Trọng cũng như nhân thân, gia đình bị cáo, HĐXX tuyên phạt 15 tháng tù giam.
Tổng hợp mức án đối với 2 bản án, bị cáo Trọng phải chịu mức án 17 năm 3 tháng tù giam.
Sau khi thực hiện các phần tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX bước sang phần nghị án.
Trong lời nói sau cùng, bị cáo Dương Tự Trọng cho biết: “Tôi rất xúc động, đến giờ đã hơn 1 năm không được gặp gia đình. Về Hải Phòng nhìn thấy những ánh mắt hiền hậu mà dâng trào cảm xúc. Với vụ án này, tôi tin vào HĐXX. Tôi đã nói chuyện với luật sư, tôi không tranh luận, không kháng án. Những năm ở Hải Phòng tôi tự hào. Dù ở hoàn cảnh nào, tôi luôn yêu thiết tha, với tình yêu cuộc sống mãnh liệt, nụ cười thanh thản nhất”. 
Bị cáo Dương Tự Trọng bị đề nghị mức án 12-18 tháng tù
Trong phần thẩm vấn, Chủ toạ Trần Thị Thu Hà hỏi: Bị cáo có lần nào gọi điện cho Phong kêu ra đầu thú?
Trọng khai: Bị cáo chưa liên hệ, thậm chí còn nhắc nhở anh em, động viên Phong ra đầu thú.
Chủ tọa thẩm vấn, trong lời khai của Phong, vào năm 2010, có lần bị cáo đã gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe, khuyên Phong ra đầu thú? Dương Tự Trọng nói rằng: “Bị cáo bận quá, không còn đủ thời gian tắm làm sao mà có liên hệ”.
Nói về trách nhiệm đối với đối tượng truy nã, bị cáo Trọng cho biết, Phòng Truy nã có danh sách rà soát những đối tượng truy nã, Trọng có được đọc danh sách nhưng không thể lọc hết các đối tượng.
Trọng cho biết, đối với Đồng Xuân Phong, đến khi đưa anh trai sang Campuchia thì mới biết có sự tham gia của đối tượng truy nã này.
Tham gia thẩm vấn bị cáo Dương Tự Trọng, đại diện VKS đặt vấn đề: “Bị cáo nghĩ thế nào về việc Sơn sau khi điện thoại có bảo bị cáo nói chuyện với Phong?”
Bị cáo Dương Tự Trọng khẳng định không phủ nhận lời khai của Sơn. “Tuy nhiên thời điểm đó, biết là Đồng Xuân Phong bị cáo hơi sốc”, cựu phó giám đốc Công an TP Hải Phòng nói.
Nói về việc sử dụng Đồng Xuân Phong trong việc giúp đỡ Dương Chí Dũng bỏ trốn, Dương Tự Trọng khẳng định: “Trong hoàn cảnh đó, bị cáo vẫn sẽ sử dụng Đồng Xuân Phong dù biết đối tượng này đang bị truy nã”.
Kết thúc phần xét hỏi, tòa bước sang phần tranh luận. Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKS bắt đầu phần luận tội.
Giữ quyền công tố tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng, Dương Tự Trọng có quen biết với Đồng Xuân Phong ở thời điểm Phong là cán bộ của Hải quan. Sau này biết Phong bị truy nã, bị cáo Dương Tự Trọng đã có vận động Phong ra đầu thú. Lời khai này của Dương Tự Trọng phù hợp với lời khai của Đồng Xuân Phong.
Việc anh trai của Dương Tự Trọng trốn truy nã, Trọng phải nhờ Vũ Tiến Sơn liên lạc với một số người nhằm tổ chức đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn, trong đó có Đồng Xuân Phong. Lời khai này của Đồng Xuân Phong, Vũ Tiến Sơn, Dương Tự Trọng phù hợp với nhau.
Do đó, VKS cho rằng, bị cáo Trọng trước khi tổ chức đưa Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, Dương Tự Trọng đã biết Đồng Xuân Phong bị truy nã nhưng vẫn nhờ Phong giúp Dương Chí Dũng. Cho nên truy tố của cáo trạng theo VKS là đúng người đúng tội. Tuy nhiên VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Dương Tự Trọng. Theo đó, VKS đề nghị xử phạt bị cáo Dương Tự Trọng mức án 12-18 tháng tù giam.
Luật sư Nguyễn Đình Hưng – người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Dương Tự Trọng nêu quan điểm, với hành vi liên quan đến Đồng Xuân Phong, giúp sức tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, những hành vi này đã được đưa ra xét xử trong vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”. Vụ án này đã xét xử phúc thẩm và đã có hiệu lực.
Theo quan điểm của luật sư thì Đồng Xuân Phong là mắt xích trong vụ án Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. Bản án này đã quy kết trách nhiệm hình sự đặc biệt nghiêm trọng đối với bị cáo Dương Tự Trọng, trong đó có lý do lôi kéo Đồng Xuân Phong tạo thành một mắt xích tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. “Đây là sự trùng lặp trái với điều 107, Bộ luật tố tụng hình sự”.
Luật sư Hưng cũng biện luận rằng, trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, nếu đòi hỏi một phó giám đốc Công an tỉnh, thành phố phải đọc báo cáo rồi trực tiếp chỉ đạo kế hoạch, tổ chức thực hiện truy bắt đích danh một trong hàng ngàn tội phạm truy nã ghi trong danh sách, thực sự không khả thi. Kể cả xét đến cùng thì chức năng nhiệm vụ của người lãnh đạo không quy định cụ thể….
Từ luận điểm của mình, ông Hưng đề nghị HĐXX đình chỉ vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” đối với bị cáo Dương Tự Trọng.
Sáng nay (28/8), TAND TP Hải Phòng đưa cựu Đại tá Công an Dương Tự Trọng ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Trước đó, cuối tháng 5/2014, bị cáo Dương Tự Trọng bị Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên phạt 16 năm tù giam về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.Người được bị cáo Trọng thực hiện tổ chức đưa ra nước ngoài là anh trai Dương Chí Dũng – cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam – cựu Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) trong khi đang bị truy nã.
Cựu Đại tá Công an đang thi hành án tại trại giam B14 Bộ Công an. 


