Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010

Bao nhiêu người Việt đã nghĩ đến học làm giàu?

Ngân hàng Pháp dự báo tỷ giá đồng Việt Nam (VnEconomy)-Đồng Việt Nam có thể giảm giá thêm trong năm 2011, báo cáo nghiên cứu từ Credit Agricole CIB - ngân hàng lớn nhất nước Pháp - nhận định-Lại phải phá giá? Vietnam May Devalue Dong Twice in 2011, Credit Agricole Says (Bloomberg 11-10-10)

Xung quanh việc ngành xi măng thiếu than sản xuất talawas blog

Nhiều nhà máy xi măng thuộc Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đã phải dừng một số lò sản xuất trong thời gian qua, do không thể mua được đủ than từ nhà cung cấp là Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Về việc các nhà máy xi măng kêu thiếu than, TKV cho rằng có thể là thật nhưng chiếu theo hợp đồng thì lỗi không phải do TKV. TKV cũng khẳng định đã cân đối đủ than cho xi măng theo nhu cầu trong quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Ngoài ra lãnh đạo TKV cũng nhận định rằng trong năm 2010, nhu cầu than cho ngành xi măng tăng tới 34% so với 2009 nên cung không đủ cầu.

Báo Lao Động cho biết trên thực tế, việc tăng đột biến nhu cầu than của VICEM là do tăng trưởng của ngành này quá nóng, và sản xuất xi măng hiện đang dư thừa so với quy hoạch được duyệt và dư thừa so với nhu cầu tiêu thụ. Tóm lại việc thiếu than cho trong ngành xi măng là lỗi quy hoạch?

Bauxite Việt Nam giới thiệu bài viết của tác giả Mạnh Quân về hiện trạng TKV thiếu than cung cấp cho ngành xi măng và một số khó khăn trong việc giải quyết vấn đề trên.

- Nghịch lý trong khai thác và sử dụng tài nguyên (ĐĐK).

- Xuất khẩu cao su tiểu ngạch: tự mình hại mình (SGTT) “cứ lúc nào giá lên cao lại bị ngắt quãng giữa chừng do doanh nghiệp Trung Quốc hạn chế mua”.

Đón chào như vậy nhà đầu tư nào chẳng ngại! (TUỔI TRẺ)-

Các bảng hướng dẫn tên công ty “mạnh ai nấy làm” rất thiếu hệ thống và khoa học. Phụ họa thêm là tấm băng rôn rách tơi rả và cỏ dạo mọc trùm xung quanh các bảng hướng dẫn.

- Chuẩn bị cho 2 tuyến bay từ Nga đến sân bay Cam Ranh (SGGP).- Tập đoàn Trung Quốc muốn đầu tư vào Việt Nam (TTXVN)

- Chủ tịch Ford Đông Nam Á: Khó đầu tư lớn tại Việt Nam (VNEconomy)

-Mỹ - Trung Quốc - Nhân dân tệ: Why America is going to win the global currency battle (FT 12-10-10) -- Martin Wolf: "China will lose. It just has to negotiate terms of surrender"
"Trung Quốc - "Think Tanks": L’impact des think tanks chinois spécialisés en relations internationales sur la politique étrangère de Pékin (Diploweb 9-6-10) -- Bài dài, rất có ích!
90% thị phần vẫn nằm trong tay ngân hàng nội(CafeF)-90% thị phần hiện vẫn nằm trong tay các ngân hàng trong nước của Việt Nam. Theo dự đoán của tôi, trong vòng 10 - 15 năm tới, tình hình này cũng không thay đổi.-Standard Chartered VN: "Sân chơi" ngân hàng đã bằng phẳng(TBKTSG Online) - Hiện tại không có nhiều phân biệt giữa ngân hàng trong nước và nước ngoài, theo nhận xét của ông Ashok Sud, Tổng giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam (SCB) khi đề cập về thị trường ngân hàng sau hơn ba năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).-Sẽ cho phép ngân hàng có thể rút nhanh tiền ra khỏi lưu thông?(VnEconomy)-Đây là một điểm mà Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để góp phần ứng xử với khả năng lạm phát cao

