Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2014

Toàn quân có gần 10.000 báo cáo viên tuyên truyền miệng

--Toàn quân có gần 10.000 báo cáo viên tuyên truyền miệng
Sáng 7/11, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền miệng trong quân đội
và sơ kết 5 năm phát hành Bản tin Thông báo nội bộ (2009-2014). Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chủ trì Hội nghị.

Tới dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội còn có đại biểu Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và 912 đại biểu của 28 điểm cầu trong toàn quân.
Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội
5 năm qua, công tác tuyên truyền miệng trong Quân đội luôn kịp thời tuyên truyền định hướng tư tưởng về những vấn để mới trong quan điểm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực nâng cao giác ngộ chính trị và lòng tin của bộ đội và nhân dân. Nội dung tuyên truyền bảo đảm tính toàn diện, cân đối trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại, tình hình khu vực, quốc tế, trong nước và lực lượng vũ trang; tập trung làm rõ, giải quyết những vướng mắc trong tư tưởng của bộ đội và nhân dân; phê phán, chấn chỉnh những lệch lạc trong nhận thức về đời sống xã hội; nhận diện và đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch, phản động. 
Cục Tuyên huấn đã biên tập 98 chuyên đề về các vấn đề thời sự quốc tế, khu vực, trong nước; 64 chuyên đề tổng hợp tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và tuyên truyền biển, đảo kịp thời cung cấp thông tin và định hướng cho các đối tượng. Lực lượng báo cáo viên đa dạng, có báo cáo viên chuyên trách, báo cáo viên bán chuyên trách và báo cáo viên kiêm nhiệm với tổng quân số gần 10.000 đồng chí.
Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.
Bản tin Thông báo nội nội phản ánh được những vấn đề cơ bản về chính trị, thời sự thế giới, trong nước và lực lượng vũ trang; các tin, bài được biên tập công phu, thẩm định kỹ, đảm bảo tính khoa học, tính quần chúng và tính đặc thù của bản tin thông báo nội bộ. Thông qua Bản tin Thông báo nội bộ người đọc hệ thống được những diễn biến của tình hình trong tháng, khắc phục được tình trạng tản mạn trong điều kiện bùng nổ thông tin hiện nay.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần chủ động, thái độ tích cực khắc phục khó khăn và những thành tích nổi bật trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động phát hành, quản lý bản tin Thông báo nội bộ. Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị, trong thời gian tới, cấp ủy chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị 17 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, quan tâm kiện toàn đội ngũ báo cáo viên ở các cấp, tăng cường khảo sát những địa bàn trọng điểm, phức tạp khó khăn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và nhận thức thực tiễn cho đội ngũ báo cáo viên. Đối với Bản tin Thông báo nội bộ cần cải tiến phương thức viết tin theo hướng giảm bớt dung lượng phản ánh sự kiện, tăng dung lượng định hướng tư tưởng và rút ngắn dung lượng mỗi tin, tăng số lượng tin trong mỗi bản tin nhằm chuyển tải được nhiều thông tin hơn.

Dư luận viên - Sự trơ trẽn của một chính phủ
Thời trước thì có ban tuyên giáo trung ương, một cơ quan quyền lực chuyên tham mưu cho bộ chính trị, thao túng báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, và đào tạo cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức gởi về từng địa phương làm, chỉ 1 việc duy nhất: cái loa tuyên truyền cho Đảng. Không cho phép công dân có tư duy độc lập, có suy nghĩ và nhận định riêng, ngay từ thời trứng nước của cái nhà nước XHCN ấy, tính xã hội đã hoàn toàn không có.


