Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Đề xuất “rót” gần 5.200 tỷ đồng ngân sách cho tập đoàn, tổng công ty

- Cấm được không? chuyện “cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp để thu lợi riêng”” (Nguyễn Vạn Phú).

Khi đưa tin về Nghị định 102 vừa mới ra đời nhằm hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, nhiều báo nhấn mạnh Điều 14 như một trong những nội dung quan trọng. Điều này quy định: “Cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp để thu lợi riêng”.

Thật ra nội dung này không có gì mới. Nó đã được nêu rõ trong Nghị định 139 ban hành từ năm 2007 mà nay được thay thế bởi Nghị định 102 mới nói trên.

Ở đây xin mở cái ngoặc. Nhiều phóng viên đưa tin này cũng nhấn chuyện tập đoàn (không có tư cách pháp nhân, cách sử dụng từ tập đoàn trong tên gọi…) như thể đó là tin trong khi những nội dung ấy cũng đã được quy định y như vậy trong Nghị định 139 từ năm 2007. Lẽ ra khi làm tin, phóng viên nên đối chiếu cái mới với cái cũ để xem chúng có khác gì nhau không và đó mới chính là yếu tố tin.

Trở lại chuyện cấm, cả hai nghị định đều viết khá rõ ràng:

1. Nghiêm cấm cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước và công quỹ để thành lập doanh nghiệp, góp vốn và mua cổ phần của doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

2. Tài sản của Nhà nước và công quỹ quy định tại Điều này bao gồm:

a) Tài sản được mua sắm bằng vốn ngân sách nhà nước và vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước;

b) Kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước;

c) Đất được giao sử dụng để thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật;

d) Tài sản và thu nhập khác được tạo ra từ việc sử dụng các tài sản và kinh phí nói trên.

3. Thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình là việc sử dụng thu nhập dưới mọi hình thức có được từ hoạt động kinh doanh, từ góp vốn, mua cổ phần vào ít nhất một trong các mục đích sau đây:

a) Chia dưới mọi hình thức cho một số hoặc tất cả cán bộ, nhân viên của cơ quan, đơn vị;

b) Bổ sung vào ngân sách hoạt động của cơ quan, đơn vị trái với quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

c) Lập quỹ hoặc bổ sung vào quỹ phục vụ lợi ích riêng của cơ quan, đơn vị.

Vấn đề ở chỗ quy định đã có từ năm 2007, không biết có ai theo dõi xem trong thực tế nó có được thực thi không, có cơ quan nào vi phạm không, việc xử lý các cơ quan đã lỡ vi phạm từ trước như thế nào. Nay có thêm một nghị định mới, khẳng định các điều cấm nói trên, liệu tình hình có chuyển biến gì không hay vẫn cứ để vi phạm xảy ra. Chuyện vi phạm chắc chắn là có, ít nhất là trong việc sử dụng đất được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước hay đơn vị thuộc lực lượng vũ trang “để góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp để thu lợi riêng”.

Ngoài ra còn một khe hở rất lớn mà Luật Doanh nghiệp hay nghị định mới chưa bao quát được. Đó là vô số các đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước, không chịu sự chi phối của Luật Doanh nghiệp, đang “sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp để thu lợi riêng”. Chưa biết bao giờ mới có một nghị định bịt khe hở này.

"Vật lộn" với lãi suất cao "nhất thế giới"

(VNR500) - Rất nhiều doanh nghiệp được hỏi đều nói: công việc thì cứ phải cố gắng làm, cố gắng duy trì, chờ thời cơ mới, chứ làm ăn gì được khi lãi suất ngân hàng đã "nuốt chửng" hầu hết lợi nhuận kinh doanh, thậm chí mấy năm qua đều phải bù lỗ!