Xét xử Dương Tự Trọng về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, từ năm 2001 đến 2002, Dương Tự Trọng khi đó là Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Hải Phòng đã có quan hệ thân thiết với Đồng Xuân Phong - cán bộ Đội Chống buôn lậu, Cục Hải quan Hải Phòng.
Ngày 16/1/2009, Phong bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố bị can, bắt tạm giam về tội Buôn lậu.
Phong bỏ trốn nên bị truy nã toàn quốc. Quyết định truy nã Phong được Công an TP HCM gửi đến Công an Hải Phòng.
Ngoài ra, Công an TP HCM cũng cử cán bộ trực tiếp phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Hải Phòng và Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) xác minh, truy bắt Phong. Mặc dù Phong thường xuyên trốn tại Hải Phòng song không bắt được.
Ngày 22/4/2011, Phòng Cảnh sát Truy nã Hải Phòng báo cáo về việc rà soát những kẻ trốn truy nã, trong đó có Phong, gửi trực tiếp đến Dương Tự Trọng.
Thời điểm này, bị cáo Trọng đã giữ chức Phó Giám đốc Công an Hải Phòng - Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra phụ trách Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra gồm: Phòng cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng cảnh sát truy nã, Phòng cảnh sát ma tuý…
Mặc dù từ năm 2010, biết rõ Phong bị truy nã nhưng Dương Tự Trọng không có ý kiến chỉ đạo, cũng như không tổ chức, triển khai lực lượng tiến hành truy bắt theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Chiều 17/5/2012, anh trai của Dương Tự Trọng là Dương Chí Dũng thông báo cho em trai biết, mình đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố tạm giam. Bị cáo Trọng đã hướng dẫn anh trai mình về nhà bạn gái ở Hà Nội trốn và chờ người đến đón.
Ngày 18/5/2012, tại Hà Nội, bị cáo Trọng đã trao đổi với Vũ Tiến Sơn (Phó phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Hải Phòng) việc Dương Chí Dũng bị khởi tố, tạm giam và nhờ điện cho Phong cùng phối hợp tổ chức đưa Dũng bỏ trốn.
Cùng theo yêu cầu của ông Trọng, Sơn điện thoại cho Trần Văn Dũng (tức Dũng “Bắc Kạn”) để cùng với Phong tham gia vụ đưa cựu Cục trưởng Hàng hải Việt Nam bỏ trốn sang Campuchia.
Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, Dương Tự Trọng đã có hành vi yêu cầu cán bộ cấp dưới làm giả 2 giấy minh nhân dân (CNMD) mang tên Dương Trọng Tuấn và Dương Đức Trung.
Trong đó, giấy CMND mang tên Dương Đức Trung có thông tin trùng khớp với thông tin tên cha trong giấy khai sinh cho 2 con gái của chị Hoàng Kim Nhung – bạn gái của cựu phó giám đốc Công an TP Hải Phòng.
Tuy nhiên, xét việc đăng ký 2 giấy khai sinh cho 2 con của chị Nhung từ năm 2008 và năm 2011 trước thời điểm tháng 4/2012 (thời điểm Dương Tự Trọng yêu cầu cấp dưới làm làm cho Dương Tự Trọng 2 CMND này). Do vậy không có căn cứ kết luận Dương Tự Trọng đã dùng CMND giả để đăng ký khai sinh cho 2 con của chị Nhung.
Do vậy, đối với một số cán bộ Công an Hải Phòng đã vi phạm quy định về việc cấp phát CMND, nhưng họ đều thực hiện theo yêu cầu của Dương Tự Trọng; không biết Dương Tự Trọng sử dụng 2 CMND này vào mục đích khác. Quá trình làm việc với cơ quan điều tra đã khai báo rõ ràng, thừa nhận đã vi phạm, nên cơ quan an ninh điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự là có căn cứ.
Đối với Vũ Tiến Sơn, mặc dù có quan hệ với Đồng Xuân Phong từ năm 2004-2005, đến năm 2009 biết Phong có liên quan đến vụ án buôn bán hàng xuất nhập khẩu do Công an TP HCM thụ lý và phải ra khỏi ngành Hải quan, nhưng không biết Phong đang bị truy nã (dù giữ chức vụ Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hải Phòng), Vũ Tiến Sơn không được phân công theo dõi công tác truy nã).
Trong quá trình phối hợp với Đồng Xuân Phong tổ chức cho Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài, Vũ Tiến Sơn không biết Phong bị truy nã. Chỉ đến khi Dương Chí Dũng bị bắt (9/2012), qua phương tiện thông tin đại chúng, Vũ Tiến Sơn mới biết Phong bị truy nã về tội Buôn lậu. Do đó, cơ quan an ninh điều tra – Bộ Công an không xem xét xử lý hình sự đối với Vũ Tiến Sơn là có căn cứ.
Theo cáo buộc của VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa, hành vi của Dương Tự Trọng đã phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tội danh và hình phạt quy định tại khoản 1, điều 281, Bộ luật hình sự.
Việt Đức/VOV.VN


--Cách chức Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng(TNO) Chiều nay 29.3, tại trụ sở Công an TP.Hải Phòng, Bộ Công an đã công bố quyết định cách chức Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng đối với đại tá Nguyễn Bình Kiên. Theo đó ông Kiên sẽ chờ quyết định nghỉ hưu từ 1.4.

Trước đó, ngày 18.1, Thành ủy Hải Phòng cũng đã ra quyết định khai trừ Đảng đối với đại tá Kiên do vi phạm quy định công tác nghiệp vụ và 19 điều Đảng viên không được làm.

Được biết, từ ngày 7.11.2012, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng đã có Quyết định số 117/QĐUBKTTU, kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đại tá Kiên.

