Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2009

Điểm tin 25-7

bauxite:

Dự án khai thác bôxit ở Tân Rai và Nhân Cơ: Khẩn trương đánh giá tác động môi trường
TT (Hà Nội) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt kết luận của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải liên quan đến việc triển khai các dự án bôxit - sản xuất alumin-nhôm.

- Báo chí Pháp nói về dự án khai thác bauxite Tây Nguyên tại Việt Nam (RFI). -- bài gốc.
- TỪ CHUYỆN ĐÔN KIHÔTÊ ĐÁNH CỐI XAY GIÓ NGHĨ ĐẾN VỤ KIỆN CỦA T.S CÙ HUY HÀ VŨ (blog Hoa Tử Huyền).
- Xây đường sắt phục vụ dự án Bauxite ở Bình Phước (Vận tải VN/TBKTSG).
hsts:
Việt Nam cần làm gì trước thái độ lấn lướt của Trung Quốc?
2009-07-24 rfa
Trung Quốc ngày càng lấn lướt từ cao nguyên cho tới biển xanh là nguồn sống của con cháu giồng giống Lạc Long Quân.


Dấu hiệu hy vọng của Biển Đông yên bình?
(TuanVietNam) - Dấu hiệu Hoa Kỳ tăng cường quan hệ ngoại giao với Ấn Độ và giúp đỡ đất nước này xây dựng năng lượng hạt nhân. Và việc Ngoại trưởng Clinton đã ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác với ASEAN mà ông Bush từng từ chối trước đây phải chăng đó là dấu hiệu của hy vọng cho một Biển Đông yên bình? - Ailien T. Tran.


Hỗ trợ cho ngư dân gặp nạn trên biển
(NLĐ)- Chiều 24-7, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã họp bàn việc hỗ trợ cho số ngư dân bị tàu nước ngoài bắt giữ trong thời gian qua, các tàu cá bị tàu lạ đâm chìm.
Theo đó, mỗi gia đình có ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, tỉnh sẽ hỗ trợ 15 kg gạo/khẩu trong vòng hai tháng và 15 kg gạo/khẩu trong vòng một tháng cho những gia đình có tàu cá bị tàu lạ đâm chìm. Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở ngành, các địa phương đã bất bình phản đối trước việc Trung Quốc bắt giữ 12 ngư dân đòi tiền chuộc cũng như 2 tàu cá của ngư dân trong tỉnh bị tàu lạ bị đâm chìm trong 2 tháng qua.

Cuộc tranh hùng giữa "con voi" và "con rồng" --- Tuần Việt Nam:
"Không hề có “Chindia”. Quan hệ năng động chủ yếu giữa Trung Quốc và Ấn Độ là sự cạnh tranh. Hai quốc gia này hầu như không đồng ý với nhau về bất cứ vấn đề gì" - Ali Wyne, một thành viên trẻ của Viện Vì Hòa bình Carnegie đã khẳng định như vậy trong một bài viết.


Trung Quốc khoan giếng dầu thứ ba trên biển Đông
VIT - Theo tạp chí Upstreamonline ngày 23/7 cho biết, Trung Quốc đã thuê tập đoàn năng lượng Husky của Canada để khoan thăm dò giếng dầu thứ ba thuộc lô 29/26 trên biển Đông. Theo đánh giá, Trung Quốc sẽ bắt đầu khai thác sản phẩm dầu khí vùng nước sâu đầu tiên vào giai đoạn 2012 và 2013.


Malaisia: Hải quân yêu cầu đóng thêm 6 tàu tuần tra
VIT - Ngày 23/7, Hải quân hoàng gia Malaysia đã yêu cầu chính phủ nước này xem xét đóng mới một đội tàu tuần tra 6 chiếc thứ hai nhằm tăng cường sức mạnh cho hạm đội tàu của họ.

- Quan hệ quân sự Mỹ-Việt tiến thêm một bước mới (VOA).
Quan hệ quân sự VN và Hoa Kỳ (BBC).
‘Nên giúp Nhật vào Hội đồng Bảo an’ (BBC).

Giám đốc đài VOA, RFE điều trần trước Quốc hội --- VOA
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ nói với các vị giám đốc của hai đài phát thanh quốc tế được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ rằng các đài này đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển tải 'quyền lực' mềm đến thính giả ở nước ngoài


Lời nhắn nhủ anh chị em công an, an ninh, cảnh sát... -- VOA
Do hoàn cảnh lịch sử, khi còn ở trong nước tôi quen biết khá nhiều anh chị em cán bộ, sỹ quan, nhân viên các ngành công an, an ninh, cảnh sát quân báo, tình báo, bảo vệ...
<<<::: i="" nh="" nhi="" thay="" u="" voa="">>>

- Nhân quyền Việt Nam lại ‘nóng’ ở Hạ viện Mỹ (VOA).- ‘Đã trục xuất Võ Tấn Huân’ (BBC).