- Nợ công gia tăng và nỗi lo vay nợ của doanh nghiệp Nhà nước (VNE)

- VFA điều hành lụp chụp (Người LĐ). Một cái hiệp hội nhiều tai tiếng. Nhưng sao Bộ Công thương lại có quyền “chỉ đạo” một tổ chức nghề nghiệp? - Việt Nam trúng 300.000 tấn gạo xuất sang Indonesia (PLTP)-Ruộng vườn thành sân gôn, đô thị: Rice Land in Vietnam May Shrink 5% as Cities, Golf Links Spread (Bloomberg 8-10-10)


Bộ Công Thương làm "vỡ" quy hoạch thép

(Toquoc)-Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, công tác lập quy hoạch ngành Thép của bộ Công Thương còn bất cập.

Đề xuất “rót” gần 5.200 tỷ đồng ngân sách cho tập đoàn, tổng công ty (VnEconomy)-Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2010 và dự kiến kế hoạch 2011 vừa được Chính phủ trình Thường vụ Quốc hội

-Dự thảo Luật Kiểm toán độc lập: Những mục tiêu chính sách chưa rõ

(TBKTSG) - Một trong những mục tiêu của Luật Kiểm toán độc lập là minh bạch thông tin tài chính của doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng nền kinh tế lành mạnh, minh bạch hơn, bảo đảm quyền lợi nhà đầu tư, Nhà nước, tổ chức, cá nhân... Những chế định của dự thảo luật trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 này liệu có đạt được những mục tiêu đã nêu? Bài viết này chỉ nêu quan điểm về một số chính sách của dự luật này.

- “Tàu cao tốc” Hà Nội – Hạ Long đắp chiếu (SGTT) “mục tiêu đoàn tàu này là để đón đầu khách du lịch từ Hà Nội xuống Hạ Long. Đáng ra phải xuất phát từ Hà Nội, thế nhưng điểm đầu của nó lại tận bên Gia Lâm, thử hỏi lấy khách đâu ra?”.

- Theo Blooberg, diện tích canh tác có thể giảm 5% do tăng nhanh đô thị hóa và sân golf: Rice Land in Vietnam May Shrink 5% as Cities, Golf Links Spread.

-Bài toán về điện (Thời nay).- Giải phóng xăng dầu Dung Quất (Người LĐ). – Xăng dầu Dung Quất tồn kho do dự báo sai thực tế (VNE).

Tồn 70.000 tấn xăng dầu, khai khống 750.000 tấn? SGTT.VN - Tại buổi họp báo ngày 7.10, ông Phùng Đình Thực, tổng giám đốc tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói rằng tới thời điểm này, nhà máy Dung Quất chỉ tồn khoảng 70.000 tấn xăng, dầu. Trong khi đó, thông tin từ công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết lượng xăng, dầu đang tồn kho tại Dung Quất vào khoảng 750.000 tấn. Con số 750.000 tấn tồn kho cũng do chính lãnh đạo PVN nói ra tại cuộc họp giao ban trực tuyến bộ Công thương ngày 4.10. Vậy con số nào là chính xác?-Xăng dầu Dung Quất: Có hay không sự độc quyền bán?(Bee)-Các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm của Dung Quất chỉ được mua qua PV Oil?--Vietnam refinery may run out of room to store petrol DPA-Bộ Công Thương "bỏ qua" vi phạm của doanh nghiệp xăng dầu (VNR500) - 3 năm liền, nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã nhập thiếu xăng dầu so với hạn mức nhập khẩu được giao, tái xuất không báo cáo nhưng lại được Bộ Công Thương “cho qua”.

Mỗi người dân Việt Nam “gánh” 578,64 USD nợ công (Bee)-Mức độ nợ công càng cao thì chính phủ sẽ phải can thiệp nhiều hơn vào nền kinh tế và người dân sẽ phải đóng thuế cao hơn trong tương lai

(VNR500) - Chính sách của Bộ Công Thương ban hành không "khớp" với thị trường, đã khiến doanh nghiệp thép giảm lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng, chịu tồn kho lớn mà rốt cục, tác dụng bình ổn tới người tiêu dùng lại không đạt được.