- TS Nguyễn Sĩ Phương, CHLB Đức: Khi “chủ đạo” là ý chí của quyền lực (TVN)-Một khi sử dụng ý chí quyền lực nhà nước để tạo ra doanh nghiệp nhà nước chủ đạo theo tinh thần trên hoặc theo nghĩa để đạt tới chế độ công hữu hoàn toàn, thì chỉ có thể thực hiện được trong mô hình Xô Viết cũ vốn đã bị cáo chung (trừ ngoại biệt), nhưng sẽ hoàn toàn bất khả thi trong mô hình kinh tế thị trường vì chúng bị quy luật thị trường chi phối chứ không phải nhà nước; khi đó nó không những không chủ đạo nổi mà còn làm thị trường méo mó, rủi ro cho các thành phần kinh tế khác vốn nhà nước cũng có nghĩa vụ tương đương.

Thuê quản trị giỏi và đào tạo thế hệ mới: cả hai đều khó (Sgtt)-Xây quảng trường, dựng tượng doanh nhân Việt? (VNR500) - Xây quảng trường, một bức tượng Doanh nhân; hàng năm tổ chức bình chọn một gương mặt tiêu biểu... mới chỉ là một vài biểu hiện nhỏ nhoi sự tri ân, nguồn động viên của xã hội đối với doanh nhân Việt Nam. Bởi, về sâu xa, chính họ mới là người có khả năng nâng tầm dân tộc trên thế giới.-Doanh nghiệp vẫn “ngại” lạm phát, lãi suất, tỷ giá VnEconomy -67,56% số doanh nghiệp được hỏi cho biết doanh nghiệp của họ chịu tác động từ biến động tỷ giá ngoại tệ. Lạc quan về triển vọng kinh tế và doanh thu, lợi nhuân, doanh nghiệp tính chuyện tăng đầu tư, tuyển thêm lao động. Nhưng lạm phát tăng kéo theo lãi ...

Lãi của doanh nghiệp tư nhân vẫn thua xa "anh" Nhà nước (VNR500) - Các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam đạt tỷ suất lợi nhuận thấp nhất trong các khu vực doanh nghiệp, chịu gánh nặng chi phí đầu vào lớn trong khi, hỗ trợ của Nhà nước lại rơi vào “đại gia” khu vực doanh nghiệp khác.-Doanh nghiệp Nhà nước và những "lỗ hổng" cần "vá" (VNR500) - Việc không tách rời giữa lợi ích của chính quyền và các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) khiến hệ thống cơ quan nhà nước hoạt động chưa khách quan, công bằng. Sự ràng buộc này cũng cản trở sự đào thải các DNNN làm ăn kém hiệu quả.

- – Thủ tướng chỉ đạo bình ổn giá cả, thị trường (Thanh niên). - Sang năm VN có thể lại phải phá giá đồng tiền: Vietnam May Devalue Dong Twice in 2011, Credit Agricole Says (Bloomberg)

- Nợ công của Việt Nam nhìn từ The Economist (VNEconomy). “con số tuyệt đối về nợ công tính theo đầu người” thì thấp, nhưng “nếu xét ở tiêu chí tỷ lệ nợ công trên GDP” thì cao và “liên tục tăng về giá trị tuyệt đối”.

TKV muốn phát hành 500 triệu USD trái phiếu (TUỔI TRẺ)-

- Hoàn Cầu : Không cho phép lập dự án lấn biển tại Sông Lô, Nha Trang (Dân Việt)

Dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đạt 2,5 nghìn tỷ USD? (CafeF)-Điều này sẽ chỉ khiến những căng thẳng xung quanh hoạt động can thiệp vào thị trường ngoại hối của chính phủ Trung Quốc tăng cao hơn.-Đội quân tìm vàng bí mật của Trung Quốc (Bee)-Công an vũ trang Trung Quốc đã thiết lập một nhóm tìm kiếm vàng từ hơn 30 năm trước và đến nay đã thăm dò thấy hơn 1.800 tấn vàng.

