Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

Rau xanh miền Bắc tồn dư hóa chất cao nhất nước

Cục Bảo vệ thực vật vừa kiểm tra 50 mẫu rau sống gồm xà lách, rau diếp, rau húng và rau mùi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, kết quả cho thấy 58% mẫu phát hiện có dư lượng thuốc BVTV và 40% mẫu có kim loại nặng
   Miền Bắc có số lượng rau, củ, quả có dư lượng hóa chất thuốc BVTV cao nhất cả nước


Thông tin do Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng cho biết trong buổi họp giao ban về công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và nông lâm thủy sản chiều 20/11.
Theo ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết,  trong thời gian vừa qua, Cục đã tiến hành kiểm tra 50 mẫu rau sống gồm xà lách, rau diếp, rau húng và rau mùi tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, kết quả cho thấy 58% mẫu phát hiện có dư lượng thuốc BVTV và 40% mẫu có kim loại nặng. Tuy nhiên ông Hồng khẳng định dư lượng này đạt ngưỡng an toàn đáp ứng quy định về an toàn thực phẩm.
Nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm đáng chú ý nhất đối với các sản phẩm rau tươi là dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), trong đó, nhóm rau ăn lá như rau muống, rau cải, rau ngót có nguy cơ cao nhất, tiếp đến là đậu đỗ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy, cải bắp, nhóm rau ăn củ, các loại rau ăn như bầu bí, su su, cà chua… là những sản phẩm ít có mẫu phát hiện dư lượng vượt mức tối đa cho phép.
“Trong nhóm rau ăn lá, rau cải, rau muống và rau ngót có tỷ lệ tồn dư hóa chất cao hơn cả”, ông Hồng cho biết thêm.
Dựa trên kết quả khảo sát năm 2011 đánh giá theo địa phương, ông Hồng chỉ ra: tỷ lệ mẫu giám sát có dư lượng vượt mức tối đa cho phép (MRL) miền Bắc cao nhất, tiếp đến TP. HCM và các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng.Trong số 25 hoạt chất thuốc BVTV thường phát hiện vượt mức dư lượng tối đa cho phép, tần suất cao nhất là cypermethrin, acephate, permethrin, indoxacarb, fenobucarb… Theo ông Hồng, cypermethrin, fipronil là loại độc nhóm 2, không được dùng trong rau xanh, nhưng cypermethrin lại luôn tồn tại dư lượng lớn.
Trấn an tinh thần người tiêu dùng trước thông tin thuốc độc nhóm 2 không được sử dụng nhưng tồn dư lượng lớn trong rau, ông Hồng khẳng định: Tất cả các loại thuốc BVTV có chất gây ung thư, đột biến gen, gây ảnh hưởng sinh sản  đều bị loại khỏi danh mục cho phép không chỉ riêng Việt Nam mà cả Thế giới, ngoài ra còn bị truy tận gốc ngay tại các cơ sở sản xuất, họ không được phép sản xuất.
Nói về vấn đề rau tồn dư thuốc BVTV có nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng khi sử dụng trong thời gian dài, ông Nguyễn Xuân Hồng Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật khẳng định: Nếu như rau đã ở mức an toàn, tức là dưới mức tối đa cho phép thì không lo rất an toàn có thể dùng thoải mái.
“Các nước phát triển cũng phát hiện tới trên 80% sản phẩm rau có chứa dư lượng thuốc BVTV nhưng dưới mức an toàn”, ông Hồng cho biết thêm.
Theo vị Cục trưởng Cục Bảo vật thực vật "Ở nước ta, tình trạng lạm dụng thuốc BVTV là một thực tế, tuy nhiên theo kết quả khảo sát phân tích năm 2011 với 25 hoạt chất nguy cơ cao, ông Hồng chỉ ra: Việt Nam sản phẩm nông sản, thực phẩm có chứa dư lượng thuốc BVTV chỉ ở mức Trung bình khá 6% - 7% (2011) Thái Lan 10%, Malaysia trên 12%, Trung Quốc từ 2 -17%. Năm nay dự kiến trước 25/12 sẽ có kết quả mới, chúng tôi phấn đấu 5 năm nữa giảm xuống dưới 5%".
Khuyến cáo người tiêu dùng trước thực tế nhiều nguồn hàng hóa nông sản, thực phẩm hiện nay có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Nguyễn Xuân Hồng bày tỏ: Người tiêu dùng cần sáng suốt lựa chọn những loại rau quả có nguy cơ mất an toàn thực phẩm thấp hơn, hạn chế chọn rau ăn lá như rau muống, rau cải xanh; phải mua rau củ quả ở những cửa hàng rau an toàn có địa chỉ rõ ràng vì rau ở đó đã được kiểm định chất lượng và tạo động lực khuyến khích người nông dân sản xuất.