Tòa án xử Khmer Đỏ cần được độc lập
2009-07-24 fra

Tổ chức giám sát nhân quyền Human Rights Watch cho rằng Thủ tướng Hun Sen của Campuchia đang gây áp lực lên Tòa án xử Khmer Đỏ thông qua việc “đặt hàng” trước 5 cựu lãnh đạo Khmer Đỏ cho tòa án xét xử, mà không được truy tố thêm nhiều người.

VIỆT NAM - Tại Việt Nam, bảy giáo dân Quảng Bình bị khởi tố rfi
Công an tỉnh Quảng Bình vừa quyết định khởi tố bảy giáo dân người về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ đụng độ tại Giáo xứ Tam Tòa ở Đồng Hới hôm thứ hai 20/7 vừa qua. Toà Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh, chưa nhận được thông báo chính thức về việc khởi tố. Bảy người này còn đang bị giam giữ

Thư ngỏ Kính gửi: Các cơ quan truyền thông, nhân dân Việt Nam và các cộng đồng người Việt Chúng tôi được biết rằng một bạn của chúng tôi, blogger Quỳnh... more

<<<::: ...="" 2="" c="" chuy="" gi="" gia="" i="" l="" m="" n="" ng="" nh="" s="" sao="" t="" tay="" th="" tin="" tq="" u="" v="" y="">>>



Người phụ nữ ẩn mình vào khoa học đã ra đi
(TuanVietNam) - Trong vòng nửa thế kỷ qua, nếu để trở thành nổi tiếng, không ai hội đủ những điều kiện như chị: thông minh, xinh đẹp, là con gái của Đại tướng lừng danh Võ Nguyên Giáp và nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái.


Vietnam deports US activist --- Straits Times
HANOI - POLICE have deported an American citizen of Vietnamese origin who had allegedly come to Vietnam to investigate recent arrests of local democracy activists, a state newspaper reported on Saturday.
Vo Tan Huan, 25, was deported via the international airport in Ho Chi Minh City on Friday in the presence of US consulate representatives, the Labor newspaper said.

Lộ diện sát thủ qua một bức thư---
Kẻ giết người trước khi định trốn chạy đã viết thư thú nhận với cha mẹ và khiêu khích: "Nếu mấy chú công an điều tra không ra vụ này thì nên về quê cuốc đất với bà con nông dân cho vui".
<<<::: .="" a="" b="" c="" ch="" chuy="" coi="" d="" g="" gi="" h="" hi="" i...="" i="" kh="" l="" m="" n="" ng="" ngh="" nh="" t="" thi="" u="" v="" xong="" y="">>>

Cán bộ đăng kiểm lấy đâu ra mà nhiều tiền thế?---
Đọc bài "Nữ cán bộ đăng kiểm lừa 40 tỷ đồng để chơi lô đề", tôi băn khoăn mãi không hiểu 7 vị cán bộ Cục đăng kiểm lấy đâu ra tiền để góp vào các dự án bất động sản, trong đó có người đã góp tới 27 tỷ đồng? (Hải Âu)
Nữ cán bộ đăng kiểm lừa 40 tỷ đồng để chơi lô đề---
Có được 40 tỷ đồng từ đồng nghiệp góp vốn, Thủy - chuyên viên Cục đăng kiểm (Bộ Giao thông Vận tải) "ném" vào lô đề. Người này khai, có ngày chơi 1-2 tỷ đồng.







VN đầu tư hơn 1 tỷ đô la ở nước ngoài --rfa


Đâm chết người trong công viên vì cho là bị nhìn đểu
Cho rằng đôi trai gái ngồi trong công viên nhìn đểu mình, Mão (21 tuổi) dùng dao đâm thẳng vào cổ khiến nạn nhân chết ngay sau đó. Sáng hôm sau, thủ phạm bắt taxi bỏ trốn vào Quảng Bình.

Teen phá nhà vì bị phản đối đưa bạn gái về chơi
Mới 15-16 tuổi còn khá nhỏ nên bị gia đình cấm đoán khi đưa bạn gái về nhà chơi, Cương đập phá nhà và gây thương tích cho cả công an xã.