Kết quả kiểm tra đã làm rõ, trong thời gian làm Phó cục trưởng Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Bộ Công an), ông Kiên đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định công tác nghiệp vụ của ngành công an; xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của công dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngành công an; vi phạm tư cách đảng viên; vi phạm đến 19 điều đảng viên không được làm và những điều cán bộ, chiến sĩ công an không được làm.
Khai trừ Đảng Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng
Đại tá Nguyễn Bình Kiên - Ảnh: P.H.S
Ông Nguyễn Bình Kiên là em rể ông Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải, đã bị bắt giữ do sai phạm trong quản lý kinh tế thời kỳ làm tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).

Ông Kiên cũng là em rể ông Dương Tự Trọng, nguyên đại tá, Phó cục trưởng Cục Quản lý hành chính (Bộ công an), nguyên Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng.Ông Kiên nguyên là Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an TP.Hải Phòng. Đến năm 2010, ông được điều về làm Cục phó Cục An ninh tài chính, tiền tệ, đầu tư (Bộ công an). Từ tháng 4.2012, ông Kiên được điều về giữ chức Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho đến nay...
>> Bắt nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng
>> Khai trừ Đảng Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng
-Ông Dương Tự Trọng từ 'phượng hoàng' tới vòng lao lý -Bi kịch gia đình mang tên Dương Chí Dũng (LĐ 25-2-13)- “Điều đau đớn nhất” đối với đại tá Dương Tự Trọng (GDVN). - Hải Phòng: 4 cán bộ bị cách chức, khai trừ Đảng (DV).  - Còn ai liên quan việc Dương Chí Dũng bỏ trốn? (DV). - Bi kịch gia đình mang tên Dương Chí Dũng (LĐ).-
- Lộ dần “mảng tối” vụ Dương Chí Dũng (TN).- Những người vướng vòng lao lý vì Dương Chí Dũng (TP). - Nhiều công an ‘dính chàm’ sau vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn (VNE). - Những ai đã bị bắt vì liên quan đến việc giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn? (GDVN). – Nguyễn Như Phong: May mà ông không biết (?!) (PT). - Thấy gì qua việc bắt giam một số cán bộ? (VnMedia).- Những người vì Dương Chí Dũng vướng vòng lao lý (TP).
- CÂU CHUYỆN CẢNH SÁT 1 (Nguyễn Phú Nepal).- Bắt Đại tá Dương Tự Trọng, em trai Dương Chí Dũng (DT). - Vụ Dương Chí Dũng: Bắt thêm cục phó Bộ Công An (VTC). - Cục phó cảnh sát bị bắt vì vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn (VNE). - Bắt nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng (TN). - Cơ quan ANĐT Bộ Công an bắt đối tượng liên quan vụ án Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài(ANTĐ).

Sân sau của đồng chí X đang bị đập tan tành?-Bầu cử Quốc hội khóa 13, đồng chí X được Hải Phòng “làm đất” đã “gặt” tỉ lệ phiếu gần tuyệt đối. Xong việc, nhiều đồng chí được trả công hậu hĩ. Tướng Thiều tiếp tục được củng cố vị trí trên tổng cục 3 Bộ Công an với hứa hẹn hoặc lên Trung tướng/Thứ trưởng hoặc “hạ phóng” làm Bí thư tỉnh hoặc Chủ tịch thành phố. Bí thư Nguyễn Văn Thành được hứa kéo lên làm Phó một Ban Trung ương, làm công tác Tổ chức hoặc Kiểm tra tùy theo nguyện vọng.

“Vai u thịt bắp” như đồng chí Ca (Giám đốc Công an) cũng được “tạo điều kiện” lấy
bằng tiến sỹ, hồ sơ phong tướng thì được gấp rút hoàn thiện để trình ký. Với mác tiến sỹ và lon tướng, chiếc ghế Tổng cục trưởng với đại tá Ca cứ gọi là chắc đét. Hôm lên Học viện CS trên Hà Nội “bảo vệ” luận án tiến sỹ, đại tá được vinh dự hộ tống bởi hơn 50 xe ô-tô của lãnh đạo công an các quận huyện, đơn vị nghiệp vụ cùng bọn đầu gấu, lưu manh đất cảng.
Nhưng đó là câu chuyện của quá khứ.
Nay, hồ sơ phong tướng của đồng chí Ca bị nhặt ra để chờ. Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an HP) vừa bị bắt, dù đã được đưa lên Cục phó trên Bộ CA để trú ẩn. Đại tá Trọng là mắt xích quan trọng trong đường dây đưa anh trai là Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài cùng nhiều tỉ USD tham ô tại Vinalines.Chỉ đạo đường dây này theo tin đồn là một đồng chí lãnh đạo hiện nắm chức vụ rất rất cao cùng nhiều cán bộ, tướng lĩnh cao cấp của Bộ CA.
Tết vừa rồi, Bí thư Nguyễn Văn Thành đột ngột bị điều làm trưởng đoàn đi dự đại hội Đảng CS Pháp để cơ quan chức năng ở nhà tiện tác nghiệp. Việc đi dự đại hội Đảng CS Pháp thuộc trách nhiệm và chức năng của Ban Đối ngoại Trung ương, có đâu phải khiến Bí thư cấp tỉnh/thành như ông Thành dự vào. Theo thông tin của một cán bộ thuộc Ban Đối ngoại đi cùng thì, toàn bộ thời gian tại Pháp, ông Thành biểu hiện rất chán chường, căng thẳng và mệt mỏi.
Từ nay đến tháng 5 (dự kiến sẽ có cuộc so đấu lịch sử nữa trong chóp bu), Hải Phòng chắc sẽ tiếp tục trải qua nhiều biến động.

-- Cựu đại tá em trai Dương Chí Dũng bị bắt (BBC). – Bắt nguyên Phó Giám đốc CA Hải Phòng giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn (NLĐ). – Bắt đại tá Cục phó Bộ Công an, em ruột Dương Chí Dũng (GDVN). - Bắt nguyên Cục phó Bộ Công an là em ruột ông Dương Chí Dũng (TN). - Điều ít biết về Đại tá Dương Tự Trọng vừa bị bắt (TP).