Nobel Kinh tế 2010 hướng đến thân phận con người (Bee)-Cảm tưởng Ủy ban Nobel trước hết quyết định Nobel Kinh tế năm nay sẽ về thị trường lao động, sau đó mới đi tìm... người để trao giải.


Nghịch lý nhập khẩu và trách nhiệm công dân (VOV)-Trách nhiệm công dân của mỗi nhà doanh nghiệp và mỗi người tiêu dùng Việt Nam cần được phát huy khi tình trạng nhập khẩu ồ ạt các sản phẩm trong nước đã sản xuất được như hiện nay

- Giá cả sau Đại lễ: Diễn biến khó lường (ĐĐK)-- TS Nguyễn Quang A: Khát đầu tư – căn bệnh kinh niên (Bee).

- Khổ vì nhận định… thị trường chứng khoán! (VnEconomy).-- Những nhận định trái chiều về biến động giá vàng (Tầm nhìn).

- Những con số đẹp và những con số “giật mình” của Hà Nội (VnEconomy).-Đà Nẵng sẽ có thu nhập bình quân đầu người 5.000 USD/năm (TUỔI TRẺ)-

- Nhập khẩu than cho nhiệt điện: Khó chần chừ? (VnEconomy). – Ngành than cam kết thỏa mãn nhu cầu của xi măng (VNE).-

- Việt Nam xuất khẩu nhiều gạo nhưng giá không cao (RFA). – Bán gạo sớm, thiệt 420 triệu USD (SGTT)-- Nguy cơ “xoá sổ” đàn bò ngoại giá trị tiền tỷ ở Bắc Cạn (Nhân dân) “… do khí hậu không phù hợp, mùa đông rét đậm, rét hại, sương muối (?); bãi chăn thả dốc nên đàn bò không thích nghi”.

Bên lề giải Nobel Kinh tế (NVP)

Chỉ một từ “search frictions” xuất hiện trong các bản tin về giải Tưởng niệm Nobel Kinh tế năm nay, đã có rất nhiều cách dịch trên báo chí Việt Nam.

Báo Tuổi Trẻ dịch là “những chuyển đổi tìm kiếm”; Báo Thanh Niên, Tiền PhongVnEconomy để nguyên “search friction”; Báo Người Lao Động để nguyên rồi mở ngoặc ghi “tương tác tìm kiếm”, tờ Sài Gòn Tiếp thị cũng dùng cách này nhưng làm ngược lại, viết “những phương pháp đối chiếu kết quả tìm kiếm” xong rồi mới mở ngoặc chú thích là search frictions; Vietnamnet dịch thành “lực ma sát tìm kiếm”.

TBKTSG Online diễn giải thành “những va chạm trong tìm kiếm”. Báo Lao Động cũng dùng cách diễn giải – “độ vênh trên thị trường”. Báo Sài Gòn Giải Phóng diễn giải dài nhất: “các yếu tố ma sát (từ mà chuyên ngành kinh tế dùng để gọi các yếu tố trung gian, các trở ngại về không gian và thời gian)”. Dân Trí chọn cách mô tả: “các thị trường có xung đột về tìm kiếm”…

Không thể nói báo này đúng, báo kia sai. Ngay chính bản tin của VOA là nơi chuyên dịch tin từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng để nguyên cụm từ search frictions; BBC, RFA, RFI chọn cách bỏ qua cụm từ này.

Vấn đề là gặp những từ mới như thế, cách hay nhất là hiểu nó rồi giải thích theo cách của mình, sao cho mục đích cuối cùng là làm bạn đọc hiểu đúng.

