Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Tự sản xuất nhiều loại trang bị cho CAND ngang tầm khu vực; Quân nhân cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội

QĐND - Chỉ với những thao tác đơn giản như điền các thông tin: Họ tên, email, mật khẩu, ngày sinh, giới tính… người sử dụng sẽ nhanh chóng thiết lập một trang mạng cá nhân - facebook cho riêng mình. Chính vì cách thiết lập dễ dàng, giao diện đơn giản, tính ổn định cao cùng với nhiều tiện ích như trò chơi hấp dẫn, chia sẻ thông tin nhanh và rộng khắp… nên lượng thành viên của trang mạng xã hội này không ngừng được tăng lên. Hiện nay số thành viên đã xấp xỉ 1 tỷ - một con số nói lên sự tăng trưởng chưa từng có trong lịch sử các trang mạng xã hội. Nhưng các quân nhân rất nên thận trọng khi sử dụng facebook.

Giao diện của trang facebook mang tên “Phi công, hậu phương và đồng đội”

Cũng như tốc độ tăng trưởng internet, Việt Nam cùng với Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản hiện đang được xếp là những quốc gia có số người dùng facebook phát triển nhất châu Á. Một trong những lý do khiến cho người dùng facebook tăng lên không ngừng là tốc độ phát triển mạnh mẽ của mạng lưới thông tin di động, hệ thống điện thoại được kết nối 3G đông đảo, người dùng máy tính kết nối internet cũng nhiều hơn…

Phần lớn người sử dụng facebook với mục đích chính là chia sẻ và trao đổi thông tin. Bằng các thao tác đơn giản, mọi người có thể chia sẻ với nhau những cảm xúc, suy nghĩ, những bức ảnh, đoạn video… với bạn bè một cách nhanh chóng. Qua trang mạng này, không ít người đã tìm và liên lạc được với những người thân, bạn bè, đồng đội xa cách lâu năm, đồng thời người ta cũng ít nhiều biết đến các thông tin thời sự nóng và dư luận xã hội đang diễn ra ở trong nước và thế giới. Rất nhiều diễn đàn xã hội, các hoạt động mang tính cộng đồng đã được chia sẻ và lan tỏa nhanh đến đông đảo cư dân mạng, tạo được hiệu quả tuyên truyền nhanh chóng hơn bất cứ các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống khác...Tuy nhiên, nếu không biết khai thác và sử dụng đúng cách, rất có thể facebook là con dao hai lưỡi, gây ra những rắc rối, thậm chí là tác hại khi chúng ta đưa lên đó những thông tin, hình ảnh cá nhân hoặc những vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng... Thông thường, ai sử dụng facebook cũng muốn trang mạng cá nhân của mình thu hút được nhiều người quan tâm, nhiều người thích, nhiều bình luận... Nhưng để làm được như vậy thì facebook phải thực sự độc đáo và bắt mắt, hoặc chí ít cũng phải thường xuyên đăng lên đó những thông tin mới mẻ, từ những công việc lớn lao đến những việc nhỏ nhặt đời thường. Nhưng làm gì có nhiều cái mới để đăng tải lên, hết chuyện gia đình, chuyện cá nhân, bạn bè... thì ắt hẳn sẽ đến chuyện cơ quan, đơn vị, mà rất nhiều trong số đó lại đang là những thông tin thuộc diện bí mật quân sự.

Vụ việc một quân nhân ở Quân đoàn 3 hành hạ dã man hai con voọc chà vá chân xám cách đây chưa lâu là một hành động đáng lên án và phải được xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên trong trường hợp này, trước khi tung những hình ảnh “độc” lên facebook, quân nhân này đã không lường trước được hậu quả từ sự phản ứng giận dữ của cộng đồng dân cư mạng. Cho đến khi quân nhân này nhận ra tai hại và bóc gỡ nội dung ngay sau đó thì cũng đã muộn, những hình ảnh đó đã nhanh chóng phát tán khắp nơi. Nhưng rất may là vụ việc mới chỉ dừng lại ở việc làm hại động vật quý hiếm, giả sử đó là vấn đề liên quan đến an ninh, quốc phòng thì hậu quả thật khôn lường.