Việt kiều bị phát hiện trộm tiền công đức
Lợi dụng đêm tối, một Việt kiều vào Nhà thờ lớn để trộm tiền trong hòm công đức.
<<<::: ....="" a="" b="" c="" d="" em="" h="" i="" l="" m...="" m="" n="" nhi="" o="" t="" tr="" u="" vk="" xe="" xu="" y="">>>>




Cập nhật lúc : 8:15 AM, 25/07/2009
Hơn 12 năm nghiên cứu, TS Nguyễn Văn Dán, khoa công nghệ vật liệu, ĐH Bách Khoa TP HCM đã chế tạo thành công vật liệu hấp thụ sóng radar, tia hồng ngoại, tia X... với công nghệ kỹ thuật trong nước hoàn toàn chủ động.
Trong một lần sử dụng kính hiển vi điện tử để phân tích cấu trúc chất Amangam (hợp kim gồm bạc, thiếc, đồng dùng trong y khoa), tiến sĩ Nguyễn Văn Dán phát hiện loại vật liệu có cấu trúc nano này còn có tính chất hấp thụ sóng điện từ. Ý tưởng nghiên cứu cũng bắt đầu từ đó…

Giá thành rẻ gấp 10 lần ngoại nhập


TT - Từ Đức, Nhật, Pháp... họ có mặt ở Việt Nam và tự nguyện cùng những người lính Việt làm cách mạng. Và họ đã nằm xuống để những khúc bi tráng được viết nên. Mấy mươi năm sau có người còn nằm lại trên đất Việt, có người đã xa nghìn trùng, nhưng họ vẫn đọng mãi trong ký ức đồng đội và người dân thuở ấy.


Trục xuất lao động nước ngoài nếu làm việc không phép--- VOV News
Phát hiện hơn 130 người nước ngoài lao động “chui”

Theo dự thảo Nghị định xử phạt hành chính về pháp luật lao động vừa được Bộ LĐ-TB-XH công bố, người lao động nước ngoài khi bị phát hiện làm việc tại Việt Nam từ đủ 3 tháng trở lên không có giấy phép lao động, hoặc sử dụng giấy phép lao động đã hết thời hạn thì sẽ bị trục xuất về nước.
Ngoài ra, chủ sử dụng lao động sẽ bị phạt từ 15 – 20 triệu đồng nếu không làm thủ tục để gia hạn hoặc cấp lại giấy phép cho người lao động. Cũng theo dự thảo này, chủ sử dụng lao động là người nước ngoài xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người lao động mà chưa đủ mức truy cứu hình sự thì sẽ bị phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng cho người sử dụng lao động tuyển người lao động nước ngoài vào làm việc tại doanh nghiệp mà không thông báo nhu cầu tuyển lao động; không báo cáo với Sở LĐ-TB-XH theo quy định./.
<<<::: ...l="" a="" b="" c="" ch="" h="" i..="" lao="" n="" ng="" o="" ph="" t="" th="" tq="" tr="" xu="" y="">>>>

- TỪ CHUYỆN ĐÔN KIHÔTÊ ĐÁNH CỐI XAY GIÓ NGHĨ ĐẾN VỤ KIỆN CỦA T.S CÙ HUY HÀ VŨ (blog Hoa Tử Huyền).
- Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện 131 lao động nước ngoài ‘chui’ (VNN).- Cục cấp phép, sở đi “dọn rác” (PLTP).

Khởi tố trung úy công an lái xe biển số Lào gây tai nạn --- VOV News
Ngay sau khi có quyết định của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh tước quân tịch, Công an huyện Đức Thọ vừa có quyết định khởi tố đối với Trần Tú Nam, nguyên trung úy Công an huyện Hương Sơn về hành vi gây tai nạn nghiêm trọng dẫn đến chết người rồi bỏ chạy.

Lavrov on 2-day Vietnam visit --- Straits Times
HANOI - RUSSIAN Foreign Minister Sergei Lavrov began a two-day visit to Vietnam on Saturday, with local officials hoping to boost ties that remain only a shadow of Cold War levels.
Mr Lavrov arrived on Friday and began a full day of meetings and ceremonies on Saturday by holding talks with his Vietnamese counterpart Mr Pham Gia Khiem.

- Trung Quốc xây đường sắt du lịch đến Đông Nam Á (TTXVN).

Hàn Quốc sẽ phóng tên lửa đẩy KSLV-1 đầu tiên lên vũ trụ trong tháng 8 tới
VIT - Ngày 24/7, Chính phủ Hàn Quốc cho biết, họ sẽ tiến hành đợt thử nghiệm quan trọng trong tuần tới để chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đẩy đầu tiên của nước này lên vũ trụ, sau khi vụ phóng này đã bị trì hoãn vì lỗi kỹ thuật.