Bản chất tập quyền phong kiến được triển khai theo mô hình phát xít (tẩy não trẻ em trong các đội thiếu niên, đoàn thanh niên cộng sản, khai tử mọi cá nhân và tổ chức có tư tưởng đối lập, thậm chí chỉ cần không hoàn toàn ủng hộ chứ không nhất thiết là phải đối lập) chính thể ấy, ngay từ buổi ban sơ, đã không đặt nền tảng trên Tự Do - Dân Chủ. Mà Tự Do, Dân Chủ là điều kiện tiên quyết của Thịnh Vương quốc gia nên đừng hỏi tại sao nước ta vùng vẫy mãi suốt gần nửa thế kỷ mà không thoát đói, thoát nghèo.
Không tôn trọng tự do, dân chủ, những lại luôn hứa đem tự do, dân chủ đến cho người dân, ngay từ thuở ban sơ, cái chính thể ấy đã là 1 chính thế NÓI LÁO!
Cứ cho là "vì chiến tranh nên phải vậy" (dù thứ lý lẽ này chỉ có thể gạt được trẻ nít, nếu anh thực sự tôn trọng tự do, dân chủ, đặt căn bản chính nghĩa chiến tranh lên tự do, dân chủ cho người dân, thì anh, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không thể tặng cho nó một ... gót giày), vậy thì giải thích sao về cái thứ quái thai thời bình: Dư Luận Viên?

Xin nói công bằng rằng: hầu như chính phủ nào cũng có những tổ chức tương tự "dư luận viên". Thế nên, sự khác biệt giữa 1 chính thể độc tài và 1 chính thể dân chủ KHÔNG năm ở chỗ có hay không có "tuyên truyền viên" mà là ở chỗ sự "tuyên truyền" này ĐƯỢC CÔNG KHAI hay PHẢI LÉN LÚT.
Những chính phủ có liêm sỉ sẽ biết đó là điều xấu xa, đáng kinh tởm, và những tổ chức "thân chính phủ" này thường phải tìm cách che đậy mục đích của nó.
Ở xã hội tự do, tư duy độc lập, dù sai hay đúng, cũng là điều luôn được khuyến khích và ủng hộ, từ trong học đường ra đến ngoài xã hội. Và mọi sự "định hướng dư luận" đều là điều đáng khinh bỉ. Người dân ghét bị "định hướng" vì họ không phải là những con bò, và chính phủ lại càng không phải là mục đồng. Nên những cơ quan truyền thông nào có xu hướng "thân chính phủ" và muốn định hướng dư luận, họ thường phải tìm cách che đậy mục đích của mình 1 cách khéo léo nếu muốn có người nghe theo.
Ở VN, chính phủ CÔNG KHAI xác nhận trên mặt báo chính thống là đã đào tạo và đưa vào hoạt động 900 tuyên truyền viên (con số thật sự ... có trời mới biết!) là một cú đấm thẳng vào mặt sự độc lập tư duy, độc lập nhận thức, độc lập hành động, là những quyền cơ bản của 1 con người.

700 tờ báo đảng, tuy là cơ quan tuyên truyền chính thức và lâu đời nhất cho Đảng CS và nhà nước VN, nhưng cũng chưa 1 lần dám vỗ ngực tự xưng: "ta đây dư luận viên, ta được đẻ ra để định hướng dư luận", vậy nên sự thừa nhận và PR công khai cho lực lượng 900 "dư luận viên" (như hình minh hoạ) là 1 bước lùi lớn trong tiến trình dân chủ hoá, nếu có. Và với 900 dư luận viên có nhiệm vụ nhét tư duy, suy nghĩ vào đầu người khác này, chính phủ cũng đã công khai khẳng định: Tao không coi suy nghĩ tụi dân đen chúng mày ra cái gì! Tao sẽ làm mọi cách để tụi bay suy nghĩ như tao muốn! Mấy trăm tờ báo chưa đủ thì mấy ngàn tờ, mấy trăm "tuyên huấn" chưa đủ thì mấy ngàn! mấy chục ngàn (rút cục lại thì cũng vẫn là tụi bay trả tiền cho bọn nó!)

CÔNG KHAI HOÁ được cái gọi là "dư luận viên", hoặc chính phủ DỐT NÁT tới mức không biết được đó là điều đáng sỉ nhục, hoặc chính phủ TRƠ TRẼN tới mức biết nhưng vẫn cứ làm.

- Viết cho Tranh luận mở, vì một tương lai tư duy không bị định hướng.