-Cục phó cảnh sát bị bắt vì vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn

Ông Dương Tự Trọng (Cục phó Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) vừa bị bắt giam do liên quan việc trốn truy nã của anh trai.Ngày 22/2, Bộ Công an phát đi thông báo, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can với đại tá Dương Tự Trọng (52 tuổi) để điều tra hành vi tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép theo điều 275 Bộ luật Hình sự.

Sau khi công bố các quyết định tố tụng, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam ông Trọng.

Đại tá Trọng được cho là "mắt xích" trong đường dây tổ chức cho nguyên cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. Ông Trọng là em trai ruột của ông Dũng.

Thời điểm ông Dũng bị truy nã, đại tá Trọng giữ chức vụ Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng. Sau đó, ông về Hà Nội làm Cục phó Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Ông Trọng từng nhiều năm làm Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Hải Phòng. Tại đất cảng, ông nổi tiếng là cảnh sát hình sự giỏi, chỉ đạo nhiều chuyên án lớn.

Liên quan việc ông Dũng bỏ trốn, hiện ngoài đại tá Trọng, nhà chức trách đã bắt 5 công an tại Hải Phòng để điều tra các hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, giả mạo trong công tác. Trong số này có ông Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên thượng tá, phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bị bắt tháng 12/2012), Nguyễn Trọng Ánh (28 tuổi, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, bị bắt tháng 1).
Điều 275: Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 91 của Bộ luật hình sự thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

Theo Vnexpress
Bắt Đại tá Dương Tự Trọng, em trai Dương Chí Dũng(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với đại tá Dương Tự Trọng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lí hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an). >> Bắt đường dây liên quan vụ ...
Bắt tạm giam em ruột Dương Chí DũngTuổi Trẻ
Em trai Dương Chí Dũng bị bắtLao động
Bắt nguyên Phó giám đốc Công an Hải PhòngThanh Niên
- Điểm mặt hàng loạt công an giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn (VietQ).- Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Ánh (SN 1985, TP Hải Phòng), cán bộ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hải Phòng
>Vụ Dương Chí Dũng: Bắt phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm Hải Phòng
>Nội tình vụ bắt thêm trung tá công an giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn
Cùng với việc bị bắt giam, cơ quan điều tra cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ánh. Trước đó, Hoàng Văn Thắng (1970, cán bộ Công an thành phố Hải Phòng) cũng bị bắt giam điều tra về tội "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài" quy định tại Điều 275-Bộ luật hình sự.
Cũng liên quan đến vụ án, Công an Hải Phòng cũng đã bắt khẩn cấp ông Hà Trọng Tuấn (quận Ngô Quyền) điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Ông Dương Chí Dũng, 55 tuổi, được bổ nhiệm làm Cục trưởng Hàng hải vào tháng 2/2012. Trước đó, ông này nhiều năm là Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines. 
Ngày 18/5, cơ quan điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng với ông Dũng về hành vi Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Thời điểm nhà chức trách tống đạt các quyết định trên, ông Dũng không có mặt tại cơ quan, nhà riêng. Cùng ngày, Bộ Giao thông đã tạm đình chỉ công tác với ông Dũng để phục vụ công tác điều tra.
Ngay sau đó, Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt nghi can này. Cuối tháng 6, lệnh truy nã quốc tế với ông Dũng được Ban Tổng thư ký Interpol đồng ý.
Giữa tháng 7, trước nghi vấn lộ thông tin trong quá trình điều tra, trung tướng Phan Văn Vĩnh (Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an) khẳng định: "Chưa có tài liệu phản ánh việc lộ lọt thông tin hay việc ông Dũng mất nhiều tiền để được "phím" trước".
Theo Thanh tra Chính phủ, trong việc quản lý và sử dụng vốn giai đoạn 2007-2010, Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) đã có nhiều khuyết điểm như mua sắm tàu cũ không phù hợp với kế hoạch được phê duyệt, quản lý sử dụng thiếu hiệu quả, dẫn tới kết quả kinh doanh yếu kém… Việc này được xác định có phần trách nhiệm của ông Dũng khi là Chủ tịch HĐQT.
Điều tra vụ việc, cơ quan điều tra phát hiện lãnh đạo Vinalines đã tự ý quyết định đầu tư khi chưa được Bộ Giao thông Vận tải cập nhật dự án vào quy hoạch; chưa trình Thủ tướng xem xét quyết định theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ. Việc làm của ông Dũng, cùng một số người khác được cho là "trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng", Luật đầu tư, Luật đấu thầu.
Cùng với việc bắt giam ông Dũng, hàng loạt lãnh đạo thuộc cấp của ông này cũng bị bắt giam. Trong khi đó, mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an cũng khởi tố và bắt giam thượng tá Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm Hình sự, Công an TP Hải Phòng), Vũ Văn Sáu (50 tuổi, Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), Phạm Đình Nghiên (43 tuổi, Phó trưởng Công an xã An Thọ), Hà Trọng Tuấn (48 tuổi, ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
Mới đây nhất, Đại tá Nguyễn Bình Kiên, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa bị khai trừ Đảng vì vi phạm nghiêm trọng qui định công tác nghiệp vụ của ngành công an và xâm phạm quyền tự do cá nhân của công dân... Ông Kiên là em rể của ông Dương Chí Dũng. Trong khi đó, ông Thắng cũng được xác định nguyên là lái xe của ông Dương Tự Trọng (em trai Dương Chí Dũng, nguyên là Phó Giám đốc CATP Hải Phòng và hiện đang giữ chức vụ lớn ở 1 đơn vị thuộc Bộ Công an). Hiện công an cũng đang truy nã gắt gao Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) để làm rõ thêm vụ việc.
Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.- Bắt thêm thiếu úy công an giúp Dương Chí Dũng trốn (TP).