Dứt khoát! (Bút Lông)-Chỉ một ngày sau khi UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) tiến hành thanh tra việc sáu cán bộ UBND xã Xuân Quang 2 sử dụng sai mục đích số tiền 85 triệu đồng cứu trợ bão lụt, hôm qua việc kiểm điểm (để kỷ luật) sáu cán bộ này đã được thực thi.

Giữa những ngày miền Trung đang oằn mình vì bão lũ, sự vào cuộc nhanh chóng, dứt khoát của UBND huyện Đồng Xuân được đặc biệt chú ý. Bởi lẽ 85 triệu đồng nói trên lẽ ra phải được dùngxây dựng các công trình phòng chống lụt bão, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại trong cơn lũ lịch sử đầu tháng 11-2009 nhưng sáu cán bộ xã này lạicả gan mang đến ngân hàng gửi tiết kiệm!

Trong cùng thời điểm, việc Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều ngân hàng thương mại cho vay sai đối tượng, sai mục đích hàng trăm tỉ đồng vốn hỗ trợ lãi suất cũng khiến nhiều doanh nghiệp tâm tư. Nếu như trong số các ngân hàng thương mại sai phạm có nhiều “tên tuổi” quen thuộc thì những doanh nghiệp được hưởng “ưu ái nhầm” cũng “đại gia” chẳng kém: EVN Telecom, Lilama, Tập đoàn Than Khoáng sản, Vinashin…

Trong cả hai vụ việc nói trên, mặc dù số tiền sử dụng sai mục đích phải thu hồi không lớn, song tính chất lại khá nghiêm trọng. Bởi lẽ việc sử dụng sai mục đích này đã làm méo mó, biến dạng những chính sách nhân đạo hoặc đi ngược lại chủ trương tiếp sức cho những doanh nghiệp yếu ớt trong “bão” khủng hoảng giúp duy trì việc làm, giữ vững ổn định xã hội. Hơn thế, việc cố tình làm sai đó còn làm xói mòn niềm tin ở một bộ phận người dân yếu thế trong xã hội về đường lối tốt đẹp của nhà nước.

Thêm nữa, những việc như xà xẻo tiền cứu trợ nhân đạo hay cho vay hỗ trợ lãi suất sai đối tượng đều từng được dư luận xã hội cảnh báo, từng phát hiện một số trường hợp cụ thể, lãnh đạo ngành từng lên tiếng tiếp thu, hứa hẹn giám sát, song vẫn cứ xảy ra.

Và nếu như dư luận hoan nghênh việc xử lý sáu cán bộ xã Xuân Quang 2 nhanh chóng, dứt điểm bao nhiêu thì lại thất vọng với việc chậm phát hiện, xử lý nhóm cán bộ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất sai đối tượng bấy nhiêu.

Ngân hàng Nhà nước vẫn mua ròng ngoại tệ (VnEconomy)-Ngân hàng Nhà nước vẫn mua ròng ngoại tệ từ các tổ chức tín dụng và cung - cầu trên thị trường nhìn chung vẫn ổn định

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu: 'Nhập vàng để giải tỏa tâm lý' (CafeF)-Dự kiến trong ngày 8/10, những lô vàng nhập khẩu đầu tiên sẽ được chuyển về Việt Nam.

China sells record $24.3bn Japanese bills (Financial Times)-China sold a record $24.3bn in short-term Japanese bills in August, suggesting that their hefty buying earlier this year was not aimed at diversification into the yen as some had speculated

Nguyễn Việt Tiến trở lại (Bút Lông)-Công ty CP XNK tổng hợp Hà Nội (Geleximco) vừa gây sốc khi mời nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến làm cố vấn tuyến cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình mà họ khởi công hôm 3-10.

Được biết dự án cao tốc theo hình thức BT này khá phức tạp bởi Geleximco phải hoàn thành 20,3km đường, 12 cầu sau 42 tháng thi công. Chỉ là một công ty cổ phần có sở trường là… sản xuất công nghiệp nên dù “sốc” song nhiều người đánh giá rằng Geleximco đã khá khôn ngoan khi biết tận dụng kinh nghiệm và năng lực chuyên môn của ông Nguyễn Việt Tiến.