Fanpage: https://www.facebook.com/ThaoLuanMo
Discussion Group: https://www.facebook.com/groups/TranhLuanMo1106/

Viết xong bài này, nhìn lại cái hình minh hoạ thấy ... tởm tởm :D :D


Kiểm soát TV ở Việt Nam  Regulating television in Vietnam: Ministry of obscurity (Economist 10-6-13)
Đọc văn chương khiến ta khôn hơn và tử tế hơn: Reading Literature Makes Us Smarter and Nicer (Time 3-6-13)



Vietnamese PM Escapes Censure, Just (Diplomat 12-6-13) -- NT Dũng thoát hiểm trong "đường tơ kẻ tóc"
Tôi buồn lắm và bọn tôi buồn lắm (ĐV 12-6-13) -- Ông Phạm Vũ Luận, Nguyễn Văn Bình và "quân" của các ông. Khoảng lặng sau kết quả tín nhiệm của Thống đốc (VnE 12-6-13) -- Thôi, các bạn ạ, buốn mà làm gì, cứ theo gương thủ trưởng mà "chịu đấm ăn xôi"!
Kinh tế phát triển tốt thì kết quả tín nhiệm có thể khác (TT 12-6-13) -- P/v Bộ trưởng Hà Hùng Cường
Ông Vũ Mão: "Quốc hội và Chính phủ sẽ làm gì sau lấy phiếu tín nhiệm?" (GD 12-6-13) -- Sẽ "phê bình", "tự phê bình", "phấn đấu"!!

Công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 chức danh (VNN 11-6-13) Vietnam prime minister warned in confidence vote (AP 11-6-12) Dung Passes Confidence Vote as Vietnam Economic Growth Slows (Businessweek 11-6-13) Blow for Vietnam PM in first ever confidence vote (AFP 11-6-13) Vietnam PM takes a hit in first-ever confidence vote (Reuters 11-6-13) --  Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 'rất tốt' (BBC 11-6-13) Kết quả cuộc lấy phiếu tín nhiệm các lãnh đạo Việt Nam (RFA 11-6-13) --  Chỉ số tín nhiệm quan chức (Blog Nguyễn Tiến Dũng 11-6-13)  Vài suy nghĩ ban đầu về việc dàn dựng và công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm  (Blog Jonathan London 11-6-13) Phiếu tín nhiệm thấp vì có nhiều… điểm “nóng” (DT 11-6-13)  -- Còn Tàu thì tường thuật như thế này: Vietnam's 47 officials all win confidence votes (China Daily 11-6-13) -- Ha Ha Ha!!!




Bauxite Nhân Cơ: Có lãi sau 13 năm (KP 11-6-13) -- "Mai ăn khỏi trả tiền"
Bức tranh giao thông đang 'xám' thế nào? (VNN 11-6-13) Sẽ cấm xe khách quá 15 năm chạy đêm (TP 11-6-13) -- Thêm một ý kiến độc đáo của ông Đinh La Thăng! (Nhưng ông được "tín nhiệm" hơn ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Văn Bình!)





'Nhổ tóc sâu sung sướng' để tìm bạn tình (NĐT 12-6-13) -- "Thông qua một đồng chí công an ..  PV báo điện tử Người Đưa Tin biết thêm một điểm nóng mại dâm công cộng".  Ôi, nghe qua mà sự cảm phục các "đồng chí" tăng lên dào dạt!

Khám phá nỗi lòng của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận (PN Today 12-6-13)  -- Tôi cũng thấy tội cho ông Luận, lãnh đủ di sản của người tiền nhiệm của ông!


Lê Quang Liêm: 'Hãy chung sức đưa cờ vua VN đi lên' (VnEx 12-6-13) -- Trong mấy năm gần đây, hai người làm Việt Nam rạng danh thế giới là GS Ngô Bảo Châu và kỳ thủ (?) Lề Quang Liêm.  Bài học cho trẻ em Việt Nam như vậy là rõ ràng: Các em nên học toán và tập đánh cờ. (Nhưng tránh xa ngành kinh tế! Hãy xem ông Nguyễn Văn Bình kia: Giỏi là thế, chỉ mong được "nửa giải Nô-ben" mà vẫn chưa được!)

Nhà văn Trường Thanh: Cuộc đời bao dung (CAND 12-6-13)


Vĩnh biệt Giáo sư Thái Quang Trung (TS 11-6-13) -- Bài hay của Đặng Lê Nguyên Vũ




Tổng số lượt xem trang