“Cách tính ngưỡng tối đa cho phép do Ủy ban Thực phẩm Quốc tế thử nghiệm trên một số mẫu cấy ghép và đưa ra ngưỡng an toàn chứ không phải tự Việt Nam xây dựng nên dù có dư lượng thuốc BVTV nhưng trong ngưỡng an toàn vẫn yên tâm sử dụng”, ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản nói.
Hiện nay, hàng hóa nông sản, nguồn gốc thực vật dùng làm thực phẩm được nhập khẩu từ 59 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau vào nước ta nhưng mới chỉ có 13 quốc gia được công nhận, trong đó 11 quốc gia được công nhận chính thức và 2 quốc gia được công nhận tạm thời, có đảm bảo an toàn rau xanh nhập cho người tiêu dùng, ông Hồng khẳng định: Các nước chưa được phép nhập khẩu hàng hóa nông sản vào nước ta là do họ chưa làm xong thủ tục giấy tờ, còn tất cả các mặt hàng trước khi vào Việt Nam đều phải tiến hành kiểm định chất lượng an toàn thực phẩm giống như các nước đã được công nhận. Điều đáng lo ngại ở đây chỉ là sau ngày 31/12 các nước chưa làm xong thủ tục sẽ bị chốt lại không được phép nhập nữa, điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp.
Phạm Thơm– Rau xanh miền Bắc tồn dư hóa chất cao nhất nước (Infonet). –Hãi hùng ‘chiêu’ biến đu đủ xanh thành chín vàng chỉ sau 24 giờ (Petrotimes).-Ẩn hoạ từ chuột cống mang virus suy thận (Infonet).
- Trâu bò nhập lậu bị thả nổi: Hợp thức hóa trâu bò lậu? (NNVN). – Bấn loạn vì gà lậu (NNVN). – Bắt 4 tấn “gà trọc” từ Cao Bằng về Hà Nội (NNVN). – TT-Huế: Bắt giữ 15.000 quả trứng gia cầm (NNVN).
- Cua gạch cũng bị bơm phoócmôn! (LĐ). - Bộ sưu tập côn trùng bằng… phế liệu (VOV).
- Bộ Y tế kết luận “bệnh nhân thiếu máu cơ tim cấp” (DT). – Vô sinh tăng: Hậu quả của lối sống dễ dãi(ANTĐ).
- Nhịn là nhục, nhường là thua? (SGTT). - Làm gì để di sản văn hóa cũng là tài nguyên? (VOV).
- Phát hiện bí mật tại lăng mộ các vua Trần ở Quảng Ninh (ĐV).
- Kỉ niệm 70 năm Dế mèn phiêu lưu ký: Dế qua tuổi thất thập cổ lai hy (VH).
- Hành vi bất thường và giải pháp bình thường (TQ).  – Những nhà sư bỗng dưng nổi tiếng (Megafun/Soha).
- Khi người đẹp trở thành “thảm họa” của văn hóa ứng xử (DT).
- Tụt lò than 2 công nhân bị vùi lấp (TP).
- Xe chở gỗ kéo lê xe kiểm lâm nhiều km (NLĐ).
- TP. Hồ Chí Minh: Khởi động bán vé tàu, xe dịp Tết (ĐĐK).
- Chữa bệnh tự kỷ bằng châm cứu: Sự thật hay một chiêu lừa? (Petrotimes).
- Hà Nội: Nhiều người nhập viện vì bị chuột cắn (NLĐ).
- Y án tử hình kẻ gài mìn giết chị dâu và cháu (TN).
- Nổ lớn, cháy to, 2.000 mét vuông xưởng bông vải bị thiêu rụi (LĐ).
- Hố tử thần xuất hiện gần công viên (NLĐ).  – Quảng Bình: Hãi hùng những cái bẫy chết người trên quốc lộ 1A (DT).
- Điều bất thường đang xảy ra ở Vườn quốc gia Yók Đôn? (LĐ).   – Rừng thẳm trong bàn tay (TT).
Khoa học Việt Nam mắc kẹt trong phi chuẩn mực, hành chính hóa và tư duy ăn xổi
BA SÀM
Thầy Huỳnh Lý của tôi (viet-studies 13-11-12) -- Bài Nguyễn Anh Tuấn
Nhà giáo ưu tú Triệu Thị Chơi: Chỉ giáo dục mới làm lan toả các giá trị (SGTT 13-11-12)
Lời thề y đức mới của Đại học y Hà Nội (TT 13-11-12) -- Khác với lề thề cũ ở chỗ nào?