Bốn năm trước cái tên Nguyễn Việt Tiến nổi như cồn với sự kiện bị bắt tạm giam trong vụ PMU 18. Sau đấy dù ông được VKSND tối cao miễn tố, nhưng xem như con đường quan lộ đã khép lại. Trong khi đó ai cũng thừa nhận năng lực chuyên môn cũng như kinh nghiệm về xây dựng hạ tầng giao thông gần 40 năm qua của ông. Đáng nói là thừa nhận nhưng không ai dám gần, đặt quan hệ chứ chưa nói đến việc mời ông làm cố vấn một dự án cao tốc lớn của Chính phủ trị giá trên 6.700 tỷ đồng như thế.

Sự ngại ngùng ấy chỉ bởi tư duy cũ đã ăn quá sâu. Một người, dù là thứ trưởng, khi đã đi tù xem như “có vết”, sẽ luôn bị “đặt trong tầm ngắm” nên tốt nhất là chẳng dây dưa. Quan niệm ấy ít nhiều đã tạo nên mặc cảm và thiệt thòi cho chính người đó và những đơn vị cần kiến thức chuyên môn của họ.

Vì thế thay đổi quan niệm dùng người là một nhu cầu tất yếu, khách quan trong thời kỳ mới. Không phải ngẫu nhiên mà trong lời khai mạc Hội nghị Trung ương sáng qua, tiêu chuẩn nhân sự khoá mới được Tổng bí thư đề cập có một số đặc điểm đáng chú ý, như “có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo”.

Dẫu chỉ vài chữ, song để nhìn ra được những con người như thế không dễ. Chẳng hạn như việc người ấy làm lãnh đạo có định kiến, tôn trọng những người có ý kiến khác, hoặc “có tỳ vết” hay không? Trong hội nghị góp ý cho Đảng của MTTQ mới đây, trưởng ban Tuyên giáo trung ương Tô Huy Rứa xác nhận có dư luận băn khoăn rằng lãnh đạo (Đảng) “có thực sự muốn nghe không; nghe cái các ông muốn hay nghe cái người ta nói có thể khác nhưng đúng?”.

Từ việc mời ông Nguyễn Việt Tiến vào vị trí quan trọng cho thấy, dám dùng “người có vết”, nghe những “ý kiến khác” ấy là bản lĩnh, là tầm nhìn, tư duy đổi mới ở người cầm quyền.


Cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được mời làm cố vấn (Bee.net 7-10-10) Ngày 3/10/2007 sau 18 tháng tạm giam, Viện kiểm sát cho ông Tiến được tại ngoại.-thd- Thông cảm! Thông cảm! Việt Nam hết người rồi! (Nay mai Nguyễn Đức Nghĩa (thủ phạm vụ xác không đầu) sẽ được mời làm cố vấn cho Bộ Công An?)-- Cựu Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến được mời làm cố vấn (Bee). anhbasam: Hic hic! Có chút ưu đãi đặc biệt khi được đi liền chữ “cựu”. Có lẽ đồng chí nào đã nghỉ hưu, nhưng dính ít nhiều vô vòng lao lý hoặc ám muội thì không được là “nguyên”, mà phải được đưa qua thành phần tụi tư bổn giãy chết?

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tân Bình: Hàng trăm tỷ đồng của nhà nước bị cho không (Công an TP)

- Dung Quất đang tồn kho 70.000 tấn xăng dầu (Dân trí)-- Có thể cho phép nhập vàng để bình ổn thị trường (Đại biểu ND/CP)

- Cấu trúc thể chế làm doanh nghiệp tư nhân “hư” – TS Trần Đình Thiên (VNR500) (VNR500) - Nếu cứ chèn ép lắm, ưu đãi khu vực thì "anh" tư nhân cũng phải đi xin ưu đãi thôi, bằng mọi mối quan hệ... Vì họ không thể cạnh tranh theo nguyên tắc hiệu quả được. Cấu trúc thể chế làm cho DN tư nhân phải phản ứng như thế, phản ứng kiểu "hư".