Kinh tế thị trường vận hành dựa vào quy luật cung cầu. Một người bán báo tại một sạp ven đường, chẳng hạn, sẽ quan sát, đo lường nhu cầu mua báo để nhận đúng số báo bán được hàng ngày, cũng như nhận đúng loại báo cho các nhu cầu khác nhau của người mua. Ở đây chất lượng từng tờ báo cùng loại không đóng vai trò gì đáng kể.

Nhưng thị trường không phải lúc nào cũng toàn các sản phẩm và dịch vụ đồng nhất như thế. Trên thị trường địa ốc, nhà rao bán đủ loại, đủ kiểu, người mua phải đi tìm, phải xem từng căn nhà, săm soi từng ưu khuyết điểm trước khi quyết định mua. Người bán cũng phải tìm cách tìm cho ra người mua phù hợp với căn nhà đang muốn bán. Thị trường xe hơi cũ cũng vậy.

Những thị trường loại này được gọi chung là thị trường tìm kiếm (search markets), với lao động là thị trường tiêu biểu nhất. Tìm kiếm như thế chắc hẳn sẽ gặp nhiều trở ngại. Ví dụ tôi cần tuyển một người giữ trẻ nhưng không biết tìm ở đâu, quảng cáo thì tốn kém, chắc gì người tôi cần tìm đọc đúng loại báo đó; ngược lại, người muốn tìm công việc giữ trẻ cũng không biết tìm việc ở đâu, không biết chủ nhà có máu dê hay không. Những trở ngại đó được gọi chung là search frictions, dịch bằng khái niệm gì cũng được như trở ngại, xung đột, va chạm, ma sát… trong tìm kiếm. Chúng là những vách ngăn, những vật cản trên thị trường làm người mua người bán không tự động tìm thấy lẫn nhau.

Thật ra những trở ngại trong tìm kiếm đó phức tạp hơn nhiều. Ví dụ, chính sách trợ cấp thất nghiệp (có thể làm méo mó cung cầu), kỹ năng của người tìm việc (kỹ năng cao dễ kiếm việc làm hơn nhưng cũng eo xèo tiền lương nhiều hơn), độ mở của thị trường thể hiện ở cách thức sa thải và tuyển dụng của các công ty (thất nghiệp ở châu Âu thấp hơn Mỹ cũng nhờ yếu tố này), tình hình thất nghiệp do chu kỳ kinh tế (suy thoái chắc hẳn kéo theo thất nghiệp nhiều) hay thất nghiệp do cấu trúc thị trường (sự bất tương xứng về cung cầu cho một kỹ năng nào đó), mối quan hệ giữa mức độ công việc có sẵn và mức độ thất nghiệp…

Giải Tưởng niệm Nobel năm nay trao cho Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen và Christopher A. Pissarides chính là nhờ những nghiên cứu của họ về những trở ngại đó.

Báo chí Ai Cập viết về kinh tế Việt Nam (VOV)-Trở về sau chuyến thăm 1 tuần tới Việt Nam, phái đoàn 23 nhà báo, nhà nghiên cứu Ai Cập đã có một loạt bài viết đăng trên các báo lớn ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế, chính sách thu hút đầu tư của Việt Nam.

- Nguy cơ bong bóng ở các nền kinh tế đang nổi (Tầm nhìn).