Trung Quốc muốn tặng Kim Jong II du thuyền?
VIT - Ý đã ngăn chặn việc Trung Quốc mua 2 chiếc du thuyền hào hoa sang trọng trị giá bạc triệu cho nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Il. Phía cảnh sát Ý cho biết, việc bán hai chiếc du thuyền cho Kim Jong Il đã vi phạm chế tài quốc tế.
<<<::: c="" g="" l="" m="" n....="" ng="" nh="" t="" to="" tq="">>>



TRUNG QUỐC - Bắc Kinh áp dụng chiến lược tuyên truyền mới rfi
Trung Quốc đã có sáng kiến cung cấp cho phóng viên nước ngoài những thông tin về những gì xẩy ra tại Tân Cương. Bắc Kinh hiểu được rằng không thể tiếp tục chính sách che dấu, bưng bít, bởi vì trong thời đại tin học, thông tin sẽ lọt ra khỏi tầm kiểm soát, được đưa lên internet và phát đi toàn cầu
<<<::: c="" ch="" d="" h="" hi="" n.......="" n="" ng="" nh="" s="" th="" v="" vn="" y="">>>


Mưu đồ bất thành của các thế lực phản động ở Tân Cương
Thời gian qua, có nhiều thông tin chưa đồng nhất về cuộc bạo loạn tại Tân Cương, cũng như chính sách của Trung Quốc đối với khu vực này. Để bạn đọc hiểu rõ về "vấn đề Tân Cương", Báo CAND xin giới thiệu bài viết này.


Chính vì có vị trí địa - chính trị quan trọng kể trên nên Tân Cương luôn là tâm điểm phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài Trung Quốc. Cơ quan an ninh đã cung cấp các băng hình về sự xuất hiện đầy khả nghi của một số người được cho là đã điều khiển những người quá khích xuống đường.
Mặt khác, số lượng xe bị đốt rất nhiều (hơn 260 chiếc) chứng tỏ những kẻ đốt phá đã học được cách thức và luyện tập thủ thuật này từ trước. Theo Tỉnh trưởng Tân Cương Nur Bekri, các vụ bạo loạn đã được các phần tử phản động lên kế hoạch khá cụ thể và được điều phối để xảy ra cùng lúc tại 50 địa điểm khác nhau ở thủ phủ Urumqi của Tân Cương.
Ông Nur Bekri cho rằng, cuộc bạo loạn là âm mưu của các phần tử ly khai sống ở nước ngoài, nhằm chia tách Tân Cương khỏi Trung Quốc. Có nhiều bằng chứng cho thấy, nhóm ly khai Đại hội Duy Ngô Nhĩ do Rebiya Kadeer cầm đầu là chủ mưu các vụ bạo loạn tại thủ phủ Urumqi.
Cảnh sát Tân Cương đã thu được cuốn băng ghi âm cuộc điện đàm giữa tổ chức ly khai "Đông Turkestan" ở nước ngoài với các tổ chức trong nước bàn về việc lên kế hoạch và chỉ đạo vụ bạo loạn. Đứng đầu nhóm này là bà Rebiya Kadeer (bị bắt năm 1999 với tội danh gây tổn hại đến an ninh quốc gia và đã được thả năm 2005 để sang Mỹ chữa bệnh).
Sự xuất hiện của ông Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Uỷ ban Chính pháp Trung ương và Bộ trưởng Công an Mạnh Kiến Trụ tại Tân Cương cho thấy, tình hình tại khu vực này đã phát triển tới mức nguy hiểm.
Về phần mình, ngay sau khi hủy cuộc họp thượng đỉnh G-8 trở về nước, tối 8/7 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã triệu tập Hội nghị Thường vụ Bộ Chính trị để thảo luận tình hình Tân Cương và đưa ra kết luận, việc duy trì ổn định ở Tân Cương là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng nhất, đồng thời sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ phạm tội. Hội nghị cũng kết luận, vụ bạo loạn tại Urumqi là tội ác nghiêm trọng được tổ chức và lên kế hoạch bởi 3 lực lượng khủng bố, ly khai và cực đoan trong và ngoài nước.
----------------------------

CNOOC to bring more competition to China's oil product market: experts BEIJING, July 24 (Xinhua) -- China National Offshore Oil ...


Xinjiang officials: safeguarding ethnic unity a priority after riot URUMQI, July 24 (Xinhua) -- Safeguarding ethnic unity ...


Trung Quốc không có hàng hiệu, tại sao?-- CafeF
Trung Quốc là công xưởng thế giới nhưng những công ty hàng đầu tại nước này không mấy tên tuổi ở nước ngoài.

THD:
Kinh tế Trung Quốc: The China Bubble's Coming -- But Not the One You Think (FP 24-7-09) -- Chưa bao giờ nghe tên tác giả này nên không bảo đảm! Nhưng cứ đọc thử!
Chính sách thương mại của Mỹ: Paying the price for Obama's lack of a trade policy (LAT 24-7-09) -- True! He's been giving too many conflicting signals!

Tổng số lượt xem trang