Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

"Tiễu trừ cướp biền"

-Son Tran-THƯỞNG THỨC
*
Thuở nhỏ, Bố tôi thường đèo tôi trên xe đạp đi xem hát Chèo hay hát Xẩm.
Nếu không quen thì "nghe" trong điệu hát thỉnh thoảng có đổi dọng rồi đột nhiên "bỏ lửng" hoặc
lên một âm điệu "ngang phè" để chấm dứt !
Lớn lên - nghe nhạc tây (Văn Cao, Phạm Duy..) có bài chuyển - chấm dứt bằng mineur hay fat và
biết rằng đây mới chính là "hồn" của nhạc sĩ trong bản nhạc !
Xin mời xem và nghe
Clip dưới đây với "chủ điểm" của bài ca xẩm bằng âm điệu tăng cao ngang ngang
mà nay ta gọi theo tiếng miền Nam là rất "dễ thuơng":
Clip Video của Nhóm Xẩm Hà Thành/TT Nghiên cứu Bảo tồn & Phát huy âm nhạc Dân tộc VN
"Tiễu trừ cướp biền" Tháng 07 20/2014

https://www.youtube.com/watch?v=51BS_v5ZHJA
Nhóm Xẩm Hà Thành thành lập năm 2010 trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy Âm nhạc dân tộc VN. Nhóm tập hợp các nhà nghiên cứu, nhạc sĩ, nghệ sĩ trẻ có tài năng và đam mê âm nhạc dân tộc.
Trong đó, nhà nghiên cứu, nhạc sĩ Mai Tuyết Hoa một trong số ít nghệ sĩ có thể vừa đàn vừa hát xẩm hiện nay. Chị là một học trò xuất sắc của nghệ nhân Hà Thị Cầu, là người đầu tiên hát làn điệu Xẩm Tầu điện "Giăng sáng vườn chè" khi nét âm nhạc đường phố này được phục hồi. 
Nhạc sĩ Khương Cường là nhà nghiên cứu, nghệ sĩ mà tên tuổi gắn liền với nghệ thuật hát xẩm. 
Nghệ sĩ Trần Đình Dũng là nghệ sĩ trẻ tài năng đảm nhận bộ gõ cho nhóm xẩm,
Nghệ sĩ Nguyễn Văn Hải vừa đàn vừa hát với chất dân gian mộc mạc của thôn quê Việt Nam.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long được biết tới trong vai trò một nhà nghiên cứu, lý luận âm nhạc, người đã thực hiện nhiều buổi nói chuyện âm nhạc dân gian cho các nhà văn, giới trí thức và sinh viên. 
Trong hơn 10 năm gắn bó với hát xẩm và 5 năm kể từ ngày thành lập, các thành viên Xẩm Hà Thành đã sáng tạo hàng chục bài xẩm và thực hiện nhiều buổi biểu diễn. Đặc biệt, họ đã đưa xẩm đến khắp mọi nơi trên đất nước và nhiều nước trên thế giới như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tổng số lượt xem trang