- Điện và sự vô cảm (Thanh niên)--Dù là giữa mùa mưa nhưng cả nước vẫn đang thiếu điện. Ngành điện vẫn “cắt điện không báo trước” thường xuyên từ hơn một tháng nay ở hầu khắp trong Nam ngoài Bắc, báo hiệu một năm nóng bức và chập chờn đèn dầu nữa dành cho người dân cả nước. ...
Vụ 5 con trâu bị điện giật chết: Đền bù 100% cho dânTin nhanh
Điện giật, 4 con trâu chết cắm đầu xuống ruộngNgười Lao Động
Ðiện rò rỉ giật chết trâuNgười Việt

-Vụ nhà máy Ximăng kêu thiếu than: TKV yêu cầu đàm phán mua than trước khi làm nhà máy (Tuổi trẻ)Việt Nam đình hoãn việc nhập khẩu than (VOA)-Bản tin của Nasdaq ngày 11/10 trích dẫn nguồn tin từ Bộ Năng lượng cho biết Việt Nam sẽ nhập khẩu than sau năm 2015, thay vì 2013 như dự báo trước đây.

Nguyên nhân là vì tiến độ các công trình nhà máy nhiệt điện đang bị chậm lại, không đi vào hoạt động theo đúng thời gian dự kiến, nên nhu cầu than trong nước không tăng.

Chưa rõ liệu đến năm 2015 Việt Nam có phải nhập khẩu chừng 3 đến 15 triệu tấn than mỗi năm và đến năm 2020 là khoảng từ 21 đến 40 triệu tấn hay không, trước thực tế ngày càng xuất hiện nhiều dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện chạy bằng than.

Ngoài Indonesia và Australia, Việt Nam cũng có thể tìm nguồn cung cấp than từ Nga.

Nguồn: Nasdaq, VOVnews

- Không cần “thằng” TKV nữa nhé (Mạnh Quân/SGTT). anhbasam: Một hệ thống bát nháo, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được cho nhiệm kỳ Thủ tướng kế tiếp. Mới thấy tin đồn rằng “thầy” khuyên ông TT Dũng không được làm tới 2 nhiệm kỳ là có lý.

- Thủy điện Sơn La tăng vốn hơn 50%: “Tôi không ngạc nhiên”! Nhưng nghe muốn điên! (Bee).

Thủy điện Sơn La tăng vốn hơn 50%: “Tôi không ngạc nhiên”! (Bee.net 11-10-10) -- nên đọc lai: Ðập thủy điện Sơn La nứt: Ai chịu trách nhiệm khi 15 triệu người thiệt mạng? (NV 12-2-09)

Bán gạo sớm, thiệt 420 triệu USD (Bee)-Việt Nam đã bán hết gạo lúc giá thấp, lúc giá tăng thì không còn để bán.

Bao nhiêu người Việt đã nghĩ đến học làm giàu? (VNR500) - Người Việt Nam từ xưa đến nay thường quan niệm: giàu có là chuyện của số phận, cần phải có "căn" về kinh doanh. Mọi người có thể đi học rất nhiều thứ, nhưng hầu như chưa có người Việt nào nghĩ đến chuyện học làm giàu.-- Không dễ săn lùng những ‘cái đầu’ giá trị (Đất Việt).-Doanh nhân gốc "Nhà nước", anh là ai? (VNR500) - Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN), với rất nhiều nguồn lực và tài nguyên được ưu ái, liệu có đi tới thành công? Cách giải quyết các xung đột và mâu thuẫn lợi ích Công và Tư ra sao? Làm thế nào để từng bước xóa bỏ "quyền lợi nhóm"?

"Kinh tế Nhà nước": tránh chủ đạo với bất cứ giá nào(VNR500) - Việc đánh giá các tập đoàn kinh tế nhà nước sẽ rất khác nhau, tùy thuộc vào nhận thức "kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo" có phải với bất cứ giá nào và hiệu quả kinh tế ra sao và có thể bền vững hay không?--Đằng sau cái danh to tát: "Tập đoàn kinh tế" (VNR500) - Tên gọi doanh nghiệp cần nhìn vào thực chất, hiệu quả, vào tổng các nguồn lực được sử dụng và các thành tích mà doanh nghiệp tạo ra hơn là gắn cho chúng những cái danh to tát - TS. Nguyễn Quang A kiến nghị.