Vụ Dương Chí Dũng: Bắt thêm 1 sĩ quan CA Hải Phòng
(NLĐO)- Sau 2 sĩ quan cấp tá, Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nguyên Thiếu úy Nguyễn Trọng Ánh, công tác tại PC45 - Công an TP Hải Phòng vì đã giúp cựu Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng bỏ trốn. Vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn: Thêm một công an tiếp tay bị bắt giữ Dân Trí
(Dân trí) - Liên quan đến vụ án Dương Chí Dũng bỏ trốn, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa công bố quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Ánh, cán bộ Phòng CSĐT Tội phạm TTXH (PC45) Công an TP ...
Bắt thêm một công an từng giúp Dương Chí Dũng bỏ trốnTuổi Trẻ
Bắt thêm Thiếu úy cảnh sát vì tội tổ chức người khác trốn đi nước ...Nhân Dân
Vụ Dương Chí Dũng: Bắt thêm 1 sĩ quan CA Hải PhòngNgười Lao Động

- Bắt thêm phó công an ‘giúp’ Dương Chí Dũng bỏ trốn
- Ngày 25/12, cơ quan ANĐT Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố và bắt giam đối với Phạm Đình Nghiên (SN 1966, phó Công an xã An Thọ (huyện An Lão) về hành vi giả mạo trong công tác.
Trước đó, ngày 16/11, Cơ quan ANĐT Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố và bắt giam đối với Vũ Văn Sáu (Trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão) về hành vi giả mạo trong công tác.

Đã có 3 người bị bắt vì gián tiếp giúp Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải bỏ trốn

Cơ quan công an đã làm rõ trong thời gian giữa chức vụ Trưởng Công an xã, Sáu đã xác nhận, làm giả các giấy đề nghị cấp CMND cho một số đối tượng, trong đó có Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ hải quan Hải Phòng, đang bị truy nã.

Sau khi được cấp CMND mang tên giả là Hoàng Văn Linh và dán ảnh mình, Phong đã làm hộ chiếu thường xuyên ra vào Việt Nam.

Khi Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải bị cơ quan công an khởi tố và ra lệnh bắt giam đã nhanh chân bỏ trốn, sau đó được Đồng Xuân Phong tổ chức chạy ra nước ngoài.

Mở rộng điều tra, ngày 21/12, cơ quan ANĐT Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành khởi tố và bắt giam đối với Phạm Đình Nghiên.

Đồng thời, công an cũng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hà Trọng Tuấn (SN 1964, ở số 43 Lê Lợi, quận Ngô Quyền) về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức (theo Điều 267 Bộ luật hình sự).

Q.Minh

- Hé lộ đường dây bảo kê cho Dương Chí Dũng chạy trốn (Cầu Nhật Tân).  Ngày 15/5/2012, Hội nghị Trung ương 5 của ĐCS kết thúc với 1 Nghị quyết chống tham nhũng. Hai (02) ngày sau một số đối tượng: Dương Chí Dũng cùng Mai Văn Phúc – Nguyên Tổng giám đốc Vinaline và Trần Hữu Chiều – Phó Tổng giám đốc Vinalines mới bị khởi tố. Hai ông Phúc và Chiều đã bị bắt giam ngay tối 17/5. Dương Chí Dũng không bị bắt ngay hôm đó. Riêng bà Vân, phó Tổng GĐ nữa thì chưa bị khởi tố do bà là con dâu của tướng Hoàng Thao nguyên Thứ trưởng Bộ Công an.