Giáo sư Ngô Đức Thịnh: Cần vén màn bí ẩn của nghi lễ hầu đồng (SGGP 13-11-12)
How Dead Is the Book Business? (NYT 13-11-12) -- Nghề bán sách ở Mỹ đang chết dần!
Thủ tướng: Dân chủ là động lực bao trùm trong tái cơ cấu
Thủ tướng khẳng định, bảo đảm dân chủ thực sự là mục tiêu và động lực để phát triển và thực hiện tái cơ cấu thành công nền kinh tế.
Tường thuật: Thủ tướng trả lời chất vấn trước Quốc hội
Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) - Thủ tướng trả lời các câu hỏi của đại biểu Quốc hội và làm rõ thêm một số vấn đề trong công tác điều hành của Chính phủ. Toàn cảnh kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII · Đại biểu Quốc hội nhận xét chất lượng trả lời chất vấn · Cử tri đánh giá tích cực về ...
Thủ tướng: "Tôi sẽ tiếp tục đảm nhiệm công việc đã làm"Dân Trí
Thủ tướng “không xin, không thoái thác nhiệm vụ được giao”VnEconomy
Thủ tướng: Đảng hiểu rõ về tôiVietNamNet
- “Quốc hội họp xong thì giá xăng dầu tăng vùn vụt!” (TP).  – Sự khác biệt của công và tư (LĐ). – Đẻ khoẻ nuôi còi(LĐ). – Nghị trường, nụ cười và nước mắt (VnEco).
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời chất vấn (DV). – Nghị trường “nóng như rang” vì thị trường vàng, nợ xấu, lợi ích nhóm (DT). – Ngân hàng… mang quà biếu doanh nghiệp! (DT). – Thống đốc: “Không có lý do để bình ổn giá vàng” (DT). – Hơn 260.000 tỷ đồng nợ ngân hàng đã được xử lý (VnEco). – “Không đổ mô hôi tạo ngoại tệ cho nhập lậu vàng” (VnEco).
- Chống tham nhũng: Cẩn thận kẻo “lắm sãi không ai đóng cửa chùa”?! (Petrotimes). – “Sếp lớn” nào nhận lương ”khủng” nhất Việt Nam? (Bee). – Tàu ma (NNVN).
- Bộ trưởng Xây dựng đề xuất 3 bước làm ấm thị trường bất động sản (Petrotimes). – Được cứu nợ xấu: ngân hàng, BĐS lại lên hương (Vef).
- Làm rõ trách nhiệm UBND tỉnh do không thực hiện bản án (TT).
- Tình tiết mới về Trưởng phòng GD bị tố “gạ tình” g.viên (Bee). – Truy tố thầy giáo “dạy” nữ sinh “làm chuyện vợ chồng” (NĐT).
- Xem xét trách nhiệm giám đốc sở không trực bão (NLĐ). – Đề xuất kỷ luật Giám đốc Sở Giao thông Hải Phòng (Tin tức). – Điện thoại giám đốc sở hết pin… khi đang trực bão (TT).
- Nhà thầu giao thông căng mình tiêu vốn (VIR). – Chuẩn bị khởi công hầm đường bộ hơn 15.500 tỷ đồng qua đèo Cả (DT). – Bãi xe “lấn” công viên Thống Nhất sẽ được xây như thế nào? (DT).
Nguyễn Hoàng Đức: Văn học Việt Nam có cơ hội soi gương  (viet-studies 14-11-12)
Hãy để cốc cà phê xuống trước khi đọc tin này, kẻo sặc! Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân là nhà giáo ưu tú (VTC 14-11-12)
PGS Nguyễn Văn Huy: Nhiều nhà khoa học không dám nói thẳng! (PN Today 14-11-12) -- Thì ông nói thẳng ra tên của họ đi!
Chuyện ít biết về bác sĩ nông học số một Việt Nam (NĐT 14-11-12) -- Lương Định Của
Ru ngủ bằng những chuyện tình ướt át (LĐ 14-11-12)
Sách thật… kêu cứu (TTVH 14-11-12)

Cuồng ghen, sai đàn em cắt gân tình địch
VietNamNet
... địch. - Mặc dù đã có gia đình nhưng vì nghi ngờ người tình trẻ có quan hệ tình cảm với “đàn em” mình, tay giang hồ đã nổi máu ghen bệnh hoạn. Hắn lên kế hoạch sai một “đàn em” khác cắt gân chân, dùng súng K54 để bắn chết tình địch. Ngày 21/11 ...