- Phạm Gia Minh: Khi nào con tàu kinh tế Việt Nam cất cánh? (TVN): anhbasam. Nếu là “tàu bay” thì còn phải chờ phát minh của anh Hai Lúa được công nhận, “tàu hỏa” thì làm sao “cất cánh” cho dù cái đại dự án Đường sắt cao tốc được thầy trò hai ông Dũng, Hùng thổi lên tới cỡ nào, còn “tàu thủy” thì … chìm theo Vinashink mất rồi. Hu hu!

- Nghe địa phương nói chuyện đầu tư (VNEconomy)-Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam:"không để dân mất tiền gửi" (VNN)-Bảo hiểm tiền gửi VN là “ lá chắn” bảo vệ người gửi tiền trước những rủi ro của thị trường tài chính.- Pháp lệnh Ngoại hối bị vi phạm nghiêm trọng (Đại ĐK)- Quỹ đầu tư lớn chưa để mắt đến thị trường chứng khoán (Info TV/SGTT)- Nhập 9 tấn vàng, xuất gần 100 (Thanh niên). Khả năng những đợt sốt giá như vừa qua sẽ còn tái diễn ra trong thời gian tới.– Đầu tư vàng vào lúc này là một lựa chọn khôn ngoan? (VTC)

- Thực phẩm tăng giá, sức ép dồn lên lạm phát (VNR500)

Doanh nghiệp Anh đánh giá cao môi trường đầu tư tại Việt Nam (VOV)-Hoàng tử Vương quốc Anh Andrew mong muốn nâng quan hệ với Việt Nam lên thành đối tác chiến lược.--Phát triển Hợp tác Nhà nước - tư nhân ở Việt Nam (VOV)-Vương quốc Anh muốn trở thành đối tác chiến lược của Việt Nam trong lĩnh vực này.

Vốn hỗ trợ phát triển: Việt Nam ứng xử thế nào trước nguy cơ hạn chế? (VnEconomy)-Thời gian tới, Việt Nam có thể phải tiếp nhận nguồn vốn hỗ trợ phát triển có lãi suất cao hơn và thời hạn ngắn hơn


-Ngành mía đường Việt Nam: ‘Ăn đong’ từng vụ (Diễn đàn DN) -

Nhân Dân Tệ: Time to get tough with China (FT 10-10-10) -- Clive Crook--Kinh tế học: The Ghost of Economics Past (FP 8-10-10) -- "What would the world's economics Nobel Prize laureates make of Barack Obama's response to the financial crisis?" Interesting!

Nobel Kinh tế:– Báo đảng TPHCM: Phía sau “hiện tượng Nobel 2010” (SGGP).-- Giai thoại chung quanh giải thưởng Nobel(RFI).---Nobel Kinh tế 2010: Khi “việc cần người” không gặp “người cần việc” VNR-Tại sao rất nhiều người lại cùng thất nghiệp ở một thời điểm có rất nhiều việc làm mới. Các chính sách kinh tế ảnh hưởng ra sao tới thất nghiệp? Giải Nobel năm nay đã phát triển lý thuyết giúp trả lời những câu hỏi trên. 3 Share Nobel Economics Prize for Labor Analysis (NYT 11-10-10) -- Diamond, Mortensen, Pissarides. Toàn là những người ... cũ (tôi đã đọc bài của mấy ông này hồi còn đi học!), mặc dù vấn đề là cực kỳ thời thượng. Tôi có cảm tưởng rằng Ủy Ban Nobel trước hết quyết định là Nobel năm nay sẽ về các nghiên cứu thị trường lao động vì đó là vấn đề "nóng" nhất thế giới hiện nay, rồi sau đó mới đi tìm... người để trao giải! Peter Diamond, Still Blocked from Fed, Wins Nobel (TNR 11-10-10) -- And the Nobel goes to... (Economist 11-10-10)--Nobel Kinh tế 2010, người Mỹ thắng đậm VNR-Viện hàn lâm khoa học Thụy Điển vừa công bố quyết định trao giả Nobel Kinh tế 2010 cho hai người Mỹ và một người Crypys "vì đã phát triển những học thuyết giúp giải thích các chính sách kinh tế đã tác động như thế nào đến tình trạng thất nghiệp".-Trio shares Nobel prize for economics (Financial Times)-Two Americans and a British-Cypriot have won the 2010 economics Nobel for work that can explain how unemployment, job vacancies and wages are affected by regulation and policy-Giải Nobel Kinh tế cho bài toán thất nghiệp (Sgtt)-