Người dân sống gần nhà Dũng cho biết sáng ngày 16/5, hai vợ chồng ông Dũng vẫn dắt tay nhau đi ăn sáng… Vào khoảng 21h ngày 17/5, khi anh đứng ở tầng 4 nhà chếch đối diện đã nhìn thấy nhà ông Dũng cúng bái ở tầng 3 và có đặt mâm cúng ra lan can tầng 3‘.
Trở về trước đó khoảng vài ngày trong khi Hội nghị Trung ương chuẩn bị kết thúc thì vào buổi tối người ta nhìn thấy Dương Chí Dũng đến tư dinh Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng trên đường Phan Đình Phùng (HN), sau đó khá muộn Dũng cùng em trai là đại tá Dương Tự Trọng (phó GĐ Công an Hải Phòng) đến nhà Trung tướng Phạm Quý Ngọ trên chiếc xe Mercedes 7 chỗ ngồi.
Trung tướng có mối quan hệ mật thiết với Dương Chí Dũng từ lâu, Tết nào Trung tướng đều xuống liên hoan cùng Vinalines và các công ty thành viên. Đồng thời Tướng Ngọ lên được Trung tướng và được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an nắm Tổng cục Cảnh sát ai cũng biết vì tướng Ngọ là người rất thân tín của Thủ tướng Dũng cắm trong Bộ Công an.
Ngày 3/9/2012, Dương Chí Dũng bị tình báo quân đội bắt cóc tại Campuchia và đưa về Việt Nam bàn giao cho Bộ Công an. Từ đây, đường dây bảo kê cho họ Dương mới bắt đầu hé lộ.
Hóa ra, cuộc đào thoát của họ Dương thành công đều nhờ tay “trong ngành”.
Đầu tiên là sự giúp sức từ cấp Bộ với việc “dích” tin ra ngoài và trì hoãn bắt giam Dương Chí Dũng tạo điều kiện về thời gian cho nhân vật này chạy thoát.
Thời gian đầu, họ Dương được che chở tại một số “mật cứ” vốn là đặc tình của lực lượng cảnh sát hình sự Hải Phòng do chính Đại tá Dương Tự Trọng gây dựng khi ông này còn làm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội. Mạng lưới này rất đồ xộ, kéo dài từ Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn qua Campuchia, Thái Lan, Canada, Tây Âu, Anh Quốc, Đông Âu & Nga, Hồng Kông, Hoa Kỳ.
Sau một thời gian, bằng mối quan hệ khăng khít với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính có được từ thời Phó giám đốc Phạm Hiệp, đại tá Dương Tự Trọng đã khiến Phòng này nhắm mắt để đội Cảnh sát Quản lý hành chính huyện An Lão “thiết kế” hộ khẩu và chứng minh thư nhân dân cho họ Dương. Sau đó, họ Dương tiếp tục xin cấp hộ chiếu dưới tên giả và trốn thoát ra nước ngoài. Tại Campuchia, với sự giúp sức đắc lực của một lực lượng khác đứng chân trên đất này, họ Dương dưới tên giả còn đang xúc tiến thủ tục xin tị nạn chính trị tại Canada thì bị “đặc tình” người Campuchia “dích tin” và tình báo quân đội Việt Nam đã bắt cóc đưa về nước.
Việc bắt họ Dương thực sự là cú sốc đối với mạng lưới trên. Đại tá, “Tiến sỹ khoa học” Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an Hải Phòng đang được xét phong tướng. Hồ sơ đang chờ Thủ tướng ký chạy trước khi thẩm quyền phong tướng được chuyển sang Chủ tịch nước trong giữa năm tới. Chưa dừng lại, Tiến sỹ Ca còn đang nhắm một chân Tổng cục phó trên Bộ. Khi Tiến sỹ Ca đi rồi, đương nhiên ghế Giám đốc sẽ thuộc về Dương Tự Trọng, và đại tá Trọng lên tướng cũng chỉ là việc nay mai bởi quan anh Trần Bá Thiều (Tổng cục trưởng tổng cục XDLL bộ CA) là chỗ người nhà với Thủ tướng và là chỗ luôn hết lòng với “anh em” Hải Phòng vì ông Thiều trước đây làm GĐ Công an đất cảng này.
Hôm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Hải Phòng (nơi được thiết kế bỏ phiếu rất cao cho Thủ tướng trong kỳ bầu cử Quốc hội) cũng hứa hẹn rất nhiều với “anh em” dưới đó. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lời hứa của Thủ tướng có trọng lượng không cao. Khi Thủ tướng vừa trở lại Hà Nội, cán bộ điều phối của mạng lưới trên – Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm TTXH Vũ Tiến Sơn – bị “nhập kho”.
Cũng cần nhắc lại là với sự giúp sức to lớn trên Tổng cục XDLL, mặc dù đã đến tuổi nghỉ hưu nhưng các nhiều cán bộ đã chạy chọt để tiếp tục được ở lại kiếm chác đó là các ông Hiền trưởng bộ môn Triết học Mác – Lê Nin, ông Tứ ông Lân thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân (T32).
Đại tá Bùi Đình Chiến hiện là Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hải phòng (PC67) đến tuổi nghỉ hưu đã chạy chọt để ở lại kiếm chác. Mọi đầu dây mối rợ đều có quen biết với Tướng Trần Bá Thiều (trước là Giám đốc Công an Hải Phòng) nay là Tổng cục trưởng Tổng cục III, ông Tứ là thông gia của ông Thắng phó trưởng công an huyện Thủy Nguyên Hải phòng, ông Thắng lại là em ruột ông Thiều qua mối quan hệ này các ông trong Học viên Cảnh sát Nhân dân đã được kéo dài tuổi về hưu ngang với ủy viên Bộ Chính trị.
Còn ông Chiến vì là đệ tử của ông Thiều nên được ông Thiều đưa từ quận Đồ Sơn về làm Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hải phòng – 1 chức vụ rất béo bở đến nay mặc dù đã 60 tuổi phải nghỉ hưu nhưng còn tiếc chức vụ béo bở này ông Chiến đã tiếp tục chạy chọt ông Thiều để tiếp tục được ở lại.

- Vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn: Khởi tố Phó phòng PC 45 CATP Hải Phòng (DT). - Khởi tố Phó phòng PC 45 công an Hải Phòng (VNN). - Vụ Dương Chí Dũng: Bắt một phó phòng CSHS Công an Hải Phòng vì giúp người khác trốn đi nước ngoài (DV). - Tạm giam thượng tá công an giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn (NLĐ).
-Vụ Dương Chí Dũng bỏ trốn: Khởi tố Phó phòng PC 45 CATP Hải ...Dân Trí
(Dân trí) - Liên quan đến việc tổ chức cho bị can Dương Chí Dũng - nguyên cục trưởng Cục Hàng hải VN bỏ trốn, cơ quan ANĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Vũ Tiến Sơn (SN 1966) - Phó phòng PC 45 Công an TP Hải Phòng.

Tin từ Công an TP Hải Phòng vừa cho biết, sáng nay 6/12, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã làm việc với Công an TP Hải Phòng, công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Tiến Sơn (SN 1966) - Phó phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC 45) Công an TP Hải Phòng về tội “Tổ chức người trốn đi nước ngoài” theo điều 275 Bộ luật hình sự.

Trước đó, liên quan đến hành vi tiếp tay cho bị can Dương Chí Dũng - Nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam bỏ trốn, đối tượng Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng) vốn đang mang lệnh truy nã của Công an TPHCM về tội buôn lậu đã được sự tiếp tay của đối tượng Vũ Văn Sáu - nguyên Trưởng công an xã An Thọ - An Lão (Hải Phòng) làm giả chứng minh thư và sổ hộ khẩu về nước giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Liên quan đến việc tiếp tay cho bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can với Vũ Tiến Sơn - Phó phòng CSĐT Tội phạm về TTXH (PC 45) Công an TP Hải Phòng. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an)



Hành vi của đối tượng Vũ Văn Sáu bị lật tẩy khi y lợi dụng quyển hộ khẩu do ông Hoàng Văn Hiển (SN 1944, trú tại xã An Thọ - An Lão - Hải Phòng) làm chứng minh nhân dân giả mang tên Hoàng Văn Linh cho đối tượng Đồng Xuân Phong.

Theo quyển sổ hộ khẩu mà Vũ Văn Sáu đã làm giả thì họ tên của ông Hoàng Văn Hiển (SN 1944) đã bị đổi thành Hoàng Văn Hiến (SN 1946), vợ ông Hiển là bà Phùng Thị Vinh (SN 1947) bị đổi thành Hoàng Thị Loan (không rõ năm sinh), con gái ông là Hoàng Thu Thủy (SN 1971) được đổi là Hoàng Văn Linh (SN 1975).