Đại ca Sài Gòn nã đạn 'tình địch' hầu tòaVNExpress
“Đại ca” ghen tuông dùng súng bắn đàn em lãnh ánThanh Niên
TP.HCM: Dùng súng bắn nhân tình của bạn gáiHà Nội Mới
-  Gần 100 người nhà bệnh nhân bao vây BV Hà Nội (KP).
Phẫn nộ với Clip hò reo, cổ vũ đánh, xé áo nữ sinh
Tiền Phong Online
Phẫn nộ với Clip hò reo, cổ vũ đánh, xé áo nữ sinh. Trong lúc đang cùng bạn đi học về, nữ sinh L. T. B (học sinh lớp 10C, Trường THPT Lê Văn Linh, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị một nhóm nữ sinh khác gọi lại và xông vào đánh tơi bời. Chưa dừng lại ...
Nữ sinh bị đánh, xé áo trước cổng trườngNgười Lao Động
Nữ sinh Thanh Hóa bị lột áo ngay trước cổng trườngZing News
- Hội thảo về cải cách giáo dục tại Hà Nội (BVN).
- Chỉ giáo dục mới làm lan toả các giá trị (SGTT).
- Kiểm tra thông tin “70% tiến sĩ không làm nghiên cứu khoa học” (CP).- Dậy sóng vì phượt (TT).
- Lê Hoàng vào bar uống sữa đậu nành (VNN).
- Nỗi lòng mẹ chàng trai đạp xe 300km đi thi đại học (DT).
- Sinh viên trèo cổng bọc thép gai để vào trường (VNE).
- Trường đóng cửa, giám đốc biến mất (TT). – Trường quốc tế đóng cửa, học viên hoảng hồn (NNVN). – Phụ huynh “tố” trường QT Singapore tự ý thay đổi chương trình học? (GDVN).
- Xung quanh việc cho trẻ học sớm lớp 1 (SK&ĐS).
- Nhiều trường tư thục của Canada “săn” học sinh Việt Nam (DT).
- Chuyên gia người Úc tìm lối cho GDĐH Việt Nam “ra biển” (DT).
- Hà Nội: Kỷ luật lãnh đạo trường cố tình thu sai (GĐ).
- Cửa hẹp cho sinh viên sư phạm bị phân biệt (VNN).
- Vụ trường Melior Việt Nam đóng cửa, Tổng giám đốc ‘biến mất’: Kiến nghị cơ quan Công an vào cuộc(Petrotimes).  – Rút giấy phép Trường Melior (TN).
- Kỳ thị trong học thuật (TTCT).
- Cô giáo 12 năm đi 55km tới trường hàng ngày (VNN).
- Thầy giáo trẻ với sơ đồ chuyển hóa độc đáo (DT).
- Công an vào cuộc vụ bé 3 tuổi bị ‘chấn động não’ (VNN).
- Mỹ: Học sinh tra Google, giáo viên lo ngại (DT).
- 3.000 nhân viên y tế “dài cổ” chờ nhận lương mới (DT).
- Chăm sóc đặc biệt bé bị cắt nhầm bàng quang (NLĐ). – Trẻ nhập viện vì mẹ “nhồi” kháng sinh (Khampha).
- HAI CHỨNG TRẺ THƯỜNG MẮC DO CHA MẸ VÀ THẦY THUỐC THIẾU HIỂU BIẾT (Hồ Hải).
- Làng ung thư nhan nhản khắp nơi: Nghệ An: Đâu cũng thấy căn bệnh nan y! (NNVN).
- Thâm nhập thánh địa mổ heo lậu (NNVN). – 20% gà nhập lậu có thuốc kháng sinh quá giới hạn (NNVN).
- “Thủ phạm” gây cháy nổ xe đích thị là xăng dầu bẩn (DT). – Ế ẩm xăng sinh học (ĐĐK).
- Đặt lọp cua đồng (NNVN).
- Tận diệt tiếng chim rừng (NNVN).
- Bão Sandy: Một cảnh báo về hiện tượng khí hậu biến đổi? (VOA). - CƯỜI SẶC GẠCH VỚI PHẠM THỊ HOÀIMÂM XÔI CÚNG CỤ “(Huỳnh Ngọc Chênh/ pro&contra).  – Vũ Huy Quang: BÓNG MA STALIN (Nhật Tuấn).   – Đoàn Nhật Hồng: Phát huy sức mạnh “Búa-Liềm”!!! (BVN).  – Innova – Bình luận bài viết của GS Nguyễn Ngọc Lanh: Chủ nghĩa Mác – Lênin là triết học hay triết lý? (Dân Luận).





Tổng số lượt xem trang