Ba nhà kinh tế chia sẻ Giải Nobel năm 2010 Đài Tiếng Nói Việt Nam
Mùa Giải Nobel năm nay đã khép lại với Giải Nobel Kinh tế thuộc về hai nhà kinh tế người Mỹ là Peter Diamond, Dali Mortensen và nhà kinh tế mang hai quốc tịch Anh - Cypr, ông Christopher Pissarides. Ba nhà kinh tế đoạt giải thưởng danh giá trên vì đã ...
Nghiên cứu về thất nghiệp giành Nobel Kinh tế 2010Dân Trí
Hai người Mỹ, 1 công dân Síp gốc Anh đoạt Giải Nobel Kinh tếVOA Tiếng Việt
Giải Nobel Kinh Tế 2010 đã có chủĐài Á Châu Tự Do

- Người dân Việt Nam phải gánh nợ gần 600 USD mỗi năm (DVT). ” Theo tính toán của tờ The Economist, nợ công của việt Nam mỗi năm tăng 12,3% và thuộc nhóm những nước có mức độ nợ công cao nhất thế giới … Tổng nợ của Việt Nam hiện là hơn 50,9 tỷ USD. Tính đến thứ 6 tuần trước (8/10/2010), con số này là hơn 50,5 tỷ USD. Nợ công của Việt Nam hiện chiếm 51,7% GDP. Như vậy, trung bình mỗi người dân Việt Nam phải gánh 580,91 USD tiền nợ mỗi năm”.

-Nợ công và chuyện "tay hòm chìa khóa"(TUỔI TRẺ)-- Xung quanh vụ việc Tổng công ty Thành An “bán lúa non”: Đại tướng Phạm Văn Trà kiến nghị “huỷ hai hợp đồng” (Tầm nhìn).

Không nên cho bộ đội và công an làm kinh tế

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn chỉ đạo Bộ Quốc phòng kiểm tra việc Tổng công ty Thành An (Bộ Quốc phòng) được giao hai dự án tại Hà Nội để xây dựng nhà ở cho cán bộ, nhưng sau khi hoàn thành các thủ tục, đơn vị lại “bán lúa non” đất của dự án cho bên ngoài với giá rẻ.

Cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại tướng Phạm Văn Trà, người từng ký văn bản giao dự án, tỏ ra khá bức xúc. Ông yêu cầu bộ trưởng đương nhiệm phải làm rõ, bởi “nếu quân đội không làm nghiêm túc, bên ngoài người ta dị nghị là không tốt. Cái gì sai thì phải xử lý”. Thậm chí cựu bộ trưởng còn nhắc đến khả năng “phải xử lý theo kỷ luật và pháp luật”.

Cùng thời điểm, tại buổi góp ý kiến cho văn kiện Đại hội XI do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức, nhà báo Hữu Thọ phát biểu thẳng thắn: “tuyệt đối không nên cho bộ đội và công an làm kinh tế”.