Được biết thời gian qua, nhiều quân nhân, trong đó phần đông là sĩ quan trẻ đã tự mua sắm máy tính, máy ảnh, USB 3G, điện thoại kết nối 3G nên khi tham gia các hoạt động đã chia sẻ hình ảnh lên facebook. Có người còn vô tư đăng tải hình ảnh cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị mà không biết là mình đã làm lộ địa danh, cách bố trí trận địa của đơn vị. Bên cạnh đó, không ít người còn chia sẻ lên đó những tâm tư, suy nghĩ cá nhân, hoặc là những phát biểu bột phát nhất thời và chưa biết đã nhận được sự chia sẻ như thế nào thì nhận lại ngay kết cục “gậy ông đập lưng ông”, tạo thêm những rắc rối cho mình khi ý kiến đó nhanh chóng chuyển từ thế giới ảo ra đời thực… Đó còn chưa kể đến sự lãng phí lớn về thời gian khi chúng ta quan tâm quá nhiều trên facebook.

Nêu lên vấn đề trên với hy vọng các quân nhân khi sử dụng facebook cần phải thận trọng trong việc chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ cũng như đưa hình ảnh lên mạng. Cần ý thức được hiệu quả và hậu quả để cân nhắc, lựa chọn đúng đắn nhằm biến facebook thành một kênh chia sẻ và trao đổi thông tin hữu ích cho bạn và cộng đồng. Thiết nghĩ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, định hướng đối với những người trong đơn vị sử dụng mạng xã hội trong đăng tải thông tin. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý chuyên ngành cũng cần có sự hướng dẫn cụ thể để các quân nhân có thể tránh được những rắc rối và ngăn ngừa những hệ lụy có thể xảy ra khi sử dụng facebook.

Bài và ảnh: NGUYỄN THÀNH TRUNG-Quân nhân cẩn trọng khi sử dụng mạng xã hội (QĐND 2-12-12)

- Không thể xuyên tạc về quyền của dân trong xây dựng Hiến pháp

 

-Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật Công an nhân dân:

QĐND Online – Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Tường Long, Cục trưởng Cục Quản lý trang bị kỹ thuật và trang cấp (Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật- Bộ Công an), tại buổi gặp mặt báo chí nhân dịp Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật CAND chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống (25-1-1948/25-1-2013), được tổ chức sáng 30-11, tại Hà Nội. Thiếu tướng Vũ Thuật, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật chủ trì buổi gặp mặt.

“Trải qua 65 năm, Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật luôn có những đóng góp xứng đáng trong mỗi chiến công của CAND. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, Tổng cục lại đảm đương vai trò quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an tiến lên hiện đại”, Thiếu tướng Vũ Thuật nhấn mạnh.

Thiếu tướng Vũ Thuật trao đổi với các phóng viên báo chí

Trong giai đoạn hiện nay, theo yêu cầu nhiệm vụ, Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật đang giữ vai trò quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa lực lượng An ninh, Tình báo, Cảnh sát cơ động của CAND.

Được biết, ngày 25-1-1948, tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2, hoạt động của các lĩnh vực hậu cần phục vụ kháng chiến được đặc biệt nhấn mạnh. Bởi vậy, ngày 25-1-1948 trở thành ngày truyền thống của lực lượng Hậu cần, Kỹ thuật CAND. Sau đó, Tổng cục Hậu cần CAND và Tổng cục Khoa học kỹ thuật và Công nghệ CAND được thành lập. Ngày 11-12-2009, trên cơ sở sáp nhập hai tổng cục nói trên, Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật CAND được thành lập.

Phát huy thành tích đã đạt được trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật đã góp phần xây dựng CAND tiếp tục lớn mạnh. Hiện nay, trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng và kinh tế thế giới, Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật đã mua sắm, kết hợp với sản xuất nhiều phương tiện kỹ thuật hiện đại phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động của lực lượng công an; đội ngũ cán bộ của Tổng cục từng bước trưởng thành về mọi mặt.

Súng bắn lưới, một trong nhiều loại vũ khí trang bị của lực lượng Công an được Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật CAND tự sản xuất.

Thiếu tướng Nguyễn Tường Long khẳng định: “Tính đến thời điểm hiện nay, nhiều phương tiện của lực lượng Công an Việt Nam được trang bị hiện đại ngang tầm khu vực như quân phục; các trang bị cho chiến đấu (tự sản xuất hơn 80% công cụ hỗ trợ); các thiết bị đặc chủng…”

Hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống, Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật đang triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm, với phương châm thiết thực, sâu sắc, tiết kiệm. Lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào ngày 24-1-2013.

Qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật CAND đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: 3 Huân chương Hồ Chí Minh; 1 Huân chương Quân công hạng nhất; 6 Huân chương Quân công hạng nhì, 8 hạng ba; 4 đơn vị và 2 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tin, ảnh: HOÀNG HÀ

 

-Con nợ của nền kinh tế

Nắm nguồn lực quan trọng của cả xã hội nhưng khu vực doanh nghiệp Nhà nước nhìn chung lại hoạt động kém hiệu quả, lỗ và nợ ở mức cao

Bước vào giai đoạn tái cơ cấu, nhiều dữ liệu về “sức khỏe” của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đã được tập hợp, phân loại, đánh giá để “chẩn bệnh, bốc thuốc”.

Nợ hơn 7.000 tỉ đồng thuế

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tổng số tiền nợ thuế của các DNNN tính đến tháng 10-2012 là 7.642 tỉ đồng. Trong đó, nợ có khả năng thu hồi là 6.589 tỉ đồng, nợ khó thu là 459 tỉ đồng và nợ đang xử lý là 594 tỉ đồng. Nợ thuế của DNNN chiếm 16,2% tổng số nợ thuế của cả nước. Chiếm tỉ trọng nhiều nhất là DNNN Trung ương với số nợ lên đến 5.137 tỉ đồng (chiếm 67%), DNNN địa phương nợ thuế 2.505 tỉ đồng.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, nợ thuế của khu vực DNNN không cao bằng nợ thuế của khu vực FDI và tư nhân nhưng lại có xu hướng tăng lên so với năm 2011. Cụ thể, tính đến ngày 31-12-2011, tổng số nợ thuế của DNNN là 5.662 tỉ đồng nhưng đến tháng 10 năm nay đã tăng lên 7.642 tỉ đồng.

Đến cuối năm 2011, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lỗ lũy kế hơn 38.000 tỉ đồng. Ảnh: TẤN THẠNH

Nợ thuế của DNNN chủ yếu là do hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, suy giảm thị trường. Bản thân DNNN là con nợ của ngân sách nhưng lại là chủ nợ của các khách hàng tiêu thụ sản phẩm và thậm chí là chủ nợ của ngân sách. Vì không ít DNNN thực hiện thi công các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhưng lại chưa được Nhà nước thanh toán.

Cũng theo số liệu của Bộ Tài chính, lỗ lũy kế hợp nhất của 13 tập đoàn, tổng công ty đến cuối năm 2011 là 48.988 tỉ đồng. Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ lũy kế là 38.104 tỉ đồng (gồm lỗ do sản xuất kinh doanh điện 11.437 tỉ đồng; lỗ do chênh lệch tỉ giá 26.667 tỉ đồng); Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) 5.738 tỉ đồng; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 2.390 tỉ đồng; Tổng Công ty Xăng dầu quân đội 566 tỉ đồng; Tập đoàn Sông Đà 625 tỉ đồng…

Hậu quả của “trách nhiệm tập thể”

Từ sự yếu kém của DNNN, các cơ quan quản lý đã giật mình nhận ra lỗ hổng lớn trong cơ chế giám sát khu vực kinh tế quan trọng này. Tại hội thảo giám sát và đánh giá hoạt động của DNNN do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Tổ chức SIDA (Thụy Điển) tổ chức mới đây, các chuyên gia đều nhận định cơ chế giám sát, đánh giá DNNN cả về hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện đều chưa đạt mục tiêu đề ra.

TS Trần Tiến Cường, nguyên trưởng Ban Cải cách doanh nghiệp CIEM, cho rằng do phân cấp nên cuối cùng không có cơ quan nào chịu trách nhiệm về hoạt động của DNNN, tất cả là trách nhiệm tập thể. Mỗi khi có vấn đề phát sinh mới thanh tra - kiểm tra, giám sát nên không ngăn ngừa được tiêu cực, thua lỗ mà chỉ là khắc phục hậu quả.

Một vấn đề quan trọng khác là ngay cả khi có quy định rõ ràng, các DNNN không thực hiện cũng không có cơ quan nào nhắc nhở, đốc thúc hoặc chế tài. Tại Vinashin, khi hoạt động theo mô hình tập đoàn không có điều lệ công ty, các cơ quan quản lý đều biết và yêu cầu thực hiện nhưng tập đoàn này viện cớ hoạt động kinh doanh bề bộn công việc, không có nhân sự ngồi viết điều lệ.

HÀ LINH

Tổng số lượt xem trang