Như vậy, đối tượng Vũ Tiến Sơn - Phó phòng PC 45 Công an TP Hải Phòng vừa bị cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố là đối tượng thứ 3 bị lột “mặt lạ” trong vụ án giúp bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn khỏi Việt Nam.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Điều 275. Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép
1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tạiĐiều 91 của Bộ luật Hình sự, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.

 ...
Bắt tạm giam Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sựTiền Phong Online
Phó phòng cảnh sát điều tra Hải Phòng bị bắtVNExpress
Bắt Phó phòng Cảnh sát Hình sự Hải PhòngVNMedia
Vietnam Plus -XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật

Trưởng CA xã làm giả hộ khẩu gián tiếp giúp Dương Chí Dũng bỏ trốnNgười Lao Động
(NLĐO)- Không chỉ làm giả chứng minh nhân dân, nguyên Trưởng Công an xã ở Hải Phòng còn làm giả cả hộ khẩu để tạo "vỏ bọc" cho Đồng Xuân Phong, bị can đã giúp sức đắc lực cho nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Trao đổi với báo chí ngày 20-11, ông Hoàng Văn Hiển (SN 1944, trú tại xã An Thọ, huyện An Lão, TP Hải Phòng) cho biết, Phòng An ninh điều tra-Công an TP Hải Phòng vừa triệu tập ông để điều tra làm rõ quyển hộ khẩu do ông làm chủ hộ đã bị Vũ Văn Sáu, nguyên Trưởng công an xã An Thọ, lợi dụng vào việc làm chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Văn Linh.


Bị can Dương Chí Dũng đã được Đồng Xuân Phong giúp sức bỏ trốn

Chứng minh nhân dân mang tên Hoàng Văn Linh (sinh ngày 16-7-1975, đăng ký thường trú tại xã An Thọ, huyện An Lão) nhưng lại dán ảnh Đồng Xuân Phong (sinh ngày 11-5-1974, thường trú tại số 123 phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Phong là bị can mà cơ quan điều tra tra Bộ Công an hiện đang truy nã về hành vi giúp bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, bỏ trốn trung tuần tháng 5 vừa qua.

Theo ông Hoàng Văn Hiển qua quá trình xác minh, Cơ quan Công an TP Hải Phòng đã xác định ông vô tội.

Tại cơ quan công an, ông Hiển khai báo, không cho bất cứ ai mượn cuốn sổ hộ khẩu của gia đình. Gần đây nhất, trong đợt cấp lại sổ hộ khẩu mới vào năm 2009, ông chỉ mang nộp cho Trưởng thôn để đối chiếu.

Trong khi đó, theo quyển sổ hộ khẩu mà Vũ Văn Sáu đã làm giả thì họ tên của ông Hoàng Văn Hiển (SN 1944) đã bị đổi thành Hoàng Văn Hiến (SN 1946), vợ ông Hiển là bà Phùng Thị Vinh (SN 1947) bị đổi thành Hoàng Thị Loan (không rõ năm sinh), con gái ông là Hoàng Thu Thủy (SN 1971) được đổi là Hoàng Văn Linh (SN 1975).

Bị can Đồng Xuân Phong hiện đang bị cơ quan công an truy nã

Cùng ngày 20-11, Thượng tá Phạm Duy Diên, Chánh văn phòng Công an TP Hải Phòng, cho biết, do mới bắt đầu quá trình điều tra hành vi giả mạo giấy tờ trong công tác của ông Vũ Văn Sáu, nguyên Trưởng công an xã An Thọ, nên chưa có thông tin để cung cấp cho báo chí. "Khi nào có thông tin chúng tôi sẽ cung cấp" - Thượng tá Diên nói.

Như Báo Người Lao động đã đưa tin, ông Vũ Văn Sáu - nguyên Trưởng công an xã An Thọ - được cơ quan điều tra Công an TP Hải phòng xác định chính là đối tượng tiếp tay cho Đồng Xuân Phong - nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng, là đối tượng có lệnh truy nã của Công TPHCM về tội buôn lậu, “cao bay xa chạy”.

Sau đó, dù đang "dính" một lệnh truy nã nhưng Đồng Xuân Phong nhờ vào chứng minh nhân dân giả mà Trưởng Công an xã Vũ Văn Sáu làm cho, Phong đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam để che giấu và giúp bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn. Tr.Đức

Trưởng CA xã làm giả hộ khẩu gián tiếp giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn -(NLĐO)-
-Một trưởng công an xã bị tạm giữTuổi Trẻ
TT - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng vừa tạm giữ Vũ Văn Sáu (44 tuổi) - trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão - để điều tra về hành vi giả mạo giấy tờ. Kết quả điều tra ban đầu xác định Vũ Văn Sáu đã lợi dụng chức vụ là trưởng Công ...
Trưởng công an xã 'giúp' Dương Chí Dũng trốn thế nào?VTC
Công an giúp Dương Chí Dũng trốn chế hộ khẩu giảZing News
- Bắt kẻ “giúp” Dương Chí Dũng bỏ trốn (DV) Một trưởng công an xã bị tạm giữ (TT).


Truy nã một cán bộ Đội Chống buôn lậu Hải quan Hải Phòng
Đồng Xuân Phong.

Thứ Ba, 20/10/2009 - 10:57 AM-

Ngày 19/10, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã Đồng Xuân Phong - cán bộ Đội Chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng, là kẻ chủ mưu trong vụ án buôn lậu hàng hoá có giá trị hàng tỷ đồng…

Ngày 20/3, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV Công an TP HCM (PC15), phối hợp với Đội 2A QLTT TP HCM, kiểm tra tại kho chứa hàng của Công ty CP TM-DV-SX-XD Nam Hải (B2/28, quốc lộ 1, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) phát hiện xe đầu kéo BKS 57K-2650 vận chuyển container số REGU-5058786 từ Cảng Khánh Hội về địa chỉ trên đang bốc dỡ và vận chuyển hàng vào kho.