Còn nhớ từ 2007, tại Hội nghị Trung ương 4 (khoá X) việc chuyển các doanh nghiệp thuộc các cơ quan Đảng, lực lượng vũ trang sang dân sự để hoạt động theo Luật Doanh nghiệp đã được đặt ra. Lý do là khi doanh nghiệp vận hành theo mô hình này sẽ được giám sát bởi các bộ luật và cơ quan quản lý kinh tế. Hơn thế, yêu cầu sử dụng kiểm toán nhà nước trong tất cả các hệ thống có sử dụng tài sản công đang nổi lên bức thiết nhằm mục tiêu giúp cho hệ thống ngày càng phải “đi vào quỹ đạo”, tránh sai sót.

GS Hoàng Chí Bảo, thường trực Hội đồng lý luận trung ương, từng khẳng định với người viết: “phải chống tình trạng không kiểm soát được, lãng phí và nặng hơn là làm trái chính sách, thậm chí phạm tội” ở các doanh nghiệp này. Ông cho biết, kinh nghiệm ở một thể chế tương tự ta là Trung Quốc đã có nhiều bài học. Vì thế khi Chu Dung Cơ lên làm thủ tướng đã ngay lập tức chuyển tất cả các cơ sở kinh tế, doanh nghiệp của quốc phòng, an ninh về dân sự.

GS Bảo nói, việc chuyển đổi này là “rất hợp với quy luật và đạo lý. Nó củng cố trách nhiệm, tránh sự thông đồng, ký sinh, ỷ lại”. Đáng tiếc sau khi BCH trung ương khoá X ban hành Nghị quyết, đến nay chưa có sơ kết, tổng kết hay có lý do nào được công khai về khâu tổ chức thực hiện. Trong khi đó ai ai cũng thừa nhận, việc tất cả các mô hình kinh tế phải hoạt động theo một hành lang pháp luật, vừa cạnh tranh, vừa hợp tác và phải tự hạch toán là vô cùng cần thiết.

- Đằng sau cái danh to tát: “Tập đoàn kinh tế” (VNR500)-- Giám sát việc Tập đoàn Dầu khí góp vốn vào OceanBank (Tuổi trẻ).- Xăng dầu Dung Quất lấy giá xăng dầu nhập khẩu làm chuẩn (SGTT).-– Còn may là xăng dầu không dễ thiu thối như thịt cá (Tuanddk).

-Sẽ đấu giá xăng dầu nhà máy Dung Quất (Bee)-"Việc chỉ định độc quyền này đã khiến nhiều đơn vị kinh doanh xăng dầu trong nước cảm thấy không công bằng".-– Vụ xăng dầu Dung Quất tồn kho: Bộ Công Thương cũng có lỗi (Lao động). (LĐ) - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây thì trong việc Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất còn tồn kho với số lượng lớn, không cân đối với việc NK, kinh doanh xăng dầu của các đầu mối trong nước có trách nhiệm điều phối của Bộ Công Thương với ...Dư thừa sản phẩm nhưng vẫn nhập? (Đại ĐK)
Lại chuyện thiếu - thừa...Người Lao Động-Chưa kịp lắng chuyện Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tồn kho hơn 750.000 tấn xăng dầu trong bối cảnh nền kinh tế đang phải nhập xăng dầu thì cuối tuần qua, lại rộ lên chuyện một loạt nhà máy xi măng đứng trước nguy cơ ngưng trệ sản xuất vì thiếu than trong khi ngành than từ đầu năm đến nay đã xuất khẩu trên 1 tỉ USD!

- Tiếp tục tổ chức tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (SGGP).--Tăng cường tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất (VOV)-Hiện đã có 9/11 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu tham gia tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, chiếm trên 35% tổng lượng xăng dầu sử dụng trong nước 9 tháng qua

- Cần một chiến lược mang tính hành động (Dân Việt).- ĐBSCL: Giá mua lúa tăng nhưng nông dân không còn để bán (SGTT).

-Loạn giá thép, xăng dầu một phần lỗi do Bộ công thương (Bee)-Bộ Công thương với công tác chỉ đạo, giám sát, tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển của Thủ tướng Chính phủ còn hạn chế.

Tổng số lượt xem trang