Ngang nhiên gian lận trong xuất nhập khẩu xăng dầu

(VNR500) - 3 năm liền, nhiều doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu đã nhập thiếu xăng dầu so với hạn mức nhập khẩu được giao, tái xuất không báo cáo nhưng lại được Bộ Công Thương “cho qua”.--

Trung Quốc - Mỹ - Nhân dân tệ: U.S. ramps up China currency fight (WP 7-10-10) -- China, U.S. Square Off Over Yuan (WSJ 7-10-10)

Trung Quốc - Nhân loại: China's giant economic sway (LAT 7-10-10) -- "Can anyone talk to China anymore?"

- Kinh tế Mỹ sẽ “cực tệ”? (VNEconomy).--Nhân dân tệ tăng giá: Khó khăn hiện hữu, cơ hội xa xôi (Sgtt)-- Châu Âu và Trung Quốc căng thẳng trên đồng yuan và nhân quyền(RFI)


Điều hành kinh tế: “Đang có hai quan điểm” (VnE 6-10-10) -- P/v TS Võ Trí Thành

-Chi đúng chỗ, “cò” dự án cũng được Việt Nam chào đón (VNR500) Tại Trung Quốc và Việt Nam, vì bệnh hình thức và tiền lại quả khi cấp giấy phép, nên các chính quyền địa phương thường lạm dụng FDI, nhất là những dự án liên quan đến địa ốc, biến đất ruộng trưng dụng hay những thắng cảnh thiên nhiên thành đất xây biệt thự.-Giải phóng sức dân: "Bàn tay vô hình" điều tiết thị trường (VNR500) - "Giải phóng sức dân" sẽ mang lại nhiều điều kỳ diệu cho các thế hệ hiện tại và tương lai! Khi đó nhà nước chỉ đóng vai trò người 'xây dựng sân chơi', xây dựng luật lệ, định hướng phát triển kinh tế xã hội, không phải sa vào việc điều chỉnh các chính sách có tính ngắn hạn chạy theo thị trường như hiện nay.

Quan niệm vai trò chủ đạo đã "đóng đinh" vào tư duy (VNR500) - Kinh tế tư nhân ở Việt Nam chưa được đối xử như một động lực tăng trưởng - có lẽ, điều ấy bắt nguồn từ một định kiến, thiên kiến, một sự "đóng đinh" vào quan niệm về vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước - TS.Trần Đình Thiên chia sẻ.-“Tập đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân” (CafeF)-Nghị định số 102/2010/NĐ-CP quy định một số điều liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mở chi nhánh, tổ chức đại hội cổ đông, hoạt động góp vốn - mua cổ phần...

Các ngân hàng thương mại đã lạm dụng gói kích cầu(RFA)-Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng ngàn tỷ đồng cho vay theo gói kích cầu đã bị lạm dụng.--Nhiều doanh nghiệp phải trả lại tiền kích cầu (CafeF)-Qua thanh tra hoạt động cho vay HTLS tại 5 NHTM, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều trường hợp cho vay sai phạm… Các trường hợp này đều sẽ phải hoàn trả vốn cho Ngân sách.

-Fitch Ratings lo ngại 6 ngân hàng lớn nhất Việt Nam (Bee)- Chất lượng nợ thực sự của các ngân hàng Việt Nam vẫn còn yếu, do chuẩn kế toán Việt Nam thoáng hơn chuẩn quốc tế IFRS.