Quá trình điều tra ban đầu xác định, 2 container hàng thiết bị điện được nhập từ Singapore về cảng Chùa Vẽ - TP Hải Phòng, đơn vị nhập khẩu là Công ty Thiết bị y tế Hà Nội (Hà Nội) do Trần Doãn Tính là đại diện thuê Công ty CP Giao nhận, vận tải, quốc tế Hải Khánh (TP Hải Phòng) vận chuyển từ Singapore về cảng Chùa Vẽ -TP Hải Phòng vào ngày 12/3. Tuy nhiên, theo giấy báo nhận hàng lại gửi về số 123 Đinh Tiên Hoàng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng (nơi cư ngụ của Đồng Xuân Phong).

Ngày 12/3/2009, Trần Doãn Tính và các đối tượng đã tổ chức đánh tháo 2 container hàng nêu trên ra khỏi cảng Chùa Vẽ Hải Phòng bằng tờ khai Hải quan giả. Sau khi lấy được hàng ra khỏi cảng, theo chỉ đạo của Đồng Xuân Phong, Trần Doãn Tính thuê Công ty Hải Khánh, sau đó Công ty Hải Khánh thuê lại Công ty TNHH Hòa Bình vận chuyển 2 container hàng từ Hải Phòng vào TP HCM và trong khi đang giao hàng cho Triệu Quốc Đạt để cất giấu và tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Triệu Quốc Đạt đại diện chủ hàng bị bắt tại TP HCM cũng khai nhận: Đồng Xuân Phong là kẻ chủ mưu trong đường dây buôn lậu này, hàng hóa là của Đồng Xuân Phong trực tiếp mua từ nước ngoài, Triệu Quốc Đạt là người chịu trách nhiệm tiêu thụ hàng hóa tại TP HCM.

Ngày 18/8/2009, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đồng Xuân Phong để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Tuy nhiên, khi thi hành lệnh bắt tạm giam, Đồng Xuân Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ai phát hiện Đồng Xuân Phong, xin báo về Đội 9 - PC 15 Công an TP HCM, điện thoại số08.38623638
-http://www.cand.com.vn/News/PrintView.aspx?ID=121206

-Truy nã kẻ che giấu Dương Chí Dũng
(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối tượng Đồng Xuân Phong (38 tuổi, ở Hải Phòng) vì đã che giấu cho bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, bỏ trốn.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Đồng Xuân Phong (SN 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú ở 123 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng - TP Hải Phòng; chỗ ở trước khi bỏ trốn tại 123 Đinh Tiên Hoàng).



Đồng Xuân Phong đã che giấu cho bị can Dương Chí Dũng (ảnh) bỏ trốn trước đây

Đồng Xuân Phong bị truy nã vì đã che giấu cho bị can Dương Chí Dũng, nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, bỏ trốn trước đây. Phong nguyên là cán bộ Đội Chống buôn lậu Cục Hải quan TP Hải Phòng.
Trước đó, sáng 18-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và khám xét nơi ở đối với Dương Chí Dũng (SN 1957, trú ở phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa - Hà Nội), Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam - Bộ GTVT, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 165 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Vinalines.

Tuy nhiên, vào thời điểm khám xét, bị can Dương Chí Dũng đã không có mặt tại nơi ở. Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã kiên trì thuyết phục gia đình, thân nhân Dương Chí Dũng vận động đối tượng ra đầu thú nhưng không có kết quả.

Cùng ngày 18-5, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã phát lệnh truy nã đặc biệt số 01/C48-P2 trong toàn quốc, đồng thời phối hợp với tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Dương Chí Dũng.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, sau một thời gian khẩn trương tiến hành các biện pháp truy bắt, ngày 4-9, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã bắt giữ được Dương Chí Dũng. Ngày 5-10, bị can Dương Chí Dũng đã được dẫn giải từ TPHCM ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi bắt được bị can Dương Chí Dũng, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã kêu gọi những ai có hành vi che giấu, tiếp tay cho Dương Chí Dũng bỏ trốn, nếu ra tự thú sẽ được hưởng khoan hồng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị ai biết được thông tin về Đồng Xuân Phong, báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều điều tra theo số điện thoại: 069.22573.


Đồng Xuân Phong khi bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công TPHCM truy nã - Ảnh: CAND

Trước đó, theo Báo CAND ngày 20-10-2009, ngày 18-8-2009, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thời hạn 4 tháng đối với Đồng Xuân Phong, cán bộ Đội Chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng, để điều tra mở rộng một vụ án buôn lậu hàng hoá trị giá hàng tỉ đồng mà Phong là kẻ chủ mưu.

Tuy nhiên, khi thi hành lệnh bắt tạm giam, Đồng Xuân Phong đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú ở 123 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

Ngày 19-10-2009, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã Đồng Xuân Phong.

-Truy nã kẻ kẻ che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốn (NLĐO)-

Sớm kết thúc điều tra vụ Dương Chí DũngVietNamNet
-Truy nã nguyên cán bộ Hải quan giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn
Tiền Phong Online
Truy nã nguyên cán bộ Hải quan giúp Dương Chí Dũng bỏ trốn. > Dẫn giải ông Dương Chí Dũng về Hà Nội. Cơ quan CSĐT - Bộ Công an vừa làm rõ, đối tượng Đồng Xuân Phong, nguyên cán bộ Đội chống buôn lậu, Cục Hải quan TP Hải Phòng là người có ...
Truy nã kẻ kẻ che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốnNgười Lao Động
Truy nã người che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốnDân Trí
Truy nã đối tượng giúp Dương Chí Dũng bỏ trốnZing News


Truy nã kẻ kẻ che giấu cho Dương Chí Dũng bỏ trốn

Tổng số lượt xem trang