TP.HCM: GDP bình quân đầu người năm 2010 ước 2.800 USD, bằng 1,68 lần năm 2005 (CafeF)- Sáng nay 5-10, tại Hội trường TPHCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ IX, nhiệm kỳ 2010-2015 chính thức khai mạc

- Còn nhập tăm tre đến bao giờ? (Đại ĐK)

Xăng Dung Quất "ế" vì nhà máy chạy quá tốt

(VNR500) - Bộ Công Thương vừa yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu phải bao tiêu hết 700.000m3 xăng dầu tồn kho của nhà máy Lọc dầu Dung Quất trong 2 tháng cuối năm. Trong khi đó, PVN lý giải xăng dầu Dung Quất ế là do nhà máy chạy quá tốt.- Tìm hướng giải quyết sản phẩm tồn kho của NMLD Dung Quất (Thanh niên)--Kiến nghị xử lý xăng dầu tồn kho của Dung Quất (NLĐ)- Ngày 6-10, tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2010, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Xuân Huế cho biết tỉnh đã kiến nghị Chính phủ nhanh chóng đưa ra giải pháp xử lý việc tồn kho sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

- Giá vàng tăng vọt do đâu? (Tuổi trẻ)-– Việt Nam đã cần nhập khẩu để “cứu” giá vàng? (VNR). – Điều hành kinh doanh xăng dầu: Sính ngoại, quên nội? (Lao động). – Xăng, điện, nước không được tăng giá (Đất Việt). – Thiếu điện dai dẳng, khó khắc phục (ĐĐK) “Thiếu điện không phải vì thiếu nước hay nắng nóng kéo dài mà có lẽ nằm ở chính các nhà máy điện và sự điều tiết của cơ quan quản lý?”.Việt Nam sẽ loại bỏ trên 50 dự án sân golf (CATPHCM).-- Đi tìm giá trị “thực” của Thương hiệu Quốc gia (Tầm nhìn).--Thu nhập tại nước ngoài cũng phải nộp thuế TNCN
(Dân trí) - Theo công văn hướng dẫn mới từ Tổng cục Thuế, người nước ngoài thuộc đối tượng cư trú, có thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà ở nước ngoài phải kê khai nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ kinh doanh tại Việt Nam. Tổng cục Thuế vừa có công văn ...
Hàng hóa Việt Nam bán tại khu cách ly chịu thuế GTGT 0%Báo điện tử Chính phủ
Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập ...An ninh thủ đô
Ưu đãi thuế GTGT cho dịch vụ xuất khẩu: vướng nhiều đườngThời báo Kinh tế Sài Gòn Online

TRUNG QUỐC- LIÊN HIỆP CHÂU ÂU: Châu Âu và Trung Quốc căng thẳng trên đồng yuan và nhân quyền (RFI)- Hôm 06/10/2010, Trung Quốc và Châu Âu đã kết thúc ba ngày họp căng thẳng ở Bruxelles, trong đó nổi cộm là bất đồng trên vấn đề tỷ giá đồng nhân dân tệ. Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn ASEM ngày 4 và 5/10, và sau đó là cuộc họp thượng đỉnh Liên hiệp Châu Âu – Trung Quốc ngày 6/10 đều đã không giúp đạt đến đồng thuận trên vấn đề này.-Thế giới sẽ chịu thảm họa nếu Trung Quốc phải nâng giá đồng nhân dân tệ?(CafeF)- Theo Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo, các công ty Trung Quốc hiện đã có lợi nhuận biên quá thấp, lợi nhuận sẽ có thể bị “cuốn bay”, hậu quả khó có thể tính toán được.-TQ kêu gọi EU ngừng gây sức ép định giá lại đồng yuan (RFA)-Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo vừa lên tiếng hôm 6 tháng 10 kêu gọi EU nên chấm dứt việc gây sức ép đòi Bắc Kinh định giá lại đồng nhân dân tệ.-The Real Challenge From China: Its People, Not Its Currency TIME Forget that currency row. The real story is that China is now investing in its people--Trung Quốc sẽ duy trì chính sách một con thêm 10 năm nữa (CafeF)-Cuối tuần qua Trung Quốc tuyên bố sẽ duy trì chính sách 1 con thêm 10 năm nữa, mặc dù dự kiến ban đầu là 30 năm kể từ 1979.


Bé gửi tiền bán răng cho Thủ tướng trả nợ quốc gia (VNN/Mail, AP).

Tổng số lượt xem trang